gửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 10 15, 2012 5:13 pm
Xin lưu ý các học viên :
Đông y chú trọng đến chức năng khí và huyết :
Chức năng của Huyết nuôi dưỡng tế bào, cần phải đúng và đủ theo tiêu chuẩn áp huyết của KCYĐ.
Chức năng của Khí giúp chức năng tiêu hóa tạo huyết và giúp thúc đẩy tuần hoàn cho máu đi nuôi tế bào khắp nơi trong cơ thể.
Khi khám định bệnh, cần chú trọng đến huyết trước, nếu thiếu huyết thì theo Tinh : Phải ăn uống những chất bổ máu, kiêng ăn những chất phá mất máu, và uống hay chích thuốc bổ máu B12, Vitamine B complex, thuốc tăng áp huyết của đông y...để cho áp huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn. Nếu các tế bào chức năng thiếu máu nuôi dưỡng sẽ gây ra bệnh đau nhức, thoái hóa, hủy hoại chết dần sẽ trở thành tế bào ung thư.
Nếu thiếu máu. giống như bụng đang đói mà cứ đòi tập khí công cho no thì chỉ làm cơ thể mất sức suy nhược thêm. Trường hợp này, nếu chữa sẽ gây chết người, lợn lành hóa lợn què.
Chỉ tập Khí Công khi cơ thể có đủ huyết mà lười tập, nên máu không tuần hoàn đều đặn, bị bế tắc tạo nên đau nhức, đông y gọi là thống bất thông thì cần phải tập khí công cho khí huyết thông, lúc đó đông y gọi là thông thì bất thống.
Còn trường hợp cháu nhỏ 7 tuổi ăn nhiều, cơ thể mập, dư khí huyết, áp huyết tăng, nhịp tim cao, làm biếng học, biếng làm, thích chơi game...là trường hợp thừa huyết, thiếu khí vận động cho khí huyết tuần hoàn, chứ không phải khí do thức ăn tạo ra, vì khí này làm tăng áp huyết. Cách chữa trường hợp này thì cần phải giảm Tinh, tăng cường vận động tạo khí tuần hoàn làm giảm mập, hạ áp huyết, hạ nhiệt, làm mất calories dư thừa bằng cách tập bài Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần, Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần, mỗi ngày 4 lần, ăn gạo lức muối mè. hoặc ăn cháo gạo lức vào mỗi chiều tối, chạy bộ 1000m ở công viên vào mỗi sáng, và đi bơi lội mỗi sáng, cấm không chơi game, trong 3 tháng áp dụng đúng như cách hướng dẫn, thì sẽ đề phòng được bệnh mỡ bao màng tim, và gan nhiễm mỡ khi lớn tuổi...
Đã có nhiều câu hỏi hiện rõ bệnh thiếu máu áp huyết thấp, các học viên nên hướng dẫn thẳng vào cách chữa bổ Tinh trước, nếu chỉ tập khí công là sai, do đó, trên diễn đàn đã có nhiều người chú trọng đến tập khí công, sau thời gian 3-6 tháng bệnh vẫn không bớt, mặc dù có đi châm cứu, bấm huyệt, thể dục, đều là chữa ngọn,...cuối cùng thì các tế bào trở thành ung thư. Cần hướng dẫn học viên và bệnh nhân xem những bài về tầm quan trọng của áp huyết, những bệnh liên quan đến thiếu máu và biến chứng, và nhất là áp huyết giả.
Có nhiều sai lầm đối với các thầy thích bấm vuốt huyệt, mà không chịu đo áp huyết, hay muốn trở thành thầy khám định bệnh để chữa, mà hiện nay vẫn chưa có máy đo áp huyết, máy đo đường, nên chữa liều lĩnh không căn cứ vào số đo áp huyết, có thể làm chết người. Thí dụ những bệnh nhân khai bệnh chóng mặt, thiên đầu thống migrain, vừa chữa nhức đầu xong thì bệnh nhân ngất xỉu, lý do người lớn có áp huyết dưới 90, khi dùng sai huyệt, áp huyết tụt xuống 70 thì chết, hay lượng đường trong máu thấp mà tập khí công làm đường tụt thấp cũng bị ngã ngất xỉu.
