Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 3 Tháng 7 17, 2012 8:48 pm

Dạ kính thưa cô chú bác, anh chị!

Vì thấy cháu bé nhà con (3.5 tuổi) táo bón chữa hoài không khỏi, sốt ruột quá con đành cho uống đại Duphalac (thuốc nhuận tràng thẩm thấu của tây y) nên bé bị tác dụng phụ của thuốc là gây ho đàm, nên uống được hơn 1 tuần con đã ngưng, 10 ngày nay cứ buổi sáng ngủ dậy được chút xíu là bị ho đàm một tràng, ban ngày thì ho ít hơn.

Hồi xưa, lúc bé ho, con cũng tự chữa mấy lần nhưng không hết, cuối cùng phải uống thuốc tây.

Xin chỉ giúp con chữa cho bé ạ, vì con sợ càng lúc bệnh càng nặng rồi phải uống các thứ thuốc độc hại của Tây Y.

Con xin cám ơn rất nhiều ạ!

D. Hiền
Sửa lần cuối bởi Diệu Hiền vào ngày Thứ 3 Tháng 7 17, 2012 11:27 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Xin chỉ giúp cách chữa ho đàm buổi sáng sớm cho trẻ!

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 3 Tháng 7 17, 2012 11:25 pm

Bạn Diệu Hiền thân mến,
Xin chia xẻ với bạn kinh nghiệm bản thân, tôi đã áp dụng cho 2 cháu nhà tôi, nên suốt cả mùa hè lẫn mùa đông, không phải dùng 1 viên thuốc.
- Lá hẹ tươi 1 nắm con thái nhỏ, 1 mẩu nghệ thái nhỏ, chút đường trắng (Hẹ kỵ mật ong), chút muối, ít nước cốt chanh, tất cả cho vào bát hấp cơm, ăn ngày 2,3 lần trước bữa ăn.
(Lúc đầu cháu chưa quen thì cho hơi nhiều đường và dỗ cháu ăn, không ép làm cháu sợ).
- Sáng chưa ăn gì, uống 1 ít nước lá lược vàng, độ 3x20cm lá bánh tẻ xay lấy nước hoặc ăn nhả bã. Sau ít phút thì cháu ho khạc ra đờm (có thể nôn ra toàn đờm rãi) sẽ dễ chịu, mau khỏi. Lúc cháu ho thì người lớn giữ, cho cháu hơi cúi xuống, hướng dẫn ho mạnh và nhổ đờm ra. Thông thường nếu không được hướng dẫn cháu sẽ nuốt xuống lâu khỏi.
- Thỉnh thoảng dùng rau má thuốc (tế tân) 1 nắm nhỏ xay lấy nước pha đường uống, bỏ bã.

- Ho lâu ngày không khỏi, dùng 200gr gừng tươi đập giập cho vào nồi lớn đun thật kỹ, để nước đến lúc ấm tắm cho cháu.

Lúc ngủ có thể bôi chút dầu nóng vào gan bàn chân. Lúc dậy trước khi ra khỏi giường nhớ mặc đủ, nên xoa đầu, mặt, cổ, tai cho ấm rồi mới ra khỏi giường.
Lưu ý giường ngủ hay phòng ở xem có ở chỗ ẩm thấp hay thiếu khí thì nên điều chỉnh cho khô ráo thoáng mát.
Điều quan trọng là chú ý cho cháu mặc theo đúng thời tiết, quần áo dễ thấm mồ hôi, đặc biệt lúc thay đổi thời tiết đột ngột. Khi đường hô hấp đã khoẻ rồi thì sẽ cho cháu thích nghi dần, lúc đó cũng không nên tránh thái quá.

Nếu thực hiện tốt cả mấy cách đó có thể không lo con bị bệnh đường hô hấp.

Còn để chữa táo bón, bạn thử áp dụng nhé:
Nước giúp nhuận trường, chữa táo bón
Ruột già chứa đầy những cặn bã của đồ ăn, để tống ra ngoài. Nếu vì lý do nào đó, chất cặn bã này không tống ra ngoài được, sẽ gây ra rất nhiều chứng bệnh theo đó, bởi vì trong cặn bã (phân) chứa hằng triệu vi trùng, chúng sẽ nhập vào máu và gây ra chứng nhức đầu, chóng mặt, ngứa ngáy, máu cao… làm cho con người đâm ra bực bội, khó chịu. Rất nhiều người đã mắc chứng táo bón hoặc đi cầu khó khăn, ngồi lâu giờ, nhưng sau khi đã uống nước theo cách hướng dẫn, đều thấy đi cầu được dễ dàng và thoải mái.
Ban sáng vừa thức dậy, chưa rửa mặt, đừng súc miệng, hãy uống 2 hoặc 3 ly nước, nếu có pha nửa nóng nửa lạnh thì càng tốt. Sau khi uống ít phút là cảm thấy đòi đi cầu ngay và đi rất dễ dàng.


Thân
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 4 Tháng 7 18, 2012 10:56 pm

Bạn hoangthuynam thân mến!

Cám ơn bạn đã tận tâm chỉ cách cho D.Hiền! Hôm qua DH đã hấp hẹ + nghệ + chanh + đường + muối cho bé uống ngày 2 lần y như bạn chỉ rồi. Sáng nay thấy bé vẫn ho không bớt tí nào cả. Hay là mình phải cho uống thêm vài ngày mới có kết quả nhỉ.

Còn việc uống nước buổi sáng, mình vẫn cho bé ngủ dậy là uống 1 ly khoảng 120ml thôi vì Thầy nói người lớn một lần uống không được quá 200ml, uống nhiều sẽ bị liệt ruột, sa xệ ruột gây táo bón mà con mình mới 3.5 tuổi thôi nên mình thật sự không dám cho bé uống nhiều.

Con mình 4 tháng trước không còn bị ho hen sổ mũi gỉ cả dù thời tiết mùa này ở SG trẻ con rất dễ bệnh về hô hấp, chỉ kẹt một cái là bị táo bón kinh niên, mình làm đủ cách không hết, nên mới nhắm mắt đưa chân liều uống Duphalac, không ngờ vừa uống 1 tuần thì đã bị như vậy.

Mình đã đọc tất cả các bài về chữa bệnh hô hấp, tiêu hóa của Thầy nhưng vẫn chữa cho con mình không được, song song đó mình vẫn chữa bằng tâm linh nữa. Nhiều khi mình cảm thấy bất lực quá. Sao con người ta nuôi dễ dàng mà con mình lại khó như vậy chứ? Thầy trụ trì gần nhà mình nói tại con mình là con trai ẩn tuổi cha nên khó nuôi, phải bán cho Đức Thánh Trần nhưng mình thấy cách đó cũng không ổn lắm nên không dám làm.

Mình rất cám ơn bạn, có gì bạn cho mình kinh nghiệm với nha.

D. Hiền
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 7 19, 2012 12:12 am

Bạn Diệu Hiền thân mến.
Thực sự mà nói, tôi không học ngành Y. Kiến thức về KCYD thì mới chỉ có ít ỏi, song vì cảm kích tấm lòng của Thầy với chúng sinh, tôi có chút kinh nghiệm của bản thân thì đóng góp cho bạn vậy thôi. Trước đây do là tôi cũng quan tâm vấn đề sức khoẻ, thuốc men, nên thường qua lại chỗ các ông bà Lang, lúc nói chuyện thì ghi vào bộ nhớ, về gặp lúc đúng vào trường hợp nào thì áp dụng như thế, không có hiểu biết về Y lý...
Còn thuốc lá cây cỏ, có thứ người này hợp, người kia không hợp, mà có hợp cũng có thể không nhanh bằng thuốc Tây, nên đôi khi cũng cần sự kiên trì.
Về ho, tôi chỉ biết sơ bộ là có rất nhiều nguyên nhân, trong đó trường hợp như con bạn thì có thể do bị lạnh phổi, sáng sớm ho từng tràng (ban ngày ấm áp cháu ít ho). Vậy bạn có thể làm cho cháu như sau, vào buổi tối: Lấy gừng tươi giã nát đun nóng với chút rượu, xoa vùng phổi sau lưng cháu cho ấm phổi. Nếu đúng bệnh chỉ cần 1, 2 tối làm là cháu đỡ liền. Hẹ cũng nên dùng tiếp ít hôm bạn ạ. Khi dùng thuốc thì mẹ dồn niềm tin, và tình thương trong từng động tác...sẽ tăng năng lượng giúp con mau khoẻ. Hy vọng sớm có kết quả như ý.

