Một vài kinh nghiệm chữa bệnh ngoài da và táo bón

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Một vài kinh nghiệm chữa bệnh ngoài da và táo bón

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 9 02, 2013 9:42 am

Một vài kinh nghiệm chữa bệnh ngoài da và táo bón
1. Bệnh Zona thần kinh:
- Lấy điếu ngải cứu đốt cháy, hơ vào vùng da bị Zona, ngày làm 2-3 lần, 2-3 ngày sẽ khỏi.
2.Bệnh mẩn ngứa ngoài da của người lớn do nóng trong:
- Lấy lá kinh giới với nước đun sôi, khi nước còn nóng già lấy khăn mặt nhúng vào và xoa vào chỗ ngứa; lấy lá cây Húng Giổi ăn hoặc xay thành nước sinh tố để uống, bệnh chuyển biến tốt.
3. Bệnh chốc lở đầu của trẻ con, dùng thuốc Tây mãi cũng không khỏi:
- Gội đầu bằng nước bồ kết loãng, sau đó lấy cây Rau Sam, lá cây Mơ lông, giã nát đắp vào chỗ lở ngứa, buộc lại nửa giờ. Sau bỏ thuốc ra, gội lại đầu bằng nước Bồ kết loãng.
4. Trẻ con táo bón, đi không được, la hét:
Lấy xi lanh hút 1 ít mật ong, bơm vào hậu môn trẻ, lấy tay bíu hậu môn lại khoảng 1-2 phút, bỏ tay ra trẻ đi ngoài được liền.
5. Người lớn hay bị dị ứng thời tiết, người nổi ngứa phát ban, sưng phù mặt:
Lấy 1 nắm hoa cây Khế chua, sao qua hãm nước uống, rất nhanh khỏi.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]16 khách