Em đọc tham khảo thêm bài này của Thầy:
http://khicongydaovietnam.wordpress.com/2010/08/04/bai-204/Tiểu sót có nhiều nguyên nhân:
"
- Sỏi bàng quang hoặc niệu đạo.
- Viêm tuyến tiền liệt ở người trẻ.
- Sau chấn thương niệu đạo.
- Chít hẹp niệu đạo sau chấn thương hoặc do viêm nhiễm.
- Đôi khi nguyên nhân đái không hết là do những đợt xúc động quá mạnh."
Nếu không chú ý khắc phục ngay để lâu thì gây ra nhiều chứng nặng hơn, ảnh hưởng đến đời sống.
Em còn trẻ, khả năng về sỏi thận hay sỏi niệu đạo, bàng quang, u tuyến tiền liệt không cao. Em nên cung cấp thêm các thông tin khác như nhiệt độ cơ thể, màu nước tiểu, số lần tiểu, khi tiểu có đau ở đâu không? cảm giác cơ thể nóng hay lạnh? miệng lưỡi như thế nào? thói quen sinh hoạt như thế nào? và tốt nhất là có số đo huyết áp.
Bệnh của em có thể chữa khỏi, chỉ cần em chịu khó một tý sẽ có cuộc sống mạnh khỏe, sức lực tốt.
Chúc em vượt qua trở ngại dễ dàng!