Hôm nay con gặp 1 bênh nhân nữ 55 tuổi. Tiền sử huyết áp cao.
Đã dùng thuốc huyết áp Micadis được 7 năm. Mỗi ngày 1 viên.
Ngày hôm nay, cả ngày ko trung tiện, chướng bụng, chán ăn, đến tối vẫn chưa đi tiểu được.
Đo huyết áp: Tay trái: 110 -75 -71 . Tay phải 120 - 75-70.
Con cho thở thông cột sống 10'.
Bấm huyệt khí hải, thổi hơi 10'.
Kéo gối 200 lần.
Kết quả là trong quá trình thực hiện đã trung tiện và ợ hơi được liên tục. Bệnh nhân rất mừng. Sau đó thì cũng đi giải được luôn, đi khá nhiều.
Đo lại huyết áp: Tay trái: 110 - 70 -64 . 115 - 75 -65 . Tay phải: 115 -69-64. 123 67 64.124 -71-65.
Các triệu chứng. Đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, tê buốt ngón tay. Chướng bụng. Chán ăn. Đau lưng thận eo. Đau chân.
Dự đoán: Cô này có huyết áp thấp nhưng khi ăn vào không tiêu gây chướng khí bốc lên tim và đầu, bụng chướng. Nên đo huyết áp thường cao. Theo huyết áp giải luận. Dễ thấy bệnh nhân bị tỳ vị hư hàn, gây đầy hơi chướng khí.
Cách chữa: kéo ép gối triệt để.
Ăn các thức ăn bổ máu, có tính ấm. Tiếp tục theo dõi.
Xin các Thầy chỉ điểm thêm cho con ạ.