Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh Suy Giãn Tĩnh Mạch Chân - Hoa Mắt - Hồi Hộp.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 25, 2012 11:12 am
gửi bởi Phongvo
- Con xin chào thầy và các anh chị ở diễn đàn. Con xin được hỏi bệnh cho ba con. Ba con năm nay 50 tuổi, hiện đang bị suy giãn tĩnh mạch ở 2 chân. Ba con cao khoảng 1m77 và nặng 57kg. Ba thường hay bị mất ngủ, đi tiêu phân sống và dạo này hay bị hồi hộp ở ngực và hoa mắt.
- Con xin thầy và các anh chị bày giúp con cách chữa bệnh cho ba. Huyết áp ba con đo được như sau:
+ Tay trái: 119-83 mạch 105
+ Tay phải: 115-76 mạch 104
- Con tham khảo từ diễn đàn và các tài liệu của thầy thì tự đề ra cách chữa theo KCYD cho ba :
+ Uống sidrop Đương Qui Tửu
+ Tập các bài Dậm chân cha cha cha, vỗ tay 4 nhịp, cúi ngửa 4 nhịp.
+ Tối ngủ thở Đan Điền Thần.
- Riêng phần bấm vuốt huyệt thì trình độ con còn thấp kém nên chưa tự đề ra được, con chỉ tham khảo được cách dùng tay vỗ các chỗ suy giãn để tan máu bầm nơi đó. Mong thầy và các anh chị hướng dẫn thêm cho con phần day ấn huyệt này.
- Con cám ơn thầy và các anh chị.

Re: Bệnh Suy Giãn Tĩnh Mạch Chân - Hoa Mắt - Hồi Hộp.

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 26, 2012 10:24 am
gửi bởi Hà Thanh
:idea:

Re: Bệnh Suy Giãn Tĩnh Mạch Chân - Hoa Mắt - Hồi Hộp.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 27, 2012 4:36 am
gửi bởi Phongvo
- Cháu xin cám ơn sự giúp đỡ của cô. Cháu có vài thắc mắc xin cô giải đáp giúp cháu:

+ Cháu có thể dùng Đương Qui Tửu được không cô? Làm Đương Qui Tửu thì tiện hơn và ngâm 1 lần dùng nhiều ngày được.

+ Nếu biết huyệt thì vuốt từ thận du về tâm du sang can du xả tại đại đôn ( KB-BB-SB )

+ Cô chỉ giúp cháu " xả tại đại đôn " là thao tác như thế nào hay là chỉ vuốt từ can du tới đại đôn là ngừng? Cháu phải vuốt bao nhiêu lần? Dòng " KB-SB-BB" nghĩa là gì ạ?