gửi bởi Phoenix » Thứ 4 Tháng 1 11, 2012 2:19 pm
Chia sẻ với lo lắng của chị! Phoenix có nhận xét thế này:
Bệnh bướu cổ theo đông y có 2 dạng là khí trệ và đàm thấp.
- Khí trệ là là khí không thông, dư thừa mà tắc nghẽn. Thường do nóng giận hay do gan thực nhiệt mà khí uất nên sinh đờm, đờm khí kết ở bổ sinh ra bướu. Trường hợp này thường ngườỉ phiền táo, dễ bực bội, mất ngủ, nhiều mồ hôi, tay run.
- Đàm thấp là người tỳ khí kém, do ảnh hưởng của ăn uống cộng thêm làm cho đàm thấp sinh, sinh càng nhiều thì khí càng trệ kết lại thành u bướu. Người bệnh chân tay mệt mỏi, buồn ngủ, ngực tức, kém ăn, bụng đầy, rêu lưỡi dày, mạch đập nhanh.
Theo KCYĐ HA tiêu chuẩn cho tuổi 12 là 95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60
HA của bé cao, đặc biệt là nhịp tim rất cao (gấp đôi tiêu chuẩn). Với mức nhiệt lượng sinh ra từ nhịp tim đập khẩn cấp như vậy tất yếu bé sẽ thấy nóng. Huyết áp tăng cao thì máu dồn lên đầu nhiều không thoát được khí gây chóng mặt, lồi mắt. Áp lực khí tác động lên thành động mạch làm vỡ mạch, chảy máu cam. Phoenix cho rằng cháu thuộc thể khí trệ.
Chị có thể cho cháu tập bài thở hạ áp huyết.
"- Muốn làm hạ áp lực tâm thu (số đầu) :
Hơi thở ra phải mạnh, nhanh và dài như thổi bếp lửa, sau khi thổi và đo áp huyết lại thì số đo của tâm thu xuống dưới 140 mmHg, nhưng số tâm trương tăng cao trên 100mmHg.
- Muốn làm hạ áp lực tâm trương (số giữa) :
Khi thổi hơi ra phải làm cho hơi trong bụng ra hết, rồi thả lỏng gân cơ, bụng phải mềm, không nén hơi, nâng ngực nâng vai. số tâm trương sẽ hạ xuống dưới 100mmHg
- Muốn làm hạ nhịp tim đập nhanh (số cuối):
Giữa hai lần thổi hơi ra phải cách nhau 5-10 giây nghỉ ngơi buông lỏng thì nhịp tim sẽ đập chậm lại, không được thổi gấp, không được nén hơi để chờ thổi tiếp, không được thổi ngắn hơi nhịp tim sẽ tăng.
....
Khẩu quyết để tập luyện cho áp huyết xuống thấp cả 3 số sẽ là :
Thổi mạnh, nhanh và dài - hơi trong bụng ra hết -5-10 giây nghỉ ngơi buông lỏng (cho hơi vào bụng tự nhiên, mũi không cần hít vào, khi bụng đủ hơi thì thổi ra tiếp.
.....
Phương pháp của khí công chú trọng đến hai điều quan trọng là cách luyện thở và cách tập trung ý để dẫn khí. Quy luật của khí công là Ý ở đâu thì Khí ở đó, và khí đi đâu huyết đi theo đó .
Cho nên Cách thở vẫn giống như trên, nhưng Ý nghĩ đến Huyệt Dũng Tuyền nơi gan bàn chân, và tưởng tượng khi thổi khí ra, khí sẽ thoát ra hai bàn chân . Thổi mạnh nhanh dài đều đặn, chậm rãi thả lỏng dẫn khí chạy xuống chân, không chủ động hít vào, mà chờ khí vào bụng đầy tự nhiên, mới thổi ra dẫn khí xuống chân lần thứ hai… Kết qủa của cách tập này đã làm áp huyết xuống mức thấp nhất của bệnh nhân "
Hiện nay nhịp tim của cháu rất nhanh, chị cho bé tập thở để hạ nhịp tim xuống, cho huyết áp trở về huyết áp thực. Nếu chỉ số vẫn cao thì tập theo các hướng dẫn đã nêu trên.
Ngoài việc thở làm hạ huyết áp, chị cần giúp bé tập để thông khí toàn thân.
- Tập 7 bài đầu khí công mỗi ngày 5 lần thông khí huyết ở cổ giúp tan đàm bướu.
- Tập bài Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần rồi tập tiếp bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần sau mỗi bữa ăn 30 phút làm chuyển hóa thức ăn thành chất bổ mà không bị biến thành bướu đàm hạch.
- Tối trước khi đi ngủ tập thở thiền ở Mệnh Môn
Chị có thể tham khảo bài thuốc của Thầy chỉ dẫn để chỉnh phần Tinh cho bé:
"1-Bệnh nhẹ áp dụng bài thứ nhất để xem kết qủa sau 1 tháng.
Kết hạch loa lịch : Tam Diệu Tán
Bồ Công Anh, Hạ Khô Thảo, Kim Ngân Hoa, mỗi thứ 20g nấu như nước trà, uống dần hết trong ngày.
2-Bệnh nặng dùng toa thứ hai :
Hạch cổ sưng to : Liên Kiều Tán
Xuyên Đại Hoàng 80g, Mộc Thông, Trầm Hương, Độc Hoạt, Xạ Can, Liên Kiều, Thăng Ma, Mộc Hương, mỗi thứ 40g, Đinh Hương, Tang Ký Sinh, mỗi thứ 20g.
Tất cả tán xay tán thành bột, uống 12g với nước nóng vào mỗi tối.
3-Kiêng ăn nhiều chất bột dầu mỡ, cam, dừa, sữa."
Bằng tình yêu thương của mẹ, chắc chắn chị sẽ giúp cho bé vượt qua được khó khăn này thôi. Chúc bé khỏe và luôn an lành!