Xin chào các thầy trong KCYĐ
Cháu năm nay 27 , Phú Thọ
tuổi ,giới tinh : Nam ,hôm nay cháu xin hỏi các thầy về cách chữa liệt dươg do Thu Dâm Quá Độ
Cháu thu dâm từ năm 13 tuổi đến năm 24 tuổi ,từ lúc cháu phát hiện bênh thí có đi khám ở khoa nam học tai bệnh viên Viết Đức –Hà Nội vào ngày24/12/2012,vì cháu chưa có người yêu lên việc biết bệnh có lẽ là hơi muộn ,cháu đã quan hệ nhưng chưa quan hệ thưc sự lần nào do thu dâm nhiêu lên tinh thần mệt mỏi và tư ty ,trong lần đi khám đâu tiên vào ngày 24/12/2012 đươc bác sĩ kê thuốc và uống hết trong một tháng (24/12/2013) nhưng vẫn chưa chuyển biến gì nhiều , do việc bận phải mất tới ngày 26/02/2012 mới đến khám lần 2 và đuơc kê thuốc lần 2 và trong một tháng nhưng uống được 15 ngày thi cháu ngưng thuốc ,trong khoảng thơi gian uống thuốc này bênh cháu vẫn chưa có tốt lên . sau đó đến ngày 25/03/2013 ngân nhà cháu có mơ một phong mạch đông y và đến khám sau khi noi nguyên nhân cũng như tình hình bệnh thi họ bảo là cháu bị thận duơng hư , cháu được kê đơn uống thuốc chữa thân ,uống vào sáng ,trưa , chiêu tối, bác sỹ đông y bảo phải chữa thận truớc sáu đó sẽ bổ xung thêm vài vị thuốc để chữa liệt dương , tại đấy cháu đuợc kết hơp năm thuôc để xông , xoa bóp vuôt các đuơng kinh ở người ,hiện cháu đã uông đuơc 10 ngày ,do mới uông lên chưa thấy có dâu hiệu của bệnh phục hồi , nếu chưa theo cách này thì phải mât một năm mà hiệu quả ra sao thì cháu cũng chưa biêt chí sợ mất tiên mà bênh không khỏi mà nặng thêm thì quả là đáng sợ ,cháu rât lo lắng cho sưc khoẻ của mình va tương lai sau này không biêt thế nào ? trong quá trinh tim hiểu trên mạng cháu biết đến trang khí công y đạo do thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập là một môn mới trong ngành y học , có thể chữa được nhiêu bệnh khác nháu nên cháu đã đăng ký va gủi bài lên để nhận đuơc sư giúp đỡ của các thầy sau đây là số đo huyết àp cũng như triệu chứng hiện tại của cháu và trong ngày này cháu không sư dụng thuốc Ngày 6/04/2013:
-Số đo huyết áp
Bữa trưa trươc ăn
tay phải 105/70mmhg,mạch 82lần phút
tay trái 105/75mmhg,mạch 82lần phút
Sau ăn 30 phút
tay phải 110/70mmhg,mạch 83/phút
tay trái 110/70mmhg,mạch 83/phút
Bứa chiều tối truơc ăn
tay phải 105/70mmhg,mạch 80/phút
tay trái 110/75mmhg,mạch 80/phút
Sau ăn 30phút
Tp: 110/70mmhg.mạch 85/phút
Tt :110/70mmhg.mạch 85/phút
-Giới tính :Nam
tuổi :25
_ Cảm giác bàn chân bàn tay binh thường ,chán binh thường , đi cầu bình thường không bị táo bón háy tiêu chảy
Cháu xin bổ xung thêm lúc trưa đi khám thi hay bị đi ngoài ,hiện tại thi đã hết
và vào mùa lạnh khi đi ra đuơng thi sợ lanh cộng thêm cháu hay bị đau lưng nhất là sau khi thu dâm ,vây cháu rất mong sớm nhận đuợc thư hồi âm của thầy Ngọc và các thầy trong khi công y đạo .Xin chân thành cảm ơn các thầy