PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂY RA

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂY RA

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:00 pm

PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂY RA BỆNH THEO CÁC SỐ ĐO
Link : posting.php?mode=post&f=14
MỤC TRẢ LỜI CÂU HỎI

TRẢ LỜI CÂU HỎI : 1-Nhịp tim ban ngày cao, ban đêm xuống thấp
Video:https://www.youtube.com/watch?v=VNhi9kGCD5k

Nhịp tim của con ban ngày thì 75-85.Ban đêm lại xuống thấp 50-60.Như vậy có bình thường không, nếu bệnh là bệnh gì , Con xin Thầy chỉ cho con cách khắc phục.Con cảm ơn Thầy nhiều.
Dau Nguyenvan<dau365@gmail.com

Trả lời :
Ban ngày nhịp tim trong tiêu chuẩn 75-85 là người ấm do đường huyết đủ từ 180-200mg/dl, ban đêm nhịp tim xuống thấp 50-60 là người lạnh, tốc độ bơm máu chậm, do thiếu đường sẽ làm máu đặc, đo đường huyết xuống thấp dưới 100mg/dl, dễ đột tử trong đêm do tim hết năng lượng đường sẽ ngừng đập.
Cho nên trước khi đi ngủ phải uống thêm đường cát vàng cho lên 200mg/dl, để sáng ngủ dậy, đường huyết xuống thấp còn 140mg/dl là người khỏe, nhịp tim ổn định.
Mọi người cần lưu ý : Ban đêm khi ngủ cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng đường khoảng 60-100mg/dl, nếu trước khi đi ngủ đường huyết thấp 100mg/dl, nếu ban đêm ngủ đường huyết mất dần xuống thì tim ngưng đập đột qụy hay tử vong trong đêm.



TRẢ LỜI CÂU HỎI : 2-Vì lý do gì má bên trái cứ giật liên hồi
Video :https://youtu.be/aGSnh9HmZZY
Con là Mã Tuyết Hồng
Kính thưa Thầy, cho con xin hỏi vì lý do gì mà bên mặt trái của bệnh nhân cứ giật liên hồi ạ
Trả lời :
Theo tây y gọi là hiện tượng máy cơ, là rối loạn thần kinh cơ tại một vùng, xem là tự nhiên, nhưng theo đông y do phong hàn, càng lạnh càng giật, theo Y Học Bổ Sung, thần kinh cơ mặt bị lạnh do thiếu đường, không đủ năng lượng nuôi thần kinh cơ, thiếu đường là thiếu nhiệt lượng, đường thấp dưới 100mg/dl. Khi uống đường cho đường huyết lên đủ 200mg/dl và dùng tay xoa nóng đều bên má, để kích thích đường và máu đến phục hồi chức năng thần kinh cơ mặt thì khỏi, khi bị giật lại là đường huyết bị tụt thấp dưới 100mg/dl, nên cần phải duy trì đường huyết đủ, nếu không, khi nó hết giật liên tục thì trở thành bệnh liệt mặt, méo miệng. Do đó luôn phải giữ mức đường huyết 200mg/dl thì cơ thể khỏe mạnh không bị bệnh tật


TRẢ LỜI CÂU HỎI : 3-Xơ gan cổ trướng bị hôn mê phải nhập viện cấp cứu.
Video :https://youtu.be/BfiJscMhHHE
Xin thầy chỉ cách chữa người thân bị xơ gan cổ trướng bí hôn mê phải nhập viện
Trần Long

Trả lời :
Theo tây y, xơ gan do các nguyên nhân sau đây :
Do uống nhiều rượu bia hay là quá lạm dụng thuốc, gan nhiễm mỡ, viêm gan B, C, viêm siêu vi mãn tính hoặc là các bệnh về di truyền như thừa chất sắt hoặc xơ năng.
Theo Y Học Bổ Sung, rượu làm hạ đường huyết thấp, uống nhiều thuốc tây y gây độc tố cho gan, nên gan phải rút hết đường tạo kháng thể chống độc, cũng làm cơ thể mất đường. Gan nhiễm mỡ lả cơ thể thiếu đường để giữ ấm cơ thể duy trì nồng độ máu để mỡ hóa lỏng, do thiếu đường, người lạnh đo nhịp tim thấp, thân nhiệt thấp thì mỡ đặc trong gan gọi là gan nhiễm mỡ, đo đường huyết dưới 100mg/dl, không đủ tiêu chuẩn 200mg/dl, thừa chất sắt do thiếu oxy duy trì công thức máu Fe2O3, thiếu oxy thì thừa chất sắt Fe2.
Khi tôi hỏi người nhà trước khi đi viện cấp cứu do hôn mê, có đo áp huyết 2 tay và đường huyết không, thì có kết qủa :
Áp huyết tay trái 129//71mmHg nhịp tim 80, Tay phải 147/82mmHg nhịp tim 81, đường huyết 100mg/dl, chân phải bị phù khí, không phải phù nước, áp huyết chân trái 153/83mmHg nhịp mạch 81, chân phải 171/79mmHg nhịp mạch 80.

Kết luận :
Xơ gan cổ trướng do thiếu đường, kiêng đường, không đủ đường theo tiêu chuẩn khỏe mạnh không bị bệnh phải duy trì đường huyết 200mg/dl. Cấp cứu trường hợp này phải tiêm đường glucoza, làm tăng đường huyết, còn tiêm insulin làm hạ đường huyết sẽ hôn mê sâu, đột qụy, tim ngừng đập gây tử vong
Cách chữa :
Do thiếu máu, thiếu đường làm chai gan xơ gan, trước khi ăn đo áp huyết 2 tay, 2 chân, đo đường huyết,nhiệt kế. nếu đường không đủ tiêu chuẩn đói 140mg/dl thì phải uống thêm đường cát vàng, cứ mỗi thìa cà phê đường huyết tăng 10mg/dl.

Sau khi ăn 30 phút, đo lại áp huyết 2 tay, 2 chân, đường huyết, nhiệt kế trán, đầu ngón tay út trái, đầu ngón chân út trái.
So sánh kết qủa sau khi ăn, nếu thức ăn chuyển hoá thành máu thì tâm trương bên tay phải trước ăn thấp, sau ăn cao là máu có tăng, nếu áp huyết trước ăn sau ăn chuyển hóa thuận. Còn nếu chuyển hóa nghịch, thì tâm trương bên phải cao lại là thừa mỡ dẫn đến gan nhiễm mỡ mà cơ thể thiếu máu, nếu đo đường huyết không đủ 200mg/dl thì không đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu. Ngược lại đường huyết cao hơn 200mg/dl mà nhịp tim lại thấp dưới 70, nhiệt độ đo ngón tay út cũng thấp dưới 36 độ C là số đường cơ thể bị mất đi, chứ không phài là thừa đường, thì cơ thể cũng bị mất máu, teo gan và chai gan.
Cần phục hồi chức năng gan hoạt động bình thường, phải uống đường cho đủ 200mg/dl, và dùng chai nước nóng chườm nóng vùng gan cho mềm, tan mỡ, tăng kiềm, và tập bài Lăn Người, Thụt Dầu.
Ăn không tiêu sau khi ăn áp huyết cao thì uống 1 lon Pepsi, nếu sau khi ăn áp huyết thấp thì uống 1 lon Coca để giúp bao tử chuyển hóa thức ăn thành máu nhanh



TRẢ LỜI CÂU HỎI : 4- Bệnh tăng tiểu cầu.
Video :https://youtu.be/g4lj6nZg31U
Con kính chào thầy. Con tên là Nguyễn thị Việt Hà 42 tuổi. Quê quán phú thọ. Con cũng mới biết được bộ môn kcyd của thầy. Con bị bệnh tăng tiểu cầu từ cuối năm 2017 bác sỹ bảo con uống thuốc suốt đời càng uống hồng cầu giảm thiếu máu, tiểu cầu càng tăng và rất mệt mỏi người gầy xanh sao ăn uống không tiêu . Từ cuối năm 2022 con không uống thuốc nữa.
Huyết áp lúc đói tay phai112/64/81. Tay trái 116/63/85
Chân trái126/63/85.chân phải 134/65/85 .đường huyết 8.9 mmol/l
Huyết áp sau ăn 30p con ăn ít không ăn được nhiều .
Tay trái 112/65/84. Tay phải 107/55/84.
Chân phải 151/72/99. Chân trái 127/69/90. Đường huyết 9.2 mmol/l
Kính mong thầy cứu lấy con. Giờ con không theo bên tây y. Càng điều trị càng thấy sức khoẻ yếu đi. Con ăn uống kém hay đầy hơi và lách to nữa thầy ạ. Con chờ tin thầy ạ.

Trả lời :
Nguyên nhân theo tây y, do rối loạn máu ở tủy xương của bệnh nhân, khi đó sẽ tạo ra quá nhiều tiểu cầu, về nguyên nhân gây ra thì vẫn chưa xác định rõ. Tăng tiểu cầu có 2 nguyên nhân :

Tăng tiểu cầu thứ phát
Các trường hợp dưới đây có khả năng sẽ làm tăng tiểu cầu thứ phát:
Ung thư;
Thiếu máu do thiếu sắt;
Sau phẫu thuật, nhất là phẫu thuật cắt lách;
Thiếu vitamin;
Bị viêm hoặc bị các bệnh truyền nhiễm;
Tác dụng phụ khi sử dụng một số loại thuốc tây
Tình trạng loãng xương;
Chấn thương.
Dấu hiệu bệnh xuất hiện như:
Hiện tượng đau nhức đầu, bị chóng mặt, hoa mắt, choáng váng.
Ngực bị đau.
Ngất xỉu, bất tỉnh.
Dễ bị bầm tím hoặc xuất hiện hiện tượng máu tụ trên da.
Tầm nhìn của mắt có sự thay đổi.
Bàn tay, bàn chân bị ngứa ran hoặc tê bì.
Ở vị trí mũi, miệng, lợi bị chảy máu.
Chảy máu ở đường tiêu hoá của cơ thể.

Theo kinh nghiệm của môn Y Học Bổ Sung, các dấu hiệu bệnh tăng tiểu cầu như hoa mắt chóng mặt do thiếu đường, thì ngồi xuống đứng lên nhiều lần bị chóng mặt, hay đang nằm ngồi dậy nhanh bị chóng mặt là do thiếu máu.
Ngực bị đau do thiếu máu cơ tim cục bộ, do 2 nguyên nhân, thiếu lượng máu vào tim cũng do thiếu đường phối hợp với protein để thức ăn biến thành máu, nhưng nếu còn đủ máu nhưng thiếu đường, nhịp tim thấp thì có hiện tượng máu đông, xơ vữa động mạch, máu không vào tim được. Tầm nhìn của mắt thay đổi do thiếu máu thiếu đường nuôi thần kinh mắt. Chân tay tê bì do thiếu máu nuôi thần kinh ngoại biên, ngứa ran là gan bị nhiễm độc do dùng nhiều độc tố có trong thuốc tây, hay uống nhiều loại thuốc xà bần, là đủ loại thuốc chữa đủ loại bệnh, nên bao tử trở thành thùng rác, không còn tác dụng chữa bệnh lại khiến gan phải thải độc nhiều hơn nó phải cần nhiều đường tạo kháng thể chống độc, nên gan nhiễm độc gây viêm gan B,C...Còn vết bầm tím xuất hiện trên da do vỡ tiểu cầu thường có tình trạng sốt xuất huyết nặng, xuất huyết mũi miệng, đường tiêu hóa.

Kết luận :
Thiếu đường cộng với protein để tạo máu, thì cần phải ăn thức ăn bổ máu, mỗi ngày ăn 3 tô phở chay, bún huế chay, lẩu chay, sau khi ăn 30 phút phải giúp thức ăn được tiêu hoá nhanh biến thành máu, thì phải uống 1 lon coca, nếu áp huyết tâm thu thấp. Hay uống 1 lon Pepsi nếu áp huyết tâm thu cao, sau đó tập bài Lăn Người chậm, từ từ để chia đều đường và máu vào cột sống, lên não, ra tay chân . Sau đó đo lại áp huyết và đường huyết, thiếu đường không đủ 200mg/dl thì uống thêm đường cát vàng, cứ 1 thìa cà phê làm đường huyết tăng 10mg/dl. Còn người nóng thì mỗi ngày uống 2 lít nước mía vừa hạ sốt nhiễm trùng, vừa hạ nhịp tim, vửa bổ máu, vừa tăng kiềm, hay ngừa tiêu diệt tế bào ung thư, vửa làm tan vết tím bầm trên da. Khi thấy các chấm tím bầm trên da biến mất thì khỏi bệnh tăng tiểu cầu.
Để duy trì công thức máu không bị mất oxy và thừa chất sắt, phải tập hát theo các bài hát tôn giáo, vừa để luyên khi tăng oxy, vừa làm tinh thần hưng phấn. Người theo Đạo Phật hát Nam Mô A Di Đà
Phật, hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Người theo Công Giáo hát A Lê Lui Ya

Phân tích áp huyết tìm những điểm sai chính là tìm nguyên nhân bệnh, mà không lệ thuộc vào bảng xét nghiệm của tây y, chỉ là hậu qủa của bệnh do mình ăn uống tập luyện sai, gọi là Tinh sai, Khí thiếu, Thần suy :
Áp huyết tiêu chuẩn của tuổi 45 là
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)
Huyết áp lúc đói. Tay trái 116/63/85 , tay phải 112/64/81, đường huyết 8.9 mmol/l. Như vậy áp huyết tay phải chuyển hóa nghịch, thay vì phải cao 130, thì lại thấp chỉ có 112 lượng máu trong gan 64
Huyết áp sau ăn 30p con ăn ít không ăn được nhiều .
Tay trái 112/65/84. Tay phải 107/55/84. Đường huyết 9.2 mmol/l . Sau khi ăn tâm thu tay trái phải 130mmHg, nhưng thực tế lại thấp hơn chỉ còn 112, có nghĩa không ăn đủ lượng thức ăn thành máu, vì tâm trương tay trái trước khi ăn 63, sau khi ăn tăng lên có 2 số là 65, do đó máu trong gan tâm trương tay phải trước khi ăn là 64, sau khi ăn máu trong gan bị mất đi chỉ còn 55, lại làm cho cơ thể mất máu.
Theo lý thuyết đông y, có máu mới tạo khí, mất máu thì mất khí, thì nhìn thấy mất máu mất khí ở chân trái .
Trước ăn :Chân trái126/63/85.chân phải 134/65/85
Sau ăn :. Chân trái 127/69/90. Chân phải 151/72/99
Lỗi tại mình ăn không đủ lượng thức ăn có chất bổ máu bổ đường làm chai gan teo xơ gan dẫn đến ung thư, cần phục hồi chức năng gan bằng cách dùng chai nước nóng chườm vùng gan cho mềm, chườm nóng vùng rốn cho tiêu hóa thức ăn, để tăng tính hấp thụ chuyển hoá thức ăn, tập bài Lăn Người, bài Thụt Dầu bổ thận, mạnh chân, tăng áp huyết, mau đói để ăn được nhiều bổ sung máu là tăng hồng cầu, tăng oxy duy trì công thức máu, sẽ không bị vỡ tiều cầu thì khỏi bệnh tăng tiểu cầu.
Tuy nhiên muốn trở lại người khỏe mạnh không còn bệnh tật thì phải duy trì ăn uống, đủ máu, đủ đường, tập luyện cho đến khi các con số lọt vào tiêu chuẩn tuổi, và chuyển hóa thuận
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75, đường huyết luôn giữ 200mg/dl, nhiệt độ trán, đầu ngón tay út, đầu ngón chân út 36.5 độ C, thử pH nước bọt 6.5-7.5 ,



TRẢ LỜI CÂU HỎI : 5- Bị ung thư tuyến giáp đã cắt, đang uống phóng xạ
Video :https://youtu.be/HM9ijTrq1Qs
https://youtu.be/w8rG1Dgk_3k

Con gửi thầy xem hộ và chỉ dẫn: 53 tuổi,cao 1m63, nặng 48.5 kg bị ung thư tuyến giáp cắt hết, uống Phóng xạ 1 lần, sức khỏe yếu quá, dạ dày trào ngược
ngủ dậy: TT: 132/85-80 , TP: 133/88-80, ĐH: 6.8 PH:6, nhiệt độ: trán 37 độ C; TT 36.8; TP 36.2

1-Uống hoocmon đo tiếp:
TT: 131/80-80 , TP: 139/85-80, ĐH: 7.3 PH:6, nhiệt độ: trán 36.8; TT 36.8; TP 36.3

2-Uống 1 ly nước mía đun ấm với gừng (vì con sợ bụng yếu): đo ĐH=8
lăn 5 phút đo ngay HA (trước ăn) như sau :
TT: 134/83-90, TP: 139/94-94 , ĐH: 11.2 PH:6

3-Ăn bột yến mạch với nước ninh xương cà rốt bí đỏ, trộn 1 thìa bột amway
Sau ăn 30 phút (sáng 8h25 phút):
TT: 126/78-101, TP: 121/79-101 , ĐH: 10.4 PH:6, nhiệt độ: trán 37.4 độ C;TT 36.7; TP 36.1

4-Từ trước con vẫn bị thiếu máu, phù chân nhẹ do suy giãn tĩnh mạch 2 chân, dạ dày khó tiêu trào ngược,hay đi ngoài phân sống nát, mỡ máu cholesterol, gần đây tăng mỡ máu, men gan cao gần 60, mấy hôm nay lại bị phù toàn thân cả mặt và người, đi tiểu ít mà nước tiểu nóng rực.

5- Từ khi chưa phát hiện ung thư, có nhiều khi bị khát khô cả cổ mà uống hoài ko đỡ khát, mắt mờ, hay bị chân tay run không có sức, mệt mỏi sút cân. Sau này đỡ hơn, đôi khi bị tái lại nhưng không cao trào như trước.
6-Từ khi uống đường tập KCYD có khi đường nóng quá nên bị khát khô trở lại và bị thêm lưỡi rêu trắng xóa . Con thiếu máu, dạ dày yếu uống thêm sắt và bột protein loại nào được thầy chỉ cho con.
Con kinh ơn thầy chỉ dẫn
Con: Nguyễn thị hồng Bích

Trả lời :

A-Nguyên nhân theo tây y :
Ung thư tuyến giáp có nhiều loại khác nhau. Hay gặp nhất là ung thư tuyến giáp nhú, thể tủy, thể không biệt hóa, và thể biệt hóa.

Trong đó, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tiến triển chậm. Bệnh nhân thường đến viện ở giai đoạn chưa di căn xa, u tại chỗ và hạch di căn còn có thể cắt bỏ được và tiên lượng tốt.
Ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa tiến triển nhanh. Bệnh nhân thường đến viện khi khối u và hạch đã xâm lấn rộng, không cắt bỏ được, di căn xa sớm và tiên lượng xấu.
Nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp
Tây y nói : Hiện nay người ta chưa tìm thấy nguyên nhân rõ ràng trong cơ chế sinh bệnh ung thư tuyến giáp. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ đưa ra các yếu tố nguy cơ cao dễ mắc bệnh.
Một số yếu tố sau liên quan tới ung thư tuyến giáp hay gặp bao gồm:
Nhiễm phóng xạ
Cơ thể người có thể bị nhiễm phóng xạ từ bên ngoài qua đường tiêu hóa, qua đường hô hấp gây ảnh hưởng đến tuyến giáp. Tiền sử điều trị các bệnh lý vùng cổ bằng phương pháp xạ trị.
Ung thư tuyến giáp do di truyền
Có khoảng 70% bệnh nhân ung thư tuyến giáp có gia đình (bố, mẹ, anh chị em…) từng mắc bệnh. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa tìm ra được gen nào dẫn tới sự di truyền này. Đối với ung thư tuyến giáp thể tủy thường có tính chất gia đình và di truyền.
Chế độ ăn thiếu i ốt
Thiếu i ốt trong chế độ ăn làm tăng nguy cơ mắc các khối bướu giáp đơn thuần cũng như ung thư tuyến giáp. Và trong nhóm này thường gặp ung thư tuyến giáp thể nang.

Yếu tố tuổi tác, thay đổi hormone, giới tính
Bệnh nhân mắc căn bệnh này chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 30-50 tuổi. Và phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2-4 lần so với nam giới. Nguyên nhân là do yếu tố hormone đặc thù ở phụ nữ và quá trình mang thai đã kích thích quá trình hình thành bướu ở tuyến giáp và hạch tuyến giáp.
Theo thời gian các bướu này có thể phát triển thành ung thư. Một số phụ nữ bị viêm tuyến giáp sau sinh. Điều này do sự thay đổi nội tiết trong cơ thể gây suy giáp tạm thời ở phụ nữ sau thời kỳ thai nghén.
Tiền sử mắc bệnh tuyến giáp
Các bệnh tuyến giáp như viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto hoặc viêm tuyến giáp bán cấp De Quervain, bướu giáp,bệnh Basedow hoặc hormone tuyến giáp mãn tính......có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp hơn người khác.
Phòng ngừa ung thư tuyến giáp
Tuy là căn bệnh dễ mắc phải nhưng vẫn có những cách để phòng ngừa ung thư tuyến giáp.
Tránh tiếp xúc với các chất, tia phóng xạ, bức xạ
Việc tiếp xúc với bức xạ từ môi trường sống, môi trường làm việc gây biến đổi gen, hình thành tế bào ung thư trong cơ thể. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư tuyến giáp. Đặc biệt, việc tiếp xúc với bức xạ khi tuổi còn nhỏ dễ dẫn đến nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp khi trẻ tuổi.
Vì vậy cần hạn chế việc tiếp xúc với bức xạ trong môi trường sống như nơi sản xuất linh kiện điện tử, nhà máy hạt nhân… Hoặc khi làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại, cần thực hiện nghiêm quy trình bảo hộ.
Thận trọng khi cơ thể có những biểu hiện bất thường
Nếu cơ thể bỗng nhiên có các biểu hiện lạ không rõ nguyên nhân như: mệt mỏi, tăng cân đột ngột, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, khàn giọng, khó nuốt… là biểu hiện của rối loạn hormone tuyến giáp.
Thường xuyên tự kiểm tra vùng cổ
Việc kiểm tra vùng cổ rất đơn giản có thể tự thực hiện và thực hiện tại nhà. Bạn đứng trước gương và ngửa cổ ra sau. Tiếp đó dùng tay và sờ khu vực cổ xem có biểu hiện gì bất thường không. Kiểm tra vùng cổ thường xuyên có thể để kịp thời phát hiện các khối u bất thường.
Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý
Cần duy trì chế độ ăn uống ít chất béo, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh. Bổ sung rau xanh, trái cây và chất xơ trong bữa ăn.
Đồng thời dùng muối i ốt, sử dụng các thực phẩm giàu i ốt như tảo, rong biển, hải sản. Ăn các loại thực phẩm giàu magie tốt cho tuyến giáp như hạt điều, hạnh nhân,...
Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh còn giúp kiểm soát được cân nặng hợp lý. Điều này cũng góp phần giúp phòng ngừa được ung thư tuyến giáp.

B-Nguyên nhân theo Y Học Bổ Sung :
Do tiêu hóa không đúng tiêu chuẩn Tinh-Khí-Thần được kiểm soát bằng máy đo áp huyết 2 tay, nếu thức ăn chuyển hóa nghịch lên họng sẽ bị trào ngược thực quản do thiếu đường chuyển hóa thức ăn, ăn lượng thức ăn nhiều mà thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu thì chuyển hóa thành mỡ, nên người nhiều mỡ hơn nhiều máu, thiếu đường thì bao từ thừa acid , sau khi ăn thường ợ chua và đắng, thức ăn không biến thành máu và đủ máu thì sụt cân.

Phân tích áp huyết :
Tim ra được nguyên nhân của tất cả mọi tên bệnh của tây y, chứ không phải có bệnh mà không biết nguyên nhân như :
53 tuổi,cao 1m63, nặng 48.5 kg, thay vì nặng khoảng 60-63kg nay chỉ còn 48.5 kg bị sụt cân 14.5kg
Áp huyết sáng ngủ dậy : TT: 132/85-80, TP: 133/88-80, ĐH: 6.8mmol/l PH:6, nhiệt độ: trán 37 độ C;
so với Áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi, thì khí tâm thu cao
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)

1-Uống hoocmon đo tiếp:
TT: 131/80-80 , TP: 139/85-80, ĐH: 7.3 PH:6, nhiệt độ: trán 36.8 độ C
Uống hormone có hại lại thấy tăng áp huyết tâm thu bên tay phải lên 139 hại gan mất máu, tâm thu xuống 85,
2-Uống 1 ly nước mía đun ấm với gừng (vì con sợ bụng yếu): đo ĐH=8
Nước mía đun ấm với gừng mà không đo áp huyết, đường huyết, nhiệt độ là sai, không biết nhịp tim, bao nhiêu, đường huyết bao nhiêu, nên tập là sai.
Sau tập lăn người 5 phút đo ngay HA (trước ăn) như sau :
TT: 134/83-90, TP: 139/94-94 , ĐH: 11.2 PH:6
Trước ăn áp huyết tay trái tăng cao tâm thu và nhịp tim là sai

3-Ăn bột yến mạch với nước ninh xương cà rốt bí đỏ, trộn 1 thìa bột amway
Sau khi ăn không đo áp huyết 2 tay, đo đường, nhiệt độ, nên không biết ăn có bổ máu hay mất máu, làm tăng hay hạ áp huyết, là sai.
Sau ăn 30 phút (sáng 8h25 phút):
TT: 126/78-101, TP: 121/79-101 , ĐH: 10.4 PH:6, nhiệt độ: trán 37.4 độ C ;TT 36.7; TP 36.1
Sau ăn áp huyết tâm thu tay trái không đủ tiêu chuẩn 130, tâm thu tay phải xuống đúng tiêu chuẩn 121, nhưng cả hai tay nhịp tim cao là nhiệt, nhưng đo nhiệt độ không bị nhiệt, thì nhịp tim cao là thiếu máu, thì tâm trương cao là thức ăn biến thành đàm mỡ.
Yến mạch làm ốm, không bổ máu, ninh xương cà rốt làm tăng nhiệt, không uống riêng bột amway rồi đo áp huyết, đường, nhiệt độ, pH, trước sau khi uống làm số nào tốt số nào xấu, để biết có phù hợp với tình trạng bệnh của mình không.

4-Từ trước con vẫn bị thiếu máu, phù chân nhẹ do suy giãn tĩnh mạch 2 chân, dạ dày khó tiêu trào ngược, hay đi ngoài phân sống nát, mỡ máu cholesterol, gần đây tăng mỡ máu, men gan cao gần 60, mấy hôm nay lại bị phù toàn thân cả mặt và người, đi tiểu ít mà nước tiểu nóng rực.
Phù chân nhẹ mà không đo áp huyết 2 chân để biết chức năng thận còn tốt không, đi tiểu ít mà nóng rực là thận nhiệt, nhịp mạch cao, thận có nhiệt khí lên cuống lưỡi làm nóng khô cổ, thì bột amway có ḥại lại khó tiêu, men gan cao thì xương, thịt, và bột amway cho pH acid mà không đo kiểm chứng.
Khi cơ thể bị bệnh tây y xét nghiệm đặt ra tên bệnh chỉ là hậu qủa của nguyên nhân ăn uống sai lầm làm xáo trộn khí, huyết, đường, không phù hợp với cơ thể thì cách chữa duy nhất là điều chỉnh lại thực phẩm cho phù hợp để khí, huyết, đường trở về tiêu chuẩn bình thường thì khỏi bệnh mà không dùng thuốc tây có nhiều hóa chất chỉ chữa vào ngọn bệnh chứ không chữa vào nguyên nhân tinh-khí-thần, nên chữa xong bệnh này và phải duy trì thuốc uống suốt đời thì phản ứng phụ của thuốc lại gây thêm ra bệnh khác lại uống thêm thuốc khác, thuốc khác lại tăng thêm phản ứng phụ chồng chất, lại phát sinh thêm nhiều bệnh khác, cuối cùng nhiều độc tố hại chức năng gan, thận, suy tim.
Khác với Y Học Bổ sung, thay thế các bác sĩ và cách xét nghiệm của tây y, mà áp dụng 4 loại máy của tây y thay cho các cách khám của bác sĩ, chỉ cần theo dõi kết qủa của máy báo, trước khi ăn, sau khi ăn, so sánh xem tình trạng tinh-khí-thần, hay khí, huyết, đường là con số tâm thu, tâm trương, nhịp tim, đường huyết, nhiệt kế, là biết mình ăn sai hay đúng, đúng thì sức khỏe tốt không bị bệnh, ăn uống sai bị bệnh cũng biết ngay, để kịp thời biết cách điều chỉnh lại thức ăn thuốc uống vào bữa ăn sau kịp thời để không bị bệnh, đó là cách chữa vào gốc bệnh là nguyên nhân tự mình ăn uống sai lầm gây ra bệnh, và biết cách điều chỉnh lại ăn uống để cơ thể tự chữa khỏi bệnh không cần dùng đến thuốc.

5- Từ khi chưa phát hiện ung thư, có nhiều khi bị khát khô cả cổ mà uống hoài ko đỡ khát, mắt mờ, hay bị chân tay run không có sức, mệt mỏi sút cân. Sau này đỡ hơn, đôi khi bị tái lại nhưng không cao trào như trước.
pH chưa phải acid, không thiếu máu nhiều, không phải ung thư, do chữa sai lầm thành ung thư, và uống phóng xạ lại đi ngược lại lý thuyết tây y bệnh ung thư tuyến giáp do phóng xạ.
Khô khát nóng cổ họng do thận nhiệt, do uống đường làm tăng nhiệt là tăng nhịp tim, thay vì uống nước mía cho hạ nhiệt làm mát cơ thể, lại hâm nóng nước mía và cho gừng có phản ứng ngược lại, chân tay run không có sức, mệt mỏi, cần phải uống nhiều nước mía, mỗi ngày 2 lít, nhai nước mía từng ngụm, hay nhai mía vừa bổ máu, vừa hạ nhiệt, hạ nhịp tim.

6-Từ khi uống đường tập KCYD có khi đường nóng quá nên bị khát khô trở lại và bị thêm lưỡi rêu trắng xóa . Con thiếu máu, dạ dày yếu uống thêm sắt và bột protein loại nào được thầy chỉ cho con.
Uống đường cát vàng mà nhịp tim càng cao, nhiệt độ càng cao là sai, thay bằng nước mía, và tập bài vuốt cổ làm hạ áp huyết, kích thích hạch cổ phục hồi chức năng tuyến giáp, và bài Thụt Dầu để chữa thận, bổ máu thì ăn phở chay, bún huế chay, lẩu chay, sau khi ăn xong uống Pepsi khi áp huyết cao, uống coca khi sau ăn áp huyết thấp, bỏ tất cả thuốc, yến, bột amway, thể thao bằng môn bơi lội giảm cân mau đói. Uống chất sắt nhiều thừa chất sắt gây ung thư, làm nóng người không phải là để bổ máu.

Kết luận : Trường hợp này không phải ung thư vì pH không thấp, lại bị cắt bỏ và uống phóng xạ là sai, chỉ do ăn uống sai làm tăng thận nhiệt đưa nhiệt khí lên họng làm nóng rát khô họng và đi tiểu ít nước tiểu nóng bị cắt tuyến giáp oan uổng.
Uống ngậm từng ngụm nước mía đồng thời ngậm miệng, cuốn lưỡi ngược lên trên sâu vào trong vòm họng kích thích cổ họng tiết nước miếng, thì hết bị khô khát nóng họng vừa chữa họng vừa chữa thận điều tiết thân nhiệt, trong lúc đi đứng ngồi, còn khi nằm thì ý đặt vào Đan điền Tinh Khí Hải, hạ thân nhiệt và nhịp tim, theo luôn dõi áp huyết đường huyết từng mỗi bữa ăn, để điều chỉnh thức ăn phù hợp cho lọt vào tiêu chuẩn tuổi.



TRẢ LỜI CÂU HỎI 6 : CÁC NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG BAKING SODA CHỮA UNG THƯ
Video :https://youtu.be/f-0w76mCeZI

1-Những lợi ích của baking soda
Các công dụng y tế của baking soda đều liên quan đến việc nâng cao độ pH của cơ thể bằng cách trung hòa axit. Đây là lý do tại sao baking soda được sử dụng làm thuốc kháng axit (để trung hòa axit trong dạ dày và điều trị loét, ợ nóng và khó tiêu do axit) và để điều trị nhiễm axit (nâng độ pH trong máu khi nó gần bằng 7,0).
Baking soda cũng có thể được sử dụng như một chất khử trùng tại chỗ (trên da) để ngăn ngừa phồng rộp và sẹo. Cuối cùng, nó cũng được sử dụng để giảm ngứa do phản ứng dị ứng da gây ra bởi thực vật như cây thường xuân độc.
Bởi vì baking soda trung hòa axit trong dạ dày, nó có thể được sử dụng để điều trị quá liều các loại thuốc có tính axit như aspirin và thuốc chống trầm cảm ba vòng. Vì nó cung cấp nhiều natri hơn cho cơ thể nên nó cũng được sử dụng để điều trị chứng tăng kali máu (nồng độ kali trong máu cao).
Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều baking soda có thể dễ dàng gây ra lượng natri cao trong cơ thể (tăng natri máu) và tăng huyết áp. Các vấn đề khác có thể phát sinh từ quá nhiều baking soda bao gồm nhiễm kiềm chuyển hóa, suy tim sung huyết và phù nề do nồng độ natri trong máu cao.

2-Baking Soda có thể giúp “chữa” ung thư như thế nào
Về cơ bản, khối u ác tính là khối tế bào phát triển nhanh chóng. Sự phát triển nhanh chóng của các tế bào này đồng nghĩa với việc quá trình trao đổi chất của tế bào cũng diễn ra rất nhanh chóng.
Do đó, các tế bào ung thư sử dụng nhiều carbohydrate và đường hơn để tạo ra năng lượng dưới dạng năng lượng ATP (adenosine triphosphate).
Tuy nhiên, một số hợp chất được hình thành từ quá trình sản xuất năng lượng bao gồm axit lactic và axit pyruvic. Trong trường hợp bình thường, các hợp chất này được loại bỏ và sử dụng ngay khi chúng được sản xuất. Nhưng các tế bào ung thư trải qua quá trình trao đổi chất với tốc độ nhanh hơn nhiều. Đây là lý do tại sao các axit hữu cơ này tích tụ trong môi trường trực tiếp của khối u.
Mức độ axit ngoại bào cao xung quanh khối u là một trong những động lực dẫn đến sự di căn của khối u ung thư. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống ngăn cản hoạt động bình thường của các tế bào, những tế bào này không thể loại bỏ được nữa, chúng trở nên độc hại. Đây là lý do tại sao các ổ khối u khác xảy ra.

3-Về cơ bản, tế bào ung thư cần môi trường axit để phát triển và lây lan nhanh chóng.
Do đó, một số chuyên gia về ung thư tin rằng bằng cách bao quanh khối u bằng môi trường vi mô kiềm hóa, độ pH của khối u có thể tăng đủ để làm khối u chết đói và ngừng phát triển cũng như lan rộng.

Thật kỳ lạ, giải pháp chữa ung thư khá đơn giản này đã được chứng minh là đúng.
Điều đáng chú ý hơn nữa là không cần thiết phải pha chế một loại thuốc tổng hợp để giảm độ axit trong môi trường ngay lập tức của khối u. Một hợp chất đơn giản, sẵn có như baking soda sẽ làm được điều đó.
Rõ ràng, nên truyền natri bicarbonate càng gần khối u càng tốt, vì tác dụng tăng pH của nó là cần thiết trong môi trường vi mô khối u. Đây là lý do tại sao tiêm baking soda trực tiếp vào vị trí của khối u được coi là một giải pháp tốt hơn so với uống. Tuy nhiên, baking soda uống an toàn hơn và có thể dễ dàng sử dụng tại nhà.

4-Bằng chứng lâm sàng về hiệu quả của baking soda trong điều trị ung thư

Đã có các nghiên cứu :
Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Ung thư, là một trong những nghiên cứu đầu tiên xác nhận rằng tác dụng kiềm hóa của baking soda thực sự có thể ngăn chặn ung thư.
Bằng cách tiêm baking soda vào một nhóm chuột, các tác giả nghiên cứu đã có thể xác định sự phát triển và lan rộng của khối u ung thư bị ảnh hưởng như thế nào bằng cách nâng cao độ pH của cơ quan bị ung thư.

Kết quả nghiên cứu cho thấy baking soda làm tăng độ pH một cách hiệu quả và giảm sự di căn tự phát ở chuột thí nghiệm bị ung thư vú.
Các nhà nghiên cứu cũng xác định rằng baking soda hoạt động bằng cách tăng độ pH bên ngoài tế bào chứ không phải bên trong tế bào. Đây là một phát hiện quan trọng vì nó cho thấy rằng baking soda không can thiệp vào quá trình trao đổi chất của tế bào và ức chế sự phát triển của khối u trong môi trường vi mô.
Các kết quả khác từ nghiên cứu này cho thấy baking soda:
• Giảm sự tham gia của hạch trong quá trình vận chuyển tế bào ung thư
• Không làm giảm mức độ lưu hành của các tế bào khối u
• Giảm sự tham gia của gan và do đó làm giảm sự lây lan của các tế bào khối u đến các cơ quan khác
• Ức chế sự xâm lấn của các cơ quan khác bằng cách tuần hoàn các tế bào khối u.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc tiêm baking soda vào các mô hình động vật khác để điều trị ung thư đã chỉ ra rằng hợp chất này cũng có thể ức chế sự lây lan của ung thư tuyến tiền liệt nhưng không ức chế khối u ác tính.
Dựa trên những kết quả này, các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định xem có thể thu được kết quả tốt hơn bằng cách kết hợp baking soda với thuốc điều trị ung thư hay không.

Trong một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí BMC Cancer, một nhóm các nhà nghiên cứu đã điều tra tác động của dichloroacetate và sự kết hợp của dichloroacetate và muối bicarbonate trên mô hình chuột đối với bệnh ung thư vú di căn.
Dichloroacetate là một loại thuốc ung thư chọn lọc hoạt động tương tự như baking soda. Nó làm tăng độ pH xung quanh các tế bào ung thư bằng cách ức chế sự phân hủy đường và sản xuất axit trong các tế bào này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa thuốc trị ung thư tổng hợp, dichloroacetate và phương pháp điều trị đơn giản tại nhà đã được chứng minh là baking soda đường uống, không làm giảm sự di căn hoặc kích thước khối u.
Nghiên cứu này cho thấy natri bicacbonat không chỉ là phương pháp chữa ung thư an toàn và rẻ tiền hơn mà còn hiệu quả hơn dichoroacetate.

5-Việc sử dụng baking soda trong ung thư
Mặc dù hầu hết các bác sĩ ung thư không khuyên dùng baking soda cho bệnh nhân của họ, nhưng họ thực sự sử dụng nó vì các đặc tính của nó trong hóa trị liệu. Bằng cách kết hợp chất kiềm hóa này với các loại thuốc hóa trị, họ bảo vệ các cơ quan khỏi bị phá hủy bởi tác dụng độc hại của các loại thuốc này.
Về cơ bản, baking soda làm tăng độ pH xung quanh các cơ quan quan trọng này và ngăn ngừa ung thư lây lan cũng như hạn chế tác dụng phá hủy của các loại thuốc hóa trị.
Tiến sĩ Mark Sircus, giám đốc hiệp hội y tế Veritas International, đã khám phá thêm về mối liên hệ giữa ung thư và độ pH cũng như việc sử dụng muối nở như một chất chống ung thư trong cuốn sách Natri bicacbonat – Phương pháp điều trị ung thư của người giàu cho người nghèo.
Tiến sĩ Tullio Simoncini, một bác sĩ chuyên khoa ung thư người Ý, thường xuyên điều trị cho các bệnh nhân ung thư của mình bằng baking soda. Theo kinh nghiệm của ông, baking soda uống, tiêm tĩnh mạch và khí dung có hiệu quả trong điều trị ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cũng như các loại ung thư khác, ngoại trừ ung thư não.
Mặc dù Tiến sĩ Simoncini tin rằng baking soda uống là thích hợp nhất đối với bệnh ung thư ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, nhưng các bác sĩ ung thư và bệnh nhân ung thư khác như Vernon đã chứng minh rằng baking soda uống có thể điều trị hiệu quả bệnh ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan sâu.
Tiến sĩ Sircus cũng khuyên bạn nên uống baking soda. Nhiều bệnh nhân của ông thắc mắc liệu có nên trộn nó với xi-rô cây phong, mật đường gọi là mật mía, mật ong, nước hoặc bất kỳ loại đồ uống nào khác hay không. Khi các tế bào bình thường bị bỏ đói ở bệnh nhân ung thư, bác sĩ chuyên khoa ung thư khuyến nghị các nguồn năng lượng như mật ong, mật mía và xi-rô cây phong.
Mặt khác, Tiến sĩ Simoncini cho glucose vào tĩnh mạch cùng với baking soda cho mục đích tương tự.

6-Công thức baking soda cho bệnh ung thư
Để chuẩn bị phương pháp điều trị ung thư tự nhiên bằng baking soda, bạn cần thêm xi-rô cây thích, mật mía hoặc mật ong vào.
Trong cuốn sách của Tiến sĩ Sircus, ông đã trình bày chi tiết cách một bệnh nhân sử dụng baking soda và mật mía để chống lại căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương của anh ta. Vào ngày đầu tiên, bệnh nhân pha một thìa baking soda với một thìa mật mía trong một cốc nước.
Anh ta uống hỗn hợp này thêm ba ngày nữa, và độ pH của nước bọt là 7,0 và độ pH của nước tiểu là 7,5.
Được khuyến khích bởi những kết quả này, bệnh nhân đã uống dung dịch hai lần vào ngày thứ 5 thay vì một lần một ngày. Và từ ngày thứ 6 cho đến ngày thứ 10, anh ấy uống 2 thìa cà phê muối nở và mật mía mỗi loại hai lần một ngày.
Đến ngày thứ 10, độ pH của bệnh nhân đã tăng lên 8,5 và tác dụng phụ duy nhất mà anh ta gặp phải là đau đầu và đổ mồ hôi ban đêm (tương tự như liệu pháp Caesium, đọc là si-zi-um).
Ngày hôm sau, bệnh nhân được chụp cắt lớp xương và thực hiện thêm hai xét nghiệm y tế. Kết quả cho thấy mức PSA (kháng nguyên dành riêng cho tuyến tiền liệt, protein được sử dụng để xác định mức độ nghiêm trọng của phì đại tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt) của anh ấy đã giảm từ 22,3 xuống 0,1.

Một công thức baking soda khác khuyên bạn nên trộn 90 thìa cà phê xi-rô cây thích với 30 thìa cà phê muối nở.
Để làm được điều này, xi-rô cây phong phải được đun nóng để bớt nhớt hơn. Sau đó, baking soda được thêm vào và trộn trong 5 phút cho đến khi nó được hòa tan hoàn toàn.
Việc chuẩn bị này cần đảm bảo khoảng 10 ngày xử lý baking soda. 5 đến 7 thìa cà phê mỗi ngày là liều lượng khuyến cáo cho bệnh nhân ung thư.
Cần thận trọng khi sử dụng liệu pháp baking soda để chữa bệnh ung thư. Điều này là do việc duy trì mức độ pH cao có thể gây ra kiềm chuyển hóa và mất cân bằng điện giải. Những thứ này có thể gây phù và cũng ảnh hưởng đến tim và huyết áp.
Nguồn: Tiến sĩ Leonard Coldwell

7-Cách chữa ung thư vú và tuyến tiền liệt bằng baking soda
Baking soda và bệnh ung thư đã trở thành tiêu đề hàng đầu trong những ngày này, điều này có tác động lớn đến việc khiến bệnh nhân ung thư bối rối hơn bình thường. Với tất cả các thông tin và thông tin sai lệch ngoài kia, ai đúng khi giải mã những phát hiện mới về mối tương quan giữa ung thư, nấm và baking soda?

Trước tiên, hãy làm nổi bật một số điểm quan trọng trước khi đưa ra mối liên hệ giữa baking soda và ung thư:

8-Sự thật số 1 về bệnh ung thư:
Các bác sĩ vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự gây ra bệnh ung thư. Các nhà khoa học hiện đã nắm rõ bản chất của bệnh ung thư, cách chúng phát triển và có nhiều loại hóa chất ảnh hưởng hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư khi nó bắt đầu. ;Nhưng nó xảy ra như thế nào? ; Nó vẫn còn là một bí ẩn gây nhiều tranh cãi.

Sự thật về ung thư 2: Vẫn chưa có thuốc chữa
Mặc dù các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã có nhiều khám phá quan trọng về bệnh ung thư, nhưng không có khám phá nào đưa ra phương pháp điều trị phòng ngừa hoặc chữa bệnh dứt điểm.

Sự thật về ung thư 3: Ung thư cư xử như một cây nấm.
Mặc dù khái niệm này đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng hiện tại nó mới bắt đầu được chú ý. Viện Y tế Quốc gia đã tài trợ cho nhiều dự án nghiên cứu theo hướng này, điều đó có nghĩa là ngay cả chính phủ cũng nhận thấy giá trị của lối suy nghĩ này.Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: DR Leonard ColdWell

9-Baking soda giúp điều chỉnh cân bằng độ pH
Ung thư làm cho cơ thể có tính axit. Trung hòa axit là một bước tiến lớn trong việc chữa bệnh ung thư. Giá trị pH của baking soda giúp chống lại tính axit trong cơ thể bằng cách đệm giá trị pH của các mô và tế bào và kiểm soát cân bằng nội môi của điện áp tế bào.

Baking soda giúp tăng lượng oxy trong máu
Rất tốt cho việc chữa lành bệnh ung thư. Nó cũng hỗ trợ giải độc máu và giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa và tác dụng phụ của hóa trị.

Môi trường vi mô có tính axit ủng hộ sự phát triển của các khối u
Độ pH ngoại bào có tính axit nằm trong khoảng từ 6,5 đến 6,9 tồn tại trong các khối u ác tính khác nhau, trong khi độ pH của các mô bình thường nằm trong phạm vi sinh lý. Nguồn gốc của nhiễm toan khối u bắt đầu từ các mô hình trao đổi chất độc đáo của các tế bào khối u, có liên quan chặt chẽ với khoảng cách từ các mạch máu. Các mao mạch có phạm vi cung cấp oxy khá hạn chế nên các tế bào nằm ở khu vực xa mạch bị thiếu oxy trầm trọng. Tùy thuộc vào nguồn cung cấp oxy, khối u có thể được chia thành 3 phần.

Ở vùng thiếu oxy sâu .
Tế bào ung thư chỉ có thể sử dụng đường để tạo ra năng lượng và các chất chuyển hóa chính là lactate và ion H+.
Ở vùng thiếu oxy vừa phải
Có nhiều loại cơ chất bao gồm glutamine, axit béo, cũng như lactate của tế bào với quá trình đường glucose tăng cường.
Thông qua quá trình phosphoryl oxy hóa.
Các tế bào ung thư tận dụng tối đa lượng oxy trong môi trường này để tạo ra năng lượng, kết quả là CO2 khuếch tán ra khỏi tế bào. Trong vùng oxy hóa bình thường gần các mạch máu, ngay cả khi có đủ oxy, các tế bào khối u vẫn có xu hướng tạo ra nănn lượng ATP thông qua quá trình đường phân tăng lên, được gọi là hiệu ứng Warburg.

10-Nghiên cứu nói gì
Cho đến nay, hầu hết các bằng chứng về tác dụng của natri bicacbonat đối với tế bào ung thư đều đến từ các nghiên cứu trên động vật và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, chứ không phải nghiên cứu trên người. Việc thiếu các nghiên cứu lâm sàng ở người chỉ ra rằng bất kỳ việc sử dụng natri bicarbonate nào như một phương pháp điều trị ung thư bổ sung đều nên được tiếp cận một cách thận trọng.

11-Sử dụng baking soda để giúp đánh bại ung thư vú
Baking soda hoặc natri bicacbonat là một chất tự nhiên được sử dụng cho một số công việc gia đình khác nhau như nấu ăn và dọn dẹp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để xác định và ổn định sự phát triển của ung thư vú. Ung thư là một quá trình bệnh phức tạp và không có nguyên nhân hay cách chữa trị duy nhất.

Đây là một căn bệnh phát triển do tổn thương môi trường bên trong cơ thể, tạo ra đột biến gen và thay đổi động lực trao đổi chất của cơ thể. ; Việc sử dụng baking soda cùng với một số chiến lược sức khỏe chuyên sâu khác để kích thích nhịp điệu chữa bệnh tự nhiên của cơ thể là cần thiết để đảo ngược quá trình một cách tự nhiên.

Hệ sinh thái bên trong con người được ổn định bởi một số hệ thống đệm khác nhau giúp cơ thể hoạt động ở mức cao càng lâu càng tốt. Một trong những hệ thống đệm này là pH.

Dòng máu của chúng ta phải luôn có tính kiềm nhẹ ở 7.365 pH để cơ thể khỏe mạnh. Duy trì cân bằng độ pH thông qua chế độ ăn uống và lối sống hợp lý là một trong những công cụ thiết yếu nhất để tối ưu hóa sức khỏe.

12-Công thức mật đường (mật mía =molasse ) Baking Soda có thể chữa được nhiều bệnh ung thư

Một người đàn ông tuyên bố rằng anh ta đã tìm ra cách chữa ung thư và đã điều trị thành công bằng cách sử dụng baking soda.
Vernon Johnston được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn IV xâm lấn đã di căn vào xương. Ban đầu, anh ấy chuyển sang dùng cesium, nhưng cuối cùng lại sử dụng phương pháp mật đường baking soda như một phương thuốc tự nhiên giúp chữa khỏi bệnh ung thư của anh ấy và có tác dụng với hàng trăm người khác.

Johnston nói: “Điều rất quan trọng đối với những người trong chúng ta, những người đã hoặc đang làm điều này là chúng ta tập trung vào chế độ ăn kiêng. Ít nhất, đối với những người trong chúng ta đang hồi phục, tôi đề xuất chế độ ăn ít nhất 80% kiềm và 20% axit…”

Công thức 1)
Mua Baking Soda Arm & Hammer HOẶC Baking Soda không chứa nhôm từ Bob's Red Mill.
2) Mua Mật đường đen Molasse hoặc Xi-rô phong hữu cơ Erable hạng B.
3) Mua que thử pH; các dải không chạy và dễ sử dụng. Giấy quỳ cũng có thể được sử dụng với các dải.
4) Mua một nhãn hiệu kali tốt.
5) Trộn 1 muỗng cà phê baking soda và 1 muỗng cà phê mật mía/xi-rô trong 1 cốc nước.
6) Uống dung dịch này mỗi ngày một lần trong 5 ngày.
7) Kiểm tra độ pH của bạn thường xuyên; cả nước bọt và nước tiểu của bạn.
8) Vào ngày thứ 6, trộn 2 thìa cà phê baking soda và 2 thìa cà phê mật mía/xi-rô trong 1 cốc nước; ngày uống 2 lần. Tiếp tục công thức này cho đến ngày thứ 7.

13-Mật mía/Thuốc chữa ung thư natri bicacbonat

Baking soda và xi-rô phong Erable cho bệnh ung thư:
Lúc đầu, ý tưởng kết hợp baking soda với xi-rô cây phong có vẻ ngớ ngẩn và nghịch lý, vì các tế bào ung thư ăn đường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta biết rằng đường hoạt động theo một cách độc đáo. Các tế bào ung thư không thể sử dụng đường để phát triển vì soda giết chết chúng ngay lập tức.

Thành phần:
3 muỗng canh xi-rô phong nguyên chất và baking soda
Thời gian chuẩn bị: 10 phút.
Trộn 1 thìa baking soda với 3 thìa xi-rô cây phong
Bây giờ đun nóng và khuấy trên lửa cực thấp trong 10 phút
Cuối cùng uống hỗn hợp

Cách thức hoạt động: Xi-rô cây phong hoạt động theo cách làm tăng lượng đường trong máu nhằm đưa soda trực tiếp vào bên trong tế bào. Phương pháp điều trị này hoạt động giống như hóa trị, tiêu diệt các tế bào ung thư mà không gây hại cho cơ thể bạn.

Lặp lại: 3 muỗng cà phê một ngày của hỗn hợp này trong một tháng.

Thời gian tốt nhất để dùng: Bất cứ lúc nào trong ngày.

Lời khuyên: Trong quá trình điều trị này, điều cần thiết là tránh ăn thịt, đường trắng và bột mì trắng để giúp điều trị thành công.

14-Tranh cãi về baking soda như một phương pháp điều trị ung thư
Tuy nhiên, dường như có một số tranh cãi về cách sử dụng baking soda và liệu nó có hiệu quả hay không. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu bổ sung về việc sử dụng baking soda. Đây là những gì chúng tôi tìm thấy:

Trị Ung thư vòm họng, thực quản, bao tử.
Theo Tiến sĩ Simoncini trong cuốn sách Ung thư là một loại nấm, ông giải thích rằng baking soda có hiệu quả nhất khi tiếp xúc trực tiếp với các tế bào khối u, nấm hoặc tế bào bị bệnh. Do đó, uống hỗn hợp baking soda và nước sẽ rất lý tưởng đối với ung thư vòm họng, thực quản và dạ dày, nhưng sẽ không hiệu quả đối với các loại ung thư khác, theo bác sĩ Simoncini.

Với tất cả các loại ung thư khác.
Tiến sĩ Simoncini sử dụng truyền tĩnh mạch dung dịch bicarbonate. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi Tiến sĩ Simoncini về việc trộn baking soda với mật ong, mật đường hoặc xi-rô cây phong, ông ấy nói không. Hỗn hợp này không hoạt động. Hiệu quả của baking soda bị giảm đi rất nhiều bởi mật ong hoặc các chất làm ngọt khác.

15-Natri bicacbonat là một chất tự nhiên, không độc hại.
Không cần thử nghiệm lâm sàng để đánh giá độc tính. Nước suối có chứa các ion bicacbonat được kết hợp chủ yếu với các ion natri, kali, canxi hoặc magiê.

Khi mới sinh, độ pH của chúng ta hơi kiềm. Trạng thái hoàn hảo 7,4 pH là những gì chúng ta muốn duy trì để chống lại bệnh mãn tính. Dư thừa axit, chẳng hạn như độ pH 7,0 hoặc thậm chí thấp hơn 6,7, là tình trạng làm suy yếu tất cả các hệ thống cơ thể.

16-Cách sử dụng mật ong với baking soda cho bệnh ung thư
Trộn baking soda và mật ong là công dụng tuyệt vời của baking soda đối với bệnh ung thư.

Làm thế nào để sử dụng?
Đun sôi một cốc nước thường trên lửa nhỏ. Lấy nước ra khỏi bếp và để nguội trong vài phút.
Thêm một muỗng cà phê mật ong hữu cơ và baking soda vào nước và khuấy cho đến khi chúng hòa tan.
Uống dung dịch baking soda và mật ong này để thấy sức khỏe của bạn được cải thiện.

17-Những lợi ích của mật ong và baking soda
Mật ong thô rất giàu chất chống oxy hóa mạnh có thể ức chế sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư. Nó đặc biệt hữu ích để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và giải mẫn cảm với các hạt lạ và chất gây dị ứng có bản chất gây ung thư. Công thức nấu ăn chữa ung thư này giúp loại bỏ ung thư dần dần.

Đề phòng
Không thêm quá nhiều baking soda vì nó có thể gây rối loạn tiêu hóa.
Giải quyết bệnh ung thư và các tác dụng phụ do các phương pháp điều trị liên quan đến nó bằng các phương pháp biến tế bào ung thư thành tế bào bình thường đã đề cập ở trên, có thể không hoàn toàn mang lại sự cứu trợ cần thiết cho bệnh nhân. Vì nó có tác dụng phụ không đáng kể nên nó không gây hại gì khi tiếp cận các giải pháp tiết kiệm và dễ chuẩn bị này.

18-Có người thắc mắc Baking soda có chữa được bệnh ung thư không ?
Baking soda là một chất có sẵn trong tự nhiên với nhiều công dụng khác nhau. Nó có tác dụng kiềm hóa, có nghĩa là nó có tác dụng làm giảm độ axit. Khi ăn cùng với các thực phẩm có tính kiềm khác, nó có thể giúp bạn ngăn ngừa ung thư.

Các tế bào ung thư trong cơ thể bạn đã được biết là phát triển mạnh trong môi trường axit. Ngoài ra, những người ủng hộ lý thuyết baking soda cho rằng việc giảm tính axit trong cơ thể bạn, nghĩa là làm cho nó có tính kiềm hơn, sẽ ngăn ngừa các khối u ung thư phát triển và lan rộng. Do đó, người ta khẳng định rằng baking soda chắc chắn có tác dụng chữa bệnh ung thư.
19-Baking soda và chanh cho bệnh ung thư
Chanh là một trong những loại trái cây có múi, chứa đầy đủ các loại vitamin thiết yếu. Nó có khả năng cân bằng độ pH của bạn và chống ung thư như một chuyên gia. Chanh có tác dụng cân bằng độ pH và baking soda được cho là giúp tạo ra môi trường kiềm, vì vậy sự kết hợp này có tác dụng tốt trong việc chống ung thư.

Thành phần:

1 muỗng cà phê muối nở baking soda
8 oz nước NÓNG sạch, đã lọc là 236cc, ( 1 lít nước là 4 ly, mỗi ly chứa 250cc, 8oz thì ít hơn 1 ly )
Tùy chọn: 1 muỗng cà phê hoặc mật ong hữu cơ địa phương
Thời gian chuẩn bị: 5 phút.

Cách pha chế :
Đầu tiên, thêm 1 thìa cà phê muối nở baking soda và nước cốt của 1 quả chanh hữu cơ vào 8 oz nước nóng.
Bây giờ khuấy đều và uống hỗn hợp này.
Chúng ta cũng có thể thêm mật ong vào hỗn hợp của tất cả các chế phẩm khác và sau đó uống để tăng thêm sự đa dạng cũng như sức mạnh tổng hợp.

Nó hoạt động thế nào :
Baking soda được biết đến là một chất cực mạnh trong việc nâng cao độ pH trong cơ thể cũng như trung hòa axit.
Ngoài ra, chanh còn chứa nhiều vitamin thiết yếu, có khả năng cân bằng độ pH. Bằng cách tăng gấp đôi sức mạnh của chanh và baking soda.
Sự kết hợp này hoạt động như một phương thuốc rẻ tiền, an toàn và tự nhiên mà không có bất kỳ tác dụng phụ khủng khiếp nào.
Điều này đảm bảo điều trị ung thư an toàn và đơn giản.
Áp dụng : Mỗi ngày một lần trước mỗi bữa ăn chính.

Lời khuyên: Những bệnh nhân đang đối mặt với tình trạng ung thư nghiêm trọng có thể cân nhắc uống hỗn hợp này 3-4 lần một ngày.

20-Baking soda như một phương pháp điều trị ung thư
Các nghiên cứu in vitro và in vivo;
Thiếu oxy khối u là một liên kết được công nhận với kết quả điều trị kém. Người ta đã quan sát thấy rằng sự vận chuyển phụ thuộc bicarbonate thay đổi pH xảy ra trong tình trạng thiếu oxy và chức năng của sự vận chuyển/chất vận chuyển này là cần thiết cho sự sống sót của khối u. Năm 2016, McIntyre và cộng sự. báo cáo rằng trong 8 trong số 10 dòng tế bào ung thư đa dạng, tình trạng thiếu oxy gây ra biểu hiện gen của chất vận chuyển bicarbonate.

Khi một chất ức chế phân tử nhỏ nhắm vào các chất vận chuyển này được đưa vào, người ta đã quan sát thấy quá trình chết theo chương trình tăng lên. Việc ức chế các chất vận chuyển này ở chuột bằng các phương pháp tương tự đã củng cố kết luận này. Một nghiên cứu bổ sung cho thấy đảo ngược hiệu ứng thiếu oxy bằng cách trung hòa độ pH bằng natri bicacbonat. ;;
Khả năng các khối u tạo ra các mạch máu của chính chúng được gọi là sự hình thành mạch. Quá trình này cho phép khối u phát triển và di căn.

Sự lây lan của các tế bào ung thư từ nơi chúng hình thành lần đầu đến một bộ phận khác của cơ thể. Trong giai đoạn di căn, các tế bào ung thư tách ra khỏi khối u ban đầu, di chuyển qua máu hoặc hệ bạch huyết và tạo thành một khối u mới trong các cơ quan hoặc mô khác của cơ thể. Khối u di căn mới thuộc loại ung thư giống như khối u nguyên phát.

Ví dụ, nếu ung thư vú di căn đến phổi, tế bào ung thư phổi là tế bào ung thư vú, không phải tế bào ung thư phổi. Các nghiên cứu về ung thư biểu mô tuyến đại tràng và mô hình chuột bị suy giảm miễn dịch cho thấy khả năng chống hình thành mạch giảm khi độ pH của khối u được trung hòa bằng bicarbonate.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:03 pm

21-Chữa ung thư vú bằng baking soda
Một nghiên cứu của Ludwig Cancer Research được công bố trên tạp chí Cell vào năm 2018 đã kiểm tra các khối u ung thư vú và ung thư ruột kết ở chuột và cho thấy rằng uống nước có pha baking soda làm tăng hoạt động của tế bào trong các khối u.

Nghiên cứu tập trung vào các khối u được cấy vào chuột. Để phản ứng với tính axit, các tế bào sẽ tắt một công tắc phân tử quan trọng gọi là mTORC1, làm ngừng quá trình sản xuất protein của tế bào, làm gián đoạn hoạt động trao đổi chất của chúng và đẩy chúng vào trạng thái không hoạt động.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những con chuột được cho baking soda vào nước uống, tính axit của các vùng khối u không hoạt động đã bị đảo ngược. Dự đoán là bằng cách đánh thức các tế bào này, khối u có thể phản ứng nhanh hơn với điều trị.

Nguồn:http://www.breastCancertalk.net
-----------------
TRẢ LỜI CÂU HỎI : 7-Tại sao bệnh tiểu đường, bỏ thuốc mà uống đường thì khỏe
Video :https://youtu.be/mbAjuvij_60

A-Lý thuyết về nhu cầu đường huyết căn bản cần thiết mỗi ngày :

Chúng ta muốn biết tại sao thì hãy dựa theo lý thuyết tây y để biết cách tính nhu cầu năng lượng đường căn bản cần thiết khi đói, khi no là bao nhiêu, để định ra tiêu chuẩn đường huyết đúng để không bị bệnh.

Tây y có những lý thuyết sau đây :

1-Lý thuyết về sức khỏe tính bằng năng lượng calo, mỗi ngày 1500 calo. do cơ thể nạp thức ăn phải đủ mỗi ngày trung bình 1500 calo, nếu mỗi ngày nạp năng lượng từ thức ăn cao hơn 2000 calo là thừa năng lượng thì béo phi, thấp dưới 1200 calo là thiếu thì người gầy .

2- Lý thuyết về cơm 1 chén cơm 100g cho ra 190 calo
Lý thuyết về cơm ăn mỗi bữa, không kể thức ăn, 1 chén cơm 100g cho ra 190 calo, cơ thể cần 1500 calo chia cho 190 calo là khoảng 7-8 chén cơm mỗi ngày

3-Lý thuyết 180g glucose là đường năng lượng cho tim não hoạt động
Đường glucose căn bản cho tim mạch và chức năng thần kinh não hoạt động, thì thức ăn nạp vào cơ thể được chuyển hóa thành đường phải đủ 180g đường glucose, trong đó chức năng hoạt động của não cần 144g, của tim cần co bóp tuần hoàn máu là 36g, nên bác sĩ tim mạch tìm ra tiêu chuẩn đường nuôi tim khỏe mạnh mỗi ngày là 9 thìa đường, mỗi thìa đường nặng 4g là 36g, nhưng ít có ai quan tâm đến nhu cầu của não 144g cần 36 thìa đường.

4-Về kinh nghiệm lâm sàng, mỗi thìa cà phê đầy 8g tăng đường huyết 10mg/dl
Mỗi khi chúng ta uống 1 thìa cà phê đầy vung đường cát vàng trọng lượng là 8g nạp vào cơ thể, khi đo đường huyết sẽ tăng đường huyết lên 10mg/dl.
Như vậy cứ 8g đường huyết đo được 10mg/dl, tim, não cần 180g thì đo đường huyết tăng lên được 225mg/dl.

5-Lý thuyết về đường và calo, cứ 100g đường có 387 calo.
Nhu cầu đường của tim và não cần 180g là 696 calo. Nhu cầu calo cần thiết cho mọi người hoạt động là 1500 calo đến từ thức ăn uống hàng ngày, riêng tim não hoạt động mỗi ngày chiếm 696 calo, còn lại 804 calo là năng lượng dành cho hoạt động sinh hoạt mỗi ngày trong cơ thể của các tạng phủ, và cho lao động.Kết luận được tiêu chuẩn đường huyết tối thiểu khi đói, không ăn gì tim não cũng phải cần đường, 180g, mỗi thìa đường 8g đo đường huyết lên được 10mg/dl, thì đo đường huyết được 225mg/dl, chia cho 2 bữa ăn chính là 112,5mg/dl`

6-Cách tính đơn giản, nếu cơ thể hoạt động mỗi ngày cần 1500 calo đổi ra năng lượng đường, cứ 100g đường cho ra 387 calo, 1500 calo đổi ra đường là 387g, cứ 8g đo đường huyết tăng 10mg/dl, 387g chia 8g là 484mg/dl, chia cho 2 bữa ăn, mỗi bữa cần 242mg/dl chia cho 18 đổi ra đơn vị mmol/l là 13.4mmol/l là nhu cầu cần thiết sau mỗi bữa ăn thì không bị bệnh tiểu đường.

Trên đây là 6 lý thuyết căn bản về năng lượng cơ thể cần tính bằng calo chuyển đổi ra đường để định ra tiêu chuẩn đường huyết cho tim mạch hoạt động bất kể lúc đói 112,5mg/dl đổi ra mmol/l là 6.25mmol/l
Sau mỗi khi ăn đường huyết cần 242mg/dl hay 13,4mmol/l

Chúng ta hãy suy nghĩ, 100 năm trước đây, không có bệnh tiểu đường, không ai ăn uống đường, chỉ ăn cơm mỗi ngày 8 chén cơm, theo lý thuyết mỗi chén cơm cho 190 calo, 8 chén cơm cho 1520calo, đổi ra đường, cứ 387calo là 100g đường, 1520 calo là 392g đường, chia cho 8g đổi ra đường huyết 490mg/dl, chia cho 2 bữa cơm, mỗi bữa sau ăn là 245mg/dl đổi ra thành 13.6mmol/l.

Trên thực tế đường huyết khi đói 112,5mg/dl hay 6.25mmol/l
Đường huyết khi no 245mg/dl hay 13.6mmol/l

B-Ai là bình phong che đậy tội ác của ma trận tiểu đường :

1-Chúng ta bị các bác sĩ nội tiết lừa gạt theo lý thuyết tiểu đường loại 1, loại 2.
Thật ra không có loại nào cả. Mục đích của ma trận tiểu đường đã áp dụng hàng trăm năm qua để lừa gạt mọi người được che đậy qua tên khoa nội tiết sinh ra cái nghề bác sĩ nội tiết để mọi người tin tưởng, và cách điều chỉnh chức năng nội tiết qua giải thích insulin, đẻ ra tên bệnh tiểu đường loại 1, tiểu đường loại 2.
Tây y cũng biết chức năng tuyến tụy ngoài chức năng quân bình đường và insulin, còn tạo kháng thể glycoprotein, glycolipid, tạo ra máu, thịt cũng là glycoprotein, và ra da, vỏ bọc tế bào cũng là glycolipid...
Tây y chia làm 2 loại tiểu đường 1 và 2 là sai, tiểu đường loại 1 là cơ thể không sản xuất insulin, kháng insulin, là sai, dù loại 1 hay 2, khi lao động nặng, thể dục thể thao thì cơ thể mất đường, đường huyết cũng hạ, không cần insulin

2-Chúng ta bị lừa về tiêu chuẩn tiểu đường thấp của tây y, do các bác sĩ nội tiết đang thực hiện.
Các bác sĩ nội tiết đang tiếp tay làm hại sức khỏe mọi người vô tình làm giầu cho ngành kinh doanh thuốc mà không biết mình đang phạm tội ác hại người, vì không biết 5 lý thuyết căn bản bảo vệ sức khỏe con người.

a-Phạm tôi thứ nhất, hại sức khỏe con người là áp dụng tiêu chuẩn đường huyết thấp 3.9-5.9mmol/l.
Đã áp dụng cho cả hai trường hợp đói, no. Ai có đường huyết cao 7mmol/l phải tiêm insulin.

Chúng ta chứng minh 7mmol/l là bao nhiêu năng lượng calo,
Nó có đủ nhu cầu cho sức khỏe con người không :
7mmol/l đổi ra mg/dl nhân 18 = 126mg/dl đổi ra đường, cứ 10mg/dl tương đương 8g đường, 126mg/dl bằng 100,8g đường.
Lý thuyết thứ 5, đổi đường ra calo, cứ 100g đường có 387 calo, 100,8 g đường có 390 calo.
Như vậy mỗi bữa ăn chỉ được quyền giới hạn 390 calo làm sao có đủ sức khỏe.
Cơ thể cần 1500 calo/ngày, nếu ăn 3 bữa, mỗi bữa cần 500 calo, thì đường huyết 7mmol/l vẫn thiếu 110 calo, cứ 387 calo là 100g đường, còn thiếu 110 calo là còn thiếu 28,4g đường.
Đó là lý do tại sao đường huyết 7mmol/l sau bữa ăn, người thấy mệt, thức ăn không chuyển hóa, cần phải uống thêm 3-4 thìa cà phê đường mới đủ năng lượng và nhiệt lượng chuyển hóa hết thức ăn thành chất bổ máu, nếu không đủ đường chuyển hóa thức ăn thì thức ăn không tiêu sẽ biến thành đàm mỡ.

b-Phạm tội thứ hai do tiêm insulin.
Bác sĩ nội tiết thay vì bảo bệnh nhân uống thêm đường, trái lại còn tiêm insulin cho đường huyết xuống 5mmol/l làm mất thêm calo làm bệnh nhân yếu bệnh suốt đời.
Đổi 5mmol/l ra calo :

5mmol/l nhân 18 là 90mg/dl, chia cho 10mg/dl là 9 thìa đường, mỗi thìa 8g là 72g đường, cứ 100g đường cho 387 calo, 72g đường là 186 calo. Như vậy sau khi tiêm insulin cơ thể chỉ còn 186 calo.

Khi giữ tiêu chuẩn đường huyết xuống 7mmol/l sau mỗi bữa ăn, chỉ để cơ thể có 100,8g đường, thì không đủ 180g đường cho tim, não hoạt động, nên biến chứng của hạ thấp tiêu chuẩn đường gây suy tim, suy não, liệt bao tử, nếu không tiêm insulin thì sức khỏe con người cũng suy dinh dưỡng, theo lý thuyết 3, các bác sĩ nào trong khoa xét nghiệm đường trong máu giữ theo tiêu chuẩn này đã phạm tội hại sức khỏe con người, biết là sai không thay đổi tiêu chuẩn mà cố tình áp dụng là đã phạm tội khi người bị bệnh chết vì tiêu chuẩn đường huyết thấp, thì mình sẽ phải đọa địa ngục.
Còn bác sĩ khoa nội tiết lâm sàng, thay vì bảo bệnh nhân thiếu đường phải uống đường, lại tiêm insulin làm chết người trực tiếp cũng phải bị đọa địa ngục.

c-Những người đồng phạm :
Ngoài ra, các bác sĩ khác cũng sợ bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, khuyên bệnh nhân ăn ít cơm, ít tinh bột, hay các thầy thuốc đông y phụ họa tiếp tay chế thuốc hạ tiểu đường hay cách ăn thực dưỡng, gạo lức muối mè, chỉ áp dụng cho người thừa cân, chứ không phải áp dụng để hạ đường huyết theo đúng tiêu chuẩn đường huyết dưới 7mmol/l mà không kiểm soát 5 lý thuyết căn bản trên để duy trì sức khỏe, cũng giống như hành động người ta ăn cơm 8 chén cơm, lại moi móc ruột phá hỏng vất đi 5 chén cơm của họ cũng là hành vi dã man, cũng tiếp tay hại sức khỏe con người cũng phải bị đọa địa ngục .

TRẢ LỜI CÂU HỎI : 8-Tiêu chuẩn đường huyết cho người ăn 1 bữa/ngày

Video :https://youtu.be/VqIpG2TKFEs
https://youtu.be/JE4hItoO8U8

A-Cách tính tiêu chuẩn đường huyết cho người ăn 1 bữa/ngày.
Theo lý thuyết l. Ăn đủ 1500 calo trong 1 bữa
Theo lý thuyết 5, cứ 100g đường cho 387 calo, như vậy 1500calo là 392g đường mỗi ngày
Nếu chúng ta ăn cơm mỗi ngày 8 chén cơm, theo lý thuyết mỗi chén cơm cho 190 calo, 8 chén cơm cho 1520 calo, đổi ra đường, cứ 387calo là 100g đường, 1520 calo là 392g đường, chia cho 8g đổi ra đường huyết 490mg/dl,

Kết luận :
Muốn người có sức khỏe, thì khẩu phần ăn vừa cơm vừa thức ăn làm sao cho đủ 1520 calo thì sau khi ăn đo đường huyết tương đương 490mg/dl hay 27mmol/l cho người ăn 1 ngày 1 lần, thì cũng không phải bị bệnh tiểu đường, như vậy khi họ hoạt động, thì cả hai sự sống và sức sống của họ cũng giúp họ khỏe suốt ngày, rồi trử về tiêu chuẩn đói 112,5mg/dl hay 6.25mmol/l để nuôi tim.
Nếu tổng số cơm và thức ăn sau khi ăn đo đường huyết 12mmol/l, thì không phải bị bệnh tiểu đườn cao, mà thực tế họ còn thiếu 15mmol/l đường nữa mới đủ 1520 calo một ngày, nên họ có quyền bổ sung bằng đường thêm 2 lần trong ngày, khi đường huyết tụt thấp xuống 7mmol/l, họ phải uống thêm 7mmol/l, rồi khi đường tụt thấp 7mmol/l, lại uống tiếp đường thêm 7mmol/l, cho đủ tiêu chuẩn calo trong một ngày, thì không bị tiểu đường.
Điều này chứng tỏ một ngườ̀i khỏe mạnh, cần lưu ý năng lượng calo trong 1 ngày 1520 calo thì tổng số đường huyết trong ngày là 490mg/dl hay 27mmol/l, nên sau mỗi bữa ăn, đo đường huyết, 1 bữa, hay 2 bữa, hay 3 bữa, hay 4 bữa, hay 5 bữa, cứ sau khi ăn đo đường huyết phải lên 10mmol/l, khi đường xuống 7mmol/l thì ăn nữa hay uống đường nữa lân 10mmol/l, sao cho tổng số đường cho đủ 490mg/dl trong suốt 1 ngày mới đủ 1520 calo.

Đó là lý do tại sao, tây y cho uống thuốc hạ đường, không uống, bỏ thuốc, uống thêm đường lại khỏe như người bình thường vẫn đủ 1520 calo để có sức khỏe làm việc được như người bình thường.
Đó cũng là lý do bác sĩ chuyên khoa tiểu đường Nguyễn Hoàng Hiệp nói bỏ từ tiểu đường trong đầu, không ai bị bệnh tiểu đường.

