gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 2 02, 2012 3:05 pm
Trả lời
Nguyên nhân bệnh này do người mẹ mang thai thiếu máu, nên trong gan của con không đủ máu, và người mẹ cơ thể không đủ khí huyết nên sinh con èo oặt, những thức ăn hại gan mật của người mẹ là ăn chua nhiều làm hại gan mật tạo ra gène của con giống mẹ. Nếu con mà bú sữa mẹ làm gan con bị hại thêm.
Nay cần bồi bổ máu nuôi con cho thèm ăn, ăn bổ để nuôi dưỡng gan mật cho con phát triển theo tuổi.
Mỗi ngày nấu 10 Lá Mơ Tam Thể lấy nước khoảng 1 lít, pha bột Bích Chi cho ăn, hay cho uống thay nước mỗi ngày giúp cháu thèm ăn, ăn nhiều thì cơ thể sẽ được kích thích tiết mật cho túi mật hoạt động, ăn xong 30 phút, thì cho cháu nằm ngửa, cầm từng đầu gối của cháu ép vào bụng, người mẹ đặt 1 bàn tay vào giữa bụng cháu, tay kia cầm gối trái của cháu ép vào bao tử, khi ép gối thì ấn đế nhẹ bàn tay ở bụng, rồi tiếp tục đổi chân kia, ép gối phải sát vào gan, ấn đè nhẹ bàn tay, cứ thay chân này 1 lần chân kia một lần, giúp tăng tiết mật kích thích tiêu hóa mỗi ngày sau mỗi bữa ăn, cho đến khi cháu khỏe mạnh, lớn tuổi thì cháu tự làm. túi mật sẽ phục hồi hết teo. Nếu càng thiếu dinh dưỡng không ăn hay ít ăn sẽ làm teo thêm túi mật.
Thân
admin