gửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 19, 2012 7:00 pm
Trả lời :
A-Khám định bệnh :
Áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi trên 60 là :
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
Có nghĩa là áp huyết an toàn xuống thấp là 130, lên cao nhất là 140, nó thay đổi theo chức năng bao tử ảnh huởng từ thức ăn, thay đổi theo chức năng gan ảnh hưởng việc điều tiết mật.
Chức năng bao tử sẽ bị suy yếu vì nó còn bị ảnh hưởng về tâm lý như lo lắng sẽ ăn không tiêu, không hấp thụ và chuyển hóa, thức ăn không biến thành máu mà biến thành đàm mỡ, tạo ra những cục thịt dưới da hay trong cơ thể gọi là cục bướu mỡ.
Chức năng gan hoạt động bất thường do thay đổi tâm lý, như giận làm bầm gan tím ruột, làm tăng áp huyết, làm trào mật, ngược lại nó bị suy yếu teo lại sinh ra nhút nhát, thiếu can đảm, mất thần, sinh sợ hãi hại thận.
Phân tích bệnh của mẹ theo 7 dấu hiệu bệnh để tìm hiểu nguyên nhân bệnh theo Tinh-Khí-Thần :
1-Có nhiều hạch trên người :
Áp huyết trước khi ăn, tay trái phải thấp hơn sau khi ăn mới chứng tỏ là chức năng hoạt động của bao tử tốt, áp huyết của mẹ cháu thì ngược lại, có nghĩa là về Tinh, đã ăn những thức ăn hàn lạnh không tiêu, lại còn thêm bệnh lo lắng, bao tử không hấp thụ chuyển hóa nên mới tạo ra bướu hạch mỡ, nếu không chữa vào gốc bệnh thì cắt hạch này ra hạch khác.
2-Ngồi thiền mà vẫn phạm phải hai yếu tố gây thêm bệnh là suy nghĩ và lo lắng đều hại chức năng tỳ vị bệnh càng nặng thêm, không phải tại Thầy dạy thiền. Giống như một lớp chuyên, thầy giỏi, dạy những lớp chuyên không phải dở, mà mình vào lớp không chú ý, chỉ nhìn ra cửa sổ, lo nghĩ vẩn vơ, sẽ không có kết qủa gì về thiền, nên làm gì có chuyện lấy lại với không lấy lại những điều đã dạy, vì những điều đã dạy có vào trong đầu đâu.
3-Về tâm linh, ra mộ về thấy 1 con mắt, theo đông y, chức năng gan khai khiếu thông khí huyết lên mắt, như vậy chức năng gan suy do nhút nhát sợ hãi, và áp huyết cao đã làm tăng nhãn áp thấy hình ảnh như bụi bay, ruồi bay và nhiều hình ảnh khác tưởng tượng ra con mắt. Ngoài ra, nồng độ đường trong mắt cao cũng có hiện tượng này. Về tâm linh, ông bà đã nhắc nhở mình phải chữa bệnh gan và mắt, theo KCYĐ chính là điều chỉnh chức năng gan.
4-Theo đông y, chức năng gan suy, do mẹ nó là thận không nuôi dưỡng nó, vì chức năng thận cũng hư yếu, thận khí lên con ngươi mắt, thận khí mạnh, con ngươi co giãn điều tiết ánh sáng đúng, làm con mắt tinh anh, còn thận khí hư, con ngươi nở lớn, mắt mờ, thành mắt đờ đẫn mất thần, hỏng gai thị thuộc gan sinh ra nhìn một vật thấy mờ thành hai, về thần thì thận hư yếu sinh sợ hãi, gan yếu sinh nhút nhát, nên hay lo lắng sợ hãi la hoảng lên. Quy về bệnh vẫn là bệnh gan thận hư suy. Gan chủ gân, thần kinh và những ống mạch máu, nên ống máu teo không dẫn máu lên đầu, teo những dây thần kinh sinh đau nhức đầu, tay chân.
5-Thận chủ nuôi xương cốt, thận hư yếu không nuôi xương nên bị thoái hóa xương làm còng lưng.
6-Ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc cũng do nguyên nhân bao tử và gan không hoạt động, nguyên nhân do lười vận động thể dục thể thao để kích thích chức năng hấp thụ và chuyển hóa thức ăn
7-Đi ngoài nhiệt, có bệnh trĩ, cũng do khí hàn nhiệt trong người không lưu thông đều, cũng như cuối phòng thì mở máy lạnh, đầu phòng thì mở máy sưởi, người nào ở trong phòng như thế này cũng đều bị bệnh tay chân lạnh, bụng nóng, như vậy không phải đi ngoài nhiệt mà bị đi kiết không ra nên rặn lòi trĩ.
B-Cách chữa theo Tinh-Khí-Thần :
1-Điều chỉnh Tinh :
Kiêng ăn chè, ăn đường, ăn thức ăn hàn lạnh, những thức ăn khó tiêu.
2-Điều chỉnh Khí :
Cách chữa duy nhất là tập toàn bài thể dục khí công vào mỗi sáng tối, còn trước mỗi hai bữa cơm chính tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 100 lần, sau khi ăn 30 phút tập 200 lần, trong 6 tháng hết bệnh tật.
3-Điều chỉnh Thần :
Sáng, trưa, chiều, tối, bốn thời, ngồi trên ghế hay trước bàn thờ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, mỗi lần 30 phút. để luyên khí dưỡng thần
Tối trước khi đi ngủ, nằm trên giường để chồng hai bàn tay trên rốn, trong đầu niệm thầm A Di Đà Phật 300 lần sẽ ngủ ngon.
Nếu bệnh nhân không áp dụng theo thì mọi thầy thuốc cũng đành phải " bó tay chấm com", vì trong cơ thể mọi người không khắc phục được con ma lười mới bị nó làm ra bệnh.
Thân
admin