B-Những điều quan trọng cần lưu ý cho người ăn 1 bữa :

1-Không thể ăn cơm 1 lúc đủ được 1520 calo.
a-Đối với người ăn khỏe 4 chén cơm .
Theo lý thuyết, cơ thể đả thu nạp 4 chén cơm được 760 calo, nếu có thêm thức ăn thì được khoảng 1000 calo, tương đương 258g đường, cứ 8g đường làm tăng đường huyết 10mg/dl thì tổng số đường huyết là 322mg/dl, nhưng thức ăn còn trong bao tử được chuyển hóa dần, tùy theo chức năng trao đổi chất của 2 tế bào alpha và beta của tuyến tụy, đo đường trong máu nó cũng tăng từ từ có thể từ 10mmol/l, sau mỗi giờ số đường được insulin dẫn đi nuôi tế bào, đường huyết cứ tụt dần, đối với người ăn ít thì cơ thể mau hết đường trong3-4 giờ, còn người người nhiều gọi là no lâu, chưa biết đói, đường huyết xuống chậm dần trong 4-5 giờ mới xuống 8mmol/l. lại uống đường 4-5 thìa đường bổ sung, để duy trì đủ lượng calo trong 1 ngày, cho đến hết 24 giờ, sáng ngủ dậy đo đường huyết vẫn bình thường khoảng 8mmol/l, người vẫn khỏe. kiểm chứng bằng máy đo áp huyết 2 tay, máy đo đường, nhiệt kế, pH vẫn nằm trong tiêu chuẩn thì đù đo đường huyết bao nhiêu cũng vẫn không phải bị bệnh tiểu đường.
Nhớ rằng đừng bao giờ để đường huyết xuống dưới 8mmol/l làm mắt đường căn bản nuôi tim, và thần kinh não.
Đừng để bị tây y lừa gạt cách đo đường huyết HbA1C là đo đếm hạt đường bám vào hồng cầu rồi kết luận là mình bị tiểu đường, là trò chơi lừa gạt mang tính khoa học tinh vi hơn, nhưng cứ 3 tháng tế bào hồng cầu chết mang theo hạt đường HbA1C theo phân ra ngoài, được các tế bào hồng cầu mới thay thế chưa bị bám hạt đường nào, nếu có bám thì thử HbA1C có cao thì 3 tháng lại bị đào thải thay hồng cầu mới

b-Đối với người ăn ngày 1 bữa nhưng ăn ít cơm và kể cả thức ăn không đủ 1520 calo
Cần theo dõi đo đường, đừng bao giờ để đường huyết xuống thấp dưới 8mmol/l làm mất đường căn bản nuôi tim và nuôi thần kinh não, mà phải uống thêm 4 thìa cà phê đường cho tăng thêm 40mg/dl hay 2mmol/l, thì đường huyết trở thành tiêu chuẩn no 9mmol/l.
Nếu vẫn đi lại làm việc bình thường, cứ mỗi giờ tiêu hao năng lượng đường 10mg/dl, được bổ sung đều sau 4 tiếng, cho đủ 1520 calo một ngày, thì áp huyết, nhịp tim, nhiệt kế, pH vẫn nằm trong tiêu chuẩn tốt của người khỏe mạnh, miễn là đừng để bị tăng cân là do lười vận động mà nằm một chỗ là thừa đường, thừa calo, lúc đó chỉ cần khỏng 1200 calo mỗi ngày là đủ.
Ngược lại nếu người vẫn hoạt động bình thường mà ăn 1 bữa mỗi ngày, sau bữa ăn đo đường luôn giữ đường huyết 10mmol/l trở lên, khi xuống 8mmol/l thì uống thêm đường, tính làm sao duy trì đường uống vào cho đủ 1520 calo.

Nếu người tăng cân là thừa đường hay thừa calo thì phải bớt đường bổ sung.
Còn ngược lại người bị sụt cân là chỉ ăn một bữa mỗi ngày mà không bổ sung đường, thì đường huyết đo được sau bữa ăn là lượng calo cung cấp cho cơ thể dưới 1000 calo thì sụt cân, thiếu cả đường căn bản nuôi tim, não, sẽ suy tim, suy gan, suy thận, ̣đau bao tử, dẫn đến nhiều bệnh do thiếu đường nuôi tế bào, dẫn đến ung thư, đột qụy, tử vong.


c-Đối với người không ăn cơm, chỉ uống nước đường thay cơm
Miễn sao cho đủ đường căn bản nuôi tim, và não, và đủ calo từ 1200 đến 1520 calo mỗi ngày, và vẫn lao động chân tay, thì vẫn khỏe không bệnh tật, nhưng không tăng cân và không giảm cân, không bị bệnh, không liên quan đến bệnh tiểu đường, vì đường là năng lượng cho con người duy trì sự sống và sức sống, nhưng biết cách điều chỉnh sự hấp thụ dần dần, giống như chúng ta có thể ăn 10 chén cơm mỗi ngày, nhưng biết cách chia đều ăn ít một thì không bệnh, còn ăn dồn ngay một lúc bị bội thực sẽ chết, thì việc nạp đường vào cơ thể cho hấp thụ từ từ, giống như hai người chỉ uống đường thay cơm nhu trong 2 video này : Tìm trên youtube đánh tên tựa bài :

Người đàn ông không ăn trong 20 năm chỉ uống trà đá đường
https://www.youtube.com/watch?v=ldiwZFRnAoo

Sống nhờ uống nước đường chanh muối 40 năm
https://youtu.be/q30FxAcRG0M

-----------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 9.Chữa bệnh tiểu đường thai kỳ phản khoa học, giết chết thai nhi

Video :https://youtu.be/TvWc3w0ko3c
https://youtu.be/UlEoU0ay484

1-Tại sao phản khoa học.
Thí dụ người bình thường phải ăn cơm no mới có sức lao động làm việc, mỗi bữa ăn 3 chén cơm, ngày 2 bữa là 6 chén, khi có thai thì mẹ mang bầu cũng phải ăn thêm năng lượng để nuôi lớn thai nhi, các tuần đầu mỗi ngày 7 chén, người mẹ tăng cân dần là trọng lượng của bào thai, khi mẹ ăn 8 chén cơm, người mẹ tăng cân thêm là trọng lượng của bào thai lớn dần. Cuối cùng trước khi mang thai, thí dụ người mẹ cao 1,60m, cân nặng 60kg, khi con sanh ra, cân nặng 3kg, sau khi sanh người mẹ cân nặng ít nhất cũng còn giữ được trong lượng cũ của cơ thể, thì cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh, là do người mẹ ăn được nhiều.
Phân tích này chỉ nói đến ăn 8 chén cơm mổi ngày, không ăn thêm đường, hay bánh kẹo, hoặc nước ngọt, hay trái cây, hoàn toàn không liên quan đến chất ngọt.
Mỗi chén cơm cung cấp 190 calo, là ngưởi mẹ ăn 8 chén cơm mỗi ngày đã nạp năng lượng đủ 1520 calo, chưa kể người mẹ ăn nhiều hơn thì thai nhi nặng hơn, khỏe mạnh hơn. Cơm và thức ăn vào cơ thể đều được các enzymes trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng đường glucose.
8 chém cơm được chia đều làm hai bữa ăn cách nhau 4-5 giờ, mỗi bữa ăn 4 chén.

2-Cách tính năng lượng hấp thụ và tiêu thụ đủ duy trì sự sống và sức sống để cơ thể nuôi thai phát triển :
Như vây mỗi bữa ăn, cơ thể đã thu nạp 4 chén cơm được 760 calo, tương đương 258g đường.(chưa kể nếu có thêm thức ăn thì được khoảng 1000 calo),

Tim và chức năng thần kinh não cần mỗi ngày 180g, được hấp thụ làm 2 lần từ mỗi bữa ăn, thì đường trong mỗi bữa ăn phải cung cấp 90g, để đường huyết trong máu lúc nào cũng duy trì 8mmol/l hay 140mg/dl
Năng lượng đường còn lại 258g trừ 90g còn lại là 168g để cho các hoạt động, làm việc, đi lại, hít thở, tiêu hóa trong 5 tiếng đồng hồ, mỗi tiếng năng lượng đường mất đi là 168g chia 5 là 33g6
Cứ 8g đường làm tăng đường huyết 10mg/dl. Thì 33,6g đường chia 8g là 40mg/dl.
Như vậy sau khi ăn 2 tiếng đo đường huyết sẽ là đường căn bản khi đói 140mg/dl cộng thêm 40mg/dl, đường huyết đo được sau ăn là 180mg/dl, cứ mỗi giờ hoạt động bị tiêu hao năng lượng 10mg/dl.Cứ sau mỗi giờ đo đường huyết giảm dần xuống còn 170mg/dl, còn 160mg/dl, còn 150mg/dl, còn 140mg/dl, là lại đến bữa ăn kế tiếp. Hay trước khi đi ngủ, đo đường huyết 180mg/dl, ngủ 6 tiếng cơ thể cũng phải cần tim tuần hoàn máu, cần thở, nên 6-8 tiếng ngủ cũng bị hao mất năng lượng đường 60-80mg/dl, đó là lỵ do sáng ngủ dậy đo đường huyết thấp trong mức an toàn như tình trạng đói 120-140mg/dl, thì người vẫn khỏe không bị suy tim, suy gan, suy thận.

Chức năng hấp thụ chuyển hoá thức ăn thành năng lượng đường do 2 tế bào alpha và beta của tuyến tụy cân bằng glucose và insulin nội của tuyến tụy, mà không cần đến insulin ngoại nhập của thuốc tây là một chất độc hại ức chế chức năng điều tiết của 2 tế bào, làm rối loạn chuyển hóa. tước đoạt và khống chế chức năng điều tiết đường và insulin của tuyến tụy có chức năng chuyển hóa thức ăn thành máu, thành kháng thể, insulin dẫn đường và máu vào nuôi tế bào, duy trì mức đường huyết trong máu hợp lý đủ 140mg/dl cho tim não hoạt động.
Ngược lại tiêm thuốc insulin vào cơ thể có thành phần ADN khác với cơ thể, nó không dẫn đường và máu nuôi tế bào, mà nó là chất phá huỷ đường trong máu, như trường hợp sau khi ăn đường huyết 180-200mg/dl năng lượng đủ để hoạt động trong mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày trong 4-5 tiếng. Nay lại bị ma trận tiểu đường của tây y là áp chế lượng thức ăn để khống chế năng lượng đường không cho vượt qúa 126mg/dl hay 7mmol/l.

Có hai trường hợp xẩy ra làm hại sức khỏe con người thiếu năng lượng hoạt động :
1-Một loại người nói tôi không bị bệnh tiểu đường, có nghĩa đường của tôi không bao giờ vượt qúa giới hạn 7mmol/l, hay126mg/dl, như vậy năng lượng này đổi ra cơm và ra đường của cơm mỗi bữa là bao nhiêu.
Theo lý thuyết 10mg/dl đường huyết lả 8g đường, 126mg/dl hay 7mmol/l đường huyết là 100,8g đường glucose, là 390 calo là 2 chén cơm. Vậy thử hỏi người mẹ mang thai, tây y đặt tên bệnh là tiểu đường thai kỷ phải tiêm insulin, để đường huyết xuống dưới 7mmol/l, thì năng lượng đường từ cơm ăn chỉ được ăn 2 chém cơm 1 ngày thì người mẹ khỏe hay yếu, không đủ sức khỏe nuôi chính mình, trong khi thai cần phát triển mỗi ngày tăng trọng lượng, thì mẹ lại bị giảm cân.
Nếu con sanh ra được cũng là đứa trẻ suy dinh dưỡng.
2-Còn nếu người mẹ ăn nhiều hơn đường huyết quy định theo tiêu chuẩn tiểu đường thai kỳ, người mẹ bị tiêm insulin để phá mất năng lượng, có ăn thêm cũng vẫn đói vì insulin lại phá mất cơm, mẹ ăn không đủ no, nên tế bào thai nhi ngưng không phát triển teo dần, trở thành cục thịt chết có nghĩa thai chết trong bụng mẹ.

Nếu người mẹ đó cứ ăn rồi cứ tiêm insulin, khiến bào thai nuôi dưỡng không đều, lúc tăng cân, lúc giảm cân, lúc no lúc đói thai không đủ sức phát triển, nếu có sanh ra đời trở thành trẻ gầy ốm, yếu xương, tàn tật bệnh hoạn suốt đời làm khổ cả mẹ lẫn con.
Bác sĩ nào chữa tiểu đường thai kỳ là vô tình giết chết bào thai phải trả qủa báo sát sanh.

3-Tại sao máy thử tiểu đường gọi là gluco-mét
Tại sao chúng ta không thấy ngạc nhiên, bất cứ ăn thứ gì, cũng đo được đường huyết, không ăn cơm mà uống đường cũng đo được đường huyết tính bằng glucose.

Do đó nếu chúng ta ăn thiếu cơm, đo đường huyết thấp, chúng ta có thể thay thế bổ sung thêm bằng cách uống đường, sau khi ăn cơm đo đường huyết thấp không đủ tiêu chuẩn đường huyết căn bản cho tim, não duy trì hoạt động, thì chúng ta phải uống thêm 4-5 thìa cà phê đường cát vàng.

Tại sao phải uống đường cát vàng mà không được uống đường cát trăng.
Vì đường cát vàng mới làm tăng thân nhiệt, tăng nhịp tim, tăng pH kiềm, ngừa được bệnh ung thư, vì tế bào ung thư không thể sống được trong môi trường máu kiềm.

Còn đường cát trắng cũng cho năng lượng đường, nhưng làm hạ nhịp tim, hạ thân nhiết, hạ pH từ kiềm xuống acid càng thấp là môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển lây lan, di căn.

Đó là lý do tại sao đã có nhiều người nhịn ăn chỉ uống đường trong thời gian thanh lọc cơ thể, mà cơ thể vẫn đủ năng lượng sinh hoạt hàng ngày.

Tóm lại : KHÔNG CÓ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ


Còn các bà mẹ bầu thắc mắc không hiểu tại sao khi chữa bệnh tiểu đường thai kỳ, đã từng bị sẩy thai một hai lần làm chết thai nhi mà không ai giải thích, thì bài này đã giải thích rõ thủ phạm tiếp tay hại chết thai nhi chính là các bác sĩ chữa tiểu đường thai kỳ cho mình.

Vi đường vàng là năng lượng cần thiết nuôi dưỡng bảo vệ sức khỏe cho con người, đến từ 2 nguồn, từ cơm, thức ăn, hoặc từ đường cát vàng, nhưng phải đủ 1520 calo mỗi ngày, nên tiêu chuẩn đường huyết của tây y đặt ra là ma trận tiểu đường, hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp để cắt giảm năng lượng của mọi người trở thành suy dinh dưỡng suốt đời, yếu sức, gây ra nhiều bệnh phải uống thuốc chữa bệnh suốt đời chính là hậu qủa của thiếu đường, và mù mắt, cưa chân hoại tử, thay thận là hậu qủa của insulin cắt mất đường của cơ thể.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 10-Làm sao biết mình có bị suy tim hay không.
Video :https://youtu.be/hgXaz_EmiEI
Download audio:http://khicongydaotoronto.com/loan/ch10.mp3

Muốn biết mình có bị suy tim hay không, căn cứ vào 3 yếu tố quan trọng là đo đường huyết, đo nhiệt độ đầu ngón tay út, và nhịp tim khi đo áp huyết bên tay phài.
Nhịp tim thấp dưới 60 là người lạnh, đầu ngón tay chân lạnh, bao tử lạnh, đường huyết trong tiêu chuẩn thấp của tây y 3.9-5.9mmol/l, đo nhiệt độ thấp dưới 35 độ C.

1-Ý nghĩa đường huyết, đo khi đói và khi no sau khi ăn,
Để tính ra năng lượng calo, và sức đề kháng của cơ thể.
Căn cứ vào lý thuyết lượng đường cung cấp hàng ngày cho tim mạch, và cho chức năng thần kinh não mỗi ngày phải đủ 180g đường được chuyển hóa từ thức ăn mỗi ngày để đủ cho nhu cầu cho tim hoạt động tốt suốt ngày là 36g đường glucose, cho chức năng thần kinh não 144g, chia đều cho 2 bữa ăn chính, thì sau mỗi bữa ăn, riêng tim và não cần 90g đường. Khi cơ thể thu nạp thức ăn, được hấp thu, chuyển hoá thành năng lượng calo được hiển thị bằng số đo đường huyết sau khi ăn, thì tiêu chuẩn đường huyết phải tương đương 90g đường đủ để bảo đảm nhu cầu hoạt động của tim mạch, chức năng thần kinh não để duy trì chức năng phòng vệ bệnh
Theo kinh nghiệm của Y Học bổ Sung, 1 thìa cà phê đầy là 8g đường khi uống vào cơ thể, thì đo đường huyết tăng được 10mg/dl Như vậy 90g đường cho tim nảo hoạt động tốt, không bị suy tim, thì lấy 90g chia cho 8g là 11,2 thìa, mỗi thìa cà phê đầy, đường huyết lên 10mg/dl, thì 90g đường đo đường huyết tăng 112mg/dl, còn cộng thêm đường cho bao tử chuyển hóa thức ăn là 40mg/dl là 152mg/dl, khi đường huyết đo được 200mg/dl thì số dư 200mg/dl trừ 152mg/dl là 48mg/dl là năng lượng cho cơ thể hoạt động, đi lại, làm việc mà không bị mệt.
Chuyển đổi đường huyết bảo vệ tim mạch và thần kinh chức năng não hấp thụ từ thức ăn, xem hoạt động tim, não cần bao nhiêu calo, hay bao nhiêu chén cơm.


2-Công thức hoán đổi năng lượng đường từ thức ăn thành calo.
Tiêu chuẩn 1520 calo ăn cơm cơ thể chuyển hóa thành 382g đường
90g đường chuyển hóa từ thức ăn thành calo sẽ là 349 calo, tương đương mỗi bữa ăn phải 1,8 chén cơm thì không bị suy tim, suy não.
90g đường từ thức ăn đo đường huyết sẽ tăng thêm được : 90g chia cho 8g là 112,5 mg/dl hay 6,25mmol/l.

3-Nguyân nhân suy tim mạch và thoá hóa thần kinh chức năng não :
Tiêu chuẩn đường huyết an toàn cho tim, não bất cứ thời điểm nào cũng phải đủ 6,25mmol/l.

Kết luận :

1-Có nghĩa là mỗi bữa ăn, nếu chỉ ăn cơm 1,8 chén mỗi bữa, chỉ đủ năng lượng đường, calo nuôi tim não, và không ăn thức ăn, không ăn trái cây, không uống nước ngọt, không uống thêm đường, thì tim não vẫn khỏe, thì cũng không bị bệnh tiểu đường.
Nhưng không thừa năng lượng đường và calo để làm việc.

2-Còn nếu ăn thêm thức ăn, rau củ qủa như canh, rau luộc, đồ kho, thì có thể đo đường huyết tăng lên thêm 40mg/dl cộng với đường huyết căn bản của tim não 112,5mg/dl là 152mg/dl, thì 40mg/dl đường huyết dư thừa dành cho sinh hoạt đi lại làm việc lâu được 4-5 giờ mới bị mệt do đường huyết tụt thấp dần, mỗi giờ tụt thấp 10mg/dl, cũng không phải bị bệnh tiểu đường.


3-Mọi người khi có đường huyết cao lên 7mmol/l hay 126mg/dl mà bị tiêm insulin, để giữ mức đường huyết theo tiêu chuẩn thấp của tây y từ 3.9-5.9mmol/l, tương đường 70mg/dl-106.2mg/dl, thì mỗi ngày insulin đã cướp mất năng lượng đường huyết bảo vệ hoạt động của tim não từ 6.3mg/dl đến 42.5mg/dl, như vậy hoạt động của chức năng tim não bắt đầu suy yếu dần mỗi ngày, cho đến khi kháng thể trong cơ thể nhận biết insulin là kẻ thù hại sức khỏe của cơ thể, thì bắt đầu xem insulin là kẻ thù sẽ xẩy ra phản ứng gọi là hiện tượng somogyi.(đọc là sô mô ghi, tiếng hungari).

4-Hiện tượng somogyi, là tiêm insulin cho đường xuống thấp, thì cơ thể huy động kháng thể cũng được cấu tạo bằng hợp chất gluco và protein và lipid, là glycoprotein, và glycolipid.
Khi gan nhận biết insulin ADN của người là kẻ thù khống chế gan chuyển hóa đường dự trữ glycogen, đường dự trữ glycogen trong gan xuất ra bao nhiêu insulin tiêu diệt hết, trong khi insulin trong máu tăng, tế bào bêta càng xuất glucagon hối thúc gan xuất đường dự trữ, nên toàn thể đường còn lại trong cç bắp, trong não, xương tủy được huy động là tăng đường huyết càng cao, trong khi bệnh nhân thấy mình không ăn được cơm, chán ăn, bỏ bữa, kiêng không ăn đường, bánh kẹo, nước ngọt mà sao đo đường huyết càng tăng lên 400-500-600mg/dl thậm chí máy đo đường chỉ HI high là cao tối đa 1000mg/dl, nhìn lại thân hình mình bị sụt cân, cho đến khi tim ngưng đập, đột qụy, do chết vì insulin, lại đổ thừa là suy tim đột qụy. Khi chết mà vẫn chưa tỉnh ngộ nhận diện ai là thủ phạm giết chết mình là insulin hay là bác sĩ ?
Insulin ví như khẩu súng, bác sĩ là người bắn, súng vô tội nếu bác sĩ không bắn, hay đưa súng bảo mình tự bắn, có phải chúng ta si mê để bị chết oan chăng.
--------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 11-Phân biệt những cái chết bệnh 3 nhiều do tây y chữa sai
Video :https://youtu.be/lYbp7-a5SQg

1-Dấu hiệu trước khi bị bệnh 3 nhiều :
-Đàn ông tự nhiên mập phì ở vai, cổ và ngực.
-Phụ nữ tự nhiên béo phì ở háng, đùi, hoặc béo phì ở mặt, cổ và trên thân mình có vết rạn da mầu tía kèm theo huyết áp cao.

3-Ba nhiều là gì :
Khát, uống nhiều: Người bị bệnh tiểu đường cảm thấy khô họng khát nước, cơ thể bắt phải uống nước rất nhiều trong ngày .
Ăn nhiều :Ăn rất nhiều mà cơ thể cứ suy yếu dần đến gầy ốm, sức khỏe yếu, tình dục yếu kém.
Tiểu nhiều: Tiểu ra từ 2 đến 10 lít nước tiểu mỗi ngày, khi tiểu nước tiểu nổi bọt lâu tan nhất là lần tiểu đầu trong ngày vào buổi sáng ,bọt nổi lên sau hơn nửa giờ mới tan. Khi bệnh nặng hơn thì số lượng nước tiểu ra nhiều hơn số lượng nước uống vào làm cơ thể suy nhược gầy ốm do mất nước.

4-Ba giai đoạn 3 nhiều và cách chữa theo đông y :

a. Giai đoạn bệnh ở thượng tiêu gây ra chứng tiêu khát.
Là tâm hỏa khắc phế kim, bệnh ở thượng tiêu :
Do gan nóng nhiệt làm tâm hỏa nóng đau hại phế kim khô hết tân dịch trong phổi, lưỡi khô nứt rát, nên kim không sinh thủy để khắc chế hỏa, nên miệng lưỡi khô nóng phải cầu cứu nước, uống nhiều, là chứng tâm hỏa khắc phế kim, uống hoài vẫn thấy khát gọi là bệnh tiêu khát.
Lý luận ngũ hành :
Tâm hỏa mạnh khắc kim, phải phục hồi bổ phế kim mạnh để sinh thận thủy, khi thủy mạnh khắc lại hỏa để hạ nhiệt thì miệng lưỡi hết khô khát.
Tập khí công :
Bổ phổi và hạ nhiệt, hạ nhịp tim bằng nhai mía, nhai nước mía cùng lúc tập bài Vỗ Tay 4 Nhịp.
Điều chỉnh bằng thức ăn :
1-Nấu canh La Hán Qủa 1/2 qủa với 1 bó cải xoong, 20 hạt kỷ tử,vừa mát phổi sinh tân dịch, cài xoong làm hạ đường, điều hòa chức năng can, thận, để hạ tâm hỏa.
Ngoài ra, cải xoong với cà chua trộn dầu dấm, cải xoong hạ đường huyết mát phổi, dấm hạ áp huyết và đường.
2-Nước uống vỏ dưa hấu tươi, 50g và bí xanh 50g với 1 lít nước nấu cạn còn 1/2, uống nước này thay nước uống hàng ngày. Đông ycó bán sẵn chế phẩm vỏ dưa hấu thành nước hay bột, xịt hay ngậm vào họng chữa viêm đau họng.
Công dụng : hạ đường huyết, chữa cổ khô khát, chữa mắt mờ.
b-Giai đoạn bệnh ở trung tiêu gây ra chứng mau đói
Tâm hỏa bị nhiệt truyền cho con là tỳ vị thổ nóng khô cứng, bệnh ở trung tiêu :
Tập khí công :
Tập bài Kéo Ép Gối thổi hơi ra làm mền bụng, 200 lần sau mỗi bữa ăn để điều hòa thân nhiệt, thông khi bao tử, gan, thận, chuyển hóa thức ăn, hạ đường huyết.
Điều chỉnh bằng thức ăn, thuốc uống :
.Lý luận ngũ hành :
Thức ăn vào bao tử bị đốt cháy hết không thành chất bổ, nên mau đói phải ăn hoài ăn nhiều mà không bổ nên gầy sụt cân
Tâm hỏa nhiệt truyền kinh theo mẹ con là bao tử thổ nóng nhiệt. Ra tiệm thuốc bắc mua 1 lọ thuốc Kỷ Cúc Địa Hoàng hoàn.
Thành phần, công dụng, liều lượng dùng :
Ngậm 20 viên nhỏ bằng hột đậu xanh, trước mỗi bữa ăn.
Kỷ cúc địa hoàng hoàn : Chữa tiểu đường, cao áp huyết, mắt mờ .
Thục điạ, Hoài sơn, Sa sâm, Câu đằng, Kỷ tử, Mạch môn, mỗi vị 12g, Bạch phục linh, Trạch tả, Đơn bì, Táo nhục, Táo nhân, Cúc hoa, Bá tử nhân, mỗi vị 8g
Công dụng của Kỷ cúc địa hoàng hoàn :
Phân tích tính dược theo đông y:
Thục địa: Vị ôn ấm, bổ thận, bổ huyết, ích tinh tủy.
Sơn dược: Còn gọi là hoài sơn vị ngọt tính ấm, cầm tiêu chảy chữa tỳ thận, bổ trung tiêu.
Sa sâm: Vị đắng, tiêu thủng, bài mủ, bổ gan, phổi, trừ phong nhiệt.
Câu đằng: Vị hàn,chữa kinh phong, chân tay khó cử động, méo miệng, mắt.
Kỷ tử :Vị ngọt tính bình, vào hai kinh can thận, có công dụng dưỡng gan, sáng mắt, bổ phế thận, ích tinh, nó được coi là vị thuốc bổ toàn thân dùng cho cơ thể suy nhược, tinh huyết bất túc, có tác dụng bổ huyết, ức chế tế bào ung thư.
Mạch môn: Có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng nhuận phế, chữa ho khan, viêm họng, lao phổi, nóng âm ỉ về chiều, sốt cao, tâm phiền khát nước, cầm máu như máu cam, thổ huyết, làm mát tim, thanh nhiệt, chữa khó ngủ, lợi tiểu, thiếu sữa, điều hòa nhịp tim, táo bón, lở ngứa, bệnh gan, thận và ruột.
Bạch Phục linh: Vị đạm, có tính thẩm thấp, thông thủy đạo, hóa đàm.
Trạch tả: Vị đắng, hàn, chữa khát, phù thủng, trừ thấp, thông tiểu, mồ hôi trộm.
Đơn bì: Vị đắng, hàn, phá huyết xấu, thông kinh, chữa huyết nhiệt độc, đau nhức xương.
Táo nhục: Vị ngọt, tính ôn vào 2 kinh tỳ vị có tác dụng bổ tỳ dưỡng vị, ích khí, nhuận tâm phế, sinh tân dịch, điều hòa các thức uống chữa ho, cơ thể suy nhược, ăn uống kém.
Táo nhân: Vị chua, cầm mồ hôi, trị ưu phiền.
Cúc hoa: Vị ngọt, trừ phong nhiệt, chóng mặt hoa mắt, chảy nước mắt.
Bá tử nhân: Vị ngọt, bổ tâm ích khí, trợ dương cầm mồ hôi.
c-Giai đoạn bệnh ở hạ tiêu gây ra chứng tiểu nhiều
Thận mất chức năng điều hòa thân nhiệt do mẹ là phổi kim hư, nước uống vào nhưng chức năng tâm hư không dẫn nước vào Mệnh Môn tam tiêu vào thận để hóa thủy khí nên nước bị đẩy hết xuống bàng quang. Khi bệnh còn nhẹ, uống nước bao nhiêu đi tiểu ra bấy nhiêu là thận còn lọc tốt. Khi bệnh nặng uống vào 1 tiểu ra 2 là nó rút nước dự trữ trong cơ thể làm người mất nước sụt cân thêm cho đến khi kiết sức..
Tập khí công :
Bài thở thiền Đan Điền Tinh Khí Hải 30 phút làm hạ áp huyết, làm mát cơ thể, hạ nhịp tim, tăng cường chức năng lọc thận.Ngậm miệng cuốn lưỡi cong sâu vào trong họng cho thận đưa thủy khí lên họng làm mát họng không còn bị khô khát
Điều chỉnh bằng ăn uống :
Uống nước vỏ dưa hấu bí xanh như trên hay uống thêm nước trà đậu đen và rễ qua lâu, rễ qua lâu mua ở tiệm thuốc bắc
Công dụng của nước trà đậu đen, rễ qua lâu :
Đậu đen, Rễ qua lâu mỗi thứ 1 lạng, nấu uống như nước trà mỗi ngày làm tăng chức năng thận giúp thận dương chuyển hóa.
Phân tích công dụng của Đậu đen theo tây y :
Đậu đen có tên khoa học Vigna cylindrica (L.)Skeels, chứa 24,40% protein, 1,70% lipid, 53,30% glucid, 4% cellulose. Trong 100g đậu có 5mcg Vit.A, 0,5mg Vit.B1, 0,21 mg Vit.B2, 1,8mg Vit.PP, 8mg Vit.C, 970mg lysine, 310mg tryptophan, 1160mg phenylalanine, 56mg Ca, 354mg P, 6 mg Fe.. Nó có tác dụng chống oxy hóa ở mức độ vừa phải, lợi tiểu.
Phân tích theo đông y :
Đậu đen có vị ngọt nhạt, tính bình mát, bổ gan thận, bổ huyết trừ phong, thanh thấp nhiệt, hạ khí, lợi tiểu, giải độc, tiêu khát.
Phân tích công dụng của rễ Qua lâu theo tây y :
Thiên hoa phấn hayQua lâu còn gọi là dưa trời, dưa núi, tên khoa học Trichosanthes kirilowi Maxim. Rễ tán bột dùng ngoài trị eczema, nước hãm rễ qua lâu rửa vết thương. Trong rễ qua lâu có chứa các protein như Karasurin A,B,C, có tính kềm mạnh dễ làm sẩy thai, trichosanthin và TAP-29 có hoạt tính chống u bướu, virus kể cả HIV (Nghiên cứu của Thorup John E CA,1996), các polysaccharide gồm glycose, galactose, fructose, manose, xylose làm hạ đường huyết và chống tăng đường trong máu.
Phân tích theo đông y :
Qua lâu có vị ngọt đắng tính mát, vào hai kinh phế vị, tác dụng thanh phế nhiệt, hóa đàm, nhuận phế, hoạt trường.Rễ qua lâu có vị ngọt chua, tính mát, giáng hỏa sinh tân dịch, lợi sữa, chữa nhiệt bệnh, tiêu khát, vàng da, đau vú, trĩ dò, lở ngứa, sưng tấy.
4-Cách chữa theo tây y :
Bệnh 3 nhiều tiêu khát đường huyết cao, tây y xếp vào tiểu đường loại 1, là cơ thể không có sản xuất insulin, nên phải tiêm insulin liều cao, càng tiêm mà đường huyết càng cao, sụt cân, người gầy, lại kiêng ăn, chán ăn, thiếu máu, thì đường cao là hiện tượng sô-mô-ghi, somogyi, nên chết nhanh, từ khi bắt đầu bệnh đến khi chết trong vòng 1 tháng, vì mục đích dùng insulin chỉ để tiêu diệt đường là chữa ngọn, không chữa gốc vào nguyên nhân bệnh, còn bệnh nhân cũng không biết cách kiểm chứng theo dõi bệnh tình diễn tiến tốt hay xấu về áp huyết, nhịp tim, đường huyết, nhiệt độ, để biết cách chữa đúng hay sai để kịp thời sửa chữa.

KẾT LUẬN :
Tây y lạm dụng insulin chữa cấp tính mục đích hạ đường nhanh nên .xẩy ra hiện tượng sô mô ghi làm chết người nhanh.
Còn chữa theo đông y là chữa gốc bệnh vào nguyên nhân do tạng phủ nào, rồi chỉ cần thay đổi cách ăn uống và tập luyện đều sau mỗi bữa ăn, vừa điều chỉnh bệnh ở thượng tiêu, bệnh ở trung tiêu, và bệnh ở hạ tiêu, trong 2-4 tuần thì khỏi bệnh 3 nhiều, nên đông y không có tên bệnh tiểu đường phải uống thuốc suốt đời.
Đối với người không có bệnh 3 nhiều, mà bị tây y buộc tội tiểu đường, vẫn có thể áp dụng bài này mỗi tuần thì đường huyết thấp không cần dùng đến thuốc.


12-Trả Lời Câu Hỏi Tập 12. BAKING SODA chữa được những bệnh gì
VIDEO :https://youtu.be/ksfeVWOxASA

Liều lượng Baking Soda hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tự miễn dịch
Daily Dose of Baking Soda May Help Combat Autoimmune Disease

Baking Soda có thể giúp những người mắc bệnh tự miễn như thế nào ?

Ngoài cách dùng như một nguyên liệu nấu ăn tầm thường hàng ngày Baking soda còn có khả năng hoạt động như một vũ khí mạnh chống lại bệnh tự miễn dịch ở cấp độ tế bào và phân tử, chữa được các loại bệnh tự miễn, do hệ thống miễn dịch tấn công nhầm lẫn vào các cơ quan, mô và tế bào của chính cơ thể mình.

Theo Viện Y tế Quốc gia, hơn 23 triệu người Mỹ hiện đang sống chung với một số loại bệnh tự miễn - rất phức tạp và khó điều trị, bao gồm các tình trạng có khả năng gây suy yếu dẫ̉n đến ung thư, như :
Viêm khớp dạng thấp, lupus, bệnh ruột kích thích, tiểu đường loại 1, bệnh nan y, bệnh đa xơ cứng và viêm tuyến giáp Hashimoto.

Baking soda, còn được gọi là bicacbonat của soda, từ lâu, nó đã được sử dụng như một loại kem đánh răng tự nhiên, một chất khử mùi không độc hại và một loại thuốc kháng axit tác dụng nhanh, rẻ tiền để điều trị chứng ợ nóng, sử dụng một lượng nhỏ baking soda hàng ngày để làm chậm quá trình phát triển của bệnh thận tính.Sau khi các nghiên cứu lâm sàng khẳng định tác dụng có lợi của baking soda đối với bệnh tật kháng tính.
Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Georgia thuộc Đại học Augusta và được công bố vào tháng 4 năm 2018 trên Tạp chí Miễn dịch học, nhóm nghiên cứu đã phát hiện, nó có khả năng chữa các bệnh :

1-Giảm tình trạng viêm nhiễm do rối loạn tự miễn dịch :
Dùng ½ thìa cà phê baking soda hoà tan trong 2 ly nước uống mỗi ngày trong 2 tuần, chữa viêm khớp. Nó có tính tăng nhiệt làm tăng áp huyết, áp huyết cao phải pha loãng hơn với 3-4 ly nước và chia ra uống làm 3-4 lần trong ngày.
Công dụng baking soda, nó ảnh hưởng đến các tế bào trung biểu mô ở bên ngoài lá lách. Các tế bào miễn dịch chuyên biệt này có các vi nhung mao cảm nhận môi trường và cảnh báo khi cần phản ứng miễn dịch để chống lại các mầm bệnh xâm nhập.

Bicarbonate của soda cũng ảnh hưởng đến quần thể tế bào miễn dịch được gọi là đại thực bào, chúng hấp thụ và tiêu diệt mầm bệnh. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nó đã chuyển quần thể đại thực bào sang tỷ lệ đại thực bào M2 chống viêm cao hơn, đồng thời làm giảm các đại thực bào M1 tiền viêm.

Ngoài ra, nhóm dùng baking soda có nhiều tế bào T điều hòa viêm nhiễm hơn, ngăn cản hệ thống miễn dịch tấn công mô.
Tế bào lympho T (hay tế bào T) là một loại bạch cầu thuộc dòng tế bào lympho, có nguồn gốc từ tế bào gốc tạo máu tủy xương và được trưởng thành ở tuyến ức. đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch đáp ứng của cơ thể.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng baking soda là một “phương pháp rẻ tiền, tương đối an toàn, hiệu quả cao và…có thể có lợi cho những bệnh nhân mắc nhiều tình trạng bệnh viêm nhiễm”.

Trong một nghiên cứu riêng được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng baking soda có thể đặc biệt có lợi cho bệnh viêm khớp dạng thấp – một tình trạng tự miễn dịch. Các nhà khoa học kết luận rằng baking soda và nước giúp giảm viêm và mức độ nghiêm trọng của bệnh.

2-Tác dụng kháng vi-rút của Baking Soda
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số loại vi-rút phụ thuộc vào độ pH – bao gồm một số vi-rút cúm và vi-rút corona – có khả năng nhân lên và lây lan nhiều nhất trong điều kiện môi trường máu axit (pH6.0) và bị vô hiệu hóa hoàn toàn ở độ pH 8.0 để tiêu diệt tế bào ung thư.

Baking soda làm tăng độ pH có tính axit lên mức kiềm cao hơn – một thực tế có ý nghĩa thú vị trong việc có thể làm chậm sự lây lan của COVID-19 và các bệnh nhiễm vi-rút khác.

Trên thực tế, baking soda đã được sử dụng để chống lại đại dịch trong quá khứ. Vào năm 1918 và 1919, Tiến sĩ Edward R. Hays - một bác sĩ của Bộ Y tế Hoa Kỳ - đã sử dụng baking soda để chống lại bệnh cúm Tây Ban Nha, tuyên bố rằng nó có thể giúp giải quyết các triệu chứng trong vòng 36 giờ.

3-Ngoài tác dụng kháng vi-rút và chống viêm
baking soda có thể cải thiện sức khỏe nói chung theo vô số cách khác. Theo bác sĩ và tác giả nổi tiếng, Tiến sĩ Eddy Bettermann, baking soda làm tăng lượng bicacbonat trong máu – do đó làm tăng lượng khí carbon dioxide và giúp oxy hóa các cơ quan trong cơ thể.

4-Giảm chất thải có tính axit, như tế bào ung thư.
Tiến sĩ Lynda Frassetto của Đại học California lưu ý rằng baking soda có thể làm giảm chất thải có tính axit trong cơ thể – những chất này biểu hiện dưới dạng cholesterol, axit béo, axit uric, phốt phát và sỏi thận.

5-Cảnh báo về sức khỏe: Để tránh khả năng bị căng tức dạ dày, không dùng baking soda khi dạ dày quá no làm tăng áp huyết– chẳng hạn như sau một bữa ăn thịnh soạn.


Tái bản từ NaturalHealth365

Nguồn cho bài viết này bao gồm:
Jagwire.Augusta.Edu
DrEddyMD.com
Sciencedaily.com


TRẢ LỜI CÂU HỎI 13-CẮT LÁ LÁCH CÓ NGUY HIỂM GÌ KHÔNG

Video :https://youtu.be/7qrKKvYjEeU

I-Hình thể, vị trí, kích thước lá lách :
Lá lách là một cơ quan nhỏ nằm ở phía trên bên trái của bụng dưới cơ hoành và phía sau dạ dày. Vị trí của nó nằm giữa xương sườn thứ chín và thứ mười một. Một lá lách khỏe mạnh trung bình dày khoảng 2,5cm, rộng 7,5cm, dài 12,5cm và nặng khoảng 200g. Tuy nhiên, nếu lá lách bị nhiễm trùng hoặc viêm, sưng nó có thể to ra và nặng tới 1,8kg
Ở bên ngoài, lá lách được bao phủ bởi mô mịn, bên dưới là hai loại mô chính được gọi là mô tủy đỏ và mô tủy trắng.
Lá lách chứa một lượng lớn tế bào lympho đồng thời còn có tác dụng sản sinh ra nhiều bạch cầu miễn dịch – nguyên liệu để tạo ra các kháng thể là glycoprotein, glycolipid để sinh sản ra máu và nhiều bạch cầu miễn dịch . Có thể nói, đây là nhà máy chế tạo các kháng thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật.

II-Chức năng tủy đỏ trong lá lách liên quan đến máu :

1. Lọc máu
Nguồn cung cấp máu cho lá lách đến từ động mạch lách. Lọc máu xảy ra trong tủy đỏ, có khả năng lọc máu và loại bỏ các tế bào già và hư hỏng, các tế bào xấu này làm ảnh hưởng đến các chức năng của máu, do đó cần phải loại bỏ chúng.
Sau khi được loại bỏ, tế bào bạch cầu trong lá lách được gọi là đại thực bào sẽ phá vỡ chúng không còn lưu thông trong máu các tế bào hồng cầu cũ và bị hư hỏng sẽ bị phá vỡ, giữ các nguyên liệu thô thu được, đặc biệt là sắt, và protein giữ lại trong lách được sử dụng tái chế ra các tế bào hồng cầu mới ở trong tủy xương.

2-Chức năng sản xuất hồng cầu :
Có hai trường hợp :
a-Ở người lớn :
Các tế bào hồng cầu được sản xuất trong tủy xương

b-Sản xuất tế bào hồng câu ở thai nhi :
Ở thai nhi đang phát triển, các tế bào hồng cầu được sản xuất trong lá lách. Điều này có nghĩa là lá lách là một cơ quan quan trọng trong thai nhi đang phát triển, sau tháng thứ năm khi xương đã phát triển xong, lá lách ngừng sản xuất hồng cầu và chức năng này được đảm nhận bởi tủy xương.

c-Chứa máu và dự trữ tiểu cầu.
Lá lách có mạng lưới, có thể mở rộng chứa 28g máu là nguồn dự trữ phòng khi cơ thể bị chấn thương mất máu, và có chứa tiểu cầu làm đông máu để cầm chảy máu sau chấn thương, và chứa các tế bào bạch cầu để chống nhiễm trùng.hàn gắn vết thương

III-Chức năng tủy trắng trong lá lách sản xuất kháng thể, kích hoạt phản ứng miễn dịch :

1-Tạo kháng thể, chống nhiễm trùng, bảo vệ duy trì sức khỏe.
Các tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Chúng bảo vệ cơ thể bằng cách tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập hoặc tạo ra kháng thể để chống lại nhiễm trùng. Lá lách tạo ra một số loại tế bào bạch cầu gọi là tế bào lympho như lympho T. và tế bào lympho B., được sản xuất lần lượt trong tuyến ức và tủy xương, di chuyển đến lá lách từ đó chúng kích hoạt phản ứng miễn dịch và sản xuất kháng thể để chống nhiễm trùng giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng trong việc duy trì sức khỏe tốt.

2-Sản xuất tế bào alpha và beta để cân bắng insulin và lượng đường trong máu và insulin dẫn đường và máu vào nuôi các tế bào.Trong máu thừa insulin mà thiếu đường, thì cơ thể bị mất đường trong bắp thịt, mất đường trong mỡ bụng nên người gầy, nên bệnh tiểu đường khi tiêm insulin nhiều sẽ bị gầy ốm, mất máu sụt cân, mất sức.
Nhưng hiện nay, tây y phát hiện ra cách tiêm insulin cho những người không phải chỉ để chữa bệnh tiểu đường, mà cho người mập béo phì thừa cân, thừa mỡ bụng muốn được giảm cân nhanh bằng cách tiêm insulin, mà không cần ăn kiêng hay thực dưỡng mất thời gian giảm cân lâu, không giảm cân nhanh bằng tiêm insulin, ai muốn giảm cân cũng phải do bác sĩ quyết định theo ch̉ỉ số chiều cao, cân nặng, cho đến lúc trọng lượng cơ thể trở lại bình thường thì phải ngưng.

IV-Giải đáp cắt lá lách có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

1-Cắt bỏ lá lách là mất tất cả chức năng tạo máu, tạo hồng cầu, tạo kháng thể

Mất chức năng chuyển hóa thức ăn thành máu, nên mất máu, thiếu máu, mất kháng thể chống nhiễm trùng, mất chức năng cầm máu, mất năng lượng duy trì sức khỏe .
Các nghiên cứu khoa học cho thấy, khi cắt bỏ lá lách, sức đề kháng giảm đi rất nhiều, cơ thể dễ bị nhiễm bệnh và khi đã mắc bệnh thì thường nặng, tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, khi lá lách bị chấn thương, dù đã dập nát, bác sĩ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để cứu nó.

2-Những trường hợp bắt buộc phải cắt bỏ lá lách:

Việc cắt bỏ lá lách chỉ thực hiện khi không còn giải pháp nào tốt hơn.
a-Cắt lá lách trong trường hợp cấy hoặc thay phủ tạng để phòng trường hợp các tế bào lympho và chất kháng thể từ lá lách thải trừ các cơ quan lạ cấy ghép.

b-Nếu lá lách bị nhiễm trùng :
Nếu nhiễm trùng nghiêm trọng tại lách có thể sẽ không đáp ứng với kháng sinh và các phương pháp điều trị khác. Loại nhiễm trùng này có thể dẫn đến áp xe nghiêm trọng hơn hoặc dẫn đến viêm và hình thành mủ.

c-Các rối loạn về máu như :
Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm
Thiếu máu tan máu
Xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát
Đa hồng cầu nguyên phát
Lupus ban đỏ
Một số loại ung thư nhất định, ví dụ như bệnh bạch cầu thể lympho, u lympho dạng non – Hodgkin và dạng Hodgkin có thể sẽ ảnh hưởng đến lách. Lách có thể sẽ cần được cắt bỏ do sự có mặt của một khối u hoặc u nang
Nếu các tác nhân gây bệnh như vi-rút cúm, sốt rét, lây nhiễm vào lá lách, lá lách có thể trở nên to ra theo cách tương tự như những gì xảy ra với các hạch bạch huyết khi nhiễm trùng phát triển gần vị trí của nó.
Chấn thương
Chấn thương như tai nạn xe cơ giới có thể gây thương tích nghiêm trọng cho lá lách. Điều này có thể gây đau và sưng lá lách. Trong trường hợp chấn thương gây vỡ lá lách và chảy máu trong, đó có thể là một trường hợp cấp cứu nghiêm trọng cần được chú ý ngay lập tức.
Các triệu chứng của lá lách bị vỡ bao gồm đau và nhạy cảm ở bên trái của vùng bụng trên, nhịp tim nhanh và chóng mặt.

d-Lách sưng to phì đại có nguy cơ vỡ lách chảy mất hết máu, sẽ dẫn đến việc suy giảm rất lớn số lượng hồng cầu và tiểu cầu trong máu. nhiễm trùng và chảy máu quá mức, thậm chí có thể dẫn đến thoát vị lách đe dọa đến tính mạng.
Các dấu hiệu bệnh của lá lách to bao gồm mệt mỏi, dễ chảy máu, cảm giác đầy bụng ngay sau khi bắt đầu ăn một lượng nhỏ thức ăn và đau hoặc khó chịu dưới xương sườn trái. Một số người có thể bị phì đại lá lách mà không có triệu chứng..
Triệu chứng này cho thấy lá lách đủ lớn để tạo áp lực lên dạ dày. Giảm khả năng miễn dịch cũng có thể có nghĩa là lách to, trong trường hợp đó, cơ thể không thể chống lại nhiễm trùng.
Quá trình bệnh tật
Có bốn loại lách to phân loại theo nguyên nhân.
Loại thứ nhất là giai đoạn sung huyết do tăng huyết áp tĩnh mạch cửa, trong đó có
máu tụ lại.
Loại thứ hai là giai đoạn thâm nhiễm, trong đó có sự xâm lấn vào lá lách bởi các tế bào lạ như di căn của khối u, u tủy và tế bào mỡ.
Loại thứ ba là loại miễn dịch gây ra bởi sự gia tăng đáng kể hoạt động miễn dịch sau hậu vaccine Loại này được đặc trưng bởi sự tăng sản sau đó và nó thường liên quan đến các tình trạng như viêm nội tâm mạc, bệnh sarcoit là một bệnh lý viêm biểu hiện bằng tổn thương u hạt không hoại tử ở một hoặc nhiều cơ quan và mô. Phổi và hệ thống bạch huyết là cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng bệnh sarcoid có thể biểu hiện ở bất cứ cơ quan nào và viêm khớp dạng thấp.
Loại cuối cùng là lách to tân sinh do các chính các tế bào miễn dịch gây ra khối u như u lympho, có dấu hiệu rối loạn đường huyết, nhiệt độ, nhịp tim.


-------------
TRẢ LỜI CÂU HỎI 14 : YHBS DÙNG BAKING SODA ĐƯỜNG ĐÃ CHỮA ĐƯỢC BỆNH GÌ
Video :https://youtu.be/4Fu_WL-ERSg
Ung thư tuyến giáp
Tiểu đường thai kỳ
Tiểu đường tiêm insulin bị hoại tử
---------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 15-UỐNG ĐƯỜNG CHỮA BỆNH TIM, TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ, THẦN KINH TOẠ ĐƯỢC KHÔNG
video :https://youtu.be/hkiBGbNpZgs
-------------

16: TU CAP CUU MAU DONG NGHET TIM NGUA DOT QUY
Video :https://youtu.be/qnEq5oETPyU
------------

17:TRẢ Lời CÂU HỎI TẬP 17 Bài Thuốc Nào Chữa Bệnh Áp Huyết Thấp Và Động Kinh
https://youtu.be/ui_1Y7noC2k


TRẢ LỜI CÂU HỎI 18 : Tại sao đường huyết cao thì khỏe, đường huyết thấp thì chết
video :https://youtu.be/1E32ueHjU5M

Download audio:http://khicongydaotoronto.com/loan/ch18.mp3

1-Đường trong cơ thể từ đâu đến
Khoa học cho biết rằng, bất cứ chúng ta ăn uống gì, vào trong cơ thể đều được cơ thể chuyển hóa thành dường glucose, mặc dù mình không ăn uống đường glucose, như vậy đường đến từ thức ăn uống hàng ngày từ cơm gạo, tinh bột, canh rau củ qủa và chất đạm từ động vật hay thực vật, đủ chuyển thành năng lượng đường vừa cho ta thân nhiệt giữ ấm để bảo vệ cơ thể, vừa cho ta năng lượng để hoạt động không mệt mỏi tính bằng ca lo.
Dưới đây là bảng nhu cầu ca lo mỗi ngày cho từng hạng tuổi

2-Đường chuyển đổi thành năng lượng calo :
-Khoa học chứng minh : 1 chén cơm100g cho ra 190 calo. 8 chén cơm cho ra 1520 calo
-Khoa học chứng minh 100g đường có 387 calo
-1 thìa cà phê đầy đường nặng 8 gram, khi uống vào cơ thể làm tăng đường huyết lên 10mg/dl.

Dưới đây là bảng đổi tiêu chuẩn đường huyết ra năng lượng calo tối thiểu sau mỗi bữa ăn 30 phút :
Sau khi ăn 30 phút, của mỗi bữa ăn, chúng ta dùng máy đo đường huyết, tính bằng
mmol/l hay mg/dl, chia cho 10mg/dl đổi ra thìa cà phê, nhân với 8 gr ra số gr đường, nhân với 387 calo chia 100, ra kết quả số calo trong bữa ăn, mỗi bữa số lượng calo sẽ khác nhau tùy theo thực phẩm ăn vào có đủ protein và glucose không

Screenshot (27).png (456.81 KiB) Viewed 2361 times


Trên đây là bảng calo tối thiểu của mỗi bữa ăn.
Nếu ăn ngày 1 bữa mà đường huyết lên 14mmol/l mới đủ 780 calo, nếu ngày ăn 2 bữa có thể mới có 1560
Nếu sau bữa ăn 30 phút, đo đường huyết lên 16mmol/l thì lượng calo tăng lên 1303 calo

3-Bảng tiêu chuẩn calo cần thiết mỗi ngày tính theo tuổi nam nữ của tây y

Bên cạnh đó, calo từ protein được cho là có nhiều lợi ích trong việc giảm cân vì nó rất tốt trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp, nếu cơ thể có nhiều cơ bắp thì cơ thể hoạt động tốt và đốt cháy được nhiều calo, giảm nguy cơ béo phì. Ngoài ra, lượng calo từ các loại thực phẩm nhiều chất xơ cũng sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân, nó cho cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn trong suốt cả ngày.
4-Nguyên nhân tại sao bác sĩ nội tiết hại chết người vì không biết đường là calo ?

Mọi người hãy so sánh, sức khỏe của trẻ em từ 2-3 tuổi yếu sức hơn người lớn biết chừng nào, không có đủ sức lao động như người lớn, thế mà chúng cần đến 1000 calo để phát triển cơ thể. Trong khi chúng ta là người lao động chính trong gia đình phải làm lụng vất vả để kiếm sống ở tuổi trung niên cần trung bình 2600 calo, chia cho 3 bữa ăn chính, mỗi bữa ăn cần phải đủ 866 calo chia cho 387 calo là 224g đường , chia cho 8g là 28 thìa, mỗi thìa làm tăng đường huyết lên 10mg/dl, 28 thìa thì đường huyết tăng thêm 280mg/dl,
Như tôi mỗi khi ăn xong đo đườug huyết lên 300mg/dl người rất khỏe, không bị bệnh tiểu đường, theo đúng định nghĩa của bệnh tiểu đường cao.
Định nghĩa :
a-Người không bị bệnh tiểu đường thi sau khi ăn no, đường huyết cao 200-300mg/dl,
khi bụng đói đường huyết xuống thấp 140mg/dl, là đường huyết căn bản bảo vệ cho tim não hoạt động mà không làm tim não bị tổn thương do thiếu đường
b-Người bị bệnh tiểu đường thì dù no hay đói, bất cứ lúc nào thử đường cũng đều cao, do chúc năng tuyến tụy không sản xuất insulin để cân bằng lượng đường trong cơ thể
Trước kia không có tiểu đường loại 2.
Và tiểu dường cao là dư thừa năng lượng calo, chỉ cần tập gym, để đốt cháy lượng calo thì đường huyết sẽ tụt thấp sẽ không bao giờ bị bệnh tiểu đường

TRẢ LỜI CÂU HỎI 19-CÔNG DỤNG CALO RỖNG LÀ GÌ

video :https://youtu.be/2CGV-NKoqk4
Download audio:http://khicongydaotoronto.com/loan/ch19.mp3

A-VỀ LÝ THUYẾT :

1-Calo rỗng
Calo rỗng, khoa học gọi là đường bổ sung được thêm vào các loại nước uống, thêm vào các thực phẩm trong quá trình chế biến như các loại nước sốt, là những thực phẩm chứa chất ngọt từ các loại đường, nước ép trái cây, chất béo bão hòa trong thịt và các sản phẩm sữa (có tên gọi là chất béo rắn), chỉ cung cấp năng lượng calo giống như những thực phẩm khác, nhưng không bổ dưỡng.
Trái với những thực phẩm vừa cung cấp calo vừa có các chất dinh dưỡng, chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất, chúng ta tạm gọi là calo đặc cho dễ hiểu.

2-Tiêu chuẩn các hướng dẫn chế độ ăn uống
Hiện tại do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ USDA khuyến nghị đối với
một chất dinh dưỡng dựa trên chế độ ăn 2000 calo mỗi ngày, nhưng trước kia không cung cấp hướng dẫn cụ thể về thực phẩm chứa calo rỗng. Nhưng hiện nay đã có hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ từ năm 2020-2025 khuyến nghị rằng người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên hạn chế CALO RỖNG là đường bổ sung ở mức dưới 10% tổng lượng calo mỗi ngày.
a-15 loại thực phẩm chứa calo rỗng, chỉ cho calo mà không có chất bổ dưỡng :
Thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác, Bánh ngọt và các loại bánh nướng có đường khác, Kẹo, Bánh quy, Bánh rán, Khoai tây chiên, Nước trái cây, Phô mai béo, Bánh ngọt, Pizza, Xúc xích, Nước ngọt, Đồ uống thể thao, Đồ uống cà phê có đường, Kem.

b-Tiêu chuẩn calo rỗng theo tuổi:
Trẻ em (2–8 tuổi): 120 calo rỗng mỗi ngày
Trẻ em (9–13 tuổi): 120–250 calo rỗng mỗi ngày
Bé gái (14–18 tuổi): 120–250 calo rỗng mỗi ngày
Bé trai (14–18 tuổi): 160–330 calo rỗng mỗi ngày
Phụ nữ trưởng thành: 120–250 calo rỗng mỗi ngày
Nam giới trưởng thành: 160–330 calo rỗng mỗi ngày


3-Tiêu chuẩn về năng lượng calo
Trong các bữa ăn hàng ngày, trung bình phải đủ 2000 calo, nếu mỗi ngày ăn 2 bữa ăn thì thu nạp 4000 calo sẽ béo phì thừa cân, nên 2000 calo chia làm 2 bữa ăn chính, thì mỗi bữa thu nạp 1000calo, thì cũng đã làm cơ thể tăng đường huyết lên 18mmol/l sau khi ăn, hay 324mg/dl thì cơ thể khỏe mạnh.
Trên thực tế, mỗi bữa ăn chúng ta không thể ăn hoàn toàn thực phẩm calo đặc đủ 1000 calo, chỉ tối đa 800 calo, còn thiếu chúng ta dùng thêm đường bổ sung gọi là calo rỗng cho đủ năng lượng calo để làm việc không mệt mỏi.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:05 pm

B-VỀ ỨNG DỤNG THỰC HÀNH :

1-Lý thuyết về tế bào :
Glucose phối hợp với protein thành máu, thành insulin, thành kháng thể, và đường glucose có nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn thành máu.
Nhưng trên thực tế, có 3 cách uống đường bổ sung khác nhau cho ra kết quả khác nhau

Trường hợp 1 : Uống thêm đường bổ sung ngay sau khi ăn 30 phút để chuyển hóa thức ăn thành máu :
Nên chúng ta phải biết cách sử dụng đường bổ sung dúng thời đúng lúc ngay sau bữa ăn cho đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thì đường lại không phải là calo rỗng.
Trong qúa trình uống đường bổ sung để chuyển hóa thức ăn thành máu, chúng ta nhìn thấy được kết qủa qua số đo áp huyết, thí dụ như :
Đo áp huyết sau khi ăn 30 phút : Tay trái 130/90mmHg 65, tay phải 120/70mmHg 67 đo đường huyết 8mmol/l.
Theo tiêu chuẩn đường huyết của cơ quan Y Tế Thế Giới năm 1979, sau khi ăn 30 phút, đường huyết phải 11mmol/l, nên cần phải bổ sung thêm 3 thìa đường cát vàng cho đường huyết lên 11mmol/l để bao tử có đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu. Sau khi uống đường bổ sung được 30 phút, đo lại áp huyết :
Tay trái 127/80mmHg 75, tay phải 122/75mmHg 74.
Nhận xét sự thay đổi số áp huyết như, tâm trương tay trái trước khi uống đường bổ sung là 90mmHg, có nghĩa lượng thức ăn trong bao tử còn đầy, sau khi uống đường bổ sung, thức ăn trong bao tử đã tiêu hóa xuống ruột. Đã xuống thấp còn 80mmHg, đó là chức năng của đường cát vàng chuyển hóa thức ăn, còn trong thức ăn có chất bổ máu, thì chuyển máu sang gan làm tăng tâm trương bên gan từ 70 lên được 75mmHg.
Thay đổi thứ hai là nhịp tim, trước khi uống đường bổ sung, nhịp tim hai tay 65 và 67 là mạch hàn, sau khi bổ sung đường, nhịp tim tăng 74, 75. như vậy là nhịp tim thấp là máu đặc làm tốc độ tuần hoàn máu chậm, và khi nhịp tim tăng làm loãng máu tốc độ tuần hoàn máu lưu thông dễ dàng được nhanh hơn.

Trường hợp 2 :
Cũng chuyển hóa giống như trên, nhưng nếu trong thức ăn không có chất bổ máu, thì chỉ có thức ăn trong bao tử được hạ thấp từ 90 xuống 80mmHg, còn tâm trương bên gan lượng máu giữ nguyên số 70mmHg.

Trường hợp 3 :
Trong thức ăn có chất nhiều acid, ít chất kiềm, thì tâm trương bên bao tử cũng được chuyển hóa xuống thấp, nhưng không chuyển hóa thành máu, làm tăng pH acid thấp dưới 6, thì bên tâm trương tay phải là gan bị mất máu sẽ tụt thấp thí dụ từ 70 xuống 68mmHg, và men gan sẽ tăng cao dần.

Trường hợp 4 :
Nếu trong thức ăn không có chất bổ máu, sau khi ăn 30 phút, do đường huyết thấp 6-7mmol/l không đủ tiêu chuẩn chuyển hóa thức ăn, lại không uống đường bổ sung ngay, thì thức ăn không đủ năng lượng và nhiệt lượng để biến thức ăn thành dạng lỏng, mà thành dạng sền sệt, đông y gọi là thức ăn hóa đàm mỡ vẫn nằm trong bao tử, lúc đó mới uống thêm nhiều đường làm tăng thừa calo, thừa đường thì sẽ bị béo phì. Tây y có hai cách giải quyết theo hai lý thuyết khác nhau :

a-Tiêm insulin làm hạ đường huyết xuống để tiêu diệt đường, vô tình cướp mất calo làm cho cơ thể họ mất năng lượng, thí dụ đường huyết sau khi ăn cao 16mmol/l cơ thể tăng năng lượng sức khỏe tính bằng calo, thì 16mmol/l tương đương 891 calo, bị tiêm insulin cho đường xuống 6mmol/l, cơ thể chỉ còn 334 calo, là đã cướp đi 557 calo sức khỏe của họ, là cách chữa sai lầm hại người, đó là lý do tại sao khi cơ thể mọi người cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, đi khám bệnh, các bác sĩ đều nói tốt hoặc có bệnh mà không tìm ra nguyên nhân nên không biết cách chữa, mà thật ra nguyên nhân sờ sờ ngay trước mắt vẫn bị các bác sĩ cố tình bỏ qua, đó là đường huyết thấp mà vẫn cho là đủ.

b-Cho hạ đường bằng nước ép rau củ quả thay cho insulin cũng làm hạ đường huyết cũng làm giảm calo xuống thấp, nhưng các loại nước ép không có chất xơ, không có chất đạm, nên không có chất dinh dưỡng bổ máu, cũng là loại calo rỗng, nhưng quan trọng và nguy hiểm hơn, chúng làm giảm cân, pH acid là 2 điều kiện đủ cho các tế bào trở thành ung thư.

Trường hợp 5 :
Uống đường bổ sung ngoài bữa ăn khi người cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng calo, có nghĩa đường huyết tụt thấp xuống 6mmol/l, lúc đó chỉ tương đương với 334 calo, phải uống nước đường thêm cho đường huyết lên 10mmol/l cho tăng calo lên 557 calo, thì người khỏe, thì đường uống vào trong trường hợp này mới chính là calo rỗng, chỉ tăng calo mà không giúp thức ăn chuyển hóa.
Thay vào đó, ngoài 2 bữa ăn chính, khi làm việc nặng cảm thấy mệt mỏi uể oải là đường huyết tụt thấp, thiếu năng lượng calo, thay vì uống đường tăng calo nhưng là calo rỗng không có chất dinh dưỡng bổ máu, thì phải pha cùng lượng đường nhưng thêm sữa đặc Ông Thọ để bổ máu, thì đường và sữa trở thành calo đặc, tây y nói 2 chất này là calo rỗng là sai, vì các trẻ sơ sinh, không bú sữa mẹ, chỉ uống sữa đặc Ông Thọ mà cơ thể khỏe mạnh vẫn phát triển tăng cân, xương cứng chắc.

Trường hợp 6 :
Khi đường huyết tụt thấp làm mệt tim, phải cấp cứu cho tăng đường huyết lên ngay bằng kẹo, bánh quy, các loại nước ngọt…cũng làm tăng calo nhưng không có công dụng chuyển hóa thức ăn thì gọi là calo rỗng, cũng nên uống đường pha với sữa đặc Ông Thọ, chứ không nên dùng sữa công thức không có đường để cho đường huyết thấp, không bị tiểu đường thì cơ thể thiếu năng lượng calo và thiếu máu.

2-Tây y nói cơ thể thừa đường gây béo phì là sai :
Trên thực tế, một người nhịn ăn, không ăn cơm, chỉ uống nước chanh đường 500gr đường mỗi ngày thay cơm, mỗi ngày vẫn khỏe mạnh, không tăng cân mà giảm cân, vì cơ thể không có calo đặc.

3-Nguyên nhân tại sao béo phì, thừa cân :
a-Lý thuyết của ngành năng lượng calo, khi thừa năng lượng calo sẽ béo phì, thì tập gym để đốt cháy calo dư thừa, máy tập gym chỉ ra số calo sau khi tập, là số calo dư thừa trong người đã bị đốt cháy làm giảm cân, lúc đó đo đường huyết sẽ thấp. Khác với lý thuyết của ngành nội tiết.

b-Theo lý thuyết ngành nội tiết, cơ thể có đường huyết cao gọi là thừa đường mới béo phì, do cơ thể thiếu insulin, hay không sản xuất insulin, cần phải tiêm insulin cho đường huyết xuống thấp trong tiêu chuẩn 3.9-5.9mmol/l, có nghĩa cắt bớt calo xuống dưới 300 calo, khiến người bị tụt đường huyết, tụt thấp nhịp tim, làm đông máu, gây ra hậu quả thiếu máu cơ tim cục bộ, hạ thấp nhiệt độ làm chân tay lạnh, yếu sức, là phương pháp phá hoại sức khỏe con người, khác với công dụng của tập gym đốt cháy calo dư thừa chuyển thành năng lượng làm tăng sức khỏe, làm tăng nhịp tim, làm người ấm mà được giảm cân, chắc da thịt.
Khi mọi người tập gym cũng làm hạ đường huyết, thì lý thuyết của ngành nội tiết cho rằng đường huyết cao gọi là tiểu đường do cơ thể không sản xuất insulin là sai sự thật hoàn toàn.
Có 2 nguyên nhân :

a-Về lý thuyết calo, ăn thừa calo mà không vận động, đo đường huyết cao trên 300mg/dl, nên khi tập gym, khoảng 30 phút xuất mồ hôi, máy chỉ số calo cơ thể bị mất đi, gọi là đốt cháy calo, làm giảm cân, đồng nghĩa với giảm lượng đường trong máu.
Còn đối với những người làm việc bằng chân tay, lao động nặng xuất mồ hôi, số calo trong cơ thể cũng bị đốt cháy nhiều hơn số calo nạp vào cơ thể làm đường huyết tụtthấp, cũng bị giảm cân mất sức, thì lý thuyết của bệnh tiểu đường loại 1 cho rằng cơ thể không có insulin là sai hoàn toàn, chỉ để lừa gạt những người lười không vận động để đốt cháy calo, mà phải tiêm insulin cho hạ thấp đường xuống dưới 6mmol/l thì năng lượng calo trong cơ thể chỉ còn 334 calo, sức khỏe còn yếu hơn đứa trẻ 2-3 tuổi mỗi ngày chúng cần ăn đủ 1000 calo và tăng dần mỗi ngày để cơ thể phát triển.
Chúng ta để ý 2 sự khác biệt làm hạ đường huyết :

-Tập gym làm hạ đường mất calo nhưng calo bị đốt làm tăng nhiệt độ, cơ thể ấm, máu tuần hoàn có lực đều, làm tim hoạt động khỏe mạnh không bị suy tim, đó là lý do những người tập gym dù đường huyết lúc nào cũng thấp, người ấm, cơ thể khỏe mạnh.
-Tiêm insulin hạ đường huyết thấp thì mệt mỏi, yếu sức, người lạnh, chân tay bủn rủn, hoa mắt chóng măt, chán ăn, ăn không tiêu, đau tức ngực nhói tim do nhịp tim thấp làm máu đặc gây xơ vữa động mạch, máu không vào tim sẽ bị suy tim, hỏng van tim, khiến cho thiếu máu cơ tim cục bộ dẫn đến đột quỵ tử vong.

4-Phân biệt hai trường hợp đường huyết cao.
a-Đường huyết cao làm tăng cân :
Là do ăn nhiều lười tập nên béo phì thừa cân, ngoài việc cơ thể đã tích lũy mỡ, mà đường trong máu sau mỗi bữa ăn 30 phút đo đường huyết cao hơn 20mmol/l hay cao hơn 360mg/dl tương đương 1114 calo mà không chịu vận động, trường hợp này giải quyết theo hai cách.
Một là tập gym đốt cháy calo để giảm cân, khi cơ thể tăng nhiệt, người xuất mồ hôi mỡ, đường huyết tự động xuống làm tiêu mỡ, nhưng người khỏe.
Như vậy tập gym hay lao động chân tay nặng nhọc xuất mồ hôi cũng là đốt cháy calo làm hạ đường thay thế insulin, nhưng kết quả là tăng nhịp tim cho máu tăng hồng cầu, tăng thân nhiệt.
Hai là theo tây y, sau khi ăn đường huyết cao 20mmol/l thì tiêm insulin làm hạ đường huyết xuống 11mmol/l tương đương 613 calo, là phải ngưng tiêm vì insulin đã phá bỏ đi 501 calo thừa của mỗi bữa ăn để giảm cân, cho đến khi trọng lượng cơ thể giảm nặng bằng chiều cao trừ đi 100 là đủ, thí dụ cao 1,60m nặng 80 kg là thừa 20kg. Đó là người biết cách dùng insulin không làm hại cơ thể, chứ không phải lạm dụng tiêm insulin làm đường huyết xuống thấp 3.9-5,9mmol/l thì sức khỏe yếu sức dần năng lượng calo chỉ bằng đứa trẻ 2-3 tuổi.

b-Đường huyết cao làm giảm cân :
Những người chữa bệnh tiểu đường theo tây y tại sao các bác sĩ nội tiết không động não thắc mắc, bệnh nhân đã kiêng đường, kiêng ngọt, kiêng ăn nhiều tinh bột, kiêng trái cây, lại đang tiêm insulin hạ đường huyết xuống tiêu chuẩn, mà càng tiêm tăng liều thì đường huyết càng tăng lên 400-600mg/dl thậm chí máy đo đường chỉ HI là cao hơn từ 600mg/dl đến 1000mg/dl, càng cao bao nhiêu càng giảm cân gầy ốm bấy nhiêu, thì đường không phải là calo dư thừa, để tăng cân mà là cơ thể bị insulin phá hỏng mỗi lần tiêm insulin là cướp đi hơn 1000 năng lượng calo của bệnh nhân gây hậu quả thiếu máu, tâm trương tay trái thấp dưới 60mmHg là bao tử không ăn được nhiều hay chán ăn, teo bao tử, không đủ lượng thức ăn vào cơ thể để chuyển hóa thành máu do thiếu glucose và protein, imsulin làm nhịp tim thấp dưới 60, chân tay lạnh, máu đặc, thiếu máu cơ tim, suy tim, suy hô hấp, khó thở, dễ bị đột quỵ tử vong trong giấc ngủ ban đêm.
Điều này là những thắc mắc của bệnh nhân trong thời gian điều trị tiểu đường mà chưa được các bác sĩ điều trị giải đáp thoảng đáng, vì không ăn dược nhiều, không ăn uống đường, chất ngọt, người suy dinh dưỡng sụt cân làm gì có thừa đường và calo thì dáng lẽ phải thiếu đường, thiếu calo để hoạt dộng, tại sao lại phải tiêm thêm insulin để rút vét hết đường và calo trong cơ thể của họ cho đến khi bệnh nhân bị tử vong.

5-Hậu quả áp dụng tiêu chuẩn đường huyết 3.9-5.9mmol/l làm hại chết nhiều người
Ảnh hưởng xấu của việc hạ thấp tiêu chuẩn tiểu đường 3.9-5.9mmol/l, so với tiêu chuẩn sức khỏe về năng lượng calo chỉ bằng 340-514 calo một ngày, tương đương với sức khỏe của đứa trẻ sơ sinh, kém sức khỏe hơn đứa trẻ 2-3 tuổi, thì cơ thể chỉ có sự sống, được ngày nào hay ngày ấy, mà không có đủ sức sống là năng lượng calo đủ tiêu chuẩn theo tuổi để phát triển, đó là những người khoe rằng tôi không bị bệnh tiểu đường lại bị chết âm thầm nhiều hơn vào hai thời điểm :

a-Thời tiết cực nóng nắng nhiệt độ trên 40 độ C khi cơ thể xuất vã mồ hôi đốt cháy calo làm đường huyết tụt thấp dưới 3mmol/l, năng lượng calo thấp dưới 260 thì tim ngừng đập đột quỵ chết
b-Thời tiết cực lạnh rét, thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu, nên cơ thể không đủ lượng máu tuần hoàn, thiếu đường là thiếu calo, không đủ giữ ấm thân nhiệt, làm máu đông không vào tim làm thiếu máu cơ tim cục bộ cũng gây ra đột quỵ chết bất ngờ mà vẫn không biết mình bị chết do chính mình tự tiêm cho mình chết.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 20 : HẬU QUẢ TIỂU DƯỜNG THAI KỲ CON BỊ TEO CƠ TỦY CÓ CHỮA DƯỢC KHÔNG
video :https://youtu.be/3L1ZqlYcmJI
Download audio:http://khicongydaotoronto.com/loan/ch20.mp3

A-NGUYÊN NHÂN THEO Y HỌC BỔ SUNG
Tây y xác nhận bệnh teo cơ tủy do di truyền, có nghĩa do cha và mẹ truyền sang thai nhi không đủ lượng máu nuôi thai phát triển, nên thai thường bị chết, hay khi thai còn trong bụng mẹ, thai nhi được nuôi dưỡng và phát triển lệ thuộc vào thức ăn hàng ngày của người mẹ có dủ 4 chất glucose, protein, lipid, oxy để dủ nuôi cả mẹ và thai nhi khỏe mạnh hay không, vì mấy tháng đầu người mẹ cung cấp máu cho thai nhi qua nhau thai, các tháng sau khi thai nhi phát triển xương tủy thì tế bào tủy xương của thai nhi sản xuất thêm ra tế bào máu.
Ngày xưa không có bệnh tiểu đường thai kỳ, khi mang thai người mẹ có nhu cầu ăn uống tẩm bổ để nuôi thai phát triển khỏe mạnh, nên các bé sinh ra không bị bệnh này. Còn ngày nay các bé sanh ra bị bệnh này do người mẹ bị tây y kết luận tiểu đường thai kỳ, vừa phải kiêng ăn, vừa bị giảm cân, vừa phải bị tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường thai kỳ, sức khỏe của mẹ sa sút, sụt cân, thai đang phát triển khỏe mạnh, bỗng nhiên ngưng phát triển, tây y gọi là đột biến gen, lúc đó áp huyết của người mẹ tụt thấp là thiếu khí lực tâm thu, thiếu máu tâm trương, thiếu đường do đường huyết thấp, không đủ glucose và ăn ít không đủ lượng protein phối hợp thành máu, nên mẹ bị thiếu máu, nên thai nhi thiếu máu bẩm sinh, không đủ lượng máu nuôi tế bào xương tủy phát trỉển, một là thai chết trong bụng mẹ có hiện tượng sẩy thai, hai là thai phát triển chậm, sinh thiếu tháng, ba là trẻ sinh ra thiếu dinh dưỡng, thiếu cân, yếu xương, thiếu lượng máu để sinh tồn, máu loãng có hiện tượng bầm máu tan máu là bệnh ALS, các tế bào cơ đang phát triển bị ngưng không phát triển làm teo cơ, co rút cơ là bệnh SMA.
Tây y không thấy nguyên nhân chính là do chữa bệnh tiểu đường thai kỳ là cướp đi sự sống của thai nhi, các bà mẹ mang thai khác cũng vì do sợ bị bệnh tiểu đường thai kỳ nên cũng kiêng ăn bổ, kiêng đường, giữ cho đường huyết thấp, nên áp huyết cũng thấp, thiếu khí lực tâm thu, thiếu máu tâm trương, thiếu đường tạo máu, vì glucose phối hợp với protein trong thức ăn chuyển hóa thành máu

B-TÂY Y KHÔNG BIẾT NGUYÊN NHÂN NHƯNG BIẾT TÌM RA HẬU QUẢ
Theo tây y teo cơ tủy SMA, (Spinal Muscular Atrophy) là một dạng rối loạn thần kinh cơ liên quan đến di truyền.
Các tên gọi khác
Chứng amyotrophies cột sống, bệnh ALS, (Alpha thalassemia) là một bệnh di truyền làm giảm khả năng sản xuất hồng cầu, là protein trong tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Những người bị alpha thalassemia có biểu hiện đặc trưng là bị giảm sản xuất hồng cầu trong máu do thiếu máu dẫn đến việc vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể không đủ. Người bệnh cũng bị thiếu các tế bào hồng cầu gây ra hiện tượng da nhợt nhạt, mệt mỏi, suy nhược và những biến chứng nguy hiểm khác. chứng thoái hóa cột sống.
Tên bệnh là hậu quả, nguyên nhân tây y cũng đã biết là do thiếu máu, thiếu oxy nuôi thần kinh chức năng, nguyên nhân chính là thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thì tây y không biết, vì vẫn theo tiêu chuẩn đường huyết thấp của ngành nội tiết lại xem là đường huyết cao, phải tiêm insulin làm hạ thấp đường huyết gây hậu thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thiếu năng lượng calo, mẹ mang bầu bị suy dinh dưỡng, sụt cân, thiếu máu tuần hoàn, thiếu khí lực oxy, kết quả thấy được qua máy đo áp huyết cả 3 số đều thấp, không đủ cung cấp dinh dưỡng cho tế bào thai nhi phát triển.
1-Định nghĩa theo bệnh chứng :
Thoái hóa cơ cột sống còn được gọi là bệnh ALS hoặc Lou Gehrig, bệnh xơ cứng teo cơ bên là một bệnh thần kinh hiếm gặp liên quan đến cái chết cuối cùng của các tế bào thần kinh kiểm soát các cơ tự nguyện. Não mất khả năng kiểm soát thần kinh chuyển động, thường dẫn đến mất khả năng ăn, nói, cử động và thậm chí là thở. Tất cả các bệnh là hậu quả của ngành nội tiết chữa bệnh tiểu đường gây ra, đi trái ngược với lý thuyết tổng số thức ăn nạp vào cơ thể đều được chuyển hóa thành đường glucose, ưu tiên cho thần kinh chức năng não 144gr đường, cho tim bơm máu tuần hoàn 36gr mỗi ngày, chưa kể đường cần cho chuyển hóa thức ăn, cho vận động hít thở, đi lại làm việc, phải đủ lượng calo mỗi ngày trung bình 2000 calo, thì đường huyết tương đương 16mmol/l, trong khi ngành nội tiết lại quy định đường huyết không được cao hơn 7mmol/l, thì mẹ mang bầu suy dinh dưỡng làm sao nuôi tế bào thai nhi phát triển, cho nên các trẻ sinh ra đều là nạn nhân của các bác sĩ chữa bệnh tiểu đường cho người mẹ, theo thống kê riêng ở Hoa Kỳ có khoảng 5000 người được chẩn đoán mắc bệnh này mỗi năm, theo ALS Foundation , nhưng không có cách chữa trị.
Dưới đây là những diễn giải các bệnh theo tây y hậu quả đều thiếu đường thiếu máu nuôi thần kinh chức năng.
Teo cơ tủy SMA (Spinal muscular atrophy) là bệnh di truyền đặc trưng bởi sự suy yếu và teo các cơ vận động (cơ xương). Nguyên nhân do mất các tế bào thần kinh chuyên biệt, được gọi là tế bào thần kinh vận động điều khiển chuyển động của cơ. Các cơ gần trung tâm của cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng hơn so với các cơ ở xa và diễn biến nặng hơn theo tuổi tác. Có nhiều loại bệnh teo cơ tủy gây ra bởi các đột biến trên cùng gen. Các loại bệnh khác nhau về tuổi khởi phát và mức độ suy yếu của yếu cơ, tuy nhiên có sự chồng chéo giữa các loại. Các dạng khác của bệnh teo cơ tủy và các bệnh thần kinh vận động liên quan, chẳng hạn như teo cơ tủy với bệnh động kinh myoclonic tiến triển, teo cơ tủy với chi dưới trội hơn, teo cơ tủy ở trẻ sơ sinh liên kết chéo và teo cơ tủy với suy hô hấp loại 1 là do đột biến ở các gen khác.

