Chưa tìm phương pháp đúng để trị BỆNH TÊ CHÂN.
Kính thưa Bác Ngọc.
Trong 2 năm vừa qua, cháu và vợ đã xem những video clips chữa bệnh của Bác, đã tìm hiểu một số bệnh án và cách điều trị bệnh trên trang mạng và đã liên lạc với Bác vài lần qua E-mail.
Chúng cháu rất cám ơn Bác đã chỉ dẫn phương pháp điều trị bệnh cho gia đình.
Tuy vậy tụi cháu vẫn thực sự chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của việc điều trị bệnh, cho nên chứng bệnh tê chân của cháu vẫn không trị hết được.
Do đó một lần nữa cháu xin tóm lược thực trạng bệnh tê chân của cháu và Kính mong Bác cho ý kiến để cháu trị dứt hẳn căn bệnh này :
1. Tình trang sức khỏe của cháu :
- Cháu năm nay 48 tuổi ( sinh năm 1965 ).
- Hiện tại gia đình sống tại mỹ.
- Công việc của cháu : Làm trong Hãng tiện 4 năm, đứng máy tiện 8 giờ / 1 ngày.
- Cân nặng 174 lbs (80 kg), chiều cao 1.75 m
- Bệnh tê chân đã có từ 3 năm nay, bị nặng từ khi đứng nhiều trong công việc, có cảm giác như kiến bò dưới lòng bàn chân.
- Cả 2 chân đều bị tê dưới lòng bàn chân, khi mang giày thì bị tê nhiều hơn so với khi đi chân đất.
- Kết quả khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện mỹ lần cuối tháng 12 năm 2011 :
Không bi tiểu đường.
Không bị bệnh thống phong ( Gout ).
Đo hệ thống thần kinh chân : tốt.
Xét nghiệm máu : bình thường.
Có hiện tượng cao mỡ trong máu. ( chỉ cao chút ít so với tiêu chuẩn ).
Thiếu hàm lượng Vitamin D, bác sỹ đã cho thuốc uống.
Đo điện tâm đồ : tốt
Về vấn đề tê chân, bác sỹ chỉ khuyên nên tập thể dục hàng ngày, nên thay đổi tư thế đứng khi đứng máy tiện trong hãng, mục đích chính làm làm cho 2 chân không chịu sức ép đè nên gây tụ máu và làm tê chân.
- Kết quả cháu tự đo qua máy đo huyết áp :
Trước khí ăn :
Tay trái : 100/74 mạch 87
Tay phải : 103/71 mạch 87
Chân trái : 141/110 mạch 96
Chân phải : 134/102 mạch 85
Sau khi ăn :
Tay trái : 98/70 mạch 107
Tay phải : 104/70 mạch 99
Chân trái : 129/97 mạch 99
Chân phải : 126/92 mạch 102
2.Về phương pháp điều trị tại nhà của cháu :
- Dựa vào những bài viết của Bác trên trang mạng về cách điều trị các bệnh thần kinh - tê liệt tay chân.
- Mỗi ngày cháu đi bộ 30 phút. Đi bộ trên máy chạy ngay trong nhà.
- Tập các động tác động công - khí công :
Cúi ngữa 4 nhịp.
Vặn mình 4 nhịp.
Dậm chân cha-cha-cha.
Nằm Ép gối.
- Mỗi ngày đều có ngâm chân vào bồn nước nóng có pha bột muối để massage lòng bàn chân qua hệ thống rung & sủi bọt.
- Mỗi tối nằm ngủ, cháu kê gối đặt ở hai chân cao 18-20cm.
3. Chế độ ăn uống hằng ngày :
- Thức ăn : bình thường. Không ăn nhiều do sợ tăng cân.
- Thức uống : khoảng 6 tháng gần đây, cháu tự rang gạo lức và chế nước gạo lức rang để uống hằng ngày. Khi nấu có bỏ thêm gừng cắt lát mỏng và 1 muỗng mật ong.
- Thỉnh thoảng có pha chế hổn hợp : Trà gừng - Mật ông và Quế để uống trong ngày.
- Không uống bia & rượu.
- Không hút thuốc lá.
4. Những thiết bị đã mua để theo dõi bệnh :
- Máy đo huyết áp Hiệu Omron ( Mua ở siêu thị )
- Máy đo đường huyết.
- Máy đo thân nhiệt.
- Kẹp đo nhiệt độ ở đầu các ngón tay.