Thân.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 5 Tháng 7 19, 2012 9:21 am

Gửi bạn hoangthuynam!

Đọc thư của bạn mà mình thấy rất cảm kích và rất vui nữa, vì cách bạn viết làm mình thấy bạn rất có tấm lòng. Mình cám ơn bạn nhiều lắm, mình sẽ làm theo bạn nhé và mình cũng tin rằng sẽ có kết quả tốt.

À cho mình hỏi là bôi rượu gừng xong có lau khô cho bé không vậy bạn? Với lại khi hấp hẹ, có nhất thiết phải cho đường và muối vào không? Nếu đường và muối là chất dẫn thì mình sẽ cho vào, còn nếu chỉ để dễ uống thì chắc mình không cần cho vào đâu vì hấp không thì con mình dễ uống hơn.

Cám ơn bạn lần nữa nha!

D. Hiền
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 7 19, 2012 8:22 pm

Eo ơi là Diệu Hiền !
Người ta bảo dụng thuốc như dụng binh, chắc trong bài thuốc có "quân ,thần, tá, sứ", không nên bỏ vị nào. Biết là hơi khó dùng, nên tôi đã nhắc trước là dỗ cháu, cho nó tự giác thì dần sẽ quen, đừng làm cháu sợ. Ví dụ lúc đầu cho ngon 1 tý...dùng lúc bụng nó đói 1 tý...
Một nắm hẹ thái ra được 1 chén ăn cơm thì dùng cho 1 ngày chia 3 lần. đường thì vừa "đủ mồm", muối chỉ 1 chút gọi là có, chanh cũng đảm bảo để không quá chua (độ 1/4 trái bằng trái trứng gà). Trong bài thuốc nó có cân đong đàng hoàng nhưng kinh nghiệm của tôi thì cứ như vậy, toàn thứ ăn được và không có độc nên...ăn nhiều mau khoẻ. Hấp cơm hay đun cách thuỷ cũng được, lưu ý hẹ chín tới, không đun kỹ mới còn chất, phát huy tác dụng nha bạn. Khi hẹ chín màu lá còn xanh, lấy ra đang còn nóng lấy muôi nghiền nát rồi chắt lấy nước cũng được. Cháu nhà tôi thì nó ăn cả, ngon như ăn chè.
Còn xoa là gừng rượu chứ không phải rượu gừng nha bạn. Thường thì tôi xoa xong không lau, có làm dơ quần áo 1 chút đành chịu. Mà nó cũng mau khô. Bạn cẩn thận thì để khô hãy mặc áo, không lau nhé. Nhớ cho cháu tắm nước gừng như hướng dẫn xem!
Cứ mẹ vui, con vui, cả nhà vui là mau khoẻ !