2-Biểu hiện lâm sàng
Các triệu chứng chính liên quan đến sự yếu và teo trong các cơ được sử dụng trong vận động. Việc yếu cơ có xu hướng nghiêm trọng hơn ở các cơ nằm gần trung tâm của cơ thể, trong đó các cơ ảnh hưởng nhiều nhất là cơ vai, hông, đùi và lưng trên. Nếu các cơ của lưng yếu đi, độ cong của cột sống có thể phát triển. Các biến chứng đặc biệt xảy ra nếu các cơ được sử dụng để thở và nuốt bị ảnh hưởng, dẫn đến sự bất thường trong các chức năng này. Độ tuổi bắt đầu xuất hiện hội chứng và mức độ nặng nhẹ khác nhau ở từng đối tượng và tùy thuộc vào lượng protein SMN (survival motor neuron) thần kinh vận động sinh tồn có trong tế bào thần kinh vận động.

Bệnh do di truyền từ cha mẹ, có nghĩa gia tài của mẹ nghèo là khí, huyết, đường huyết của mẹ nuôi thai nhi yếu, không cung cấp cho thai nhi đầy đủ để phát triển khỏe mạnh, đông y gọi là khí tiên thiên bất túc, sau khi bé sinh đáng lẽ phải điều chỉnh lại ăn uống tẩm bổ lâu dài một vài năm để dủ khí, máu, đường huyết cao, làm tăng năng lượng calo phục hồi lại sự sống cho các hệ thần kinh, đông y gọi là phục hồi sức khỏe bằng khí hậu thiên, mỗi ngày ăn thức ăn bổ máu, bổ sung đường sau ăn 30 phút rồi tập bài Lăn Người để phân phối máu, đường và oxy đi khắp các cơ, thần kinh chức năng trên não vừa để phục hồi cho các tế bào phát triển, phải kiên nhẫn trong thời gian lâu dài sẽ thấy có tiên liệu tốt lên, sức khỏe có cải thiện rõ rệt. Nhiều người không nghĩ đến cách phục hồi sức khỏe bằng khí hậu thiên, lại đi châm cứu chỉ tốn tiền mà không có kết quả, vì châm cứu không tạo ra thức ăn để nuôi tế bào, không tạo ra khí, ra máu, ra đường, phải vừa áp dụng cả hai cùng một lúc mới có kết quả.
Nhưng sự thật ngày nay, các bác sĩ đông y và tây y đều bó tay không thể thực hiện dược, vì theo tây y, bác sĩ nào chữa thần kinh cho bệnh nhân thì cứ chữa, còn bệnh nhân bị đường huyết cao thì cứ phải hạ đường huyết, thức ăn nhiều thì đường huyết cao phải tiêm insulin hạ đường huyết, thì lại không đủ đường nuôi thần kinh. Đó là lý do tây y không có cách chữa. Nên theo thời gian bệnh này càng biến đổi có tiên liệu càng xấu hơn, nguyên nhân do mâu thuẫn lý thuyết về tiêu chuẩn đường huyết thấp.
Bệnh teo cơ tủy gồm 4 dạng bệnh, trong đó loại I là dạng phổ biến nhất (chiếm khoảng 50% trong các trường hợp), kế đến là loại II và loại III và loại 0 và IV là rất hiếm.

Dạng 0
Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng nhất, xảy ra ở thai nhi. Thai nhi sau khi sinh ra có thể mắc một số vấn đề như dị dạng khớp, trương lực cơ yếu, dị tật tim. Ngoài ra, cơ hô hấp của trẻ rất yếu và chúng thường không sống qua giai đoạn thơ ấu do suy hô hấp.

Dạng 1
Đây là dạng phổ biến nhất của hội chứng. Sự yếu cơ xảy ra rõ rệt khi sinh hoặc trong vài tháng đầu đời. Hầu hết trẻ em bị ảnh hưởng không thể kiểm soát cử động đầu hoặc không thể ngồi, có vấn đề về nuốt nên dẫn đến khó ăn và tăng trưởng kém, yếu cơ hô hấp, ngực hình chuông bất thường làm ngăn phổi mở rộng hoàn toàn. Hầu hết trẻ em bị teo cơ tủy dạng 1 không sống sót qua thời thơ ấy do suy hô hấp.
Dạng 2
Đây là dạng đặc trưng bởi sự yếu cơ ở trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Trẻ không thể đứng, đi lại một mình, thường có những cơn run ở ngón tay, vẹo cột sống và yếu cơ hô hấp. Tuổi thọ của những người mắc bệnh teo cơ tủy loại này khác nhau ở từng đối tượng, hầu hết họ thường sống từ 20 đến 30 tuổi.

Dạng 3
Những người mắc hội chứng này có thể đứng hoặc đi lại một mình. Tuy nhiên, theo thời gian, việc đi bộ và leo cầu thang có thể trở nên khó khăn. Một số người bệnh cần hỗ trợ xe lăn trong cuộc sống. Tuổi thọ của người mắc hội chứng này thường giống như người bình thường.

Dạng 4 Do gen thần kinh vận động sinh tồn SMN
Gen SMN1 cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein nơ-ron vận động sinh tồn (SMN). Protein SMN được tìm thấy khắp cơ thể, với mức độ cao nhất trong tủy sống. Protein này là một trong nhóm các protein được gọi là phức hợp SMN, rất quan trọng để duy trì các tế bào thần kinh chuyên biệt được gọi là tế bào thần kinh vận động. Những tế bào này nằm trong tủy sống và một phần của não được kết nối với tủy sống (thân não). Tế bào thần kinh vận động truyền tín hiệu từ não và tủy sống ra lệnh cho cơ xương căng (co lại), cho phép cơ thể di chuyển.
Trong tế bào, phức hợp SMN đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý các phân tử gọi là RNA thông tin (mRNA), đóng vai trò là bản thiết kế di truyền để tạo ra protein. Messenger RNA bắt đầu dưới dạng bản nháp thô (tiền mRNA) và trải qua một số bước xử lý để trở thành dạng hoàn thiện, cuối cùng. Phức hợp SMN giúp lắp ráp bộ máy tế bào cần thiết để xử lý pre-mRNA. Phức hợp SMN cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của các phần phát triển chuyên biệt từ các tế bào thần kinh được gọi là sợi nhánh và sợi trục. Các sợi nhánh và sợi trục cần thiết cho việc truyền xung động giữa các tế bào thần kinh và từ tế bào thần kinh đến cơ bắp, nhưng cơ thể không đủ máu đủ đưởng để làm nhiệm vụ dẫn truyền thần kinh.
Một lượng nhỏ protein SMN được tạo ra từ một gen tương tự như SMN1 được gọi là SMN2. Một số phiên bản khác nhau của protein SMN được tạo ra từ gen SMN2, nhưng chỉ có một phiên bản có chức năng; các phiên bản khác nhỏ hơn và nhanh chóng bị phá vỡ.

Đây là tình trạng hiếm và thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành. Những người bị ảnh hưởng thường trải qua tình trạng yếu cơ từ nhẹ đến trung bình, run và khó thở nhẹ. Những người bị teo cơ tủy loại 4 có tuổi thọ giống người bình thường.
Người bình thường có hai bản sao gen SMN1 và một đến hai bản sao của gen SMN2 trong mỗi tế bào, với một số người có thể có đến tám bản sao gen SMN2. Những người mắc hội chứng teo cơ tủy (=TCT) có nhiều bản sao gen SMN2 thì thường triệu chứng ít nghiêm trọng. Nguyên nhân là do protein SMN được tạo ra bởi gen SMN2 có giúp bù đắp sự thiếu hụt protein SMN. Những người bị TCT loại 0 thường không có bản sao hoặc một bản sao của gen SMN2, loại I thường có một hoặc hai bản sao, loại II có ba bản sao, loại III có ba hoặc bốn bản sao và loại IV có bốn bản sao trở lên.

Phổ biến
Teo cơ tủy ảnh hưởng đến 1/8.000 đến 1/10.000 người trên toàn thế giới. Teo cơ tủy loại I phổ biến nhất, chiếm khoảng một nửa số trường hợp. Loại II và III phổ biến tiếp theo và loại 0 và IV rất hiếm.

Nguyên nhân :
Các gen SMN1và 2 có chức năng tạo một protein tế bào thần kinh vận động gọi là SMN (survival motor neuron). Hầu hết protein SMN được sản xuất từ gen SMN1, một lượng nhỏ được sản xuất từ gen SMN2. Protein SMN rất quan trọng đối với với tế bào thần kinh vận động. Tế bào thần kinh vận động có chức năng truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ, giúp cơ thể chuyển động.
Hầu hết những người bị teo cơ tủy đều thiếu một đoạn gen SMN1, làm giảm sản xuất protein SMN dẫn đến các tế bào thần kinh vận động chết đi. Từ đó, tín hiệu giữa não và cơ bị gián đoạn, cơ trở nên yếu dần, teo và gây các triệu chứng khác của hội chứng teo cơ tủy.
Trong hầu hết các các trường hợp, cha mẹ của người mắc bệnh đều mang 1 bản sao của gen bị đột biến nhưng thường không có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh. Trong một số ít trường hợp, một người mắc bệnh thừa hưởng đột biến gen SMN1 từ bố hoặc mẹ và nhận được một đột biến mới của bản sao khác của gen, điều này xảy ra trong quá trình hình thành tế bào sinh sản (chủ yếu là tinh trùng) hoặc trong quá trình phát triển phôi thai sớm.

Chẩn đoán trước sinh
Xét nghiệm phổ biến có thể chẩn đoán teo cơ tủy SMA trong giai đoạn mang thai được thực hiện bằng các phương pháp sau:

• Chọc ối thực hiện sau tuần 16
• Sinh thiết gai nhau (Chorionic villus sampling - CVS) từ tuần thứ 9 đến 14
• Thu mẫu máu dây rốn (Percutaneous umbilical blood sampling – PUBS) sau tuần thứ 18
Tuy nhiên, các xét nghiệm này thường tồn tại một số nguy cơ liên quan đến thai nhi như sẩy thai, thai lưu hoặc nhiễm trùng do quá trình thực hiện (bảng 1).

Thai đơn
Thai đôi
Chọc ối
1,9%
3,07%
Sinh thiết gai nhau
2%
3,84%
Thu mẫu dây rốn
2%
N/A
Bảng-1. Tỷ lệ thai phụ bị sẩy thai và thai lưu do xét nghiệm xâm lấn

Chẩn đoán sau sinh
Bác sĩ sẽ yêu cầu điều tra tiền sử bệnh nhân và yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm để phát hiện có/không các vấn đề sau:
• Tiền sử gia đình mắc bệnh thần kinh cơ
• Cơ mềm
• Không phản xạ gân xương
• Co giật cơ lưỡi
Một số xét nghiệm được thực hiện bao gồm:
• Xét nghiệm máu Aldolase
• Tốc độ lắng máu
• Xét nghiệm creatine phosphate kinase
• Xét nghiệm di truyền phân tử
• Điện cơ (Electromyography – EMG)
• Xét nghiệm Lactate/ pyruvate
• MRI cột sống
• Sinh thiết cơ
• Kiểm tra sự dẫn truyền thần kinh
• Xét nghiệm acid amin
• Xét nghiệm hormone kích thích tuyến giáp (Thyroid-stimulating hormone - TSH)
Đối với cha mẹ, xét nghiệm di truyền được khuyến khích thực hiện đối với cha mẹ từng có con mắc hội chứng teo cơ tủy hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh nhằm giúp phụ huynh chuẩn bị kế hoạch tốt cho việc mang thai kế tiếp.

B-THEO LÝ THUYẾT Y HỌC BỔ SUNG :
1-Đủ lượng máu nuôi tế bào .
Thân thể con người là tổng hợp của khoảng 30 ngàn tỷ tế bào, có khoảng 4.5- 8 lít máu đối với người trưởng thành nặng 65-80kg. Đối với trẻ em cân nặng khoảng 36kg có khoảng 2,5-3 lít máu, để nuôi tế bào.
Tế bào có tồn tại và phát triển được là nhờ vào dinh dưỡng từ những thức ăn hàng ngày phải đủ 4 chất chính nuôi tế bào là glucose, protein, lipid, oxy, gọi là đường, đạm, chất béo và oxy để tạo ra máu, duy trì lượng máu và tăng lượng máu đủ cho đến tuổi trưởng thành
2-Công thức tạo máu cho hệ dinh dưỡng để phát triển và bảo vệ cơ thể :
Theo lý thuyết tây y, trong thực phẩm chúng ta ăn từ tinh bột, rau củ qủa, và chất đạm động vật hay thực vật, đều được cơ thể chuyển hóa thành đường glucose và năng lượng calo.
Từ thức ăn cơ thể phân loại ra 4 chất chính rồi tổng hơp từ glucose với protein thành máu, máu nuôi thịt, nuôi cơ, nuôi thần kinh, nuôi các tế bào của các cơ quan tạng phủ, glucose phối hợp với chất béo động vật hay thực vật lipid tạo ra da, gân, sụn, xương… và cả chất còn lại là protein, lipid là chất dự trữ phối hợp với đường, bổ sung cho hệ dinh dưỡng tạo máu, hệ bảo vệ tạo kháng thể.
3-Theo đông y thức ăn hàng ngày tạo ra Tinh-Khí-Thần :
Về Tinh là thực phẩm ăn uống thay đổi mỗi ngày, trong mỗi loại thực phẩm có tính, khí, và mùi vị khác nhau để tạo ra máu, ra khí, phù hơp với nhu cầu của các tế bào chức năng khác nhau, như về Tính của thức ăn là có tính ấm, nóng hay mát lạnh.
Về Khí là có khí thăng, tăng khí lên, hay giảm mất khí, hay khí bình không tăng không giảm, còn về mùi vị của thức ăn trong đông y dùng để chữa bệnh, như vị đắng dẫn tinh với khí vào tim và ruột non, vị ngọt dẫn tinh với khí vào lá lách và bao tử, vị cay dẫn tinh với khí vào phổi và ruột già, vị mặn dẫn tinh với khí vào thận và bàng quang, vào xương tủy, vị chua dẫn tinh với khí vào gan và mật.
Về thần là đo nhịp mạch cổ tay vào các vị trí của các tạng phủ . Phối hợp nghe cả ba, vừa đo tinh là đo lượng máu, đo khí là áp lực khí chạy qua tay của từng tạng phủ, đo thần là đo tốc độ của khí và máu chạy trong mạch có phối hợp đều không
Khi Tinh-Khi-Thần hòa hơp đầy đủ thì con người khỏe mạnh, không đầy đủ, không hòa hợp thì con người bị bệnh.
4-Dùng máy đo áp huyết, máy đo đường, nhiệt kế, pH thử nước bọt thay cho bắt mạch.
Tây y thiếu sót cách khám tìm nguyên nhân bệnh bằng máy đo áp huyết để chữa bệnh vào đúng nguyên nhân gốc bệnh là tinh-khí-thần không hòa hơp do con số nào không đúng tiêu chuẩn, vì số tâm thu là khí lực bơm máu của tạng phủ đủ hay thừa, hay thiếu, số tâm trương tay trái là lượng thức ăn đủ hay thừa hay thiếu, tâm trương do bên tay phải là chỉ lượng máu trong gan đủ hay thừa hay thiếu, nhịp tim đủ hay cao, nhanh quá, hay thấp, chậm qúa, nếu đủ thì thần sắc vui vẻ khỏe mạnh, nếu thiếu thì thần sắc nhợt nhạt yếu đuối, mệt mỏi, tiêu cực, dư thừa thì hay năng động, hung hãn, qúa khích, nóng nẩy, bực bội.
Đông y quan trọng là Thần đo ở nhịp tim, có những kinh nghiệm sau đây mà tây y không biết như :
a-Nhịp tim thấp liên quan đến đường huyết có những bệnh nguy hiểm sau đây :
Đường huyết đủ thì nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80, nhiệt độ trán là đo nhiệt trong bao tư, nhiệt độ đầu ngón tay út trái là nhiệt độ của tim, nhiệt độ đầu ngón chân út là nhiệt độ của thận và chức năng thần kinh não, dều phải trong tiêu chuẩn 36-36.5 độ C, thử pH nước bọt pH 6,5-7,5.

-Trường hợp 1 .
Nhịp tim cao hơn 80 là máu nóng, nếu cao 120 là đang bị sốt nhiễm trùng, thì nhiệt kế đo trán và tay nóng trên 40 dộ C, đông y gọi là do nguyên nhân khi huyết thực nhiệt.

-Trường hợp 2.
Nhịp tim cao trên 100, đo nhiệt độ ngoài da thấp, lạnh, trong người nóng khô, môi nứt nẻ, lưỡi khô nứt đỏ, bên ngoài mặc áo lạnh, đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt, âm là máu, hư là thiếu lượng máu, mất máu không đủ nuôi tế bào, bị sụt cân, thay vì 6-8 lít máu thì chỉ còn 4-5 lít. Tế bào sẽ trở thành tế bào ung thư.

-Trường hợp 3.
Nhịp tim dưới 60, nhiệt độ tay chân lạnh dưới 35 độ C hay súng bắn nhiệt chỉ low là qúa thấp không đo dược, trường hơp này nguy hiểm tây y thường gặp và chữa sai lầm vô tình làm chết nhiều người mà vẫn không hay biết.
Giải thích tại sao vậy :
Máu ở thể lỏng, tốc độ bơm máu 70-80 nhịp, khi nhịp tim thấp do người lanh, giống như thời tiết mùa xuân, hạ, thu nước ở thể lỏng chảy rất tốt, đến mùa đông lạnh, nước biến thành thể đặc đóng băng, thì máu cũng bị đặc bám vào vách thành mạch dần làm hẹp ống dẫn máu, tây y gọi là xơ vữa động mạch, máu không vào tim đủ gây ra bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ thường có dấu hiệu báo trước là tức ngực đau nhói tim, khi đo áp huyết bị máy bơm nhồi và bỗng nhiên đột qụy. Nguyên nhân do tây y cho dùng thuốc áp huyết làm hạ thấp nhịp tim, và do nguyên nhân tiêm insulin làm hạ đường huyết thấp, người lạnh ngắt tay chân, khó thở, máu đặc không vào tim, bệnh nhẹ thì tim phải co bóp hút mạnh máu vào tim mà máu đặc không vào gây ra bệnh hở van tim 2, 3 lá, cuối cùng insulin hạ thấp đường huyết máu đông, tim ngưng đập tử vong, bác sĩ nội tiết cứ vui vẻ đổ thừa bệnh nhân chết vì bệnh tim, không liên quan tiêm insulin chữa bệnh tiểu đường của mình.

-Trường hợp 4- Chính các bác sĩ nội tiết hại chết nhiều thai nhi do chữa bệnh tiểu đường thai kỳ
Trong bài trả lời câu hỏi 18.Tại sao đường huyết cao thì khỏe, đường huyết thấp thì chết.
Người mẹ cần đủ dường để chuyển hóa thức ăn bổ máu thành máu để cung cấp đủ máu cho thai nhi phát triển, nhìn thấy được người mẹ tăng cân 3-4 kg trước khi sinh, ngược lại trước khi sinh người mẹ bị sụt cân thì thai nhi không thể nào phát triển khỏe mạnh được, khi người mẹ có đường huyết thấp hay bị tụt đường huyết, sụt cân, thai nhi sẽ ngưng phát triển bị chết trong bụng mẹ hay sẩy thai trách nhiệm thuộc về ai.
Còn các bé sinh ra bị các bệnh về máu, tủy xương, thần kinh chức năng hư hỏng chỉ là hậu quả của cách chữa bệnh tiểu đường thai kỳ sai lầm, vì người mẹ phải cần đủ dường và calo vừa nuôi dưỡng sức khỏe cho chính mình và cho cả thai nhi.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 21 . NGUYÊN NHÂN BỆNH SUY TỦY XƯƠNG LÀ GÌ

Video :https://youtu.be/VvxCvWL8ifI
Download audio:http://khicongydaotoronto.com/loan/ch21.mp3
1-Định nghĩa :

Là bệnh về tế bào máu, thiếu máu bất sản tủy gọi là Suy tủy xương (BMF=Bone marrow failure), hay thiếu máu bất sản AA (Aplastic Anemia) xảy ra khi cơ thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ và ngừng sản xuất tế bào máu mới có thể dẫn đến tử vong.Biểu hiện qua việc giảm sản xuất của 1 hoặc nhiều dòng tạo máu chính bao gồm hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu, dẫn đến giảm hoặc không có các tiền chất tạo máu trong tủy xương và các tế bào chất ... ) Nó có thể được chia thành hai loại: có được và thừa kế.
Suy tủy xương loại thừa kế di truyền (IBMF) là suy tủy xương xảy ra do đột biến dòng mầm được truyền từ cha mẹ hoặc mới phát sinh, đông y gọi là khí tiên thiên
Suy tủy xương loại có được lại ít quá không đủ lượng máu, vì sau khi bé sinh ra, thay vì phải bổ sung khí hậu thiên bằng ăn uống thức ăn bổ máu, hay truyền máu để nuôi tế bào tủy đủ để tự lực sản xuất thêm ra nhiều tế bào máu, lại không thực hiện nên bị suy tủy xương.

2-Dấu hiệu của bệnh suy tủy xương liên quan đến thiếu máu bất sản.
Là tế bào tủy không sinh sản ra tế bào máu, chứng thiếu máu, có những dấu hiệu sau :
Mệt mỏi, xuất huyết, nhiễm khuẩn tái phát, xanh xao do thiếu máu, xuất huyết thứ phát do giảm tiểu cầu và sốt, loét niêm mạc và nhiễm khuẩn do giảm bạch cầu trung tính. Khó thở khi gắng sức. Nhịp tim nhanh hoặc bất thường. Da nhạt mầu. Nhiễm trùng thường xuyên hoặc kéo dài. Bầm tím không giải thích được. Chảy máu cam và chảy máu nướu răng. Vết thương chảy máu kéo dài. Phát ban da. Chóng mặt. Nhức đầu.

Loại suy tủy do thiếu máu ở độ tuổi dưới 40 có dấu hiệu
Cân nặng khi sinh thấp, tầm vóc ngắn, tật đầu nhỏ, dị tật thận hoặc tim, thiểu năng sinh dục
Có 3 giai đoạn tuổi suy tủy xương :
Từ 2 đến 5 tuổi (di truyền là phổ biến nhất).Phần lớn trẻ em bị suy tủy xương di truyền có thể xác định được nguyên nhân (75%). Từ 20 đến 25 tuổi và sau 65 tuổi

Trong ống tủy giữa cột sống không đủ tế bào máu thì dược trám đầy chỗ trống bằng chất béo và chất xơ

3-Các nguyên nhân suy tủy
1-Thai nhi bị suy tủy bẩm sinh do di truyền khi mẹ mang thai.
Thiếu máu bất sản tủy xảy ra trong thai kỳ có thể liên quan đến vấn đề tự miễn dịch, hệ thống miễn dịch có thể tấn công tủy xương trong thời gian mang thai.
Nguyên nhân đầu tiên do di truyền khi người mẹ mang thai, có áp huyết thấp không đủ khí, máu, đường để cung cấp cho tế bào tủy của thai nhi phát triển, để tủy của thai nhi tự sản xuất thêm ra nhiều tế bào máu mới khác. Gọi là do khí tiên thiên bất túc, phải phục hồi bằng khí hậu thiên, phải ăn uống đủ thức ăn bổ khí, bổ máu, bổ đường bổ sung cho tế bào tủy.
Nếu khi những trẻ này trưởng thành lại sinh con, thì con cũng lại bị di truyền, cũng thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường, áp huyết thấp so với tiêu chuẩn tuổi.
Các tế bào gốc trong tủy xương sản xuất ra tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu mang oxy đi nuôi dưỡng các tế bào chức năng của các cơ quan nội tạng, chúng ta đo áp huyết, nếu thấy tâm trương bên tay trái lượng thức ăn ít, và chất lượng thức ăn không bổ máu để tạo máu
2-Suy tủy do hậu quả chữa ung thư
Chữa ung thư bằng hóa xạ trị liệu tiêu diệt tế bào ung thư, nó cũng làm tổn thương tế bào khỏe mạnh bao gồm các tế bào gốc trong tủy xương, làm mất nhiều lượng máu cần phải được tiếp máu để phục hồi sự sống cho tế bào.
3-Suy tủy do công việc phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại
Như tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu, tiếp xúc với phóng xạ, tiếp xúc với benzene - một thành phần trong xăng dầu - cũng có liên quan đến thiếu máu bất sản tủy.
4-Suy tủy do dùng nhiều thuốc viêm khớp và thuốc kháng sinh :
Tây y điều trị viêm khớp dạng thấp, sử dụng nhiều thuốc kháng sinh làm mất máu, làm tủy giảm sinh sản tế bào máu
5-Suy tủy do rối loạn tư miễn dịch,Nghĩa là hệ thống miễn dịch tấn công tế bào khỏe mạnh và tế bào gốc trong xương tủy.
6-Suy tủy do nhiễm virus ảnh hưởng đến tủy xương
Các loại virus có liên quan đến sự phát triển của thiếu máu bất sản tủy bao gồm viêm gan, Virus HIV, Virus Epstein Barr là một phần của họ virus thủy đậu herpesvirus ở người. Nó chỉ ảnh hưởng đến con người và tên khoa học của nó là herpesvirus 4 hoặc HHV-4.virus này lan rộng và gây ra một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến và nổi tiếng nhất – bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng.

Hầu hết mọi người gọi bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng là mono hoặc bệnh hôn. Nó rất dễ lây lan, thông qua sự lây lan của chất lỏng cơ thể như nước bọt, do đó có biệt danh bệnh hôn, nhưng không phải ai tiếp xúc với virus cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng.

7-Suy tủy, bất sản tủy xương do nhiễm SARS-coronavirus-2, và sau khi tiêm vaccin tăng cường.

Bằng cách loại trừ tất cả các nguyên nhân nguyên phát và thứ phát của AA, chẩn đoán bất sản do BM gây ra sau khi nhiễm SARS-CoV-2 đã được thiết lập trong nhiều trường hợp.

Trẻ em bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng không điển hình của COVID-19, chẳng hạn như giảm toàn thể huyết cầu kéo dài. Nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây hậu quả nặng nề và tử vong ở trẻ em có các dấu hiệu do tình trạng như thiếu máu bất sản phát sinh sau khi tiêm vắc xin COVID-19 (vắc xin Pfizer-BioNTech mRNA),

22: TRẢ LỜI CÂU HỎI 22- Làm Sao Cấp Cứu Đau Bụng Do Xoắn Ruột
https://youtu.be/nH7lowiD5eA


23 TLCH 23 : Có Phải Tiểu Đường Thai Kỳ Không Uống Thuốc Mà Uống Thêm Đường Con Khỏe Mạnh Hơn Không
https://youtu.be/lmvD9o4Rjwk

24:TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 24 Uống Đường Chữa Được Bệnh Mất Ngủ Không
https://youtu.be/Qsm2ucqukZw

25: Trả lời câu hỏi Tập 25 Bệnh nghẽn mạch máu chân này phải mổ có đúng không
https://youtu.be/Ls3WphAa-mw

TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 26 Cách Chữa Máu Đông Sưng Tím Đầu Ngón Tay Chân
https://youtu.be/I9VFPOYwUyU

27: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 27 Tại Sao Mẹ Không Có Sữa Cho Con Bú
https://youtu.be/gIk74JHky6A

28: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 28 Rượu Ớt Pha Đường Cát Vàng Chữa Khỏi Bệnh Tim Mạch Không

https://youtu.be/nl-qioTnM08

29: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 29 Cách Cấp Cứu Đau Thần Kinh Liên Sườn
https://youtu.be/KfzLBj00V4I

30:TLCH Tập 30 TRÓC Da Tay Vết Bầm Tím Trên Da Do Vỡ Tiểu Cầu Chóng Mặt,Đau Lưng Chữa Làm Sao
https://youtu.be/m11bNs56EkA

31:TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 31 .2 Cách Cấp Cứu Đau Thần Kinh Liên Sườn
https://youtu.be/Tai4pDF_Hf0

32 TRẢ Lời CÂU HỎI Tập 32 Chữa SƯNG ĐAU RĂNG LUNG LAY
https://youtu.be/AKurvkp371I

33 Trả lời Câu Hỏi Tập 33 Tại Sao Mẹ Không Có Sửa Cho Con Bú
https://youtu.be/jx1seIeCIUM

34:Trả Lời Câu Hỏi Tập 34 Giải Thích Mơ Hồ Về Định Bệnh Bằng Máy Đo Áp Huyết Có 2 Số
https://youtu.be/MYe79K5bDGw

35: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 35 Trước Khi Chữa Bệnh Đau Đầu Gối Phải Kiểm Soát Đường Huyết
https://youtu.be/XBEU8UEChf4

36: TRẢ LỜI CÂU Hỏi Tập 36 Những Điều Lợi Khi Ăn Thực Phẩm Giầu Chất Kiềm pH 7-10:
https://youtu.be/WbXL0hp6Xfo

37-TRẢ LỜI CÂU HỎI 10.Phản ứng phụ của thuốc tiêm insulin chứa ADN người
https://youtu.be/hgXaz_EmiEI

TRẢ LỜI CÂU HỎI 38 : YHBS DÙNG BAKING SODA ĐƯỜNG ĐÃ CHỮA ĐƯỢC BỆNH GÌ
Video

Ung thư tuyến giáp
Tiểu đường thai kỳ
Tiểu đường tiêm insulin bị hoại tử

TRẢ LỜI CÂU HỎI 39.Phản ứng phụ của thuốc tiêm insulin chứa ADN người
Video:/hgXaz_Emhttps://youtu.be

Tây y giải thích thuốc insulin người, là insulin chứa ADN người

1-Insulin người được sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 (tình trạng cơ thể không tạo ra insulin và do đó không thể kiểm soát lượng đường trong máu) hoặc ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 (tình trạng mà lượng đường trong máu quá cao vì cơ thể không sản xuất hoặc sử dụng insulin bình thường) mà không thể kiểm soát bằng thuốc uống đơn thuần.
Điều này sai, khi tập thể dục thể thao hay lao động nặng xuất mồ hôi, thì tiểu đường loại 1 hay 2 đều xuống, chứng tỏ không có tiểi đường loại nào cả.

2-Insulin người nằm trong nhóm thuốc được gọi là nội tiết tố. Insulin người được sử dụng để thay thế insulin thường được cơ thể sản xuất. Nó hoạt động bằng cách giúp di chuyển đường từ máu vào các mô cơ thể khác, nơi nó được sử dụng làm năng lượng.

Thật ra nó có ADN của người không phù hợp với mọi người, thì không có nhiệm vụ dẩn đường theo máu vào nuôi tế bào, mà chỉ cắt đường ngay trong máu và dẩn về gan.

3-Nó cũng ngăn gan sản xuất nhiều đường hơn. Tất cả các loại insulin hiện có đều hoạt động theo cách này.

Chính vì nó dẫn đường về gan, và ngăn cản gan xuất đường dự trữ glycogen, khi insulin người làm cơ thể thiếu mất đường, thì tế bào beta của tuyến tụy sản xuất glucagon hối thúc ganphóng thích đường dự trữ glycogen, lại bí insulin ngăn cản, chuyện này xẩy ra làm hư hỏng chức năng điều tiết đường của tuyến tuỵy và gan, lâu dần làm sưng viên tuyến tụy và gan, khiế suy gan, suy tụy, không đủ đường nuôi tim và não.
4-Theo thời gian, những người mắc bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu cao có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề về thận, tổn thương thần kinh và các vấn đề về mắt.

Các biến chứng này chính do thủ phạm là insulin chứa ADN người, ức chế gan phóng thích đường. Ngoài ra, để chống lại sự ức chế này, gan xem insulin là vật lạ xâm nhập, ức chế gan không phóng thích được đường , thì gan huy động kháng thể tiêu diệt insulin, và kháng thể cũng bị insulin tiêu diệt, mất dần vì không được ăn đường, hay ăn cơm nhiều, kiêng ăn ngọt, thì làm gì có đường huyết cao, ngược lại càng tăng liều insulin thì cơ thể mới hiển thị ra bằng con số đo đường huyết càng tăng có nghĩa đường trong cơ bắp mất đi, teo dần sụt cân, hư hỏng chức năng tiêu hóa không hấp thụ được thức ăn, cuối cùng chết vì đường cao do insulin, có nghĩa bệnh nhân bị chết vì insulin chứ không phải chết vì đường cao.

5-Sử dụng (các) loại thuốc, thay đổi lối sống (ví dụ: ăn kiêng, tập thể dục, bỏ hút thuốc) và thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe của bạn. Liệu pháp này cũng có thể làm giảm khả năng bạn bị đau tim, đột quỵ hoặc các biến chứng khác liên quan đến bệnh tiểu đường như suy thận, tổn thương thần kinh (tê, lạnh chân hoặc bàn chân; giảm khả năng tình dục ở nam và nữ), các vấn đề về mắt, bao gồm cả những thay đổi hoặc mất thị lực, hoặc bệnh nướu răng.

Đây là cách giải thích hù dọa bệnh nhân, lấy hậu qủa bệnh do insulin gây ra làm nguyên nhân, mà không có kiểm chứng bằng thống kê theo dõi số người chết vì tiêm insulin, mà đổ tội chết vì tim mạch, đột qụy, chứ không phải do tiêm insulin, là chối bỏ trách nhiệm.

Liều lượng Baking Soda hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tự miễn dịch
Daily Dose of Baking Soda May Help Combat Autoimmune Disease

Theo Viện Y tế Quốc gia, hơn 23 triệu người Mỹ hiện đang sống chung với một số loại bệnh tự miễn - có thể bao gồm các tình trạng có khả năng gây suy yếu như Viêm khớp dạng thấp, lupus, bệnh ruột kích thích, tiểu đường loại 1, bệnh nan y, bệnh đa xơ cứng và viêm tuyến giáp Hashimoto. Các bệnh tự miễn dịch - phát sinh khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm lẫn các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể chính - rất phức tạp và khó điều trị.
Nghiên cứu chống ứng phó cho thấy rằng một loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong gia đình - baking soda - có thể hoạt động như một vũ khí mạnh chống lại chúng.

nuôi tim và não.
4-Theo thời gian, những người mắc bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu cao có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề về thận, tổn thương thần kinh và các vấn đề về mắt.

Các biến chứng này chính do thủ phạm là insulin chứa ADN người, ức chế gan phóng thích đường. Ngoài ra, để chống lại sự ức chế này, gan xem insulin là vật lạ xâm nhập, ức chế gan không phóng thích được đường , thì gan huy động kháng thể tiêu diệt insulin, và kháng thể cũng bị insulin tiêu diệt, mất dần vì không được ăn đường, hay ăn cơm nhiều, kiêng ăn ngọt, thì làm gì có đường huyết cao, ngược lại càng tăng liều insulin thì cơ thể mới hiển thị ra bằng con số đo đường huyết càng tăng có nghĩa đường trong cơ bắp mất đi, teo dần sụt cân, hư hỏng chức năng tiêu hóa không hấp thụ được thức ăn, cuối cùng chết vì đường cao do insulin, có nghĩa bệnh nhân bị chết vì insulin chứ không phải chết vì đường cao.

5-Sử dụng (các) loại thuốc, thay đổi lối sống (ví dụ: ăn kiêng, tập thể dục, bỏ hút thuốc) và thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe của bạn. Liệu pháp này cũng có thể làm giảm khả năng bạn bị đau tim, đột quỵ hoặc các biến chứng khác liên quan đến bệnh tiểu đường như suy thận, tổn thương thần kinh (tê, lạnh chân hoặc bàn chân; giảm khả năng tình dục ở nam và nữ), các vấn đề về mắt, bao gồm cả những thay đổi hoặc mất thị lực, hoặc bệnh nướu răng.

Đây là cách giải thích hù dọa bệnh nhân, lấy hậu qủa bệnh do insulin gây ra làm nguyên nhân, mà không có kiểm chứng bằng thống kê theo dõi số người chết vì tiêm insulin, mà đổ tội chết vì tim mạch, đột qụy, chứ không phải do tiêm insulin, là chối bỏ trách nhiệm.

Liều lượng Baking Soda hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tự miễn dịch
Daily Dose of Baking Soda May Help Combat Autoimmune Disease

Theo Viện Y tế Quốc gia, hơn 23 triệu người Mỹ hiện đang sống chung với một số loại bệnh tự miễn - có thể bao gồm các tình trạng có khả năng gây suy yếu như Viêm khớp dạng thấp, lupus, bệnh ruột kích thích, tiểu đường loại 1, bệnh nan y, bệnh đa xơ cứng và viêm tuyến giáp Hashimoto. Các bệnh tự miễn dịch - phát sinh khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm lẫn các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể chính - rất phức tạp và khó điều trị.
Nghiên cứu chống ứng phó cho thấy rằng một loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong gia đình - baking soda - có thể hoạt động như một vũ khí mạnh chống lại chúng.
nuôi tim và não.
4-Theo thời gian, những người mắc bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu cao có thể phát triển các biến chứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề về thận, tổn thương thần kinh và các vấn đề về mắt.

Các biến chứng này chính do thủ phạm là insulin chứa ADN người, ức chế gan phóng thích đường. Ngoài ra, để chống lại sự ức chế này, gan xem insulin là vật lạ xâm nhập, ức chế gan không phóng thích được đường , thì gan huy động kháng thể tiêu diệt insulin, và kháng thể cũng bị insulin tiêu diệt, mất dần vì không được ăn đường, hay ăn cơm nhiều, kiêng ăn ngọt, thì làm gì có đường huyết cao, ngược lại càng tăng liều insulin thì cơ thể mới hiển thị ra bằng con số đo đường huyết càng tăng có nghĩa đường trong cơ bắp mất đi, teo dần sụt cân, hư hỏng chức năng tiêu hóa không hấp thụ được thức ăn, cuối cùng chết vì đường cao do insulin, có nghĩa bệnh nhân bị chết vì insulin chứ không phải chết vì đường cao.

5-Sử dụng (các) loại thuốc, thay đổi lối sống (ví dụ: ăn kiêng, tập thể dục, bỏ hút thuốc) và thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe của bạn. Liệu pháp này cũng có thể làm giảm khả năng bạn bị đau tim, đột quỵ hoặc các biến chứng khác liên quan đến bệnh tiểu đường như suy thận, tổn thương thần kinh (tê, lạnh chân hoặc bàn chân; giảm khả năng tình dục ở nam và nữ), các vấn đề về mắt, bao gồm cả những thay đổi hoặc mất thị lực, hoặc bệnh nướu răng.

Đây là cách giải thích hù dọa bệnh nhân, lấy hậu qủa bệnh do insulin gây ra làm nguyên nhân, mà không có kiểm chứng bằng thống kê theo dõi số người chết vì tiêm insulin, mà đổ tội chết vì tim mạch, đột qụy, chứ không phải do tiêm insulin, là chối bỏ trách nhiệm.

Liều lượng Baking Soda hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tự miễn dịch
Daily Dose of Baking Soda May Help Combat Autoimmune Disease

Theo Viện Y tế Quốc gia, hơn 23 triệu người Mỹ hiện đang sống chung với một số loại bệnh tự miễn - có thể bao gồm các tình trạng có khả năng gây suy yếu như Viêm khớp dạng thấp, lupus, bệnh ruột kích thích, tiểu đường loại 1, bệnh nan y, bệnh đa xơ cứng và viêm tuyến giáp Hashimoto. Các bệnh tự miễn dịch - phát sinh khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm lẫn các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể chính - rất phức tạp và khó điều trị.
Nghiên cứu chống ứng phó cho thấy rằng một loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong gia đình - baking soda - có thể hoạt động như một vũ khí mạnh chống lại chúng.
đại thực bào, chúng hấp thụ và tiêu diệt mầm bệnh. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nó đã chuyển quần thể đại thực bào sang tỷ lệ đại thực bào M2 chống viêm cao hơn, đồng thời làm giảm các đại thực bào M1 tiền viêm.

Mặc dù nghiên cứu ban đầu được tiến hành trên chuột, nhưng các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu những người tình nguyện khỏe mạnh. Và những người tham gia này cũng trải qua phản ứng chống viêm từ baking soda.

Ngoài ra, nhóm dùng baking soda có nhiều tế bào T điều hòa viêm nhiễm hơn, ngăn cản hệ thống miễn dịch tấn công mô.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng baking soda là một “phương pháp rẻ tiền, tương đối an toàn, hiệu quả và… không xâm lấn để kích hoạt các con đường chống viêm cholinergic, có thể có lợi cho những bệnh nhân mắc nhiều tình trạng bệnh viêm nhiễm”.

Trong một nghiên cứu riêng được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng baking soda có thể đặc biệt có lợi cho bệnh viêm khớp dạng thấp – một tình trạng tự miễn dịch. Các nhà khoa học kết luận rằng baking soda và nước giúp giảm viêm và mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Tác dụng kháng vi-rút của Baking Soda hiện đang được nghiên cứu
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số loại vi-rút phụ thuộc vào độ pH – bao gồm một số vi-rút cúm và vi-rút corona – có khả năng nhân lên và lây lan nhiều nhất trong điều kiện axit (pH6.0) và bị vô hiệu hóa hoàn toàn ở độ pH 8.0.

Baking soda làm tăng độ pH có tính axit lên mức kiềm cao hơn – một thực tế có ý nghĩa thú vị trong việc có thể làm chậm sự lây lan của COVID-19 và các bệnh nhiễm vi-rút khác. Trong khi các nghiên cứu lâm sàng vẫn chưa được thực hiện, các nghiên cứu trên tế bào và động vật chứng minh tác động của độ kiềm đối với virus.

Trên thực tế, baking soda đã được sử dụng để chống lại đại dịch trong quá khứ. Vào năm 1918 và 1919, Tiến sĩ Edward R. Hays - một bác sĩ của Bộ Y tế Hoa Kỳ - đã sử dụng baking soda để chống lại bệnh cúm Tây Ban Nha, tuyên bố rằng nó có thể giúp giải quyết các triệu chứng trong vòng 36 giờ.

Ngoài tác dụng kháng vi-rút và chống viêm, baking soda có thể cải thiện sức khỏe nói chung theo vô số cách khác. Theo bác sĩ và tác giả nổi tiếng, Tiến sĩ Eddy Bettermann, baking soda làm tăng lượng bicacbonat trong máu – do đó làm tăng lượng khí carbon dioxide và giúp oxy hóa các cơ quan trong cơ thể.

Và Tiến sĩ Lynda Frassetto của Đại học California lưu ý rằng baking soda có thể làm giảm chất thải có tính axit trong cơ thể – những chất này biểu hiện dưới dạng cholesterol, axit béo, axit uric, phốt phát và sỏi thận.
Tôi nên dùng bao nhiêu Baking Soda?
Trong khi các nhà khoa học của Đại học Georgia không tiết lộ lượng muối nở hàng ngày được sử dụng trong nghiên cứu, nhiều chuyên gia sức khỏe tự nhiên khuyên dùng nửa thìa cà phê muối nở hòa tan trong một hoặc hai cốc nước mỗi ngày.

nếu bạn bị huyết áp cao, vì baking soda có hàm lượng natri rất cao.

Cảnh báo về sức khỏe: Để tránh khả năng bị vỡ dạ dày, không dùng baking soda khi dạ dày của bạn quá no – chẳng hạn như sau một bữa ăn thịnh soạn.

Mặc dù bệnh tự miễn dịch có thể là một kẻ thù đáng gờm, nhưng phương pháp chữa bệnh đơn giản, lỗi thời bằng baking soda trong nước có thể nổi lên như một tuyến phòng thủ chống lại nó.

Tái bản từ NaturalHealth365

Nguồn cho bài viết này bao gồm:
Jagwire.Augusta.Edu
DrEddyMD.com
Sciencedaily.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:07 pm

TRẢ LỜI CÂU HOI 40. Máy đo áp huyết bơm tay chỉ có số tâm thu, tâm trương có chính xác hay không
VIDEO :https://youtu.be/v6wNXprpAM4
Câu này phải hỏi các bác sĩ tim mạch, và các y tá thường đo mỗi ngày cho bệnh nhân, đã học được nhiều kinh nghiệm trả lời.
Đối với bệnh nhân nào cũng chỉ đo 1 tay, không đo 2 bên tay để biết số áp huyết có bị thay đổi khác nhau bên tay trái do ảnh hưởng của thức ăn bên bao tử khác nhau khi đói, khi no, hay đo bên tay phải do ảnh hưởng của chức năng gan mật khác nhau khi đói khi no. Y Học Bổ Sung nhận xét máy đo bơm tay có những điểm sai sau đây :
Áp huyết tim lệ thuộc vào cả hai tay.
Bác sĩ phòng A khám tổng quát, đo bên tay trái bệnh nhân ra kết quả tay trái 129/71mmHg nhịp tim 80, bác sĩ nói tốt.
Bác sĩ phòng B khám chuyên môn, bệnh nhân nói tay trái tôi bị đau, xin bác sĩ đo bên tay phải ra kết quả 147/82mmHg nhịp tim 81.
Bệnh nhân nói : Ủa, sao tay trái khác tay phải. Bác sĩ bảo 2 tay giống nhau, làm sao khác được.

Bệnh nhân đưa ra kết quả tay trái 129/71mmHg nhịp tim 80.
Vậy bác sĩ nào đo đúng ra kết quả chính xác ?

Y Học Bổ Sung trả lời :
1-Cả hai đều chính xác, vì tay trái áp huyết tim lệ thuộc vào chức năng bao tử no hay đói, khác với bên tay phải, áp huyết của tim lệ thuộc vào chức năng gan lúc no hay đói.
2-Nếu bác sĩ và y tá cho rằng áp huyết 2 tay giống nhau, thì kết quả máy đo phải giống nhau, mà máy đo cho 2 kết quả khác nhau thì máy đo không chính xác.
3-Còn nếu máy đo là chính xác, thi kết quả đo 2 tay khác nhau là bệnh lý, hay là chuyển hóa theo thời gian lúc đói, lúc no.
4-Cón nói áp huyết lúc đói lúc no giống nhau, là cơ thể không chuyển hóa thức ăn.
5-Hai số tâm thu cũng thay đổi khác nhau, thí dụ khi vui vẻ tâm thu bình thường, khi nóng giận la hét cãi nhau, tâm thu cao vọt lên đứt mạch máu não. Còn khi chán đời thở dài tâm thu tụt thấp.
6-Trước ăn và sau ăn tâm thu giống nhau bên tay trái là chức năng bao tử không hoạt động, giống như bao tử bị chai không co bóp, ngược lại tâm thu bên tay phải trước ăn sau ăn giống nhau là chức năng gan không hoạt động, cũng là chai gan.
7-Nếu cả hai bên tay giống nhau trong tiêu chuẩn mà bác sĩ nói tốt, là người sắp chết, vì không có thức ăn nuôi tế bào, vì ăn vào ói ra, do bao tử không co bóp, gan không co bóp bơm máu lên tim tuần hoàn.
Tôi có một bệnh nhân đến khám, áp huyết 2 tay giống nhau, người mệt mỏi, khó thở, tôi bảo, tình trạng áp huyết của anh nguy quá, đây là áp huyết chết. Anh nói, hôm qua mới đến thằng bạn bác sĩ nó khám bảo áp huyết tốt. Mấy hôm sau tôi nghe tin anh vào bệnh viện và đã chết. Chứng tỏ máy đo áp huyết là máy đo sức khỏe và sự sống của con người.

8-Đông y bắt mạch theo tinh-khí-thần.
a-Tinh là chức năng tiêu hóa tạo ra máu từ thức ăn được chuyển hóa mà thành, khi ăn thức ăn bổ thì lượng máu tăng, cho ra kết quả tâm trương bên tay phải là trong khoảng 70- 90mmHg, đông y gọi là gan tàng huyết, vừa chứa máu vừa lọc máu.
b-Khí cũng đến từ thức ăn, cho ra kết quả tâm thu cao hay thấp, như ăn phở, uống coca, tâm thu tăng, ăn bún, mì gói, bún riêu tâm thu thấp.
c-Thần chính là nhịp tim trong khoảng 70-80 nhịp/phút, gọi là tốc độ máu chạy trong ống mạch, cũng đến từ thức ăn, có tính nóng nhiệt, hay có tính mát hàn lạnh.
Thí dụ như ăn ớt, gừng, nhiều cay thì da thịt chân tay nóng ấm, mặt đỏ, có nhịp tim cao hơn 80, nếu nhịp tim cao hơn thì phải ăn như hạt sen, trà hoa cúc, bí đỏ, dưa hấu, nước mía, hoa kim châm...... có tính mát làm hạ nhịp tim sẽ thấp. Còn ngược lại người nào có nhịp tim thấp không được ăn thức ăn có tính mát sẽ làm nhịp tim thấp hơn, phát sinh ra bệnh bao tử hàn, thức ăn không tiêu sẽ không chuyển thành máu mà thành đàm mỡ, chán ăn, ăn vào ói ra, chân tay lạnh đau nhức, khó thở do suyễn hàn...Cho nên người nào đã có nhịp tim cao nóng trong người thì ăn được thức ăn có tính hàn để quân bình âm dương cho nhịp tim vào tiêu chuẩn 70-80 không nóng, không lạnh.
9-Nhịp mạch của 2 tay 2 chân giống nhau trong tiêu chuẩn 70-80 là lý tưởng, nhưng trên thực tế, về bệnh lý sẽ khác nhau, như dòng sông chính chia 4 nhánh, giống như thân người có 4 động mạch chính phân chia ra ở 2 tay, 2 chân.
Nói về tốc độ dòng chảy ở mỗi nhánh sẽ không đều nếu nhánh sông đó có nhiều rác rưởi vật cản, tốc độ dòng chảy sẽ chậm hơn, thì nhịp tim đo bên tay trái liên quan đến thức ăn trong bao tử, nếu ăn thức ăn có tính hàn thì nhịp tim thấp, thức ăn cay nóng có tính nhiệt thì nhịp tim cao, đông y gọi là tỳ vị hàn hoặc tỳ vị nhiệt.
10-Nhịp tim bên tay phải liên quan đến gan, nếu có nhịp tim cao, đông y gọi là gan nhiệt, nhịp tim thấp hơn, gọi là gan hàn, gan hàn thì máu và mỡ trong gan bị đặc, gọi là gan nhiễm mỡ, thí dụ nhịp tim 60, nếu thấp hơn như 50-55 thì mật trong túi mật từ dạng lỏng chuyển sang đặc làm tắc ống dẫn mật, và trở thành sạn mật.
11-Nếu nhịp tim cả hai tay thấp hàn, có nghĩa tốc độ tuần hoàn máu chậm quá, máu đang ở thể lỏng hóa đặc, ngưng đọng vách thành mạch làm hẹp động mạch gây ra xơ vữa động mạch phải đặt stent thông tim, nếu không, máu không vào tim đủ khiến cơ tim tăng lực co bóp mạnh hơn để hút máu về tim thì sẽ bị hỏng van tim bị hở van 1 lá, dần dần hở van tim 2 lá, máu đông đặc hơn không vào tim thì tim thiếu máu cơ tim cục bộ sẽ bị đột quỵ do tim ngưng đập.
12-Uống chanh đường làm hạ áp huyết cả 3 số tinh-khí-thần, là tâm trương, tâm thu, nhịp tim..
Thần trong đông y là thần sắc đến từ ăn uống, ăn không được, thần sắc xanh xao héo gầy, áp huyết thấp, nhưng thần còn có nghĩa tốc độ bơm máu, hay nhịp co bóp của tim, nhịp thở của các cơ quan tạng phủ.

13-Nếu mọi người nói áp huyết của tôi lúc nào cũng 120/80mmHg, cả tay trái, tay phải, thật ra là áp huyết chết, cả bên gan và bao tử đều bị chai, ăn vào sẽ ói ra, vì nó không chứa đựng thêm thức ăn được nữa, vì nếu chứa được thêm thức ăn thì con số tâm thu, tâm trương phải cao hơn, có nghĩa trước ăn sau ăn phải thay đổi.
14-Sự thay đổi trước ăn, sau ăn gọi là sự chuyển hóa.
a-Chuyển hóa thuận bao nhiêu phần trăm.
Đo áp huyết tâm thu bên tay trai, trước ăn, thí dụ 120mmHg, sau ăn 130mmHg là chuyển hóa thuận, chênh lệch nhau 10 số là chuyển hóa 100%.
Thí dụ trước ăn 120mmHg, sau ăn 123mmHg, chỉ chênh lệch 3mmHg, nói lên 2 điều, một là ăn lượng thức ăn ít quá, hai là ăn nhiều mà bao tử chi co bóp được 30% thì ngưng không co bóp chuyển hóa nữa, vì bao tử hết nhiên liệu hoạt động là đường, vì đường huyết quá thấp không đủ tiêu chuẩn no 180-200mg/dl, thì 70% thức ăn còn lại sẽ làm đầy bụng, lên men, ợ chua là tăng pH acid gây loét bao tử.
b-Chuyển hóa nghịch.
Thí dụ trước khi ăn, tâm thu bên tay trái 140mmHg, sau ăn tâm thu lại thấp hơn như 130mmHg, che6ng lệch nhau cũng 10 số, nhưng là chuyển hóa nghịch, có nghĩa thức ăn không trôi xuống ruột để biến thành máu, mà đưa hơi và thức ăn lên cổ họng, gọi là trào ngược dạ dày, hay trào ngược thực quản. Nêm bữa ăn này thức ăn không được chuyển hóa thuận xuống ruột non để tiếp tục chuyển hóa thành máu để bổ sung thêm lượng m1u cho gan, ngược lạn máu trong gan lại phải mất đi để nuôi các tế bào, nếu các tế bào nào của các cơ quan nào thiếu oxy, thiếu máu, thiếu đường thì trọng lượng các tế bào nhỏ dần, chúng ta thấy được là bệnh nhân bị sụt cân nhiều thì dấu hiệu ung thư xuất hiện .

15-Chức năng gan và bao tử hoạt động tiêu hóa tốt 100%.
Trước ăn, bên gan phải làm việc trước để tiết dịch tiêu hóa sang bao tử để con người biết xót bụng đòi ăn, nên áp huyết tâm thu bên tay phải cao hơn bên tay trái lúc đói là 10 số. Thí dụ trước khi ăn, áp huyết tay phải là 130mmHg thì tay trái là 120mmHg. Sau khi ăn no 30 phút đo lại, áp huyết tâm thu tay phải xuống thấp như cũ, áp huyết tâm thu tay trái phải tăng cao 130mmHg.
16-Chức năng hoạt động xấu của gan và bao tử.
a-Trước khi ăn tâm thu tay phải 130mmHg sau ăn phải thấp hơn 10 số như 120mmHg là gan chuyển hóa tốt 100%, nhưng nếu thấp hơn có 1 số như 129mmHg là hoạt động của gan có 10%, thì không tiêu hóa được hết thức ăn thì gan bị bệnh.
b-Ngược lại trước ăn tâm thu bên gan 130mmHg, sau ăn tâm thu lại cao hơn 10 số như 140mmHg là khi bao tủ ăn xong rro62i, thì gan mới chuyển dịch tiêu hóa sang bao tử thì đã trễ, nên bao tử dư thừa acid làm loét bao tử, ợ chua làm ung thư bao thử và men gan tăng cao.
17-Nhịp tim cao 90-140 chỉ tốc độ bơm máu qúa nhanh, trong người nóng lưỡi đỏ nứt chảy máu, rêu lưỡi vàng môi khô nứt, trong khi nhiệt độ tay chân lạnh, phải mặc áo lạnh, đông y gọi là nội nhiệt, ngoại hàn, hay chứng bệnh âm hư nội nhiệt, âm là máu, hư là thiếu, thiếu máu trầm trọng, ngoài mặc áo lạnh là đang bị ung thư do thiếu máu nuôi tế bào, toàn bộ tế bào nhỏ dần kết thành mô tạo ra bướu, khối u, cơ thể sụt cân nhanh.

Thí dụ dễ hiểu, 10 người làm xong 1 công việc trong 1 giờ rất thong thả, nhưng rút đi 5 người, còn lại 5 người cũng phải làm xong trong 1 giờ, thì 5 người phải làm với tốc độ nhanh gấp đôi. Số người nhiều ví như lượng máu đủ, số người ít ví như lượng máu thiếu, nên tim phải bơm máu tuần hoàn nhanh nhưng không đủ máu đi nuôi được đầy đủ các tế bào, nên các tế bào thiếu máu, thiếu glucose với protein và lipid để sản sinh tế bào máu, tế bào hồng cầu, và thiếu chất béo kết hợp với glucose tạo ra da và vỏ bọc tế bào, nên tế bào bị phá vỡ kết thành mô tế bào thành khối u.
18-Nên hai số tâm thu, đông y bắt mạch thấy mạch mạnh hay yếu gọi là khí lực, bắt mạch vào bộ vị bao tử cho biết bao tử mạnh hay yếu, bắt vào bộ vị gan cho biết khí lực của gan mạnh hay yếu, bắt mạch ở bộ vị thận biết mạch thận mạnh hay yếu, mạch phổi mạnh hay yếu…Nhưng ngày nay đông y dùng máy đo áp huyết thay cho bắt mạch bằng tay hiện ra các con số đầy đủ, chính xác, rõ ràng hơn, chứng minh được cách khám bệnh bằng máy đo áp huyết có cơ sở của mấy ngàn năm kinh nghiệm về bệnh lý của đông y.

19-Nếu hai số tâm trương bắt mạch xem lượng huyết đủ hay thiếu, nếu tâm trương bên tay trái là lượng thức ăn phải cao hơn, như 80-90mmHg sau khi ăn và phải có loại bổ máu, khi chuyển hóa thành máu thì trước khi ăn tâm trương tay phải thấp như 70mmHg, sau khi ăn tâm trương tăng lượng máu phải cao hơn như 75mmHg, ngược lại nếu tâm trương tay phải lại thấp hơn là bữa ăn dù lượng thức ăn nhiều bên tâm trương tay trái như ăn no 2- 3 tô bún riêu, nhưng không bổ máu thi lượng màu tâm trương tay phải bị giảm xuống do bị mất máu đi nuôi tế bào, nên số tâm trương lại bị tụt thấp.

20-Áp huyết 3 số tâm thu, tâm trương, nhịp tim của tuổi lão niên trên 60 tuổi khỏe mạnh phải nằm trong tiêu chuẩn 130-140/80-90mmHg mạch 70-80, nếu cao hơn là bệnh cao áp huyết.
Ý nghĩa của 3 số này chỉ tổng số khí lực oxy, tổng số lượng máu 7-8 lít của người lớn tuổi nuôi khoảng 40 ngàn tỷ tế bào trong cơ thể.
21-Trong trường hợp những người đang phải uống thuốc chữa bệnh cao áp huyết, thì cho áp huyết xuống thấp lý tưởng nhất nằm trong tiêu chuẩn tuổi thanh niên khỏe mạnh nhất khoảng 110-120/70-75mmHg và nhịp tim 70-75 là phải ngưng, không được hạ thấp áp huyết nữa. Trái với tây y uống thuốc hạ áp huyết suốt đời càng thấp càng tốt, trái với cách chữa của đông y, từ thực chứng là cao, là dư thừa, điều chỉnh cho hết cao hết thừa, trở lại bình thường là khỏi bệnh, thì tây y lại cho uống thuốc hạ áp huyết xuống tiếp tục từ bình thường xuống thấp là thấp, là thiếu, là hư chứng, rồi lại thấp nữa, nên đã hư càng thêm hư gọi là thầy chữa bệnh qúa dở lại làm chết người.
Đối với những người không bị bệnh cao áp huyết mà là bệnh áp huyết thấp như 95-100/60-65mmHg nhịp mạch 65-70, y tá và bác sĩ cho là tốt thì không hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của máy đo áp huyết. Vì tâm trương là lượng máu thấp thay vì 8 lít nuôi 40 ngàn tỷ tế bào, thì chỉ còn 5 lít nuôi tế bào thì các tế bào khỏe hơn hay yếu hơn, trọng lượng tế bào to hơn hay nhỏ hơn, nhỏ hơn vì cơ thể bị giảm cơ bắp, sụt cân hay chỉ có mỡ mà không có thịt, thì chức năng hoạt động của các tế bào mạnh hơn hay yếu hơn, hệ miễn nhiễm mạnh hơn hay yếu hơn, từ đó cơ thể phát sinh nhiều bệnh.
22-Y tá và bác sĩ đo áp huyết của một người có tâm trương thấp dưới 100mmHg vẫn nói tốt, vẫn cần phải tiếp tục uống thuốc hạ áp huyết, chính là bác sĩ hại người, giống như một người lái xe, bánh xe căng quá thì nổ lốp, giống áp huyết cao quá đứt mạch máu não, ngược lại bánh xe thiếu hơi sắp xẹp bánh thì xẩy ra tai nạn. Cho nên những ai có áp huyết áp tâm thu thấp, tâm trương thấp, không đủ khí oxy, không đủ máu nuôi tế bào, thì tế bào trở thành ung thư, nếu trong máu có pH acid dưới 6 là ung thư giai đoạn 1, tây y chưa phát hiện, pH 5.5 là ung thư giai đoạn 2, pH 5 là ung thư giai đoạn 3, pH 4.5 là giai đoạn cuối, đau nhức toàn thân, không còn ăn uống gì được, sụt cân nhanh, hồn lìa khỏi xác bất cứ lúc nào.
23-Phân biệt trong máu có cholesterol hay triglyceride.
Đo áp huyết bằng máy cơ học bơm tay không chính xác, vì chỉ để biết người nào đó đến khám có bị bệnh cao áp huyết hay không, còn nếu dùng máy đo áp huyết điện tử, chúng ta còn nghe được tiếng kêu bíp bíp đều hay nhẩy mất 1 nhịp, hay nhẩy liên tục 1,2,3 nhịp, hay lúc nhanh, lúc chậm là biết trong dòng máu đang chạy trong ống mạch có vật cản có triglyceride bám vào thành mạch, hay máy đang bơm lên tự nhiên bơm lại gọi là máy nhồi 1,2,3 lần là trong máu có nhiều mỡ đóng cục, thì tâm trương bên tay phải cao quá, gần bằng tâm thu, để phân biệt được tai biến hay đột quỵ.
Tai biến thì tâm thu cao hơn 180mmHg trở lên so với bình thường 130-140mmHg.
Đột quỵ thì tâm trương cao hơn 120mmHg trở lên.
Còn cả tâm thu cao hơn 180mmHg trở lên và tâm trương cao hơn 120mmHg trở lên thì vừa bị tai biến, vừa bị đột quỵ nguy hiểm rất khó chữa
24-Phân biệt biết trước bệnh nhân sắp bị tai biến hay đột quỵ .
a-Khi đo áp huyết, chỉ có số tâm thu ngày nào cũng cao trên 180mmHg là sắp bị tai biến.
Nếu bên tay phải cao là tai biến do gan, nếu bình thường tay trái không cao, nhưng do ăn bội thực, hay ăn sầu riêng, mỗi múi sầu riêng tăng 10mmHg, ăn 5 múi tăng lên 50mmHg rồi lại uống thêm nước có ga như coca làm tăng thêm 10 mmHg, ngủ qua đêm là hồn lìa khỏi xác do tai biến đứt mạch máu não. Chứ không phải sầu riêng và coca tạo thành độc tố.

b-Khi do áp huyết tâm thu bên tay phải bình thường, nhưng tâm trương cao trên 100-140mmHg là sắp bị đột qụy, bị đau nhói tim sẽ vỡ tim, có dấu hiệu tim đập mạnh, rất mạnh, khác với tim đập tốc độ nhanh.
c-Nếu cả tâm thu, tâm trương đều cao là nguy hiểm, tai biến và đột quỵ xẩy ra bất cứ lúc nào.

25-Trường hợp tai biến do áp huyết thấp.
Có dấu hiệu đi hay té ngã, giống như bong bóng cao su hình người, khi bơm căng đặt trước mỗi cây xăng bên Mỹ gió đẩy đưa tay vung vẫy mời chào khách đến đổ xăng, nhưng khi bong bóng hết hơi, hết vẫy tay mà khuỵu chân xuống ví như người chân tay thiếu khí vô lực té ngã, may mắn không đụng đầu xuất huyết não, thì bị tê liệt chân tay mềm, cơ thể không đủ khí lực bơm máu tuần hoàn lên não, làm chức năng vận động trong não không còn điều khiển được chân tay, đông y gọi là bại xuội.
26-Máy đo áp huyết 2 số không phát hiện được bệnh đột quỵ chết ngay do tụt đường huyết.
Đo áp huyết 2 số theo bác sĩ đều tốt, bỗng nhiên té ngã chết, vì không đo nhịp tim thấp dưới 55, người lạnh do tụt đường huyết xuống còn 2.5mmol/l
Đây là 26 điều căn bản về ý nghĩa các con số của máy đo áp huyết mà tây y không biết, tây y chỉ đo áp huyết bằng máy bơm cơ học có 2 con số, còn muốn có nhịp tim phải nhìn đồng hồ đếm mạch nhịp đập cũng sai, vì khi cơ thể bị bệnh, nhịp tim đo tay trái, khác, tay phải khác, chân trái đo nhịp thận trái khác, chân phải đo nhịp thận phải khác.

Cho nên các bác sĩ cần phải nghiên cứu thực tế trên lâm sàng để tìm nguyên nhân bệnh bằng máy đo áp huyết điện tử để kiểm chứng lại 26 trường hợp căn bản để cứu người.
Như vậy áp huyết thuộc bệnh lý không những lệ thuộc vào cách ăn uống, tinh sai, khí thiếu, thần suy, lệ thuộc vào nồng độ đường trong máu, gọi là chỉ số GI glucose index của thực phẩm và về cường độ pH tôi sẽ trình bầy trong những bài kế tiếp .


41: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 41 Cách Chữa Ung Thư
https://youtu.be/T2XkzSe5JPU

42: TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 42 Cách Nhịn Ăn 3 Ngày, Uống Chanh Đường Giảm 3 KG Mỡ Bụng
https://youtu.be/dlIiSZuoxbo

43:TRẢ LỜI CÂU HỎI Tập 43 Lá Đu Đủ Chữa Khỏi Ung Thư Nhưng Tai Sao Vẫn Chết
https://youtu.be/fDf-i88eMvQ

44: TRẢ Lời Câu Hỏi Tập 44 Nhân Trần pH Kiềm Trị Vàng Da, Ung Thư Gan,Phải Theo Dõi Áp Huyết
https://youtu.be/5girt9894lw

45: TRẢ Lời Câu Hỏi Tập 45.PHÂN BIỆT NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG VÀ LƯỢNG ĐƯỜNG TRONG MÁU
https://youtu.be/WiaIbbwx158

46: TRẢ Lời Câu Hỏi Tập 46. Nhịn ăn 3 ngày chỉ uống chanh đường có giảm cân không
https://youtu.be/p5Hbtam-diE

TRẢ LỜI CÂU HỎI 47. Những điều lợi khi ăn thực phẩm giầu chất kiềm pH 7-10
https://youtu.be/9VOLmDg0Cts

TRẢ LỜI CÂU HỎI 48. Phân biệt cách chữa 4 loại bệnh Hen Suyễn khác nhau
https://youtu.be/8MIcKWp_NdA

TRẢ LỜI CÂU HỎI 49.Bệnh tiểu đường, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống khỏe
https://youtu.be/SgLMvjPpDBE

TRẢ LỜI CÂU HỎI 50. Mười loại bệnh glycogen thiếu enzyme để chuyển hóa thành glucose
https://youtu.be/cadhq9mX4EM

TRẢ LỜI CÂU HỎI 51.TÂY Y HƯỚNG DẪN CÁCH HẠ ĐƯỜNG HUYẾT KHÔNG DÙNG THUỐC
https://youtu.be/Vieu_8Drc9k

I-Tây y đã cảnh báo
Đối với các bệnh nhân đang dùng thuốc chữa bệnh tiểu đường, tây y đã cảnh báo, hãy lưu ý 3 điều quan trọng trong thời gian đang dùng thuốc hạ đường huyết là :
1-Không được bỏ bữa một bữa ăn nào, vì thiếu bữa ăn không dung nạp thức ăn thì cơ thể thiếu đường, mà vẫn dùng thuốc hạ đường huyết thì đường huyết sẽ bị tụt thấp nguy hiểm đến tính mạng.
2-Phải ăn ít tinh bột hay cơm, để đường huyết không tăng, có nghĩa ăn ít cơm thì hạ thấp đường huyết
3-Không được tập thể dục thể thao nhiều sẽ bị tụt đường huyết khi đã đang dùng thuốc chữa bệnh tiểu đường
II-Có 2 loại người áp dụng sai
1-Loại người lười, ỷ lại vào thuốc không áp dụng theo lời cảnh báo
Chính 3 điều cảnh báo này là kim chỉ nam để mọi người tự biết cách làm hạ đường huyết mà không cần dùng thuốc, nhưng không ai chịu để ý, suy nghĩ và áp dụng theo mỗi ngày, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là lười, không chịu áp dụng.
Họ nghĩ đơn giản rằng, có bệnh tiểu đường thì cứ việc ăn, đường cao thì đã có thuốc, việc gì mà phải nhịn ăn cho khổ, việc gì phải ăn ít cơm cho đói sụt cân gầy ốm, tại sao phải tập thể dục cho mệt mỏi, mất thời gian.
Chính vì ỷ lại vào thuốc mà không theo dõi đường huyết mỗi ngày, nên đường huyết càng ngày càng tăng cao, phải tăng thêm liều thuốc làm hạ đường làm rối loạn đường huyết, rối loạn chuyển hóa, dẫn đến hậu quả đúng theo quy trình theo thời gian phát sinh ra bệnh cao áp huyết, suy tim, hở van tim, làm hạ nhịp tim thấp khiến cho mỡ máu bị đông, không vào tim làm xơ vữa động mạch vành, thiểu năng động mạch vành, thiếu máu cơ tim cục bộ, chán ăn, ăn không tiêu, rối loạn tiêu hóa, suy gan làm tăng men gan, gan nhiễm mỡ, suy thận phải lọc thận rồi phải thay thận, cuối cùng thay thận thì cuộc sống cũng chỉ kéo dài hơn chục năm là chấm dứt cuộc đời của người bị bệnh tiểu đường

2-Loại người áp dụng sai
Những người này lại siêng năng, vừa dùng thuốc hạ đường, vừa kiêng ăn đã làm cho đường huyết xuống thấp, lại đánh bồi thêm cách làm tụt đường huyết nhanh là siêng năng tập thể dục thể thao, chạy bộ cho mệt xuất mồ hôi, mà không chịu dùng máy đo đường kiểm soát lượng đường hợp lý, nên dẫn đến hậu quả đột quỵ do bị tụt đường huyết nhanh, khiến tim ngưng đập.
Trường hợp đột quỵ này thường xẩy ra cho các vận động viên trong các buổi chạy marathon, chạy lên xuống cầu thang nhiều lần, hay khi dùng sức khuân vác vật nặng

III-Loại người không chịu suy nghi cách chữa tiểu đường của tây y có mâu thuẫn đúng hay sai
Tây y cho rằng sở dĩ con người bị bệnh tiểu đường vì cơ thể không sản xuất insulin, hay insulin sản xuất thiếu không đủ, hay kháng insulin là 3 nguyên nhân cơ thể không đủ insulin để cân bằng lượng đường trong máu, khiến cho đường huyết trong máu cao..
Vì không đủ insulin nên phải kiêng đường, kiêng tinh bột, phải ăn ít, mà tiểu đường vẫn cao,tây y lại phải hạ thấp tiêu chuẩn đường, để ép mọi người phải kiêng tuyệt đối để duy trì đường huyết thấp không vượt quá tiêu chuẩn quy định, với mục đích nhân đạo, nhưng kết quả ngược lại khiến mọi người bị suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược yếu sức.
Một mâu thuẫn quan trọng khác, tây y nói rằng người tiểu đường loại 1 do cơ thể không có insulin, kháng insulin, nên phải tiêm insulin.
Trong khi tây y lại cảnh báo người bị tiểu đường không được bỏ bữa ăn, phải ăn ít, không được tập thể dục thể thao sẽ làm tụt đường huyết mà không kiểm soát đường huyết sẽ bị đột quỵ. Vô tình hay hữu ý đã tiết lộ một mâu thuẫn là tập thể dục thể thao làm hạ đường huyết, như vậy môn tập thể dục thể thao đã thay thế được insulin, nên nhũng ai bị bệnh tiểu đường mà không chịu tập thể dục thể thao để khỏi bị bệnh tiếu đường là người lười tập chỉ ỷ lại vào thuốc.
Ngược lại nhiều người lại siêng tập quá sức cũng dẫn đến đột quỵ. Đặc biệt người bị tiểu đường phải tiêm insulin mà bi sụt cân, đo đường huyết vẫn cao là cơ thể bị rút đường làm teo cơ bắp, thi chất creatin nuôi cơ bắp mất đi chuyển thành creatinin trong nước tiểu càng tăng cao phải dẫn đến suy thận phải lọc thận.
Như vậy chúng ta đã biết thế nào là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống vui khỏe không bao giờ bị bệnh


TRẢ LỜI CÂU HỎI 52. TOA THUỐC TĂNG ÁP HUYẾT, VÀ HẠ ÁP HUYẾT CỦA ĐÔNG Y
https://youtu.be/5Z8yieIc5To

TOA THUỐC BỔ GAN, THẬN, LÀM TĂNG ÁP HUYẾT
Mua ở tiệm thuốc bắc 1 ấm sắc thuốc bằng điện, và mua 3 vị thuốc, mỗi thứ 1 gói 1 pound, là 1 cân ta nặng 450g

Mỗi gói chia làm 10 phần. Mỗi lần sắc thuốc chung cả 3 thứ mỗi thứ 1 phần, gọi là 1 thang, 10 phần là 10 thang.

Mỗi thang uống 2 ngày…
Sắc lần thứ nhất, đổ 4 chén nước cạn còn 1 chén, chia 2 lần uống sáng ½, tối ½.
Ngày sau, sắc lần thứ hai, đổ 3 chén, sắc cạn còn 1 chén, cũng uống 2 lần sáng và tối.

10 thang uống được 20 ngày.

Nhưng không phải uống liền 20 ngày, mà mỗi ngày phải theo dõi áp huyết thấp đã tăng cao lên đúng tiêu chuẩn tuổi thì phải ngưng, để dành thuốc , chỉ uống lại khi áp huyết tụt thấp.

Công dụng của thuốc : Ba kích hình giống như đốt cột sống, chữa đau lưng, đau cột sống, đỗ trọng chữa chức năng hai quả thận, thận khỏe là mẹ của gan, nên thận khỏe thì gan khỏe. Ngưu tất có nghĩa ngưu là con trâu, tất là đấu gối, làm mạnh chân gối.
TOA THUỐC CHỮA ÁP HUYẾT CAO CẢ 3 SỐ, NHIỆT ĐỘ NÓNG TRÊN 37 ĐỘ C,

Nhịn ăn, thay bữa ăn bằng bí ngô, gọt vỏ bỏ hột, lấy 100g thái nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố với 1 ly nước, xay nhuyễn uống sống cả cái lẫn nước thay cho bữa ăn.

Ngày 3 bữa ăn thì xay uống 3 lần, sau khi uống, khi nào áp huyết xuống cả 3 số, và nhiệt độ lọt vào tiêu chuẩn tuổi thì ngưng.

Nếu đo đường huyết thiếu thì uống thêm đường, luôn giữ theo tiêu chuẩn 140mg/dl không được để đường huyết xuống thấp hơn, cơ thể mất năng lượng calo, vì nếu để đường huyết thấp thì không đủ đường huyết 180-200mg/dl thì không đủ đường huyết chuyển hóa thức ăn thành màu, thì thức ăn biến thành mỡ, và thức ăn trong bao tử không tiêu hóa hết sẽ bị lên men, làm tăng khí áp huyết tâm thu, làm loét bao tử, làm tăng men gan cao, gan nhiễm mỡ, cuối cùng có thể bị ung thư bao tử nếu đo pH nước bọt là acid pH từ 5.5 xuống 4.5 là ung thư đã thời kỳ 3, thời kỳ 4, thời kỳ cuối.

Trong thời gian dùng bí ngô, không được dùng thuốc hạ áp huyết


TRẢ LỜI CÂU HỎI 53. Muốn biết uống đường mà đo đường không tăng thì đường đi đâu
Video :https://youtu.be/TZo3Qo0iloE

Mọi người thắc mắc uống đường tại sao đường không tăng vậy đường đi đâu, chúng ta cần phải tìm hiểu những trường hợp sau đây :

Trường hợp 1 :Uống đường sai cách vô tình làm loãng nồng độ đường.

Thí dụ trước chưa uống thêm đường, đo đường huyết 120mg/dl, sau khi uống 10 thìa đường,
a-Có người đường huyết tăng lên 220mg/dl, vì họ nhai đường khô rồi uống 1 ngụm nước xúc miệng, nên nồng độ đường cao

b-Có người đường huyết tăng 160mg/dl, vì uống cứ mỗi thìa đường là 1 ngụm nước, nên làm loãng nồng độ đường.

c-Có người sợ ngọt nên mỗi thìa đường uống đến 2-3 ngụm nước đến tức căng trướng bụng làm loãng nồng độ đường nhiều quá nên đo đường huyết lại tụt thấp hơn chỉ còn 110mg/dl.

Trường hợp 2. Uống đường tuy không tăng nhưng nó đang điều chỉnh những chỗ thiếu như :

a-Trước khi chưa uống đường thì nhịp tim thấp như 60, sau khi uống 10 thìa đường mà nhai đường nó làm nhịp tim tăng 65, thì đo đường vẫn thiếu , phải uống hay nhai thêm đường tiếp cho nhịp tim tăng lên trên 70

b-Trước khi chưa uống đường, nhiệt độ đo ở tay 35 độ C, sau khi uống đường không tăng, nhưng nó vào máu làm tăng nhiệt độ lên trên 36 độ C

c-Nhiệt độ đủ 36 độ C, nhịp tim đủ trong tiêu chuẩn thấp 70, áp huyết tâm thu bên tay trái trước khi ăn vẫn còn cao trên 140mmHg, sau khi uống đường không tăng, nhưng nó đã làm hạ áp huyết tâm thu tay trái trở về tình trạng đói, hay hạ cả tâm trương cao do thức ăn còn đầy trong bao tử.

d-Uống thêm đường mà đường không tăng, nhưng tâm trương tay phải cao như 98mmHg là thức ăn không biến thành máu mà thành mỡ, sau khi uống đường dù không tăng nhưng nó đã chuyển hóa tâm trương thấp thành máu như 80mmHg.

Lưu ý :
Trong 2 trường hợp uống thêm đường mà đường không tăng thi nó đã mất đi để điều chỉnh lại áp huyết tâm thu, tâm trương, nhịp tim, nhiệt độ. Tuy nhiên sau đó chúng ta vẫn phải giữ đúng đường huyết theo tiêu chuẩn lúc đói 140mg/dl trước khi ăn, hay lúc đã ăn no là 200mg/dl.

Nhớ rằng mỗi giờ đường trong cơ thể là năng lượng tiêu hao 10mg/dl, mỗi đêm đi ngủ tim vẫn đập, phổi vẫn thở cũng làm tiêu hao năng lương mất đi 40mg/dl đường huyết cho người ngủ 4 tiếng, mất đi 70mg/dl cho người ngủ được 7 tiếng, nhưng sáng ngủ dậy phải giữ đủ lượng đường trong tiêu chuẩn đói 140mg/dl, cho nên trước khi đi ngủ đường huyết phải 180-200mg/gl.

Nếu trước khi đi ngủ đường huyết 120mg/dl, sáng ngủ dậy, nếu bụng đói mà đường lên 130mg/dl là có vấn đề. Vì sau khi ngủ 4 tiếng đường huyết xuống 40mg/dl thì còn 80mg/dl, không đủ đường an toàn cho tim, nên tim phải tự động rút đường trong cơ bắp, trong thần kinh 50mg/dl cho lên 130mg/dl, là đường mất đi thì nhịp tim sẽ thấp, nhiệt độ sẽ thấp, pH đang kiềm sẽ thấp trở thành pH acid, cơ thể sụt cân mất máu dần.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 55. BÀI TẬP NGỒI CÚI LẠY CHỮA ĐƯỢC BỆNH GÌ
VIDEO :https://youtu.be/JelK5dixapY

TRẢ LỜI CÂU HỎI 56. HAI BÀI CHÚ ĐẠI BI VÀ VÔ LƯỢNG THỌ ĐỂ THU NẠP VÀ TRUYỀN NĂNG LƯƠNG TỰ CHỮA BỆNH
https://youtu.be/7TJbpyW_Xsg

TRẢ LỜI CÂU HỎI 57.ĐAU LƯNG DƯỚI CHỮA THEO BÀI TẬP NÀO
https://youtu.be/qbc5rZQAlHU
https://youtu.be/75sG9ksbpjE
UỐNG ĐƯỜNG TRƯỚC KHI TẬP

TRẢ LỜI CÂU HỎI 58.BS.MARIO CẢNH BÁO BAKING SODA NGUY HIỂM CHO SỨC KHOẺ CỦA BẠN ?
https://youtu.be/olP5aQV6WPU

Baking soda bạn có thể uống, sử dụng ngoài da, thậm chí dạng bào chế để dùng tại nhà.
Baking soda còn gọi là Natri Cacbonat, công thức hóa học là NaHCO3, trên thang đo được pH 9. Có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu dùng nó vào cơ thể, nó sẽ làm giảm mức độ acid. Nó có hoạt tính kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm.

Công dụng Baking soda được biết trung hòa acid cải thiện sự cân bằng pH của cơ thể.

1-Nó thường dùng để làm dịu chứng khó tiêu như trào ngược acid, hoặc ợ nóng. Tuy nhiên bạn không được uống quá 14 ngày liên tục, và không được uống quá ½ thìa cà phê tan trong 200cc nước mỗi ngày. Tình huống này sẽ hữu ích nếu bạn có nồng độ acid trong dạ dày cao.
Nếu bạn không có vấn đề trào ngược thì bạn không nên sử dụng nó.
2-Baking soda có thể làm giảm đau cơ và mệt mỏi mãn tính
3-Nó phù hợp cho tất cả mọi người tham gia các hoạt động thể thao hoặc hoạt động thể chất nặng nhọc hàng ngày. Trong quá trình hoạt động nặng nhọc, acid lactic được sản sinh trong cơ bắp, nó làm tăng mức độ acid trong mạch máu và cơ bắp.
4-Baking soda làm giảm độ acid và do đó tạo điều kiện cho các nỗ lực thể chất.
5-Nếu bạn bị thường xuyên ngạt mũi, viêm xoang, viêm mũi …, bạn có thể pha dung dịch baking soda để xông, bằng cách này, bạn sẽ giảm viêm nhiễm và giúp đường hô hấp lưu thông tốt hơn. Trộn ¼ thìa cà phê baking soda và ¼ thìa cà phê muối trong 200cdc nước ấm. Sử dụng 1 ống tiêm (hay ống hút, hay que tẩm bông gòn), ấn nhẹ một bên lỗ mũi, cho một ít dung dịch vào lỗ mũi bên kia, để khô và lập lại 3 lần, sau khi thực hiện làm theo quy trình tương tự với lỗ mũi còn lại.
6-Sỏi thận là lắng đọng cứng của muối tức là khoáng chất hình thành trong thận khi nước tiểu trở nên cô đặc, các khoáng chất sẽ kết tinh và dính lại với nhau, vì sỏi thận có liên quan đến nồng độ acid cao trong nước tiểu, nên baking soda có thể giữ nước tiểu ít acid hơn nó giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận và làm tan sỏi hiện có.
7-Baking soda giúp điều trị nhiễm nấm ở bàn chân và làm dịu vết cháy nám tự nhiên.
8-Trị mụn trên mặt. Trộn theo tỷ lệ bằng nhau 1 thìa nhỏ nước, 1 thìa nhỏ baking soda,tạo thành một hỗn hợp sền sệt rồi xoa lên mặt bị mụn.
9-Nhiễm trùng đường tiết niệu,là bệnh nhiễm trùng số 1 mà mọi người mắc phải
10-Baking soda đẩy nhanh quá trình chữa lành vết loét miệng, một trong những cách để chữa lành vết thương là bôi hỗn hợp baking soda. Bản chất cơ bản của thành phần này là bảo vệ màng nhầy nhạy cảm của miệng khỏi chấn thương và tiêu diệt vi khuẩn. Để điều trị vết loét hãy bôi baking soda nhiều lần trong ngày.
11-Một lựa chọn khác là hòa tan 1 thìa cà phê baking soda trong ½ cốc nước ấm và xúc miệng bằng dung dịch baking soda cũng rất nhiều hữu ích như loại bỏ mùi cơ thể khó chịu, nó giúp hấp thụ mồ hôi và độ ẩm trên da, đồng thời đặc tính kháng khuẩn của nó tiêu diệt vi khuẩn làm tăng mùi khó chịu của cơ thể
12-Thuốc trị ung thư và hóa trị liệu gây ra một số tác dụng phụ bao gồm các vấn đề miệng và cổ họng. Có những loại thuốc hóa trị cần điều kiện kiềm, trong khi những loại thuốc khác trở nên độc hại trong môi trường acid.
13-Một thìa cà phê muối baking soda sau đó súc miệng lại với nước để trị mụn trứng cá và mụn nhọt. Hãy trộn 1 thìa cà phê baking soda với ½ thìa nước để tạo thành một hỗn hợp sệt thoa đắp lên vùng bị ảnh hưởng để yên trong 2 phút trước khi rửa sạch bằng nước lạnh
14-Baking soda giúp da đầu khỏe mạnh và loại bỏ gàu, cho dầu gội đầu bạn sử dụng vào lòng bàn tay và trộn 1 thìa nhỏ baking soda trộn đều rồi xoa lên tóc và da đầu, gội sạch sau vài phút
15-Trộn đều hỗn hợp 1 thìa cà phê baking soda với nước cốt chanh, cho hỗn hợp lên da đầu và để yên trong 3 phút, trước khi gội sạch bằng nước, lập lại điều trị này mỗi tuần 1 lần

Khi nào thì không nên dùng baking soda
1-Trước hết không nên sử dụng lâu dài

2-Nếu mới bắt đầu uống baking soda, bạn phải uống liều lượng tối đa mỗi ngày ½ thìa nhỏ trong 200cc nước, nếu tình trạng ổn trong 7 ngày, bạn có thể tăng liều lượng hàng ngày lên 1 hay 1,5 thìa nhỏ, vì baking soda chứa hàm lượng muối lớn, nên những ai mắc bệnh cao áp huyết phải hết sức lưu ý trong những trường hợp nhẹ hơn với thận, Baking soda có thể giúp ích, tuy nhiên uống quá khi dùng bên trong cho hỗn hợp baking soda với nước trong đó baking soda không được hòa tan, quá nhiều muối nở phá vỡ cân bằng acid-base ( acid-kiềm) của cơ thể dẫn đến buồn nôn hoặc đau bụng.
3-Hiếm có trường hợp dùng quá liều baking soda dẫn đến co giật hôn mê và tử vong.
4-Nó chứa natri 1259mg trong 1 thìa cà phê, vì vậy liều lượng lón sẽ không an toàn, có thể làm tăng áp huyết.
5-Baking soda dẫn đến co giật hôn mê và tử vong do quá tải tuần hoàn đến đến suy tim, nếu bạn bị phù, bệnh gan, bệnh tuần hoàn huyết áp cao, thì nên tránh dùng bên trong, bạn cũng nên hạn chế dùng nếu đang mang thai hoặc đang cho con bú.
6-Nếu bạn uống thuốc theo toa, hãy hỏi ý kiến bác sĩ
Trong 15 năm qua tôi đã tư vấn cho mọi người từ hơn 100 quốc gia trên thế giới bằng các phương pháp điều trị tự nhiên tốt nhất bằng tiếng Croatia hoặc tiếng Anh nếu bạn muốn tìm cách chữa khỏi bệnh một cách tự nhiên và không có các tác dụng phụ

TRẢ LỜI CÂU HỎI 59. Làm sao chữa khỏi da đồi mồi, mụn đầu đen, vẩy nến
video :https://youtu.be/zA9gnn8iBws
Bác sĩ MARIO giải thích nguyên nhân và hướng dẫn cách chữa như sau :
Hôm nay bạn sẽ tìm ra đâu là khoáng chất quan trọng nhất để loại bỏ các đốm đồi mồi, một số lượng lớn những người trên 50 tuổi có các đốm đồi mồi.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn một công thức tự nhiên đặc biệt để loại bỏ các vết đồi mồi và một số mẹo khác
Một trong những lý do bị đồi mồi là da thiếu kẽm kinh niên (Zinc). Kẽm là một khoáng chất thiết yếu có trong tất cả các cơ quan và mô cũng như dịch cơ thể. Cơ thể con người chưa 2-3g kẽm chủ yếu ở cơ và xương, và ở mức độ thấp hơn ở thận, gan, võng mạc, da, tuyến tiền liệt.
Chúng ta không thể sản xuất kẽm trong cơ thể, chúng ta phải bổ sung nó hàng ngày, Kẽm đóng một vai trò lớn trong việc gây tổ thương da, chẳng hạn như các đốm đồi mồi.
Kẽm ảnh hưởng đến sự hình thành và kích hoạt các tế bào lympho T, các tế bào bạch cầu quan trọng trong cuộc chiến chống nhiễm trùng, do đó việc cung cấp không đủ kẽm có tác động tiêu cực đến số lượng và chức năng của các tế bào T, do đó ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch các đốm đồi mồi của bạn dễ dàng xẩy ra hơn.
Nhờ thực tế, nó là một phần quan trọng của hơn 300 enzymes. Nó là một phần của nhiều hệ thống enzymes hơn tất cả các nguyên tố vi lượng cộng lại. Kẽm có nhiều vai trò trong thân hình, do đó nó cần thiết trong quá trình tăng trưởng và phát triển, đáp ứng miễn dịch chức năng thần kinh sinh sản. Nó là 1 thành phần của cấu thành insulin,hormone, sinh dục và tăng trưởng, và nhiều enzymes.
Kẽm cực kỳ quan trọng đối với việc sản xuất collagen, rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh,
Kẽm làm giảm sự hình thành sắc tố melanin, sắc tố gây ra sự phát triển của các đốm đồi mồi
Kẽm cần thiết để duy trì acid-base trong cơ thể và ngăn ngừa các phản ứng dị ứng.
Kẽm rất quan trọng với sức khỏe của gan, da, tóc, móng.
Muốn phòng chống loãng xương thì kẽm sẽ giúp ích rất nhiều ngăn ngừa sự xuất hiện của các đốm đồi mồi, liều khuyến cáo hàng ngày là khoảng 80mg, cùng với kẽm thường xuyên uống thêm Coenzyme-Q10 và nhớ uống magnesium 750-1000mg mỗi ngày của các đốm đồi mồi. Những phương pháp này sẽ giúp ích đáng kể cho cơ thể trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một công thức làm hỗn hợp dạng sệt giúp loại bỏ các đốm đồi mồi từ bên ngoài. Hỗn hợp này được làm từ baking soda và chanh. Cho 2 thìa nhỏ baking soda và 1 thìa nhỏ nước cốt chanh vào bát, trộn tất cả mọi thứ tốt, có thể thêm nhiều nước cốt chanh hơn nếu muốn hỗn hợp sệt hơn một chút, thoa tất cả lên mặt, cổ hay bất kỳ vùng da nào của bạn, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Đây là một cách tuyệt vời để loại bỏ các vết đồi mồi, bạn làm sạch da khỏi các tế bào chết, mụn trứng cá, mụn đầu đen…
Nếu bạn muốn sử dụng hỗn hợp dán trên da diện tích cơ thể lớn hơn, chỉ cần tăng liều khuyến cáo

TRẢ LỜI CÂU HỎI 60. LOẠI BỎ CHẤT BÉO, CHỮA SƯNG TAY CHÂN PHÙ NỀ, TRÀO NGƯỢC, MẠNH TIM GAN THẬN
VIDEO :https://youtu.be/zl4Ck19VI_A

TRÀ rau mùi tây tốt nhất trên thế giới để loại bỏ sưng tấy phù nề ở chân, tay, bụng, trào ngược acid…

Trường hợp bị sưng tấy bạn dùng thuốc lợi tiểu, tuy nhiên đối với bất kỳ loại thuốc nào, thuốc lợi tiểu có tác dụng phụ làm xấu đi sức khỏe của chúng ta.

Tại sao bạn bị sưng tấy, có rất nhiều nguyên nhân, một số nguyên nhân nhẹ hơn dễ giải quyết, mặt khác có nhiều nguyên nhân sưng tấy nghiêm trọng hơn, ví dụ như tim, gan, thận bị bệnh có thể nghiêm trọng.
Nguyên nhân gây sưng tấy, có rất nhiều loại thuốc lợi tiểu không có tác dụng phụ như parsley tea trà rau mùi tây.
Rau mùi tây ( lá to hơn rau mùi ta) là một loại thảo mộc giàu vitamin A, B, C, E và K cũng như các nguyên tố khác như là calci, sắt, magnesium, phosphor, Kali, chất xơ và chất chống oxy hóa flavonoid.
Ưu điểm nổi tiếng nhất của Trà mùi tây là tác dụng lợi tiểu, các chất chống oxy hóa và chất diệp lục có thể giúp loại bỏ các yếu tố độc hại gây viêm và nhiễm trùng.
Loại trà này có thể được sử dụng như một hình thức điều trị viêm khớp và thấp khớp, đẩy chất lỏng lắng đọng và giảm sưng khớp,cũng có thể ngăn ngừa giữ nước do đó giúp giảm sưng, có tác dụng có lợi cho sức khỏe của tim, gan và thận….Tất cả đều xác định nguyên nhân nghiêm trọng gây sưng tấy.
Nếu bạn bị chứng khó tiêu hoặc buồn nôn, bạn có thể thử uống trà mùi tây thảo mộc trước bữa ăn, các enzymes trong trà này giúp dạ dày hoạt động tốt hơn, giảm trào ngược acid và co thắt dạ dày.
Trà mùi tây cũng có thể giúp đường ruột hoạt động tốt hơn, loại bỏ chất béo và chất thải không cần thiết ra khỏi cơ thể. Nó cũng có thể giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức mạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch, điều này ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh và đẩy nhanh thời gian phục hồi khi bệnh xảy ra.

Cách pha chế :
Dùng Rau mùi tây phơi khô hay sấy khô. Đun sôi 500ml nước, cho 2 thìa nhỏ lá mùi tây khô vào bình, đổ ngập nước và đậy kín bình để qua đêm, và buổi sáng lọc trà, chia 500ml trà thành 2 cốc, và uống 1 cốc vào buổi sáng, và một cốc vào buổi chiều. Có thể thêm vào mỗi cốc 1 thìa nhỏ mật ong và 1 thìa lớn nước cốt 1 quả chanh.
Uống trà theo cách này trong 5-7 ngày, sau đó nghỉ 7 ngày, rồi lại uống tiếp tục. Và quan sát cơ thể, nếu sưng giảm theo ý muốn thì ngưng.
Như một biện pháp phòng ngừa bạn có thể lập lại quy trình trên.
Đây là một trong những cách tự nhiên tốt nhất để loại bỏ sưng từ cơ thể.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 61.MÁY BÁO ĐƯỜNG CAO HIGH (HI) KHOẢNG 35MMOL/L CÓ SAO KHÔNG .
Video :https://youtu.be/nYhwz5su87Y

Nhờ Thầy xem giúp. Con chưa hiểu. Con đã do trong ngày13/03/2024. Có lúc sáng con có đo đường máy báo(HI) tức là đường khoảng530>540~35.0. Có sao không thầy. Xin thầy chỉ cho con cách chữa dễ hiểu nhất. Con cảm ơn thầy

luongthuan419@gmail.com

TRẢ LỜI :

Hiện nay anh còn khỏe thì đã biết không sao rồi, chứng tỏ đường cao vẫn chưa chết, nhưng đường thấp tim sẽ ngừng đập đột quỵ chết ngay.
Tuy nhiên phải xét theo nhân-quả 3 thời để biết tại sao có tình trạng này

1-Nguyên nhân do thời quá khứ :
Hiện nay đường cao là hậu quả của nguyên nhân thời quá khứ trước đó, nếu do uống đường nhiều mà cao tối đa HI, thì không đúng.
Thực tế nếu uống đường nhiều đến mức 20mmol/l thì cơ thể bị nóng trong người khi đo áp huyết sẽ có nhịp tim cao trên 100, và nóng bên ngoài da, có nhiệt độ cao hơn 37 độ C, đông tây y gọi là bệnh 3 nhiều là khát nhiều, uống nước nhiều, đi tiểu nhiều, đo đường cao tối đa mà cơ thể chịu được chỉ dưới 20mmol/l, trong thồi gian dài cơ thể thừa đường thì béo phì, tăng cân.

2-Nguyên nhân thời hiện tại :
Đo đường cao HI 35mmol/l mà trong người không bị nóng, không bị nhịp tim cao, nhiệt độ ngoài da cũng không nóng, đo nhiệt độ lại thấp dưới 36 độ C, đầu tay chân lạnh, người gầy bị sụt cân, thì đường cao HI không phải do ăn uống hay thức ăn có nhiều đường, mà do cơ thể thiếu đường cung cấp cho tim phổi hoạt động, nên cơ thể tự rút mất đường trong các cơ bắp ra cho tim phổi hoạt động để duy trì sự sống cho cơ thể, nên các cơ bắp và thịt teo mất dần làm sụt cân, là do hậu quả của tiêm thuốc insulin làm hạ đường, nếu chúng ta không còn ăn uống những chất ngọt có đường thì tại sao phải dùng thuốc hạ đường thì chính thủ phạm là insulin này đã làm hạ mất đường nào trong cơ thể vậy.

3-Hậu quả trong tương lai :
Nếu đo đường vẫn cao HI, mà cơ thể kiêng không ăn uống chất ngọt, là cơ thể đã thiếu đường, lại duy trì cách chữa hạ đường, làm cơ thể bị mất đường 2 lần, mà đo đường càng cao, thì người càng gầy, tay chân càng lạnh.
Nếu cơ thể không có đường thì không chuyển hóa thức ăn, nên cơ thể không tạo máu mà bị mất máu làm cho tim thiếu máu tuần hoàn, sẽ ngưng đâp đột quỵ tử vong.
Đức Phật đã biết, nên Ngài nói trong Kinh Đại Bảo Tích rằng thức ăn biến thành 2 chất là máu và mỡ, máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương.

Do đó nếu không bỏ thuốc chữa tiểu đường thì không ăn được, không có đường chuyển hóa thức ăn thành máu và mỡ, thì mất thịt, hoại xương, dẫn đến cái chết đột tử

Tóm lại cách chữa dễ hiểu nhất.
Đã biết hậu quả đường huyết cao không phải do ăn uống đường từ ngoài vào cơ thể mà do đường trong cơ thể mất đi do thuốc hạ đường làm cơ thể mất 2 lần đường, sẽ bị mất máu, mất mỡ, mất đường, sụt cân, tim sẽ ngưng đập đột quỵ, thì phải bỏ thuốc chữa bệnh tiểu đường. Trái lại phải ăn uống nhiều thức ăn và uống nhiều đường cát vàng để chuyển hóa thức ăn thành máu và mỡ nuôi cơ thể.
Điều chỉnh đường và thức ăn đúng hay sai là phải kiểm soát bằng máy đo áp huyết cho nhịp tim trở lại bình thường 70-80 và nhiệt độ đầu ngón tay chân có nhiệt độ trong khoảng 36-36.5 độ C, và tăng cân trong tiêu chuẩn như chiều cao 1,6m nặng 60kg, 1,7m nặng 70 kg, thì cơ thể khỏe không còn bệnh tật


TRẢ LỜI CÂU HỎI 62.TẬP BÀI GÌ ĐỂ CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ ÁP HUYẾT CAO.
Video :https://youtu.be/uMDtfrB3ZhM

CÂU HỎI :

Em là Bội Hoàn 65 tuổi, xin phép hỏi Thầy tập bài gì của KCYD để chữa bệnh tiểu đường, áp huyết cao và đau đầu gối.
Trước khi ăn sáng :
Áp huyết Tay Trái 101/76mmHg 97, Tay Phải 115/92mmHg, nhịp tim101, đường huyết 7.6mmol/l, nhiệt độ tay 36,1 độ C, chân 36.2 độ C
Sau ăn :
Tay Trái 110/87mmHg 101, Tay Phải 133/84mmHg 99, đường huyết 8.8mmol/l, nhiệt độ 36.6 độ C
có uống thuốc hạ đường nó mới xuống được 8.8mmol/l

TRẢ LỜI :
Đường thấp không đủ tiêu chuẩn khi đói 8mmol/l khi no 11mmol/l, nên không bị tiểu đường mà đang thiếu đường không đủ đường chuyển hóa thức ăn nên bao tử đầy làm tăng áp huyết. Tế bào thiếu đường thì làm đau.
Bài tập là uống 10 thìa đường cát vàng rồi tập bài Nằm Lăn Người chậm, lăn qua trái 3 vòng, rồi lăn trở lại qua phải 3 vòng , tập trong 5 phút, rồi đo lại áp huyết, đường, uống tiếp thêm 5 thìa đường tập bài kéo ép gối chậm chữa đau đầu gối.
Tại sao phải uống thêm đường để tập :
Một thí dụ dễ hiểu, chúng ta có một máy phát điện chạy bằng xăng dầu, lúc nào cũng phải cho máy phát điện chạy 24/24 giờ để cung cấp năng lượng diện cho máy điều hòa, thì số xăng dầu trong máy phát điện hao hụt dần.
Trong cơ thể chúng ta cũng vậy, cần năng lượng đường giúp cho tim phổi hoạt động liên tục không bao giờ ngưng nghỉ, nên đường huyết trong cơ thể cũng mất dần trong 24 giờ, nên nếu thiếu đường cho tim phổi hoạt động thì chúng sẽ ngưng thở, chúng ta sẽ chết. Đó là lý do mỗi ngày chúng ta phải ăn 2-3 lần, thức ăn để cung cấp 4 chất nuôi tế bào là đường, đạm, chất béo và oxy. Bốn chất này thay đổi khi đói trước khi ăn và sau khi ăn hiển thị bằng kết quả các số đo áp huyết trước và sau khi ăn thay đổi khác nhau, có ý nghĩa như sau :

Thức ăn tạo ra áp lực khí, hay tổng số oxy là số áp huyết tâm thu, đông y gọi là khí dương, đường chuyển hóa chất đạm và chất béo thành mỡ và máu là chất lỏng đông y gọi là âm, cho ra kết quả số áp huyết tâm trương, còn nhịp tim hiển thị âm dương điều hòa 70-80 nhịp trong 1 phút thì thần sắc hồng hào.cho nên đông y dùng máy đo áp huyết biết được tình trạng Tinh-Khí-Thần là sức khỏe con người, trong qúa trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra được tiêu chuẩn áp huyết của một người khỏe mạnh không bệnh tật theo từng lứa tuổi như sau :

Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo
:
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ởtuổi thiếu niên (13–17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

4 giai đoạn áp huyết trong tiêu chuẩn ung thư :
Thời kỳ 1 : 95/65mmHg tây y chưa phát hiện
Thời kỳ 2 : 90/60mmHg tây y cũng chưa phát hiện
Thời kỳ 3 : 80-85/55-60mmHg đang bị ung thư
Thời kỳ 4 :75-80/50-55mmHg đang bị ung thư
Thời kỳ chết 70-75/45-50mmHg có nghĩa là khí lực oxy tâm thu giảm dần còn 70-75mmHg thì công thức máu Fe2O3 mất oxy chỉ còn thừa nhiều chất sắt cũng bị ung thư, lượng máu tâm trương giảm dần còn 45-50mmHg thì toàn thể hàng tỷ tế bào trong cơ thể mắt máu, mất oxy, teo thịt, sụt cân.

Tế bào không được nuôi đủ 4 chất đường, đạm, béo, oxy, nếu thiếu cả đường cả đạm, cả béo cả oxy thì tế bào trở thành ung thư.
Muốn biết đủ oxy thì đo áp huyết có tâm thu 120-130mmHg, muốn biết có đủ đường và đạm tạo máu thì tâm trương phải 75-85, có đủđường thì nhịp tim phải 70-80

Và tiêu chuẩn đường khi đói 8mmol/l, là mức năng lượng tối thiểu cung cấp cho tim phổi hoạt động trong 4 tiếng đồng hồ, nghĩa là mỗi giờ đường huyết bị mất 0.5mmol/l, sau 4 tiếng đường huyết từ 8mmol/l xuống còn 6mmol/l, nếu thấp dưới nữa thì không đủ nuôi hơn 40 ngàn tỷ tế bào trong cơ thể, chúng ta thấy được trọng lượng cơ thể bị giảm sẽ bị sụt cân, sụt cân nhiều tế bào trở thành bệnh ung thư.
Cho nên sau khi ăn đường huyết phải cao hơn thêm 3mmol/l, là đường dùng để chuyển hóa thức ăn thành máu, mà không làm ảnh hưởng của đường 8mmol/l dành riêng cho tim phổi hoạt động, cho nên đường huyết sau khi ăn phải là 11mmol/l thì áp huyết, nhịp tim, thân nhiệt được ổn định trong tiêu chuẩn nhịp tim 70-80 giữ thần sắc da mặt hồng hào, nhiệt độ tay chân ấm đủ nhiệt từ 36-36,5 độ C.

Ngoài năng lượng đường cần thiết cho tim phổi hoạt động là 8mmol/l, thêm 3mmol/l sau khi ăn cho đủ đường chuyển hóa hết thức ăn thành máu. Còn nếu muốn cho cơ thể hoạt động bằng các bài tập thể dục, thì cũng phải cần năng lượng đường cho chúng, thì đo đường huyết phảii nhiều hơn 11mmol/l, càng nhiều hơn bao nhiêu thì thời gian tập càng lâu mà không bị mệt, nếu không uống đường thêm để tập, mà cứ tập, thì cơ thể vẫn bị tiêu hao năng lượng do tập, thì sau khi tập đường huyết trong cơ thể bị tụt mất dần cho đến khi tim đập nhanh mà đường huyết càng thấp sẽ đột quỵ do tim thiếu đường ngừng đập té ngã chết không cứu kịp, thường thấy có người chết trong khi chạy marathon.

Đa số chúng ta sợ đường bị ám ảnh đường cao sẽ chết, nhưng tập thể dục, tập yoga, chạy marathon không đủ đường mới chết.
Bệnh nhân trên đây đường huyết đã thấp lại cố xin các bài tập để tập cho đường hạ thấp xuống nữa là sai, cho nên phải hiểu nhân-quả 3 thời, mới thấy cách chữa tiểu đường sai của tây y :

1-Thời hiện tại bệnh do cách chữa sai lầm trong quá khứ.
Chúng ta khỏe hay bịnh, thừa đường hay thiếu đường, nhịp tim cao hơn tiêu chuẩn hay thấp hơn tiêu chuẩn, nhiệt độ cao hơn tiêu chuẩn người nóng nhiều, hay thấp hơn tiêu chuẩn chân tay tê lạnh nhiều, là do nguyên nhân trong thời gian quá khứ là nguyên nhân đã tạo ra hậu quả của bệnh trong hiện tại.

2-Còn thời tương lai thì sao.
Nếu hiện tại áp huyết đã thấp, đầu chân tay tê lạnh, là cơ thể thiếu đường, lại cứ duy trì uống thuốc hạ đường, tập thể dục cho xuống đường thì chúng ta đang tự mình đi vào con đường đến làm bạn với thần chết.
Còn muốn sống khỏe phải bỏ thuốc hạ đường mà cần phải uống thêm đường cho đủ 200mg/dl hay 11mmol/l thì không cần tập, muốn tập thì phải uống thêm 5 thìa đường nữa là năng lượng đường dùng để tập cho người được khỏe mạnh, hết đau nhức, tăng tuổi thọ. Sau khi tập thì chỉ mất 5 thìa đường, hay nếu tập nhiều hơn cho đường chuyển hóa hết thức ăn để biến thành máu thì đo lại đường huyết còn 8mmol/l hay 140mg/dl thì không đụng chạm đến dường căn bản của tim phổi hoạt động

3-Chúng ta nên học thuộc 4 câu này :
1-Đứng lên ngồi xuống chóng mặt là thiếu đường, là đường quá thấp là cơ thể ăn kiêng đường, hay không ăn đường mà đường quá cao mà chân tay lạnh là mất đường trong thịt, trong cơ bắp làm sụt cân.
2-Nằm xuống ngồi dậy nhiều lần mà bị chóng mặt là thiếu máu.
3-Nhịp tim thấp, chân tay lạnh là thiếu đường
4-Nhịp tim quá cao mà chân tay lạnh là vừa thiếu máu vừa thiếu đường, là do kiêng đường mà đường quá cao là tế bào trong cơ thể bị mất đường.
TRẢ LỜI CÂU HỎI 63.NGƯỜI HAY MỆT, CANXI MÁU CAO, RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA
https://youtu.be/VQv40do-534

TRẢ LỜI CÂU HỎI 64.KIÊNG ĐƯỜNG ĐÚNG HAY SAI
https://youtu.be/QBvnXfUmnDE

TRẢ LỜI CÂU HỎI 65-CÁCH CHỮA GAN NHIỄM MỠ THEO NHÂN-QUẢ 3 THỜI
Video : https://youtu.be/itLGwiT52-c

TRẢ LỜI CÂU HỎI 66-NHÌN VÀO AH, ĐƯỜNG HUYẾT BIẾT SẠN THẬN, SẠN MẬT
Video : https://www.youtube.com/watch?v=K_CQUUpgatU
Câu hỏi :
Con xin kính chào Thầy ạ ! Thưa Thầy sau hơn 2 tháng con giảm từ 73kg còn 68kg , mỗi sáng con ăn 1 trái chuối xiêm rồi đi bộ , chạy bộ , tập Thái Cực Quyền , cào đầu, vỗ tam tiêu, vỗ tay 4 nhịp , cúi ngửa 2 nhịp , sức khoẻ con đã khoẻ hơn rất nhiều .
Hôm qua con siêu âm lại sỏi thận 10mm vẫn còn kẹt ở đoạn lưng , con đã uông baking soda đường tập bài vặn mình 2 nhịp , 4 nhịp 20p, uống banking soda đường rồi tạp tiếp 20p
1. Thưa Thầy bay giờ con tiếp túc uống và tập cho sỏi mềm không thưa Thầy ?
2. Thưa Thầy con xin hỏi U Cơ tuyến Túi mật phàn đáy túi dày có 1 echo kém 10*8mm là bị gì vậy thưa Thầy và cách điều trị như thế nào thưa Thầy ?
Đây là huyết ap trước ăn sau khi con tập thể dục sáng về
Ah tay trái : 109/75/65
Tay phải : 116/75/66
Đường huyết 4.8mmol/l
Nhiệt độ trán : 36.6
Út trái : 36.0
Út chân trái : 35.0
Ph: 7
Sau ăn 1h (có uống 1 lon coca )
Ah tay trái : 115/66/77
Tay phải 110/68/67
Đường huyết: 6.2mmol/l
Nhiệt độ trán : 36.6
Út trái : 36.1
35d
Ph: 6.5
Con rất mong Thầy chỉ dạy ạ .
totvsti79@gmail.com
Trả lời :
1-Nguyên nhân được giảm cân :
Đây là huyết áp trước ăn sau khi con tập thể dục sáng về
Ah tay trái : 109/75/65
Tay phải : 116/75/66
Đường huyết 4.8mmol/l
Nhìn vào nhịp tim và đường huyết, bị tụt dưới tiêu chuẩn, do tập nhiều làm cơ thể mất năng lượng đường chỉ còn 4.8mmol/l, và mất nhiệt lượng ở chân chỉ còn 35.0 độ C.
Nhớ câu tây y nói : Thừa đường thì béo phì. Thì định lý đảo là : thiếu đường bị sụt cân có 2 nguyên nhân do kiêng đường, là cơ thể thiếu đường, lại do tập nhiều làm cơ thể mất 2 lần đường.
2-Hậu quả, tụt đường lại là nguyên nhân cơ thể tạo ra sạn thận và sạn mật, túi mật
Định lý :
Đường cát vàng cung cấp cho cơ thể năng lượng và nhiệt lượng đúng và đủ tiêu chuẩn nhịp tim 70-80 theo đông y là chân tay ấm trong nhiệt độ 36-36.5 độ C là không nóng, không lạnh, thì khí-huyết điều hòa
Định lý đảo :
Thiếu đường là thiếu năng lượng và nhiệt lượng làm cho nhịp tim thấp là gan thận bị hàn lạnh, thí mỡ thành đặc, kết tuả thành sạn trong gan, mật, áp huyết tay phải bên gan có nhịp tim 67. (Tay phải 110/68/67), nhiệt độ chân, chỉ về thận hàn có 35 độ C ( Út chân trái : 35.0 độ C)
. Hậu quả do thiếu đường, vì không uống đường lại tập nhiều là mâu thuẫn tạo ra bệnh do mình tự làm tự chịu.
Cách chữa :
Không cần tập nhiều như thế này : đi bộ , chạy bộ , tập Thái Cực Quyền , cào đầu, vỗ tam tiêu, vỗ tay 4 nhịp , cúi ngửa 2 nhịp
Chỉ cần uống đường lên cao bao nhiêu cũng không quan trọng theo tiêu chuẩn đường huyết của tây y, mà chỉ cần uống hay nhai đường và tập 2 bài Lăn Người 10-20 lần và bài Thụt Dầu 30 lần, làm sao cho nhịp tim tăng 70-80, nhiệt độ chân lên trên 36 độ C, là chữa vào nguyên nhân gốc bệnh thì các bệnh tự khỏi.
Chữa sạn thận theo bài này :
Bệnh sạn thận :
Người mắc bệnh sạn thận cũng không được uống nhiều nước, thận cần thở, tức là co bóp để tống sạn ra hoặc co bóp làm vỡ sạn khi sạn chưa thành hình to, chứ không phải uống nước nhiều làm trôi sạn. Theo đông y sạn thận do thận hàn, nếu nước trong thận ấm, chất vôi không đóng cục được, chất vôi chỉ kết tủa ở nhiệt độ hàn hoặc sức co bóp của thận yếu, nhẹ, không đủ sức đẩy chất bột cặn trong thận ra ngoài, lâu dần, ít thành nhiều kết tủa to dần không ra được. Chúng ta cần phải giúp thận co bóp mạnh, và mặt khác giúp thận làm tan chất cặn vôi. Đông y có hai vị thuốc để làm nhiệm vụ này, một chất là qủa dứa làm mềm sạn, một chất là phèn chua làm tan chất vôi thành bụi . Cách làm như sau : Dùng một nửa qủa dứa to loại không chua lắm không ngọt lắm,gọt vỏ ngoài, khoét một lỗ ở đầu, đổ vào một muỗng cà phê bột phèn chua ( thứ phèn chua ở Việt nam hay dùng để lọc nước uống ),bỏ vào khay nướng trong lò nướng 350 độ C, khoảng 1 giờ, hơi vàng đậm, lấy ra vắt tất cả ra nước được chừng 150-200 cc. Chia 2 lần uống, tối trước khi đi ngủ uống một nửa để đêm sạn mềm ra, sáng dậy uống một nửa còn lại khi còn nằm ở giường để thận co bóp làm vỡ sạn thành bột trước khi đi tiểu , khi tiểu để ý thấy nước tiểu đục như cặn vôi hoặc lợn cợn, và cảm thấy đi tiểu nhiều hơn và thông hơn mấy ngày trước. Triệu chứng của sạn thận làm đau bụng dưới lan ra sau lưng, rồi đau từ lưng ngấm ngẩm đau lan ra phiá bụng, thở khó, nói cười to không được, tiểu dắt, tức bọng đái, rát lỗ đường tiểu, mầu da mặt tối nám đen như bột viết chì ,sau khi uống một nửa trái dứa và đi tiểu xong tự nhiên hết mệt, có thể cười nói ha hả tự nhiên , bệnh bớt 70 phần trăm, còn nửa trái làm nốt cho ngày hôm sau không hại gì mà có kết qủa thấy rõ.
Nếu ngại không muốn uống chất phèn chua, đông y có bán loại thuốc thành phẩm, chất chính trong thuốc là kim tiền thảo, tên thương mại là Thạch lâm thông ( làm thông sạn đường tiểu )khiến cho thận co bóp mạnh và đi tiểu nhiều tống được sạn ra ngoài.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:08 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 67.MA TRẬN TIỂU ĐƯỜNG CỦA A TU LA
Video : https://youtu.be/oxVAkQ3ZwhM
I-NHÂN-QUẢ NGHỀ NGHIỆP.
Xét về nghiệp theo nhân-quả đạo Phật thì khi tái sanh, có người được vào cõi trời, có người vào cõi a tu la, có người đọa vào địa ngục, nên các bác sĩ dù là trí thức, cũng vẫn tái sanh vào 3 cảnh giới khác nhau do hành động trong kiếp hiện tại.
Theo luận Lập Thế A-tỳ-đàm giải thích rằng: “A tu la nghĩa là không biết phục thiện, không biết hạ mình. Lắng nghe các lời giáo hóa, lòng không lay chuyển, vì thói kiêu mạn gây ra. Nên mạnh mẽ chống trái điều thiện. Lại không phải là trời, nên gọi là A-tu-la” tài giỏi như nhau nhưng có 2 loại thiện gọi là thần, loại chống trái điều thiện phá hoại người gọi là quỷ, nên gọi chung là quỷ thần
1-Bác sĩ nào có thiện tâm cứu người vô vụ lợi, không bị tham sân si ảnh hưởng đến nghề nghiệp, kiếp sau tài sanh về cõi thiên.
2-Bác sĩ nào dùng kiến thức của mình, cống cao ngạo mạn, dùng kiến thức của mình lừa dối bệnh nhân, không chữa khỏi dứt bệnh cho bệnh nhân mà chỉ muốn nuôi bệnh cho bệnh nhân để kiếm lợi, như dùng ma trận bệnh tiểu đường để hù dọa bệnh nhân lo âu sợ hãi, kiếp sau tái sanh vào cõi a tu la.
3-Bác sĩ nào còn chủ trương tham lam kiếm lợi trên thân xác bệnh nhân gây ra hậu quả chết người, kiếp sau sanh vào cõi địa ngục.
Nhiệm vụ của a tu la trong đời mạt pháp, thì gây ra kiếp nạn bệnh dịch chết nhiều người hàng loạt, sau do tranh chấp hơn thua, gây ra kiếp nạn chiến tranh gây ra hậu quả kiếp nạn đói ăn cũng chết hàng loạt vì không có gì ăn, Phật nói những món cao lương như sữa, muối, đường từ mía cũng biến mất. Nên đường mía cứu mọi người khỏi bệnh, khỏi đói cũng bị quỷ a tu la hù dọa chống đối.
II-TẠI SAO CHÚNG TA BỊ LỪA GẠT TRONG MA TRẬN TIỂU ĐƯỜNG CỦA A TU LA
Nguyên nhân do chúng ta si mê, các a tu la đã đưa ra những lý thuyết chữa bệnh có vẻ khoa học để làm cho chúng ta càng ngày càng ngu, quên mất kiến thức căn bản của thời còn học cấp ba trung học, về hai cách nhận biết ma trận bệnh tiểu đường là hoàn toàn sai khi chúng ta chứng minh được bằng những lý thuyết đã học như nhiệt học, động lực học, và cách tính tỷ lệ đường trong máu, để giải thích những trường hợp sau đây :
1-Tại sao không uống đường mà đường huyết đo vẫn cao, mà thực tế cơ thể vẫn thiếu đường.
Theo lý thuyết tây y : Cơ thể uống thừa đường thì tăng cân béo phì, Nhưng có trường hợp không uống đường mà đo đường cao, lại bị sụt cân, là do nguyên nhân gì.
a-Do nguyên nhân tỷ lệ đường trong máu.
Thí dụ tỷ lệ đường trong máu, theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, giữ cho tim đủ 9 thìa đường mỗi ngày thì đo đường huyết luôn ở mức an toàn cho tim hoạt động không bị bệnh, từ 8-11mmol/l. Như vậy sau khi ăn, nếu đo đường huyết nằm trong tiêu chuẩn 8-11mmol/l, trong điều kiện nhịp tim 70-80, thì đường có trong thức ăn cũng đã tương đương với 9 thìa cà phê đường, hay tương đương với 37g đường cát vàng khi cho bệnh nhân uống sau 2 giờ thử lại đưởng huyết nằm trong tiêu chuẩn 8-11mmol/l thì bệnh nhân không có bị bệnh tiểu đường. Ngày nay mọi người kiêng ăn nhiều tinh bột, ăn ít cơm theo lời khuyên của tây y, dĩ nhiên đo đường huyết sẽ thấp hơn, không đủ đường cho tim hoạt động tốt, nên chúng ta phải uống thêm đường cho đường huyết lên đủ tiêu chuẩn 8-11mmol/l.
Ngày nay các a tu la không áp dụng tiêu chuẩn 8-11nmmol/l, mà hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp, lại không áp dụng cách cho bệnh nhân uống 37g đường để thử tiểu đường như trước, dẫn đến hậu quả bệnh nhân thiếu đường, lại không uống đường mà đo đường vẫn cao, bệnh nhân không hiểu tại sao, tây y lại hù dọa do rối loạn đường huyết, khiến bệnh nhân lại càng sợ đường. Thật ra chúng ta có thể chứng minh được bằng kiến thức học căn bản thời trung học, đó là so sánh tỷ lệ đường trong máu.
b-Do insulin lấy hết đường trong cơ thể.
Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, đường không thể thiếu cho tim phổi hoạt động, trong khi a tu la hù dọa đường, dọa không ăn nhiều, không dùng đường, thì đường càng thiếu thì tại sao lại tiêm insulin để cơ thề mình mất đường trong thịt trong mỡ, teo cơ, gầy ốm, giảm cân, được thấy lượng đường cơ thể bị mất đi vừa để duy trì cho tim phổi hoạt động vừa để cho insulin rút hết đường trong cơ thể ra cho đến khi cơ thể chỉ còn da xương hết đường thì chết, có phải mục đích trò chơi khoa học gạt người bằng ma trận tiểu đường của a tu la đã thành công, tự mãn, tự kiêu ngạo rồi sao.
2-Tại sao gọi là ma trận tiểu đường.
Khi tính tỷ lệ đường trong máu có 2 trường hợp xẩy ra :
Trường hợp 1. Không ăn đường, đo đường huyết tăng.
Theo lý thuyết tây y, glucose cộng với protein trong thức ăn vào cơ thể sẽ biến thành lượng máu, nếu thiếu glucose, thừa protein, thì thức ăn không biến thành máu mà biến thành mỡ, thì lượng máu giảm.
Nếu tính tỷ lệ đường trong máu, như trước kia trong người có 5 lít máu, lúc nào đo đường huyết thí dụ là 10mmol/l trong 5 lít máu.
Khi kiêng đường, không đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thì thay vì đường trong lượng máu 5 lít thì đo đường là 10mmol/l, bây giờ lượng đường trong máu chỉ còn 3 lít thì tỷ lệ đo đường huyết sẽ cao hơn, không phải là 10mmol/l, mà là 15mmol/l, trong khi mình không dám ăn đường, đường cao mà cơ thể bị sụt cân, có dấu hiệu nhịp tim cao hơn 90, nhiệt độ thấp chân tay lạnh, là cơ thể bị mất đường
Trường hợp 2. Uống nhiều đường mà đường huyết giảm :
Thí dụ đo đường huyết trong cơ thể thấp như 5mmol/l, với tỷ lệ lượng đường trong lượng máu 5 lít, nên cần phải uống thêm đường.
Chúng ta phải thêm 5 thìa đường vào cơ thể, nhưng cách áp dụng 5 thìa đường sai, nên càng uống đường mà đo đường càng thấp, cũng do không biết áp dụng tỷ lệ.
Thí dụ trong máu 5lít hiện có đường huyết là 5mmol/l, nếu chúng ta nhai 5 thìa đường mà không uống nước thì lượng đường trong 5 lít máu sẽ tăng lên.
Ngược lại chúng ta pha 5 thìa đường vào 1 ly nước 250cc, uống vào, thì lượng đường trong máu lại giảm vì tăng thể tích máu là 5 lít 250cc
Nếu chúng ta pha 5 thìa đường vào 1/2 lít nước 500cc, dùng que thử đường trong dung dịch 1/2 lít nước, đường huyết không cao hơn 5mmol/l, mà chì có 0,5mmol/l, thì tỷ lệ đường trong máu bây giờ là 5mmol/l+0.5mmol/l trong lượng nước 1/2 lít làm loãng máu thành 5 lít 500cc. Như vậy càng uống thêm đường, nhiều nước thì đo lượng đường trong máu càng giảm thấp, làm nhịp tim và nhiệt độ giảm, nhưng nước làm căng tức đầy bụng sẽ bị ói ra, mà không có kết qủa gì, do mình tự hại mình.
KẾT LUẬN :
Nói về bệnh tiểu đường do ma trận tiểu đường của a tu la không chịu lắng nghe sửa đổi, mà con người cũng đang bị si mê chưa thức tỉnh trong ma trận tiểu đường của a tu la, thì chúng ta thôi đành đứng ngoài vòng cương tỏa.
Ngoài vòng cương tỏa, chân cao thấp.
Vui thú yên hà cuộc tỉnh say !

TRẢ LỜI CÂU HỎI 68-UỐNG BAKING SODA VÀ ĐƯỜNG CÓ TĂNG ÁP HUYẾT KHÔNG
Video : https://www.youtube.com/watch?v=T6HjhLH8Ifk&t=10s
CÂU HỎI :
Thầy ơi, cứu con với. Hồi sáng con ăn ngũ cốc với đường, rồi sau đó uống trà Phan Tả Diệp (Senna Laxative), đến trưa con ăn cơm với đậu hũ nấm hương, trước khi ăn đo đường 120mg/dl. Sau khi ăn trưa thì áp huyết tăng cao
Tay trái 139/97mmHg nhịp tim 87, tay phải 139/92mmHg nhịp tim 83, đường tụt còn 92mg/dl. Con uống 5 thìa đường thì áp huyết không xuống mà cứ lên.
Tối con không ăn, huyết áp có lúc xuống trong tiêu chuẩn tuổi, nhưng rồi lại lên, và đi cầu 4 lần, đến giờ này m2 áp huyết vẫn như vậy.
Cứ uống nước đường chanh vào thì áp huyết lại lên mà đường huyết lại xuống 96mg/dl. Con uống thêm đường mà cứ uống vào thì áp huyết lại lung tung như thế này :
Tay trái 139/97mmHg nhịp tim 87, Tay phải 139/92mmHg nhịp tim 93
Mong thầy tư vấn giúp con với. Con 43 tuổi, hồi trước áp huyết thường la 110-120 mmHg, gần đây tăng cao. Kính mong Thầy tư vấn giúp con với. Con cảm ơn thầy. Con đang uống chanh đường từng ngụm, không dám uống nhiều. Sau khi uống 2 ngụm chanh đường thì áp huyết xuống là :
Tay trái 124/87mmHg nhịp tim 90, tay phải 127*90mmHg nhịp tim 84.
Bởi vì vừa uống vô thì nhịp tim tăng nhanh, và các thông số khác cũng tăng nên cảm thấy bất an, vừa uống thêm 1 ngụm nữa thì thế này :
Tay trái 139/92mmHg nhịp tim 90, tay phải 138/88mmHg nhịp tim 83, nhiệt độ trán 36,4 độ C, đầu ngón tay út trái 36.5 C, đầu ngón chân út trái 36,2 C, trước khi ăn đường 120, sau khi ăn đường còn 92mg/dl
nick name : cuocsongtunhien.com

Trả lời :
Mình bị tây y làm cho mình dốt đi không nhớ kiến thức căn bản của thời học trung học. Các bệnh đều do nguyên nhân thấy được bằng máy đo áp huyết 2 tay, đo đường, và nhiệt kế, và dùng kiến thức của lớp trung học như
1-Áp dụng phân số, cách uống đường làm thay đổi đường huyết cao hay thấp
Thí dụ đường huyết thấp 5mmol/l trong cơ thể mình có 5 lít máu. Mình cần phải uống thêm đường.
Chúng ta dùng tỷ lệ phân số xem cách nào uống ít đường mà đường tăng cao ;
Cách 1 ; Chỉ nhai đường thí dụ 5 thìa, mà không uống thêm nước, nếu giải thích theo phân số, thì mẫu số giữ nguyên là 5 lít máu, còn tử số trong máu có sẵn 5mmol/l, thêm vào tử số 5 thìa đường thì kết quả đo đường huyết sẽ tăng nhanh.
Cách 2 : Vì sợ đường ngọt nên cứ mỗi thìa là uống 1/2 ly nước, khi uống hết 5 thìa đường với nước lên đến 1 lít, tính theo phân số thì tử số và mẫu số có thay đổi, tử số vẫn là 5mmol/l + 5 thìa đường, mà mẫu số bây giờ là 5 lít máu + 1 lít nước, làm đường huyết tụt, thí dụ còn 4mmol/l chứ không phải là 5mmol/l.
Rồi thấy đường huyết tụt thấp, mà vẵn uống thêm đường thêm nước làm đầy bụng nước mà đo đường huyết không ta7ng là cứ giảm, lại bị chướng bụng là cách uống đường sai.
Ngược lại đường huyết cao, thí dụ 12mmol/l trong 5 lít máu, thì không cần uống đường cho tăng tử số, mà thêm uống 1 lít nước cho tăng mẫu số, thì đường huyết giảm, không cần insulin
2-Áp dụng nhiệt học, làm thay đổi nhiệt độ, nhịp tim và mỡ máu .
Mỡ lipid máu ở thể đặc bám vào gan do cơ thể thừa đường được chuyển hóa về gan, thành đường dự trữ glycogen, gan chỉ chứa được tối đa 100g, còn thừa đường nữa gan chuyển hóa thành mỡ. Như vậy mỡ ở dạng đặc do nguyên nhân nhịp tim bên tay phải thuộc gan thấp dưới 65, nhiệt độ ngoài tay chân dưới 34 độ C.
Dù trong gan có đường dự trữ và mỡ, nhưng đo đường huyết thấp, không làm tăng thân nhiệt làm tan mỡ thành lỏng được, cần phải tập thể dục thể thao cho người nóng xuất mồ hôi, thì mỡ ở thể đặc chuyển sang thể lỏng, tiếp tục tập cho mồ hôi nóng bốc hơi làm nhịp tim tăng trên 90, nhiệt độ tăng 37,5 độ C. Mỡ thoát ra theo mồ hôi, sau đó đường huyết, nhịp tim, và nhiệt độ trở về tiêu chuẩn bình thường khỏe mạnh.
3-Áp dụng động học để diều hóa đường huyết, tan mỡ.
Thí dụ đo đường huyết tay trái cao, tay phải thấp, là tay trái ấm, tay phải lạnh, đo nhiệt độ tay cao, nhiệt độ chân thấp, là tay ấm chân lạnh, là cơ thể thiếu vận động, dùng cách tập thể dục thể thao, như vỗ tay 4 nhịp là hai tay nóng ấm đều, tập bài Thụt Dầu làm nóng ấm chân, tập bài Nằm Lăn Người chuyển máu và đường đi đều khắp từ đầu đến chân, thì đo đường huyết hay nhiệt độ bất cứ nơi nào cũng đều giống nhau, và càng tập nhiều thì đường huyết tụt thấp, nhưng chân tay ấm, mặt hồng hào, dù đo đường huyết thấp mà người vẫn khỏe, đó là lý do những lực sĩ luôn có nhịp tim thấp, đường huyết thấp, chứng tỏ tập thể dục thể thao làm hạ đường huyết nên không thể nói người đường cao do cơ thể thiếu insulin, đó là cách tây y hù dọa đường đối với người ăn nhiều mà lười tập, nên tây y gắn cho nhiều tên bệnh như rối loạn áp huyết, rối loạn chuyển hóa, rối loạn nhịp tim, rối loạn đường huyết, rối loạn mỡ máu, là những loại bệnh cần phải uống nhiều thuốc.
4-Áp dụng baking soda pha đường làm tiêu bã thức ăn trong bao tử và ruột.
Khi chướng bụng ăn vào bị ói là bao tử bị bã thức ăn đóng cục to không lọt xuống ruôt non, nên uống thuốc gì cũng không được bao tử chuyển đến cơ quan đang bị bệnh được, giống như đặt mua hàng gửi tới nhà, nhà cung cấp hàng đã gửi rồi, mà mình chưa nhận được, là do bưu điện không gửi đi, thì bao tử cũng vậy, tất cả các thuốc chữa các bệnh đều bị bao tử bị tắc không thông, nên đau tức bao tử do chứa thức ăn, chứa nhiều nước, nhiều thuốc, nên không tập được, sẽ phải xúc bao tử bằng baking soda, 1 thìa baking soda pha 5 thìa đường, nó sẽ làm tan vỡ bã thức ăn và tống xuống ruột, nghe thấy tiếng chuyển động từ bao tử xuống ruột và ợ hơi, bao tử mềm lại, bã thức ăn sẽ làm mình đi cầu dễ, lúc đó áp huyết đang cao sẽ tụt xuống thấp.
Khi uống baking soda mà thức ăn chưa tan thì áp huyết tăng, sau khi thức ăn tan trôi xuống ruột xong thì áp huyết trơ lại áp huyết thật thấp hơn tiêu chuẩn,
Bệnh nhân này sau khi uống 3 lần baking soda với đường và Nằm Lăn Người, và uống 1 ly sữa Ông Thọ thì áp huyết là :
Tay trái 105/72mmHg nhịp tim 84, tay phải 107/76mmHg nhịp tim 83, đường sau khi Lăn Người là 117mg/dl, nhiệt độ trán 36,3. đầu ngón tay trái 36,4 độ C, đầu ngón chân út trái 36,3 độ C, và bệnh nhân kết luận :
Đúng là baking soda với đường có thể tẩy rửa dạ dày và ruột rất tuyệt vời. Đây là bài học rất hay, con xin cảm ơn thầy.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 69-UỐNG THUỐC HẠ ÁP HUYẾT SUỐT ĐỜI LÀ SAI, VÌ KHÔNG HIỂU NGUYÊN NHÂN
Video : https://www.youtube.com/watch?v=GifcUKf6ccI
Khi bác sĩ khám đo áp huyết bệnh nhân cao, thì kết luận mình bị bệnh áp huyết cao, phải uống thuốc hạ áp huyết suốt đời, mọi người đều sợ áp huyết cao sẽ bị tai biến, đột quỵ, nên phải tuân theo, nên chưa có ai hỏi lại bác sĩ nguyên nhân tại sao tôi bị cao áp huyết, bác sĩ thật ra cũng không biết nguyên nhân mà giải thích lung tung, và chỉ căn cứ vào kết quả số đo áp huyết.
Thật ra, nếu muốn biết nguyên nhân tại sao áp huyết của mình thay đổi lúc cao lúc thấp, do nguyên nhân gì, thì chúng ta phải đo áp huyết theo dõi mỗi ngày trong hai thời điểm trước khi ăn, và sau khi ăn 30 phút, cùng lúc đo đường huyết, đo nhiệt độ trán, nhiệt độ đầu ngón tay út, đầu ngón chân út. Chúng ta sẽ biết ngay nguyên nhân tại sao có lúc áp huyết xuống thấp, có lúc tăng cao, do những nguyên nhân sau đây :
I-NGUYÊN NHÂN LÀM THAY ĐỔI ÁP HUYẾT MỖI LÚC MỖI KHÁC.
1-Nguyên nhân do thức ăn, có 2 loại :
a-Loại thức ăn làm tăng áp huyết, như bún bò huế, lẩu thái cay, cà ri...những loại cay, nóng, bổ, và nước uống có ga như coca, uống sâm...
b-Loại thức ăn không bổ như bún, mì gói, canh chua, cháo...và nước uống như nước chanh, cam, nước mía, pepsi, nước tiêu hóa.
Loại này đông y xếp vào nguyên nhân do TINH, là thức ăn uống
2-Nguyên nhân do tiêu hóa, cũng có 2 loại :
a-Loại làm tăng áp huyết do ăn không tiêu, đầy bụng vì thức ăn trong bao tử không co bóp chuyển hóa, nguyên nhân do thiếu đường chuyển hóa thức ăn
b-Loại làm hạ áp huyết do nhịn đói, bỏ bữa không ăn
Loại này đông y xếp vào nguyên nhân do KHÍ
3-Nguyên nhân do biến đổi tâm lý thần kinh, cũng chia làm 2 loại :
a-Loại làm tăng áp huyết, do tự nhiên nóng giận, cãi nhau, hay vui quá, hưng phấn quá, hồi hộp, hay người khó tính miệng ngậm suốt ngày không hở môi cười nói, hoặc ôm giận bất mãn giữ trong lòng
b-Loại làm hạ áp huyết, do lo âu, buồn chán thở dài, sợ hãi, trầm cảm
Đông y xép vào nguyên nhân do THẦN.

III.THUỐC CHỮA CAO ÁP HUYẾT CỦA TÂY Y KHÔNG CHỮA NGUYÊN NHÂN, CHỈ PHÒNG NGỪA
Trong thuốc chữa có 3 loại chính :
Thuốc giãn mạch, để giảm KHÍ là phòng ngừa khi áp suất ống mạch tăng sẽ vỡ mạch máu nên dùng thuốc giãn mạch, hậu quả không những làm giãn mạch máu não ngừa tai biến và ống mạch tim ngừa đột quỵ, thì thời gian dài, các ống mạch khác cũng bị giãn nên liệt dương, chân tay chùng gân
Thuốc chẹn giao cảm thần kinh để giảm THẦN là giảm sự kích động thần kinh khiến con người trở thành chậm chạp phản ứng không nhanh nhẹn bén nhậy như xưa.
Thuốc lợi tiểu và tiêu hóa cho tiêu tiểu tốt cũng để giảm áp lực khí.
Ba loại thuốc này, thay vì khi đo áp huyết cao mới dùng, còn khi ăn uống những chất không tăng áp huyết mà đã giảm áp huyết, khi buồn chán thở dài, chán ăn, áp huyết đã xuống mà cứ phải uống hạ áp huyết đều mỗi ngày, gây ra hậu quả áp huyết thấp cả 3 số, mà tây y chỉ biết đo áp huyết cao kết tội là bệnh cao áp huyết, còn áp huyết tụt thấp lại khen là tốt, vô tình bệnh nhân này đang trong tình trạnh bệnh áp huyết thấp.
Bác sĩ không hiểu rõ nguyên nhân, nên đã có những trường hợp giải thích ngớ ngẩn, như hai mẹ con, bà mẹ bị bệnh cao áp huyết, dẫn con đi khám xem con có bệnh cao áp huyết không, áp huyết của con trai là 120/75mmHg nhịp tim 72, bà hỏi con tôi có bị cao áp huyết không. Bác sĩ trả lời : Con bà áp huyết tốt không có bệnh cao áp huyết không phải uống thuốc.
Bà lại hỏi, : Con tôi áo huyết 120 không phải uống thuốc, sao áp huyết của tôi 105 áp huyết đã xuống thấp hơn nó sao lại phải uống thuốc. Bác sĩ trả lời bà là người có bệnh cao áp huyết phải uống thuốc suốt đời không được bỏ, nếu bỏ áp huyết sẽ tăng vọt lên.
Chúng ta có nghĩ người đã uống thuốc áp huyết nhiều năm thành áp huyết thấp, đã giãn mạch sinh dục liệt dương, nếu bỏ thuốc bất tử gặp gái đẹp nó có vọt lên được không, nếu nó vọt lên được thì áp huyết mới vọt lên được chứ.
Tôi xin hỏi bác sỉ, như vậy hiện nay tôi bị cao áp huyết do nguyên nhân gì ? Chắc chắn không có bác sĩ nào giải thích được.

IV-TÂY Y DÙNG MÁY ĐO ÁP HUYẾT CHỈ ĐỂ TÌM RA BỆNH NHÂN CAO ÁP HUYẾT, NHƯNG KHÔNG BIẾT GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN
Vì tây y không biết đông y nên không giải thích được, đông y nhờ mày đo áp huyết thay cho bắt mạch về khí lực của mạch, vế lượng máu của mạch, về trạng thái tinh thần, hiển thị qua 3 số đo của máy đo áp huyết
Số đầu tây y gọi là tâm thu là áp lực khi trong ống mạch, cao quá làm mạch máu não trên đàu căng quá sẽ đứt mạch máu não gây tai biến, nên đông y gọi là KHÍ
Số thứ hai gọi là tâm trương, đông y ấn tay vào ống mạch nghe lượng máu chạy qua tay biết thừa hay thiếu nguyên nhân do thức ăn chuyển hóa thành máu, nên đông y gọi là TINH, có nghĩa là thức ăn hiện có trong bao tử thì đo áp huyết bên tay trái, còn Tinh bên tay phải, là lượng máu trong gan.
Số thứ ba là nhịp tim, đông y gọi là THẦN, có nghĩa tinh thần vui vẻ thì tốc độ bơm máu hóa hoãn, không chậm không nhanh, trong 70-80 nhịp/phút, mặt hồng hào chân tay ấm áp, kiểm chứng bằng súng bắn nhiệt kế trong tiêu chuẩ 36-36,5 độ C, theo đông y, nhịp tim cũng nói về bệnh, thì gọi là mạch hàn nhiệt, trùng với tây y khi nhịp tim cao 120 nhịp tây y gọi là sốt cao do nhiễm trùng, nhưng ngược lại, tây y học 1 chỉ biết 1 mà không biết 2, có nghĩa mạch thấp quá như nhịp tim 50 đối nghịch với mạch sốt cao 120, thì gọi là hàn rét lạnh.
Do đó khi đo áp huyết của một người có số đo tâm thu cao như 150/75mmHg nhịp tim 75, không thể nói họ bệnh cao áp huyết được, vì chỉ có khí gọi là cao khí 150 chứ không gọi là cao máu được, cao máu là tâm trương cao 100 như 130/100mmHg
Ngoài ra hỏi tôi cao áp huyết do gan hay do bao tử ăn không tiêu. Thì phải đo 2 tay.
Thí dụ :
a-Về bệnh thuộc áp huyết tay trái :
-Tay trái áp huyết 160/70mmHg, nhịp tim 70 thì tâm thu cao do bao tử nhiều khí nhiều ga
Nếu lại có thêm nhịp tim thay đổi cao hơn như 160/70mmHg nhịp tim cao100, là bao tử có khí nóng, hay 160/70mmHg nhịp tim thấp 55 là bao tự có khí lạnh
-Tay trái áp huyết 130/110mmHg nhịp tim 72 thì tâm trương cao do bụng còn đầy thức ăn không tiêu, không nhét thêm được thức ăn hay nước uống vào sẽ bị ói, vỉ hiện đang đau tức đầy bụng
Nếu lại có thêm nhịp tim cao 130/110mmHg nhịp tim cao 100, là thức ăn có chất cay nóng, hay nhịp tim thấp 130/110mmHg nhịp tim thấp 55 là thức ăn có chất lạnh mát làm run tay chân
b-Về bệnh thuộc áp huyết tay phải .
--Tay phảii áp huyết 160/70mmHg, nhịp tim 70 thì tâm thu cao do gan khí sưng to, ấn không đau
Nếu lại có thêm nhịp tim thay đổi cao hơn như 160/70mmHg nhịp tim cao100, là gan bị nhiệt, đông y gọi là gan khí nóng, hay 160/70mmHg nhịp tim thấp 55 là gan khí hàn lạnh.
-Tay phải áp huyết 130/110mmHg nhịp tim 72 thì tâm trương cao do gan ứ đọng nhiều máu
Nếu lại có thêm nhịp tim cao 130/110mmHg nhịp tim cao 100, là máu trong gan nóng, sinh ra mặt và da đầy mụn nhọt đau, hay nhịp tim thấp 130/110mmHg nhịp tim thấp 55 là máu và mỡ chứa trong gan bị đông lạnh là bệnh tây y gọi là gan nhiễm mỡ, mà không cao áp huyết

V-TÂY Y KHÔNG TÌM RA BỆNH CHUYỂN HÓA, ĐỔ THỪA DO CƠ ĐỊA

a-Bệnh về bao tử :
Chuyển hóa giống như thủy triều lên xuống đều đặn tạo thời tiết mát mẻ, thì khi đói trọng lượng bao tử chưa ăn gì thì phải thấp, sau khi ăn phải đầy, đó là chuyển hóa của bao tử, nên tiêu chuẩn áp huyết khi đói khi no của bao tử của tuổi trung niên là
120-130/70/80mmHg 70-75
Có nghĩa khi đói áp huyết là 120/70mmHg 70, khi no là 130/80mmHg 75, so sánh khi đói khi no cách nhay 10 số là chuyển hóa thức ăn thuận 100% thì thức ăn biến thành máu.
Nếu trước ăn và sau ăn 30 phút mà giống nhau 125/72mmHg 70 là bao tử không chuyển hóa thức ăn sau 2 giờ vẫn không chuyển hóa thì thức ăn lên men bao tử sẽ thừa acid, đo pH thay vì 7 sẽ xuống 6 hay 5 , một thòi gian dài, cơ thể sẽ gầy vì thức ăn không chuyển hóa thành máu nuôi tế bào, rồi dẫn đến loét bao tử
Nếu chức năng bao tử không hoạt động, áp huyết trước khi ăn và sau khi ăn bị thấp giống nhau, là bao tử bị teo, không nạp được thức ăn.
b-Bệnh về gan :
Ngược lại tại sao chúng ta biết đói, mặc dù không có đồng hồ, nhưng đồng hồ sinh học trong cơ thể tự đông sau 4-5 tiếng, gan tiết dịch tiêu hóa sang bao tử là bao tử cảm thấy cồn cào xót bao tử, đòi ăn, có nghĩa trước khi ăn gan phải làm việc trước bao tử, nên áp huyết bên gan phải cao, như 130/80mmHg 75, sau kih ăn thì áp huyết huyết bên gan nghỉ ngơi lại xuống thấp như 120/70mmHg 70, đó là chức năng hoạt động của gan tốt
Ngược lại trước và sau khi ăn áp huyết bên gan tay phải giống nhau là chức năng gan không hoạt động, thì bên bao tử sẽ thiếu dịch tiêu hóa, thì thức ăn sẽ biến thành mỡ, không có chất bổ, cặn bã biến thành phân, nếu gan và bao tử thiếu đường làm tăng nhiệt lượng thì bị đi tiêu chảy nát.
Nếu lúc nào no hay đói áp huyết gan không thay đổi là chai gan, nếu cao hơn tiêu chuẩn là chai gan sưng gan, cổ trướng.Nếu thấp hơn tiêu chuẩn là chai gan teo gan, gân chân tay co quắp.
Khi chức năng tiêu hóa tốt thì chức năng chuyển hóa của bao tử và chuyển hóa của gan phải 100%.
Nếu cả hai cơ quan gan, bao tử đều chuyển hóa thuận 100% xuống ruột thì thức ăn biến thành máu và mỡ tốt, đức Phật giảng trong Kinh Đại Bảo Tích, thức ăn biến thành máu và mỡ, máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương ( gồm, gân ống dẫn máu, dây thần kinh, đĩa đệm, sụn, xương)
Nếu chuyển hóa áp huyết cách nhau 1, 2, 3 mmHg thì đông y gọi là chuyển hóa 10%, 20%, 30%, mọi người không biết do sự chuyển hóa thấy được bằng máy đo áp huyết, thì đổ thừa tại cơ địa.
Vì cơ địa không biết là gì, nên hỏi phục hồi cơ địa làm sao, lại đổ thừa bẩm sinh, Nếu biết phân tích áp huyết sẽ biết cách phục hồi cơ địa xấu thành tốt. Nhưng nếu các loại thuốc chữa áp huyết và thuốc chữa tiểu đường suốt đời thì không phục hồi cơ địa được
TRẢ LỜI CÂU HỎI 70
https://www.youtube.com/watch?v=D0Y2i2qTyXs

TRẢ LỜI CÂU HỎI 71
https://www.youtube.com/watch?v=Mc3Zlqm-TQ0

TRẢ LỜI CÂU HỎI 72- VỀ CÔNG DỤNG BAKING SODA
Video : https://youtu.be/Nbyd1-MCaSM

I-Phản hồi của bệnh nhân Thikhanhtran8744

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Dạ con kính cảm ơn tạ công Đức vô lượng của THẦY. Dạ con nhờ biết đến môn KCYĐ của THẦY từ năm 2017 đến giờ tất cả gia đình bênh NỘI. NGOẠI và gia đình nhỏ của con, cùng bạn bè đều sử dụng baking soda và đường cát vàng ( 1 muỗng cà phê baking soda + 4 muỗng cà phê đường cát vàng) :
1-Khi đo PH 6 ,ăn không tiêu, bị trúng thực, thì uống baking soda.
2-Khi viêm họng cũng dùng baking sođa ngậm,khò, nhỏ mũi.
3-Dạ cháu con bị viêm tai giữa BÁC SỸ bảo mổ nhưng không mổ, về dùng baking sođa pha rửa tại, uống baking soda thế là khỏi ,khỏe đến giờ ( cháu bị lúc 8 tuổi ,giờ được 12 tuổi). dạ mọi người nhà con điều khỏe.
4-Dạ trong mùa dịch nhờ baking soda và đường cát vàng mà nhà con mọi người điều khỏe mạnh không bị sao hết.
Dạ con xin chia sẻ, dạ con kính chúc THẦY sáu thời đều an lành,dạ con xin kính Chào.

II-Dưới đây là tổng hợp chia sẻ của 2 bác sĩ :
Bác sĩ Ý Tulio Simonchini và Tiến sĩ Mark Pagel
Thành viên của Trung Tâm Ung Thư Đại Học Arizona

Các bác sĩ ung thư không thích điều trị ung thư bằng baking soda vì nó qúa hiệu qủa và qúa rẻ.
Điều đầu tiên họ khuyến khích bạn là Hóa Trị và Xạ Trị, kết qủa thì ai cũng biết.

Ngay cả những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đã di căn cũng đã được đảo ngược bằng phương pháp điều trị ung thư bằng baking soda
Mặc dù hóa trị liệu gây độc cho tất cả các tế bào, nhưng nó là biện pháp duy nhất mà các bác sĩ chuyên khoa ung thư sử dụng trong thực tế của họ đối với hầu hết các bệnh nhân ung thư.
Trên thực tế, 9 trong số 10 bệnh nhân ung thư đồng ý hóa trị trước mà không tìm hiểu các lựa chọn khác ít xâm hại khác.

Các bác sĩ và công ty dược phẩm kiếm tiền từ nó. Đó là lý do duy nhất hóa trị liệu vẫn được sử dụng, không phải vì nó hiệu qủa giảm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, hoặc giảm bất kỳ ung thư cụ thể nào,
Trong thực tế, nó làm ngược lại. Hóa trị làm tăng sự phát triển ung thư và tỷ lệ tử vong lâu dài và các bác sĩ chuyên khoa đều biết điều đó.

Một vài năm trước, tiến sĩ Mark Pagel, thành viên của Trung Tâm Ung Thư Đại Học Arizona, đã nhận được khoản tài trợ trị giá 2 triệu đô la từ viện Y Tế Quốc Gia để nghiên cứu hiệu qủa của phương pháp điều trị ung thư bằng baking soda được cá nhân hóa đối với bệnh ung thư vú.

Rõ ràng có những người hiểu biết đã hiểu rằng natri carbonate, cũng chính thức có thể cứu sống một người trong phòng cấp cứu trong tích tắc, là một lựa chọn điều trị ung thư chính thức thuộc loại an toàn và hiệu qủa nhất.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các biện pháp ăn kiêng để tăng mức bicarbonate có thể làm tăng độ pH của các khối u có tính acid mà không làm đảo lộn độ pH của máu và các mô khỏe mạnh. Các mô hình ung thư vú ở người, trên động vật, cho thấy natri bicarbonate uống, thực sự làm cho các khối u có tính kiềm hơn và ức chế sự di căn.

Dựa trên những nghiên cứu này, cộng với thực tế là baking soda an toàn và dung nạp tốt. Các bác sĩ nổi tiếng thế giới như Tiến sĩ Julian Whitaker đã áp dụng các phác đồ điều trị ung thư thành công như một phần của chương trình hổ trợ miễn dịch và dinh dưỡng tổng thể cho những bệnh nhân đang đối phó với căn bệnh này.

Giao thức Whitaker sử dụng 12g (2 thìa cà phê đầy) muối nở trộn trong 2 cốc nước, uống với chất làm ngọt ít calo mà bạn chọn, vì nó có vị khá mặn. Nhấm nháp hỗn hợp này trong vòng 1 hoặc 2 giờ, và lập lại tổng cộng 3 lần 1 ngày.
Một người đàn ông tuyên bố rằng ông ấy đã tìm ra cách chữa bệnh ung thư bằng cách sử dụng baking soda với mật đường và thực sự đã điều trị thành công căn bệnh của chính mình bằng cách sử dụng baking soda.

Khi uống với nước, đặc biệt là nước có hàm lượng magiê cao, và khi được sử dụng thẩm thấu qua da trong các loại thuốc tắm, natri bicarbonate trở thành loại thuốc đầu tay để điều trị ung thư, cũng như bệnh thận, tiểu đường, cúm và thậm chí cả cảm lạnh thông thường.
Nó cũng là một bộ đệm mạnh mẽ chống lại sự phơi nhiễm bức xạ, vì vậy mọi người nên bắt kịp tốc độ sử dụng nó.
Sinh lý của mọi người đang bị tấn công hạt nhân nặng nề từ những cơn gió phóng xạ mạnh đang bao quanh bắc bán cầu.

Tiến sĩ Robert J.Gillies và các đồng nghiệp của ông đã chứng minh rằng việc xử lý trước chuột bằng baking soda dẫn đến việc kiềm hóa khu vực xung quanh khối u. Các nhà nghiên cứu tương tự đã báo cáo rằng bicarbonate làm tăng độ pH của khối u cũng ức chế sự di căn tự phát ở chuột bị ung thư vú.

Cách thử Baking Soda là pH mấy ?
Dùng một chén hay đĩa nhỏ, bỏ giấy quỳ, loại thử nước bọt, rồi đổ nước có pha baking soda vào ngập giấy quỳ nó đổi ra màu xanh pH 9, nếu cho thêm nhiều bột baking soda nó vẫn là pH 9.
Trong khi các tế bào của các mô khối u ung thư nhiễm acid có pH 5, môi trường màu càng acid thì tế bào ung thư càng phát triển, do đó phải dùng bột baking soda thay đổi môi trường máu acid chung quanh mô ung thư, sẽ làm cho tế bào ung thư ngưng không phát triển rồi cũng chết trong môi trường máu có pH kiềm, và nó còn rửa sạch các tế bào hoại tử làm lành da mới, để phục hồi da chân bị hoại tử phải cưa chân do những người bị tiêm insulin làm hạ đường huyết khiến tế bào mất đường để bảo vệ da..
TRẢ LỜI CÂU HỎI 81-KHÔNG CÓ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ
Video : https://youtu.be/M1E6J8zZo34
Xin chào thầy Đỗ Đức Ngọc ạ! Cháu có chút vấn đề chưa hiểu nên muốn hỏi thêm, cháu có đọc các bài giảng của thầy trên facebook/youtube nhưng chưa thấy hiện tượng này
Cháu bị tiểu đường sau khi mang thai và thành tiểu đường type 2 ( theo tờ kê của bsi)
Cháu tập 4 bài tập tiểu đường theo thầy và có giảm. nhưng 1 thời gian do gia đình có việc nên không còn thời gian tập nên sử dụng thuốc tiểu đường.
Hiện tại cháu đã tập lại nhưng gặp sự việc là khi tập sau khi ăn cơm thì trước khi ngủ (10h) cháu đo là 10mmol/l nhưng sáng dậy chưa ăn gì đo lại là 13,9mmol/l... Cháu mới tập lại được 1 tuần ạ; thì số đo có giảm nhưng hiện tượng sáng dậy tiểu đường cao vẫn còn.
Cháu không hiểu hiện tượng này vì có phải cơ thể bị nặng hơn hay do cháu bị ảnh hưởng bởi thuốc tiểu đường?
Cháu xin cảm ơn thầy đã đọc và nếu có thể hồi đáp thì cháu rất cảm ơn ạ!
Cháu Khánh Huyền
TRẢ LỜI :
Tây y đặt ra tiểu đường thai kỳ mục đích có ý tốt bảo vệ cho bà mẹ không bị bệnh tiểu đường thì con cũng không bị bệnh tiểu đường, nhưng ở VN hiểu sai ý nghĩa về tiểu đường đích thực của tây y phương tây, không phải là đo đường huyết để dùng thuốc hạ đường mà lưu ý ngừa người mẹ lên cân nhanh và mập qúa khi sanh con nặng trên 4 kg sẽ sanh khó, nguy hiểm phải sanh mổ.
Khi người mẹ mang thai, chỉ ăn cơm nhiều cho tăng cân thêm 3-4 kg, so với trước khi mang bầu, thí dụ 45kg cho đến khi sanh người mẹ nặng 49 kg để có đủ sức khỏe khi sanh con cho con nặng được 2-3 kg. Thì trong lượng cơ thể của mẹ không tăng cũng không giảm thì cả mẹ với con mới khỏe mạnh,
Trở lại các bà mẹ VN mang bầu vì uống thuốc tiểu đường khiến người mẹ giảm cân, lại có kết quả trái nghịch vừa ăn cơm ít, đã bị sụt cân, lại còn bị uống thuốc hạ đường mà đường lại càng cao phải tiêm insulin mà các bác sĩ không biết làm tính tỷ lệ phân số, tử số và mẫu số khác nhau, đường trong cơm là tử số trong lượng máu nhiều là mẫu số thì đo đường huyết sẽ thấp, còn lượng đường trong máu ít do thiếu máu mẫu số ít hơn tử số thì đo đường huyết cao thì cơ thể càng thiếu máu nhiều để nuôi thai nhi, thì khi sanh con ra thiếu kí, chậm phát triển, thiếu máu, suy tim bẩm sinh, suy não, do thuốc hạ tiểu đường đã cắt bớt phẩn cơm của mẹ thay vì ăn nhiều để nuôi thai nhi khỏe mạnh, vì thế mà bà mẹ ăn ít nên bà mẹ ốm yếu, sanh con ra ốm yếu là hại cả môt thế hệ tương lai vì các trẻ sinh ra không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, thì chữa tiểu đường thai kỳ có hại nhiều hơn có lợi.
Nếu các bà mẹ mang bầu chỉ ăn cơm nhiều cho tăng cân vừa phải, thì dù đường cao bao nhiêu cũng là đường của cơm thì không phải vì ăn uống đường thì không phải bệnh tiểu đường, mà phải uống thuốc hạ đường, có nghĩa là cắt cơm để giảm cân thì thai nhi sẽ nguy hiểm, như thai chết không đủ máu nuôi thai, sanh non thiếu kí, và sanh ra chậm phát triển, dị tật, ngu khờ, suy dinh dưỡng, suy tim bẩm sinh, suy não, ung thư máu.
Do đó tây y cho thuốc hạ đường mà khi thấy chóng mặt, mệt mỏi, giảm cân là sai cần phải bỏ ngay nếu không con sanh ra sẽ mang rất nhiều bệnh làm khổ cha mẹ suốt cả một đời.
Tìm nguyên nhân :
Trước khi ngủ (10h) cháu đo là 10mmol/l nhưng sáng dậy chưa ăn gì đo lại là 13,9mmol/l.
Hãy để ý áp huyết 2 tay, đường huyết, nhịp tim, nhiệt độ, cân nặng. Có 2 giả thiết :
1-Đường trước khi đi ngủ 10mmol/l, sáng ngủ dậy đường huyết tăng, do thức ăn trong bao tử trước khi đi ngủ chưa tiêu, sáng ngủ dậy đường trong thức ăn mới tiêu, nên vào máu nên đo mới cao. Mà áp huyết nhịp tim, nhiệt độ trong tiêu chuẩn thì vẫn không phải đường cao.
2-Ngược lại đã tập sau khi ăn mà tối đi ngủ bụng đói đo đường 10mmol/l, sáng ngủ dậy đường 13.9mmol/l là do uống thuốc hạ đường nó lấy đường trong cơ thể thì đường cao mà nhịp tim thấp, đo nhiệt độ tay chân lạnh, trọng lượng cơ thể giảm thì phải ngưng ngay thuốc, nếu không thuốc sẽ hại sức khỏe mẹ yếu dễ sẩy thai.
Trọng lượng cơ thể tốt là cân nặng bằng chiều cao trừ 100, thí dụ cao 1,55m thì phải cân nặng 55kg đến lúc sắp sanh phải 59-60kg thì sanh con khỏe mạnh.
Khi mang thai muốn sanh con dễ chỉ cần tập các bài tập nhẹ như Vỗ Tay 4 nhịp và Nằm Đá Gót Chân Vào Mông là đủ

TRẢ LỜI CÂU HỎI 82-SAI LẦM KHI UỐNG THUỐC BẮC MÀ KHÔNG KIỂM CHỨNG BẰNG CÁC MÁY ĐO.
Video : https://youtu.be/kj6vAdhLjNY
Con chào thầy !!
Trước hết cho con gửi lời cảm ơn thầy - một người thầy tuyệt vời đã dành cả đời mình để cống hiến và cứu giúp tất cả những người bệnh, nhất là những người khó khăn, nghèo khổ
Biết thầy khoảng 2 tháng trước qua các bài tập KC hữu ích và các toa thuốc hướng dẫn điều trị của thầy nhưng hôm nay con mới có dịp gửi mail cho thầy để nhờ thầy giải đáp. Sau đây xin gửi thầy các thông tin và số liệu của con:
+ GT: nam. sn 1988
+ CC: 1.68m
+ KL: 44 kg
+ Các chỉ số
Trước ăn TT 100/66/55, TP 96/65/54, đường 95mg/dl nhiệt ngón tay út 35,3 độ C, chân 32 độ C. PH 6
Sau ăn 30 phút TT 99/65/59, TP 97/65/60, đường 114mg/dl
nhiệt độ 36.1 tay, 32.1 độ C chân, pH 6
Con có các triệu chứng giống bị viêm đại tràng hay Hội chứng rối loạn kết tràng đã 5 năm rồi:
- Lòng bàn tay bình thường, không nóng
Đi cầu phân nát lỏng nhão, không tiêu hóa hết, trước khi đi phải mót rặn, phải ngồi lâu,
có lẽ do uống Phụ Tủ Lý Trung Hoàn, sau đó có uống 4 thang thuốc bát trân. 4 thang thuốc bát vị quế phụ, mà đại tiện vẫn nát, đi 2-3 lần/ngày, sụt 3 kg
Sau 8 thang thuốc bắc này tới giờ chắc 1/2 tháng rồi, con uống Phụ Tử 2 chỉ/ngày, chia 2 lần thì bị nóng nổi mụn nhiều. Bị sụt cân còn 43kg trước nặng 60kg, có vài lần lên cân 2-3 kg, có phải bị sán dây bò không vì có phân nát, nhưng không đau bụng.
Uể oải, rất dễ buồn ngủ, ban ngày ngủ gật,
Bị phân tâm khó tập trung, dễ quên, làm công việc rất chậm
Có mụn mủ trắng, di tinh đại tiện bị xuất tinh5-6 lần/ngày
Con đau khổ lắm thầy ơi ! Một thời gian dài con không làm được công việc gì cả. Tiền bạc không có nên không thể lo được cho bản thân và cha mẹ con. Con đã phạm tội bất hiếu và khiến cho 2 ông bà đau khổ vì con. Con buồn lắm, đã nhiều lần rơi nước mắt mà không biết phải làm gì vì bế tắc
Vì vậy, kính mong thầy giúp đỡ, chỉ dẫn con để con có được sức khỏe tốt, trí tuệ tốt để con làm việc nuôi sống bản thân và cha mẹ con , và để con tiếp thu được kiến thức để có cơ hội học ngành của thầy với tâm huyết giúp đỡ, cứu giúp những người giống như con. Con xin chân thành cảm ơn
Cuối cùng, con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe và mong THẦN, PHẬT, ƠN TRÊN soi sáng, che chở cho thầy để thầy tiếp tục cứu nhân độ thế
kennyhuy
TRẢ LỜI :
Phân tích đúng sai trong điều trị theo đông y :
Áp dụng 4 máy khám định bệnh tìm nguyên nhân của môn Y Học Bổ Sung Khí Công Y Đạo chữa bệnh vào nguyên nhân thì tự nhiên các hậu quả bệnh sẽ khỏi, lại không theo, mà theo đông y không kiểm chứng trước và sau khi dùng rồi đo lại kết quả, nếu tốt hơn thì tiếp tục, không tốt hơn mà tệ hơn phải bỏ, thì không đến nỗi mất tiền bạc và thời gian chữa sai làm bệnh nặng thêm.
Phải biết phân tích, so sánh với áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi 35 :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18-40 tuổi)
1-Thiếu khí, thiếu máu, nội ngoại hàn do thiếu đường
Hãy để ý trước khi chữa, trước khi ăn có các số đo :
Trước ăn TT 100/66/55, TP 96/65/54, đường 95mg/dl nhiệt ngón tay út 35,3 độ C, chân 31.0 độ C. PH 6 ,
Áp huyết thấp dưới tiêu chuẩn, khí tâm thu 100 là thiếu hơi sức, tâm trương tay trái lượng thức ăn ít 66, thì không đủ lượng máu trong cơ thể nên tâm trương tay phải bên gan có 65, nhịp tim thấp 54-55 là trong người lạnh là nội hàn, nhiệt độ chân tay lạnh là ngoại hàn do đường thấp 95mg/dl thay vì phải 140mg/dl, lại không uống đường cho đủ tiêu chuẩn đói
Kết luận : Đã biêt nội và ngoại đều hàn do thiếu đường phải làm tăng đường cho tăng nhịp tim, tăng nhiệt, lại không áp dụng, đã biết nguyên nhân sai mà không sửa ngay, lại phạm sai lầm sau ăn lại có số đo thấp hơn, không đủ đường sau khi ăn phải 200mg/dl mới đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu, mà lại chỉ có 114mg/dl.
Sau ăn 30 phút TT 99/65/59, TP 97/65/60, đường 114mg/dl
nhiệt độ 36.1 tay, 32.1 độ C chân, pH 6
Sau ăn đã biết sai, không đủ tiêu chuẩn lại không uống thêm đường lên 200mg/dl, tuy nhiên không phải uống 5-10 thìa đường mà lên 200mg/dl, vì càng uống nhiều đường mà đường huyết càng tụt thấp, nên môn KCYD không quan trọng là uống mấy chục thìa đường là nhiều hay ít, uống bao nhiêu cũng được, phải làm sao đo đường lên 200mg/dl, nếu uống nhiều đo đường không tăng là do trong thức ăn không có đường thì không dủ năng lượng là ăn sai, tại sao không ăn phở, uống coca rẻ tiền hơn thuốc bắc. Nhớ rằng ăn được lượng thức ăn bổ và ăn nhiều như ăn 4 bát cơm thì đường trong thức ăn nhiều thì đo đường cũng lên đến 200mg/dl, đó là lý do tây y khuyên không được ăn nhiều cơm, chứng tỏ ăn nhiều là đường huyết trong cơm tăng, mà nình đang cần, sao không áp dụng điều này.
Tất cả các bệnh đã khai chỉ là hậu quả của nguyên nhân ăn sai làm cơ thể thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường vì không thuộc câu nói này của môn KCYD, Tinh-sai,Khí thiếu, Thần suy dẫn đến nhiều bệnh tật .
2-Sai lầm khi uống thuốc bắc mà không kiểm chứng
Đo áp huyết,nhịp tim, đường huyết, nhiệt độ, nếu thấy áp huyết không tăng thì phải bỏ, lại cứ tiếp tục uống dẫn đến rối loại chuyển hóa, nên ăn không tiêu, cuối cùng hại gan thận mất dương là khí nóng bảo vệ cơ thể ấm, sẽ không bị thoát âm là di tinh làm mất máu.
3-Cách chữa ít tốn kém :
Mỗi sáng lấy15g gừng giã nát nấu với 1 ly nước cho sôi, rồi cho 15 g cục đường đen, gọi là đường mật mía, khuấy tan đều rồi uống, kiểm chứng bằng máy đo áp huyết, đường huyết, nhiệt kế so sánh khác nhau trước và sau mỗi lần uống
Thức ăn tăng cân thì ăn phở xay ra nước uống thì hấp thụ được 100% chất bổ, sau khi ăn, uống 1 lon coca cho tiêu hóa thức ăn và làm tăng khí tâm thu, uống thêm bột Whey Protein 2 thìa canh pha 1 thìa đường cát vàng vào mỗi sáng, cũng phải kiểm chứng trước và sau khi uống
Sau khi ăn hay uống 30 phút tập bài Nằm Lăn Người 10 phút chuyển hóa đường và máu
đều cho các tế bào, rồi tập bài Thụt Dầu 30 lần cho chân ấm và phục hồi chức năng thận
Theo dõi áp huyết là theo dõi kết quả ăn thức ăn đúng hay sai, uống đúng hay sai, tập đúng hay sai, cách nào đúng thì duy trì, cách nào sai, hay món ăn nào sai phải bỏ.
Nếu trong thời gian uống thuốc bắc mà đo kiểm chứng thấy sai là phải bỏ lại không bỏ cứ hy vọng thuốc bắc sẽ tốt ai ngờ lại tệ hơn là do lỗi mình không tin vào các máy đo.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 83-PHẢI ĐỂ Ý ĐẾN THỨC ĂN LÀM THAY ĐỔI ÁP HUYẾT TỐT HƠN HAY XẤU HƠN
Video : https://youtu.be/cTZeIJMkmrs
I-Máy đo áp huyết chính là máy đo kiểm soát thức ăn tốt hay xấu :
Máy đo áp huyết là máy đo sức khỏe con người lệ thuộc vào thức ăn thuốc uống đúng hay sai với nhu cầu cơ thể, do đó cần phải theo dõi đo áp huyết, đường huyết, nhiệt kế, pH nước bọt trước khi ăn, và sau khi ăn 30 phút, xem cơ thể chuyển hóa thuốc uống đúng hay sai, tốt hay xấu đối với cơ thể của mình.
Thí dụ 1 :
Có 2 cặp vợ chồng từ Texas đến Montreal gặp tôi để khám bệnh, lúc 11 :30h, tôi đo áp huyết của 4 người, có 2 người áp huyết cao trước khi ăn, và 2 người có áp huyết quá thấp trước khi ăn, do đó sức khỏe của 4 người không tốt. Tôi bảo họ đi ăn trưa, 2 người nên ăn phở làm tăng áp huyết thấp, còn lại 2 người đi ăn bún hay mì xào làm hạ áp huyết.
Sau khi đi ăn về, tôi đo lại áp huyết của 4 người đều xuống thấp, tôi bảo sao tôi dặn 2 người phải ăn phở, sao lại ăn bún hay mì vậy. Họ bảo sao thầy biết, tôi bảo đo áp huyết thì biết. Như vậy 2 người áp huyết thấp tôi không thể chữa được, phải đi ăn phở lại, họ trả lời no rồi không ăn được, tôi nói không ăn được nhiều nhưng cũng phải ăn ít cho tăng áp huyết thì khi chữa bệnh không bị tụt áp huyết và làm tụt đường huyết.
Thí dụ 2 :
Một bệnh nhân ung thư có áp huyế tâm thu tay phải là
: 86/60/103 tâm thu 86 thấp là thiếu khí oxy, thiếu khí lực, thiếu hụt hơi, thay vì phải 120mmHg
Tâm trương 60 là lượng máu thiếu, thay vì phải 75-85, thiếu máu thì người gầy ốm
Nhịp tim 103 là nội nhiệt trong người nóng, đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt, có nghĩa âm là thiếu máu, thì nhịp tim phải dập nhanh ma sát vào thành mạch máu nhanh làm tăng nhiệt, như tôi đã thí dụ một công việc cho 10 người làm thong thả trong 1 giờ thì xong, bây giờ rút bớt 5 người mà bắt họ cũng phải làm xong trong 1 giờ, thì họ phải làm nhanh gấp đôi thì người họ nóng tim họ đập với tốc độ nhanh, thì lượng người bớt đi ví như lượng máu bị thiếu.
Thức ăn dù có chất bổ máu, cùng ăn giống nhau, mà có người hấp thụ và chuyển hóa 100% thành màu, có người thức ăn không chuyển hóa thành máu, tây y đổ thừa do cơ địa vì không giải thích được, thật ra do 2 nguyên nhân :
a-Nguyên nhân thiếu đường chuyển hóa thức ăn.
Bao tử ví như máy xay gạo thành bột, quy luật của máy, muốn xay 1kg gạo thành 1 kg bột thì phải cung cấp 1 lít xăng cho máy. Như vậy nếu muốn xay 5kg gạo mà chỉ có 3 lít xăng cho máy chạy, thì kết quả cho ra 3 kg bột, còn 2kg gạo trong máy, 3 kí bột thu được ví như máu, 2 kg gạo còn lại trong máy chưa được xay vì thiếu xăng , thì giống như thức ăn chưa được tiêu hóa hết vì còn thiếu đường.
Do đó tiêu chuẩn đường huyết sau khi ăn phải đủ 11mmol/l hay 200mg/dl thì thức ăn mới được xay hết.
b-Nguyên nhân do thức ăn được nhai kỹ hay không kỹ để chuyển hóa thành máu nhiều hay ít, chuyển hóa thành máu nhiều thì tâm trương tay phải tăng, mà đi cầu phân ra ít, chuyển thành máu ít tâm trương không tăng nhưng cặn bã thức ăn còn nhiều thì lượng phân ra nhiều.
II-Áp huyết thấp phải tìm những thức ăn làm tăng áp huyết.

Thí dụ 1 : Trước khi ăn, đo áp huyết tay phải 86/60mmHg 103, đường 7.3 mmol/l, pH 6, nhiệt độ ngón tay 36,4 độ C,
Áp huyết của người này là đang bị ung thư nguyên nhân do thiếu khí 86, thiếu máu 60 và nhịp tim 103, đường 7.3mmol/l
Tiêu chuẩn 4 giai đoạn áp huyết ung thư :
Thời kỳ 1 : 95/65mmHg tây y chưa phát hiện
Thời kỳ 2 : 90/60mmHg tây y cũng chưa phát hiện
Thời kỳ 3 : 80-85/55-60mmHg đang bị ung thư
Thời kỳ 4 :75-80/50-55mmHg đang bị ung thư
Thời kỳ chết 70-75/45-50mmHg có nghĩa là khí lực oxy tâm thu giảm dần còn 70-75mmHg thì công thức máu Fe2O3 mất oxy chỉ còn thừa nhiều chất sắt cũng bị ung thư, lượng máu tâm trương giảm dần còn 45-50mmHg thì toàn thể hàng tỷ tế bào trong cơ thể mắt máu, mất oxy, teo thịt, sụt cân.

Sau khi uống nước gừng với cục đường đen, đo lại áp huyết
Tay phải: 92/64/84, đường huyết 9.3mmol/l so với trước khi uống gừng đường 86/60mmHg 103, đường 7.3mmol/l
Thì tâm thu tăng khí lực từ 86 lên 92, sức khỏe được cải thiện, lượng máu tăng từ 60 lên 64, nhịp tim đập nhanh 103 thì mệt, trong người nóng, thì nhịp tim giảm còn 84 trong người hết nóng , không mệt tim, đường huyết tăng.
Uống xong con cảm thấy người nóng ấm lên ạ
Chống chỉ định :
Bài thuốc gừng đường cục đen không áp dụng cho người áp huyết cao cả 3 số.
Nếu chúng ta không có máy đo áp huyết, mà bắt chước dùng bài thuốc này, thì có người khỏe hơn là biết do mình có áp huyết thấp, còn có người bị tai biến do áp huyết đã cao mà không theo dõi áp huyết mà cứ uống bừa hậu qủa bị tai biến mà không biết nguyên nhân tại sao.

Thí dụ 2-Người đang bị ung thư giai đoạn 1 có áp huyết tay phải 94/57mmHg 109, đường huyế 5.4 mmol/l, nguyên nhân đường thấp 5.4mmol/l làm suy tim, lượng máu 57 là thiếu máu cơ tim cục bộ, nhịp tim nhanh thở dốc, nhìn những con số biết nguyên nhân ung thư do 3 yếu tố vừa thiếu khí tâm thu, vừa thiếu máu tâm trương, vừa thiếu đường

Khi bệnh nhân chọn cách ăn phở, sau khi ăn phở đo lại áp huyết tay phải là 96/68mmHg nhịp tim 108, đường huyết 5.6mmol/l
Như vậy phở làm tăng thêm khí lực oxy tâm thu từ 94 lên 96, lượng máu tâm trương 57 lên 68, nhịp tim 109 giảm ít 108, đối với kinh nghiêm của môn Y Học Bổ Sung thì nhịp tim liên quan dến đường huyết, như vậy đường huyết chỉ có 5.6mmol/l thì bao tử không chuyển hóa hết thức ăn thanh máu, nên cơ thể vẫn thiếu lượng máu thì tim vẫn phải đập nhanh.
Như vậy đổi lại cách ăn phở do không nhai kỹ, đổi thành xay phở thành lỏng mà uống thì thức ăn chuyển hóa hết.
Lần sau ăn phở bằng cách xay phở ra chất lỏng như uống sinh tố, đo lại áp huyết tay phải tăng 100/70mmHg nhịp tim 88, đường huyết 9.8mmol/l là tình trạng đã khỏi ung thư giai đoạn 3 nên sức khỏe đã thay đổi khỏe hơn.

Thí dụ 3-Ăn phở bò ngán quá, thay đổi bằng phở gà, (hay bún chả, bún riêu, mì..là những thứ không bổ máu dành cho người áp huyết cao).
Sau khi ăn phở gà, đo lại áp huyết tay phải, bệnh nhân than mệt qúa thầy ơi, tôi trả lời phải đo áp huyết để biết nguyên nhân, có kết qủa là 72/46mmHg nhịp tim 92, đường huyết 9mmol/l. Tôi hỏi bữa nay ăn gì mà mất máu mất khí, tụt xuống bệnh ung thư giai đoạn 4, bệnh nhân trả lời ăn phở gà.
Bệnh nhân hỏi tại sao phở bò và phở gà thay đổi áp huyết khác nhau. Vì nước lèo phở gà không có cho gừng nướng, có quế, có hồi như phở bò thì không làm tăng áp huyết.
Muốn phục hồi cho tăng áp huyết lại cấp cứu bằng gừng đưởng cục đen là tăng khí, và giữ máu không bị tụt thấp. Còn muốn tăng máu phải ăn thức ăn bổ máu.

Kết luận :
Máy đo áp huyết, đo đường huyết, nhiệt độ rất cần thiết để kiểm soát thức ăn uống mỗi ngày để luôn duy trì Tinh-Khí-Thần hòa hợp thì cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, như khi áp huyết cao đo trước khi ăn thì phải ăn nhiều rau hơn các thức ăn khác, khi áp huyết thấp bớt ăn rau mà ăn nhiều thức ăn khác, chứ không thể ăn mãi một món ăn, thì thấp sẽ thành cao dần dần làm tăng áp huyết dẫn đến tai biến, hay áp huyết cao ăn thức ăn cho áp huyết xuống thấp cũng không thể ăm mãi khi áp huyết thấp thiếu máu cơ tim cũng gây ra hậu quả tai biến đột quỵ, và trong cách ăn uống, đường rất quan trong để chuyển hóa thức ăn không thể thiếu, tây y nhắm vào tử huyệt này là cấm đường và cấm ăn cơm nhiều khiến cho chức năng chuyển hóa suy yếu dần gây ra hậu quả nhiều bệnh phải lệ thuộc vào nhiều loại thuốc chữa bệnh suốt đời mà không bao giờ khỏi dứt bệnh.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:09 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 84-LÀM HẠ ĐƯỜNG HUYẾT KHÔNG DÙNG THUỐC RẤT DỄ

Video : https://youtu.be/frRWwRtIEog

1 : Câu hỏi đặt ra đường uống nhiều mà sao đường huyết bị tụt thấp.
Giải thích :
Thí dụ chúng ta có 15 đồng, nếu không chia cho ai, thì mình vẫn còn 15 đồng, nếu chia cho 2 người, thì mỗi người được 7.5 đồng, nếu chia cho 3 người mỗi người được 5 đồng, nếu chia cho 4 người, mỗi người được 3,75 đồng, nếu chia cho 5 người mỗi người được 3 đồng.
.
Tiền 15 đồng ví dụ cho số đo đường huyết cao 15 mmol/l, trong lượng máu có 5 lít trong cơ thể., tức là theo tỷ lệ lượng đường là x chia cho 5 lít máu, thì đường trong máu cao là 15mmol/l., xếp theo phân số là x : 5 thì đo đường huyết là 15mmol/l
Nhưng với số lượng đường trong máu vẫn là x, mà uống thêm 1 ly, hay 2 ly nước, hay 3 ly nước hay 4 ly nước, nước cho vào tổng số máu thì lượng máu càng loãng nhiều hơn 5 thì đường trong máu càng thấp, ví như lượng đường x ví như 15 đồng chia cho nhiều người, thì uống thêm nhiều nước đo đường huyết càng thấp.
Nếu các bác sĩ khi đo đường huyết cho bệnh nhân cao, đừng vội kết luận bệnh nhân bị bệnh đường huyết cao mà cho rằng cơ thể thiếu insulin mà phải bị tiêm insulin suốt đời là sai, phải có lương tâm khuyên bệnh nhân uống thêm nhiều nước sau 15 phút đo lại, nếu cao thì khuyên bệnh nhân cần uống thêm nước khi đường huyết đã xuống thấp thì không cần phải dùng thuốc hạ đường.

2-Cách thử tại bệnh viện cho uống 37g đường cũng không chính xác.
Trong trường hợp bệnh viện cho uống thử 37g đường rồi ngồi chờ 2 tiếng sau đo dường huyết có người cao hơn hơn 10mmol/l thì kết luận bệnh tiểu đường, chỉ vì lượng máu trong người họ ít, mà thừa đường, có người đo đường huyết thấp không bị tiểu đường vì lượng máu và nước trong người họ nhiều.
Ngược lại nếu chúng ta đi bệnh viện thử đường bằng cách uống 37g đường, thì chúng ta uống nhiều nước trước khi thử để làm cho máu loãng và đem theo chai nước sau khi uống đường thì uống thêm nước, sẽ cho ra kết quả đường huyết thấp.
Chứng tỏ bệnh tiểu đường không có thường xuyên trong cơ thể mà nó tăng giảm mỗi ngày do lượng thức ăn có nhiều đường hay không, và do mình uống nhiều nước hay ít nhiều

3-Cách uống thuốc tiểu đường là sai mới gây hậu quả chết người.
Thuốc chữa tiểu đường làm rối loạn chức năng tuyến tụy sản xuất tế bào alpha, beta, vì đường huyết thay đổi theo thức ăn, nước uống mỗi ngày nhiều hay ít, khi đường huyết cao trên 10mmol/l mà không uống thêm nước, không tập đối với người già thì lúc đó mới cần uống thuốc. Còn sau khi ăn đo đường huyết thấp do thức ăn, do ăn canh rau, đường huyết như còn 5mmol/l mà cứ theo thói quen phải uống thuốc hạ đường đúng giờ không được bỏ bữa nào thì thiếu đường làm suy tim, yếu sức, khó thở đột quỵ, vì phải uống thuốc suốt đời là sai, hại nhiều người chết oan uổng.
Cảnh này vẫn xảy ra ở các trung tâm nuôi dưỡng người già, đã bị khờ mất trí nhớ, tới giờ ra phòng ăn mà không ăn nhanh, không ăn kịp, hay chán ăn bỏ bỏ bữa không ăn, nhưng khi y tá đưa bệnh nhân về phòng, đến giờ tiêm insulin thì cứ tiêm, chỉ trong vài ngày ông bà cha mẹ mình bỏ mình ra đi đột ngột trong giấc ngủ hôn mê sâu do đường huyết tụt.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 85-MẮT MÙ DO TIỂU ĐƯỜNG CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG
Video : https://youtu.be/b6bFeWpvnU4

Từ Texas. Có hai anh em trai dắt nhau sang Montreal đến phòng mach của tôi nhờ chữa bệnh mù mắt do bệnh tiểu đường, vẫn còn đang tiêm insulin.
Người anh bị mù, người em trai phải dắt đi vào phòng tôi, tôi hỏi sao lại phải dắt anh đi, không để cho anh đi một mình. Em trai trả lời : anh con không thấy đường, chỉ còn thấy mờ mờ không dám đi một mình sợ đụng tường hay đụng đồ bị té ngã.

Tôi nói bệnh này không phải chữa 1 ngày mà khỏi mà phải chữa mỗi ngày, nên tôi hướng dẫn cho người em học cách chữa mỗi ngày cho người anh, mỗi ngày tốn rất nhiều kim và que thử tiểu đường. Tôi dặn người em lên lầu có tiệm thuốc tây mua 1 bộ máy thử tiểu đường về đây tôi chỉ cho cách chữa.
Kinh nghiệm của Y Học Bổ Sung thấy rằng đường huyết cao thì nhìn xa thấy mờ mắt , ngược lại đường huyết thấp thì mù mắt, dù nhìn gần hay xa.
Nguồn đường huyết lên nuôi mắt sáng rõ nhất trong khoảng 120-130mg/dl, nếu đường lên mắt thấp dưới 100mg/dl thì mắt mù, cao hơn 140mg/dl thì mắt mờ.
Muốn có nguồn đường lên mắt đủ thì đường huyết đo ở tay phải 140mg/dl trở lên.
Trong khi tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết xuống còn 70-100mg/dl nên nhiều người bị mù mắt hơn.
Đường thần kinh dẫn máu và đường lên nuôi mắt phải vào 2 huyệt Toản Trúc đầu lông mày, và Ngư Yêu giữa lông mày, dùng kim thử tiểu đường bấm vào 2 huyệt này thử đường vào mỗi huyệt nếu nằm trong khoảng 120-130 thì mắt sáng, nếu cao hơn thì mắt mờ, thấp nhiều thì mắt mù. Đo đường cả hai mắt là 4 huyết sẽ có kết quả khác nhau, có huyết thừa đường, có huyết thiếu đường do ống mạch thần kinh bị tắc hay không đủ máu do gốc là nguồn cung cấp đường theo mỗi bữa ăn, do đó sau bữa ăn, đo đường thiếu phải uống thêm đường cát vàng bù vào.

Có một điểm quan trọng, là chức năng mắt tốt là do chức năng của gan và thận, đông y nói gan khai khiếu ra mắt, gan tàng hồn, nên tây y nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, thiếu đường lên mắt thì mắt nhìn như mất hồn mất thần
Xem cách chữa trong video này :

Vie Health (Đông Y Khí Công)
Khám và chữa các bệnh liên quan về mắt - Thầy Đỗ Đức Ngọc – KCYĐ

Với điều kiện nguồn đường cung cấp từ thức ăn là 10mmol/l thì huyệt nào trên mắt cao hơn 140 thì phải dùng ngón tay cái day ngược chiều kim đồng hồ 36 lần gọi là tả cho đường huyết hạ xuống, còn huyệt nào thấp dưới 100mg/dl thì phải day bổ là day 36 lần thuận chiều kim đồng hồ. 6 huyệt mắt đằng trước sau khi day tả bổ giống như thay các bóng đèn hư, rồi bắt đầu day theo thứ tự 6 huyệt phía trước thuận chiều kim đồng hồ ví như kiểm soát nối lại các bóng đèn với nhau, rồi huyệt chẩm sau ót lúc nào cũng day bổ 36 lần thuận chiều kim đồng hồ giống như thay cục pile mới, thì mắt sẽ sáng lên, khi bệnh nhân nhìn hơi rõ, thì day lại 7 huyệt thêm lần nữa cho đến khi nhnì rõ.

Sau khi bệnh nhân nhìn rõ, tôi bảo anh nhìn hộp kim, hộp que thử đường, máy thử đường có thấy rõ không, tập đi tập lại, uống thêm nguồn đường cho cho thừa 10mmol/l đo ở tay. khi thần kinh mắt phục hồi, nó tự điều chỉnh lấy đường vừa đủ 120-130mg/dl, rồi tự anh thử được đường huyết đo ở tay, nhìn được kết quả đường huyết mà anh đo được, rồi tôi bảo em anh thực tập day mắt cho người anh lần nữa cho thuộc bài trước khi ra về, trở lại Texas

Một tháng sau tôi gọi điện thoại hỏi người em tình trạng mắt của người anh ra sao rồi, người em trả lời anh ấy đã đi xe đạp ra ngoài đường phố chơi rồi.

TRẢ LÒI CÂU HỎI 86-CHỮA LỆCH VẸO CỘT SỐNG LÀM SAO
Xem cách chữa trong video này :
Vuốt huyệt trên cột sống tìm điểm đau - Chữa thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa - Khí Công Y Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=9VcmnXW2fOk
Bài tập đu xà ngang chữa cong vẹo cột sống
https://youtu.be/b6bFeWpvnU4
Trả lời câu hỏi 87 xoa mặt + niệm phật chữa méo miệng, liệt mặt
VIDEO : https://youtu.be/WT2VAcVa7gE

TRẢ LỜI CÂU HỎI 88-Câu nói : Không uống đường thì bó tay, đã cứu thoát nhiều người khỏi đột quỵ
VIDEO :https://youtu.be/WT2VAcVa7gE

---------------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 89 Bệnh bao tử, trào ngược thực quản, viêm đau hang vị, bướu u thư
Video :https://www.youtube.com/watch?v=taPos9wMVmw

-----------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 90-Phản hồi chia xẻ công dụng uống đường cát vàng chữa bệnh không dùng thuốc
VIDEO ;https://youtu.be/ZfXtTpKNt8Q
----------------
TRẢ LỜI CÂU HỎI 91.TỰ LỌC THẬN BẰNG BÀI TẬP LẠY NGỒI LẠY PHẬT
VIDEO :https://youtu.be/UNP4XCrPqjE
VIDEO :https://youtu.be/jCYUfVEbsZM
Trước khi tập lạy Phật, đo áp huyết và đường huyết :
1-Uống 1/2 lít nước mía, nếu đường huyết thấp
2-Uống 1 ly trà xanh đặc nếu đường huyết cao.
Sau khi tập 15 phút đo lại áp huyết và đường huyết, và khi đi tiểu để ý lượng nước tiểu ra nhiều hơn lượng nước uống vào hay bằng lượng nước uống vào thì chức năng thận đã được phục hồi
Quan trọng cách dùng nước chữa bệnh suy thận :
1-Uống nước cam 1 lít, đi tiểu ra 80%, cơ thể còn giữ lại 20%, sẽ tăng cân do thừa nước sẽ bị suy thận
2-Uống nước trắng, nước lọc 1 lít đi tiểu ra 1 lít là thận lọc tốt không bị suy thận, suy thận phải lọc thận khi uống vào 1 lít tiểu ra 1/2 lít, cơ thể giữ lại 1/2 lít thì chân tay sưng, bí tiểu.
3-Uống 1 ly trà xanh đặc 250cc mà đi tiểu ra 250cc hay 500cc là chức năng thận được phục hồi rút nước trong cơ thể ra nhiều hơn làm thông tiểu, hết sưng phù mặt, bụng, tay chân và làm giảm cân là tốt

-------------------------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 92-PHẢN HỒI BÀI VÌ SAO ĐƯỜNG MÁU CAO LẠI CÓ HẠI

Ghi chú : Chữ in nghiêng là phản hồi của tác giả Tram N.về nguy hại của đường máu cao.
Chữ in thẳng là phân tích đúng sai của môn Y Học Bổ Sung ngay dưới mỗi câu.
--------------

Lá thư của Tram N.Phản hồi cho Nhóm Cân Bằng Năng Lượng
Hôm bữa có người bên nhóm Cân Bằng Năng Lượng nói mình là mù quáng vì bảo đường huyết cao có hại. Nên sẵn dịp mình giải thích cho mọi người luôn.

1-Đường máu cao ban đầu khó mà cảm nhận được lắm, phải có máy theo dõi đường huyết mới biết, đôi khi còn thấy rất sảng khoái khi mới ăn do làm tăng dopamin nữa.

Phân tích :
Không có tiêu chuẩn bao nhiêu là đường huyết cao, bao nhiêu là đường huyết thấp, nên mọi người hoang mang lo sợ, vì có các bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm về đường huyết vẫn giữ tiêu chuẩn của WHO năm 1979, đường huyết trên 200mg/dl mới là đường huyết cao, thì những người có đường huyết 140mg/dl không lo sợ bị 15 biến chứng của bệnh đường huyết cao.
Còn các bác sĩ trẻ áp dụng tiêu chuẩn đường huyết hiện thời từ 3.9-6.2mmol/l=70-126mg/dl thì ai có đường huyết 140mg/dl là nằm trong tiêu chuẩn đường huyết cao, nên lo sợ 15 biến chứng kể bên dưới.
Theo lý thuyết :
Tây y định nghĩa đường cao là bệnh 3 nhiều là nóng khát nhiều, uống nước nhiều, tiểu nhiều, và thừa đường sẽ béo phì, nếu kiểm chứng bằng máy đo áp huyết sẽ bị cao áp huyết tâm thu trên 145mmHg, có nhịp tim cao trên 90 là trong người nóng, ngoài da nóng có nhiệt độ 37-37.5 độ C, có đường huyết trên 200mg/dl=11mmol/l
Thực tế trên lâm sàng có nhiều trường hợp chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn đường huyết hiên nay để kết tội ai đó bị bệnh tiểu đường là sai, như :

Trường hợp 1 :
Ai có đường huyết từ 140-200mg/dl, có áp huyết dưới 140mmHg, nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80, có thân nhiệt 36.0-36.5 độ, không có dấu hiệu 3 nhiều, không tăng cân béo phì, không có máu mỡ cao, mà chữa bệnh tiểu đường là sai.

Trường hợp 2 :
Ai có đường huyết 120-140mg/dl nhịp tim thấp khoảng 60-65, nhiệt độ chân tay lạnh, không có dấu hiệu 3 nhiều mà chữa bệnh tiểu đường là sai.

Trường hợp 3 :
Ai không dùng đường, chỉ ăn cơm mỗi bữa 2-3 chén, đo đường huyết cao 200-300mg/dl, người khỏe, áp huyết trong tiêu chuẩn, nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80, nhiệt độ trong tiêu chuẩn 36-36.5 độ C, không có dấu hiệu 3 nhiều, mà chữa bệnh tiểu đường là sai.

Trường hợp 4 :
Biến chứng do hậu quả dùng thuốc chữa tiểu đường.
Ba trường hợp trên đây, ai có đường huyết cao hơn tiêu chuẩn hiện thời 126mg đều bị kết tội có bệnh tiểu đường cao, mặc dù không có dấu hiệu 3 nhiều, không tăng cân béo phì. càng dùng thuốc hạ đường trong thời gian đầu đường huyết xuống dưới 100mg/dl, thay vì phải ngưng dùng thuốc, trong khi kiêng đường, lại ăn ít, cơ thể thiếu năng lượng, chân tay lạnh, cơ thể đã không còn đường lại cứ vẫn tiếp thục dùng thuốc hạ đường là insulin trong khi tim, phổi vẫn cần đường để hoạt động duy trì sự sống, nên đã rút đường trong cơ bắp mỗi ngày, nên đo đường huyết lại càng tăng dần từ 200, đến 300, đến 400, đến 500mg/dl, thì trọng lượng cơ thể càng giảm càng sụt cân nhiều, tây y lại gọi là kháng insulin, lại tăng liều insulin, dẫn đến chức năng mũ thận hết khả năng điều chỉnh áp huyết, điều chỉnh đường trong xương, tủy, nên cơ thể không còn khả năng tạo máu, tạo hồng cầu, không có đường kết hợp với lipids tạo độ bền vững bảo vệ màng tế bào, gây ra hoại tử da, xơ vữa ống mạch, chúng ta thấy được hậu quả này là nhịp tim cao trên 100 là trong người rất nóng nhiệt, nhưng ngoài da chân tay lạnh, không có máu và oxy lưu thông đến làm da bị chết do tế bào da bị vỡ.

Trường hợp 5 :
Những người sơ bị bệnh tiểu đường nên tự động kiêng đường, có đường huyết 80-100mg/dl, áp huyết thấp, nhịp tim thấp dưới 60, chân tay lạnh, hay chóng mặt, yếu sức. được các bác sĩ khen là không bị bệnh tiểu đường, vô tình tự mình hại mình gây ra biến chứng thiếu đường, suy tim, thiếu máu cơ tim cục bộ, khi nhịp tim xuống thấp 50-55 là quá hàn máu từ dạng lỏng biến thành đặc làm máu đông, xơ vữa mạch, hẹp ống mạch dẫn máu, gây ra đột quỵ, ví như ly nước trong nhiệt độ bình thường 36 độ C ở dạng lỏng, bỏ vào tủ lạnh nhiệt độ càng thấp sẽ trở thành đông đặc.
Cho nên dựa vào yếu tố nhịp tim là nhiệt độ trong cơ thể bình thường 36-36.5 độ C là máu và mỡ ở dạng lỏng có tốc độ bơm máu điều hòa 70-80 nhịp /1 phút, và súng bắn nhiệt kế đo nhiệt đầu tay chân cũng 36-36.5 độ C là máu chạy ra đến đầu ngón tay chân ấm đều, nếu nhiệt độ đầu ngón tay chân thấp thì đầu ngón chân tay bị tê lạnh. Trong trường hợp này dù đo đường huyết cao, củng không bị bệnh tiểu đường , như vậy chúng ta thấy có hai loại đường huyết cao khác nhau, loại đường làm tăng nhịp tim, tăng nhiệt độ làm ấm người, ấm tay chân, và đường huyết cao làm hạ nhịp tim, làm lạnh thân nhiệt, lạnh chân tay.

2-Nếu đã có các triệu chứng dấu hiệu xấu thì thường đã để tình trạng này quá lâu rồi.

Phân tích :
Do tiêu chuẩn đường huyết không thống nhất dẫn đến cách chữa sai lầm, may nhờ căn cứ vào ảnh hưởng của chất dẫn truyền thần kinh dopamin mà bệnh nhân có thể biết được mình có bị đường huyết cao hay không.
Chất dopamin do chức năng của mũ thận có 3 chức năng chính ;
a-Tiết ra chất điều chỉnh áp huyết.
b-Tiết ra chất điều chỉnh lượng đường trong máu, kích thích chất dẫn truyền thần kinh dopamin tạo ra hưng phấn hay ức chế. Do đó đo đường huyết bao nhiêu mà tinh thần hưng phấn cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ, trí nhớ tốt, ăn ngủ ngon, ham thích hoạt động. Ngược lại tinh thần bị ức chế thì buồng chán, mệt mỏi, buồn ngủ, không có sức không, kém suy nghĩ...
Như vậy dù đo đường huyết bao nhiêu mà tinh thần hưng phấn là đủ đường, tinh thần ức chế là đường huyết thấp.
c-Chức năng sinh dục.

Sau đây là các tác hại của việc đường máu cao :
3-Hư hỏng cấu trúc tế bào :
Đường có thể gắn với proteins và lipids gây đường hóa các mô và tế bào. Tất các các tế bào mô, cơ quan trong cơ thể đều có cấu tạo từ proteins và lipids. Nên việc đường hóa proteins và lipids sẽ làm suy thoái chức năng và hoạt động cũng như vòng đời của các cơ quan nội tạng.

Phân tích :
Lý thuyết tây y, tế bào gồn 4 chất, glucose, protein, lipid, oxy đầy đủ thì cấu trúc tế bào không bị hư hại. Tại sao chỉ nói đến glucose mà không nói đến các loại đường khác. Vì trong thức ăn nước uống, tinh bột, trái cây đủ các lọai đường, khi vào cơ thể được cơ thể biến đổi thành glucose.
Glucose kết hợp với protein thành máu, thành proinsulin do nhà máy tụy tạng chế biến thành insulin, glucose kết hợp protein thành glycoprotein, kết hợp với lipid thành glycolipid tạo ra lớp da, lớp vỏ bọc màng tế bào bền vững, tạo ra kháng thể, tạo ra năng lượng dự trữ glycogen, mỡ.
Nếu chúng ta kiêng đường, cơ thể không đủ năng lượng hoạt động, không giữ được thân nhiệt để duy trì máu mỡ ở dạng lỏng, không tạo đụ lượng máu nuôi tế bào, không đủ đường tạo kháng thể, tế bào mau bị lão hóa.
Như vậy đường máu cao lảm hư hoại tế bào là hậu quả của thuốc chữa tiểu đường lâu dài làm đường trong các tế bào da thịt, xương tủy bị mất đi khi cơ thể bị sụt cân, làm mất cân bằng sự cấu trúc của các tế bào, khi tây y cho là kháng insulin phải dùng insulin ngoài đưa vào cơ thể gọi là để tiêu diệt đường huyết cao trong cơ thể, càng dùng insulin tiêu diệt đường huyết cao, mà cơ thể càng sụt cân là sai dẫn đến tử vong.

Còn đường cao thật sự phải có dấu hiệu 3 nhiều, dù là loại 1, loại 2, dù là tên gọi đường cao do kháng insulin, cũng là sai, muốn hạ đường không dùng thuốc rất đơn giản dễ thực hiện, chỉ cần hiểu nguyên tắc.
Ví như chúng ta pha nước mắn lỡ quá mặn, chúng ta muốn làm nhạ bớt phải làm sao.
Có 2 cách :
1-Đổ thêm nước cho nước mắm đặc sẽ loãng ra, càng đổ nhiều nước thì nước mắn càng nhạt
2-Pha 1 chén nước mắm thật nhạt, pha chung vào nước mắm thật mặn, thì chén nước mắn mặn sẽ bớt mặn/
Đó là cách các bà nội trợ thường ngâm củ cải mặn, hay cá khô mặn trong nước muối để làm cho củ cải mặn, và cá mặn nhạt đi
Áp dụng và bệnh tiểu đường cao 3 nhiều, có 3 cách, không cần dùng thuốc chữa bệnh tiểu đường :
1-Uống nhiều nước cho nồng độ đường trong máu loãng ra.
2-Uống nước mía là hạ nhiệt, nhịp tim, trong nước mía nhiều nước làm loãng nồng độ đường trong máu,
3-Làm tiêu hao năng lượng bằng cách tập thể dục cho ra mồ hôi và uống thêm nước bù vào lượng nước cơ thể bị mất do ra mồ hôi nhiều và đi tiểu nhiều, vừa làm hạ đường huyết. hạ thân nhiệt, có công dụng hạ đường huyết hay hơn insulin, cho nên nói cơ thể thiếu insulin, hay kháng insulin, hay gọi là bệnh tiểu đường là sai đối với những người hoạt động, không phải là người lười tập ăn rồi nằm một chỗ.

4-Gây viêm :
Việc đường hóa làm cho proteins và lipids bị dị dạng, mất chức năng và trở thành một vật thể lạ trong cơ thể mà sẽ kích thích hệ miễn dịch gây viêm.

Phân tích :
Thiếu đướng để tạo kháng thể, do kiêng đường, và những người đang dùng thuốc hạ đường

5-Insulin cao và kháng insulin :
Đường máu cao còn gây insulin cao làm rối loạn cân bằng các hormone giới tính như estrogens và testosterones, prgesterone, chất truyền dẫn thần kinh như dopamine, GAPA, glutamate, histamine, serotonin....

Phân tích :
Tập thể dục cho ra mồ hôi làm hạ đường, có nghĩa cơ thể đã tạo ra insulin, nên trường hợp kháng insulin đối với người lười tập.

6-Đường máu cao lâu ngày sẽ làm cho các tế bào bị kháng insulin là mất khả năng sử dụng glucose làm năng lượng, làm cho tế bào thiếu năng lượng, giảm hoạt động và chết dần.

Phân tích :Đường trong máu cao, có hai trường hợp thật và giả .
Đường trong máu cao thật có dấu hiệu 3 nhiều, chỉ cần uống nước nhiều rồi tập thể dục cho ra mồ hôi mỗi ngày, thì không có bệnh tiểu đường.
Trường hơp đường máu cao giả do hậu quả tiêm imsulin và cách chữa kháng insulin dẫn đến sụt cân, cơ thể mất năng lượng, yếu sức dần, hôn mê trong giấc ngủ sâu chết trong đêm, hay hoại tử, đột quỵ

7-Sản sinh nhiều chất oxy hóa :
Việc liên tục đốt đường lấy năng lượng cũng sinh ra nhiều gốc tự do hay chất oxy hóa hơn làm hư hại ty thể và tế bào nói chung và đẩy mạnh quá trình lão hóa.

Phân tích :
Dùng insulin hạ đường chính là đốt đường từ cơ bắp, mỡ bụng, trong xương tủy làm chết nhiều tế bào không đủ 4 yếu tố nuôi tế bào, dẫn đến các tế bào chức năng tạng phủ không còng khả năng hoạt động duy trì sự sống con người.

8-Suy yếu rối loạn hệ miễn dịch :
Đường máu cao làm đường hóa tế bào máu, bạch cầu gây rối loạn và suy yếu chức năng của hệ miễn dịch dẫn đến dễ bị viêm nhiễm.

Phân tích :
Cơ thể thiếu đường, và cơ thể bị insulin đốt đường, làm cơ thể không còn nhiên liệu tạo kháng thể.

9-Đường huyết cao còn ảnh hưởng việc sản xuất các chất truyền tín hiệu cho các tế bào khác nhau của hệ miễn dịch ví dụ cytokinIL10, type 1 interferons (IFNs) transforming growth factor beta.

Đây là sương sương các hậu quả của việc đường huyết cao :
1-Làm hư mạch máu dẫn đến bệnh tim mạch, cao áp huyết
2-Làm hư thận, mắt, dây thần kinh
3-Tăng nguy cơ nhiễm toan axit
4-Dễ viêm nhiễm
5-Lâu lành vết thương dẫn đến hoại tử
6-Insulin cao, kháng insulin, rối loạn chuyển hóa
7-Mau lão hóa
8-Hệ miễn dịch kém, hoạt động rối loạn dễ bị tự miễn, hen xuyễn, dị ứng, viêm da, viêm khớp
9-Suy tụy, tuỵ hư và ngưng sản xuất insulin, chuyển sang tiểu đường loại 1
10-Tăng nguy cơ đột quỵ
11-Tăng nguy cơ mắc bệnh lãng trí,Alzheimer's, parkinson, suy giảm trí tuệ
12-Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim
13-Tăng nguy cơ ung thư

Nhóm Cân bằng Năng Lượng sử dụng nước đường để hạ sốt và giảm men gan. Họ nói rằng ăn đường để bổ gan. Họ cổ vũ chỉ định việc uống nước đường, nước mía, cả coca cola. Việc làm này có tác dụng tức thời và đúng là có hạ sốt, giảm men gan thật. Nhưng sau khi tìm hiểu về cách hoạt động của gan và tác động của đường lên hệ miễn dịch thi mình cũng phần nào giải thích được hiện tượng này

14-Uống đường hạ sốt là do đường máu cao quá làm giảm qúa trình sản xuất một số cytokin IL1,IFNs,TGF beta, chất truyền tín hiệu của hệ miễn dịch. Phản ứng sốt cũng là một phản ứng cần thiết của hệ miễn dịch trong quá trình chiến đấu với tác nhân gây bệnh. Nên việc uống lượng đường cao sẽ ngăn chận quá trình này. Nó cũng giống như việc uống thuốc hạ sốt tạm thời chứ không có gì là thần thánh.
Kinh nghiệm trong thực tế trong nhà mình mỗi khi có một con virus cảm cúm tấn công thì mọi người nhà mình ai tuân thủ chế độ ít đường bột đều không bao giờ bị sốt cao mà chỉ ấm đầu nhẹ, chỉ có mỗi
liam là đứa duy nhất sốt cao do nó vẫn ăn kẹo và nhiếu tinh bột. Nên không có chuyện ăn đường để chữa bệnh đâu nha, mà thật ra chỉ những người ăn nhiều đường mới sốt cao đến như vậy là tại phải uống đường để hạ sốt .

15-Việc uống đường, truyền đường cũng làm hạ men gan ALT, AST, khi người ta kiểm tra sức khỏe, người ta đo chỉ số men này trong máu để đánh giá chức năng gan. Để giải thích cho mọi người luôn là hai men gan này không có hại. Đó là một trong rất nhiều enzymes được gan sản xuất giúp cho quá trình chuyển hóa amimo acids, đường và chất béo. Các men này thường được sản xuất và nằm trong gan chứ không thoát ra ngoài máu, nên việc đo nồng độ men gan trong máu có thể đánh giá được việc tổn thương gan. Do gan bị tổn thương, hư hại rò rỉ nên mới để các men gan này thoát ra ngoài làm tăng nồng độ trong máu mà thôi.
Việc uống đường sẽ làm giảm việc sản xuất hai men gan này, vì hai men gan này cần thiết cho quá trình gluconeogenisis là quá trình tái tạo đường. Việc tưới nước đường vô gan thì chắc chắn sẽ ức chế quá trình tái tạo đường gluconoegenisis thì gan sẽ giảm sản xuất men ALT và AST. Giảm ALT và AST tạm thời trong máu không đồng nghĩa với với việc phục hồi chức năng gan. Ngược lại no` sẽ ức chế gluconeogenisis nhưng sẽ làm tăng sản xuất glycogen và chuyển hóa đường thành mỡ lipogenisis có thể nói làm cho gan càng hoạt động nhiều hơn nữa. Rồi người ta cư uống đường để giảm men gan, giảm xong thì lại tăng gan càng tổn thương, càng rò rỉ và cứ thế là phải uống tiếp.
Rất đáng tiếc là có nhiều người không hiểu biết mà tin theo nhóm này. Mình cũng đã nghe nhiều người lãnh hậu quả sau khi theo lối cân bằng năng lượng này rồi
Tram N.

Phân tích :
Theo lý thuyết : Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo
Tổn thương tuyến tụy: Lượng đường cao khiến các tế bào trong tuyến tụy kém khả năng sản xuất insulin, dẫn đến tổn thương lâu dài.
Xơ vữa động mạch: Lượng đường trong máu cao có thể gây ra những thay đổi dẫn đến xơ cứng mạch máu.
Hệ tiêu hóa: Lượng đường trong máu quá cao hoặc quá thấp có thể gây liệt dạ dày.
Hệ thống nội tiết và tuần hoàn: Lượng đường trong máu thấp nghiêm trọng có thể làm tổn thương các dây thần kinh truyền thông tin quan trọng.
Hệ thần kinh trung ương: Lượng đường trong máu cao có thể làm tổn thương dây thần kinh phế vị, ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như trào ngược axit, chuột rút, nôn mửa và táo bón.

Dưới đây là những nhân chứng, nạn nhân của tây y trong cách chữa bệnh tiểu đường
Mời qúy vị xem những clips dưới đây trong link này :
viewtopic.php?f=14&t=9883

Rối loạn lipid máu clip 11
Thận creatinine cao clip 43
Cao mỡ máu clip 59,133,171,224,263,268, 330,355, 365,366,369,407,421
Sốt viêm họng clip 62
Chân tay run clip 72,88
Chữa mù mắt clip 73
Lạnh chân tay clip 114, 116,
Men gan cao clip 126, 132,280,424,426,
Gan nhiễm mỡ clip 137, 156,228, 276,326,384,385,433,462

--------------

TRẢ LỜI CÂU HỎI 94-GIÁC NGỘ SỰ KHÁC NHAU CỦA ĐƯỜNG VÀ CHẤT NGỌT SẼ THOÁT KHỎI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
I-Sức khỏe con người lệ thuộc vào kết quả của máy đo áp huyết.
Sức khỏe con người lệ thuộc vào tình trạng khí lực và lượng máu trong cơ thể có được cân bằng hòa hợp hay không, thì dông y và tây y cùng quan điểm dùng máy đo áp huyết và máy đo đường để kiểm chứng, và tìm ra tiêu chuẩn phù hợp cho từng hạn tuổi.
Theo tây y máy đo áp huyết, thì chữ Áp là áp lực khí tâm thu, Huyết là lượng máu, là số tâm trương, phải cân bằng hòa hợp là nhịp tim, có nghĩa khí lực bơm máu tuần hoàn được thong thả hòa hoãn với nhịp tim trung bình 70-80 nhịp trong 1 phút, thì cơ thể ấm áp trong nhiệt độ 36-36.5 độ C , máu không đặc không loãng.
1-Bảng tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi :
Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu thực tế trên lâm sàng, gọi là khoa học thực nghiệm, tây y rút ra được bảng áp huyết tiêu chuẩn theo hạng tuổi :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13–17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
2-Tại sao nhịp tim quan trọng nhất :
Trong 3 số kết quả của máy đo áp huyết, thì nhịp tim quan trọng nhất, nhìn nhịp tim biết ngay khí và huyết có hòa hợp trong tiêu chuẩn hay không. Nếu khí và huyết hòa hợp trong tiêu chuẩn thì sức khỏe được cải thiện tốt, nếu cao hơn hay thấp hơn tiêu chuẩn 70-80 thì khí và huyết không hòa hợp, có nghĩa cơ thể đang có bệnh.
a-Nhịp tim cao hơn 80 là trong người nóng nhiệt.
Nếu trong cơ thể nóng, như cao 120 là trong cơ thể quá nóng, nhưng nếu nhiệt độ đo ngoài da lại lạnh là cơ thể thiếu máu chứ không phải là sốt, ngược lại đo nhiệt độ ngoài sao cao 40-42 độ C là sốt nhiễm trùng. Như vậy nhịp tim cao cần phải kiểm chứng nhiệt độ mới phân biệt được thiếu máu hay sốt 38-39 độ C hay sốt nhiễm trùng.
b-Nhịp tim thấp hơn 70 là trong cơ thể lạnh.
Nếu trong cơ thể có nhịp tim càng thấp như dưới 60, thì trong người lạnh, tốc dộ tuần hoàn máu chậm do máu từ dạng lỏng trở thành đặc trong ống dẫn máu, nên máu không thể về tim, sẽ trở thành bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, khi máu đông ở tim hay não sẽ bị đột quỵ. Nếu kiểm chứng thêm nhiệt độ ngoài da bình thường 36-36.5 độ C thì chân tay còn ấm là cơ thể còn đủ lượng máu tuần hoàn ra đến đầu ngón tay chân, nếu đầu ngón tay chân lạnh có nhiệt độ thấp hay không đo được độ, thì cơ thể vừa thiếu máu vừa thiếu đường, gây đau nhức toàn thân, gân cơ thần kinh co rút dây ra bệnh méo miệng liệt mặt, co rút tay chân hay co giật tay chân gọi là bệnh Parkinson
II-Sức khỏe con người lệ thuộc vào máy đo đường huyết.
Nhiều người hiểu sai về máy đo đường, vì chưa ngộ ra được sự khác nhau của chất ngọt khác với đường, và máy đo đường chỉ là máy đo chất ngọt chứ không phải máy đo đường.
Khi đã giác ngộ được điều nàu chúng ta sẽ thoát khỏi bệnh tiểu đường do tây y đã lừa gạt chúng ta trong 100 năm qua.
Chúng ta hãy để ý đến những thức ăn uống hàng ngày mà chưa rút ra được kinh nghiệm, như :
Có người nói tôi không ăn đường, kiêng các chất ngọt, bánh kẹo, trái cây, chỉ ăn cơm sao đo đường của tôi cao quá, nên tôi phải ăn ít cơm, hay có người nói tôi không ăn cơm, mà chỉ ăn nhiều rau củ quả đường cũng còn cao.
Có người nói tôi chỉ dám ăn 10 trái nho là đường đã cao, nên tôi chỉ giữ đường huyết từ 4.5- 5.5 mmol/l.
Nhưng lại có người nói mỗi ngày tôi uống 10 thìa đường mà sao đo đường huyết không cao.
Có người nói tôi không dám ăn cơm, không dám ăn bánh kẹo, chất ngọt, trái cây, lại đang uống thuốc hạ đường, mà sao đường huyết của tôi càng ngày càng cao, và nhiều người khi chết, hay cưa chân đều do đường huyết cao mà chết.
Vậy đâu là sự thật mà chúng ta chưa giác ngộ được.
Bây giờ chúng ta làm thí nghiệm mỗi ngày sẽ biết chân tướng của sự thật đã lừa gạt chúng ta về bệnh tiểu đường là do lỗi của máy hay do lỗi của bác sĩ.
1-Do lỗi của máy :
a-Các máy đo đường mang tên máy đo glucose, thật ra nó chỉ là máy đo bất kỳ chất ngọt nào, giống như máy đếm tiền nơi các trạm quan thuế, mỗi người được dem 100 tờ tiền mệnh giá 100 đồng vào Mỹ là 10000 đô la.
Nếu người VN vào Mỹ, đem 500 tờ tiền mệnh giá 100 đồng, nó có giá trị là 50000 đồng, mà nhân viên quan thuế cho rằng vượt quá giới hạn cho phép thì do máy sai hay do nhân viên quan thuế sai không biết tính chuyển đổi theo hối suất.
b-Do lỗi của bác sĩ :
Nếu chúng ta uống 10 thìa đường, đo đường huyết lên 200mg/dl là giới hạn cho phép không phải là bệnh tiểu đường.
Nhưng một người cả đời không biết ăn đường là gì chỉ ăn cơm, khi đo đường lên 300mg/dl mà bác sĩ nói bị tiểu đường cao, thì bác sĩ cũng đã sai lầm không khác gì nhân viên quan thuế, vì không biết tính theo hối suất trao đổi tiền tệ giữa các nước. Trường hợp hân viên quan thuế sai lầm, người ta có thể khiếu nại được.
Còn hối suất của các chất ngọt có hàng mấy trăm loại khác nhau chúng ta không biết, chỉ có các bác sĩ biết nhưng không làm theo nên chúng ta có khiếu nại cũng bị thua, vì hối suất của các loại thức ăn chính là chỉ sối đường huyết GI của mỗi loại thức ăn khác nhau và chỉ số hấp thụ GL cũng khác nhau.
Tại sao biết mà không áp dụng, vì các bác sĩ phải tính toán rất khó, giống như người tu theo hạnh Đầu Đà, không cần tính gi cả chỉ đổ thừa vào máy đo đường cao thì kết luận là bị tiểu đường, giống như cách áp dụng tu dễ là hạnh Đầu Tiên vậy.
II-Cách tự giác ngộ về đường và chất ngọt :
Theo tây y, đường glucose có công thức C6H12O6 có trọng lượng phân tử là 180g: (C6 nặng 12g x6=72g, H12 nặng 1g x 12=12g, O6 nặng 16g x 6=96g )
Công thức hóa học của đường trái cây fruvtose là C6H10O5 có trọng lượng phân tử là 162g
Trong các thực phẩm không có chứa riêng loại nào là glucose, loại nào là fructose, mà bao gồm cả 2 thành một loại đường hỗn hợp Glucose + Fructose = Sucrose là C12H22O11, gọi là chất ngọt, có trọng lượng phân tử là 342g, tùy theo bao nhiêu phần trăm glucose, và bao nhiêu phần trăm fructose mà có độ ngọt khác nhau mà tây y gọi là chỉ số đường huyết, và mỗi loại đường huyết của thực phẩm cho ra bao nhiêu nhiệt lượng nhiều hay ít có ảnh hưởng đến sự hấp thụ và chuyển hóa chất ngọt này nhanh hay chậm, nhiều hay ít gọi là GL chỉ số tải đường huyết.
1-Phân biệt hối suất chất ngọt và đường .
a-Chất ngọt : có hối suất 342g
Là đường glucose có trong chất ngọt hỗn hợp sucrose, có trọng lượng phân tử 342g có từ cơm, gạo, tinh bột, sữa, trái cây, rau củ quả, có chung hối suất 342g mỗi loại cho nhiệt độ khác nhau, nên chúng ta nhìn vào kết quả đo áp huyết thấy nhịp tim thay đổi khác nhau.
b-Đường : có hối suất 180g
Còn khi chúng ta không ăn cơm, canh ray, củ quả, trái cây, mà chỉ ăn hay uống đường cát vàng, thì chỉ số đường huyết GI cao nhất, thì hối suất là 180g.
2-Cách thử nghiệm :
Thí dụ 4 người vào bệnh viện thử đường huyết có kết quả giống nhau là 4.5mmol/l, nhịp tim 65
Cho người thứ nhất ăn thêm 1/2 chén cơm,
đo lại đường huyết tăng thêm 2.5mmol/l tổng cộng là 7 mmol/l, nhịp tim 68.
Người thứ hai cho ăn 1 trái chuối,
đo lại đường huyết tăng thêm 2.5mmol/l, tổng cộng là 7.0mmol/l, nhịp tim 66.
Người thứ ba cho uống 5 thìa cà phê đường cát vàng với 1 ly nước 250cc,
đo lại đường huyết tăng thêm 1.2mmol/l, tổng cộng là 5.7mmol/l, nhịp tim 70
Người thứ tư cho nhai khô 4 thìa đường cát vàng, xúc miệng bằng 1 ngụm nước,
đo lại đường huyết 6.5mmol/l, nhịp tim tăng 75
3-Phân tích dúng sai.
a-Nếu các bác sĩ kết luận theo máy đo đường, với tiêu chuẩn cao hơn 5.9 mmol/l hay 106.2 mg/dl là bị bệnh tiểu đường, thì cả 4 người đều bị bệnh tiểu đường oan vì có đường huyết cao hơn tiêu chuẩn (người thứ nhất 7 mmol/l, người thứ hai 7.0mmol/l, người thứ ba 5.7mmol/l, người thứ tư 6.5mmol/l)
b-Nếu các bác sĩ kết luận theo máy đo chất ngọt, phải biết tính theo hối suất cho từng người như :
Người thứ nhất ăn 1/2 chén cơm, là đường sucrose, đo chất ngọt tăng thêm 2.5mmol/l là tính theo hối suất 180 là sai, phải đổi lại ra chất ngọt là 2.5 x 18= 45mg/dl rồi chia cho hối suất 34.2 = thì 1 chén cơm đổi ra đường chỉ tăng có 1.3 mmol/l, thì thay vì tính đổ đồng là đường là 7mmol/l là bệnh nhân bị kết tội bị bệnh tiểu đường là oan, thật ra chỉ có 4.5+1,3= 5.8mmol/l. Người này không bị bệnh tiểu đường
Người thứ hai ăn 1 trái chuối tính theo máy đo đường tăng 2.5 mmol/l là sai, phải tính theo đường sucrose là 2.5x18=45mg/dl chia cho hối suất 34.2=1.3mmol/l, sau khi đo lại đường huyết thật sẽ là 4.5+1.3=5.8mmol/l , người này không bị bệnh tiểu đường.
Người thứ ba cũng không cao, riêng người thứ tư dù đo đường cao hơn tiêu chuẩn cũng không cần phải dùng thuốc hạ đường hay chữa thành bệnh tiểu đường là sai, vì bác sĩ không để ý, hay thắc mắc tại sao người thứ ba uống 5 thìa cà phê đường cát vàng mà đo đường huyết lại thấp, nhịp tim tăng ít, còn người thứ tư uống ít đường hơn chỉ có 4 thìa mà đường cao hơn và nhịp tim cao hơn, sự khác nhau chính là uống với nước làm loãng đường hơn và nước làm hạ nhiệt, uống đường khô làm tăng lượng đường và tăng nhiệt. Chỉ cần cho họ uống thêm nước thì đường trong máu loãng ra thì đo đường huyết lại thấp hơn tiêu chuẩn sẽ không bị bệnh tiểu đường oan uổng..
Kết luận :
Bác sĩ không biết tính hối suất của chất ngọt đổi ra đường và cách uống thêm nước làm loãng máu là làm loãng đường, hay cố tình dùng máy đo chất ngọt gọi là máy thử đường để lừa gạt bnh hân lọt vào ma trận tiểu đường suốt đời cho đến khi chết.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:09 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 95-PHƯƠNG PHÁP KÌM-KẸP NGĂN CHẶN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG PHẢN TÁC DỤNG KHIẾN NHIỀU NGƯỜI CHẾT OAN
Video : 0
Thế nào là phương pháp kìm-kẹp.
Kìm là kìm hãm, không cho bệnh tiểu đường bùng phát bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết để dân chúng sợ đường cao hơn tiêu chuẩn ấn định của ngành y, để khỏi bị bệnh tiểu đường.
Trước kia tiêu chuẩn đường huyết trên 200mg/dl mới bị bệnh tiểu đường, thì ít ai bị bệnh tiểu đường, khi bắt đầu dùng phương pháp kìm hãm giới hạn tiêu chuẩn đường huyết trên 140mg/dl thì bị bệnh tiểu đường, nên những ai, có đường huyết trong khoảng 141-200mg/dl là bị bệnh tiểu đường, và bắt đầu áp dụng phương pháp kẹp là tiêm insulin cho đường huyết hạ thấp dưới 140mg/dl, mục đích để răn đe những ai không kiêng dè đường, để đường huyết cao sẽ phải bị kìm-kẹp.
Ban đầu bệnh tiểu đường giải thích là bệnh 3 nhiều, nay bệnh tỉểu đường không cần phải định nghĩa là bệnh 3 nhiều mà chỉ căn cứ vào máy đo đường, dù áp huyết cao hay thấp, dù người mập hay ốm mà đo đường huyết cao trên tiêu chuẩn là bị bệnh tiểu đường.
Khi có nhiều người có đường huyết cao hơn 140mg/dl, thì lại dùng phương pháp kẹp chặt hơn là áp dụng tiêu chuẩn hiện nay như ai có đường huyết cao vượt ngoài tiêu chuẩn (66-99)mg/dl là bị bệnh tiểu đường, thì áp dụng phương pháp kẹp mạnh hơn là tăng liều tiêm insulin từ 2 mũi/ngày, đến 4 mũi/ngày.
Với phương pháp kìm-kẹp càng mạnh, thì dân số tiểu đường càng gia tăng dẫn đến đột quỵ suy tim tử vong chết oan vô tội vạ rất nhiều người, do 2 nguyên nhân chính là dùng phương pháp kìm hãm bệnh tiểu đường không cho bùng phát, thì ngược lại tạo ra bệnh tiểu đường bùng phát giả tạo.
Nguyên nhân sai lầm thứ hai là phương pháp kẹp là tiêm insulin với liều cao hơn, căn cứ vào máy đo tiểu đường là sai, vì nó chỉ là máy đo chất ngọt, vì mọi người đã sợ bệnh tiểu đường phải kiêng đường, nói đến uống đường mọi người đều sợ, nên ăn ít tinh bột, ít cơm mà đường vẫn cao, chính là chất ngọt thuộc loại sucrose với trọng lượng phân tử là 342g, chứ không phải trọng lượng phân tử của đường glucose 180g.
Ngày xưa với tiêu chuẩn đường cao trên 200mg/dl mới bị bệnh tiểu đường, thì dù là ăn chất ngọt từ cơm rau củ quả trái cây, máy đo chất ngọt có chỉ cao 342mg/dl, đổi ra đường glucose thì chia cho tỷ lệ 18/34.2= 0.526, tính nhẩm nhanh thì chia 2, nên nếu ai không ăn hay uống đường glucose thì nếu đo đường huyết cao 342mg/dl thì chia cho 2 để đổi ra đường glucose thì chỉ bằng 171mg/dl vẫn dưới tiêu chuần 200mg/dl, còn nếu có ăn đường glucose thì 342mg/dl đổi ra đường glucose thì chia 34.2 = 10mmol/l cũng vẫn nằm trong tiêu chuẩn của W.H.O.năm 1979.
Khi tây y áp dụng phương pháp kìm-kẹp trong tiêu chuẩn hiện nay, nhìn trên giấy kết qủa xét nghiệm máu, ghi trên khung glucose, nhiều người bị suy tim đều có kết quả đường huyết như 80mg/dl, tiêu chuẩn xét nghiệm ghi trong khung (66-99)mg/dl là tiêu chuẩn dùng kìm siết mạnh, mà những người sợ đường chỉ ăn cơm, tinh bột, rau củ quả, không ăn trái cây hay bánh kẹo, thì máy đo đường huyết cho họ chỉ kết quả của chất ngọt, nếu là 100mg/dl mà bị kết luận bệnh tiểu đường thì 100mg/dl chia 2 đổi ra đường glucose chỉ có 50mg/dl mà gọi là bệnh tiểu, dù không chữa bệnh tiểu đường thì với lượng đường huyết thấp trong tiêu chuẩn cái kìm chặt như thế này (66-99)mg/dl sẽ không đủ cung cấp năng lượng cho tim hoạt động, thì suy tim đột quỵ tử vong tự nhiên tim ngưng đập chết người một cách oan uổng.
Còn những người có chất ngọt cao hơn như 140mg/dl là phải bị kẹp bằng cách tiêm insulin cũng là sai, khiến bệnh nhân cũng bị chết oan nhiều hơn, vì 140mg/dl là chất ngọt sucrose đổi ra đường glucose chia đôi, chỉ có 70mg/dl thì nằm trong tiêu chuẩn (66-99)mg/dl không phải bị kẹp là tiêm insulin, mà lại tiêm insulin là hạ đường lọt vào tiêu chuẩn (66-99)mg/dl, mà thực ra khi đổi 66mg/dl ra đường glucose chỉ có 33mg/adl, do đó sau khi tiêm họ cũng bị kẹp nên chết oan uổng về với ông bà tổ tiên.
Kết luận phương pháp kìm-kẹp ngăn ngừa mọi người không bị tiểu đường đã phản tác dụng khi thống kê số suy tim đột quỵ tử vong tăng càng ngày càng cao hơn các năm trước.
Các bác sĩ cũng bất lực không cứu được bệnh nhân vì vẫn phải nhắm mắt làm ngơ áp dụng cái hệ thống kìm-kẹp vô lý này, do phòng xét nghiệm máu vẫn duy trì hệ thống kìm-kẹp theo tiêu chuẩn siết chặt này.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 96-NGUYÊN NHÂN NGƯỜI GIÀ HAY BỊ CHẾT SẶC THỨC ĂN
Video : https://youtu.be/ImPzM0U_DUU

Đa số do lỗi của người chăm sóc cách ăn uống làm bệnh nhân chết oan.

Cổ họng chúng ta có 2 ống, ống thực quản dẫn thức ăn nước uống vào bao tử, và ống khí quản dẫn khí vào phổi.
Bình thường chúng ta nói chuyện thì khí thông vào 2 ống, nhưng khi chúng ta ăn uống thức ăn hay nước uống được lùa vào ống thực quản bằng động tác nuốt xẩy ra do cuống lưỡi tụt xuống che ống khí quản để bảo vệ phổi không bị nước hay thức ăn lọt vào phổi.
Những người bị bệnh lưỡi cứng không nuốt được do tai biến, thì thức ăn hay nước uống không vào ống thực quản được, thì tây y phải cho ăn bằng ống thực quản nhân tạo, thì cũng không bị chết oan do bị sặc thức ăn lọt vào phổi.
Những trường hợp người già yếu sức không ngồi dậy để ăn hay uống được, nhưng vẫn nói được, cho nên thường được người nhà bón thức ăn hay cho nước uống đều ở tư thế nằm, thì dễ bị sặc nước vào phổi, phản ứng khi bị sặc nước thì ho dữ dội để tống nước ra khỏi phổi, hậu quả chỉ là khó thở, nhưng nếu sặc thức ăn vào phổi thì nguy hiểm đến tánh mạng, nhẹ thì vào bệnh viện chữa hậu quả là phổi bị nhiễm trùng, phổi không thở được phải dùng máy thở nhân tạo.
Còn trường hợp chết oan do người nhà chăm sóc bệnh nhân không để ý, là khi cho bệnh nhân ăn uống mà để cho cổ bệnh nhân ngửa ra sau, dù ở tư thế nằm, hay tư thế ngồi trên ghế mà đầu bệnh nhân vẫn bị ngửa ra sau, không ai để ý, vô tình lưỡi bệnh nhân không nuốt được để che ống khi quản, thức an bị lọt vào phổi là bị ngộp thở chết ngay nếu cứu không kịp.
Quý vị đừng hỏi tại sao, mà hãy thực chứng, khi cổ chúng ta ngay thẳng hay hơi cúi nghiêng về phía trước, và chúng ta tập động tác nuốt thấy dễ dàng. Nhưng khi chúng ta ngửa cổ ra sau, thì chúng ta nuốt không được do lưỡi bị khóa không tụt xuống để che đậy ống khí quản, thì thức ăn sẽ vào ống khí quản.
Nếu thống kê những người bị chết oan kiểu này đều là do tư thế cổ bị ngửa ra sau mà chúng ta không để ý.
Tránh những tư thế ăn uống dễ bị chết oan.
Hậu quả ăn bằng tư thế nằm, dù có nuốt được, nhưng thức ăn vào bụng cũng không tiêu hóa được, chỉ là 1 túi đựng thức ăn, không được chuyển hóa, thức ăn cứ đầy tràn trong bao tử gây ra trào ngược lên họng cũng bị lọt vào ống khí quản, nên ăn không tiêu, chán ăn, tức bụng khó thở, thức ăn muốn tiêu hóa cũng không được vì vị thế bao tử nằm ngang, thay vì vị thế bao tử phải ở chiều đứng đẩy thức ăn xuống ruột.
Khi bao tử không chuyển hóa thức ăn để chuyển hóa thức ăn thành máu và mỡ, đức Phật có giảng, thức ăn biến thành máu và mỡ, máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương trong Kinh Đại Bảo Tích, thức ăn trong bao tử không chuyển hóa, giữ lâu trong bao tử sẽ lên men thừa acid làm loét bao tử, men gan tăng cao, không có chất bổ nuôi tế bào, người ốm gầy dần, thức ăn biến thành phân lấp đầy ruột già mới trào phân ra ngoài, có nghĩa liệt ruột, vệ sinh tự động mất kiểm soát, cuối cùng nuôi người bệnh ở tư thế nằm, cho ăn, ỉa tại chỗ không khác gì nuôi người thực vật cho đến khi chết, hay chết bất đắc kỳ tử do sặc thức ăn vào phổi bị chết oan.
Qua kinh nghiệm sống của con người có 2 thời kỳ, tiến hóa và lão hóa, Thời kỳ tiến hóa khi trẻ sinh ra thì nằm, rồi trườn lẫy, bò, ngồi, đứng, đi, thời gian còn đi được là thời kỳ còn kéo dài sự sống dài hay ngắn, đến thời kỳ lão hóa không đi được, ngồi một chỗ ăn rồi ngủ, rồi không ngồi được, ăn nằm, nằm rồi ăn không được thì chết là kết quả tự nhiên, còn chết bất đắc kỷ tử do tư thế ăn sai là chết oan. Muốn kéo dài sự sống thì phải lập lại thời kỳ tiến hóa, tránh thời kỳ lão hóa, có nghĩa là phải cho ngồi ăn, tập cho đứng vững và tập đi như trẻ con, rồi đi đứng được bình thường, tự ăn uống bình thường, sức khỏe phục hồi thì kéo dài tuổi thọ.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 97-UỐNG THUỐC CAPTOPRIL HẠ NHỊP TIM CÓ TẬP ĐI ĐƯỢC KHÔNG
Video : https://youtu.be/LiffUwRnrNE
Cảnh báo :
Những bệnh nhân tai biến tê liệt đang mượn khung xe tập đi của Nhóm từ thiện Khí Công Y Đạo để phục hồi chức năng đi lại, không nên dùng thuốc Captopril để chữa tim mạch, làm hạ nhịp tim, nguyên nhân do thiếu máu, thì sức khỏe sẽ càng ngày càng xuống dốc tệ hại vì có những phản ứng phụ làm chân tay càng yếu không thể sử dụng được khung xe tập đi này, có thể té ngã tử vong.
Thay vì ăn thức ăn bổ máu làm hạ nhịp tim do nguyên nhân thiếu máu, cần phải bổ da thịt gân cơ mạnh hơn bằng cách ăn uống thêm bột Whey protein loại có nhiều vitamines, chứ không phải đã thiếu máu chân tay yếu sức lại dùng thuốc này làm hạ nhịp tim, làm cơ thể suy nhược trầm trọng do phản ứng phụ của thuốc này gây ra.
Tác dụng phụ thường gặp nhất của captopril là gì?
Càng ngày càng mệt yếu sức không thể tỉnh táo và đi được
1-Ho
2-Làm hạ huyết áp thấp
3-Thay đổi mùi vị của mọi thứ
4-Phát ban da
5-Phù mạch. Captopril có thể gây ra phản ứng bao gồm sưng môi, mặt, lưỡi hoặc cổ họng, sưng tấy, khó thở
6-Mức độ Giảm bạch cầu trung tính. có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
7-Sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi
8-Mệt mỏi
9-Đau họng, ho hoặc khó thở
10-Loét miệng hoặc cổ họng
11-Tổn thương thận. Tổn thương thận có thể xảy ra khi dùng captopril.
12-Giảm nhu cầu đi tiểu
13-Sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc chân
14-Suy nhược hoặc mệt mỏi bất thường
15-Khó thở hoặc đau ngực/áp lực, thở khò khè
16-Lú lẫn
17-buồn nôn
18-Co giật
19-Huyết áp thấp (Hạ huyết áp). làm đổ mồ hôi quá nhiều hoặc nôn mửa hoặc tiêu chảy dai dẳng hoặc nghiêm trọng. cảm thấy ngất xỉu hoặc chóng mặt, hãy nằm xuống.
20-Chóng mặt, cảm thấy choáng váng hoặc ngất xỉu
21-Cảm thấy yếu sức hoặc mệt mỏi
22-Mức độ kali cao (tăng kali máu). Captopril có thể gây ra mức kali cao (tăng kali máu), tình trạng này có thể nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong.
23-Yếu cơ hoặc mệt mỏi bất thường
24-Nhịp tim chậm hoặc cảm giác nhịp tim bị bỏ qua, nhẩy mất nhịp
25-Nhịp tim bất thường
26-Tổn thương gan. Tổn thương gan, còn gọi là nhiễm độc gan, có thể xảy ra khi dùng captopril.
27-Đau bụng
28-Ăn mất ngon
29-Nước tiểu sẫm màu
30-Da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng (còn gọi là bệnh vàng da)
31-Hạch bạch huyết bị sưng
32-Khó nuốt hoặc nghẹn cổ họng
33-Co thắt dạ dày
Lời dặn trước khi dùng khung xe tập đi,
Bệnh nhân phải đo áp huyết 2 tay, đo áp huyết ở 2 cổ chân trong, máy chỉ 3 số, tâm thu là khí lực tay, và chân, tâm trương, là lượng thức ăn đúng hay sai bên tay trái,và có được chuyển hóa thành máu làm tăng tâm trương bên tay phải, làm tăng lượng máu trong gan đủ cung cấp máu cho tim tuần hoàn, thì nhịp tim sẽ nằm trong tiêu chuẩn 70-80, đo đường huyết phải đủ 200mg/dl= 11mmol/l là tăng năng lượng, giống như trước khi lái xe, phải đổ xăng đầy đủ để chạy đường xa.
Còn áp huyết đo dưới chân, tâm thu chỉ khí lực ở chân, để biết chân nào mạnh, chân nào yếu, tâm thu là lượng máu xuống chân nào đủ, chân nào có lượng máu tâm trương ít hơn là chân đó cơ bị teo, sẽ yếu hơn, nhịp tim là nhịp mạch, là tốc độ bơm máu xuống chân phục hồi chức năng cơ vận động chân.
Sau khi đi 15 phút, phải nghỉ, đo lại áp huyết, xem thay đổi tốt hay xấu, đo lại đường huyết bị mất đi trong 15 phút tập là bao nhiêu.
Thí dụ trước khi tập, đường huyết 200mg/dl, sau khi tập 15 phút, đường huyết còn 140mg/dl=8mmol/l, thì khi nghỉ ngơi vẫn ngồi trong khung xe, sẽ không bị mệt, nếu muốn tập thêm 15 phút nữa thì lại uống thêm 6 thìa cà phê đường cát vàng, sau 15 phút lại ngồi nghỉ trong khung xe, đo lại đường còn 140mg/dl=8mmol/l, là kết quả tập có tiến bộ, vì càng đi càng thấy chân đi vững mạnh hơn mà không mệt.
Trường hợp tập sai
Nhớ rằng tập đi, giống như tập lái xe, trước khi đi phải đổ xăng, có nghĩa phải uống thêm đường cát vàng cho đường huyết tăng lên 200mg/dl, sau 15 phút tập đi xong thì nghỉ ngơi đo lại đường huyết còn 140mg/dl là tập đúng sẽ có kết quả càng ngày càng tiến bộ.
Nhiều người chỉ muốn tập mà sợ không dám uống đường, nếu không uống đường trước khi tập, tập đi chưa đủ 15 phút đã thấy mệt tim. Đo lại đường huyết còn 100mg/dl=hay 6mmol/l.là thiếu đường cung cấp cho tim, làm mệt tim, làm gân chân tay sẽ run rẩy, co cứng, yếu sức, là vì không đủ đường trước khi tập.
Trong trường hợp này, đa số các bệnh nhân dù có khung xe tập đi nhưng lại sợ tập, và lại sợ uống đường để tập, nên phải bỏ xe không dám tập đi nữa.
Ngoài ra, dù có uống đường lên 200mg/dl, cảm thấy đi khỏe quá nên tập thời gian lâu hơn cho đến khi mệt mới nghỉ, khi đo lại đường cũng chỉ còn 100mg/dl, sau đó chân tay đau nhức, cũng lại sợ tập đi nữa, vì tham tập mà không uống đủ đường, sau cũng bỏ khung xe không tập nữa, nên bệnh tê liệt không được cải thiện, vẫn còn tồn tại cho đến lúc chết.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 98-LÀM VIỆC MỆT NGẤT XỈU ĐỘT QUỴ TÊ LIỆT KHÔNG PHỤC HỒI DO THIẾU ĐƯỜNG
Video : https://youtu.be/A5C9gGgh518
Tối hôm qua (giờ Montreal 23 giờ, giờ VN 10giờ sáng) người nhà bệnh nhân ở Phú Thọ gọi Zalo cho tôi xin hướng dẫn cách chữa cho em trai 49 tuổi, tê liệt, sụp mí mắt, lưỡi méo qua bên phải ló ra ngoài miệng, nằm thở rất yếu, 2 chân lạnh cứng, khi ăn cho ngồi vẫn ăn được ít một. Tôi hỏi nguyên nhân, người chị cho biết ra đồng làm việc, trưa nắng, té ngất xỉu, đi bệnh viện cấp cứu và bị tê liệt. Tôi yêu cầu đo áp huyết và đường, kết quả chỉ tình trạng bệnh như sau :
Áp huyết đo trước ăn :
Tay trái 98/73mmHg 74 , tay phải 106/77mmHg 76
Chân trái 99/64mmHg 76, chân phải 103/70mmHg 77
Sau khi ăn 1 bát mì, 30 phút sau đo lại áp huyết :
Tay trái 125/73mmHg 78, tay phải 100/69mmHg 72
Chân trái 107/73mmHg 73, chân phải 124/83mmHg 93 (số tâm thu chân trái chỉ yếu hơn chân phải)
Nhiệt độ cơ thề, trên trán 36.5 độ C, ngón tay út trái 36.4 độ C, ngón chân út trái 35.8 độ C,
Đường huyết sau khi ăn 4.5mmol/l, liệt nửa người bên trái nhiều, méo mồm

Nhận xét :
Sau khi ăn, khí lực tâm thu tay trái là bao tử có tăng từ 98 tăng 125, chức năng gan còn hoạt động chuyển hóa thuận, trước ăn phải cao là 106, sau ăn phải thấp là 100, là chuyển hóa thức ăn thuận được 60%.
Sau khi ăn khí lực tâm thu ở chân trái từ 99 tăng lên 107, tâm trương là lượng máu xuống chân từ 64 tăng lên 73.
Chân phải khí lực tâm thu chân từ 103 tăng lên 124, tâm trương chỉ lượng máu xuống chân từ 70 tăng lên 83.
Như vậy 2 chân khí và máu đã xuống chân làm chân có sức, có thể đứng lên được, nhưng đường huyết quá thấp, sau khi ăn chỉ có 4.5mmol/l, thay vì phải 11mmol/l, nên vẫn bị thiếu nhiều đường, chóng mặt ngồi lâu không được, như vậy nguyên nhân không ngồi dậy đi đứng được do thiếu đường trầm trọng, và nguyên nhân bị té xỉu đột quỵ ngoài đồng cũng do cơ thể xuất mồ hôi tụt đường huyết.
Tôi nói người nhà bệnh nhân dùng 1 củ gừng to bằng ngón tay cái giã nát nấu với 2 ly nước cho nước gừng sôi, lấy ra đổ vào 1 ly pha thêm 10 thìa cà phê đường cát vàng, cho uống ấm nóng, sau khi uống tôi hỏi người nhà bệnh nhân sờ chân bệnh nhân đã ấm chưa, trả lời đã ấm rồi, đo lại đường huyết lên 9,6 mmol/l
Tôi hướng dẫn cho bệnh nhân ngồi trên giường, kéo cái bàn để ngay trước mặt bệnh nhân, bảo bệnh nhân dùng 2 tay chống lên bàn để tập đứng lên ngồi xuống xem được không, nếu không thấy chóng mặt thì cố đứng càng lâu càng tốt, miệng phải đếm số từ 1,2.3... cho đến lúc chân khuỵu xuống, thì đã đếm được đến 30, tôi nói thời gian chịu được lâu thì có thể đi được, bây giờ kéo bàn ra, hai người kèm 2 tay bệnh nhân đi 2 bên dắt bệnh nhân đi, vòng quanh nhà, thế là bệnh nhân đã đi được, nhưng phải nhờ 2 người kèm 2 bên. Tôi nhắc nhở trước khi tập đi, phải uống nước gừng đường cho đường lên trên 10mmol/l, giống như trước khi lái xe phải đổ xăng, thì bệnh nhân trước khi tập phải uống đường tăng trên 10mmol/l. Nhóm từ thiện Khí Công Y Đạo sẽ mua khung xe tập đi cho bệnh nhân mượn 3 tháng tập đi, thay vì cần phải có 2 người kèm 2 bên, tôi hỏi người nhà và bệnh nhân có muốn mượn không. Họ chịu mượn xe, chúng tôi đặt mua ngay, nơi cung cấp khung xe tập đi trả lời sẽ giao khung xe đến địa chỉ cho bệnh nhân vào ngày 20/6/2024.
Cũng có một thầy thuốc là nhà sản xuất thuốc chữa tê liệt, tên thầy Hưng cũng làm thiện nguyện cung cấp thuốc cho những bệnh nhân tê liệt mau phục hồi sức khỏe để bệnh nhân có thể sau 3 tháng phục hồi chức năng đi lại bình thường.
Bệnh nhân muốn phục hồi cơ bắp, cần thêm thức ăn bổ máu, bổ cơ bắp, tôi đề nghị mua bột Whey Protein, cứ 1 cup bột pha 2 thìa cà phê đường cát vàng, uống thêm mỗi ngày, nhưng nhà bệnh nhân nông thôn rất nghèo, qúy vị hảo tâm nào muốn trợ giúp bệnh nhân xin liên lạc thẳng với người chị của bệnh nhân theo địa chỉ này :
Chị Nguyễn thị Hiền. ĐT. 0356536077, địa chỉ số 158, khu 11, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Buổi hướng dẫn bệnh nhân qua hình ảnh Zalo từ 23 giờ đến 24 giờ (Montreal), đã có kết quả, nhờ uống đường làm tăng thể lực, sau ngày 20/6/2024 bệnh nhân sẽ có khung xe tập đi, hy vọng bệnh nhân chịu khó ăn uống cho cơ thể đủ máu, đủ khí, đủ đường để tập cho mau khỏi bệnh.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 99. CẢNH BÁO 1- DẤU HIỆU TRƯỚC TAI BIẾN, ĐỘT QUỴ CỦA MÁY ĐO ÁP HUYẾT, ĐƯỞNG HUYẾT
Video : https://youtu.be/ScaZAplGCA0
MỌI NGƯỜI PHẢI THEO DÕI ÁP HUYẾT 2 TAY VÀ 2 CHÂN,
VÀ MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT HAY SÚNG BẮN NHIỆT KẾ MỖI NGÀY ĐỂ BIẾT NHỮNG DẤY HIỆU CẢNH BÁO TRƯỚC

CHO BIẾT SẮP TAI BIẾN HAY ĐỘT QUỴ

Trường hợp 1 : sẽ bị tai biến do ăn không tiêu

Áp huyết tay trái cao hơn 180/100mmHg nhịp tim thấp hơn 65
Áp huyết tay phải cao hơn145/90mmHg nhịp tim thấp hơn 63
Nhiệt độ tay chân thấp hơn 35 độ C

Dấu hiệu mệt tim khó thở, tây y gọi là áp huyết vô căn chỉ là do ăn không tiêu, sẽ bị tai biến nguyên nhân do bao tử không tiêu
Có nghĩa là : bao tử đầy do thức ăn không chuyển hóa, có tâm trương cao 100, nhịp tim thấp 65 là bao tử hàn lạnh, nguyên nhân do thiếu đường giúp bao tử đủ nhiệt chuyển hóa thức ăn.

Cách cấp cứu :
Cho uống 1 trái chanh làm hạ áp huyết, pha 5 thìa cà phê đường cát vàng làm tăng nhịp tim lên 70, vì nhịp tim thấp làm đông máu
Sau đó nhịn ăn, uống 2 viên senna laxative nhuận tràng cho tiêu thức ăn trong bao tử và ruột để áp huyết trở lại bình thường.

Trường hợp 2 : sẽ bị đột quỵ vì máu đông không vào tim

Áp huyết tay trái cao hơn 150/100mmHg nhịp tim thấp hơn 62
Áp huyết tay phải cao hơn145/100mmHg nhịp tim thấp hơn 58
Nhiệt độ tay chân thấp hơn 35 độ C

Giải thích : Nhịp tim tay trái 62 là bao tử hàn, thức ăn không biến thành máu mà biến thành chất đặc sệt gọi là đàm và mỡ. Nhịp tim tay phải 58 là gan hàn, mà tâm trương 100 là mỡ và máu đặc không cung cấp máu cho tim tuần hoàn khiến van tim phải hút máu vào tim mạnh nên bị hở van tim.
Sẽ khó thở và đột qụy suy tim, nhói tim tức ngực chóng mặt nhức đầu

Cách cấp cứu :
Nấu 1 củ gừng to bằng ngón tay cái giã dập nấu với 3 ly nước , cạn còn 1/2, đổ ra ly, pha thên 10 thìa cà phê đường cát vàng khuấy đều uống nóng ấm, rồi nằm nghỉ, người sẽ nóng dần, dễ thở, đo lại áp huyết tâm trương xuống, nhịp tim tăng lên trên 70, có nghĩa máu từ dạng đặc biến thành dạng lỏng, trường hợp này tây y dùng aspirin 80mg làm loãng máu không kết quả, vì làm loãng máu là phải thấy kết quả nhịp tim tăng, từ hàn lạnh 58 tăng thành nhiệt lên trên 70


TRẢ LỞI CÂU HỎI 100. QUẢ BÁO TỘI ĐỒNG LỎA ĂN CẮP SỨC KHỎE NÊN PHẢI CHẾT OAN
Video : https://youtu.be/zdfRR-CltcE

Theo giáo lý của Đạo Phật, tội ăn cắp do tham lam, biết ăn cắp là tham vẫn thích không chừa là do si mê. Giải thích theo luật Nhân-Quả thì hiện tượng tham lam tội ăn cắp do si mê ngày nay chính là tạo nhân khuyến khích mọi người phạm tội ăn cắp chính sức khỏe của mình được luật pháp bảo vệ, và chính mình phải nhận hậu quả tự mình giết chết mình do tai hại của phương tiện ăn cắp sức khỏe của mình qua những thuốc uống vào cơ thể gây chết người mà lại được luật pháp bảo vệ miễn trừ trách nhiệm.

I-Thế nào là ăn cắp sức khỏe của chính mình một cách tinh vi mà mình lại si mê thích không buông bỏ
Tiêu chuẩn sức khỏe con người được khỏe mạnh không bệnh tật được kiểm chứng bằng máy đo áp huyết và đường huyết theo tây y là 130-140/70-90mmHg nhịp tim 70-80, đường huyết dưới 200mg/dl sau khi ăn, cũng trùng với tiêu chuẩn sức khỏe theo đông y, là khi lực tâm thu 130-140, huyết lực tâm trương 70-90, nhịp mạch là tốc độ bơm máu tuần hoàn đủ làm ấm người không quá nóng hay quá lạnh là 70-80 nhịp mạch đập trong 1 phút

Bình thường, trong đởi sống hàng ngày ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều, ăn đủ chất bột cơm canh rau củ quả, nếu sau mỗi bữa ăn đều có số đo áp huyết và đường huyết trong tiêu chuẩn
130-140/70-90mmHg nhịp tim 70-80, đường huyết dưới 200mg/dl sau khi ăn thì cơ thể luôn khỏe mạnh không bị bệnh tật.
Từ khi tà giáo ra đời, ra luật bảo vệ sức khỏe, chỉ là trá hình của âm mưu ăn cắp sức khỏe của mọi người.

II-Xét theo luật nhân quả :

A-Về Nguyên nhân :
1-Luật thứ nhất là ăn cắp tiêu chuẩn đường huyết từ 200mg/dl ngày nay chỉ còn tiêu chuẩn xét nghiệm máu glucose 66-99mg/dl,
2-Luật thứ hai kèm theo phương tiện khuyến khích mọi người tự ăn cắp đường trong cơ thể mình, bằng thuốc hạ đường huyết

B-Về Hậu Quả :

Hậu quả 1 :
Làm áp huyết thay đổi, do kiêng tinh bột, ăn ít cơm, ăn nhiều rau của quả, và kiêng đường kiêng ngọt, sức khỏe đã hiện ra kết quả bàng máy đo áp huyết và máy đo đường
Sau khi ăn, do kiêng ăn tinh bột, đường huyêt khi lọt vào tiêu chuẩn 99mg/dl, là tự chúng ta đã ăn cắp bớt đường nuôi tế bào, dẫn đến hậu quả làm cơ thể thiếu máu theo công thức tạo máu của tây y là glucose kết hợp với protein thành máu, nên số tâm trương bên tay phải thay vì trung bình 80 , sau một thời gian dài theo luật hướng dẫn tự mình ăn cắp bớt gạo, bớt đường, bớt ngọt, nên tâm trương thấp dần dưới 60, bớt ngọt bớt đường làm nồng độ máu thiếu đường khiến máu từ dạng lỏng tim bơm máu tuần hoàn nhanh dễ dàng bị trở thành dạng đặc tốc dộ bơm máu chậm không ra đến đầu ngón tay chân, nhìn thấy kết quả nhịp tim thấp dưới 60.
Tà thuyết chủ trương ăn cắp sức khỏe của mọi người bằng 2 cách là tự mình ăn cắp sức khỏe theo tiêu chuẩn hướng dẫn về sức khỏe, cách thứ hai là cung cấp phương tiện ăn cắp bằng cách sử dụng thuốc ăn cắp sức khỏe, là thuốc hạ áp huyết và đường.

Hậu quả 2 :
Vì ăn cắp bớt đường và tinh bột trong mỗi bữa ăn dẫn đến rối loạn áp huyết gây ra 2 hậu quả.
1-Hậu quả tự mình ăn cắp bớt đường và tinh bột nuôi tế bào, dẫn đến áp huyết thấp, yếu sức dần thấy được qua kết quả máy đo áp huyết thấp dần dưới 100/dưới 60mmHg nhịp tim dưới 60 trở thành cơ thể suy nhược gầy ốm suy dinh dưỡng, thấp hơn gây ra hậu quả suy tim đột quy, đường huyết thấp dưới 60 tim ngưng đập, hay tai biến tắc mạch máu não do không đủ máu lên đầu.

2-Hậu quả do sử dụng phương tiện ăn cắp là thuốc hạ đường gây rối loạn áp huyết làm tăng áp huyết hậu quả gây ra bệnh cao máu, cao mỡ, thiếu máu nhịp tim nhanh trên khoảng 110-120 mà không phải sốt, cũng gây ra hậu quả ngoài suy tim, dẫn đến bệnh gan gây ra tai biến vỡ mạch máu não khi có tâm thu cao trên 180, hay đột quỵ vỡ tim khi có tâm trương cao trên 130
Hậu quả 3 :
Vì lạm dụng phương tiện ăn cắp máu, mỡ, đường bằng các loại thuốc để làm hại sức khỏe của chính mình, dẫn đến mổ tim, mổ gan, lọc thận, mổ thận là do tự mình si mê ham thích dùng những phương tiện ăn cắp sức khỏe của chính mình dẫn đến di căn ung thư, thì không thể trách ai được, vì các phương tiện dùng để tự mình ăn cắp sức khỏe của chính mình, mà không biết tự kiểm chứng sức khỏe của mình kịp thời bằng máy đo áp huyết, máy đo đường để biết buông bỏ tội si mê ăn cắp, đấy là nhân quả tự mình ăn cắp tự mình phải nhận quả báo, còn tà phái hướng dẫn mình phương pháp ăn cắp sức khỏe của chính mình để tư mình hại mình thì đã được luật pháp miễn trừ trách nhiệm

III-Dẫn chứng hậu quả
Mình đang dùng phương tiện ăn cắp sức khỏe của mình trong thời gian dài là thuốc hạ đưởng và hạ áp huyết, để tự biết cách buông bỏ các phương tiện ăn cắp sức khỏe mà mình chưa tỉnh ngộ, vẫn còn đang si mê tiếp tục dùng dẫn đến nhiều hậu quả mà nhà sản xuất các phương tiện ăn cắp sức khỏe này được miễn trừ trách nhiệm.

Một thí dụ về hậu quả của các thuốc hạ áp huyết và đường huyết tương tự như thuốc này thường ăn cắp hết sức khỏe của mình bởi các phản ứng phụ.

Các tác dụng phụ phổ biến hơn có thể xảy ra với các loại thuốc làm hạ áp huyết bao gồm:
chảy máu cam,dễ bị bầm tím hơn
chảy máu kinh nguyệt nặng
chảy máu nướu răng khi bạn đánh răng
Nếu những tác dụng này ở mức độ nhẹ, chúng có thể biến mất trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Nếu chúng nghiêm trọng hơn hoặc không biến mất, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tác dụng phụ nghiêm trọng
Bao gồm:
Chảy máu bất ngờ hoặc chảy máu kéo dài (bao gồm chảy máu bất thường từ nướu, chảy máu cam xảy ra thường xuyên hoặc chảy máu kinh nguyệt nặng)
chảy máu nghiêm trọng hoặc không thể kiểm soát. Điều này có thể gây tử vong,
nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc nâu
phân có màu đỏ hoặc đen như hắc ín
ho ra máu hoặc cục máu đông
nôn ra máu hoặc nôn trông giống như bã cà phê
đau hoặc sưng bất ngờ
nhức đầu, chóng mặt hoặc yếu

Cục máu đông tủy sống hoặc ngoài màng cứng. có nguy cơ bị cục máu đông ở cột sống hoặc ngoài màng cứng. Điều này có thể dẫn đến tê liệt vĩnh viễn.
Có các triệu chứng có thể bao gồm:
Ngứa ran, tê hoặc yếu cơ, đặc biệt là ở chân và bàn chân của bạn
mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột của bạn
Các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể bao gồm:
đau ngực hoặc tức ngực
sưng mặt hoặc lưỡi của bạn
khó thở hoặc thở khò khè
cảm thấy chóng mặt hoặc ngất xỉu báo dị ứng mà thuốc này có thể gây ra hãy gọi ngay cho bác sĩ

Đối với người có vấn đề về gan:
Nếu bạn có vấn đề về gan nghiêm trọng,
Chảy máu nghiêm trọng.Điều này có thể gây tử vong.
Đối với những người có vấn đề về thận:
Khiến bạn có nguy cơ bị nhiều tác dụng phụ hơn.Đối với người mắc hội chứng kháng phospholipid (APS): Nếu bị APS, bạn không nên dùng thuốc này. Nó có thể làm tăng nguy cơ phát triển cục máu đông. Nguy cơ của bạn có thể cao hơn nếu bạn có APS dương tính gấp ba lần.
Dành cho người cao tuổi: Khi bạn già đi, cơ thể bạn có thể không xử lý thuốc tốt như trước nữa. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ của thuốc này giống như các loại phản ứng phụ nêu trên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin cập nhật và phù hợp nhất. Tuy nhiên, vì thuốc ảnh hưởng đến mỗi người một cách khác nhau nên chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin này bao gồm tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Thông tin này không thay thế cho lời khuyên y tế. Luôn thảo luận về các tác dụng phụ có thể xảy ra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe biết tiền sử bệnh của bạn.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 101-CẢNH BÁO 2. CHẾT OAN DO TAI BIẾN, ĐỘT QUỴ VÌ KHÔNG ĐO AH VÀ ĐƯỜNG TRƯỚC KHI ĂN
Video : https://youtu.be/bYwX0sKXdQE
Trường hợp 1- Chết oan do tai biến vì không đo áp huyết đường huyết trước khi ăn
Đã có nhiều người không tin cách đo áp huyết để tìm nguyên nhân bệnh, nên sau khi ăn, cơ thể thấy mệt tim khó thở, trướng bụng, phải nằm nghỉ mệt sau khi uống thuốc áp huyết và thuốc chữa tim mạch, và người nhà có gọi điện thoại hỏi tôi cách chữa. Tôi yêu cầu đo áp huyết 2 tay và đường huyết gửi ngay cho tôi kết quả để tìm nguyên nhân.
Người nhà cho biết áp huyết 185/95mmHg nhịp tim 58.
Tôi trả lời đây là dấu hiệu vừa tai biến vì áp huyết tâm thu cao quá (185) và vừa đột quỵ do nhịp tim thấp 58 theo đông y là bao tử và tim hàn lạnh ăn không tiêu làm máu đông không về tim, sao không uống thuốc hạ áp huyết, người nhà trả lời đã uống thuốc hạ áp huyết rồi mà áp huyết không xuống. Gia đình gọi cấp cứu cũng đã bị chết oan do lỗi của chính bệnh nhân, trong khi những trường hợp này chúng ta có thể ngăn ngừa được.
Nếu mọi người tin vào máy đo áp huyết và đường huyết thì phải đo vào 2 thời điểm trước khi ăn, để biết phải ăn gì cho phù hợp với tình trạng bệnh của mình
Thí dụ như nạn nhân trên trước khi ăn đo áp huyết đã cao là 150/85mmHg, nhịp tim 60, thì chúng ta biết ngay thức ăn cũ trong bao tử còn đầy chưa tiêu, do nhịp tim thấp 60 là bao tử hàn lạnh, thức ăn không tiêu mới làm tăng áp huyết đã cao rồi thì sắp ăn phải chọn những thức ăn làm hạ áp huyết mà không tin theo, lại tiếp tục ăn cho đầy bụng nữa thì áp huyết lại càng tăng cao.
Đã biết nguyên nhân trước khi ăn, thì phải biết cách điều chỉnh thức ăn, là không ăn thức ăn hàn lạnh, phải ăn thức ăn nhẹ chỉ rau củ quả hay nhịn ăn, ăn cháo hay súp, mà không ăn thức ăn đặc làm đầy bụng không tiêu.
Tại sao đã dùng thuốc hạ áp huyết mà áp huyết không xuống, thì phải nghĩ ngay đến chức năng bao tử không co bóp để tiêu hóa để chuyển thức ăn xuống ruột non, mà bụng cứ đầy hơi trào ngược lên họng, có nghĩa đáy bao tử bị tắc, thì dù có uống thuốc gì nó cũng không xuống ruột vào máu để phát huy công dụng của thuốc, giống như đổ cái gì vào phễu mà đáy phễu bị tắc nghẹt không thông, thì uống thuốc cũng vô dụng.
Trường hợp 2 -Chết oan vì đột quỵ trong lúc cấp cứu tại bệnh viện làm tụt đường huyết
Cũng trường hợp tương tự như trên, sau khi ăn đo áp huyết như 150/92mmHg nhịp tim 55, đo đường huyết 150mg/dl, bệnh nhân cảm thấy tức ngực mệt tim khó thở, đi cấp cứu trong bệnh viện, thì áp huyết này không thề bị tai biến được, chỉ có lý do khó thở thì trợ thở bằng máy và theo dõi, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng đường huyết cao phải tiêm insulin và bệnh nhân thiếp đi vào giấc ngủ và chân tay lạnh dần rồi tử vong, cũng bị chết oan vì tiêm insulin là hạ đường mà không để ý đến sự thay đổi của nhịp tim xuống thấp hơn nên máu bị đặc không về tim tuần hoàn được.
Trường hợp này thường bị chết oan uổng khi vào bệnh viện, khi chúng ta hỏi y tá, khi chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, tại sao cứ phải tiêm insulin, thường y tá trả lời, tìm bệnh khám bệnh do các bác sĩ, còn những người bệnh nào đang phải dùng thuốc áp huyết và thuốc tiểu đường vẫn phải chữa mỗi ngày không được bỏ, cho nên bác sĩ cho thử máu, chụp phim chưa tìm ra bệnh thì bệnh nhân đã bị chết oan do tiêm insulin làm hạ đường khiến bệnh nhân vừa hôn mê vừa đột tử do tim ngừng đập hồn lìa khỏi xác


TRẢ LỜI CÂU HỎI 102-CẢNH BÁO 3.CHẾT OAN VÌ ĐỘT QUỴ DO KIÊNG ĐƯỜNG
Video : https://youtu.be/b5OFwtvevVo
Nhiều trường hợp xẩy ra chết oan vì đột quỵ đối với những người không bị bệnh tiểu đường mới là lạ không ai khám phá ra nguyên nhân, mà thật ra nguyên nhân chủ quan tưởng rằng mình không bị bệnh tiểu đường thì không bị chết vì bệnh tiểu đường nên không cần phải đo đường huyết là sai.
Có 2 nguyên nhân chủ quan và khách quan :
Chủ quan là mình không bị bệnh tiểu đường thì không cần phải mua máy thử đường.
Khách quan là các bác sĩ thử đường khi có bệnh tiểu đường mới cho toa mua máy thử, và số que thử vừa đủ mỗi ngày thử 1 lần. Nếu mình không bị bệnh tiểu đường thì không mua được máy thử, thì phải tự mua trên online, để thử nhiều lần trong ngày, trước khi ăn, sau khi ăn, trước khi tập, sau khi tập, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dạy, thì mới biết sự thay đổi đường huyết dù nó cao đường làm nhịp tim cao, khị tập thể dục thể thao nó xuống, khi đo đường huyết thấp mà cố tập cho mệt tim thì đường huyết lại cao nhưng chân tay lạnh, nhịp tim lại thấp.
Tôi có một thắc mắc cách đối xử của bác sĩ nội tiết khi đưa người nhà tái khám bệnh tiểu đường, tôi nói dù đo đường huyết cao mà không cần uống thuốc chỉ cần tập đường huyết xuống, và tôi nói mỗi ngày tôi thử cho người nhà nhiều lần
trong ngày để theo dõi kiểm soát đường huyết, thế là tôi bị bác sĩ cự lại tôi, là ai cho anh que thử đường ở đâu mà anh thử nhiều như thế .
Như thế có nghĩa là bác sĩ không biết tập thể dục thì cơ thể tiết ra insulin làm hạ đường huyết, thì sai với lý thuyết có 2 loại tiểu đường là loại lệ thuộc vào insulin và loại không lệ thuộc vào insulin, hay các bác sĩ có biết mà dấu bệnh nhân bằng cách giới hạn không cấp toa cho mọi người được mua máy thử tiểu đường để biết tự kiêm soát đường huyết, để không bị bệnh tiểu đường cao, nhưng các bác sĩ không nghĩ rằng nó cần thiết quan trọng nhất để phòng ngừa không bị cơ thể tụt đường huyết thấp do thức ăn sai, hay do tập thể dục nhiều làm cơ thể mất đường, hay dề phòng thiếu đường làm nhịp tim tụt thấp dưới 55 sẽ bị tai biến hay đột quỵ
Trường hợp 1- Chết oan vì tai biến do đông máu trên não
Khi người có áp huyết thấp, thiếu máu dẫn lên đầu, đông y có câu nói nơi nào có máu chạy nơi đó ấm, nơi nào có máu mà máu không chạy thì nơi đó lạnh.
Nghe thì khó hiểu, nhưng đưa ra thí dụ thực tế thì lại dễ hiểu, là trong thân người chết vẫn có máu nhưng máu không chạy, áp dụng vào trường hợp những người bị hoại tử chân vẫn có máu, nhưng máu không chạy, thì chân bị chết, tế bào sẽ bị phân hủy rã ra
Một thử nghiệm khác, bàn tay đang lạnh, đo nhiệt độ 34 độ C, uống 5 thìa cà phê đường cát vàng, 10 phút sau đo lại nhiệt độ bàn tay tăng lên 35 độ C, uống thêm 5
thìa cà phê đường cát vàng nữa, đo lại bàn tay tăng lên trên 36 độ C, có nghĩa đường làm tăng nồng độ ấm máu chảy nhanh hơn.
Cũng áp dụng cách thử nghiệm này, khi chúng ta cảm thấy nhức đầu chóng mặt hoa mắt, dùng súng nhiệt kế đo khắp đầu tìm ngay ra nơi vùng nào có nhiệt độ thấp chính là nơi đó máu không chạy, có nghĩa bị tắc do máu đặc cục máu đông, nếu chúng ta uống 10 thìa cà phê đường cát vàng xong nằm tập bài Lăn Người giống như lăn một cái chai, lăn qua, lăn lại để trộn dều đường và máu lên đầu, khi chúng ta cảm thấy hết đau đầu chóng mặt hoa mắt và đo lại nhiệt độ vùng đầu có mạch máu đầu bị đông lạnh đã tăng nhiệt độ lên bình thường trên 36 độ.
Như vậy khi một người có áp huyết thấp, thiếu đường, khi đi tắm biển hay đi dạo trên bờ biển hay khi tắm nước lạnh gội đầu ban đêm, tự nhiên té ngã, do các mạch máu đầu bị đông lạnh, nguyên nhân thiếu đường làm tăng nồng độ ấm cho máu chạy thông lên đầu, lại không biết cấp cứu bằng đường phải bị chết oan vì không theo dõi đường huyết trước và sau khi tắm
Trường hợp 2-Chết oan vì suy tim đột quỵ do máu đông không chảy về tim
Cũng giống như trên là các ống dẫn máu không đủ đường thì từ dạng lỏng trở thành dạng đặc tạo ra cục máu đông, cục mỡ đông, khi đo áp huyết không cao không thấp, chỉ có nhịp tim quá thấp đập chậm là đông máu, cơ co bóp tim co bóp mạnh để hút máu về tim cũng không được, tây y gọi là do các bệnh như suy tim,
tim đập mạnh, hở van tim, hay xơ vữa động mạch... , nguyên nhân máu đặc do thiếu đường, vì không bị bệnh đường huyết cao, trái lại đang bị bệnh đường huyết thấp mà không biết thấp bao nhiêu vì không có máy đo đường để biết cách phòng ngừa.
Tuy nhiên máy đo đường để thủ đường rất tốn tiền mua que thử, chúng ta chỉ cần đo áp huyết trước và sau, khi thấy nhịp tim xuống càng thấp máu càng đông là do thiếu đường.
Để phòng ngừa nhịp tim thấp do nhiều nguyên nhân, do thuốc chữa tim, thuốc hạ áp huyết, thuốc chích ngừa... bất cứ loại thuốc nào làm hạ nhịp tim thấp làm cơ thể mất đường thì máu sẽ đặc không lưu thông, phải nghĩ đến người chết có máu không chạy là chết toàn phần, còn cơ thể chúng ta có nơi máu đặc không chạy là chết từng phần, thì hai nơi quan trọng là các mạch máu trên đầu, và ống mạch máu về tim bỗng nhiên không chạy thì bệnh trên đầu gọi là tai biến, bệnh ở tim gọi là đột quỵ
Những người đi tắm biển bị chết do tim, đột quỵ, thông thường nhân viên cứu hộ cấp cứu bằng cách ấn đè ngực kích thích cho tim đập gọi là hô hấp nhân tạo theo kiểu xưa thì có kết quả, nhưng ngày nay ai cũng kiêng không bị bệnh tiểu đường, có nghĩa là cơ thể đang thiếu đường trầm trọng mà không hay biết vì không có máy đo đường hay súng bắn nhiệt kế đo tìm nơi có nhiệt độ thấp là nơi máu đông do thiếu đường trong các ống máu não, còn tim không đo được bằng nhiệt kế thì đo áp huyết có nhịp tim thấp đột nhiên xuống dưới 55 thì phải cấp cứu bằng đường làm ấm mạch máo não, làm ấm tim cùng lúc hô hấp nhân tạo, còn chỉ làm hô hấp nhân tạo mà không có đường nên số người chết oan do thiếu đường ngày nay chết nhiều hơn, nên chúng ta cần để ý đến nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80 mới là quan trọng dù đường huyết bao nhiêu cũng không quan trọng bằng nhịp tim, và nhiệt độ, từ đó mới suy ra chúng ta bị hù dọa vể bệnh tiểu đường là sai




TRẢ LỜI CÂU HỎI 103-CẢNH BÁO 4.Ham tập nhiều mà không uống đủ đường làm tụt AH gây ra nhiều bệnh.
Video : https://youtu.be/aVwTyO6C38g
Thí dụ một người có áp huyết trước khi tập bài Kéo Ép Gối Thổi hơi ra làm mềm bụng :
Áp huyết tay trái 95/62mmHg 75, tay phải 98/61mmHg 72, đường huyết 140mg/dl
Sau khi tập 400 lần bài Kéo Ép Gối
Áp huyết tay trái 85/51mmHg 71, tay phải 94/56mmHg 72, đường huyết 129mg/dl
Phân tích :
Trước khi tập và sau khi tập, nhịp tim vẫn nằm trong tiêu chuẩn 70-80, nhịp tim bên gan tay phải giữ nguyên, số đường mất đi 140-129=11mg/dl nó đi đâu, nó đã chuyển hóa thức ăn xuống ruột, thức ăn trong bao tử là tâm trương tay trái từ 62 sau khi tập thức đã xuống ruột, tâm trương chỉ còn 51, nhưng thức ăn có biến thành
máu hay không, nếu thức ăn có chất bổ máu làm tăng lượng máu thì tâm trương tay phải trước khi tập là 62, nếu làm tăng máu thì phải cao hơn, nhưng thực tế thì ngược lại nó lại làm mất máu chỉ còn 56, về khí trước khi tập , tâm thu tay trái 95, tay phải 98,đã bị thiếu so với tiêu chuẩn tuổi, chỉ bằng áp huyết của trẻ em, sau khi tập khí lực lại bị mất thêm, tay trái còn 85, tay phải 94.
Kết luận :
Cơ thể thiếu mất khí oxy, mất máu, mất đường , nguyên nhân do ăn lượng thức ăn ít, không có chất bổ máu, không đủ đường, là tế bào trong cơ thể bị bỏ đói, trọng lượng tế bào nhỏ dần nên bị sụt cân mất 10kg, sẽ dẫn đến ung thư, đúng như câu tinh sai, khí thiếu, thần suy. Đó là lý do không thừa đường thì không được tập, thì áp huyết lúc chưa tập còn tốt hơn.
Đó là lý do làm cho các tế bào các nơi đều bị bệnh như bệnh nhân đã kể như dưới đây chỉ là hậu quả của nguyên nhân thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường do mình ham tập nhiều mà không chịu ăn nhiều thức ăn bổ máu bổ đường :

Lời kể bệnh của bệnh nhân :
Về phần mình, con xin trình bày như sau: Con năm nay 33 tuổi, cao 1,55m, nặng 45kg. Từ năm 15 tuổi con thấy mình bị rụng tóc nhưng chưa nhiều, đến khi học đại học con lại thấy mỏi dọc cột sống cổ tới đốt sống thứ 7 và lan ra 2 bên dọc theo xương bả vai , đến khi đi làm tình trạng đau của con nặng hơn, có những đợt gây mỏi làm con như thở không được, và cả đêm không ngủ được, mỗi lần như vậy con đều nằm sao cho ưỡn vùng ngực căng hết mức có thể để thở một chút, và khi hít vào căng tối đa vùng ngực thì nghe tiếng xương vùng cột sống kêu rốp theo từng hơi hít vào của con, con cảm giác đỡ mỏi khi nghe xương kêu. Tình trạng khó thở lúc trước xảy ra theo chu kỳ, hay thỉnh thoảng, thì nay con đang bị hàng ngày, và nó gây tức nhẹ vùng ngực phải của con, khi còn đè vào rảnh của xương sườn trước ngực phải, thì cảm giác dễ chịu được chút. Khi con kéo ép gối sát mức chân bên phải, cảm giác như có gì đó căng căng vùng ngực phải, cảm giác như căng lên tới sợi dây nào đó gần cổ họng, làm con khó thở xíu, và mỗi hơi hít vào khi kéo gối xương sống con cũng kêu rốp rốp. Con không hiểu sao con không khát nước nhiều như mọi người, từ nhỏ con đã ít uống nước và thêm đại tiện cũng ít hơn người khác, 3-4 ngày con mới đi 1 lần, có khi bón, có khi không. Con thấy con có huyết trắng đục nhiều, và vùng kín hay bị ngứa rất khó chịu. Con cảm giác cơ thể con chịu nóng được hơn mọi người xung quanh, và làm gì cũng chậm ra mồ hôi hơn mọi người.
Khả năng chịu lạnh của con kém hơn, ở lạnh một lúc là tay chân bị lạnh, còn ngủ quạt 1 hồi là mũi bị nghẹt. Và khi con thiếu ngủ, con không hiểu sao cổ họng con cứ mấy chục giây lại kêu “hự” , người ngồi gần cứ tưởng con bị tự kỷ, cái tật này con cũng không biết có từ khi nào, không biết đây có phải là bệnh hay không thưa thầy. 5 năm trước ngón trỏ tay trái của con nổi mụn li ti như mụn nước, khi rửa xà bông là phát rất mạnh, gây vỡ mụn, ngứa, còn hạn chế đụng xà bông thì chỉ nổi vậy chứ không ngứa, con có uống thuốc da liễu, thuốc bắc cả 2-3 năm không hết, tự nhiên sau đó con nghỉ làm, không để ý tới nó nữa thì nó lại hết, nhưng nửa năm nay ngón trỏ tay phải con lại nổi lại mụn như ngón trỏ trái từng bị. Loại mụn này chỉ nổi ở 1 ngón, con không thấy nó lây sang mấy ngón khác, không hiểu là mụn gì. Ổng quyển chân trái của con 3 năm trước có nổi mụn ẩn, con nghĩ bình thường nhưng cách đây 1 năm đi khám, bác sĩ nói u bã bướu, không hại, có thể mổ. Hiện tại, con chưa mổ do đang tìm kiếm cách trị dân gian không dao kéo. Có 1 thầy chỉ còn dùng xác vỏ rắn đốt thành tro trộn cùng mỡ heo bôi lên, nhưng do con chưa tìm được xác vỏ rắn nên chưa thử có hiệu quả hay không. Con hay ngủ dậy trễ vào buổi sáng. Từ nhỏ mỗi khi được ngủ là con ngủ liền cả 10-12 tiếng, hiện tại con không đi làm nên có khi con cũng ngủ 1 mạch như vậy. Con không biết ngủ như vậy có tốt hay hại đối với sức khỏe. Cho con xin nói thêm trí nhớ của con 2 năm gần đây không còn nhớ dai như trước nữa
Cách chữa :
Biết nguyên nhân sẽ biết cách chữa là phải ăn lượng thức ăn nhiều có chất bổ máu, như mỗi ngày ăn 3 tô phở để bổ máu, uống nhiều đường cát vàng sau mỗi bữa ăn cho lên 180-200mg/dl, để đủ đường phối hợp với protein biến thành máu, mua bôt Whey Protein Isolate ăn thêm pha nhiều đường cát vàng, sau 30 phút tập bài chuyển hóa đường và máu đi toàn thân nuôi đầy đủ mọi nơi ngóc ngách từ đầu xuống chân là bài nằm Lăn Người chậm 5-10 phút, sau đó đo lại áp huyết 2 tay và đường. Nếu áp huyết tâm thu còn thấp thì phải uống thêm 5 thìa cà phê đường cát vàng để tập bài Thụt Dầu, để không bị mất đường dành cho bao tử chuyển hóa thức ăn thành máu.
Áp dụng đúng, là biết cách đo áp huyết 2 tay và đường huyết trước khi ăn và sau khi ăn xem thức ăn có làm tăng khi, tăng máu, tăng đường lên đúng tiêu chuẩn tuổi là đúng, cón ăn thức ăn sai để mất khí, mất máu, mất đường là ăn sai sẽ bị ung thư.
Thuốc không phải là thức ăn bổ máu, nên không thể uống thuốc bổ máu hay châm cứu bấn huyệt thay thức ăn được.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 104.CẢNH BÁO 5.Kiêng đường, ăn sai, tập nhiều bệnh càng nặng
Video : https://youtu.be/HlvnZr2RNkQ

Trước ăn tối
Áp huyết tay trái 88/62mmHg 63, tay phải 96/67mmHg 65, đường huyết 121mg/dl
Sau ăn
Áp huyết tay trái 89/90mmHg 63, tay phải 89/63mmHg 65, đường huyết 106mg/dl
Sau tập bài Kéo Ép Gối 250 cái và bài Hất Gối lên ngực 100 cái
Áp huyết tay trái 90/59mmHg 62, tay phải 93/63mmHg 67, đường huyết 99mg/dl
Phân tích :
Nguyên nhân kiêng sợ đường, đang áp dụng phương pháp của tây y là ăn cắp hay tịch thu đường dư thừa cao hơn 99mg/dl, bệnh nhân sợ phải uống thuốc hạ đường
nên muốn hạ đường bằng cách tập thể dục cho đường lọt vào tiêu chuẩn 66-99mg/dl
Theo bác sĩ Phạm Hiếu Liêm là giáo sư dạy trong các trường đại học y khoa bên Hoa Kỳ, về chuyên khoa lão hóa, đã nghỉ hưu, đã từng nói tây y họ hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống là sai, những ai có đường huyết dưới 200mg/dl và HbA1C dưới 8% thì người sống khỏe sống thọ không bị bệnh tiểu đường, trên thực tế các trung tâm y tế, bệnh viện vẫn áp dụng phương pháp tịch thu đường thừa của mọi người cao hơn 99mg/dl, sẽ phải bị uống thuốc hay tiêm thuốc insulin để hạ đường huyết, nên chúng ta mới chịu hậu quả mang nhiều bệnh tật.
So sánh 3 kết quả áp huyết, trước khi ăn, bệnh nhân kiêng ăn nhiều sợ mập, ví dụ tâm thu ví như trọng lượng bao tử, trước ăn là 88, sau ăn là 89 là áp huyết của trẻ con, và ăn ít, trọng lượng tăng có 1 số, thay vì tuổi thanh niên phải là 110-120, về lượng máu là tâm trương tay phải trước ăn là 67, sau ăn lượng máu không tăng đúng tiêu chuẩn tuổi 65-70 mmHg, lại còn ăn sai làm mất máu chỉ còn 63, đường huyết sau khi ăn, theo giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đường huyết có quyền lên 200mg/dl, thay vì phải uống đường cho tăng lên, thì lại tập cho đường xuống thấp nữa chỉ còn 106mg/dl là lại ăn cắp mất sự sống của tế bào, là tự mình hại sức khỏe của mình. Biết lỗi sai mà còn tiếp tục ăn theo phương pháp gạo lứt muối mè, hoặc phương pháp keto ăn nhiều rau củ quả đều là phương pháp tịch thu đường của các tế bào, vẫn là cách tự mình ăn cắp đường là sự sống của các tế bào dẫn đến nhiều bệnh nan y.
Hãy so sánh áp huyết sau khi ăn với trước khi ăn, chúng ta đã thấy bữa ăn này đã không nuôi tế bào để chúng khỏe mạnh bảo vệ sức khỏe cho mình, mà lại hại chúng suy yếu không thể hoạt động bảo vệ sức khỏe cho mình, làm cho chúng chết dần thì mình cũng bị chết theo.
Áp huyết sau khi ăn và tập :
Áp huyết tay trái 90/59mmHg 62, tay phải 93/63mmHg 67, đường huyết 99mg/dl
So với trước khi ăn :
Áp huyết tay trái 88/62mmHg 63, tay phải 96/67mmHg 65, đường huyết 121mg/dl
Kết quả :
So với áp huyết tiêu chuẩn tuổi :
110-120/65-70mmHg 65-70, thì :
1-Khí lực tâm thu giảm từ 96 xuống 93 thay vì 120
2-Máu tâm trương tay phải là gan mất máu từ 70 còn 63,
3-Đường của tế bào khỏe mạnh khi đói là 140mg/dl, khi no là 200mg/dl, theo tiêu chuẩn Y Tế Thế Giới năm 1979, không áp dụng tiêu chuẩn tịch thu đường của tế bào như hiện nay cao hơn 99mg/dl là bị ngành y tịch thu, thì đường trong tế bào bị tịch thu mất chì còn 99mg/dl.
Khi đường huyết thấp dưới 100mg/dl thì hậu quả các tế bào sẽ bị bệnh, dẫn đến các bệnh lần lượt từ nhẹ, từ ít bệnh đến nhiều bệnh nan y cho đến khi tế bào bị ung thư, cơ thể sụt cân, suy nhược cho đến khi bị chết oan.
Kinh Phật có dạy dùng quyền lực để tịch thu ăn cắp (là quyền lực y tế ra luật hạ tiêu chuẩn đường huyết), hay xúi dục người ăn cắp tịch thu đường thừa của các tế bào ( là các bác sĩ), hay tự mình ăn cắp đường của tế bào bằng cách làm hạ đường huyết, bằng cách ăn kiêng, uống thuốc, hay tập nhiều cho hạ đường huyết làm tế bào chết, vô tình phạm 2 tội ăn cắp và sát sanh làm tế bào suy yếu đến chết, thì những kẻ ăn cắp làm tế bào bị chết oan phải đọa địa ngục. Ngày xưa con người chỉ chết vì già, chứ không phải ngày nay chưa già đã bị chết về bệnh nhiều hơn là chết già.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 12:10 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 105-Hướng dẫn cách thở tự cấp cứu khi tăng áp huyết cao
Video : https://youtu.be/bOR8h530A54
ÁP HUYẾT THAY ĐỔI THEO NHIỀU CÁCH THỞ
ĐÚNG HAY SAI PHẢI BIẾT KIỂM SOÁT BẰNG MÁY ĐO ÁP HUYẾT
CHỈ CẦN TẬP 2 CÁCH TỰ CẤP CỨU
LÀM HẠ ÁP HUYẾT
MẶC DÙ ĐO ÁP HUYẾT CAO
MÀ UỐNG THUỐC HẠ ÁP HUYẾT VẪN KHÔNG XUỐNG
--------------
Chúng ta phải hiểu rằng áp huyết tâm thu cao chỉ là khí bị nén nhiều trong cơ thể, do đầy bụng ăn không tiêu, do tâm lý thần kinh lo lắng hốt hoảng, do tính tình khó khăn, ít mở miệng nói chuyện cho khí có lối thoát.
Giống như hệ thống cung cấp nước tiêu dùng của nhà máy cung cấp nước lúc nào trong ống cũng đầy nước để cung cấp cho mọi nhà, nhưng khi mọi nhà khóa máy không tiêu thụ nước, thì nước dư thừa trong ống bị dội lại nhà máy, thì ống dẫn nước sẽ vỡ, người ta phải chế ra 1 cột ống theo chiều đứng cao khoảng 25m có lỗ hở, để nhà máy lúc nào cũng bơm ra cho các nhà tiêu dùng mà họ khóa máy không dùng nước sẽ dội ngược lên ống thoát đó gọi là cột kiểm soát áp suất an toàn để các ống dẫn nước chôn dưới đất không bị vỡ ống.
Con người cũng có cột kiểm soát áp huyết an toàn mà mình không biết sử dụng, lỗ thoát khí chính là cái mũi và cái miệng.
Nếu chúng ta ngậm miệng suốt ngày, khi cơ thể bị nén nhiều khí, khi đo áp huyết sẽ cao, gọi là áp huyết tăng, sẽ dồn nhiều lên đầu làm vỡ mạch máu não.
Muốn không cho khí dồn lên đầu làm nhức đầu, chúng ta phải cho khí thoát ra bằng miệng thật nhiều một cách tự nhiên để bảo vệ bộ não. Có 2 cách tự cấp cứu khi tăng áp huyết :
1-Cách thứ 1 - Ngồi ngửa cổ ra sau, há miệng, nhắm mắt như ngủ không tác động vào hơi thở, mà để tự khí trong bụng ra vào bằng miệng tự nhiên, trong lúc tay để máy đo áp huyết theo dõi 5-10 phút áp huyết sẽ tụt thấp.
2-Cách thứ 2- Đầu cúi, lấy ngón tay ấn vào cổ họng khóa không cho thở bằng phổi mà bằng bụng cũng để miệng thở tự nhiên, trong lúc đang đo áp huyết, kết quả áp huyết cũng xuống, mà không dồn lên đầu, sẽ không bị tai biến.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 106 .Cách niệm Phật làm tăng áp huyết. Ngửa cổ ra sau thở tự nhiên làm hạ áp huyết
Video hướng dẫn : https://youtu.be/GsvxLxEJzw0
TRẢ LỜI CÂU HỎI 107- Món rau trộn ăn mỗi ngày hạ cao máu, cao mỡ
https://youtu.be/mifkgXJvh-w
TRẢ LỜI CÂU HỎI 108- Công thức xay sinh tố cho người già yếu
https://youtu.be/JbHcx1KSlAA

TRẢ LỜI CÂU HỎI 109 . Thở cách nào làm giảm creatinin, đi tiểu nhiều để khỏi lọc thận
Video : https://youtu.be/RMijCuuLiy8

TRẢ LỜI CÂU HỎI 110. Cảnh báo thủ phạm insulin là nguyên nhân gây ra suy thận ít ai ngờ tới
Video : https://youtu.be/c7yjmb10eTs
I-Cơ chế gây ra suy thận phải lọc thận
Đức Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích, thức ăn chuyển hóa thành máu và mỡ, máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương. Trên thực tế khoa học đã dẫn giải một cách chi tiết là trọng lượng các mô thịt và xương đều là các tế bào chức năng gồm hơn 40 ngàn tỷ tế bào, chúng được nuôi dưỡng bằng các bữa ăn được chuyển đổi thành 4 chất chính là glucose, protein, lipid, oxy. 4 chất này phối hợp với nhau lại được cơ thể chuyển đổi thành máu và mỡ là 2 chất chính mà đức Phật đã giảng.
Để chi tiết hơn, chất chuyển hóa thức ăn protein và lipid chính là đường, như bác sĩ chuyên khoa tim mạch lại cho biết cơ tim hoạt động co bóp mạnh để bơm máu tuần hoàn đi nuôi khắp các tế bào, nó cần 37g đường glucose mỗi ngày, tương đương 7-9 thìa cà phê đường cát vàng.
Nếu trong bữa ăn chúng ta ăn nhiều tinh bột, nhiều chất đạm, chất béo, thì cơ thể cũng tự chuyển đổi thành 4 chất đường đạm, chất béo và oxy thành năng lượng đường hay gọi là năng lượng ATP (adenosine triphosphate) để cơ thể chúng ta duy trì đủ năng lượng ATP cho các tế bào hoạt động không ngừng nghỉ 24 giờ mỗi ngày, nên Cơ Quan Y Tế Thế Giới đưa ra tiêu chuẩn đường trong máu khi đói 140mg/dl, sau khi ăn no 30 phút đường huyết 200mg/dl. Tiêu chuẩn đường huyết này rất hợp lý duy trì tế bào chức năng trong cơ thể hoạt động tốt nên chúng ta không bị bệnh.
Ngoài năng lượng chung cho cơ thể là ATP, còn có năng lượng creatine, riêng cho hoạt động cơ bắp do cơ thể tự chế biến từ thức ăn, do đó trong cơ bắp, là các mô thịt chứa nhiều máu, có chất ngọt là chứa nhiều đường và năng lượng creatine tạo ra sức mạnh của cơ bắp giúp cơ hoạt động co thắt dễ dàng, không bị mỏi cơ, không bị co rút, chuột rút hay co giật trong bệnh parkinson.
Như vậy có nghĩa chất creatine duy trì hoạt động, điều khiển các mô của cơ bắp, nếu thiếu đường thì cơ thể không tạo máu, sẽ thiếu năng lượng ATP, và khi cơ thể bị sụt cân cơ bắp teo dần thì creatin bị đào thải xuống thận gọi là creatinin.
Tây y dựa vào chỉ số creatine trong máu và creatinin trong nước tiểu để đánh giá chức năng lọc thận tốt hay xấu, nếu chỉ số creatinin trong nước tiểu càng cao thì bị suy thận tùy theo cấp độ suy thận 1,2,3,4 để phải bị lọc thận hay thay thận.
II-Suy thận do tăng creatinin trong nước tiểu là hậu quả, còn nguyên nhân do tiêm insulin
Ngày xưa con người chỉ đến già mới chết, ít ai chết vỉ bệnh, ngày nay nhiều người bị chết vì bệnh mà chưa già. Ngày xưa ít ai bị lọc thận, ngày nay tuổi còn trẻ đã bị lọc thận. Ngày xưa ít ai bị mổ mắt, cưa chân, ngày nay càng nhiều người chết do suy tim, tai biến, đột quỵ, mổ mắt, lọc thận, cưa chân, thay thận, ung thư, đều đổ tội cho bệnh tiểu đường.
Nhưng ngày nay chưa ai giải thích được thắc mắc tại sao khi tây y thường nói cơ thể thừa đường sẽ béo phì thì đúng, nhưng không giải thích được khi đo đường huyết càng cao thì lại bị sụt cân càng nhiều, thì thấy có mâu thuẫn không hợp lý, mà vì chúng ta vẫn chấp mê, nói đúng nghĩa bệnh bị lọc thận phải đặt tên là bệnh đã ngu còn cố ngu, không chịu tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu biết nguyên nhân thì sẽ không bị suy thận, không ai phải lọc thận.
1-Cơ chế làm suy thận :
Bình thường khi chúng ta ăn uống điều độ, giữ cho trọng lượng cơ thể không tăng, thí dụ chiều cao chúng ta 1,7m, trong lượng cơ thể trung bình 70kg, khi chúng ta ăn hay uống, trọng lượng tăng 71kg sau 24 giờ đi đại tiện tiểu tiện nó trở lại 70kg, và nếu để ý lượng nước từ canh rau củ quả, trái cây và uống cà phê hay nước uống trung bình 2 lít/ngày, thì trong ngày tổng số nước tiểu thoát ra cũng 2 lít là chức năng thận lọc tốt 100%.
Tìm hiểu về các loại nước uống làm tăng cân, giảm cân, và không tăng cân giảm cân, thì có 3 loại
a-Nước lọc, uống vào 1 lít, đi tiểu ra 1 lít, không làm tăng cân, không làm giảm cân
b-Loại nước cam uống vào 1 lít, đi tiểu ra 900-950cc, còn thừa tích lũy nhiều ngày sẽ tăng cân
c-Uống nước trà xanh đặc, uống vào 1 chung nhỏ, hay nhiều hơn chừng 100cc, trà xanh kích thích chúng ta đi tiểu nhiều lần, mỗi lần 100-200cc, nghĩa là nó rút thêm nước trong cơ thể ra làm cho chúng ta bị sụt cân, do tiêu mỡ tiêu đường và trong nước tiểu cũng có creatinin theo ra mỗi ngày
Khi chúng ta bị suy thận, có nghĩa lượng nước trong thức ăn và nước uống vào 2 lít, nhưng đi tiểu mỗi ngày ra, 1,5 lít, rồi ra ít hơn chỉ có 1 lít, ít hơn chỉ có ½ lít thì trong người bị giữ nước sưng phù bụng tay chận và mặt, và lượng creatinin chứa trong nước tiểu không thoát ra thì lượng creatinin tăng cao. Nếu không theo dõi đo lượng nước tiếu thoát ra, chỉ thử creatinin trong nước tiểu mỗi ngày tăng dần là bị suy thận nặng phải lọc thận.
2-Cơ chế nước tiểu bị ứ trong thận.
Chúng ta làm một thí nghiệm, đổ 1 lít nước vào một túi cao su, treo trên 1 cái xô đục một lỗ kim cho nước thoát ra từng giọt xuống xô chứa nước, nước trong túi cao su thoát hết trong 2 giờ.
Cũng lập lại thí nghiệm này, nhưng cả túi cao su, và cái xô hứng nước, bỏ vào trong tủ lạnh, 2 giờ sau lấy ra xem, thì nước chỉ thoát ra ½, còn lại trong túi cao su ½ không thoát ra được nữa do nước bị đông lạnh.
Qua thí nghiệm này thì sở dĩ nước tiểu ứ trong thận do nước tiểu bị đông lạnh, đông y gọi là thận qúa hàn mà nước trong cơ thể cũng được chắt lọc từ trong máu, có nghĩa khi máu ở thể lỏng bị chuyển dần sang thể đặc, máu sẽ không trong mà lợn cợn gọi là cục máu đông, hay mỡ đông, đông y gọi là huyết hàn có nhịp tim thấp dưới 60.
Nhìn số đo áp huyết ở chân, biết ngay chức năng thận suy khi tâm trương cao trên 100 là chân sưng phù, chân lạnh là nhịp mạch dưới chân thấp dưới 55, đo nhiệt độ chân bằng súng bắn nhiệt kế chỉ low, và khí lực tâm thu cao trong khoảng 180-200mmHg, Châm nặn máu 5 đầu ngón chân không ra máu do máu đặc.
Đông y có câu nói nơi nào ấm là nơi có máu chạy đến, người nào có máu mà máu không chạy là người đã chết, còn chân nào có máu mà máu không chạy là chân chết da chân sẽ bị rữa gọi là hoại tử phải cưa chân.
Như vậy trở lại 2 câu nói, thừa đường sẽ béo phì, khác với thừa đường mà mất thịt sụt cân, là cơ thể bị mất đường trong cơ bắp, trong xương tủy, làm mất máu, khí tâm thu cao do máu đặc gây tắc nghẽn khì ở háng làm tâm thu ở chân cao trên 180, ứ nước sưng phù chân làm tâm trương cao trên 100, chân lạnh súng bắn nhiệt kế không bắt được độ, vì mạch dưới chân thấp khoảng 45-55, chân sẽ b ị hoại tử cưa chân, lọc thận thì creatinin trong nước tiểu càng cao, nước tiểu càng ra ít, thì thủ phạm chính gây ra bệnh là do tiêm insulin.
3-Phản ứng phụ của insulin :
Phản ứng phụ quan trọng nhất chính là :
1. Làm hạ đường huyết thấp
Insulin nhằm mục đích làm giảm lượng đường trong máu nếu giảm xuống dưới 70 mg/dL gây ra hậu quả như : run rẩy, vã mồ hôi, choáng váng, lú lẫn. tim đập nhanh, mau đói. Phải cấp cứu ngay lập tức theo “quy tắc 15-15”. Có nghĩa ăn hoặc uống 15 g đường tác dụng nhanh khoảng 3-4 gói nhỏ đường cát vàng, hay 1 thìa canh đường cát vàng, hay nước ngọt có ga, rồi sau 15 phút đo lại đường huyết vẫn thấp dưới 70mg/dl, phải lập lại quy trình này. Nếu đo lại đường huyết còn thấp hơn dưới 55mg/dl, cần phải trợ giúp y tế khẩn cấp nếu cứu không kịp bệnh nhân sẽ đột quỵ tử vong do máu đông tim ngưng đập, do lỗi lạm dụng tiêm insulin quá liều theo lời dặn của bác sĩ mà không đo đường huyết trước khi tiêm, đa số bị chết oan, vì không để ý insulin liên quan đến nhịp tim thấp. Phải nhớ rằng nhịp tim thấp làm đông máu, tim ngưng đập.
2. Loạn dưỡng mỡ
Loạn dưỡng mỡ là khi có vấn đề về phân bổ mỡ trong cơ thể. Có hai loại loạn dưỡng mỡ mà insulin có thể gây ra: teo mỡ (mất mỡ hoặc rỗ trên da) hoặc phì đại mỡ (mỡ to lên hoặc da dày lên). Khi điều này xảy ra, nó thường xuất hiện ở vị trí tiêm insulin.
3. Ngược lại, những người còn mỡ và đường dự trữ glycogen trong gan, trong cơ bắp, trong xương, thì sau khi dùng quá liều insulin, đường huyết tụt thấp gây choáng váng, cơ thể tự rút đường dự trữ glycogen làm tăng đường huyết cao lên để duy trì chức năng cho tim hoạt động, thì trong thời gian đầu đường huyết lại cao, và nhịp tim hơi tăng, và mỗi ngày đường huyết càng tăng cao dù nhịn ăn, cơ thể không được nhận thêm năng lượng đường từ thức ăn, mà đường cứ cao, lại càng tiêm tăng liều insulin, mà nhịp tim bắt đầu giảm càng thấp dần, lạnh người, thì đường càng cao bao nhiêu thì cơ thể càng sụt cân bấy nhiêu, cho ra 2 kết quả, người sưng phù chân tay phải đi lọc thận, nhưng thật ra không phải phục hồi chức năng thận mà chỉ thay nước bẩn trong thận làm mất cả đường cả máu cả hổng cầu, và thay nước mới, cho đến lúc hết lọc thận thì thay ghép thận một thời gian rồi cũng chết vì bệnh chứ không phải chết do tuổi già, còn người nào gầy ốm trơ xương mà đường cao tối đa HI, do insulin rút đường trong cơ thể cho đến khi tất cả đường trong xương, não, tủy cạn kiệt thì bị hôn mê trong giấc ngù sâu trong đêm hồn lìa khỏi xác .
Kết luận :
Những bệnh nhân bị chết trong trường hợp này là do trong người gầy ốm ăn không được, làm gì có thức ăn chuyển hóa thành đường, lại không uống đường, mà đường cứ tăng tối đa nên bị chết vì insulin rút hết đường, giống như đèn dầu đang cháy mà lại rút hết dầu trong bình thì khi ngọn bấc hết dầu thì tắt lịm, lại bị tây y lừa gạt mình chết vì bệnh tiểu đường cao, bị kết án oan để chạy tội. Một phần cũng do quyền lực y tế ra luật tịch thu cướp đường bằng cách hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp. Ai cao hơn 99mg/dl thì cho insulin đi cướp đường của mọi người, mình biết mình ngu lại còn cố ngu tin nghe theo mới bị chết oan
CÁCH CHỮA
1-Những ai đường huyết cao người gầy ốm, nhịp tim thấp, chân tay lạnh, phải uống nước gừng nóng pha 5 thìa đường trước khi tập bài Cúi Lạy Phật nhanh cho tăng nhịp tim và làm hạ đường huyết, sau khi tập 30 phút đường huyết tụt thấp từ 60-100mg/dl.
2-Những người đường cao, áp huyết tâm thu, tâm trương cao, nhịp tim thấp, chân tay sưng phù ứ nước, cần làm cho tăng thân nhiệt ở hạ tiêu bằng tấm sưởi điện quấn quanh bụng làm ấm nóng máu và nước ở thế ngồi, cho hơi nước từ phổi xuống, quấn bắp chân ấm nóng để hạ áp huyết trong thời gian 30 phút, rồi uống nước ½ ly nước gừng nóng pha 5 thìa đường xong tập bài ngồi khoanh chân cúi lạy Phật chậm đầu càng cúi thấp càng tốt để lọc thận, thông tiểu, miệng niệm lớn tiếng theo video này :
TRẢ LỜI CÂU HỎI 109 . Thở cách nào làm giảm creatinin, đi tiểu nhiều để khỏi lọc thận
Video : https://youtu.be/RMijCuuLiy8

TRẢ LỜI CÂU HỎI 111-Làm sao để biết nhu cầu cơ thể cần bao nhiêu đường huyết mỗi ngày.
I-Tìm hiểu nhu cầu năng lượng mà cơ thể cần mỗi ngày :
1-Cơ thể tiêu thụ bao nhiêu đường huyết trong 24 giờ mỗi ngày ?
Chúng ta hãy bắt đầu thử đường huyết vào buổi sáng, thí dụ khi ngủ dậy, đo đường huyết là 100mg/dl, sau khi ăn sáng thật no cho đường huyết lên 200mg/dl lúc 8 giờ sáng, rồi chúng ta nhịn ăn 1 ngày, đến 12 giờ chúng ta đo lại đường huyết xuống còn 160mg/dl, đến 4 giờ chiều, chúng ta đo lại đường huyết còn 120mg/dl, đến 6 giờ chiều đo lại đường huyết còn 100mg/dl, đến 8 giờ tối đo lại đường xuống còn 80mg/dl là cảm thấy mệt, trán và tay rịn mồ hôi, và yếu sức chân tay bủn rủn, lý do trong ngày nhịn ăn không nạp thức ăn để cơ thể chuyển hóa đường thành năng lượng. Như vậy từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là 12 tiếng, đường huyết từ 200mg/dl xuống còn 80mg/dl là đường đã mất đi 120mg/dl, tính trung bình cứ mỗi giờ đường huyết tụt 10mg/dl.
2-Cơ thể tiêu thụ bao nhiêu đường huyết trong thời gian ngủ mỗi đêm ?
Chúng ta thử xem tối nào trước khi đi ngủ đường huyết chỉ có 100mg/dl thì khó ngủ, giấc ngủ trằn trọc, có 3 trường hợp xẩy ra trong đêm :
1-Khó ngủ trằn trọc, mất ngủ, sáng ngủ dậy đo đường huyết tăng 140-150mg/dl, thì phải thắc mắc đường này từ đâu, trong khi đêm mất ngủ thì cơ thể mệt mỏi, mệt tim người choáng váng, có nghĩa là tim đã rút đường trong cơ thể để duy trì sự sống cho mình.
2-Trường hợp chúng ta kiêng ăn, kiêng đường trước khi đi ngủ cơ thể mệt mỏi yếu sức không tỉnh táo, chỉ muốn nằm, và ngủ hôn mê, tim không có đường dự trữ để duy trì sự sống, như ngọn đèn dầu hết dầu sắp tắt, sáng dậy người nhà sờ chân tay lạnh, lay gọi không tỉnh là hồn đã lìa khỏi xác trong đêm.
3-Nếu trước khi đi ngủ biết thiếu đường lại sợ uống đường, ăn tạm vài cái bánh hay uống sữa, sáng ngủ dậy đo đường quá thấp chỉ có 70mg/dl, khi đường xuống 50mg sẽ tim sẽ ngưng đập đột quỵ
Tối chúng ta đi ngủ lúc 9 giờ, đo lại đường huyết lại tăng lên 100mg/dl mà không tụt xuống thấp, chứng tỏ khi tim bị mệt, cơ thể tự động lấy đường dự trữ glycogen cho tim duy trì sức khỏe và sự sống cho mình, rồi chúng ta lại thử xem có phải mỗi thìa cà phê đường cát vàng làm tăng đường huyết lên 10mg/dl, khi chúng ta uống thêm 8 thìa đường, sau 30 phút đo lại đường huyết lên 180mg/dl là đúng thì chức năng hấp thụ và chuyển hóa đường trong cơ thể hoạt động tốt, nếu đường huyết không tăng 180mg/dl mà chỉ có 160mg/dl thì chúng ta bị cơ thể lấy mất 20mg/dl để bù vào cho gan đã xuất ra đường dự trữ glycogen đã tự xuất ra để điều chỉnh cho chức năng hoạt động của tim.
Như vậy trước khi đi ngủ lúc 9 giờ tối, đo đường huyết là 160mg/dl đến 5 giờ sáng dậy là 8 tiếng, đo lại đường huyết còn 70mg/dl, có ngày đo còn 80mg/dl, có ngày đo còn 90mg/dl, chúng ta sẽ để y xem đêm nào ngủ ngon thẳng giấc, có ngày ngủ trằn trọc không ngủ được.
Tối hôm sau chúng ta uống thêm đường tăng lên 200mg/dl, chúng ta ngủ ngon thẳng giấc đến sáng vẫn khỏe mạnh không mệt mỏi đau nhức, đo đường huyết trong khoảng 130-140mg/dl. Tính trung bình mỗi giấc ngủ đêm được ngon giấc nhờ đủ đường, mỗi giờ ngủ cơ thể tiêu thụ 10mg/dl đường huyết.
Đối với ngành tim mạch bảo vệ sức khỏe cho tim, tim cần 37g đường mỗi ngày tương đường 8 thìa cà phê đường.
Còn trong ngày cũng mỗi giờ cơ thể tiêu thụ 10mg/dl. Một ngày 24 tiếng, cơ thể tiêu thụ 240mg/dl tương đương 24 thìa cà phê đường là 120g/ngày, trừ đường cho tim mạch 8 thìa, còn lại 16 thìa đường nhân với mỗi thìa cà phê nặng 5g là 80g cho các tế bào chức năng còn lại trong cơ thể hoạt động duy trì dinh dưỡng để phát triển và bảo vệ sức khỏe cơ thể không bị bệnh.
3-Cơ thể làm việc lao động kiếm tiền cần bao nhiêu năng lượng đường huyết mỗi ngày ?
Nhưng đặc biệt ít ai để ý trong 24 giờ, chúng ta mới chỉ theo dõi cơ thể tiêu thụ đường huyết để duy trì sự sống của hơn 40 ngàn tỷ tế bào trong sinh hoạt bình thường khi đói mà Cơ Quan Y Tế Thế Giới đưa ra tiêu chuẩn là 140mg/dl, còn nếu chúng ta ăn thì bao tử cũng cần thêm năng lượng đường cho bao tử đủ làm công việc co bóp thức ăn thành dưỡng trấp, nên có thêm tiêu chuẩn no sai khi ăn phải đủ 200mg/dl, có nghĩa mỗi bữa ăn cần thên 60mg/dl, 2 bữa ăn chính cần thêm 120mg/dl. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải làm việc kiếm tiền bằng nghề trí óc hay nghề chân tay nặng nhọc lại cần phải có thêm năng lượng đường cho các tế bào, Nếu mói đến năng lượng cần tối đa cho người đạp xích lô, phu khuân vác, mỗi khi chạy xong một cuốc xe cơ thể mệt mỏi đổ mồi đổi lấy chén cơm, thì cơ thể bị tụt đường huyết họ phải ghé vào quán nước uống 1 ly trà đá chanh đường để lấy lại sức khỏe để đến khách chạy tiếp, sau mỗi cuốc chạy xe lại mệt mỏi phải bổ sung năng lượng bằng ly trà đá chanh đường, chạy được nhiều chuyến thì kiếm đượng nhiều tiền , thì năng lượng đường nạp vào cơ thể cũng nhiều lần, chú ta làm một bài toán, năng lượng đường duy trì cho tim lúc nào cũng khỏe mạnh là 140mg/dl, chúng ta uống thêm đường lên 200mg/dl rồi đi chạy xe kiếm tiền sau mỗi cuốc xe mệt mỏi đổ mồ hôi đo lại đường còn 140mg/dl thì tim vẫn khỏe, nếu không bổ sung đường lên 200mg/dl để chạy xe tiếp, mà cứ để đường huyết 140mg/dl chạy xe tiếp, sau khi chạy xong đường tụt xuống 60mg/dl thì cơ thể chỉ còn 80mg/dl là đã rút bớt năng lượng dành cho tim, khiến bị suy tim, không còn sức để chạy xe tiếp.
II-Luật cung-cầu
1-Mỗi ngày chúng ta phải ăn bao nhiêu cơm để cung cấp năng lượng cho nhu cầu của cơ thể ?
Như vậy cơ thể chúng ta mỗi ngày phải có đủ 3 loại năng lượng là :
a-Năng lượng đường duy trì cho tim, phổi và các tế bào trong cơ thể hoạt động bình thường trong 24 giờ là 24 thìa cà phê đường cát vàng nhân với mỗi thìa cà phê đường nặng 5g là 120g đường.
b-Một ngày 2 bữa ăn chính cần đường cho bao tử chuyển hóa thức ăn 120mg/dl là 12 thìa cà phê đường cát vàng nhân với 5g, là 60g đường
c-Năng lượng đường cho cơ thể làm việc lao động kiếm tiền, hay thể dục thể thao, ít nhất khoảng 30-50 thìa đường nhân với 5g là 150g-250g
Tính tối thiểu 3 loại năng lượng này là a+b+c .
là 120g+60g+ (150g-250g) = (330g-430g)
330g-430g đường phải được cung cấp từ thức ăn mỗi ngày.
2-Chúng ta nghe khoa học nói gì về ăn cơm với 3 loại gạo :
Dưới đây là dinh dưỡng cho 1 chén gạo trắng hạt dài nấu chín: 205 calo, 45g carbohydrate, 0,6g chất xơ, 4g chất đạm, 0,4g chất béo
Tương tự, đây là thành phần dinh dưỡng cho 1 chén gạo trắng hạt ngắn nấu chín:242 calo, 53g carbohydrate, 4g chất đạm, 0,4g chất béo. Không có thông tin về chất xơ
Đó là so với dinh dưỡng cho 1 chén gạo lứt hạt dài nấu chín: 248 calo, 52g carbohydrate, 3g sợi, 5,5g chất đạm, 2g chất béo
Gạo trắng, dù là loại hạt ngắn hay hạt dài, đều là loại ngũ cốc chứa nhiều tinh bột, ít chất béo, cung cấp từ 45 đến 53 gam carbohydrate cho mỗi khẩu phần 1 cốc. Mặc dù có ít chất xơ nhưng nó vẫn cung cấp một số protein với 4 gam mỗi khẩu phần. Điều đó nói lên rằng, gạo lứt cung cấp nguồn chất xơ dồi dào, trong khi gạo trắng có rất ít chất xơ.
Hầu hết gạo trắng được bán ở Hoa Kỳ đều được làm giàu, nghĩa là nó cung cấp một số thiamin, niacin, sắt và axit folic. Ngoài ra, gạo còn cung cấp mangan. Khoáng chất vi lượng này hiện diện tự nhiên trong gạo, rất cần thiết để tạo ra năng lượng, bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ thống miễn dịch, đông máu, sản xuất và sinh sản xương.

3-Chất ngọt và đường huyết :
Đường là một loại carbohydrate, nói chung là chất ngọt được do bằng máy thử tiểu đường.
Nó xuất hiện tự nhiên (như trong trái cây) hoặc được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm.
Đường có thể là monosacarit (phân tử đường đơn) hoặc disacarit (hai phân tử đường liên kết với nhau).
Ví dụ về đường bao gồm glucose, fructose và sucrose (đường ăn).

4-Phải cung cấp bao nhiêu cơm mỗi bữa ăn cho đủ nhu cầu của cơ thể ?

Tính trung bình mỗi chén cơm đã nấu chín cho 50mg/dl chất ngọt, mỗi bữa ăn 3 bát cơm là chính đã được 150mg/dl cộng thêm thức ăn rau củ quả khoãng 50mg/dl, cho nên sau khi ăn chúng ta có đường huyết 200mg/dl, trong đó gồm 140mg/dl dđường huyết duy trì năng lượng cho tim hoạt động,còn thừa 60mg/dl để cho bao tử chuyến hóa thành máu và mỡ, để máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương và tất cả các tế bào chức năng. Không có thêm năng lượng để đi làm việc, nêm phải ăn thêm, hay phải uống thêm đường.
Đó là tất cả nhu cầu mà cơ thể chúng ta phải cần mỗi ngày để duy trì sức khỏe để sống khỏe, sống trường thọ chỉ đến khi già mới bị chết.
Ngày nay mọi người chết trẻ do chết bệnh, vì kiêng cơm, bỏ ăn cơm, kiêng đường chỉ ăn rau củ quả để làm sao sau mỗi bữa ăn chỉ có đường huyết 100mg/dl, không đủ đường nuôi tế bào sẽ bị lão hóa sớm khiến tế bào bệnh chúng chết thì mình bị chết theo .

Kết luận :
Sau khi tính đường huyết bằng máy đo đường theo luật cung-cầu thì tiêu chuẩn đường huyết mà cơ quan Y Tế Thế Giới có tiêu chuẩn đường huyết khi đói 140mg/dl, khi no sau ăn 30 phút là 200mg/dl là hợp lý, giúp com người khỏe mạnh sống lâu không bị chết trẻ vì bệnh do thiếu năng lượng từ cơm canh rau củ quả chuyển hóa ra năng lượng đường.
Ngày nay tiêu chuẩn đường huyết hạ không có tiêu chuẩn no, chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất từ 66-99mg/dl, ai dư thừa thì bị tịch thu cướp giựt cho đường huyết xuống chỉ đủ cho nhu cầu của một đứa trẻ, thì đúng như kinh Phật đã nói, thời mạt pháp tuổi thọ con người giảm dần xuống 40 rồi xuống 10 tuổi, do đó ai kiêng cơm kiêng đường đều bị chết bệnh khoảng tuổi trung niên, rồi các bé sinh ra do cha mẹ kiệng đường khiến chúng thiếu năng lượng để phát triển duy trì sự sống thọ nên sau này tuổi thọ của con người còn 10 tuổi, đến lúc đó mới tỉnh ngộ hết si mê đã bị ngành y khống chế lừa gạt bằng chiêu lừa bệnh tiểu đường mà chúng ta chưa phân biệt được có 2 loại đường huyết cao là do thừa đường béo phì và thừa đường do cơ thể bị rút mất đường sụt cân từ sức nặng 60-70kg chỉ còn nặng trên 30 kg mà vẫn sợ bổ sung đường để phục hồi lại sức khỏe cho cơ thể, do đó tôi gọi bệnh tiểu đường là bệnh đã ngu còn cố ngu thêm.
(Bài này không thề đăng lên youtube sẽ bị xóa ngay, ai có duyên thì được đọc bài này)




Còn những ai có bệnh bao tử ăn không tiêu, trào ngược thực quản, thì thức ăn không chuyển hóa thuận xuống ruột, thì đo đường trong máu thấp như 100mg/dl sau khi ăn, sáng ngủ dậy đo đường huyết lại cao 160-170mg/dl là thức ăn chuyển hóa chậm với điều kiện nhịp tim vẫn nằm trong tiêu chuẩn 70-80, nhiệt độ vẫn nằm trong tiêu chuẩn trên 36 độ C, còn ngược lại nhịp tim bị hạ thấp dưới 65, nhiệt dưới 35 độ, đo áp huyết lại tăng, thì đường này là cơ thể bị mất đi từ đường dự trữ, và người gầy sụt cân dần, vì trào ngược là bao tử bị tắc nghẽn, thức ăn không tiêu, không chuyển hóa thành máu thành đường nuôi tế bào phát triển, nên cơ thể mất máu mất đường sụt cân, thức ăn trào ngược, đầy cứng bụng khó tiêu lên men , làm tăng men gan, ợ hơi chua lên họng thì thử pH nước bọt là acid dưới 6 là có dấu hiệu loét bao tử, dẫn đến ung thư bao tử, nguyên nhân do thiếu đường chuyển hóa thức ăn trong bao tử.
Do đó đường là quan trọng cho hoạt động tim mạch, cho chức năng hô hấp 24/24, ngoài ra cần phải có thêm đường cho mỗi bữa ăn, để chuyển hóa thức ăn thành máu thành, nên cần phải ăn nhiều cơn, 2-3 chén cơm vào cơ thể được chuyển hóa thành năng lượng đường được200mg/dl là chính.
Trong khi quyền lực ngành y ra luật tịch thu cướp đường dư thừa bằng cách hạ tiêu chuẩn đường xuống còn 100mg/dl, thì không ai dám ăn cơm, để bị thừa đường, .mà chỉ ăn rau của quả cũng bị dư thừa đường bị tịch thu đường, làm sao tế bào sống nổi nên thời nay tế bào mau bị lão hóa chết sớm nêm mọi người còn trẻ đều chết vỉ bệnh tiểu đường chứ không được hưởng thụ đời sống thọ đến già mới chết
Tuy nhiên ai chấp hành theo luật tịch thu đường thừa này mới bị chết oan là do si mê, đã ngu lại còn cố ngu áp dụng luật tịch thu cướp đường của ngành tây y để bị chết oan uổng, giống như con thiêu thân thích bay vào ngọn lửa.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 10:48 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 112-BIẾT NGUYÊN NHÂN UNG THƯ SẼ BIẾT CÁCH CHỮA VÀO GỐC BỆNH
Video : https://youtu.be/arY_K1rp5fY
Xem thêm bài Trả lời câu hỏi 6 : https://youtu.be/f-0w76mCeZI

TRẢ LỜI CÂU HỎI 113. NGYUÊN NHÂN TÊ LIỆT VÀ CÁCH CHỮA CHO ĐI ĐƯỢC BẰNG KHUNG XE TẬP ĐI
Video : https://youtu.be/-inyJjpuGGE
Lan đọc sách viết :
Bệnh nhân 62 tuổi ngồi xe lăn, vừa nhận được khung xe tập đi do nhóm từ thiện Khí Công Y Đạo cho mượn miễn phí đã gửi tới chiều tối hôm qua, hôm nay cho cô tập đi sau khi chữa bằng phương pháp uống đường cát vàng, và kết quả mọi người đã thấy bệnh nhân đi được.
Hoàng hồng Minh viết :
Cả nhà mình ơi. Đây là hình ảnh bệnh nhân 62 tuổi, đo áp huyết ở chân không được, có nghĩa bị yếu chân, còn tay bị giựt parkinson mà phải chăm sóc mẹ già 92 tuổi.
Nguyên nhân yếu chân, và tay bị parkinson do cơ thể thiếu đường nuôi tế bào thần kinh mà vẫn dùng thuốc hạ tiểu đường. Vậy mà sau mấy ngày bỏ không uống thuốc hạ đường huyết mà phải uống thêm đường cát vàng theo phương pháp chữa bệnh của môn Khí Công Y Đạo mà được kết quả như thế này đây.
Từ giai đọan di chuyển bằng xe lăn, run tay, đến giai đoạn tay hết run, chân có sức nắm được khung xe tập đi, sau đó tự đi được một mình, trong thời gian 1 tuần. Có phải có phép thần thông không cả nhà.
Thật vi diệu nếu không hiểu Khí Công Y Đạo chúng mình chắc không tin đâu, nhưng đó lại là sự thật.
Quá tuyệt vời cả nhà nhỉ. Bạn Lan chuyển thông tin này cho mình, mình vui quá, chuyển cho cả nhà xem cùng vui.
Bạn Lan ở Hải Dương giúp đỡ cho bệnh nhân này đây.
Lan đọc sách viết :Có bệnh nhân khác ở gần đó bị liệt nửa người hôm nay cũng đến nhờ con hỗ trợ, con hẹn thứ bảy con được nghỉ sẽ đến nhà bà kiểm tra áp huyết tay chân và đường gửi Thầy nhờ Thầy hỗ trợ tiếp
Thầy Ngọc đã giải thích nhiều lần trong các bài giảng trên các youtube :
Tất cả các bệnh tê liệt chân do tai biến, hay chân tay yếu không có sức và bệnh parkinson tay và chân, tây y càng chữa bệnh càng không khỏi vì lý do các tế bào thần kinh bị thiếu đường lại còn đang dùng thuốc hạ đường huyết là do chữa bệnh tiểu đường sai.
Khi một người bị kết tội tiểu đường thì họ đã kiêng sợ không ăn đường, tức là không nạp đường glucose, là đường đơn có công thức C6H12O6 trọng lượng phân tử 180g, còn chỉ ăn cơm, tinh bột canh rau củ quả là đường đa hỗn hợp sucrose có công thức C12H22O11 có trọng lượng phân tử 342g
Máy thử đường chỉ đo chất ngọt, là đo cả 2 loại đường.
Nhưng khi bệnh nhân đã bị bệnh tiểu đường thì kiêng không dùng đường cát vàng là không nạp thêm đường đơn glucose, chỉ ăn tinh bột cơm canh rau củ quả là đường đa hỗn hợp sucrose gồm glucose và tinh bột C6H12O6 +C6H10O5 =C12H22O10
Nếu chúng ta uống đường cát vàng là đường đơn, đo đường huyết cao 180mg/dl, thì chia cho trọng lượng phân tử 180g thì đường huyết thật là 10mmol/l
Nếu chúng ta không dùng đường đơn glucose, chỉ ăn tinh bột canh rau củ quả là đường đa hỗn hợp mà đo đường huyết cao 342mg/dl thì chia cho trọng lượng phân tử 342g thì ra kết quả 10mmol/l.
Tây y sai lầm do máy thử đường là máy đo chất ngọt của cả 2 loại đường đơn và đường đa giống nhau, máy không phân biệt do đường nào, là bác sĩ cần phải biết điều này và hỏi bệnh nhân có ăn uống đường không hay chỉ ăn cơm canh rau củ quả.
Nếu chỉ ăn cơm canh rau củ quả thì đo đường cao 342mg/dl thì chia cho 342g kết quả là 10mmol/l,
Nếu chỉ ăn cơm canh rau củ quả đo đường lên 200mg/dl cũng chia cho 34.2 chỉ bằng 5.8mmol/l. mà cho dùng thuốc hạ đường huyết làm cơ thể thiếu đường nuôi thần kinh thì tế bào thần kinh thiếu đường để phục hồi chức năng vận động.
Nếu chỉ ăn cơm canh rau củ quả đo đường cao 140mg/dl chia cho 34.2 chỉ bằng 4.8mmol/l. Mà cho uống thuốc hạ đường huyết làm cơ thể càng thiếu đường nuôi thần kinh thì bệnh tê liệt càng yếu chân phải đi xe lăn suốt đời, và bệnh Parkinson càng bị co giật chân tay nhiều hơn, lại cứ vẫn tiêm insulin càng thiếu đường càng co giật, càng bị sụt cân da bọc xương cho đến khi bị chết oan vì cách chữa bệnh tiểu đường sai.
Như vậy là tây y đã chữa bệnh tiểu đường sai lầm gần một thế kỷ, mọi người cũng nhìn ra cái sai theo lý thuyết của tây y là thừa đường thì béo phì đó là thừa đường đơn glucose, trên thực tế đã uống thuốc hạ đường, đo đường thừa không béo phì mà lại bị sụt cân thì chính là đường đa đo cao 200mg/dl chỉ bằng 5.8mmol/l, đo cao 140mg/dl chỉ bằng 4.8mmol/l mà lại cho uống thuốc hạ đường là làm hại sức khỏe bệnh nhân.
Do đó khi bệnh nhân bị bệnh tiểu đường đã kiêng đường, đang uống thuốc hạ đường, vào bệnh viện đo đường huyết cao 140mg/dl tức là đường thật trong người bệnh nhân chỉ còn 4.8mmol/l mà tiêm thêm insulin, để cho đường cao 140mg/dl hạ thấp xuống tiêu chuẩn 100mg/dl thì bệnh nhân chết trong giấc ngủ sâu hồn lìa khỏi xác sau khi tiêm, vì 100mg/dl chia cho 34.2 chỉ bằng 2.9mmol/l. Bệnh nhân bị chết oan mà không bác sĩ nào phải chịu trách nhiệm, vẫn kết luận bệnh nhân chết vì đường huyết cao 140mg/dl vượt hơn tiêu chuẩn quy định từ 66-99mg/dl. Luật pháp không trừng trị thì cũng phải trả nghiệp về tội sát sinh đọa địa ngục.
Và cũng vì câu bệnh nhân bị chết vì bệnh đường huyết cao 140mg/dl, lại gây hậu quả dây chuyền làm mọi người sợ nếu để đường cao 140mg/dl sẽ bị chết, nên cố gắng kiêng sợ đường cát vàng, kiêng trái cây, bánh kẹo để cho đường thấp lọt vào tiêu chuẩn tịch thu đường của tế bào do luật của ngành y tế xét nghiệm máu, chỉ được phép nằm trong tiêu chuẩn 66-99mg/dl để không bị bệnh tiểu đường, và những người này hãnh diện là tôi không bị tiểu đường, là đã bị ngành y tế hạ đường huyết để sức khỏe mọi người càng yếu gây ra, vì cơ thể càng thiếu đường trầm trọng không đủ đường nuôi tim làm suy tim, không đủ đường cho phổi thở làm suy hô hấp, không đủ đường để tiêu hóa thức ăn chuyến hóa thức ăn thành máu, không đủ máu cung cấp cho gan nên bị suy gan, cơ thể không đủ đường thì thận phải làm việc quá sức tiết ra cortisone điều tiết lượng đường dự trữ trong gan, tuyến tụy phải điều tiết ra chất glucagon bắt gan phải tiết ra đường dự trữ glycogen, gan trả lời không có đường thừa để béo phì thì làm gì có đường dự trữ nào, do đó chưc năng thận cũng suy yếu dẫn đến lọc thận.
Như vậy tiêu chuẩn hạ đường huyết của ngành y tế để tịch thu đường huyết thì các cơ quan phủ tạng của mọi người bị suy yếu, chúng ta nghĩ xem mục đích hạ đường huyết như thế thì bệnh nhân có lợi hay bác sĩ có lợi, câu trả lời đã rõ .

TRẢ LỜI CÂU HỎI 114- Bệnh xơ cứng bì Sclerodermie do luật tịch thu đường của tế bào gây bệnh nan y
Video : https://youtu.be/9ezRvH6BJRw
Chúng ta nghiên cứu từ nguyên nhân tịch thu đường huyết của các tế bào gây ra hậu quả những bệnh gì cho cơ thể qua bảng xét nghiệm máu của một bệnh nhân dưới đây :

Bệnh nhân kể bệnh :
Nữ 55 tuổi, con đang điều trị bệnh xơ cứng bì toàn thể tiến triển, hiện đang dùng 1 viên Medrol 4mg.
Lúc 17:30 giờ đo đường huyết 105 mg/dl, người lạnh, con đã uống 8 thìa cà phê đường cát vàng cùng với 1 gói trà gửng uống nóng, rồi tập bài Kéo Ép Gối 400 cái, và lúc 19:30 giờ con đo áp huyết mới được những chỉ số này là hi hữu chắc nhờ uống đường gừng, chứ thường ngày áp huyết tâm thu thấp, chỉ giao động từ 115 đến 125 :
Hôm nay sau khi uống đường gừng :
Tay trái 129/77mmHg 79, tay phải 139/86mmHg79
Chân trái 166/112mmHg 83, chân phải 165/100mmHg 83
Đường huyết 146mg/dl, pH 6, nhiệt độ trán 36,6 độ C, đầu ngón tay út trái 36,4, đầu ngón chân út trái 34,4 độ C
Thường thì lúc nào chỉ số tâm trương hai bên bằng nhau trong mọi thời điểm kể cả trước ăn sau ăn.
Sau ăn tối con đo thường thấp hơn buổi sáng, lúc ngủ dậy chân tay lạnh, bụng lạnh, con đi vệ sinh đều vào mỗi sáng nhưng phân thường sống .
Phân tích cách chữa đúng hay sai :
1-Áp huyết tâm thu tốt:
Tay trái 129, tay phải 139 chênh lệch nhau 10 số là chuyển hóa 100% là tốt
2-Nhịp tim và mạch sai :
Vì nhịp tim 2 tay không bao giờ giống nhau, có ý nghĩa chỉ về hàn là dưới 70 hay nhiệt là cao hơn 80, nhịp tim 79 là người ấm, nhiệt độ trán và nhiệt độ ngón tay út trên 36 độ C là bao tử ấm, tim ấm, nhịp mạch ở chân cao là chân hay thận 83 là ấm nóng nhưng đo nhiệt độ chân thấp 34,4 độ C là lạnh, thì phải nhớ câu : nơi nào có máu chạy đến thì ấm, người có máu không chạy toàn thân và chân tay lạnh là người chết, như vậy chân lạnh là không đủ máu chạy đến là thiếu máu.
Chỉ đường cao hơn 200mg/dl mới được tập, nếu đường thấp mà tập bất cứ bài nào cũng làm mất đường trong bao tử thì bao tử bị lạnh, không đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu, thức ăn không tiêu giữ lâu trong bao tử sẽ lên men tăng acid gây ra bệnh loét bao tử.
3-Áp huyết tâm thu và tâm trương 2 chân cao quá là sai.
Tâm thu cao 165,166 có nghĩa khí bị tắc nghẽn ở háng, tâm trương cao 112, 100 là bắp chân to, phình tĩnh mạch chân, nhiệt độ chân thấp 34.4 độ C là chân lạnh thì các mô xơ cứng, phải tập bài Thụt Dầu 30-50 lần thông khí huyết xuống chân, làm tăng nhiệt ở chân, làm tăng áp huyết ở tay, với điều kiện phải uống thêm 10-20 thìa cà phê đường cát vàng hay đường nâu hoặc đường đen cho đường huyết cao hơn 200mg/dl trước khi tập, rồi đo lại áp huyết 2 tay, 2 chân, đường huyết, và nhiệt độ.
Tại sao chúng ta bị bệnh khi nhìn vào bảng xét nghiệm máu có 4 bệnh là creatinin cao 121.33, acid uric cao 402.13, cholesterol toàn phần cao 5.43, mỡ đặc xấu triglycerid 4.45
1-Lỗi này không phải do mình, mà nguyên nhân đường huyết trong máu thấp 4.63mmol/l là do tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp chỉ còn từ 3.9 đến 6.4mmol/l, để mọi người sợ bệnh tiểu đường phải kiêng đường, trong khi đường cao làm tăng thân nhiệt tăng nhiệt độ cho máu ở dạng lỏng, thiếu nhiệt lượng đường thì máu và mỡ trở thành dạng đặc nên cholesterol và triglycerid cao, gân cơ co rút, các mô đông cứng, ngoài da lạnh, sẽ có hiện tượng mà tây y gọi là bệnh xơ cứng bì
2-Dường huyết thấp 4.63 mmol/l khộng đủ nhiệt lượng để bao tử co bóp chuyển hóa thức ăn thành máu, nên thức ăn trong bao tử không tiêu sẽ lên men, thừa acid, men gan cao, dung dịch máu sẽ có pH acid, nên nước tiểu có acid uric.
3-Creatinin cao là cơ bắp mất thịt, có nghĩa mất máu, creatine trong cơ mất đi, chuyển thành creatinin nước tiểu cao có nghĩa chức năng thận yếu không lọc, tiểu ít nên creatinin không thoát ra theo nước tiểu nhiều.
Tây y chỉ cần hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp như trong bảng xét nghiệm máu từ 3.9-6.4 mmol/l như trên, để tịch thu ăn cắp đường trong cơ thể mọi người thì sẽ gây ra các bệnh ăn không tiêu, trào ngược thì thức ăn không được chuyển thành máu, tế bào hôm đó không nhận được năng lượng là đường và máu từ thức ăn, nên cơ thể giảm cân dần,tim không đủ máu tuần hoàn sẽ bị suy tim, gan không đủ máu cung cấp cho tim tuần hoàn máu, và không có thừa đường để dự trữ trong gan, chức năng gan suy yếu thành suy gan, mất thịt thừa creatinin làm suy thận...
Chúng ta phải thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn do tây y khống chế đường huyết thấp và lừa gạt chúng ta bằng máy thử đường, nên chúng ta cần phải biết phân biệt thế nào là đường huyết cao là bệnh tiểu đường, thế nào là đường huyết cao là không phải bệnh tiểu đường
Thí dụ đo đường huyết cao 300mg/dl, nhịp tim cao trên 90, nhiệt độ cao trên 37 độ C, thừa cân, là bệnh tiểu đường thật.
Ngược lại đo đường huyết cao 300-400mg/dl, chân tay lạnh dưới 34 dộ C, sụt cân gầy ốm, là đường trong thịt, xương tủy bị mất, do tiêm insulin nếu bị chết oan thì insulin là vật chứng, bác sĩ xét nghiệm máu là thủ phạm cố ý vẫn duy trì tiêu chuẩn đường huyết thấp để nhiều người không có bệnh tiểu đường bị chết oan, bác sĩ hay y tá tiêm insulin là đồng phạm.
Cần phải thay đổi tiêu chuẩn đường huyết phải tăng từ 140-200mg/dl, như kinh nghiệm của giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đã dạy trong các trường Đại học y khoa Hoa Kỳ thường nói đường huyết dưới 200mg/dl không phải bệnh tiểu đường, lại sống khỏe sống thọ không bị lão hóa sớm.
Nhưng trên thực tế các bác sĩ điểu trị bệnh tiểu đường không tuân theo, vì nếu đường huyết tăng đủ như trên sẽ không còn có ai bị dính bẫy tiểu đường thì làm sao có nhiều bệnh nhân để phục vụ ?
4-Tác dụng phụ của thuốc Medrol :
Medrol là một steroid có tác dụng ngăn chặn sự giải phóng các chất gây viêm trong cơ thể.
Medrol được sử dụng để điều trị nhiều tình trạng viêm khác nhau như viêm khớp, lupus, bệnh vẩy nến, viêm loét đại tràng, rối loạn dị ứng, rối loạn tuyến (nội tiết) và các tình trạng ảnh hưởng đến da, mắt, phổi, dạ dày, hệ thần kinh hoặc tế bào máu.
Tác dụng phụ của Medrol :
Khó thở (ngay cả khi gắng sức nhẹ), sưng tấy, tăng cân nhanh; vết bầm tím, da mỏng hoặc bất kỳ vết thương nào không lành; mờ mắt, nhìn mờ, đau mắt hoặc nhìn thấy quầng sáng xung quanh đèn; trầm cảm nặng, thay đổi tính cách, suy nghĩ hoặc hành vi bất thường; cơn đau mới hoặc bất thường ở cánh tay, chân hoặc ở lưng; phân có máu hoặc hắc ín, ho ra máu hoặc nôn mửa trông giống bã cà phê.
co giật (co giật); hoặc lượng kali thấp - chuột rút ở chân, táo bón, nhịp tim không đều, tức ngực, khát nước hoặc đi tiểu nhiều, tê hoặc ngứa ran.
Các tác dụng phụ thường gặp của Medrol có thể bao gồm:
giữ nước (sưng ở tay hoặc mắt cá chân), chóng mặt, cảm giác quay cuồng, những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt, đau đầu, đau cơ nhẹ hoặc yếu cơ, hoặc khó chịu ở dạ dày, chướng bụng.
Như vậy bệnh xơ cứng bì chỉ là hậu quả của một nguyên nhân duy nhất do thiếu đường, lại cho dùng thuốc chữa sai, lại gây ra nhiều biến chứng phụ như trên, thay vì chỉ cần uống đủ đường

TRẢ LỜI CÂU HỎI 115- Nguyên nhân trào ngược dẫn đến ung thư
Video L https://youtu.be/XjCXeUk3QIE
BỆNH SỬ :
BẢNG THEO DÕI HUYẾT ÁP, NHỊP TIM VÀ ĐƯỜNG HUYẾT
1. Thông tin người bệnh:
Nữ, sinh năm 1990 (34 tuổi), cao 1m41, nặng 28kg
2. Biểu hiện:
Giảm cân, người xanh xao, ăn uống hay đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thường xuyên có những đợt đau vùng thượng vị lan lên sau ức, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, đầu nặng, tiểu buốt và rát, đi tiểu nhiều lần trong ngày.
3. Chẩn đoán bệnh của tây y:
Trào ngược dạ dày thực quản, thanh quản và họng, viêm niêm mạc dạ dày, viêm teo hang vị, suy dinh dưỡng, sa giãn dạ dày (dạ dày to gấp 3 lần và sa xuống vùng xương chậu).
4. Thực hiện đo AH, nhịp tim và đường huyết trước, sau ăn và sau khi tập khí công:
Buổi sáng
Trước khi ăn: Tay trái AH 86/41, nhịp tim 62. Tay phải AH 85/44, nhịp tim 61. Đường huyết 4.7mmol/l
Sau khi ăn 30 phút: Tay trái AH 80/42, nhịp tim 69. Tay phải AH 76/37, nhịp tim 75. Đường huyết: 8.8 mmol/l
Sau khi tập khí công:
Nạp khí trung tiêu (tập 5 lần): tay trái AH 85/44, nhịp tim 71. Tay phải AH 80/44, nhịp tim: 74. Đường huyết: 5.8 mmol/l
Ép gối Thở ra Làm mềm bụng (200 lần tập sau bài Nạp khí trung tiêu):
Tay trái AH: 86/45, Nhịp tim 76. Tay phải AH 88/46, nhịp tim: 72. Đường huyết: 3.9 mmol/l
Sau khi tập Ép gối Thở ra Mềm bụng cảm thấy chóng mặt, đầu lâng lâng nên pha 4 muỗng cà phê đường cát vàng uống với nước ấm và một ít gừng rồi đo đường huyết lại. Kết quả đo đường huyết là 7.2 mmol/l.
Buổi trưa
Trước khi ăn: Tay trái AH 84/45, nhịp tim 66. Tay phải AH 86/41,nhịp tim 70. Đường huyết: 7.2mmol/l
Sau khi ăn 30 phút: Tay trái AH 73/43, nhịp tim 71. Tay phải AH 81/49, nhịp tim 69. Đường huyết 7.4 mmol/l
Sau khi tập khí công:
Nạp khí trung tiêu (tập 5 lần): Tay trái AH 83/54, nhịp tim 68. Tay phải AH 70/51, nhịp tim 70. Đường huyết 7.3 mmol/l
Ép gối Thở ra Làm mềm bụng (200 lần, tập sau bài Nạp khí trung tiêu): Tay trái AH 88/42, nhịp tim 68. Tay phải AH 83/47, nhịp tim 71. Đường huyết 3.8 mmol/l.

Phân tích cách chữa đúng-sai :
Trả lời câu 1 -cao 1m41, nặng 28kg
Đây là dấu hiệu ung thư do tế bào trong cơ thể không đủ khí, đủ máu, đủ đường nuôi tế bào từ thức ăn nên bị sụt giảm cân.
Trả lời câu 2.
Người xanh xao, ăn uống hay đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thường xuyên có những đợt đau
vùng thượng vị lan lên sau ức, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, đầu nặng, tiểu buốt và rát, đi tiểu nhiều lần trong ngày.
Tất cả các bệnh kể trên chỉ là hậu quả của một nguyên nhân thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu nuôi tế bào.
Trả lời câu 3.
Trào ngược dạ dày thực quản, thanh quản và họng, viêm niêm mạc dạ dày, viêm teo hang vị, suy dinh dưỡng, sa giãn dạ dày (dạ dày to gấp 3 lần và sa xuống vùng xương chậu)..
Nguyên nhân thiếu đường chuyển hóa thức ăn, lại chuyển hóa nghịch lên họng mà không chuyển hóa thuận xuống ruột, bao tử giống như cái phễu bị bít lỗ dưới, đổ thêm bất cứ cái gì vào phễu cũng bị trào ra ngoài, như vậy do thức ăn không tiêu lâu ngày thành bã thức ăn đóng hòn cục cứng chặn lối thoát của thức ăn xuống ruột, nên càng ăn vào bụng càng đầy chướng lên thượg vị, thức ăn lên men có nhiều acid làm viêm niêm mạc dạ dày, trào ngược thực quản, ợ chua làm viên họng và bao tử nặng gây ra bệnh thòng bao tử xuống thấp mất chức năng đàn hồi co bóp, nên thức ăn không tiêu hóa thành chất bổ nuôi thịt, nuôi xương, khiến cơ thể suy dinh dưỡng, trong khi tây y thường nói thừa đường thì béo phì, như vậy gầy ốm sụt cân suy dinh dưỡng thì cơ thể đang thiếu đường trầm trọng.
Trả lời câu 4.
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18-40 tuổi)
a-Trước khi ăn sáng :
Tay trái AH 86/41mmHg 62. Tay phải AH 85/44mmHg 61. Đường huyết 4.7mmol/l
Đây là áp huyết của các bệnh nhân ung thư, có áp huyết tâm thu thấp 86, 87, thiếu khí lực, thiếu oxy là thiếu hồng cầu, thay vì phải 110-120
Áp huyết tâm thu 2 tay chuyển hóa nghịch, thay vì trước khi ăn tâm thu tay phải cao hơn tay trái để chuyển dịch tiêu hóa sang bao tử trước, chứng tỏ chức năng gan hư yếu
Áp huyết tâm trương tay trái 41, tay phải 44 là lượng thức ăn ít, lượng máu ít, thay vì phải 65-70.
Nhịp tim 62, 61 là hàn lạnh thay vì phải 65-70.
Đường huyết 4.7mmol/l sáng ngủ dậy là thiếu, đường trước khi đi ngủ hôm trước không đủ 10mmol/l để có giấc ngủ ngon, và thức ăn được chuyển hóa thành máu để sáng dậy đường huyết còn đủ 7mmol/l thì mới không bị suy tim, mệt mỏi.
b-Sau khi ăn sáng 30 phút:
Tay trái AH 80/42mmHg 69. Tay phải AH 76/37mmHg 75. Đường huyết 8.8 mmol/l
Sau khi ăn tâm thu tay trái 80 đáng lẽ phải cao hơn trước khi ăn là 120, chứng tỏ ăn ít.
Tâm trương tay phải trước khi ăn chỉ lượng máu trong gan 44, sau khi ăn, lượng máu trong gan lại mất máu, tụt xuống còn 37, ngày nào cũng ăn sai, lượng thức ăn thiếu, thức ăn lại không có bổ máu để nuôi tế bào từ thức ăn, nên mỗi ngày tế bào đói nhiều ngày bị sụt cân thì trọng lượng cơ thể sụt cân, và thay vì lượng máu người khỏe trung bình 6 lít, mà lượng máu trong gan 37 là gan teo nhỏ, lượng máu trong người thiếu chỉ còn khoảng 3-4 lít. Lý do không đủ đường huyết theo tiêu chuẩn no 10mmol/l và không đủ lượng protein trong thức ăn để biến thành máu để cơ thể tăng cân, tây y vẫn từng nói thừa đường thì béo phì, có nghĩa mình đang cần béo phì tăng cân, nhưng ngược lại thiếu đường thì suy dinh dưỡng gầy ốm sụt cân.

c-Trước khi ăn trưa đường huyết 7.2 mmol/l, sau khi ăn trưa đường huyết 7.4mmol/l thì không thể nào đủ đường tạo tăng khí tâm thu, tăng máu tâm trương, nên càng mất máu sụt cân.

d-Kết quả sau khi tập khí công mà không đủ đường, thì cơ thể càng mất khí oxy, tâm thu tay phải còn 70 là ung thư chuyển sang giai đoạn nặng hơn rồi
Nạp khí trung tiêu (tập 5 lần): Tay trái AH 83/54, nhịp tim 68. Tay phải AH 70/51, nhịp tim 70. Đường huyết 7.3 mmol/l
Tập thêm lần nữa thì đường huyết tụt còn 3.8mmol/l làm suy tim, tim thiếu đường thiếu máu cơ tim cục bộ có thể đột qụy rất nguy hiểm
Cách chữa :
Rửa sạch 1 củ gừng to bằng ngón tay cái, đập giã dập nấu với 1 lít nước cho sôi cạn còn ½, rót ra 1 ly 250cc nước gừng nóng này pha thêm 10 thìa đường cát vàng hay đường nâu, khuấy đều uống nóng ấm trước khi ăn sáng, không được dùng đường trắng sẽ bị ung thư.
Bữa ăn sáng, mua 1 kg bột whey protein isolate, trong đó có dụng cụ đong gọi là 1 scoop, sáng pha 2 scoop bột vào 1 cái ly, khuấy với ½ ly nước nguội để cho tan bột, rồi cho thêm 4 thìa cà phê đường cát vàng, cấm không dùng đường cát trắng sẽ bị ung thư, rồi mới đổ thêm nước sôi, sáng uống 1 lần, sau khi ăn trưa với thức ăn bổ máu, sau 30 phút lại uống 2 scoop bột pha như trên để tăng lượng protein với đường cho thức ăn biến thành máu, làm tăng cân, không được tập làm mất đường, chỉ cần nằm trẽn giường Lăn Người chậm nhẹ 5 phút cho đường chuyển hóa thức ăn chuyển đều đi khắp các tế bào.
Sau đó đo áp huyết 2 tay và đường huyết.
Bữa ăn trưa, và bữa chiểu, ăn thức ăn bổ máu sau 30 phút uống thêm 2 scoop bột protein pha như trên rồi nằm nghỉ trên giường Lăn Người chậm nhẹ 5 phút
Sau đó đo áp huyết 2 tay và đường, so sánh với buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, áp huyết tăng dần là đúng, tâm thu tăng, tâm trương tăng là khí lực tăng, máu tăng sẽ tăng cân.
Tối uống thêm 2 scoop bột, trước khi đi ngủ uống 1 ly nước gừng còn lại pha 5 thìa đường rồi đo lại áp huyết 2 tay và đường trước khi đi ngủ, rồi so sánh với số đo áp huyết 2 tay và đường khi sáng ngủ dậy, gửi cho tôi kết quả để được hướng dẫn tiếp.
Nhớ rằng thức ăn uống mới là thuốc chữa bệnh, và thuốc không thay thế được thức ăn, cho nên mỗi bữa ăn phải ghi rõ ăn thức ăn gì, để biết loại thức ăn đó làm tăng hay hạ áp huyết. Nếu mình cần tăng áp huyết thì món ăn nào làm tăng áp huyết thì mình tiếp tục ăn, món ăn nào làm hạ áp huyết thì phải bỏ, cũng như uống thuốc nào làm hạ áp huyết thì phải bỏ.
Liên lạc với tôi qua Zalo +1760 761 1116 để tôi gửi hình ảnh loại bột protein và nơi mua rẻ ở VN, họ giao đến tận nhà.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 116-NGUYÊN NHÂN BỆNH TRẦM CẢM VÀ CÁCH CHỮA KHÔNG DÙNG THUỐC
Video : https://youtu.be/nxYL4xVECQo
Con chào Thầy,
Con xin hỏi Thầy một việc quan trọng khác là con gái con ( năm nay tốt nghiệp ĐH) bị trầm cảm nhẹ mới đi khám ở bv Bạch Mai ạ, lúc đầu con có đo huyết áp thấp quá: 95/54 nhịp tim 81, con cho con gái con uống thuốc bổ khí huyết, ăn trứng gà và uống nước mía khoảng 1 tuần thì khá hơn: 96/60/80. Ngày mai con sẽ đo các chỉ số của bạn í trước ăn và sau ăn rồi con gửi Thầy ạ.
Con cho con đi khám tây y nhưng con ko dám mua thuốc tây uống vì lo lắng về hệ lụy của thuốc tây ạ, con mua thuốc đông y dạng viên con nhộng gồm thuốc bổ não và bổ gan thận, thuốc ngủ thảo dược từ lá vông và củ bình vôi thì con cho uống 2 đêm xong đã dừng từ đêm qua bạn í vẫn ngủ đc ạ
Bạn í từ lúc học online là ít khi ra khỏi nhà và ít giao tiếp bạn bè ạ, nặng hơn từ khoảng hơn 3 tháng trước, lúc đó bạn í đang làm luận văn tốt nghiệp ạ, bạn í ko hoàn thành đc bài mà phải cần trợ giúp mới hoàn thành ạ. Bây giờ hàng ngày bạn í nhớ nhớ quên quên, các việc hầu như quên và rất hay đi tắt đèn và tắt quạt sợ tốn điện ạ hic hic. Mọi việc con phải hướng dẫn lại như trẻ em thầy ạ. Con viết thư này kính nhờ thầy hướng dẫn con cách để điều trị bệnh trầm cảm ạ!
Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Thưa Thầy, sáng nay con đo huyết áp và thử đường cho con gái con chỉ số như sau:

Trước ăn:
Tay phải: 104/67 82
Tay trái: 97/61 84
Chân phả: 143/89 81
Chân trái: 134/93 81
Đường huyết 4.9mmol/l
Sau ăn 1,5h
Tay phải: 114/65 86
Tay trái: 110/68 94
Chân phải: 146/91 96
Chân trái: 151/88 95
Đường huyết 6.9mmol/l
Giờ con sẽ đi mua đường đỏ và dây ạ
Con xin cảm ơn Thầy ạ! A Di ĐÀ Phật!

Phân tích áp huyết tìm nguyên nhân bệnh :
Nguyên nhân bệnh trầm cảm là các tế bào thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường, làm cho con người thiếu năng lượng, thiếu hưng phấn tích cực mà buồn chán tiêu cực muốn buông bỏ không muốn làm việc gì, giống như quả bong bóng cao su hình người, bơm căng, gặp gió thì thân mình lắc lư tay vẫy qua vẫy lại giống như tinh thần vui vẻ hưng phấn, ngược lại nếu bong bóng xì hơi, không còn hơi sức lắc lư như người say rượu.
Tiêu chuẩn đo lường sức khỏe của người khỏe mạnh có đầy đủ năng lực phải có đủ khí lực, huyết lực và tinh thần hưng phấn chính là 3 số đo của máy đo áp huyết theo tiêu chuẩn tuổi, và đủ đường huyết theo tiêu chuẩn đói no.
1-Tiêu chuẩn đường huyết của Cơ Quan Y Tế Thế Giới năm 1979, đường huyết khi đói 140mg/dl=8mmol/l, sau khi ăn no 30 phút đường huyết 200mg/dl=11 mmol/l
Cơ thể càng nhiều đường càng cung cấp nhiều năng lượng ATP, năng lượng calories, theo cựu giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm giảng dạy chuyên khoa về lão hóa tại các trường đại học y khoa Hoa Kỳ cho biết ai có đường huyết dưới 200mg/dl, thì không phải bị bệnh tiểu đường mà càng khỏe, sống thọ, tế bào chậm lão hóa.
Ngày nay mọi người đi xét nghiệm máu chỉ thấy tiêu chuẩn đường huyết hiện đang áp dụng tại Việt Nam chỉ cho phép từ 3.9-6.4 mmol/l = 70.2- 115.2mg/dl là đã tự động làm giảm bớt tiêu chuẩn năng lượng của mọi người.
Thí dụ trước kia chúng ta ăn 3 bát cơm mỗi bữa thì đường huyết của 3 bát cơm là 150mg/dl, chưa kể canh, rau, củ quả trung bình đường huyết sau khi ăn là 200mg/dl thì chúng ta đầy đủ năng lượng hoạt động trong ngày, đủ năng lượng ATP để các tế bào chức năng hoạt động chuyển hóa thành khí lực tăng áp huyết tâm thu, đủ cơm và thức ăn chuyển hóa thành máu, thành mỡ, như Đức Phật giảng trong Kinh Đại Bảo Tích, thức ăn biến thành máu và mỡ, máu nuôi thịt mỡ nuôi xương, ăn đầy đủ năng lượng đường lên 200mg/dl thì người hồng hào khỏe mạnh, tinh thần hưng phấn có sức làm việc hăng say.
Ngày nay chủ trương của tây y khuyên kiêng cơm, kiêng đường, đặt ra tiêu chuẩn hạ đường huyết là cắt giảm năng lượng ATP của mọi người, giống như lương mỗi người trước kia mỗi tháng 11 triệu, tinh thần ai cũng hưng phấn hăng hái làm việc, tự nhiên giảm mức lương xuống còn dưới 6 triệu, tinh thần trở nên tiêu cực, chán nản, không có tinh thân làm việc, không đủ ăn, không có sức khỏe, suy dinh dưỡng, mau già, lão hóa sớm.
Như vậy trên thực tế chúng ta nhìn vào kết quả máy đo áp huyết, chính là máy đo sức khỏe của mọi người.
Áp huyết tiêu chuẩn của thanh niên là :
110-120/65-70mmHg nhịp tim 65-75, trước ăn đường huyết 8mmol/l, sau ăn đường huyết 11mmol/l
So sánh thực tế của mình hiện tại sau ăn, là cơ thể thiếu hụt năng lượng làm việc, nhiều ngày nhiều tháng tế bào suy dinh dưỡng bị lão hóa sớm, sinh ra tinh thần tiêu cực chán nản buông xuôi, chán đời là dấu hiệu trầm cảm
Sau ăn 1,5h
Tay phải: 114/65/86
Tay trái: 110/68 94 đường huyết 6.9mmol/l
Phân tích về y học, tế bào cần 4 chất là đường+đạm+ chất béo+ oxy, được chuyển hóa từ thức ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày.
Khi thức ăn vào cơ thể, các tế bào chức năng chuyển đường và đạm thành máu và mỡ nhiều hay ít tùy vào lượng đường, mà sau khi ăn đo đường huyết có 6.9mmol/l, thì không đủ chuyển thành máu thì cơ thể teo thịt là mất máu.

Đường cao 200mg/dl cho nhiệt lượng cao nên da thịt ấm nóng, thiếu đường chân tay lạnh, như vậy đường 6.9mmol/l thì chân tay lạnh, bao tử lạnh do thiếu đường bao tử không co bóp chuyển hóa thức ăn, nên thiếu máu bị sụt cân, mất trí nhớ.
Thiếu đường là thiếu nhiệt lượng, thì thức ăn không thành máu mà thành đàm mỡ, ví như 1 tô phở, dủ nhiệt độ nóng thì không nhìn thấy nước dùng có mỡ, ăn phở sẽ bổ máu, nhưng nếu để tô phở nguội, nước dùng nỗi lên mặt nhiều mỡ đặc, không ăn được vì mỡ sẽ vướng vào cổ họng không nuốt được, thì tô phở này không thành chất bổ máu, tế bào trong cơ thể sẽ bị đói hoạt động càng ngày càng kém hiệu quả, chúng đói cũng muốn chết làm sao nuôi dưỡng và bảo vệ con người được vui vẻ khỏe mạnh được.
Bây giờ phải bù đắp lại cho cơ thể thật nhiều đường, thì không thể ăn nhiêu cơm để tăng đường huyết cao lên được nên phải uống thêm đường cát vàng rồi kích thích tế bào họat
động để nhận năng lượng đường, bằng cách uống 5 thìa đường cát vàng xong thì nhẩy dây 20-30 cái, rồi lại uống thêm 5 thìa đường nhẩy dây tiếp, tưởng tượng trong người mình các tế bào là con mình đang đói, mỗi lần uống đường rồi nhẩy dây là gọi chúng ra nhận đường trả nợ cho chúng, nhẩy dây cho đến 1000 cái, khi các tế bào được trả nợ đầy đủ đường trong 2 giờ, khi chúng khỏe mạnh thì mình cũng khỏe mạnh, mặt hồng hào, đổ mồ hôi, người nóng ấm, tinh thần sảng khoái, vui vẻ, hưng phấn có sức làm việc trở lại như lúc chưa bị bệnh.

Chữa trầm cảm đơn giản, chỉ 1-2 ngày khỏi bệnh với điều kiện không sợ đường. Vì đã có nhiều người khỏi bệnh trầm cảm sau khi nhẩy dây 1000 cái, đếm lại tổng số đường đã uống hơn 1kg đường, nhưng sau khi tập, các tế bào nhận đường đủ, thì đo dường huyết không phải là tăng 1000mg/dl, mà vẫn nằm trong tiêu chuẩn dưới 200mg/dl
Chỉ cần cố gắng áp dụng tập bài nhẩy dây mỗi ngày thì tế bào được trả nợ đầy đủ, thì lượng đường uống vào sẽ ít đi, cho đến khi thừa đường thì không uống đường mà nhẩy dây cũng không bị mệt

TRẢ LỜI CÂU HỎI 117-Thế nào là chữa ngọn, chữa gốc

Video : https://youtu.be/V2ve-F4jVd0

Chữa ngọn là chữa vào hậu quả. Chữa gốc là chữa vào nguyên nhân đã gây ra hậu quả.
Thí dụ trời mưa nhà bị dột xuống đất tạo ra vũng nước.
Chữa ngọn là chữa vũng nước như lau khô, rồi trời mưa nó lại đọng nước, lại đặt cái xô đựng nước, bỏ quên nước tràn ra ngoài làm nền đất hõm xâu thành lỗ lớn, lại lấy xi-măng trám lỗ, rồi trời lại mưa nước giỏ xuống hư xi-măng, gọi là biến chứng.
Chữa nguyên nhân là chữa gốc, lên nóc nhà trám lỗ thủng mái nhà là hết bị dột hư nền nhà.
Đông y gọi chữa ngọn là chữa con, chữa gốc là chữa mẹ theo ngũ hành tạng phủ, dùng hình ảnh trừu tượng gọi là ngũ hành để lý luận như :

1-Vòng ngũ hành tương sinh :

Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa
Có câu ai sinh ra ta là mẹ ta, nên hỏa là mẹ của kim là nuôi dưỡng kim, kim là mẹ của thủy, thủy là mẹ của mộc, mộc là mẹ của hỏa. Khi mẹ yếu không đủ sức nuôi con có nghĩa không tiếp tế năng lượng cho con khiến con bị bệnh, thì đông y có câu Con Hư thì Bổ Mẹ.
Khi Mẹ thừa nhiều năng lượng cho con, con cũng bị thừa gây ra bệnh, đông y có câu Mẹ Thực thì Tả Con.
Thí dụ con đang học giỏi, bị đuổi không được học gọi là con hư, do mẹ không nuôi vì mẹ thất nghiệp không có tiền đóng tiền học cho con, vậy phải bổ mẹ là giúp mẹ có việc làm để có tiền đóng tiền học cho con được học tiếp, đó là ý nghĩa câu con hư bổ mẹ.
Cách học cho dễ nhớ, là mộc là cây, gỗ, hay củi làm chất đốt sinh ra lửa cháy, nhà sau khi bị cháy tất cả thành tro đất là thổ, gọi là hỏa sinh thổ, đào bới trong đống thổ chỉ có kim loại, hay trong lòng đất có quặng mỏ, là thổ sinh kim, đốt kim loại sẽ chảy lỏng, gọi là kim sinh thủy, chỗ nào có thủy hay có nước
thì có cây cỏ mọc, là thủy sinh mộc.

2-Vòng ngũ hành tương khắc :

Hỏa khác kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa
Dùng chữ tương sinh tương khắc để bảo vệ cho nhau chứ không tiêu diệt nhau.
Phương pháp chữa bệnh theo đông y là chữa vào chức năng tạng phủ, nên quy ước mỗi cặp tạng-phủ là một hành như , mỗi hành có một loại năng lượng riêng gọi là vị có từ thức ăn:
Cặp hành hỏa gồm hỏa âm là tim, hỏa dương là ruột non gọi là tiểu trường, nhận vị đắng
Cặp hành thổ gồm thổ âm là tỳ (tụy tạng) , hỏa dương là vị (bao tử), nhận vị ngọt
Cặp hành kim gồm kim âm là phổi, kim dương là ruột già gọi là đại trường, nhận vị cay
Cặp hành thủy gồm thủy âm là thận, thủy dương là bọng đái hay bàng quang, nhận vị mặn
Cặp hành mộc gồm mộc dương là túi mật gọi lả đởm, mộc âm là gan, nhận vị chua

3-Chữa bệnh theo đông y :

Là lập lại quân bình âm dương, không có hành nào thừa, không có hành nào thiếu, thừa gọi là thực có biến chứng của bệnh thực, hư là thiếu sẽ có biến chứng của hư thiếu

a-Cách chữa của đông y :

Là điều chỉnh thức ăn mỗi ngày cho có đủ 5 vị, cũng là thuốc từ thức ăn. Bằng công thức chữa bệnh là Con hư bổ mẹ hoặc mẹ thực tả con theo ngũ hành.
Mẹ thực tả con là :
Như vậy 5 vị đáng, ngọt, cay, mặn, chua không được dư thừa, hay cũng không được thiếu mà vừa đủ, thí dụ bằng thang điểm, như mỗi hành đều 5 điểm, 5 hành nối hoạt động đều thì cơ thể không bị bệnh, nếu tự nhiên có hành nào thừa năng lượng là 6 thì không thể để nó chuyền cho con nó là 6, mà phải cắt ngay 1 điểm thừa đó ở hành con nó là 5 phài cắt bỏ đi 1 còn 4 thì mẹ là 6 chuyền cho con thêm 1 vào 4 thì vừa đủ 5, và 5 vòng ngũ hành đều hoạt động tiếp vẫn được quay đều, gọi là mẹ thực tả con.

Con hư bổ mẹ là :
Nếu có 1 hành thiếu 1 điểm còn 4, thì phải bổ thêm hành trước nó là mẹ nó phải thêm vào 1 là 6 để khi quay đến hành con nó nhận thêm 1 là đủ 5, thì mẹ cũng còn 5, cà 5 vòng quay ngũ hành lại quay đồng bộ, gọi là con hư phải bổ mẹ.

Nguyên nhân tại sao lạị hư, hay nguyên nhân tại sao lại thực do thức ăn mỗi ngày khác nhau, không đủ 5 vị đều nhau.
Một thí dụ vế thức ăn mỗi ngày, mỗi hành ví như 5 đứa con trong gia đình, mỗi đứa có một tên gọi là thằng mặn, thằng ngọt, thằng chua, thằng cay, thằng đắng, khi mẹ gọi các con ra ăn cơm, thì thằng tên nào lấy thức ăn hợp vị với tạng phủ của mình, có nghĩa thằng phổi lấy thức ăn có chất cay, thằng thận lấy thức ăn có chất mặn, thằng gan lấy thức ăn có chất chua, thằng tim lấy thức ăn có chất đắng, thằng ngọt không có thức ăn ngọt cho nó lấy, nó hỏi mẹ, thức ăn của con đâu, mẹ nó bảo, con bị tiểu đường nên không có thức ăn cho con, khi 5 thằng con ăn đủ thức ăn của mình thì chúng làm việc chung với nhau đồng bộ thì cơ thể chúng ta rất khỏe, không bị bệnh tật. Nhưng bây giờ chỉ có 4 thằng khỏe, 1 thằng yếu, ngày nào cũng bảo nó bị tiểu đường không được ăn thức ăn có chất ngọt, nó không có sức làm việc đồng bộ chung, thì cả vòng quay bị trục trặc, gây ra biến chứng, ngoài bao tử và tụy tạng thiếu chất đường nó thiếu năng lượng, thì 4 hành còn lại cũng có đứa có thức ăn riêng cho mình nhưng có đứa ăn quà thừa, có đứa ăn ít thiếu năng lượng, nên thang điểm mỗi hành không cỏn đồng đều là 5 lại gây ra bệnh hoặc hư thiếu gây ra bệnh hư chứng, hoặc dư thừa gây ra bệnh thực chứng .
Như vậy các tế bào trong cơ thể của chúng ta bị ảnh hưởng khỏe mạnh hay yếu, thừa hay thiếu năng lượng là do thức ăn không đáp ứng đúng nhu cầu của tạng phủ cần nên hậu quả thức ăn sai các tế bào bị bệnh.

Thiếu đường năng lượng gây hậu quả nhịp tim thấp, thức ăn không đủ nhiệt lượng của đường sẽ không chuyển hóa thức ăn thành máu được sẽ biến thành đàm mỡ mà tây y gọi là cholesterol và mỡ đặc triglycerid trong máu

Đó là nguyên nhân hư chứng ngày nay do tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp, hành thổ không có đủ đường năng lượng để chuyển hóa thức ăn thành máu, theo đúng lý thuyết tây y là đường phối hợp với protein thành máu, khi protein nhiều mà đường ít thì thức ăn không thành máu mà thành mỡ, gây biến chứng các mạch máu bị tắc nghẽn, xơ vữa mạch máu.

4-Kiểm chứng công dụng của đường cát vàng bổ sung cho thức ăn :
Vì ngày nay, thực tế trong các bữa ăn của chúng ta đều kiêng đường, tụy tạng và bao tử thiếu đường là thiếu năng lượng, thì chức năng tụy tạng và bao tử yếu không đủ sức thu nạp chuyển hóa được thức ăn thành chất bổ máu, chỉ có đường cát vàng mới cho vừa năng lượng calo, vừa nhiệt lượng, cách kiểm chứng được lý thuyết này đúng hay sai chúng ta sẽ thấy được bằng kết quả máy đo áp huyết và máy đo đường huyết :

a-Thí dụ trước khi uống đường cát vàng bổ sung cho thức ăn thiếu đường.
Đo áp huyết sau khi ăn :
107/58mmHg 60, đường huyết 7 mmol/l= 126mg/dl chứng tỏ thức ăn không đủ đường chuyển hóa thức ăn thành máu.
Lý thuyết đủ đường sau khi ăn phải 200mg/dl, theo kinh nghiệm mỗi thìa cà phê đường cát vàng làm tăng 10mg/dl, cần phải uống thêm 7 thìa đường,
Nếu chúng ta chỉ nhai đường khô không uống nước thì đường sẽ lên 196mg/dl, sau 30 phút đo lại đường huyết chỉ còn 150mg/dl, vậy 46mg/dl đường huyết biến mất đi đâu, thì đo áp huyết sẽ biết số đường bị mất đã làm thay đổi áp huyết như thế nào. Đo áp huyết bây giờ có kết quả là 128/65mmHg 70, có nghĩa là bao tử đã có thêm đường để chuyển hóa thức ăn thêm khí lực tâm thu tăng lên 128. Máu tăng ở tâm trương từ 58 lên 65 và nhịp tim từ 60 tăng lên 70, máu đang ở dạng đặc thì mỡ bị dông đặc làm tăng cholesterol, bây giờ thân nhiệt tăng làm nhịp tim tăng thì mỡ đang ở dạng đặc lại chuyển sang dạng lỏng khiến máu lưu thông dễ, mạch máu không bị tình trạng xơ vữa mạch máu do thừa cholesterol và mỡ đặc triglycerid

b-Uống đường sai cách với nhiều nước
Lại làm đường huyết tụt thấp, nhịp tim không tăng, lại bị mệt tim tức ngực khó thở, áp huyết không thay đổi, vì nước nhiều làm loãng máu và tỷ lệ nước nhiều hơn đường, làm đầy tức bụng mệt tim, khó thở, nhiều người lại đổ thừa uống đường lên tiêu chuẩn 200mg/dl bị mệt tim.
Thí dụ 6 thìa đường trong dung dịch máu 6 lít là tỷ lệ 6/6 nhưng đường huyết thiếu chỉ có 140mg/dl
Nếu nhai khô 6 thìa cà phê đường cát vàng, tỷ lệ sẽ là 6+6/6 là 12/6 thì đường huyết sẽ tăng cao. mà bụng không bị đầy nước làm khó thở, mệt tim.

c-Hậu quả nếu không bổ sung thêm đường năng lượng:
Cho bao tử chuyển hóa hết thức trong bao tử, do bao tử lạnh không đủ nhiệt lượng từ đường thật, mà đo đường cao nhịp tim thấp là đường giả không cho năng lượng và nhiệt lượng, bao tử không chuyển hóa hết được thức ăn mà còn lưu lại trong bao tử lâu sẽ lên men, tăng áp huyết tâm thu, tăng mỡ tâm trương và nhịp tim thấp 60, gây ra nhiều bệnh nan y, lại đổ thừa do đường giả này.

d-Cách nhận biết đường giả đường thật qua máy đo áp huyết và máy đo đường :
Tây y chữa ngọn chính là chữa vào những biến chứng, mà không biết nguyên nhân thiếu đường có năng lượng calo, và nhiệt lượng.
Để nhận biết đường huyết cao như 300 mg/dl là đường giả không có calo và nhiệt lượng thì nhịp tim thấp, nhiệt độ tay chân lạnh, còn đường thật có calo và nhiệt lượng chỉ cần 200mg/dl thì áp huyết nằm trong tiêu chuẩn 120-140mmHg, tâm trương 70-90mmHg , nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80.
Còn nếu đường thật cao 300mg/dl thì nhịp tim sẽ cao 90-100, nhiệt độ sẽ cao 37 độ C, lúc đó, hành thổ thực là bao tử nóng nhiều đốt cháy hết thức ăn, nên mau đói, ăn nhiều, nó là con thực thì mẹ nó là tim cũng thực làm tăng áp huyết, tim thực thì hỏa khắc kim làm phổi nóng, họng khô khát, phải uống nước nhiều khiến thận thừa nước phải đi tiểu nhiều, đó chính là 3 nhiều. Cách chữa chỉ cần uống nhiều nước mía và nhịn ăn cơm với thức ăn, chỉ ăn cháo 1 tuần đường huyết hết thực khi nhịp tim trở lại bình thường 70-80.
Nhưng ngược lại thức ăn không có đường thật, lại ít cả đường giả vì kiêng bánh kẹo, trái cây, ít cơm gây ra hậu quả áp huyết thấp, nhưng nhịp tim quá cao trên 120, trong người nóng, nhiệt độ tay chân lạnh, tâm trương bên gan 50-55 là cơ thể thiếu máu trầm trọng không đủ máu nuôi tế bào thì nhịp tim tăng cao trên 120 nòng trong người nhưng nhiệt độ ngoài da thấp phải mặc áo lạnh, thì các tế bào thiếu khí oxy, thiếu máu, thiếu đường sẽ teo nhỏ, kết thành mô tế bào cô lập gọi là mô ung thư, người sụt cân, gầy ốm, nếu tây y chữa vào ung thư cũng là chữa ngọn nên không có bệnh ung thư nào khỏi,
nguyên nhân chính vẫn là do thiếu đường có năng lượng và nhiệt lượng từ thức ăn, như ăn nhiều cơm để duy trì 5 hành của tạng phủ hoạt động đều bình thường thì cơ thể khỏe mạnh không bị bệnh tật, chỉ chết khi đến tuổi già, chứ không bị chết trẻ vì bệnh tật.

Lời khuyên :

Chúng ta không cần phải ăn uống đường nếu mỗi bữa ăn đủ 2 chén cơm, tây y nói bệnh tiểu đường cao là sai, vì mình không ăn đường cát, chúng ta so sánh người ăn 1 chén cơm với người 3 chén cơm thì ai có nhiều năng lượng calo hơn, ai khỏe hơn, nếu đo đường huyết thì người ăn 2 chén cơm có đường huyết 200mg/dl =11 mmol/l, mà không có dấu hiệu 3 nhiều, áp huyết, nhịp tim, nhiệt độ nằm trong tiêu chuẩn, còn người ăn 1 chén cơm có đường huyết 100mg/dl= 6 mmol/l tây y gọi là người không bị bệnh tiểu đường nhưng đo áp huyết thấp, nhịp tim thấp, người gầy, yếu sức, thì tây y đúng hay sai ?

So sánh với thí dụ này chúng ta dễ hiểu hơn âm mưu thủ đoạn hạ đường huyết của tây y có lợi cho ai ?
Thí dụ trước kia chúng ta đi làm được trả lương 11 triệu, ví như đường huyết 11 mmol/l, sinh hoạt gia đình thoải mái vật chất đầy đủ, tinh thần vui vẻ khỏe mạnh, bây giờ chủ bảo lương như vậy nhiều quá, phải bớt đi chỉ trả lương 6 triệu 1 tháng ví như tiêu chuẩn đường huyết còn 6 mmol/l thì hỏi có đủ tiền sinh hoạt trong gia đình không, Thức ăn không đủ đường chuyển hóa cơ thể mới sinh bệnh, làm sao vui vẻ khỏe mạnh được, người thiếu ăn yếu sức lại phải tốn tiền chữa bệnh, ai được hưởng lợi, ai bị bệnh oan uổng ?
Những người bị tây y kết tội bị bệnh tiểu đường đã sai, các thầy thuốc đông y lại tiếp tay bào chế bán thuốc hạ tiểu đường cũng lại sai, tuy thuốc đông y không có phản ứng phụ, kết quả tụt đường huyết nhanh, nhưng cũng đã gây chết người do không theo dõi đường huyết đã thấp cứ uống tiếp tục. Vì thế chúng ta cần phải biết tự kiểm chứng bằng máy đo áp huyết, máy đo đường huyết và nhiệt độ để biết cách tự chữa duy trì sức khỏe của mình luôn khỏe mạnh, chậm lão hóa, sống vui sống khỏe và trường thọ.


TRẢ LỜI CÂU HỎI 118-TẠI SAO PHẢI ĐO ÁP HUYẾT 2 CHÂN ĐỂ LÀM GÌ

Video : https://youtu.be/8un3MlHECt4

I- Máy đo áp huyết là máy đo sức khỏe của con người
Máy đo áp huyết là máy đo sức khỏe của con người nói chung, nhưng nó cũng chính là máy đo chức năng hoạt động của các cơ quan nội tạng của 5 hành theo đông y, để biết chức năng của tim, của tụy tạng, bao tử, phổi, thận, gan, khác với tây y định nghĩa tổng quát, máy đo áp huyết có 3 số, tâm thu là máu đi, tâm trương là máu về, nhịp tim là tốc độ bơm máu.
Còn đông y dùng máy đo áp huyết thay cho bắt mạch của từng tạng phủ qua 4 vị trí đo ở 2 bắp tay, và đo ở 2 cổ chân trong, thấy được đủ sự hoạt động của 5 tạng một cách chi tiết dựa theo vòng ngũ hành tương sinh như hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa.
Tây y thường đo áp huyết ở tay trái cho rằng đang đo áp huyết của tim, thì không đúng, vì nó không ổn định, cho rằng mỗi ngày đo 1 lần hay 2 lần vào giờ nhất định hay vài ba ngày một lần, khi tay trái không đo được, thì đo bên tay phải, tây y nói cũng giống nhau là sai, vì có sự khác nhau về nhịp tim, tây y không giải thích được.

Còn đông y khi bắt mạch ở cổ tay, thì khí lực của bao tử khác, khí lực của tim khác, khí lực của gan khác, khí lực của thận khác, khí lực của phổi khác, còn lượng máu của mạch tim, của tụy tạng, của phổi, của thận, của gan nhiều hay ít khác nhau, còn mạch đập của tụy tạng, của phổi, của thận, của gan cũng khác nhau.

II-Máy đo áp huyết không đo trực tiếp vào tim để biết áp huyết của tim

Con người chỉ có môt quả tim, tây y nói đo bên tay nào cũng được, nhưng kết quả 2 tay khác nhau, chẳng lẽ có 2 quả tim, nên tây y không giải thích được, khác với giải thích của đông y.

1-Áp huyết tim lệ thuộc vào bao tử.
Trước khi ăn bao tử rỗng thì áp huyết sẽ thấp hơn so với sau khi ăn thì tâm thu sẽ cao hơn 10mmHg là lượng thức ăn đầy đủ, và sẽ chuyển hóa thuận xuống ruột.
Trường hợp trào ngược là trước khi ăn áp huyết tâm thu cao là bao tử vẫn còn đầy, nếu tiếp tục ăn cho đầy nữa làm tâm thu tăng cao, sẽ bị tai biến, biết nó cao thì nhịn ăn cho thức ăn trong bao tử tiêu hết, thì áp huyết tâm thu sẽ thấp, ngừa được tai biến.
Nếu trước khi ăn áp huyết tâm thu thấp, thay vì sau khi ăn bao tử phải đầy thì tâm thu lại thấp hơn, chứng tỏ bệnh nhân bỏ bữa không ăn, tôi thường hỏi bệnh nhân đã ăn chưa, bệnh nhân khai đã ăn rồi, tôi hỏi bệnh nhân ăn gì mà người đã yếu, áp huyết đã thấp, mà bây giờ lại thấp hơn, thì không đúng, bệnh nhân mới khai thật, tôi chỉ húp nước cháo, như vậy bữa ăn này làm tâm thu thấp, tế bào bị bỏ đói, chúng phải bị mất oxy, mất máu, mất đường, nên trọng lượng các tế bào giảm thì con người sẽ bị giảm cân…
Nếu bệnh nhân có tiền sử áp huyết cao, nhưng khi thấp sau mỗi bữa ăn, lại uống thêm thuốc hạ áp huyết cho đúng giờ mỗi ngày, thì bệnh nhân sẽ suy tim, thiếu máu cơ tim, thiếu khí thở oxy, chân yếu sức đi hay té ngã, thiếu đường chóng mặt lảo đảo….
Áp huyết của chức năng bao tử còn lệ thuộc vào tình cảm hưng phấn, tích cực vui vẻ thì ăn ngon, ăn nhiều, nhưng nều hay chán đời, thở dài tiêu cực chẳng muốn ăn thì áp huyết thấp, giồng như người mẹ chán đời không muốn nấu ăn thì các con bị bỏ đói cũng yếu sức theo.