( Do cháu xem trên những videos của Bác và đã mua những thiết bị này để tự đo ).
+ Độ đường huyết đo trước ăn : khoảng 6.2 - 6.8 nằm trong tiêu chuẩn.
+ Huyết áp tương đối thấp.
MỘT SỐ THẮC MẮC XIN Ý KIẾN :
Tự bản thân cháu đã cố gắng chữa trị mà bệnh tê chân vẫn không khỏi nên cháu đoán rằng có lẻ phương pháp áp dụng của cháu không đúng.
Kính mong Bác chỉ cho cháu một số công việc cụ thể mà cháu cần thực hiên trong ngày. Có thể xem như là lên một kế hoạch để tự trị bệnh.
Một số câu hỏi Kính mong Bác chỉ dẫn :
+ Về bài tập động công : Nên tập động tác nào trước, động tác nào tập sau, mỗi động tác tập mấy lần. Trước khi tập và sau khi tập thì có nên đo huyết áp hay nhiệt độ thân thể. Đo nhiệt thì đo ở đâu ? ..v..v..
+ Có tiếp tục ngâm chân nước nóng & muối hằng ngày hay không ? Khi ngủ có cần kê cao 2 chân từ 18-20 cm hay không ?
+ Chế độ ăn uống như thế nào ?
Có nên duy trì uống trà gừng hay không ? Uống trà gừng có làm tăng huyết áp không ?
Có tiếp tục uống nước gạo lức rang hay không ? Uống nước gạo lức rang có ảnh hưỡng huyết áp không ?
Công dụng của quế như thế nào ? Có nên uống kèm mật ong hay không ?
+ Tập khí công thế nào để có thể kiểm chứng được là mình tập đúng ?
Hiện tượng kiến bò dưới lòng bàn chân có thể giảm hay không là do những động tác nào có liên quan trực tiếp ? Bài dậm chân cha-cha-cha có làm giảm tê chân hay không ?
+ Kính mong Bác chỉ dẫn cụ thể cách châm và nặn máu ở lòng bàn chân. Châm ở đâu ? và làm sao kiểm chứng là mình làm đúng ? Đo nhiệt độ ở lòng bàn chân có thể nói lên ý nghĩa gì ?
+ Một điều nữa rất khó hiểu là cháu đã có lần xin nghỉ phép 1 tháng, tưởng rằng mình không đứng 8 giờ / ngày là có thể hết tê chân. Nhưng khi trở lại công việc thi chân vẫn bị tê như trước.
+ Có khi nào hiện tượng tê chân là do hệ thần kinh bị chèn ép ở đốt xương cùng L4 và L5. Bởi vì cháu có chụp phim thì bác sỹ kết luận cháu bị thoái hóa cột sống, tuy ở mức độ nhẹ. Thỉnh thoảng bị đau ở lưng tại đốt xương cùng.
+ Khi dùng máy đo hệ thống thần kinh ở 2 chân tại bệnh viện mỹ thì kết luận thần kinh tốt như những người bình thường. Vậy thì tại sao có hiện tượng kiến bò dưới lòng bàn chân ?
Thật tình cháu không biết là mình sai ở điểm nào ?
Cháu rất bối rối và chỉ mong cho bệnh này hết hẳn để không trở ngại công việc đang làm.
Một lần nữa, cháu Kính mong Bác hướng dẫn phương pháp trị căn bệnh tê chân của cháu.
Kính chúc Bác và gia đình mạnh khỏe.
Kính chào Bác.
Huy Phan.
Trả lời :
Nếu xét kết qủa số đo áp huyết theo tiêu chuẩn Tinh-Khí-Thần để tìm ra nguyên nhân bệnh Tê chân, thì áp huyết ở tuổi 48 phải là :
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
Trước khí ăn : Tay trái : 100/74 mạch 87, Tay phải : 103/71 mạch 87
Sau khi ăn : Tay trái : 98/70 mạch 107, Tay phải : 104/70 mạch 99
Nếu xét số đầu tiên, thì sau khi ăn thức ăn không đúng chất bổ máu mà cơ thể cần bổ máu, lại ăn thức ăn hàn lạnh, uống nhiều nước đã tự làm cho áp huyết thấp chỉ đủ khí huyết nuôi một đứa trẻ 12 tuổi, có nghĩa là cơ thể càng thiếu máu, chỉ đủ máu nuôi đủ số lượng tế bào của cơ thể 30 kg, còn trọng lượng của mình là 80 kg thì 50kg tế bào dư thừa không có máu đến nuôi thì sinh ra bệnh tê đau nhức nơi nào mà kém vận động.
