Dân trí Việt Nam càng ngày càng xuống thấp ?

Dân trí Việt Nam càng ngày càng xuống thấp ?
Nhiều nhà trí thức thường hiểu lầm, Việt Nam càng ngày càng có nhiều người khoa bảng, có học thức so với nhều nước khác hay so với thời chế độ cũ, nên nói người VN dân trí thấp họ không chấp nhận, như vậy họ cũng không hiểu dân trí là gì rồi, vì nó không liên quan đến có học vấn cao hay thấp, mà nó chính là văn hóa ứng xử của mọi tầng lớp trong dân chúng đối xử vợi mọi người trong gia đình, trong xã hội, chỉ có vài điều sau đây mà mắy chục năm định hướng xã hội, cải tạo xã hội tiến lên xã hội chủ nghĩa mà không bao giờ làm được .
Dân trí là phong tục văn hóa ứng xử của một nước chẳng hạn như :
Tư cách bản thân : phải thật thà, lễ phép, lịch sự, không nói dối, chửi thề, đánh nhau, không đánh người, không trộm cắp, không xả rác, giữ vệ sinh công cộng, giữ trật tự công cộng, công bằng, không chen lấn dành giựt.....
Trong gia đình : con phải hiếu thảo kính trọng cha mẹ ông bà, thương yêu đùm bọc anh em, kính trên nhường dưới.
Ngoài xã hội : Tôn trọng luật pháp, không cậy thế ủy quyền ức hiếp người, phải giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn,
Trong xã hội chủ nghĩa mọi người càng ăn gian nói dối lừa lọc nhau,đi đâu cũng chửi bấy văng tục chửi thề càng nhiều, dân trí VN có là văn hóc chửi thề, không tôn trọng luật pháp, người có chức có quyên chèn ép cấp dưới, bợ đỡ cấp trên, công an là người bảo vệ luật pháp lại phạm luật, lại đánh người, giết người, đánh người mất nhân tính, làm sai không có văn hóa từ chức, chính quyền bóc lột nhân dân, đi nước ngoài thì trộm cắp, chửi thề, coi thường luật pháp nước sở tại, đi đâu cũng xả rác, không xếp hàng theo thứ tự, ăn tiệm thì ồn ào, không lịch sự, lấy nhiều thức ăn như người chết đ́ói ăn không hết vất bỏ thừa thãi lấy mất phần của người khác...
Như trên là vài thí dụ điển hình, dân trí cao phải theo thời gian bớt dần những lỗi căn bản trên mới phải mà ngược lại càng ngày càng tệ, mà đầu môi chót lưỡi lúc nào cũng nói 5 điều bác Hồ ḍạy, học tập theo gương bác Hồ, học theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mà mấy chục năm nay không ai biết tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể là gì, từ chính quyền đến nhân dân đều lừa gạt nhau, ru ngủ nhau bằng khẩu hiệu kinh tế thị trường đ̣inh hướng xã hội chủ nghĩa mà không hiểu kết qủa đem đến lợi hại ra sao, mơ hồ không thực tế.
Nếu thực tế thì phải định hướng như 5 năm chúng ta phải có nhà máy chế tạo xe hơi, phải có nhà máy chế biến xăng dầu, phải có bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu trường học, học sinh phải được đi học miễn phí, phải có quán cơm xã hội miễn phí cho người nghèo, trẻ em đi học miễn phí, dân chúng phải được chữa bệnh miễn phí, phải có nhà ở gía rẻ trả góp cho công chức, phải có nhà nuôi người già, thương binh liệt sĩ....
Hơn nửa thế kỷ qua định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên xã hội chủ nghĩa như thế nào, mà dân chúng nông thôn mất nhà đất bỏ ruộng vườn, tay trắng, nghèo đói, đi ở đợ cho nước ngoài càng nhiều, mà không biết còn mấy trăm năm nữa chính quyền lèo lái con thuyền quốc gia chưa đi đến đích thiên đàng của ch̉ủ nghĩa xã hội, mà thực tế mọi người trong xã hội chỉ lừa nhau gạt nhau để mà sống thì làm sao gọi là dân trí cao được ?
-----------
Việc bạo hành của công an đánh chết người
Hồn ma HỨA HOÀNG ANH báo mộng HUNG THỦ ra tay sát hại là Thượng tá TRẦN MINH THẾ
https://www.youtube.com/watch?v=a3PjGI6VPLo
Nhiều nhà trí thức thường hiểu lầm, Việt Nam càng ngày càng có nhiều người khoa bảng, có học thức so với nhều nước khác hay so với thời chế độ cũ, nên nói người VN dân trí thấp họ không chấp nhận, như vậy họ cũng không hiểu dân trí là gì rồi, vì nó không liên quan đến có học vấn cao hay thấp, mà nó chính là văn hóa ứng xử của mọi tầng lớp trong dân chúng đối xử vợi mọi người trong gia đình, trong xã hội, chỉ có vài điều sau đây mà mắy chục năm định hướng xã hội, cải tạo xã hội tiến lên xã hội chủ nghĩa mà không bao giờ làm được .
Dân trí là phong tục văn hóa ứng xử của một nước chẳng hạn như :
Tư cách bản thân : phải thật thà, lễ phép, lịch sự, không nói dối, chửi thề, đánh nhau, không đánh người, không trộm cắp, không xả rác, giữ vệ sinh công cộng, giữ trật tự công cộng, công bằng, không chen lấn dành giựt.....
Trong gia đình : con phải hiếu thảo kính trọng cha mẹ ông bà, thương yêu đùm bọc anh em, kính trên nhường dưới.
Ngoài xã hội : Tôn trọng luật pháp, không cậy thế ủy quyền ức hiếp người, phải giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn,
Trong xã hội chủ nghĩa mọi người càng ăn gian nói dối lừa lọc nhau,đi đâu cũng chửi bấy văng tục chửi thề càng nhiều, dân trí VN có là văn hóc chửi thề, không tôn trọng luật pháp, người có chức có quyên chèn ép cấp dưới, bợ đỡ cấp trên, công an là người bảo vệ luật pháp lại phạm luật, lại đánh người, giết người, đánh người mất nhân tính, làm sai không có văn hóa từ chức, chính quyền bóc lột nhân dân, đi nước ngoài thì trộm cắp, chửi thề, coi thường luật pháp nước sở tại, đi đâu cũng xả rác, không xếp hàng theo thứ tự, ăn tiệm thì ồn ào, không lịch sự, lấy nhiều thức ăn như người chết đ́ói ăn không hết vất bỏ thừa thãi lấy mất phần của người khác...
Như trên là vài thí dụ điển hình, dân trí cao phải theo thời gian bớt dần những lỗi căn bản trên mới phải mà ngược lại càng ngày càng tệ, mà đầu môi chót lưỡi lúc nào cũng nói 5 điều bác Hồ ḍạy, học tập theo gương bác Hồ, học theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mà mấy chục năm nay không ai biết tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể là gì, từ chính quyền đến nhân dân đều lừa gạt nhau, ru ngủ nhau bằng khẩu hiệu kinh tế thị trường đ̣inh hướng xã hội chủ nghĩa mà không hiểu kết qủa đem đến lợi hại ra sao, mơ hồ không thực tế.
Nếu thực tế thì phải định hướng như 5 năm chúng ta phải có nhà máy chế tạo xe hơi, phải có nhà máy chế biến xăng dầu, phải có bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu trường học, học sinh phải được đi học miễn phí, phải có quán cơm xã hội miễn phí cho người nghèo, trẻ em đi học miễn phí, dân chúng phải được chữa bệnh miễn phí, phải có nhà ở gía rẻ trả góp cho công chức, phải có nhà nuôi người già, thương binh liệt sĩ....
Hơn nửa thế kỷ qua định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên xã hội chủ nghĩa như thế nào, mà dân chúng nông thôn mất nhà đất bỏ ruộng vườn, tay trắng, nghèo đói, đi ở đợ cho nước ngoài càng nhiều, mà không biết còn mấy trăm năm nữa chính quyền lèo lái con thuyền quốc gia chưa đi đến đích thiên đàng của ch̉ủ nghĩa xã hội, mà thực tế mọi người trong xã hội chỉ lừa nhau gạt nhau để mà sống thì làm sao gọi là dân trí cao được ?
-----------
Việc bạo hành của công an đánh chết người
Hồn ma HỨA HOÀNG ANH báo mộng HUNG THỦ ra tay sát hại là Thượng tá TRẦN MINH THẾ
https://www.youtube.com/watch?v=a3PjGI6VPLo