gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 2 09, 2012 10:01 pm
Trả lời :
Các thầy KCYĐ tập phân tích áp huyết sẽ thấy kết qủa áp huyét trước và sau khi ăn sẽ thấy liên quan đến bệnh chứng mà bệnh nhân kể.
So sánh với áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 48 là :
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi).
Chúng ta sẽ thấy àp huyết trước khi ăn thì thấp, van tim tốt, tay trái thấp là vị khí không mạnh, nhịp tim thấp là hàn, có thể là ăn ít, hay không ăn đủ, hoặc chỉ uống nước mà không ăn. Tay phải trước khi ăn cũng cho biết chức năng gan yếu, nhịp tim thấp hơn tay trái là gan bị hàn.
Sau khi ăn, áp huyết tay trái lên đúng tiêu chuẩn, nhưng nhịp tim lại thấp hơn chứng tỏ ăn thức ăn hàn, ngược lại sau khi ăn áp huyết tay phải mới tăng là chức năng gan chuyển hóa chậm, và hàn lại thêm hàn.
Áp huyết dưới chân, trước và sau khi ăn vẫn thấp. và vẫn hàn lạnh, cũng như tay.
Theo lý thuyết đông y, can hàn, thiếu huyết, ăn thức ăn lạnh, thiếu khí chuyển hóa nên không tiêu, do đó gan rút gân cơ thần kinh, không cung cấp đủ máu nuôi toàn thân, nuôi đầu, nuôi mắt nên những biến chứng của bệnh thiếu khí huyết, can hàn, vị khí hư thì đương nhiên có những bệnh hoa mắt, chóng mặt, mắt mờ, nhức mỏi, mất ngủ, sưng phình ruột chứ không gọi là viêm ruột, chai gan, chân tay lạnh.
Tinh sai thì điều chỉnh lại cách ăn uống chất nóng ấm cho tăng hỏa, tăng máu. Khí thiếu phải luyện tập giúp can vị mạnh để chuyển hoá và làm cho mền gan, hết bị thô, cho săn chắc ruột và làm chân tay nóng ấm, tập cho máu lên đầu, ăn thêm đường cho tăng nồng độ máu và đủ độ đường lên mắt. Tập thở thiền Đan Điền Thần.
Bệnh nhân đã biết nguyên nhân, có thể nghiên cứu cách tự chữa, hoặc các thầy KCYD có thể đề nghị cách chữa cho bệnh nhân này.
Thân
admin