Gửi bạn để tham khảo:
Táo bón:
Người bị bón, do lười đi cầu, lưỡi thường đóng bợn trắng, thở hôi, dễ bị nhức đầu, thờ thẫn. Rặn quá nhiều sẽ đem đến chứng bệnh trĩ, máu cao.
Nguyên nhân:
* Ăn quá ít chất xơ (fiber) nhất là chất cel-lu-lốt trong trái cây hay rau,nước trái cây.
* Không đi đại tiện đúng giờ, học sinh, người làm văn phòng, bận việc, muốn đi cầu mà hãm lại.
* Người ngồi nhiều, ít hoạt động không kích thích bắp thịt cơ hông trên ruột dễ bị bón.
* Uống quá ít nước, mỗi ngày phải uống ít là 1 lít rưỡi.
* Hay lo lắng buồn phiền. Hoặc do một số thuốc uống có chất calcium, alumium.
* Ăn nhiều thịt, chất béo hay nhiều đồ cay nóng…
Điều trị:
* Ngoài việc ăn uống như trên, mỗi ngày cố ăn uống đúng giờ và đi đại tiện đứng giờ, đừng nín.
* Uống nước âm dương: Sáng thức dậy, đừng súc miệng, hãy uống 2,3 ly lớn nước lọc, uống nhiều càng tốt. Nếu uống nước âm dương ½ nước sôi, ½ nước lạnh, lại càng hiệu quả hơn. Sau đó xoa bụng theo chiều kim đồng hồ từ 5-10 phút càng tốt.
Có người bị bón trên 10 năm, sau khi được chỉ uống nước âm dương đã gọi báo tin bà đã được khỏi dứt bệnh.
* Muối ăn 1g, hòa với ½ lít nước đun sôi, mỗi sáng uống 1 lần
* Khoai tây tươi, xay ép nước, pha chút mật ong tốt, uống sáng lúc bụng đói, uống 20 ngày. Cấm ăn đồ cay nóng.
* Khoai lang đỏ luộc chín 500g, ăn trước khi đi ngủ, hoặc lá khoai lang 250g, luộc ăn hết, ngày 2 lần.
* Sữa bò 1 ly pha 60g mật ong, đun sôi, nhỏ vài giọt nước hành vô, uống sáng lúc đói.
* Mật ong rừng 35g, pha chút muối với nước sôi, uống lúc đói.
* Chuối tiêu 1,2 quả, ăn sáng lúc đói (Chuối tiêu ở VN mới có, trái nhỏ, hơi quằm, đầu hơi nhọn)
* Rau hẹ sao khô, tán nhỏ, uống với nước nóng.
* Củ cải 10-30g, sao vàng tán bột, pha nước đường uống. Trị bón kinh niên.
* Rau chân vịt 250g, thắt khúc, luộc nhừ, trộn chút dầu mè ăn.
* Hạt hướng dương 30g giã nát pha ly nước với chút mật ong tốt. Uống 1 lần, tối 1 lần (Cho người ốm yếu)
* Rễ và lá hẹ, mỗi thứ một ít, giã vắt 1 cốc nước pha chút rượu, uống ngày 1 lần. Bón mãn tính.
* Ăn đu đủ chín.
(Trên đây là liều cho người lớn)

Quan tâm thì bạn xem (quảng cáo):
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=n4g ... =endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=DRIQd7fIHU0
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... WVDYk&NR=1

Thân.
Sửa lần cuối bởi hoangthuynam vào ngày Thứ 6 Tháng 7 20, 2012 5:55 am với 3 lần sửa trong tổng số.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 6 Tháng 7 20, 2012 5:20 am

Cảm ơn anh hoangthuynam, cho Diệu Hiền hỏi thêm tí nhé!

Nếu không hấp hẹ vào nồi cơm mà hấp cách thủy thì có được không?

Từ "1 ít" nghe không cụ thể lắm, nên Diệu Hiền chỉ biết làm như sau, anh xem có cần điều chỉnh gì không nhé! Diệu Hiền lấy 2 nhánh hẹ (không phải 2 lá) xắt nhỏ + 1 cục nghệ (= 1 đốt ngón tay út) xắt nhỏ + 7 giọt chanh + 1 tí muối (vừa đủ tạo vị lợ lợ chứ không mặn)+ đường (gấp 3 lần muối) chưng lên khoảng 5 phút rồi chắt nước cho bé uống, vì mình dụ mãi bé không chịu ăn bã.

Anh xem chỗ nào chưa đúng điều chỉnh giúp mình nhé!

Cám ơn anh Hoangthuynam rất nhiều!
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Uống Duphalac chữa táo bón gây ho đàm! Xin được giúp đỡ!

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 6 Tháng 7 20, 2012 6:02 am

Bạn Diệu Hiền thân mến, cứ gọi bạn thôi, anh anh em em nhỡ mà phu quân đọc được lại thắc mắc " sao mà hỏi nhiều thế!"
Tất cả liều lượng và cách dùng tôi đã đính chính ở trên rồi, yên tâm nha bạn. Chúc cả nhà nhà luôn vui khoẻ.

Thân.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách