gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 24, 2014 1:26 pm
Phân tích cách áp dung sai nên càng ngày càng nặng.
Bệnh nhân đã làm theo hướng dẫn ăn phở, bún bò huế, uống coca sau 30’ tập kéo ép gối 600 cái, mấy ngày đầu thì có tiêu được,
- Bệnh nhân hiên nay thấy thức ăn là ớn vì sợ ăn vào bị sình bụng, bây giờ ăn gì vào củng sình bụng, uống nước ấm, nước đường củng nhưng mấy hôm nay lại không tiêu, bụng cứ sình đầy hơi, ép gối nhiều vẫn không thấy hiệu quả, bệnh nhân thấy đuối sức, mắt càng mờ hơn.
sình bụng nên đã nhịn ăn 3 ngày uống chanh đường, chỉ nằm thiền, không ép gối nhiều, có khi uống nước củng bị nôn, mà không hiểu tại sao khí nhiều vậy, cho dù không ăn gì củng có khí, khí không ra hết được, hay có cảm giác vướng ở cổ do khí trào lên, thưa thầy biện pháp nhịn ăn 12 ngày có thể áp dụng được không? Bệnh nhân củng muốn nhịn ăn!
- Với hiểu biết nông cạn của mình con lí luận là trong bao tử hoặc đường ruột phải có thức ăn tồn lâu ngày không tiêu có thể đây là nguyên nhân tạo ra khí như vậy trước tiên cần nhịn ăn 12 ngày để xổ ra hết thức ăn củ .
Huyết áp đo được lúc chiều nay trước khi uống đường:
Tay trái:108/59/56
Tay phải:99/50/57
Chân trái:102/60/65
Chân phải:107/57/63
Huyết áp đo được lúc chiều nay sau khi uống đường:
Tay trái: 98/58/67
Tay phải: 102/57/60
Chân trái:106/57/68
Chân phải: 104/56/65
------------------
Bệnh nhân đã làm theo hướng dẫn ăn phở, bún bò huế, uống coca sau 30’ tập kéo ép gối 600 cái, mấy ngày đầu thì có tiêu được,
Thiếu phần kiểm chứng máy đo áp huyết trước và sau khi tập xem áp huyết tốt hơn là bao nhiêu, chứ không phải cảm nhận là tiêu được.
nhưng mấy hôm nay lại không tiêu, bụng cứ sình đầy hơi, ép gối nhiều vẫn không thấy hiệu quả, bệnh nhân thấy đuối sức, mắt càng mờ hơn.
Lại không tiêu cứ sình đầy hơi và ép gối nhiều lần không hiệu qủa là nói dối do lười tập, tập không đúng và đủ số. Đuối sức là không tập đủ, và trong bài đã dặn khi mệt đuối sức là do thiếu đường lại không uống Coca cola hay uống đường hoặc mật ong để tập tiếp cho đủ số 600 lần. Mắt càng mờ hơn là đường-huyết xuống dưới 4.0mmol/l rồi mà không chịu thử đường hay uống thêm nước đường.
sình bụng nên đã nhịn ăn 3 ngày uống chanh đường, chỉ nằm thiền, không ép gối nhiều, có khi uống nước củng bị nôn, mà không hiểu tại sao khí nhiều vậy, cho dù không ăn gì củng có khí, khí không ra hết được, hay có cảm giác vướng ở cổ do khí trào lên, thưa thầy biện pháp nhịn ăn 12 ngày có thể áp dụng được không? Bệnh nhân củng muốn nhịn ăn!
Áp huyết thấp thì nhịn ăn lại làm mất máu và tụt thêm áp huyết xuống đến 80mmHg làm các tế bào trở thành tế bào ung thư, uống thêm chanh làm mất máu và mất hồng cầu, và thiếu đường tim sẽ ngưng đập...Uống thêm nước làm dư thủy sẽ cắt mất hỏa, không dùng máy đo áp huyết mà xúi bậy nhịn ăn 12 ngày con đường đi sang thế giới khác nhanh nhất để tiếp tục chữa tiếp.
-----------
Trong bài chữa bệnh áp huyết thấp, thiếu máu, đường thấp chỉ cần áp dụng :
1-Mỗi ngày ăn tô phở hay bún bò huế. sau khi ăn xong uống thuốc viên B12, và uống 1.3 lon Coca. Trước khi ăn và sau khi ăn, đo áp huyết 2 tay.
2-Sau 30 phút, tập Kéo Ép Gối đủ 600 lần, tập nửa chừng bị mệt uống thêm 2 thìa đường rồi tập tiếp cho đủ số, kéo gối vào bụng miệng phải thổi khí ra, nếu không thổi khí ra, dư khí trong người nó sẽ đẩy thức ăn lên cổ họng, tập đúng và đủ số thì thức ăn nào dư thừa trong bao tử cũng phải biến mất, sau khi tập xong lại phải đo áp huyết hai tay so với trước khi tập xem khí và huyết có tang lên không, và phải đo đường xem còn đủ không, phải trên 7.0mmol/l mới đủ, nếu dưới thì phải uống thêm đường.
Mỗi ngày ăn 2 bữa chính trưa, chiều, như vậy phải đo áp huyết, 2 tay trước và sau khi ăn là máy áp huyết đo 12 lần, máy đo đường 2 lần.
Áp dụng 1 tuần là 14 tô phở hay bún bò huế, 7 lon Coca, 84 lần đo áp huyết, 14 lần đo đường, Kéo Ép Gối được 8400 lần, thống kê kết qủa lên diễn đàn này cho mọi người theo dõi.
Thân
doducngoc