Kính thưa Thầy! XIn hãy chỉ bảo cho con!
Ba con bị bướu cổ khoảng 10 năm nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Vì sợ nên ba con đã không dám đi khám và cũng nghĩ là do bướu hiền, cho mãi đến đầu năm nay, khi xuất hiện những triệu chứng bất thường ba con mới đi khám và được chỉ định mổ.
Sau khi mổ xong bướu, ba con vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng đã trút được gánh nặng. Nhưng kết quả quả xét nghiệm bướu, cho biết bị K-giáp. Ba con đã được xạ trị một lần cách đây 3 tháng, nhưng cách đây 5 ngày đột nhiên ba con bị liệt 1 bên chân và tay, đầu cổ bị ngứa. Ba con đã nhập viện sau khi chụp CT , chuẩn đoán là do di căn lên não và có khối u, tụ máu trên não.
Bác sĩ bảo cần phải xạ trị nhưng đồng thời cũng cho gia đình con biết rằng khả năng sống của ba con chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nhưng cũng có lời khuyên gia đình con nên đưa ba con đến các thầy thuốc Đông Y để điều trị.
Hiện cả gia đình con đang hết sưc bối rối, không biết phải nên làm như thế nào.
Huyết áp của ba con không cao luôn ổn định ở mức dưới 11, cảm giác nóng lạnh ở tay chân là bình thường. Cảm giác đau ở tay và chân vẫn bình thường. Đi cầu bình thường (hiện tại 1 tuần đi 2,3 lần). Nhưng đã xuất hiện những tác động của bệnh lên ba con. Ba con nói chuyện không còn được rành mạch rõ ràng như trước nữa, có hiện tượng hay quên.
Xin Thầy dành chút thời gian dành cho con lời khuyên.
XIn cảm ơn và chúc thầy sức khỏe!