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
So sánh như thế thì đã biết nguyên nhân bệnh là thiếu máu nuôi những tế bào dư thừa trong cơ thể, như vậy những xét nghiệm y khoa ở trên là thừa, mà vẫn không tìm đúng nguyên nhân gốc bệnh. Đó là nguyên nhân bệnh do Tinh, cần uống thuốc bổ máu Bổ Hư Thang gấp gấp gấp, nếu không khoảng 10 năm sau tuổi tăng mà máu không tăng đủ tiêu chuẩn áp huyết để nuôi tế bào đầy đủ, những tế bào sẽ hư hại dần, nhất là những tế bào nuôi dưỡng thần kinh chức năng tiêu hóa như bao tử, gan hoặc những nội tạng khác thì sẽ bị bệnh gan và bao tử, còn nếu chữa sai tiếp tục thì những tế bào thiếu máu nuôi đó sẽ trở thành tế bào ung thư.
Về áp huyết ở chân :
Trước khi ăn : Chân trái : 141/110 mạch 96, Chân phải : 134/102 mạch 85
Sau khi ăn : Chân trái : 129/97 mạch 99, Chân phải : 126/92 mạch 102
Chân phải sau khi ăn áp huyết xuống, mạch nhanh thay vì gọi là nhiệt, nhưng thực tế lòng bàn chân lạnh, nh ư vậy chân này thiếu máu cục bộ, là áp huyết gỉa, còn số thứ hai của áp huyết ở tay thì KCYĐ gọi là biên độ co bóp của qủa tim hay chức năng van tim, còn ở chân thì có nghiã là phình nở tĩnh mạch tạo ra ứ tụ huyết.
Còn tại sao như kiến bò dưới chân, cảm giác kiến bò giống như bàn tay cầm cục nước đá trong 5 phút rồi bỏ ra, sau đó lòng bàn tay có cảm giác kiến bò là chiến trường hàn nhiệt trong bàn tay và da lạnh ngoài bàn tay, máu trong người đang đẩy máu ra bàn tay để làm mất lạnh bàn tay, giúp bàn tay nóng trở lại thì hết tê như kiến bò, cảm giác tê chân cũng vậy, nhưng cơ thể không đủ máu thông xuống chân để làm cho bàn chân nóng ấm trở lại nên vẫn bị tê do lạnh ở gan bàn chân do thiếu máu và phình tĩnh mạch.
Về Khí thì dù tập nhiều, giống như cơ thể là một chiếc xe hơi, tinh là xăng nhớt của xe, khi là lực làm cho xe chạy, khí trong xe là bougie tạo ra lửa đốt nhiên liệu xăng tạo ra lực đẩy xe chạy.
Nhưng nếu xe không có xăng, mà muốn xe chạy thì phải dùng sức đẩy bằng tay, hễ có người giúp đẩy xe thì xe chạy, không đẩy nữa thì xe không chạy, có nghĩa là không chịu đổ xăng cho xe tức là không bổ máu cho cơ thể, mà chỉ nhờ người đẩy giống như chỉ uống thuốc đau nhức, thì bớt đau tê nhức, không uống thì tê đau trở lại.
Đó là cách chữa sai.
Các câu hỏi như ăn cái này đúng không, tập bài này đúng không, phải ăn uống như thế nào, tập như thế nào, bài nào trước.... đều không cần phải hỏi ai, ngoài những máy móc đo áp huyết, đo đường, nhiệt kế là những vị thầy giỏi nhất đã có trong nhà mình, nhờ những vị bác sĩ này theo dõi sức khỏe cho mình mỗi lúc ăn uống hay tập luyện, sẽ biết cái nào hợp đúng với tình trạng áp huyết là phải làm cho áp huyết tăng lên lọt vào tiêu chuẩn, chứ không nghe ngưới nào khác mà không kiểm chứng bằng máy đo, như thế là mê muội, chữa mò, không đúng với chữ ĐẠO là con đường hướng dẫn phương pháp tự chữa bệnh của môn Khí Công Y Đạo của Thấy Ngọc rồi.
Mời các thầy KCYĐ nghiên cứu kỹ về những kết qủa của số đo áp huyết và đề nghị cách chữa cụ thể.
Thân
admin

