Bị tê ngón tay,bàn tay,chụp MRI scan bac si nói là:bị mẽ xươ

Bị tê ngón tay,bàn tay,chụp MRI scan bac si nói là:bị mẽ xươ

Gửi bàigửi bởi Nguyen-Phuong » Thứ 3 Tháng 1 17, 2012 10:07 am

Kính thưa Thầy! con tên Phượng,48 tuổi,hiện ở Úc.:Khoảng gần 1 năm nay bàn tay trái của con (3 ngón giửa) bi tê như kim chích con nghĩ là kg sao,nhưng gần 3 tháng nay ngày càng tê nặng hơn và tê luôn cả 2 bàn tay,lúc nào cũng tê(3 ngón giửa) mà thôi,nhưng buổi tối đang ngũ khoảng 1,2 giờ sáng là bị tê cả 2 bàn tay,và đau luôn cả nguyên cánh tay phải,tay trái chỉ tê bàn tay thôi ,lúc tê cứng,bàn tay,cánh tay bị lạnh,con đo huyết áp lúc đó: tay trái 99/67-81..;tay phải :100/63-87.Bây giờ con đau luôn cả đầu gối,lúc ngồi xuống,đứng lên đau lắm nhưng đi được vài bước thì hết đau,ngưng lại vài phút rồi cử động lại đau tiếp.Con có đi nhiều bác sỉ đông ,tây y, châm cứu chạy điện,nạn máu đầu ngón tay..mà cũng kg hết,con được người ta chỉ lên tập khí công trong wed của Thầy đả 5 ngày rồi: vỗ tay 4 nhịp, đứng hát kéo gối lên ngực,cúi ngữa 4 nhịp, kéo ép gối thở ra làm mềm bụng, hát dậm chân phía trước sau, nắm tay vặn quay vai , đo huyết áp sau khi ăn 1/2 tiếng là..tay trái 105/64-78; tay phải 105/66-78.Nhưng hôm nay MRI scan bác sỉ cho con biết là 2 cổ bàn tay của con xương sụn bi mẽ 1 chút xíu phải mỗ,và trong thời gian chờ mỗ con nên hạn chế cử động,xử dụng nhiều, con kg tin điều đó,vì nếu xương sụn trong cơ thể mình bị bể thì sẻ đau nhức nhiều lắm,mà con thì kg đau,chỉ tê 3 ngón tay thôi.Con kính nhờ Thầy chửa trị dùm con và con có tập đúng bài khí công chửa bịnh của con kg?.nhân dịp năm mới đến con kính chúc Thầy và gia quyến năm mới thịnh vượng,hạnh phục Riêng Thầy được nhiều sức khỏe để chỉ giúp chửa bịnh giúp người. Con gởi kèm theo 2 kết quả scan để Thầy đọc nhé ,con xin cám ơn Thây.Phuong.!
Nguyen-Phuong
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 10, 2012 6:20 am

Re: Bị tê ngón tay,bàn tay,chụp MRI scan bac si nói là:bị mẽ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 1 17, 2012 8:11 pm

Trả lời

Những kết qủa xét nghiệm y khoa chỉ nói lên tình trạng sức khỏe hiện tại và tổn thương thực thể đã thấy được, còn nguyên nhân gốc là thiếu máu làm áp huyết thấp chỉ đủ nuôi một cơ thể 30 kg tế bào, mà hiện nay cơ thể nặng hơn 50 kg tế bào thì 20 kg tế bào đã bị bỏ đói, sau 5-10 năm chúng sẽ thoái hóa gây ra nhiều biến chứng hơn nữa, và cuối cùng là ung thư. Nên KCYĐ không chữa ngọn là những bệnh hiện có, cần chữa gốc, uống thuốc Bổ Hư Thang để bổ máu, tăng khí huyết cho áp huyết lên đủ tiêu chuẩn để nuôi dưỡng và phục hồi lại những tế bào sắp hư hoại đã gây ra những biến chứng bệnh. Máu đủ thì cũng cần phải tập khí công toàn bài mỗi ngày 2 giờ để tăng cường oxy nuôi dưỡng bảo trì máu, và tăng khí lực cho cơ thể đẩy máu tuần hoàn đi nuôi các tế bào khắp cơ thể.
Uống thuốc bổ máu và ăn uống những thứ làm bổ máu thì kiêng ăn uống những chất chua, lạnh, phá mất máu, còn tập khí công suối đời cũng không có hại như dùng thuốc suốt đời, ngược lại giúp cơ thể đầy đủ khí huyết, trẻ hóa tế bào, làm mạnh hệ miễn nhiễm phòng chống bệnh tật hữu hiệu.

Tìm những bài có liên quan đến bệnh, cần nghiên cứu tự chữa cho chính mình, chứ không phải ỷ lại vào người khác mà khỏi bệnh được.
Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7023
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách