gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 2 02, 2012 1:12 am
Đề nghị các thầy KCYĐ nghiên cứu bài Áp huyết thật, giả.
Giả là khi nào nhịp tim cao thay vì người nhiệt mà người sợ lạnh, hay nhịp tim thấp thay vì hàn thì người bệnh nhân lại nóng, thì phải chuyển ra áp huyết thật như trường hợp dưới đây :
Áp huyết tiêu chuẩn tuổi 33 là :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
Bẹnh nhân khai :
Cảm giác lòng bàn tay và lòng bàn chân của con thường sợ lạnh nhất là lúc chiều tối.
Như vậy là áp huyết giả : đổi ra áp huyết thật những áp huyết đã đo được để biết chức năng hoạt động của bao tử và gan còn tốt hay xấu :
Số đo huyết áp của con là Tay phải trước ăn trưa: 112/82/71, sau ăn trưa : 101/74/89
Đổi sang áp huyết thật với tiêu chuẩn nhịp tim trung bình là 68 là : P-112-(71-68)/82/71 =109/82/68, sau khi ăn 101-(89-68)/7/68 = 80/82/68-
Những áp huyết dưới cũng đổi ra áp huyết thật :
Tay trái trước ăn trưa: 104/79/75, sau ăn trưa : 103/71/94. áp huyết thật sẽ là : trước ăn tối: 97/79/68, sau khi ăn 77/71/68
Tay phải trước ăn tối 90/63/76, sau ăn tối: 98/67/80, áp huyết thật là : trước khi ăn 82/63/68, sau khi ăn 86/67/68
Tay trái trước ăn tối: 104/66/82, sau ăn tối : 105/67/81, áp huyết thật là : trước khi ăn 90/66/68, sau khi ăn 92/67/68
Xét về chức năng bao tử và gan :
Theo lý thuyết trước khi ăn áp huyết gan cao hơn bao tử, sau khi ăn áp huyết bao tử cao hơn gan là chức năng hấp thụ chuyển hóa đúng.
Xét chức năng trước và sau khi ăn của bao tử : trước ăn tối: 97/79/68, sau khi ăn 77/71/68 có nghĩa là chức năng bao tử hư, sắp bị ung thư, nếu tiếp tục chữa theo tây y.
Xét chức năng trước và sau khi ăn của gan :trước khi ăn 82/63/68, sau khi ăn 86/67/68 , chức năng gan hư, không tiết mật trước khi ăn để kích thích hệ tiêu hóa, đợi khi thức ăn vào bao tử mới tiết mật để chuyển hóa là tiêu hóa qúa chậm không tiêu, mới trào ngược thực quản.
So áp huyết giữa gan và bao tử xem hệ tiêu hóa có thuận hay nghịch, thuận là trước khi ăn thì bên gan cao hơn bao tử, sau khi ăn thì bao tử cao hơn gan, vì gan đã tiết mật xong thì áp huyết sẽ hạ, và áp huyết bên bao tử bắt đầu hoạt động sẽ cao hơn trước khi ăn :
Trước khi ăn áp huyết của gan bên tay phải, phải cao hơn tay trái ::trước khi ăn 82/63/68, của bao tử tay trái : 90/66/68 như vậy chức năng chuyển hóa sai.
Sau khi ăn áp huyết bao tử phải cao hơn gan :sau khi ăn 92/67/68 của bao tử, sau khi ăn của gan 86/67/68 chức năng chuyển hóa của gan thuận, nhưng sau khi ăn thì áp huyết gan xuống qúa thấp, chứng tỏ gan hết máu.
Bệnh nhân này cũng thiếu máu trong gan, biến chứng của bệnh do gan thiếu máu, nên không giúp bao tử hấp thụ và chuyển hóa, không uống Bổ Hư Thang, thì bệnh trào ngược thực quản không khỏi, tương lai sẽ dẫn đến ung thư bao tử, cổ họng....
Cần điều chỉnh lại Tinh-Khí-Thần .
Tinh : Uống Bổ hư Thang, ăn những thức ăn bổ máu, ăn ít một nhưng tập nhiều để giúp thức ăn chuyển hóa thành máu.
Khí : Trước và sau khi ăn đều tập Kéo Ép Gốt Thở Ra Làm Mềm Bụng trước 100 lần rồi tập tiếp bài Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần, mỗi ngày tập 4 lần.
Thần : Nằm tập thở thiền ở Đan Điền Thần sau bữa ăn 30 phút. tối đi ngủ nằm tập thở thiền ở Đan Điền Tinh đẻ phân thanh hóa trọc.
Những thầy nào đang theo dõi bệnh này, hay bệnh nhân cần nghiên cứu tự chữa phải theo dõi áp huyết thực, giả, khi nhịp tim cao mà người lạnh, nhịp tim thấp mà người nóng, dễ ăn uống những chất sai lần nóng làm thêm nóng, lạnh làm thêm lạnh, hư làm thên hư, thực làm thêm thực sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn.
admin