2-Áp huyết tim lệ thuộc vào gan, đo bên tay phải :
Bao tử và gan giống đồng hồ sinh học, đến giờ ăn chúng ta biết đói do xót bụng là gan đến giờ tiết dịch vị tiêu hóa sang bao tử nhắc bao tử đến giờ phải ăn, thì đo áp huyết tay phải trước khi ăn tâm thu phải cao, sau khi tiết dịch vị tiêu hóa đủ cho bao tử tiêu hóa lượng thức ăn nạp vào thì áp huyết tâm thu của gan xuống thấp, nếu trước khi ăn áp huyết tâm thu bên gan là 140mmHg, sau khi ăn tâm thu bên gan còn 130mmHg chênh lệch nhau 10 mmHg là chức năng gan còn hoạt động tốt 100%, cũng giống như tâm thu bên bao tử trước và sau khi ăn cũng chênh lệch nhau 10mmHg là chức năng của bao tử cũng tốt 100%
Áp huyết đo bên gan cũng lệ thuộc vào tính tình, như cáu ghét nóng giận, la hét, khó tính thì sự hô hấp co bóp bơm máu của gan lên tim không đều cũng trở thành bệnh áp huyết thường cao không thay đổi, Như trước khi ăn áp huyết bên gan và sau khi ăn giống nhau, là chai gan, có nghĩa gan không co bóp, có 2 trường hợp chai gan sưng gan, lúc nào tâm thu cũng cao 150, 160mmHg, còn chai gan teo gan lúc nào cũng thấp không thay đổi như 105mmHg
Ngược lại trước khi ăn áp huyết gan thấp có nghĩa gan yếu không làm nhiệm vụ tiết dịch tiêu hóa sang bao tử để nhắc bao tử đến giờ ăn, mà dến giờ ăn thì bao tử nạp thức ăn theo thói quen nhưng ăn không ngon không tiêu hóa vì gan không tiết dịch tiêu hóa trước, mà bao tử ăn rồi mới tiết dịch tiêu hóa thì bao tử sẽ thừa acid, thức ăn lên men ợ hơi là tâm thu cao, ợ chua là bao tử thừa acid, thức ăn trào ngược.

3-Nhịp mạch khác nhau, chứ không phải nhịp tim :
Tim thì chỉ có một nhịp duy nhất, nhưng nhịp tim đo ở 4 vị trí 2 tay, 2 chân khác nhau nên không gọi là nhịp tim mà gọi là nhịp mạch của từng cơ quan nội tạng.
Như vậy đông y dùng máy đo áp huyết để đo tâm thu là khí lực, tâm trương là lượng máu, nhịp tim là nhịp mạch, tốc độ chạy của máu nhanh là mạch nhiệt, tốc dộ mạch chạy chậm là mạch hàn.

4-Ý nghĩa áp huyết ở chân :
Nhờ đo áp huyết ở 2 cổ chân trong, ngoài ý nghĩa là đo chức năng 2 quả thận, chân trái là thận trái, chân phải là thận phải.

Tâm thu là khí lực hay sức mạnh của mỗi chân, cũng là của mỗi quả thận, thường khí lực của người có 2 chân mạnh khỏe bằng nhau phải từ 140-150mmHg lúc nào cũng hơn tâm thu ở tay 10mmHg.
Người lớn mà có tâm thu khí lực ở chân bên nào thấp thì chân đó không có sức, nếu có thêm tâm trương thấp thì chân đó bị teo do máu không xuống nuôi chân, còn tâm trương cao là phình tĩnh mạch chân, bắp chân to.
Chân nào có tâm thu một bên cao một bên bình thường thì tâm thu bên chân cao do bị tắc động mạch háng.
Nếu tâm thu, tâm trương không thay đổi mà nhịp mạch thấp thì chân lạnh, da chân đổi mầu xám đen. Là da chân chết do khí huyết ở chân không lưu thông là dấu hiệu da chân sẽ bị hoại tử, khi dùng kim thử tiểu đường châm nặn máu 5 đầu ngón chân ra máu đen hay đầu ngón chân khô châm không ra máu, do tiêm insulin liều cao ngày 4 lần trong thời gian dài.
Nếu một chân sưng không đau, tâm thu cao, thì khi bệnh nhân nằm úp, nhìn vào vùng quả thận ở sau lưng một bên nhô lên hơn bên kia, lấy tay ấn vào không đau là phù khí, nếu tâm trương cao không bị phình tĩnh mạch chân, mà mu bàn chân phù, thì ấn vào thận sẽ bị lõm nhẹ không đau là thận ứ nước, còn ấn vào thận đau là trong thận có sạn, khi một bên thận nổi lên to sẽ làm vẹo lệch cột sống.
Như vậy đo áp huyết 2 chân để biết chức năng của hai thận, và sức mạnh của chân để biết nguyên nhân tại sao chân yếu, liệt không đi được.

5-Nối vòng ngũ hành tương sinh để thấy chức năng của 5 tạng phủ tốt hay xấu :
Nhưng đặc biệt mà các thầy đông y chưa biết, nhờ đo áp huyết 2 chân chúng ta đã thấy rõ sức khỏe của 5 tạng ngũ hành khi đã học cách liên kết vòng ngũ hành tương sinh, khi đo 2 tay là biết sức khỏe của gan, của tim của bao tử, khi đo áp huyết bên bao tử và bên thận chân trái, thì suy ra sức khỏe của phổi, vì mẹ của phổi là tỳ-Vị khỏe thì con là phổi khỏe, không biết phổi có khỏe thật hay không thì lại suy đoán phổi là mẹ của thận, mà đo áp huyết chân trái tốt, thì mẹ nó là phổi phải khỏe thì con nó mới khỏe. Điều này rất quan trọng để biết khi tây y hạ đường huyết thấp gây bệnh cho bao tử yếu thì con nó là phổi sẽ hư yếu gây ra hậu quả thở kém, như suy hô hấp, suyễn, thì nó không đủ năng lượng nuôi con nó là thận thì suy thận, làm rối loạn thải độc của chức năng thận, dẫn đến phải lọc thận. Còn áp huyết thận phải ở chân phải là mẹ của gan, gan là mẹ của tim, nếu gan tốt, là con tốt, thì mẹ nó là thận tốt, nhưng nếu gan suy yếu thì chính mẹ nó suy yếu mới làm cho nó suy yếu, mà gan suy yếu thì khí tâm thu, lượng máu, mỡ, đường trong gan lúc thiếu, lúc thừa, mất quân bình do lệ thuộc vào đường trong thức ăn mỗi ngày khác nhau, làm rối loạn chức năng gan dẫn đến rối loạn tim mạch, tâm hỏa lúc thực lúc hư, khi tâm hỏa thực làm tăng áp huyết, khi tâm hỏa suy thiếu nhiệt lượng do kiêng đường calo không được bổ sung trong thức ăn mỗi bữa, thì nếu trong thức ăn không đủ năng lượng đường nạp vào làm nhịp tim thấp, thức ăn không biến thành máu mà thành mỡ, cơ thể không đủ năng lượng đường thì mỡ dạng lỏng trở thành đặc tây y gọi là triglycerid gây tắc nghẽn máu tuần hoàn.

6-Sự quan trọng của vị khí :
Khi khí huyết của tỳ vị và bao tử hòa hợp thì tâm thu nằm trong tiêu chuẩn của tuổi trung niên và lão niên là 120-140mmHg, và tâm trương là 70-90mmHg, thì hiện ra nhịp tim từ 70-80 là tốc độ bơm máu hòa hoãn, không nhanh không chậm, máu chạy trong cơ thể đủ ấm, không nóng quá, không lạnh quá, đông y gọi đó là vị khí của tỳ-vị, mà nếu các tạng phủ khác cũng có nhịp mạch hòa hoãn 70-80 đông y gọi là các tạng phủ đều có vị khí. Vậy mạch của tỳ vị có vị khí chính là nhờ trong thức ăn có đường năng lượng từ cơm ăn đủ lượng như 3 chén cơm mỗi bữa với thức ăn, thì đủ năng lượng đường cao 200-300mg/dl, theo máu đi nuôi các tế bào tạng phủ nào cũng có vị khí là có đường, thì thức ăn mới đủ đường để chuyển hóa sinh ra máu và mỡ, máu nuôi thịt là cơ bắp, mỡ nuôi xương, gân sụn ống mạch máu đầy đủ, bền vững, như vậy nhịp mạch hòa hoãn đông y gọi là vị khí, chính là nhờ đường năng lượng duy trì nhịp mạch đập của các tạng phủ đều nhau, nên đông y bắt mạch ở cổ tay luôn chú ý ngoài mạch riêng của tạng phủ phải kèm theo mạch vị khí, thì tạng đó khỏe mạnh, nếu tạng phủ hay hành nào không có mạch vị khí 70-80 giống nhịp mạch của bao tử thì tạng phủ đó không có vị khí mới bị bệnh.

Chúng ta nhận xét, người xưa ăn cơm đầy đủ, lúc nào cũng có nhịp mạch của các tạng phủ đều có vị khí trong tiêu chuẩn 70-80, thì nếu có máy đo đường huyết vào thời đó mà bảo rằng ông bà chúng ta bị bệnh tiểu đường thì sai, vì ít ai chết bệnh ở tuổi trẻ vì ăn cơm vừa đủ, không bị bội thực, nên chỉ chết vì tuổi già, nó không liên quan gì đến máy đo đường huyết, nên y tế thế giới năm 1979 công nhận khi máy đo đường huyết chỉ 200mg/dl là người không bị tiểu đường.
Ngày nay, khi tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống thấp môt nửa chỉ còn 100mg/dl, chỉ cần ăn hơn 1 chén cơm là đo đường huyết đã cao hơn 100mg/dl bị kết tội bị bệnh tiểu đường mà chúng ta không nhìn thấy lỗi sai nguy hiểm của tây y làm cho các cơ quan nội tạng mất vị khí, không còn có nhịp mạch của các tạng phủ nằm trong tiêu chuẩn 70-80 vì chiêu trò của bệnh tiểu đường làm hại sức khỏe cộng đồng .
Nhân tiện trong khi tôi đang viết bài này thì có một bệnh nhân gọi điện thoại cầu cứu mệt tim
Khi đo đường huyết thấp 4 mmol/l cảm thấy yếu sức mệt tim, khó thở muốn đi bệnh viện cấp cứu, nhưng trước khi đi họ uống thêm đường, sau đo đường lên 8 mmol/l thì họ yên tâm, nhưng vẫn bị mệt, gọi điện thoại hỏi tôi, tôi bảo phải đo áp huyết 2 tay tìm xem nguyên nhân, thì đo được áp huyết tay trái là 110/80mmHg nhịp tim 70, tay phải là 108/75mmHg nhịp tim 64.
Qúy vị chẩn đoán xem , có phải bao tử vừa đủ vị khí, nhưng tay phải là gan nhịp mạch 64 có vị khí không, như vậy có đủ đường cho gan nuôi tim không hay vẫn còn mệt tim. Cho nên mặc dù đường huyết là 8 vẫn phải uống thêm đường cho gan và tim đủ vị khí có nghĩa nhịp tim phải lọt vào tiêu chuẩn 70-80 thì mới khỏe, đó là lý thuyết, áp dụng vào thực tế, tôi bảo bệnh nhân nuốt 1 thìa canh đường rồi nằm úp 15 phút rồi đo lại, có kết quả là áp huyết tay trái 108/76mmHg 65, tay phải 105/75 mmHg 70, đường huyết 9,9mmol/l, có nghĩa vị khí đã đến gan nuôi tim, nên dễ thở hết mệt tim, thức ăn trong bao tử là tâm trương 80 được tiêu hóa tiếp xuống ruột nên bao tử trống tâm trương chỉ còn 76, khí tâm thu bao tử từ 110 hạ xuống còn 108 không ép lên hoành cách mô nên hết mệt, tuy nhiên đường 9.9 mmol/l mà bao tử vẫn thiếu vị khí cho bữa ăn sau, chứng tỏ lý thuyết về bệnh tiểu đường cần phải hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết là tây y lừa gạt bệnh nhân để gây ra hậu quả và biến chứng của bệnh thiếu đường lại đổ thừa do tiểu đường cao là muốn hại người hơn là cứu người.
Tại sao hại người vì nếu đi bệnh viện mà đường cao 9.9mmol/l sẽ phải tiêm insulin cho đường hạ thấp 6mmol/l thì 5 tạng mất vị khí có nghĩa nhịp tim thấp 60, máu mỡ sẽ đông đặc chân tay lạnh, tim thiếu máu cục bộ ngưng đập đột quỵ nếu bệnh nhân chết vẫn vô lương tâm đổ thừa bệnh nhân chết vì tiểu đường cao so với tiêu chuẩn xét nghiệm máu cho phép đường huyết 3.9-6.4 mmol/l. Nếu chúng ta không biết tầm quan trọng của vị khí là nhịp tim, mà theo tây y nhịp tim càng thấp càng tốt, thì đã có bao nhiêu người chết oan trong vài chục năm qua.
Trướcc khi viết dứt bài, có tin nhắn của bệnh nhân :
Con cảm ơn thầy rất nhiều, con sống rồi ạ !
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: PHẦN HAI : THỰC TẬP LÝ LUẬN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC GÂ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 2 25, 2025 10:49 pm

TRẢ LỜI CÂU HỎI 119-HẠ TIÊU CHUẨN ĐỂ CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG PHẢN KHOA HỌC CHẾT OAN NHIỀU NGƯỜI.

Video : https://youtu.be/-zpD6QkJGSo

Trong bài trước đông y bắt mạch của các tạng phủ bằng máy đo áp huyết đều có nhịp mạch nằm trong tiêu chuẩn hòa hoãn 70-80 là nhờ đủ đường huyết, theo đúng nghĩa, gọi là vị khí.
Chúng ta kiểm chứng lại khi đo áp huyết 2 tay và 2 chân, chỉ nhìn nhịp mạch theo vòng ngũ hành tương sinh, đi từ áp huyết đo tay trái là tỳ-vị đến chân trái là thận trái, đến chân phải là thận phải, đến tay phải là gan, là 1 vòng ngũ hành đều có nhịp tim 70-80 có nghĩa các tạng ngũ hành đều có đủ vị khí của bao tử, thì chức năng hoạt động của các tạng phủ đều tốt, thì con người được khỏe mạnh, nên đông y có câu : Vị khí dẫn đầu các khí.
.
I.Theo lý thuyết đường huyết về bệnh tiểu đường.

Có bệnh nhân đo áp huyết ở 4 vị trí tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, đo đường huyết và nhiệt độ có kết quả nhịp mạch khác nhau
Để biết các tạng phủ nào đủ vị khí 70-80 thì khỏe, chính là sau khi nạp thức ăn có đường huyết đo đượcc phải tương đương đủ 1000 calo trong mỗi bữa ăn.
Còn tạng phủ nào thiếu vị khí dưới 70, hay không nhận được vị khí của bao tử mà có nhịp mạch thấp hơn như 50 là thiếu vị khí là thiếu đường huyết, không đủ năng lượng calo, hay có nhịp mạch cao hơn 90-130 là tạng đó mất vị khí, thì các tạng đó đã có những dấu hiệu bệnh.

Cho nên tây y đo áp huyết bằng máy bơm cơ học cho ra kết quả tâm thu và tâm trương , rồi dùng ống nghe đếm nhịp đập của tim, mà cho là nhịp mạch của toàn thân thì sai vì không biết nhịp mạch của vị khí đi đến mỗi tạng phủ khác nhau là dấu hiệu bệnh.

II.Theo lý thuyết đường huyết về năng lượng calorie
1-Lý thuyết về năng lượng calorie.

a-Nhu cầu năng lượng calo nạp vào cơ thể từ thức ăn mỗi ngày cần bao nhiêu ?
Theo lý thuyết về năng lượng calorie mà cơ thể cần tùy theo tuổi tác và nghề nghiệp, theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Năng lượng calo từ thức ăn nạp vào cơ thể, như người già ăn ít cần năng lượng 800 calo/ngày là đủ, trẻ nhỏ cần năng lượng để lớn, người mẫu cần ăn ít để người ốm, còn người bình thường tuổi trung niên đi làm cần 2000-3000 calorie/ngày, cầu thủ đá banh cần 6000 calorie/ngày, vận động viên bơi lội cần 12000 calorie/ngày.

b-Tiêu hao bao nhiêu năng lượng calo mỗi giờ ?
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, 1 giờ ngồi làm việc trước máy tính hao mất 100 calo. Bơi lội 1 giờ tiêu hao mất 100 calo.
Theo kinh nghiệm của Môn Khí Công Y Đạo, mỗi giờ tiêu hao 10mg/dl đường huyết, một ngày 24 giờ tiêu hao mất 240mg/dl, ngược lại trước khi ăn khi bụng đói đo đường huyết 100mg/dl, uống 1 thìa cà phê đường cát vàng đo đường huyết tăng lên 10mg/dl là 110mg/dl.

Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ tim cần năng lượng đường glucose 9 thìa cà phê đường hay 37g/ngày để nuôi tim hoạt động khỏe. Không phải chúng ta uống 1 lúc, chỉ bổ sung vào 2 bữa ăn chính thì mỗi bữa ăn khoảng 19g đường, 1g đường cho 4 calo, thì 19g cho 76 calo

2-Năng lượng calo có trong thực phẩm.
Cho nên tùy theo nhu cầu mình cần, nếu mình cần 2000 calorie/ngày mà mình ăn nhiều hơn, thì calo thừa giữ lại trong cơ thể thành béo phì. Calo cũng từ thức ăn chuyển hóa thành đường là năng lượng giống như xăng dầu đổ vào xe để mình chạy, động cơ lớn chạy
nhiều phải đổ xăng nhiều, ít chạy thì không cần nhiều năng lượng calo, cho nên ăn thừa đường thì thừa cân béo phì.
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì một chén cơm trắng có từ 170-200 calo. 1 chén chè đậu xanh hay đậu đỏ có khoảng 400 calo, 1 tô phở từ 500-600 calo, nếu chan thêm nước béo sẽ lên khoảng 700 calo. Gói mì chay 300 calo, gói mì mặn 500 calo.

3-Những thực phẩm tăng giảm calo :
Thực phẩm trong mỗi bữa ăn dù ăn chay hay ăn mặn cũng cần phải đủ 4 nhóm thức ăn :
1-Bột đường : như gạo, nếp, bắp, xôi,.. trung bình 1g bột đường cho 4 calo
2-Đạm : như đậu nành có đạm nhiều quan trọng nhất, có 2 loại đạm động vật và thực vật
3-Chất béo : như dầu, mỡ, bơ, động vật hay thực vật, trung bình 1g cho 9 calo
4-Vitamin và chất khoáng : như các loại rau củ quả và chất khoáng như chất muối. Nếu ai thiếu iode sẽ bị bướu cổ, ăn muối nhiều bị cao áp huyết, Vit A mắt sáng, như bệnh quáng gà mờ mắt nên ăn trứng gà có nhiều vitamin A, chất cám B1 chữa đau nhức. Nhóm 4 cần khoảng 20% trong bữa ăn là đủ.
Đậu nành có nhiều chất đạm tốt, nhưng hiện nay bị cấy ghép gen GMF genifically Modify food, hay GMO genificallyModify organism, gạo cấy ghép gen người có mùi sữa mẹ, mùi nước bọt, gen con sứa biển phát sáng cấy vào heo, heo phát sáng. Loài chuột và heo có gen giống ngưới, cấy gen người vào heo, để sau này dùng nội tạng heo thay cho nội tạng người. Cấy gen vào trái bắp, con sóc lựa hột bắp không có gen mới ăn.

Qua hơn 20 năm con người đã ăn thực phẩm cấy gen chưa xảy ra tai biến gì, vì thiếu đất trồng trọt, nhưng các nhà khoa học cấy gen vào chuột cũng đã thấy xảy ra biến đổi gen, như sinh con bị dính vào nhau, nên khi mua thực phẩm, trên bao bì có ghi chữ GMF hay GMO thì không nên mua.

4-Mỗi ngày người Mỹ tiêu thụ bao nhiêu đường.
Một nghiên cứu khác theo Cơ quan thực phẩm Hoa Kỳ, mỗi gram đường cho khoảng 4 calo, hay 1 thìa đường cát nặng 13g trong đó có 49 calo
Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cho biết tim cần 37g đường/ngày cho 150 calo.
Theo Đại học California, mỗi người Mỹ tiêu thụ trung bình 19,5 thìa đường glucose mỗi ngày. điều đó có nghĩa là mỗi người tiêu thụ khoảng 66 pound hay 30kg đường cát mỗi năm.Một năm 365 ngày thì trung bình mỗi ngày tiêu thụ 82g, tính ra calo nhân 4 calo=328 calo
a-Sự khác biệt giữa carbohydrate và đường
Carbohydrate gọi tắt là carbs, là nguồn năng lượng chính của cơ thể và là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng. Có ba loại carbs: đường, tinh bột và chất xơ. Bản thân nhóm đường có thể được chia thành các loại đường đơn giản và đường phức tạp.
Đường đơn đến từ những thực phẩm lành mạnh hơn như trái cây và từ những thực phẩm ít dinh dưỡng hơn như kẹo hoặc nước trái cây. Loại carb này nhanh chóng bị cơ thể phân hủy, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn, nhưng đường huyết cũng tụt nhanh
Đường phức tạp, được tìm thấy trong thực phẩm như bánh mì nguyên hạt, cơm gạo, tinh bột, các loại đậu và gạo lứt, được tiêu hóa chậm hơn và dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và đường huyết tụt chậm.
Chúng ta để ý sau khi ăn đo đường huyết cao 180mg/dl, trong khi phổi lúc nào cũng thở, tim lúc nào cũng co bóp tuần hoàn, thì năng lượng đường trong cơ thể lúc nào cũng bị tiêu hao, nên mỗi giờ trung bình đường huyết tụt 10mg/dl, do đó từ lúc ăn sáng đường huyết 180mg/dl, đến bữa trước ăn trưa là 4 tiếng đo đường huyết còn lại 140mg/dl, có nghĩa chức năng đường đã chuyển hóa hết thức ăn trong bao tử.
III.Quy thức ăn bằng năng lượng calo đổi ra đường huyết sau khi ăn.
Một người trung bình cần 2000 calo/ngày, chia làn 2 bữa ăn, mỗi bữa cần nạp thức ăn đủ 1000 calo.
Áp dụng những lý thuyết sau đây :
1-Người Mỹ trung bình dùng 82g đường glucose /ngày, chia 2 bữa, mỗi bữa dùng đường 41g cho 164 calo.
2-Mỗi bữa ăn cần 1000 calo trừ cho 164 calo do dùng đường glucose, còn lại 836 calo do thức ăn mỗi bữa bao gồm đủ chất trong 4 nhóm thực phẩm là đường sucrose
3-Bảng quy đổi calo ra đường huyết sau khi ăn :


Theo bảng chuyển đổi calo ra đường huyết, mỗi bữa ăn 1003,1 calo thì đường huyết phải 18mmol/l, hay 324mg/dl.
IV-Tại sao chữa bệnh tiểu đường là phản khoa học
Khi chúng ta ăn mỗi ngày 2 bữa cơm là nạp năng lượng 2000 calo để làm việc, và lượng calo tiêu hao mất dần 1850 calo trong 24 giờ, nhưng cơ thể vẫn phải duy trì 150 calo dành
cho tim hoạt động.
Như vậy, theo bảng chuyển đổi calo ra đường huyết, một bữa ăn nạp 1000 calo đo đường huyết là 18mmol/l hay 324mg/dl, mỗi giờ năng lượng calo giảm thì đường huyết giảm, thí dụ sau khi đói đo đường huyết đã giảm còn 7mmol/l thì năng lượng calo đã giảm chỉ còn 390,1 calo, sau đó chưa đến bữa ăn hay không ăn hay uống gì mà chúng ta đo đường huyết lại tăng như 10mmol/l mà chúng ta bị kết tội đường huyết cao phải tiêm insulin làm cho đường huyết xuống tiêu chuẩn 3.9-6,4mmol/l là sai.
Khi tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết sau khi ăn chỉ được quyền tối đa 7mmol/l thì theo bảng chuyển đổi ra calo thì chỉ bằng 390,1 calo, như vậy các tế bào thiếu năng lượng để duy trì chức năng bảo vệ sức khỏe cho con người, và nếu bị kết tội tiểu đường cao, mà phải dùng thuốc hạ đường huyết hay tiêm insulin đường huyết sẽ tụt thấp xuống 4-5 mmol/l để không phải bị bệnh tiểu đường, thì đối chiếu với bảng quy đổi ra năng lượng calo thì chỉ còn từ 200-280 calo là da bọc xương không đủ đường tao máu.
Trong khi tây y nói thừa đường béo phì, ngược lại giảm calo là giảm đường huyết, mà tự nhiên đo đường huyết tăng là cơ thể mất một số đường huyết, làm mất calo thì người gầy ốm, như vậy chữa bệnh tiểu đường là sai, phản khoa học, mới làm chết oan nhiều người, và khi ngành y cố tình hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống 6mmol/l, thì con người chỉ được quyền nạp 334,37 calo/ngày để trờ thành người mẫu trơ xương, thì phản ứng của cơ thể vẫn rút đường cho tim hoạt động nên đo đường huyết lại cao tối đa máy chỉ Hi không do uống đường hay ăn uống gì mà người càng gầy lại cứ tiếp tục tiêm insulin là phản khoa học, tại sao các bác sĩ không biết điều này, vì đường cao mà gầy là số lượng calo trong cơ thể bị mất đi tử thịt, từ máu, từ xương, tủy, cho đến khi cơ thể hết năng lượng calo là đã bị ngành y giết chết oan, do cách chữa phản khoa học này.
Một thí dụ dễ hiểu khi cơ thể chúng ta béo phì do thừa đường có nghĩa năng lượng calo vượt quá nhu cầu, như nhu cầu cần 1000 calo mỗi bữa ăn thì đường huyết 18mmol/lnhưng bữa ăn hôm đó đo đường huyết là 25mmol/l tương đương 1390 calo, thừa calo chúng ta sẽ béo phì, chúng ta vào phòng gym tập trên máy chạy bộ, máy chỉ calo 390, làsố calo cơ thể bị mất đi thì đo đường huyết xuống cón 18mmol/l thì chỉ còn 1000 calo thì người khỏe.
Bình thường tuổi thanh và trung niên nhu cầu cần tối thiểu 2000 calo/ngày chia cho 2 bữa ăn, mỗi bữa ăn phải đủ 1000 calo thì đo đường huyết sau khi ăn phải 18mmol/l mới đủ.
Chúng ta so sánh với đường tiêu chuẩn đường huyết của ngành y chỉ cho phép tối đa sau khi ăn là 7mmol/l thì chúng ta phải ăn ít có 390 calo thì không đủ nhu cầu cho tế bào sống khỏe, với tiêu chuẩn hạ đường huyết so với lý thuyết nạp năng lượng calo từ thức ăn và nhu cầu tiêu hao năng lượng, thì lý thuyết tiểu đường cao và giới hạn tiêu chuẩn đường huyết có phải là một âm mưu lâu dài của ngành y để làm hại sức khỏe con người không.Chúng ta lại si mê kiêng không dùng đường, không dám ăn nhiều, lại bị tây y cho uống thuốc hạ đường, tiêm insulin cho đường xuống thì quá vô lý, phản khoa học, cắt đứt sự sống của con người một cách vô cảm .
Chúng ta phải thấy năng lượng calo nạp vào từ thức ăn chỉ có giảm dần theo giờ chứ không tăng, thì đường huyết đo được cũng giảm, nhưng không ăn gì mà tập thể dục, đo đường huyết lại tăng là đường trong cơ thể bị mất, tây y lừa bịp cho là chúng ta bị đường huyết cao phải tiêm insulin, tại sao các bác sĩ điều trị không biết điều này, nên tiêm insulin
đã làm nhiều người chết oan mấy chục năm qua.
Trong khi ngành tiểu đường lại có ác tâm chỉ cho phép đường huyết tối đa 7 mmol/l hay 126mg/dl, tương đương mỗi bữa ăn chỉ có 390,1 calo, thì một ngày có 780 calo làm sao sống khỏe và trường thọ được.
Nếu ai ăn 1 bữa/ngày thì chỉ có 390,1 calo, thì 1 tháng sau thành siêu người mẫu, mau bị lão hóa giảm tuổi thọ, bị chết oan do đột quỵ, mà thủ phạm chính là các bác sĩ xét nghiệm máu vẫn vô cảm duy trì tiêu chuẩn đường huyết thấp 3.9-6.4mmol/l gây ra nhiều tội .
Hãy nhìn vào bảng xét nghiệm máu, bệnh nhân tăng cholesterol, triglycerid, suy gan, hư thận đều có đường huyết từ 4-5mmol/l mới gây ra hậu quả này phải uống nhiều thuốc chữa ngọn bệnh, nếu bệnh nhân thiếu đường huyết bị chết oan thì các bác sĩ xét nghiệm này mang tội sát sanh sẽ phải đọa địa ngục, vì theo tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn diệt chủng giảm dân số trên địa cầu.
Đông y tuy không có nghiên cứu về năng lượng calo, nhưng căn cứ vào lượng đường trong thức ăn đủ vị khí từ bao tử chuyển hóa đều cho các tạng phủ thì đều có nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80, nếu đo áp huyết 2 tay 2 chân, mà nơi nào có nhịp mạch không đủ tiêu chuẩn thì tạng đó đang bịnh bệnh.
Thí dụ có bệnh nhân đo áp huyết, đường huyết, quý vị chẩn đoán xem hậu quả gây ra bệnh gì, và có dấu hiệu bệnh của bao nhiêu tạng phủ :
Áp huyết tay 109/73mmHg 77, tay phải 109/69mmHg 67, đường 7.9mmol/l, chán ăn, không ăn được gì.
Như vậy cơ thể có nạp đường từ thức ăn không, có năng lượng calo không, đường 7.9mmol/l là cơ thể mất bao nhiêu calo, hậu quả sẽ ra sao ?


TRẢ LỜI CÂU HỎI 120. BA BỆNH NHÂN NAN Y ĐƯỢC THẦY KCYĐ VŨ TRUNG CHƯA KHỎI
Video : https://youtu.be/VkP03DL4diQ

TRẢ LỜI CÂU HỎI 121.TẦM QUAN TRỌNG PHẢI ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CÙNG LÚC VỚI ĐO ÁP HUYẾT 2 TAY, 2 CHÂN
Video : https://youtu.be/dzZQEXeYB28
I-BẢNG QUY ĐỔI ĐƯỜNG HUYẾT RA NĂNG LƯỢNG CALO TRONG CƠ THỂ
Bảng quy đổi này rất cần thiết sử dụng mỗi ngày để tra cứu sau khi đo đường huyết và áp huyết.


LÝ DO :
1-Đo đường huyết là đo năng lượng calo trong cơ thể.
Chúng ta hãy quên đi bệnh tiểu đã lừa gạt chúng ta mấy chục năm qua làm cho sức khỏe con người suy yếu do thiếu năng lượng calo.
a-Máy chỉ đường huyết đổi ra năng lượng calo theo bảng chuyển đổi trên, chưa làm rõ số lượng calo là do chúng ta nạp thức ăn đủ hay do bổ sung uống đường cát vàng đủ, hay lượng calo trong cơ thể bị mất đi.
b-Đường huyết cao hay năng lượng cao cũng không có nghĩa là thừa cân, có khi còn bị sụt cân. Nên cần phải đo thêm áp huyết, đo trọng lượng cơ thể.
2-Kết quả máy đo áp huyết báo cho biết lượng calo đo được sẽ hiện ra 4 trường hợp khác nhau tùy theo vị khí là nhịp mạch ở chân hay nhịp tim ở tay mới xác định cụ thể thuộc trường hợp nào :
II-Những thí dụ :
Trường hợp 1 . Thiếu đường huyết là thiếu năng lượng calo
Dù đường huyết quy đổi ra năng lượng calo bao nhiêu mà vị khí là nhịp tim thấp vẫn là thiếu năng lượng calo nguyên nhân do thiếu lượng thức ăn có đủ 4 nhóm thức ăn hay không.
Thí dụ .
Bệnh nhân nữ 50 tuổi, đo đường huyết 2 tay và áp huyết trước khi ăn :
Đường huyết 5.9mmol/l, đổi ra năng lượng khoảng 330 calo
Áp huyết tay trái 108/73mmHg 68, tay phải 110/66mmHg 65
Nhịp tim là vị khí tay trái dưới 70, thì đường huyết thiếu nên calo thiếu, theo vòng ngũ hành sang gan thì vị khí giảm, nhịp mạch xuống còn 65.
Sau đó bệnh nhân uống thêm đường cát vàng để bổ sung đường huyết khi đó phải 8mmol/l, thì bệnh nhân đã uống thêm đường, đo được 7.9mmol/l, đo áp huyết 2 tay là :
Tay trái 104/67mmHg 79, tay phải 95/60mmHg 78 là vị khí đến gan đủ.
So sánh, thêm đường thì tâm thu tay trái giảm xuống đ thấp hơn, từ 108 xuống còn 104, tâm trương tay trái là thức ăn trong bao tử cũng xuống ruột, nên tâm trương giảm từ 73 xuống còn 67.
Áp huyết tay phải tâm thu giảm từ 110 xuống còn 95 là khí lực của gan xẹp, tâm trương là lượng máu trong gan bị mất từ 66 xuống còn 60 là mất máu.
Theo công thức tạo máu là đường cộng với đạm mới biến thành máu, trong khi đường đủ mà không biến thành máu, có nghĩa đường này từ trong rau củ quả, kiêng ăn tinh bột và đạm, nên dù đường cao là loại dđường tăng nhanh nhưng không bền sẽ giảm nhanh thì calo cũng giảm nhanh
Trường hợp 2. Bị mất calo, mất máu
Sau khi ăn đường huyết 8.1mmol/l quy đổi ra calo khoảng 450 calo
Áp huyết trước ăn :đường 5.8 mmol/l tay trái 86/62mmHg 81,tay phải 82/60mmHg 88
Áp huyết sau ăn : đường 8.1mmol/l tay trái 94/58mmHg 79, tay phải 88/60mmHg 82
So sánh : Đường huyết thấp 5.8mmol/l, nhịp tim cao bên gan là nhiệt, trước ăn tâm trương bao tử cao 62, sau ăn nó không cao mà lại thấp có 58 chứng tỏ bao tử không có chất đặc như vậy là ăn rau củ quả là nhóm thực phẩm 4, thiếu nhóm 1 và 2 là nhóm bột đường và đạm, nên thức ăn không tạo máu, tâm trương bên gan trước và sau ăn vẫn 60
Sau khi tập bài Kéo Ép Gối, đường huyết tụt thấp 4.9mmol/l, trái với quy luật trên 1000 calo sau bữa ăn mà dư thừa mới cần tập, chứng tỏ bệnh nhân sợ đường cao 8.1 mmol/l là bệnh tiểu đường cao nên mới tập cho đường xuống 4.9 mmol/l nằm trong tiêu chuẩn đường huyết của ngành y để không bị bệnh tiểu đường, trong khi đường 8.1 mà nhịp tim cao đã là mất lượng calo, lại làm mất máu mất năng lượng calo thêm.
Trường hợp 3.Đường huyết rất cao, nhịp tim rất thấp.
Thưa Thầy gần 1 năm nay đường con cao như này ạ nam 43 tuổi
Trước ăn :
Đường huyết 235mg/dl, tương đương 724 calo bị mất, người sẽ gầy
Tay trái : 122/74mmHg 65, TP : 128/79mmHg 62 , nhịp tim thấp 65, 62 trong người lạnh, bao tử hàn lạnh
Nhiệt độ tay út 35,7, chân út 35 độ C ngoài da lạnh
Sau ăn 45p :
Đường huyết 306mg/dl , tương đương 947 calo sau ăn có vị khí 71, 72, là tăng calo do nạp thức ăn chưa đủ 1000 calo , thì đường cao không phải bị bệnh tiểu đường.
TT : 130/76mmHg 72, TP : 129/79mmHg 71
Nhiệt độ tay 36 độ C, chân 35,8
Nhưng gan chuyển hóa nghịch, trước ăn tâm thu gan 128, sau ăn phải xuống 118, thì lại tăng 129, và tâm thu bên gan là máu chứa trong gan giữ nguyên trước và sau ăn là 79, là trong thức ăn thiếu đạm protein và chất béo.

Trường hợp 4.Viêm loét đại tràng, suy tụy, ăn không tiêu
Nam 70 tuổi
Sau ăn :
Tay trái 98/59/65, Tay phải 91/60/65, đường huyết 110mg/dl
Con bị viêm loét đại tràng, suy tụy, ăn không tiêu thụ chất béo
Nhịp tim 65 là không có vị khí, vì thiếu đường huyết chỉ có 110mg/dl
Tâm thu tay phải thấp 91 so với áp huyết tiêu chuẩn tuổi 70 phải từ 130-140mmHg, tâm trương của gan chứa máu thay vì 80-90 thì chỉ có 60 là thiếu máu, công thức máu là đường glucose với protein mới biến thành máu, trong khi đường huyết sau khi ăn 110mg/dl chỉ có khoảng 340 calo, nhịp mạch 65 là không có vị khí, bao tử và gan lạnh nên ăn không tiêu, máu mỡ sẽ đông, cần phải ăn phở nóng có thêm chất béo là đã có 700 calo, uống thêm nước gừng nấu cho cay, rồi rót ra ly 250cc pha thêm 10 thìa cà phê đường cát vàng mới đủ 1000 calo.
Theo ngũ hành, thổ có khí/ huyết/đường hư thiếu thì suy tụy, con nó là đại trường cũng hư gây viêm loét, con hư bổ mẹ là đường làm lành vết loét)

Kết luận :
Đường cao do nạp thức ăn chưa đủ 1000 calo mỗi bữa ăn, thì cần phải đường cao 324mg/dl, nếu thức ăn có nhóm thực phẩm 1, và 2 thì cơ thể mới có da thịt, cơ thể còn gầy ốm, có tăng máu mới sinh ra thịt nuôi cơ bắp, như vậy calo cao do ăn nhiều rau của quả đường huyết tăng nhanh giảm nhanh là đường sucrose có trọng lượng phân tử là 342g thì 324 chia cho 342 đổi ra đường glucose là khoảng 9.5 mmol/l . Như vậy đường cao mà chưa đủ năng lượng 1000 calo mỗi bữa ăn cho mình hoạt động, thì không phải gọi là thừa đường mà bị kết tội bệnh tiều đường và chữa bệnh tiểu đường cao là sai, phản khoa học.
Nếu tưởng đường cao mà tập khí công, thể dục thể thao sẽ tụt thêm đường lọt vào tiêu chuẩn của tây y xuống 6mmol/l hay 100mg/dl sẽ làm cơ thể mất calo, chỉ còn 334 calo thì gẩy trơ xương, mất thịt, sụt cân dẫn đến đột quỵ tử vong, vì nhịp tim thấp máu đông do thiếu đường nhiệt lượng dẫn đến thiếu máu cơ tim cục bộ .

Nhờ hiểu về năng lượng calo mà cơ thể cần cho sinh hoạt mỗi ngày, chúng ta mới hiểu ra tiêu chuẩn hạ đường huyết thấp của tây y hiện nay là sai với tiêu chuẩn Y Tê Thế Giới năm 1979 đã công nhận đừờng huyết dưới 11 mmol/l hay dưới 200mg/dl không phải bị bệnh tiểu đường là nói về đường glucose, chứ không phải nói về đường sucrose chỉ có giá trị bằng ½..,
Do đó tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết để lừa mọi người bị bệnh tiểu đường để phải bị chữa bệnh tiểu đường là phản khoa học.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 122.CHIÊU TRÒ KIẾM TIỀN TỪ BỆNH NHÂN BẰNG XÉT NGHIÊM MÁU BỆNH TIỂU ĐƯỜNG PHẢN KHOA HỌC
Video : https://youtu.be/KjvJSuMg9MY


Mọi người đều biết, con người sống khỏe ít bệnh tật nhờ thức ăn mỗi bữa cung cấp đủ 1000 calo, một ngày ăn 2 bữa là đủ 2000 calo, cho người làm việc nhẹ, nếu người làm việc nặng cần 3000-4000 calo môt ngày.
Theo bảng quy đổi đường huyết ra calo, sau khi ăn đủ nhu cầu 1000 calo, thì đo đường huyết phải cao là 18mmol/l hay 324mg/dl.
Dưới đây là bảng yêu cầu xét nghiệm máu thử tiểu đường của các bệnh viện ở VN


Trên giấy cho đi xét nghiệm 6 loại, hàng thứ nhất xét nghiệm glucose với tiêu chuẩn thấp từ 70-120mg/dl, hậu quả đường huyết thấp thì nhịp tim thấp có nghĩatốc độ bơm máu chậm thì dung dịch máu mỡ và nước đang ở dạng lỏng biến thành đặc gây ra hậu quả cholesterol cao, mỡ đặc triglycerid cao, và creatine trong máu cao do teo bắp thịt sẽ thừa creatinine trong nước tiểu phải lọc thận.
Cho nên bất cứ người nào kiêng đường để cho đường lọt vào tiêu chuẩn thấp để không bị tiểu đường, do không ăn đường đủ cho tim phổi hoạt động 24/24, thì nó phải rút đường trong cơ bắp đủ 140mg/dl để duy trì mạng sống cho con người, thì đường mà cơ thể bị mất đi do cơ bắp mất thịt sụt cân, người càng mất năng lượng, càng suy dinh dưỡng, người càng lạnh thì dung dịch máu mỡ nước càng đặc, nên thử cholesterol trong máu cao, mỡ đặc cao, creatine cao, thì ngoài cách chữa hạ đường giả do cơ thể mất đường, thì máu càng đặc càng cao, máu khó di chuyển trong mạch mà tụ lại tại chỗ trở thành xơ vữa mạch, gây ra tăng áp lực thành mạch thì áp huyết cao, suy tim, hở van tim, phải uống đủ loại thuốc điều trị tim mạch, bao tử trào ngược do thiếu đường chuyển hóa thức ăn, chán ăn, không ăn nhiều cơ thể làm gì có đường mà phải uống hay tiêm hạ đường, cuối cùng thiếu máu cơ tim cục bộ tim ngừng đập, khi chết đường cao tối đa Hi báo hiệu thuốc hạ đường đã lấy hết đường và năng lượng calo của cơ thể, thí dụ đường huyết đo Hi là khoảng 1000mg/dl, thì đổi ra calo hơn 3000 calo, thì bệnh nhân không ăn nhiều thì làm gì có 3000 calo. Theo tây y đường cao, calo cao, béo phì đâu không thấy, chỉ thấy đường cao, calo cao bị mất đi gầy trơ xương, tim ngưng đập mới bị chết oan vì chiêu trò lừa bịp về bệnh tiểu đường, có thể gọi bệnh tiểu đường là bệnh vừa ăn cướp vừa la làng.
Nhưng tây y có chiêu trò hù dọa ai có đường huyết cao trên tiêu chuẩn quy định của tây y hiện nay chỉ được giới hạn tử 70-120mg/dl, có nghĩa lượng thức ăn cho phép tối đa mỗi bữa ăn 120mg/dl tương đương 380 calo, ví như lương công nhật tính theo năng suất lao động phải trả 324 ngàn, thì chỉ trả có 120 ngàn, là đã tịch thu đường bóc lột sức lao động cơ thể không đủ nuôi tế bào toàn thân.
Khi đường thấp 120ng/dl con người thiếu năng lượng, nhịp tim sẽ thấp là chân tay lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp thì máu mỡ đang ở dạng lỏng biến thành đặc kết quả xét nghiệm đúng quy trình là máu mỡ cao là cholesterol cao, mỡ đặc cao là triglycerid cao, tây y chữa đúng quy trình là bệnh tiểu đường cao, tiêm insulin để cướp đường tịch thu đường trong cơ thể bệnh nhân, rồi lại trị mỡ máu, dẫn đến mù mắt, suy tim, cao áp huyết, rồi gan nhiễm mỡ, rồi chữa suy hô hấp , suy thận phải lọc thận, rồi bệnh nhân kiêng không ăn nhiều, kiêng đường làm gì còn đường trong cơ thể, mà tim phổi vẫn phải làm việc thì chúng lại rút thêm đừờng từ cơ báp thịt bị teo mất dần dẫn đến sụt cân, chán ăn mất ngủ, suy dinh dưỡng, đo đường cao tương đương với lượng calo trong người bị mất. Bệnh nhân không ăn được chỉ uống các loại thuốc chữa bệnh đã đầy căng bụng, các lọai thuốc vào bụng không tiêu trở thành một loại thuốc xà bần tạo phản ứng hóa học thành độc tố gây ung thư bao tử, thiếu máu cơ tim cục bộ, do xơ vữa động mạch, cuối cùng đột qụy tim ngưng đập, thì bệnh nhân cũng chết đúng quy trình về bệnh tiểu đường, nguyên nhân đường cao là cơ thể mất đường.
Bệnh nhân nói : Nhiều người ngồi chờ tại các bệnh viện rất đông để chờ xét nghiệm máu rồi vào danh sách bệnh nhân phải điều trị bệnh tiểu đường nhầm mục đích này là vậy.
Tôi bảo bệnh nhân in bảng đối chiếu đường huyết ra calo, đưa cho bác sĩ xem lý do tại sao tôi từ chối vì tôi không bị tiểu đường. Bệnh nhân bảo : Bây giờ bệnh viện rất đông bệnh nhân, bác sĩ bận rộn không có thời giờ xem bảng đối chiếu đường huyết ra calo , cứ la bệnh nhân phải đi xét nghiệm máu, cho đúng quy trình điều trị và cũng sẽ chết đúng quy trình, vì đường cao giả. Nên con từ chối không xét nghiệm đường huyết, vì con thấy đường cao theo bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đường cao 200mg/dl thì không có bệnh tiểu đường, cơ thể có nhiều năng lượng, chậm lão hóa, sống khỏe và trường thọ, chứ không bị chết trẻ vì bệnh tiểu đường..
Bệnh nhân nói : Giống như dân gian thường nói : Vừa ăn cướp vừa la làng, Vừa cướp đường vừa la làng chết vì đường cao, khiến mọi người si mê càng sợ bệnh tiểu đường.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 123.Đã bỏ thuốc trị tiểu đường mà đường vẫn cao, nóng trong người
Video : https://youtu.be/ERP61LPzhOE

Cháu tên là Trực, 47 tuổi. Hiện tại cháu đang sống ở Việt Nam. Cháu đã uống thuốc tiểu đường khoảng 03 năm nay. Khi cháu coi qua các video của Bác, cháu đã bỏ thuốc tiểu đường nhưng cháu không biết phải uống và ăn gì theo đông y để khỏi bệnh.
Tình trạng của cháu như sau:
- HA phải: 120-130/90 -100 nhịp tim 100-112
- HA trái: 120-130/90-100 nhịp tim 100-112
Cháu lúc nào cũng thấy người rất nóng khoảng 37,6 độ C, đường huyết khi đói 135mg/dl, sau khi ăn đường huyết 237mg/dl
Cháu ko đi tiểu nhiều, nhưng có thấy khát nước.

Trả lời :
Cách đo áp huyết sai, không thấy chức năng chuyển hóa thức ăn của mỗi bữa ăn bao nhiêu phần trăm, chuyể hóa thuận hay nghịch.
Thí dụ khi xin vào học một lớp nào đó, người ta hỏi điểm trong học bạ lớp trước, mình nói điểm trung bình từ 4 đến 8, thì người ta sẽ xếp mình vào lớp của trình độ lớp cũ, còn nếu mình đưa sổ điểm cho xem rõ ràng sẽ có 2 trường hợp xếp lớp, là trước khi học dở có
4 điểm, cuối nă có tiên bộ học giỏi, người ta xp cho mình lớp cao hơn, ngược lại đầu năm học giỏi 8 điểm, cuối năm học dở 4 điểm không đủ diểm lên lớp, mt căn bản phải xuống lớp dưới học lại.
Cho nên đo áp huyết như vậy, theo tây y chỉ có nghĩa áp huyết tâm thu tốt, áp huyết tâm trương cao, nhịp tim cao, thì cho thuốc cao mỡ và thuốc hạ nhịp tim, như vậy là chữa ngọn, phải dùng thuốc suốt đời, chứ không biết nguyên nhân tại sao.
Còn theo đông y khí công, áp huyết thay đổi theo thức ăn của mỗi bữa ăn xem có đủ đường, đủ đạm để bổ máu, hay thiếu máu, chuyển hóa thức ăn được bao nhiêu phần trăm, chuyển hóa thuận xuống ruột hay chuyển hóa nghịch lên cổ họng thành trào ngược dạ dày. Một thí dụ về chuyển hóa là bao tử có co bóp thức ăn nhiều hay ít, giống như đi xe đạp, khi đạp 1 vòng, xe đi được bao nhiêu mét, đi tiến hay lùi, sở dĩ xe đạp cho chạy được nhờ sự chênh lệch của 2 bàn chân bên cao bên thấp, như chân trái đạp xuống thì tự động chân phải bị đẩy lên, nhưng 2 bàn đạp của xe đạp không chênh lệch bên cao bên thấp mà 2 bên cao bằng nhau thì không đạp được, xe không chạy, thì đo áp huyết cũng phải có sự chênh lệch, khi đói bao tử nhẹ cân, áp huyết bên tay trái sẽ thấp, sau khi ăn bao tử nặng cân đo áp huyết tay trái sẽ cao, thì ngược lại khi đói áp huyết tay phải sẽ cao, khi no áp huyết tay phải sẽ thấp, giống như 2 bàn đạp của xe đạp, và chênh lệch càng xa, đạp 1 vòng xe đi được xa hơn. Ngược lại 2 bàn đạp xe bằng nhau xe đứng nguyên không đạp được, xe không chạy, thì áp huyết 2 tay trước ăn, sau ăn bằng nhau, giống nhau như 120/80mmHg nhịp tim 75, bác sĩ cho là tốt, trái lại người này sắp chết, vì không ăn uống gì được, không tiêu hóa được, ăn vào ói ra, lâu ngày suy dinh dưỡng thiếu thức ăn tạo máu, tim sẽ ngưng đập.
Giải thích về nhịp tim nhanh, KCYĐ thường giải thích bằng thí dụ 10 người làm chung 1 công viêc, làm thong thả xong trong 1 giờ, số người ví dụ như lượng máu trong cơ thể, làm thong thả ví như nhịp tim 70-80, nếu rút bớt đi 5 người, chỉ còn 5 người bắt họ làm cũng phải xong trong 1 giờ, bớt người đi ví như lượng máu trong cơ thể thiếu máu thì họ sẽ phải làm nhanh hơn ví như nhịp tim, do đó nhịp tim cao 100-120 là lúc ăn thức ăn không đủ bổ máu, thiếu máu ít nhịp tim 100, thức ăn thiếu máu nhiều thì nhịp tim cao hơn nhiều là 120.
Khi 5 người phải làm nhanh thì trong người nóng, nguyên nhân do thiếu máu, nên đông y có câu, âm hư nội nhiệt, âm là máu, hư là thiếu, nội nhiệt là nóng trong người.
Thiếu máu là do lượng thức ăn không đủ, thì không cung cấp đủ calo cho cơ thể, trong khi đường huyết lại cao, khi đói 135mg/dl, khi ăn no 237mg/dl
So đường huyết với bảng chuyển đổi ra calo, thì 135mg/dl tương đương 420 calo, 237mg/dl tương đương 740 calo, như vậy là năng lượng calo trong người bị mất đi từ bắp thịt, sẽ bị sụt cân, là dấu hiệu tế bào trong cơ thể bị đói do thiếu máu thiếu đường sẽ trở thành tế bào ung thư.
Cách chữa
Khi cơ thể thiếu đường chuyển hóa thức ăn thành máu nên thiếu máu nhịp tim cao, mỗi ngày uống 2 lít nước mía nguyên chất vừa bổ máu, làm mát người, hạ nhịp tim, để áp huyết 2 tay chênh lệch mới chứa được thức ăn, thì ăn phở đủ 4 nhóm thực phẩm là bột đường, đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng, mỗi tô phở cung cấp 500-600 calo đường huyết sẽ từ 180-200mg/dl, theo bác sĩ Phạm Hiếu Liêm không bị bệnh tiểu đường, không cần tập vì đang bị sụt cân, chỉ thừa đường thừa calo, thừa cân mới tập.

TRẢ LỜI CÂU HỎI 124.Nguyên nhân ung thư, cách chữa gốc khác với chữa ngọn
Video : https://youtu.be/xHOTxMA-ry0

Dạ con chào Thầy.
Con gởi Thầy kết quả gần nhất của mẹ con, xin Thầy xem và điều chỉnh giúp mẹ con.
*Chiều hôm qua:
Khi đói:
- Tay trái: 136/83/108 - Tay phải: 134/76/111
- Chân trái: 141/75/103 - Chân trái: 138/74/104
- Nhiệt độ: 36,8/36,2/35,9 - Đường huyết: 125mg/dl - pH: 5
Sau khi uống 12 thìa đường thì đường huyết lên tới 162, nhưng bao tử đau và khó chịu sau đó thì ói ra nước chua.
Sau khi ói:
- Tay trái: 135/85/103 - Tay phải: 131/80/109
- Chân trái: 142/73/107 - Chân phải: 134/74/105
Đường huyết: 93mg/dl - Nhiệt độ: 37,2/36,8/36,1
Mẹ con không ăn uống gì thêm vì bao tử nóng và rát.
*Sáng hôm nay:
- Tay trái: 135/83/94 - Tay phải: 134/82/94
- Chân trái: 144/75/94 - Chân phải: 137/81/94
- Nhiệt độ: 36,3/36,2/36 - pH: 6
- Đường huyết: 119
Uống 5 thìa đường, sau 10 phút cảm thấy khó chịu và ói ra nước chua, kết quả:
- Tay trái: 141/81/109 - Tay phải: 147/85/112
- Nhiệt độ: 36,4/36,2/35,4 - Đường huyết 120 - pH: 5.5
Uống 6 thìa đường, nhiệt độ ngón út trái 36,5 thì lăn 5 vòng, sau 15 phút đo lại kết quả:
- Tay trái: 131/88/113 - Tay phải: 129/80/108
- Nhiệt độ: 36,8/36,5/35,9 - Đường huyết: 102
Uống 8 thìa đường rồi ói ra nước chua, đường huyết 100
Lại uống thêm 5 thìa sau đó ói, đường huyết 95mg/dl
Sau đó mẹ con lại uống xong rồi cứ ói ra, lặp lại 2-3 lần thì mẹ con không uống đường nữa.
*Trưa hôm nay (11h trưa)
- Tay trái: 141/86/104 - Tay phải: 129/80/97
- Chân trái: 138/78/93 - Chân phải: 141/76/99
- Nhiệt độ: 36,7/36,6/36,1 - pH: 5
- Đường huyết: 117
Ăn nửa chén cháo trắng với 7 thìa đường, sau 30 phút:
- Tay trái:138/71/95 - Tay phải: 129/73/93
- Chân trái: 135/72/92 - Chân phải: 146/65/89
- Nhiệt độ: 36,5/36,5/36,1 - pH: 6 - Đường huyết: 212
*Chiều hôm nay (5 giờ chiều):
- Tay trái: 147/77/86 - Tay phải: 132/81/80
- Chân trái: 149/76/85 - Chân phải: 154/75/87
- Nhiệt độ: 36,4/36,2/34,3 - Đường huyết: 118
Ăn 3 thìa cháo với 5 thìa đường, sau 30 phút thì ói ra rất chua:
- Tay trái: 142/80/97 - Tay phải: 152/77/104
Nhiệt độ: 36,4/36,1/35,8 - Đường huyết: 200 - pH: 5
Thổi hơi hạ áp huyết, kết quả:
- Tay trái: 137/82/102 - Tay phải:130/80/104
- Nhiệt độ: 36,7/36,4/35,7 - Đường huyết: 119
Mẹ con uống thêm 4 thìa đường thì lập tức ói ra, rất chua

Mỗi lần uống đường là mẹ con lại ói, bao tử rất là khó chịu và đau, sau mỗi bữa mẹ con đều uống phan tả diệp nhưng khi đi đại tiện mấy tuần liền đều chỉ có nhớt đen.

Sáng mẹ con tập lạy Phật, nhưng các chỉ số đều cao làm mẹ con sợ không dám ăn. Mẹ con uống Whey protein isolate thì bao tử lại đau và ói ra rất chua.
Xin Thầy giúp con tại sao lúc nào số áp huyết cả hai tay mẹ con đều cao, có cách nào để điều chỉnh không ạ?
Dạ nếu được Thầy cho mẹ con xin số viber hay zalo để Thầy tư vấn trực tiếp ạ.
Mong Thầy giúp mẹ con.

Trả lời :
1-Quan trọng giấy quỳ thử nước bọt khám phá ra ung thư sớm.
Giấy qùy thử pH nước bọt có độ pH giống pH máu 6.5 đến 7.5 là trung tính. Thử pH nước bọt rất quan trọng để phát hiện ra bệnh ung thư sớm, sẽ có pH acid từ 5.5 xuống thấp dần đến 4.5 thì chết
Có nghĩa toàn thể máu có acid đi nuôi tế bào toàn thân thì tế bào lành cũng trở thành tế bào có acid là di căn cho các tế bào toàn thân
Việc đầu tiên phải kiềm hóa tế bào trở thành trung tính để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Theo tây y tế bào ung thư không phát triển và không sống được trong môi trường máu kiềm.
2-Theo dõi chuyển hóa đường.
Chiều hôm qua, khi đói đường huyết 125mg/dl, uống thêm 12 thìa cà phê đường cát vàng, đường lên tới 162mg/dl, sau khi ói ra nước chua, đo đường còn lại 93mg/dl.
Suy luận, thêm 12 thìa đường, đáng lẽ đường phải tăng lên 120+125=245mg/dl, nhưng chỉ đo được 162mg/dl, thì 245-162=83mg/dl đường đi đâu, đã bị giữ lại trong bao tử bị nghẹt không chuyển hết xuống ruột, và khi ói ra 83mg/dl cũng thoát ra mất. Trước khi uống đường, đo đường 125mg/dl là đường trong máu, sau khi ói đo lại đường trong máu còn 93mg/dl là trong máu thiếu đường nuôi các tạng phủ, trong khi bao tử không ăn được gì thì không có protein kết hợp với 93mg/dl đường để biến thành máu, nên cơ thể mất máu, nên nhịp tim cao, đường thấp 93mg/dl máu mỡ bị lạnh thì pH cũng thấp, máu sẽ đặc không lưu thông được, như vậy cơ thể vẫn thiếu máu, thiếu đường, không tiêu hóa được thì áp huyết tâm thu tăng giả, nếu đổi ra áp huyết thật về tiêu chuẩn khỏe có nhịp tim hòa hoãn 70-80, thì lấy tâm thu bên gan sau khi ói là Tay phải: 131/80/109.
Cách lý luận, vì thiếu máu nhịp tim mới tăng hơn bình thường 109-80= 29 số nên tâm thu mới cao giả, áp huyết tâm thu thật sự là 131-29=102mmHg, tâm trương 80-29/2=65mmHg
Áp huyết thật sẽ là 102/65mmHg 80
Đổi áp huyết gỉa lần cuối cùng Tay phải:130/80/104 ra áp huyết thật để so sánh tiến triển của bệnh (104-80=24), (130-24=106) (80-24/2=68) áp huyết thật là 106/68mmHg 80, có tiến triển tốt.
So sánh chuyển hóa tay phải trước ăn chiều nay :
Chiều hôm nay (5 giờ chiều):
- Tay trái: 147/77/86 - Tay phải: 132/81/80 Đây là áp huyết thật, tay phải tốt, tay trái bụng còn thức ăn cũ
- Chân trái: 149/76/85 - Chân phải: 154/75/87 ở chân là áp huyết thật, chân còn mạnh
- Nhiệt độ: 36,4/36,2/34,3 - Đường huyết: 118, Đường huyết thấp nhịp tim cao vẫn là thiếu máu
Sau khi ăn cháo với 5 thìa đường :
Thay vì đường huyết phải tăng lên 118+50=168, lại bị ói ra là mất, thì ngược lại đường huyết lại cao 200 là đường trong cơ thể bị mất đi, thiếu đường kiềm tính, tăng đường acid
Ăn 3 thìa cháo với 5 thìa đường, sau 30 phút thì ói ra rất chua:
- Tay trái: 142/80/97 - Tay phải: 152/77/104
Nhiệt độ: 36,4/36,1/35,8 - Đường huyết: 200 - pH: 5
Cuối cùng thiếu đường lại tập, lại làm mất máu mất đường pH 5 là tế bào lại bị acid.
Thổi hơi hạ áp huyết, kết quả:
- Tay trái: 137/82/102 - Tay phải:130/80/104
- Nhiệt độ: 36,7/36,4/35,7 - Đường huyết: 119

3-Nguyên nhân ung thư :
a-Bao tử không tiêu hóa thức ăn, ăn vào ói ra :
Phải nghĩ đến bao tử giống như cái phễu như đổ nước qua phễu mà không xuống chai, mà nước tràn ra ngoài là do đáy phễu bị nghẹt, giống như bao tử đầy thức ăn cũ không tiêu do hạ vị đáy bao tử bị nghẹt không thông xuống ruột non, nguyên nhân do bao tử thiếu đường co bóp thức ăn để chuyển hóa thức ăn thành chất lỏng gọi là dưỡng trấp xuống ruột non sẽ được các enzymes tiêu hóa chuyển hóa thành máu và mỡ, như Đức Phật nói tổng quát, máu nuôi thịt, mỡ nuôi xương.
Thức ăn cũ trong bao tử lâu ngày sẽ lên men, thừa acid, làm xót đau bao tử, các bữa ăn bao tử không thu nạp được chất bổ, nên bao tử chứa toàn độc tố sẽ ói ra bã thức ăn đen, xanh, vàng, mùi hôi thối.
4-Cách chữa vào nguyên nhân gốc sinh ra bệnh.
A-Phục hồi sự sống cho tế bào
a-Xúc bao tử cho hết bị tắc nghẹt.
Việc giải quyết phải làm tan các bã thức ăn cho nát ra thành lỏng, bằng bột baking soda, pha 1 thì bột baking soda pha với 5 thìa cà phê đường, uống vào sau bữa cơm trưa lúc 2 giờ, rồi nằm úp bụng ép thức ăn trong bao tử, sau 2-3 tiếng chúng sẽ bị đẩy ra khỏi bao tử bằng 2 lối, lên họng sẽ bị ói, và trôi xuống ruột là chất độc bị đẩy xuống ruột già đi phân lỏng nát mầu đen xanh, cơ thể sẽ mất nước và mất đường, phải uống 1 ly nước ấm pha 5 thìa cà phê đường cát vàng, đường cát vàng là kiềm, làm giảm đau, sau đó đo lại áp huyết và đường
Baking soda độ kiềm là 9, trong máu độ acid là 5, áp dụng mỗi ngày 1 lần lúc 2 giờ trưa, khi thử ph nước bọt pH tăng 6.5-7.0 là tốt, không sợ ung thư phát triển.
Bệnh do nguyên nhân bao tử thì phải xúc bao tử, còn dùng Phan tả diệp để lọc máu trong gan là sai.
b-Công dụng của bột baking soda khác với chai nước kiềm pH 9.
Nước kiềm vào máu thì máu không còn acid không phát sinh tế bào ung thư trong máu, đường của các mạch máu đi giống người đi ngoài đường, nước kiềm giống như đội an ninh truy bắt cướp ngoài đường phố sẽ không còn tên cướp nào, chỉ có tác dụng ngừa ung thư khi máu có acid, chứ không chữa được mô tế bào ung thư đã thành bướu.
Khác với bôt baking soda là bột nở, cũng pH 9, nhưng giống như đội an ninh đi vào từng nhà tìm bắt cướp lẩn trốn, có nghĩa tế bào máu không còn ung thư vì máu bị kiềm hóa, nhưng các tế bào ung thư đã cư trú nơi cố định kết thành mô tế bào ung thư, thì nước kiềm không phá vỡ được khối u, mà phải dùng bột baking dính vào các mô tế bào ung thư phá vỡ các tế bào chết làm bướu nhỏ teo dần rồi đường sẽ làm lành vết thương.
Chúng ta hãy thử nghiệm, những vật dụng nấu ăn dính mỡ đặc bẩn lâu ngày chùi rửa khó ra, chúng ta nhúng nó vào thau đựng nước kiềm, sẽ thấy kết quả khác với bột nở baking soda làm tan rã mỡ và chất bẩn ra, chùi rửa mau sạch hơn.
c-Sự hiểu lầm đường làm tế bào ung thư phát triển.
Hơn 40 ngàn tỷ tế bào trong cơ thể được nuôi dưỡng từ thức ăn gồm 4 nhóm thực phẩm : đường bột, đạm, chất béo, vitamines và chất khoáng, được cơ thể chế biến thành 4 thành phần nuôi tế bào là glucose, proteiin, lipid, oxy.
Thành phần glucose kết hợp với protein mới biến thành máu, thì tế bào lành hay tế bào bệnh hay tế bào ung thư nào cũng cần đường và máu để sống, tuy nhiên đường cát trắng tinh luyện thử pH là acid là môi trường thuận tiện cho tế bào ung thư phát triển, thì tế bào lành nhận đường cát trắng cũng trở thành tế bào có pH acid, thì toàn thể tế bào trong cơ thể sẽ bị ung thư. Tây y không biết dùng đường cát vàng pH là kiềm, nên mới có sự hiểu lầm ăn đường sẽ làm cho tế bào ung thư phát triển.
Còn khi các tế bào nhận đường có pH kiềm thì tế bào lành được khỏe mạnh, còn tế bào ung thư bị kiềm hóa thì tế bào ung thư không thể phát triển mà tự chết trong môi trường kiềm và bột baking soda sẽ phá vỡ tế bào ung thư chết ra khỏi cơ thể.
B-Tăng cường sức sống cho tế bào
Tây y chỉ có tiêu diệt tế bào ung thư đến khi cơ thể không còn tế bào ung thư để bảo vệ sự sống cho người ung thư được sống thêm vài năm, mà không có phương pháp phục hồi sức sống cho các tế bào lành đã bị suy yếu do ảnh hưởng của hậu quả điều trị ung thư.
Sự sống và sức sống khác nhau giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, tây y chỉ cắt bỏ đầu dây tim đèn hay thay dây tim đèn khác đèn sẽ sáng lại, như thế gọi là phục hồi sự sống, và chỉ nhìn vào bình chứa dầu để định được thời gian cháy sáng được bao lâu thì tắt, do đó tây y sau khi chữa khỏi ung thư cũng tiên đoán được bệnh nhân kéo dài được sự sống bao nhiêu năm, chứ không nghĩ đến việc cần phải đổ thên dầu vào bình tăng sức sống cho đèn cháy sáng được lâu hơn. Đấy là cái nhìn của các bác sĩ chuyên chữa ung thư, chứ không có các bác sĩ tiếp tục săn sóc phục hồi sức sống cho bệnh nhân. Vì tây y chữa bệnh chứ không chữa bổ
a-Phải bổ máu phục hồi sức khỏe cho các tế bào lành
Ngoài việc kiềm hóa tế bào ung thư, cần phải tẩm bổ các tế bào lành bằng thức ăn tăng cường lượng máu và tăng năng lượng calo cho tăng cân, không gì bằng ăn phở bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, mỗi tô phở có thêm chất béo thì nạp được 700 calo, thì đo đường huyết đã là 220mg/dl, tương đương 12,5mmol/l. Như vậy tây y giới hạn đường huyết chỉ có 6mmol/l hay 100mg/dl là phản khoa học, muốn cho mọi người đều bị bệnh ung thư do cơ thể không đủ tinh-khí-thần, là thiếu khí, thiếu đường nhìn thấy bằng con số đo áp huyết thấp đã biết trước cơ thể sẽ bị bệnh gì
Mỗi ngày ăn 3 tô phở là 2100 calo sức khỏe được phục hồi nhanh, trường hợp ăn ít không đủ calo, thì mới uống thêm đường cho tăng lượng calo. Tuy nhiên uống đường chỉ tăng lượng calo mà không có thức ăn thì cơ thể vẫn thiếu máu.
Nếu không ăn phở thì mua bột Whey Protein Isolate dễ tiêu hóa làm tăng cân, nở cơ bắp giảm mỡ, cứ 1 scoop dùng để đong bột, đỏ ra ly, khuấy đều với ít nước nguội trước cho tan bột rồi mới pha thêm nước nóng để bột không bị vón, rồi pha thêm 2 thìa cà phê đường cát vàng, để đạm protein kết hợp với đường thành máu, sau khi uống đo đường huyết rồi đổi ra calo theo bảng chuyển đổi, sao cho mỗi bữa ăn phải đủ 1000 calo hay đo đường huyết phải cao 18mmol/l cơ thể mới mau khỏe, như vậy chúng ta mới thấy tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết là lừa bịp bệnh tiểu đường và tiêm insulin làm hạ thêm đường huyết là phản khoa học.
b-Cần phải tăng cường thêm oxy để tăng hồng cầu duy trì máu không bị mất hồng cầu.
Có nghĩa là luyện khí sao cho hơi thở đều, hòa hoãn cho nhịp tim trong tiêu chuẩn 70-80 để mặt được hồng hào, tây y gọi là oxy liệu pháp, cho tăng khí lực, là một trong 3 thành phần tinh-khí-thần, làm sao cho khí lọt vào tiêu chuẩn áp huyết tâm thu từ 120-140mmHg, làm sao cho đủ lượng máu lọt vào áp huyết tâm trương bên gan là nơi thức ăn chuyển thành máu được dự trữ trong gan đủ số tâm trương từ 75-85 là lượng máu trong gan, nó sẽ cung cấp đủ lượng máu cho tim tuần hoàn đi khắp cơ thể nuôi dưỡng hơn 40 ngàn tỷ tế bào, thay cũ đổi mới tế bào. Đó là tập hít thở đều, không gì dễ hơn mà không cần chú ý đến hít thở, chỉ cần hát hay niệm câu A Di Đà Phật, hoặc A-Lê-Lu-Ya, là tự cơ thể điều chỉnh hơi thở, mới đầu tập hát hay niệm 1 câu 1 hơi thở, dần dần tăng lên 2 câu 1 hơi thở, rối đến 4 câu 1 hơi thở thì da mặt hồng hào không còn bị xanh mét do máu mất hồng cầu vì thiếu oxy, như trong bệnh ung thư máu cứ 1-2 tuần phải truyền máu 1 lần rồi lại mất máu do thiếu oxy duy trì công thức máu là Fe2O3, máu thiếu oxy lại bì thừa chấ sắt cũng bị ung thư.
c-Cần chuyển khí, máu và đường lưu thông khắp toàn thân thay đổi tế bào mới thay tế bào cũ .
Chỉ có cách duy nhất là tập bài Lăn Người chậm, nằm ngang từ trên đầu giường lăn xuống cuối giường nghỉ 10 tiếng đếm, rồi lại lăn từ cuối giường lên đầu giường rồi nghỉ 10 giây hay 10 tiếng đếm, kể là 1 lần lăn đi và về, lăn 5 lần, để tránh lăn nhiều bị mất calo làm tụt đường huyết thì tế bào lại bị thiếu đường là thiếu máu, giống như trong 1 cái chai đựng 3 lớp hột đậu khác nhau, muốn trộn đều, thì phải đặt nằm cái chai lăn nhiều lần thì chỗ nào cũng có đủ 3 loại hạt, công dụng của bài Lăn Người khí máu đường sẽ chia đều từ đầu xuống chân, chỗ nào thiếu được bù vào, chỗ thừa bị chuyển đi, nơi nào đau sẽ hết đau, u bướu trước đau hay to, sau sẽ hết đau và bướu nhỏ dần.
5-Cách cân bằng đường và thức ăn bổ máu.
Trong trường hợp bao tử đã teo nhỏ không dung nạp được 1 tô phở thì không đủ năng lượng calo để phục hồi sức sống cho cơ thể, thì sau khi ăn đo đường huyết xem bao nhiêu đối chiếu với bảng chuyển ra calo là bao nhiêu calo, còn thiếu bao nhiêu calo mới đủ 1000 calo, thì xem cần bổ sung thêm bao nhiêu thìa đường cát vàng, thì để ý có nhiều cách uống đường cát vàng :
a-Nếu nhịp tim thấp thì uống đường cát vàng với nước gừng nóng, vừa làm tăng calo, vừa làm tăng nhịp tim.
b-Nếu áp huyết tâm thu cao thì uống đường vắt chanh cũng vừa tăng calo, vừa làm hạ áp huyết.
c-Nếu nhịp tim cao, người nóng sốt, thì uống nước mía.
d-Nếu áp huyết tâm thu cao, nhịp tim cao, thì uống nước mía vắt chanh.
e-Nếu áp huyết tâm thu thấp, nhịp tim cao, thì uống nước mía pha gửng đun nóng
6-Khi nào cần tập thể dục hay khí công chữa bệnh.
Không phải tập nhiều mà không đo đường huyết, nên đã có nhiều người bị bệnh tiểu đường thì đã kiêng đường kiêng ăn nhiều, nhịn ăn bỏ bữa, chán ăn thì cơ thể làm gì còn đường mà phải uống thuốc chữa hạ đường, rồi lại tập nhiều cho hạ đường, cho đên khi đột qụy mà không biết nguyên nhân, lại bị tây y hù dọa chết vì đường huyết cao.
Quả thật chết vì đo đường huyết cao là đường trong cơ thể bị mất đi khi bị sụt cân, nhờ máy tập gym, chúng ta mới giải thích được qua thử nghiện thực tế, trước khi tập gym, đo đường huyết 6mmol/l tương đương 334 calo, trong khi chạy trên máy tập gym, máy chỉ 1000 calo, thay vì cơ thể phải khỏe hơn, nhưng cơ thể chỉ có 334 calo, lấy đâu ra 1000 calo, tập xong thì đột quỵ. Nhiều bệnh nhân bị bệnh tiểu đường hay hiểu sai điều này, lại thích tập nhiều cho đường xuống, khi mệt vào bệnh viện cấp cứu, tây y tiêm cho hạ đường làm tim mất đường ngưng đập. Đột qu5y lại đổ thừa bệnh nhân chết vì đường huyết cao.
Cho nên khi cơ thể sau khi ăn mà đo đường còn thiếu, phải thay đổi loại thức ăn nào cho tăng calo, như thấy uống bột Whey Protein Isolate thấy có tăng, nhưng chưa đủ calo phải ăn thêm, cho tăng đủ hay ăn uống nhiều lần trong ngày, chỉ khi nào uống nhiều đường, thừa calo mới tập, thiếu đường, thiếu calo không được tập.
Bệnh nhân trên thiếu đường lại tập nhiều, có lần uống bột Whey Protein đã thấy có kết quả tăng máu thì nhịp tim xuống gần bình thường, nhưng thiếu đường, ăn chưa đủ lượng calo lại tập cho mất, thay vì tiếp tục ăn ít một cho nhẹ bụng và ăn làm nhiều bữa không cần tập thì sau khi xúc bao tử rồi đổi lại cách ăn uống thì sẽ khỏi bệnh.
Kết luận :
Đây là cách chữa gốc của bệnh ung thư theo KCYĐ lúc nào cũng phải cân bằng tinh-khí-thần hòa hợp lọt vào áp huyết tiêu chuẩn tuổi, hay đủ khí, đủ máu, đủ đường cho nhịp tim lọt vào tiêu chuẩn hòa hoãn 70-80 là các tạng có đủ vị khí mới có đủ sự sống và sức sống của tế bào để kéo dài tuổi thọ.
Tây y chữa ngọn chỉ là phục hồi sự sống, tái khám hết tế bào ung thư, nhưng không phục hồi sức sống cho tế bào, giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, chữa ngọn là chữa vào tim đèn cho sáng trở lại, nhưng không phục hồi sức sống cho dài lâu bằng cách đổ thêm dầu cho đầy bình, đo là lý do tây y chữa xong ung thư thì báo trước kết quả chỉ sống được vài năm, tiên đoán cũng đúng như thần, nhưng không biết cách làm sao cho bệnh nhân sống lâu hơn như người khỏe mạnh bình thường sống cho đến già mới chết, vì chỉ biết cách phục hồi sự sống mà chưa biết cách phục hồi sức sống.
Số Zalo và Viber của tôi là +1760 761 1116
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách