gửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 9 11, 2013 9:29 am
Áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 25 :110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
Trước khi tập :
- Tay trái 85/40, nhịp tim 63
- Tay phải 90/50, nhịp tim 65
Bây giờ đã tập :
105 - 110 / 60 - 75 cho tay trái và 110 - 115 / 70 - 75 cho tay phải.
Kết qủa như vậy sao bảo là áp huyết không lên, phạm tội vọng ngữ rồi đó ?
Xem kết qủa số thứ 2, là cửa van tim mở hẹp, lý do máu trong người it, giống như it người, từng người 1 qua cửa thì cửa mở nhỏ, đi vào hang 1, nhiều người qua cử thì đi vào hang 2, nhiều người qua cửa nữ thì cửa mở rộng thêm cho đi hàng 3, người đây chỉ cho lượng máu.
Vì không có đủ máu đủ đường trong máu nên nhịp tim thấp. Máu chỉ có thế thì có tập them nhiều cũng không thể lên được cao hơn, như vậy là tập bổ Khí thì tạm được, còn bổ huyết thì chưa đủ, cần phải tiêm Calci-B12 để chữa gốc bệnh thiếu máu.
Chữa ngọn Amidan thì miệng vừa niệm Phật phát ra tiến đủ nghe để không mất khí lực, cùng lúc dùng 5 đầu ngón tay gõ nhịp theo miệng niệm, vào hai bên chân tai nơi sưng đau amidan,như vậy vừa kích thích bên trong hạch mang tai tiết ra nước miếng là thuốc chữa amidan làm hạ nhiệt, kích thích bên ngoài làm giảm đau hết sưng.
Chịu khó xem các cách chữa các bệnh khác trong forum sẽ biết cách lý luận và cách chữa nhiều bệnh khác nhau, chứ đừng đợi đến khi có bệnh mới hỏi, đôi khi đã có những câu trả lời nằm trong forum rồi.
Thân
doducngoc