Nếu không nhờ máy đo áp huyết hai tay, sẽ không biết được, áp huyết tay trái đúng, mà áp huyết bên gan tay phải qúa thấp, có nghĩa là máu trong gan thiếu không cung cấp đủ máu cho tim tuần hoàn làm rối loạn nhịp tim mạch, làm đau nhức nhiều nơi sinh ra nhiều bệnh, dĩ nhiên máu trong gan thiếu đông y gọi là can huyết suy, can khí hư, thì mẹ nó là thận cũng hư nên thận âm thận dương cũng hư không nuôi được con, và can hư thì con nó là tâm cũng hư, khi tâm hỏa hư thì bao tử không đủ nhiệt chuyển hóa thức ăn đề biến thành máu mà biến thành đàm, dù thức ăn có ngon bổ, nhưng bao tử lúc đó chỉ giống như túi chứa rác, thức ăn chứa lâu ngày trong bao tử bị thối lên men tăng nồng độ bao tử làm ung thư bao tử, kết đàm trong phổi thành ho lâu sẽ bị ung thư phổi, người cảm thấy nóng khô họng, mà chân tay lạnh, phổi hư thì thận hư...
Nếu định bệnh sai lầm, chữa lung tung không có kết qủa, bệnh nhẹ trở thành nặng....do đó chỉ có 3 bài Nạp Khí Trung Tiêu và Kép Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng hay Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực, biết cách ứng dụng tùy theo số đo áp huyết mới có thể cứu được những bệnh nan y do nhiều hành bị bệnh.
Muốn biết chức năng chuyển hóa của tạng phủ còn hoạt động tốt hay không, nên cần phải đo áp huyết 2 tay trước và sau khi ăn.
Trên nguyên tắc, trước khi ăn thì chức năng gan phải làm việc tiết dịch chất để kích thích hệ thống tiêu hóa giúp đói bụng thèm ăn, nên áp huyết bên gan cao, còn bao tử đang đói, áp huyết thấp hơn.
Sau khi ăn thì gan đã làm việc xong nghỉ ngơi, áp huyết bên gan hạ thấp. bao tử bắt đầu co bóp nhồi nghiền nát thức ăn thì áp huyết bên bao tử tăng cao hơn trước khi ăn. Như vậy chức năng sinh hóa-chuyển hóa tốt.
Ngược lại, sau khi ăn áp huyết bên gan tăng cao hơn trước khi ăn, và áp huyết bao tử sau khi ăn thấp hơn trước khi ăn, là bao tử không làm việc co bóp chuyển hóa thức ăn, thì bao tử là thùng rác, sẽ trở thành bao tử nhiệt, loét bao tử, ung thư bao tử, trào ngược thực quản, có nhiều bướu ở ổ bụng và đàm trong phổi... Nếu áp huyết đo sau khi ăn, áp huyết tụt quá thấp sẽ bị bệnh ung thư, còn áp huyết bên gan tăng cao sau khi ăn thì bị bệnh gan chai, sưng gan, viêm gan, men gan tăng cao, và sinh ra nhiều virus...
Tất cả những bệnh này không cần chữa ngọn, chỉ cần tập 3 bài tập khí công đã nêu trên, là chữa vào gốc bệnh, phục hồi được chức năng sinh hóa chuyển hóa, điều chỉnh được chức năng khí hóa ngũ hành tạng phủ trờ lại tốt bình thường. Nên việc đo áp huyết trước và sau khi ăn để so sánh trong việc khám định bệnh mới chính xác trong việc điều trị bệnh.
Mong các thầy rút kinh nghiệm hầu tránh tái phạm và sai lầm khi hướng dẫn bệnh nhân tự điều trị bệnh, hay khi giải đáp câu hỏi bệnh, mà đã thấy nguyên nhân bệnh mà còn đặt câu hỏi phải xử trí thế nào thì dư thừa rồi.
admin