Phân biệt tai biến mạch máu não, đột qụy, ung thư và cách tự chữa.
huyenpxa
Đầu thư con kính chúc thầy mạnh khỏe ạ. Thầy đúng là vị Bồ Tát đang cứu chúng sinh và chắc chắn con đã chết nếu con không gặp được trang webside của Thầy. Con đã khóc rất nhiều khi xem các video mà Thầy không dấu kiến thức để cứu nhân loại.
Thầy ơi, Thành phố Hà Nội tới đây lại chuẩn bị cho Học sinh từ lớp 8 - 12 tham gia thi "Nghiên cứu khoa học" con mong ước được hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học về khí công y đạo.
Con rất muốn lấy tên đề tài là: "Thổi chong chóng để phòng ngừa tai biến trên bệnh nhân từ 50 - 70 tuổi tại TP Hà Nội".
Con có xem từ video của thầy và hiểu rằng khi thổi chong chóng tự làm 20 lần có thể giảm khoảng 20mmHg của Huyết áp - Điều này có có lợi cho bệnh nhân bị cao huyết áp dẫn đến tai biến.
Nhưng con không hiểu rằng nếu cũng dùng thổi chong chóng với tốc độ nào đó có thể làm tăng huyết áp cho bệnh nhân bị tai biến do huyết áp thấp không ạ.
Nếu cùng một bài mà có thể ngăn ngừa được tai biến do huyết áp cao hoặc do huyết áp thấp thì đề tài được đánh giá cao vô cùng.
Con có thể tổ chức cho Học sinh tập bước đầu nghiên cứu khoa học bằng cách xin giấy giới thiệu với Hội người cao tuổi tại các xã, phường đến hướng dẫn bệnh nhân đo kiểm tra huyết áp, tập thổi rồi phải chụp ảnh và quay clip lại để làm minh chứng cho đề tài từ đó sẽ giúp được nhiều người biết đến với phương pháp chữa bệnh tự nhiên này ạ bởi vì con chứng kiến quanh con có rất nhiều bệnh nhân uống thuốc huyết áp hàng ngày mà vẫn bị tai biến bình thường - thương lắm thầy ạ bây giờ bị liệt, có người còn bị chết, mà Thầy ơi con có người thân huyết áp cao mà cứ uống thuốc HA vào lại buồn nôn và chóng mặt nữa vì máu của họ rất loãng do đang đeo van tim nhân tạo.
Để làm được việc này con cũng sẽ phải đọc rất nhiều sách để hướng dẫn cho học sinh về cơ sở lí luận của Huyết áp cao, thế nào là tai biến, khác hay giống với đột quỵ như thế nào, cơ chế của tai biến....sau đó mới đi vào chương Thực hành được và con cũng chưa biết lấy tài liệu từ đâu ạ. Con biết là khó vì từ trước đến nay mọi người luôn nghĩ rằng phòng ngừa tai biến là uống thuốn huyết áp hàng ngày đến hết đời là xong nhưng con vẫn muốn làm ạ
Con mong nhận được lời chỉ bảo của thầy ạ. Con muốn đưa ra bằng con số từ việc tham gia nghiên cứu khoa học cho Học sinh ạ. Con mong tin thầy ạ. A di đà Phật.
Con: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Con mong thư thầy ạ
------------------
Phân biệt tai biến mạch máu não, đột qụy, ung thư và cách tự chữa khỏi bệnh.
Phân tích 3 con số của máy đo áp huyết :
ÁP = là áp lực khí bơm máu trong cơ thể thuộc Khí
HUYẾT = là lượng máu trong cơ thể có trong các ống mạch dẫn máu toàn thân
1-Nguyên nhân tai biến mạch máu não :
Áp huyết cao hay thấp do 2 nguyên nhân về khí lực tâm thu ( systolic):
a-Thừa khí lực, áp suất bơm máu là số tâm thu (systolic) mạnh cao hơn tiêu chuẩn tuổi, thí dụ cao trên 180mmHg trở lên, làm căng vỡ mạch máu não thì gọi là Tai biến mạch máu não, nếu không chết mà sống sót thì bị bán thân bất toại thành bệnh tê liệt co cứng tay chân.
b-Thiếu khí lực, áp suất bơm máu tâm thu yếu, thấp hơn tiêu chuẩn tuổi, thí dụ dưới 100mmHg thì không đủ lực bơm máu tuần hoàn lên não làm thiếu máu não, làm mạch máu não teo, tắc nghẽn, thiếu oxy cung cấp cho tế bào não, cũng làm tai biến mạch máu não gây hôn mê bất tỉnh, nếu không chết mà sống sót thì chân tay vô lực thành bệnh tê liệt bại xuội, không có sức lực cử động chân tay.
2-Nguyên nhân đột qụy do áp huyết tâm trương cao (diastolic):
Do cholesterol cao kết tủa bám trong ống mạch quanh tim thành cục, khi tróc ra trôi nổi trong ống máu, để lại cục máu đông nơi vết tróc, gây hẹp ống máu nơi đó làm tắc nghẽn tuần hoàn máu qua tim, thường có dấu hiệu thỉnh thoảng đau nhói tim như kim đâm thoáng qua, khi lượng cholesterol cao hơn nữa thì đau nhói tim mạnh hơn như mũi dao đâm, lực co bóp cơ tim mạnh hơn, khác với tim đập nhanh để làm thông ống mạch, có dấu hiệu biết trước lúc đo áp huyết, máy đang bơm khí lên khoảng 180-190 bị ngưng lại rồi bơm tiếp lên 220-230 thì gọi là máy bơm nhồi 1 lần, có người bệnh nặng hơn là máy ngưng lại bơm tiếp lên 250-260 rồi mới cho ra kết quả, thì gọi là máy bơm nhồi 2 lần, có người máy bơm nhồi 3 lần, và kết quả cho ra không chính xác về số tâm thu (systolic) có khi cao, có khi thấp, nhưng kết qủa số tâm trương diastolic thường cao hơn 140-150mm/hg là có dấu hiệu đột qụy. Như vậy đột qụy có 4 dấu hiệu biết trước là cholesterol quá cao, đau nhói tim tức ngực thường xuyên, tim đập mạnh, máy đo áp huyết bị nhồi 2, 3 lần, và khi đột qụy thì tim đập thật mạnh đau tức tim, cảm tưởng như có người cầm búa đập mạnh vào ngực làm vỡ tim, tim ngưng đập chết ngay bất đắc kỳ tử.
Người nào có áp huyết vừa có số tâm thu cao, vừa có số tâm trương cao vượt tiêu chuẩn tuổi thì có hai nguy cơ tai biến mạch máu não cùng lúc đột qụy thì chết ngay không cứu kịp.
3-Cách phòng ngừa tai biến và đột qụy :
a-Cách phòng ngừa làm giảm áp lực khí làm hạ áp huyết số tâm thu bằng cách luyện khí, luyện hơi thở :
Khí trong người chúng ta ví như lốp xe hơi, lốp xe thiếu khí thì lốp xe xẹp, khi đo áp huyết số tâm thu thấp hơn tiêu chuẩn tuổi. Khi trong người dư thừa khí thì giống như lốp xe căng cứng, khi đo áp huyết số tâm thu sẽ cao hơn tiêu chuẩn tuổi.
Khí trong người dư thừa cao hơn tiêu chuẩn lệ thuộc vào 3 yếu tố Tinh là do thức ăn uống có chất làm tăng khí như nhân sâm, chất uống có ga như coca, bia rượu, hay chất làm tăng nhiệt làm giãn nở thể tích khí, ví như lốp xe bơm đủ 2 psi buổi sáng, nhưng khi xe đậu ngoài nắng buổi trưa làm tăng nhiệt khí trong lốp xe giãn nở, lốp xe căng cứng lên 3 psi làm nổ lốp, hay do thức ăn như sầu riêng, nhãn, xoài, trái hồng...làm cơ thể tăng nhiệt làm giãn nở khí trong bao tử, đầy hơi, hay không khí nóng do thời tiết làm giãn nở thề tích khí trong phổi gây ra suyễn cũng làm tăng áp lực khí tâm thu, hay những người tham hít thở bằng mũi cho khí vào phổi nhiều làm căng đầy ngực cũng làm tăng áp lực khí tâm thu làm áp huyết tăng....
Tóm lại, áp huyết cao là khí lực trong cơ thể tăng lên nhiều so với tiếu chuẩn. Muốn làm áp lực khí tâm thu giảm thì giống như lốp xe căng cứng cần mở van cho lốp xe xì thoát bớt khí ra ngoài, đối với cơ thể, bụng và ngực chúng ta dư thừa khí, thì miệng chúng ta ví nhu cái van, không cho khí đi vào bằng mũi, mà thở bằng miệng làm sao cho khí thoát ra van là khí ra khỏi miệng nhiều là bằng mũi hơn, nghĩa là khí ra miệng nhiều hơn khí hít vào mũi thì áp huyết sẽ thấp, ngược lại khí vào người nhiều hơn khí thoát ra thì áp huyết cao.
Đa số theo thói quen khi hít vào bằng mũi chúng ta sẽ cảm thấy khí vào phổi nhiều hơn, nhưng đổi lại chúng ta không dùng mũi, lấy bông gòn nhét chặt vào mũi giống như chúng ta đang bị cảm, mũi bị nghẹt không thở được, chỉ thở được bằng miệng, thì chúng ta cảm thấy khí vào người ít hơn bằng mũi và khí thoát ra miệng nhiều hơn, như vậy áp lực khí tâm thu sẽ mất dần thì áp huyết tâm thu sẽ giảm.
Điều quan trọng thứ hai là khi thở bằng mũi là khí vào phổi, nhưng khi thở bằng miệng thì khí vào bụng chứ không vào phổi, người ta gọi là thở bụng, có nhiều lợi ích là thở sâu hơn, kích thích tiêu hóa tốt, oxy vào sâu trong bụng ép sự co bóp nội tạng hoạt động mạnh hơn dễ chuyển hóa thức ăn, tiêu hóa tốt, dễ thúc đẩy máu tuần hoàn, và làm giảm áp huyết và làm mạnh thận.
Chúng ta lưu ý phân biệt khí trong phổi mạnh thì tiếng nói to mạnh, khí trong phổi thiếu tiếng nói khẽ nhỏ. Khí trong thận mạnh do thở bụng thì khi nói lâu, nói nhiều, nói suốt ngày không bị mệt, thận khí yếu thì nói lâu nói nhiều sẽ bị mệt.
Khi một người nói tiếng nói và nói lâu không mệt là khí trong phổi đông y gọi là phế khí, và khí của thận đông y gọi là thận khí, cả hai đều mạnh. Người nói tiếng nói nhỏ nói lâu bị mệt là phế khí và thận khí đều yếu.
Tập luyện hơi thở để chữa bệnh phải nghiên cứu thành một phương pháp, người ta cần theo dõi nghiên cứu quan sát thói quen thực nghiệm lâu dài trong đời sống hàng ngày, mới đúc kết thành phương pháp khoa học thì tây y gọi là khoa học thực nghiệm để khi đem áp dụng cho mọi người đều phải cho ra kết qủa giống nhau.
Do đó chúng ta thấy rằng những cô thôn nữ Việt Nam tại sao má đỏ môi hồng, không cần trang điểm son phấn, vì chúng ta quan sát thấy họ mỗi ngày thường lập đi lập lại một thói quen thổi bếp lửa bằng củi hay bằng than để nấu ăn mỗi ngày, họ thổi hơi ra bằng miệng mạnh và dài hơi, mà không dám hít hơi vào bằng mũi vì sợ tro bụi, khói bay vào mũi, cách thổi của họ là há miệng đớp khí tự động rồi thổi hơi mạnh và dài ra bằng miệng vào cục than hay cây củi cho phát ra lửa nóng đỏ, cứ thế họ thổi hơi ra khoảng 20-30 hơi thì than củi cháy đỏ, và mặt họ được hồng hào lên, sau khi thổi xong thì áp lực khí trong người giảm, thử nghiệm dùng máy đo áp huyết chúng ta sẽ thấy áp huyết giảm.
Dùng phương pháp này, để thử nghiệm cho những người khác ở đô thị, ngồi trên ghế, hay đi đứng mà miệng tập thổi theo phương pháp thổi bếp lửa. Đo áp huyết 2 tay trước khi tập và đo áp huyết 2 tay sau khi tập để kiểm chứng, chúng ta đều thấy kết quả giống nhau là áp huyết đều giảm thấp so với trước khi tập. Từ đó dân gian đem phương pháp này áp dụng vào đời sống sinh hoạt hàng ngày, như cô lái đò, khi 2 tay đẩy mái chèo đưa người về phía trước thì thở hơi ra dài bằng miệng háy hát hò cũng làm hơi trong người thoát ra bằng miệng, khi nhấc mái chèo lên ngả người ra phía sau thì nghỉ tự nhiên không hít vào bằng mũi, rồi lại đẩy người và mái chèo ra phía trước khi thở ra hay hát hò bằng miệng, con đò đi nhanh mà không tốn công sức, không làm tăng áp huyết, không làm mệt, áp huyết ổn định. Trong phương pháp tập dưỡng sinh tài chi cũng áp dụng giống phương pháp chèo thuyền, lùi người kéo tay về phía sau thì hít vào nhẹ bằng mũi, đưa 2 tay và người hướng về phía trước thì thổi hơi ra dài lâu, họ gọi là theo quy luật âm-dương, tiến phía trước là dương mà thổi hơi ra là âm, có nghĩa là phương pháp quân bình âm-dương trong dương có âm, khi lùi là âm thì hít vào nhẹ là dương, nghĩa là trong âm có dương, đó cũng là phương pháp điều hòa áp huyết.
Với nguyên tắc như thế chúng ta có thể áp dụng bằng nhiều cách khác nhau như thổi chong chóng, thổi đèn cầy bằng miệng mạnh và dài hơi 20-30 lần sẽ thấy chóng mặt là áp huyết đã giảm, sau mỗi lần thổi đều phải có thì nghỉ để không làm thay đổi nhịp tim, thì không bị mệt. Khi đã biết phương pháp thì khi đi đứng nằm ngồi làm việc, thỉnh thoảng thổi hơi ra 20-30 lần làm giảm áp lực khí trong người không để bị tích lũy áp lực khí trong người nhiều thì sẽ không bị bệnh cao áp huyết.
b-Cách làm giảm mỡ trong máu cao :
Mỡ trong máu cao có dấu hiệu là số tâm trương (diastolic) cao hơn tiêu chuẩn tuổi, thí dụ cao hơn 120mmHg làm tắc nghẹt ống máu làm tim nhói đau tức nghẹn ngực khiến tim ngưng đập thì gọi là bệnh đột qụy.
Như chúng ta đã biết, có 3 nguyên nhân làm tăng áp lực bơm máu theo 3 yếu tố Tinh, Khí, Thần.
Yếu tố Khí trong người tăng do các bệnh về hô hấp như thở ngắn và nhanh, hơi thở hít vào nhiều thì khí vào nhiều mà ra ít, giống như bánh xe bơm nhiều khí vào bánh xe nhiều thì bánh xe bị căng quá sức chịu đựng sẽ bị nổ lốp, đông y gọi là nguyên nhân do KHÍ.
Nguyên nhân tăng khí do những thức ăn thuốc uống có chất bổ khí như nhân sâm, có thức ăn tăng nhiệt làm giãn nở khí, đông y gọi là nguyên nhân do TINH
Nguyên nhân tính tình thay đổi giận giữ ép khí la hét làm tăng áp lực khí, đông y gọi là giận bầm gan tím ruột gây đứt mạch máu não được xếp vào loại nguyên nhân do THẦN.
Riêng về mỡ máu cao thì nguyên nhân do Tinh là do thức ăn nhiều chất béo, nên cần phải giảm chất béo sẽ có áp huyết tâm trương cao hơn tiêu chuẩn, trong số này có chứa lượng máu, nước, đường, chất béo, như vậy ngoài việc giảm kiêng ăn chất béo, còn cần phải phá hủy chất béo trong cơ thể như dùng chất chua làm tan chất béo như bưởi thay cho thuốc lipitor, vì bưởi hiệu nghiệm hơn Lipitor nhiều lần, nên tây y hù dọa bắt kiêng không dùng chung Lipitor với bưởi, thì bỏ lipitor dùng bưởi tốt hơn vì vừa làm hạ mỡ, giảm mập và làm hạ áp huyết, cách khác là tập khí công làm tăng nhiệt, dùng nhiệt làm tan chảy chất béo thành lỏng, tập khí công cho xuất mồ hôi giảm mập, trong mồ hôi có chất béo là mồ hôi mỡ, những thức ăn giảm mập tan chất béo là bưởi, canh chua, trà sơn tra.
Cách cấp cứu phòng chống đột qụy nghẹt tim làm tim ngừng đập, phải ho mạnh 5-10 lần tác động tim co bóp mạnh đẩy cục máu đông hay cục mỡ đàm đang làm nghẽn tuần hoàn máu qua tim.
Còn dùng phương pháp thở thì chúng ta quan sát trong thực nghiệm tìm ra nguyên tắc sau đây :
-Thổi hơi ra bằng miệng 1 hơi dài chậm đều, tự nhiên không ép hơi, không mệt, thì áp huyết tâm thu giảm từ từ. Giữa 2 hơi có thì nghỉ thì nhịp tim không tăng cao không bị mệt.
-Thổi hơi thật mạnh mà giữa 2 hơi thổi cách nhau chậm thì áp huyết tâm trương giảm, nhưng tâm thu tăng.
-Phối hợp hai cách trên, trong 1 hơi lúc đầu thổi thật mạnh 1/3 hơi, còn 2/3 hơi thổi dài đều rồi nghỉ, giữa 2 hơi có thì nghỉ thì nhịp tim không tăng cao thì không mệt, kết quả vừa làm hạ áp huyết tâm thu, vừa làm hạ tâm trương xuống thấp.
Một người áp huyết cao có thể tập thổi hơi bằng miệng theo như hướng dẫn này, kiểm chứng bằng máy đo áp huyết quấn sẵn vào bắp tay, bấm máy trước khi thổi xem áp huyết ban đầu là bao nhiêu, rồi tập thổi 10 hơi lần thứ nhất xong bấm máy đo xem kết quả bao nhiêu, thấy áp huyết xuống ít, tập thổi lần thứ hai xong bấm máy xem kết quả xuống bao nhiêu, tiếp tục lần thứ ba, lần thứ tư...sẽ thấy kết quả càng thấp so với lúc đầu, thí dụ áp huyết tâm thu lúc chưa tập là 150mmHg, dần dần xuống 140, 130, 120, 110 là thấp nhất không xuống thêm được nữa là đã biết cách thổi đúng, như vậy khi đi đứng nàm ngồi, làm việc đều dùng hơi thở này tập thành thói quen bình thường thì không còn sợ bệnh áp huyết cao.
4-Biết trước nguyên ung thư và cách tự chữa :
Còn áp huyết thấp nguyên nhân do thiếu ăn, thiếu máu, thì áp huyết thấp, tức là tế bào bị bỏ đói gọi là thiếu dinh dưỡng thì phải điều chỉnh dinh dưỡng, nếu không tế bào suy nhược trở thành tế bào ung thư, dù có tập thổi thật nhanh, thật mạnh, thổi dồn dập ngắn hơi, áp huyết có tăng lên do khí vào cơ thể nhiều làm tăng áp huyết tạm thời sau đó mệt làm thở dốc hơi khí bị thoát ra áp huyết thấp trở lại, nên không thề dùng khí công làm tăng áp huyết được mà chỉ cần điều chỉnh ăn uống thức ăn bổ máu mới làm tăng áp huyết.
Thức ăn bổ máu làm áp huyết tăng nhanh nhất là ăn phở bò hay uống nước súp phở bò mỗi ngày 2 lần trong 1,2 tuần áp huyết sẽ tăng nhanh, nếu những người ăn chay thì nấu nước súp phở chay với củ dền, cà rốt, gừng, hành, quế, hồi bột nêm, cũng làm tăng áp huyết, gừng bổ bao tử, mạnh phổi, quế bổ tim mạch, hồi thông khí huyết tăng nhiệt là tăng khí lực.
Với nguyên tắc rút ra từ thực nghiệm và làm thống kê chúng ta thấy kết quả thiếu máu áp huyết thấp làm ra bệnh đau nhức, tế bào ung thư do thiếu máu, thiếu khí, thiều đường, không đủ 3 yếu tố nuôi tế bào là lipid, protid, glucid, thì phải bổ máu chứ không phải bổ khí, không phải uống thuốc giảm đau mà tế bào khỏe lại được, còn hóa trị liệu chỉ tiêu diệt chết tế bào bệnh ung thư, chứ không làm mạnh tế bào lành bị bỏ đói, do đó các tế bào lành không cho chúng ăn, thì tất cả tế bào nhịn ăn trong 1 tháng sẽ chết, vì thế hiện nay theo dõi kết quả thực tế trong phương pháp điều trị ung thư, các nhà bác học kết luận, người bị ung thư không chết vì tế bào ung thư mà do hóa xạ trị làm tổn thương gây đau đớn khó thở mà chết, theo thống kê, bệnh nhân ung thư sau khi được hóa xạ trị chỉ sống thêm vài ba tháng trong đau đớn rồi chết do các tế bào suy dinh dưỡng mà chết, tối đa sống được 6 năm, còn những người từ chối không chữa hóa xạ trị, ăn uống bình thường, sống được tối đa 14 năm.
Khi tế bào bệnh do thiếu dinh dưỡng là thiếu máu, áp huyết tâm trương thấp, thiếu khí áp huyết tâm thu khí lực thấp, thiếu đường người lạnh không đủ nhiệt làm cơ thể không giữ được khí hay giãn nở khí làm tăng áp huyết, từ nguyên tắn này, chúng ta kiểm chứng bằng máy đo áp huyết và đo đường với tất cả những bệnh nhân đang bị ung thư chữa trong bệnh viện hay đang điều trị tại nhà, đều cho ra kết quả áp huyết thấp giống nhau, số tâm thu dưới 100, tâm trương dưới 60, nhịp tim cao mà trong người cực nóng, ngoài da lạnh phải mặc áo lạnh là thiếu máu, đông y gọi là âm hư (thiếu) sing nội nhiệt (trong người nóng, khí lực là dương thấp đông y gọi là dương hư, ngoại hàn thì da thịt tau chân lạnh, như vậy muốn chữa ung thư phải bổ máu, cho tăng tâm trương, bổ đường cho tăng thân nhiệt, giãn nở thể tích khí làm tăng áp huyết, như vậy tế bào nào cũng cần phải nuôi theo phương pháp dinh dưỡng đầy đủ chất được kiểm chứng bằng máy đo áp huyết phải được tăng dần đúng tiêu chuẩn thì mọi bệnh là hậu quả của nguyên nhân tế bào bị thiếu khí, thiếu máu thiếu đường được phục hồi, đông y không đặt nặng tế bào ung thư, nên người bị ung thư từ chối cách chữa của tây y được khỏe sống lâu hơn những bệnh nhân đang điều trị ung thư.
Các tế bào ung thư và các tế bào lành trong cơ thể mình giống như con mình đang bị đói thiếu dinh dưỡng, chúng hỏi chúng ta câu hỏi như : Hôm nay mẹ cho chúng con ăn gì, nếu mẹ trả lời hôm nay mẹ cho các con ăn phở, uống thuốc bổ máu, uống thêm đường...chúng ta sẽ nhận thấy tế bào càng ngày càng khỏe sức khỏe được cải thiện cho đến khi sức đề kháng cơ thể phục hồi thì các dấu hiệu bệnh tự biến mất không cần chữa. Nhưng nếu chúng ta trả lời với chúng rằng : Hôm nay mẹ mệt, mẹ đau lắm, không muốn ăn gì, chỉ muốn dùng morphin giảm đau thôi, giảm đau 10 ngày, 20 ngày ,30 ngày... trong khi bác sỉ bó tay định cho mình án tử hình là bệnh nhân chỉ còn sống được 2 tháng, trên thực tế không cần 2 tháng, chỉ cần 20 ngày tế bào chức năng trong cơ thể bị nhịn đói chúng đã chết dần từng ngày cho đến khi chúng ngưng hoạt động thời gian chết sớm hơn dự định của bác sĩ, thì lỗi này do bác sĩ hay lỗi do mình ngu xuẩn tự mình làm cho con mình là các tế bào không được ăn uống tẩm bổ, bị đói mà chết, đó là lý do tại sao các nhà bác học kết luận, con người không chết vì tế bào ung thư mà vì nguyên nhân suy nhược đau đớn khó thở do thuốc điều trị tiêu diệt tế bào ung thư mà không tẩm bổ phục hồi những tế bào yếu chưa bệnh.
Thân
doducngoc