Con chào thầy a,
Con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Thanh Huyền, năm nay con 38 tuổi, con sinh sống ở Hà Nội. Hiện nay con đang tu theo pháp môn Tịnh độ niệm Phật và lạy Phật.
Con có xem và đọc một số bài giảng của thầy về cách lạy Phật, các bài tập...bản thân con thấy rất hay và con đã học cách lậy Phật thày dạy a.
Con thưa thầy, 04 tháng nay con bị phù chân vào mỗi cuối ngày, đến sáng hôm sau thì lại đỡ. Thời gian gần đây con có chạy bộ, đi bộ thì thấy bị phù nhiều hơn, toàn thân con bị giữ nước, tay phù to không đeo được đồng hồ thường ngày vẫn đeo. Khi con ngừng đi bộ và chạy bị tình trạng phù có đỡ hơn một chút. Và thời gian gần đây mắt con cũng thấy bị mờ hơn, tóc dụng nhiều, trí nhớ giảm sút.
Con có đi khám chuyên khoa Thận nhưng kết quả thận của con bình thường không có bệnh lý.
Bác sỹ chỉ định con trong tuan nay phải đi khám tim mạch, siêu âm các mạch và khám tuyến giáp, con chua di khám theo loi bác sỹ.
Con xin được đưa ra đây các chỉ số về đường huyết, huyết áp, chỉ số máu của con, con xin thầy chỉ dạy cho con nguyên nhân của những bệnh con đang mắc phải và cách khắc phục a.
1. Huyết áp: 98/62
2. Mạch: 77
3: Chỉ số đường: 4.3
4. Số lượngj hồng cầu: 3.74
5. Huyết sắc tố: 112 (nói chung các chỉ số máu của con tất cả đều bị thấp so với tiêu chuẩn của Tây y đưa ra)
6. Triglyceride: 2.56 (cao hơn chi số cho phép)
7. Cholesterol. 5.36 (cao hơn chi số cho phép)
Về chế độ ăn uống: con ăn chay, thực phẩm chính chủ yếu con ăn là rau xanh, đậu phụ và lạc. Thỉnh thoảng con có ăn cơm gạo lứt với thức ăn chay bình thường, cơm gạo trắng con ăn số lượng ít ( mỗi bữa con chỉ ăn hơn nửa bát cơm).
Con thưa thầy, với tất cả những bệnh và các chỉ số của con, con xin thầy chỉ đạy cho con lời khuyên a.
Con mong sớm nhận được hồi âm của thầy a.
Con cảm ơn thầy.
Con Bùi Thanh Huyền
A Di Đà Phật!
------------
Trả lời :
Áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 38 là :
Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
3 số của áp huyết có nghĩa như sau :
Số thứ nhất tâm thu là khí lực co bóp của tim bơm máu đỏ đi khắp toàn thân nuôi hàng tỷ tế bào trong cơ thể nặng 40-50kg.
Số thứ hai tâm trương là tim mở ra thu lượng máu đen về tim để trao đổi oxy để biến thành máu đỏ, để tim lại co bóp bơm máu đỏ đi nuôi cơ thể, như vậy số thứ hai có ý nghĩa lượng máu phải đủ cho tim bơm máu nuôi 40-50kg tế bào toàn thân.
Số thứ ba là nhịp tim là tốc độ khí bơm máu trong 1 phút, trung bình ở tuổi thanh niên là 65-70 thì cơ thể ấm áp, không nóng, không lạnh. Nếu nhịp tim thấp hơn có nghĩa là tim đập yếu thì cơ thể lạnh, Nếu tim đập nhanh hơn thì cơ thể nóng, trong đó đường-huyết rất quan trọng đóng góp bảo vệ thân nhiệt giữ cho nhịp tim trở lại bình thường. Nếu đường huyết nằm trong tiêu chuẩn bụng đói từ 6.09-8.0mmol/l thì nhịp tim nằm trong tiêu chuẩn.
So sánh áp huyết của cháu 98/62/77 Số thứ nhất 98 là khí lực bơm máu của tâm thu. so với tiêu chuần 110-120 thì tim yếu không có lực co bóp đẩy máu nuôi đủ các tế bào toàn thân, nên một số tế bào không được máu đến nuôi, tế bào này sẽ chết dần thành bệnh tiền ung thư.
Số thứ hai tâm trương là lượng máu chỉ có 62 so với tiêu chuẩn 65-70 mới đủ lượng máu nuôi 40-50 tế bào, nhưng vì lượng máu ít các tế bào không đủ máu nuôi khỏe mạnh bình thường, giống như mọi tế bào bình thường được 4-5 lít máu đến nuôi, nay lượng máu ít chỉ có 3 lít đến nuôi thì tế bào yếu dần cũng trở thành bệnh.
Số thứ ba là nhịp tim liên quan đến đường-huyết đủ mới có nhịp tim đúng tiêu chuẩn 65-70 thì bàn tay ấm, ngược lại nhịp tim của cháu 77 cao hơn tiêu chuẩn thì bàn tay chân phải nóng hơn, nhưng ngược lại, bàn tay chân lạnh hơn, nhưng trong cơ thể lại nóng hơn. Tại sao vậy ? Có nghĩa là máu thiếu, muốn chạy ra đến đầu tay chân phải chạy thật nhanh, thay vì đủ 4-5 lít máu thì tốc độ bơm máu bình thường 65-70, nhưng vì thiếu máu mà muốn đưa máu ra đến ngoài da bàn tay chân thì tốc độ phải nhanh hơn là 77, nhưng với tốc độ đó, cơ thể chỉ có 3 lít máu nên không ra đến ngoài da, nên ngoài da vẫn không có đủ máu đến, còn bên trong cơ thể tốc độ máu nhanh làm bên trong cơ thể nóng.
Nhịp tim này 77 thay vì bàn tay phải nóng, đường phải cao hơn tiêu chuẩn, nhưng ngược lại đường huyết đo chỉ có 4.3mmol/l là đường-huyết qúa thấp, thì nhịp tim phải thấp, nên cơ thể lạnh.
Như vậy KCYĐ gọi áp huyết này là áp huyết giả nguyên nhân do thiếu máu, thiếu đường, đổi sang áp huyết theo tiêu chuẩn nhịp tim bình thường đủ đường 8mmol/l thì nhịp tim tối đa 70 thì áp huyết thật, thì khí lực co bóp thật sự của tim sẽ là :
98-(77-70)= 91 như vậy áp huyết thật nếu đường trong tiêu chuẩn cao là 8mmol/l : 91/62/70
Nếu đường thấp hơn 6.0mmol/l thì nhịp tim thấp trong tiêu chuẩn là 65, thì khí lực co bóp của tim sẽ là :
98-(77-65)= 86, như vậy áp huyết thật nếu đường-huyết trong tiêu chuẩn thấp là 6mmol/l : 86/62/65
So sánh áp huyết thật trong tiêu chuẩn đường từ 6-8mmol/l thì áp huyết thật là 88-91/62/65-70.
Nhưng nếu so sánh nếu đường hiện tại chỉ 4.3mmol/l chứ không phải nằm trong tiêu chuẩn 6-8mmol/l thì áp huyết sẽ thấp hơn nữa, thì tế bào chết nhiều hơn trở thành tế bào ung thư nhiều hơn.
Cách cấp cứu ưu tiên phải bổ đường, uống 3 thìa đường vàng với 1 ly nước nóng để đường lọt vào tiêu chuẩn 6-8mmol/l để nâng thân nhiệt, ấn bên ngoài da làm bàn tay chân ấm, bên trong làm ấm nóng bao tử và tim giúp cơ co bóp của tim và bao tử mạnh hơn làm tăng khí lực, giúp chuyển hóa thức ăn, khí lực của tim co bóp mạnh rồi, nhưng bao tử không có chứa chất bổ máu thì dù khí lực tim hau bao tử có mạnh nhưng thức ăn không tạo ra máu, thì tế bào cũng không có máu nuôi cũng sẽ chết, do đó ăn gạo lức thì làm mất máu, mất đường, mất khí làm áp huyết càng thấp, máu, đường càng mất nhiều cho đến khi áp huyết xuống thấp, khí lực tâm thu dưới 80, máu thấp tâm trương dưới 60, đường thấp dưới 3.5mmol/l thì cơ tim càng yếu, từ đó các tế bào toàn thân đều là tế bào ung thư giai đoạn cuối.
Tóm lại cơ thể thiếu khí lực, thiếu máu, thiếu đường tế bào sẽ yếu dần cho đến chết, từ giai đoạn tế bào yếu dần là nguyên nhân phát sinh nhiều bệnh nan y, cho đến khi tế bào chết dần thì thân bệnh này của chúng ta cũng chết theo.
Cách tự cứu mình thoát khỏi bệnh nan y cần phải mua máy đo áp huyết, máy thử đường, tự chúng ta phải biết khám bệnh theo dõi cách tự chữa bằng cách điều chỉnh ăn uống đủ máu, đủ đường, tập luyện đủ khí, áp huyết tăng dần lọt vào tiêu chuẩn thì các tế bào bệnh được phục hồi sự sống thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh không còn bị bệnh nữa.
Áp dụng cách chữa theo phần B trong bài hướng dẫn cách chữa căn bản dưới đây :
PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh, trừ bệnh lười.
Cách chữa tất cả các bệnh chỉ nằm trong 2 bài, tuỳ theo áp huyết, phải chọn 1 là phần A hai là Phần B, Áp dụng đúng theo hướng dẫn trong 1 tháng sẽ có kết qủa.
viewtopic.php?f=14&t=4960
Thân
doducngoc