Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 1 31, 2012 11:12 pm

Cha Con 68 tuổi
Sáng:
Trước bữa ăn:
Tay trái: 145 - 101 - 77
Tay phải: 141 - 99 - 78
Sau bữa ăn:
Tay trái: 146 - 104 - 77
Tay phải: 155 - 108 - 80
Chiều:
Trước bữa ăn:
Tay trái: 132 - 99 - 102
Tay phải: 124 - 89 -102
Sau bữa ăn:
Tay trái: 134 - 93 - 110
Tay phải: 131 - 98 - 101
Cảm giác bàn tay chân và trán con thấy binh thường.
Cha cua con bị bệnh: tê tay, chân đau nhức.
Mắt của cha con bị sụp mí, đi cắt da rồi nhưng cũng không hết, nay sụp nhiều hơn, thầy chỉ giúp con cách điều trị để ba con hết sụp mắt.
Ba con bị bón phải uống thuốc nhuận trường mới đi được.
Xin thầy chỉ giúp con, con cám ơn thầy trước.
Mong nhận được hồi âm của thầy.

mail của con: lolem297@yahoo.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7110
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 7 Tháng 2 04, 2012 12:01 am

Nhìn số đo áp huyết của cha bạn ta thấy: huyết áp trước khi ăn buổi sáng tay trái cao hơn tay phải là trái qui luật vì khi đó men gan phải dự trữ để truyền sang dạ dày để tiêu hóa đồ ăn. Sau khi ăn HA tay phải lại cao hơn tay trái cũng là nghịch vì khi đó dạ dày co bóp để tiêu đồ ăn, HA tay trái phải cao hơn tay phải.
Buổi chiều trước và sau khi ăn cũng vậy. Nhưng ở đây mạch đập > 100 vì vậy số đo HA là số đo giả. Để tính HA thật ,ta xét: mạch đập ở tuổi này 70- 80 là bình thường, vì thế mạch đập 102 là tim đã phải đập thêm 102- 80= 22. Vậy HA thật sẽ là 132- 22=110 hoặc 124-22= 102. So với tuổi, HA này là quá thấp.
Suy ra ở cha bạn khí và huyết đều suy kém. Mí mắt sụp cũng do tỳ khí yếu( tỳ chủ cơ nhục. Cơ nhão, cơ sệ đều liên quan đến tỳ khí). Nói tóm lại 3 tạng: can mộc, tâm hỏa, tỳ thổ đều suy yếu.
Cách điều chỉnh theo KCYD:
Về Tinh: không ăn chất chua, hàn lạnh làm giảm HA, hại dạ dày. Ăn các đồ bổ tinh như cá trạch, cá lươn, nấu cháo hạt Ý dĩ ăn hàng ngày( Ý dĩ bổ tỳ trừ thấp). Uống thuốc Bổ hư thang.
Về khí:
- Tập 7 bài đầu điều chỉnh thần kinh.
- Tập bài nạp khí Trung tiêu
- Tập bài ép gối thở ra làm mềm bụng 200 lần sau khi ăn 30 phút.
- Nạp khí và vận khí ngũ hành.
- Dậm chân phía trước và sau.
Tôi tin kiên trì tập như vậy cha bạn sẽ khỏi bệnh
Ghi chú: cá trạch, cá lươn người ta ví là nhân sâm nước, rất bổ can thận.
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi tuancao » Thứ 7 Tháng 2 04, 2012 8:31 am

Theo kinh nghiệm của mình đã đo đường Huyết ở mắt theo hướng dẫn trong video của Thầy cho Chị gái của mình bị mờ mắt và mí mắt đang sệ xuống không muốn mở mắt thì thấy chỉ số đạt 4.3 mmol/L. Sau đó cho uống 2 muống đường thì đo lại thấy lên 7.1 mmol/L, sau đó tăng cường ăn đường, mật ong hàng ngày. Kết quả mí mắt giảm sệ và đang co lên dần.
tuancao
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 01, 2011 8:20 pm

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi lienhuong » Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 5:20 am

cho mình hỏi:
cha của mình ăn chay thì ăn gì để bổ tinh can thận vậy?
uống thuốc bổ hư thang lúc nào vậy, uống tới chừng nào thì không uông nữa?
uống thêm rượu đương quy tửu có được không vậy bạn?
cám ơn nhiều.
lienhuong
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 16, 2012 2:48 am

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 2 24, 2012 9:48 am

Trả lời

Những câu hỏi này đã có nhiều câu trả lời trong Diễn Đàn này rồi, chịu khó nghiên cứu để tự chữa. Cũng như mình đang đói, có người chỉ cho các món ăn và thức ăn. Mình chưa ăn mà hỏi ăn khi nào, chừng nào no, thì vô lý qúa phải không.
Bất cứ bệnh gì, ăn uống gì, chữa làm sao, khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn tuổi là khỏi bệnh, nên cần phải đo áp huyết kiểm chứng theo dõi mỗi ngày .
Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7110
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi lienhuong » Thứ 3 Tháng 3 06, 2012 4:32 am

cá trạch, cá lươn người ta ví là nhân sâm nước, rất bổ can thận.
Bạn nói an những thứ trên bổ can thận nhưng ba minh an chay nên minh mới hỏi an gì để bổ can thận mà.
lienhuong
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 16, 2012 2:48 am

Re: Bệnh: tê tay, chân đau nhức, sụp mí, táo bón

Gửi bàigửi bởi thuongnhan » Thứ 5 Tháng 3 08, 2012 8:48 am

Nếu ăn chay thì trong bữa ăn ko nên ăn chất hàn lạnh, mà ăn những thứ bổ máu như rau dền, củ dền đỏ, đậu phộng, đường đỏ, đậu phộng, rau ngót....
thuốc bổ hư thang bổ khí huyết tỳ vị, bạn tìm hiểu thêm ở trang nhà. http://khicongydaododucngoc.blogspot.co ... thang.html Nếu uống thuốc này rồi thì ko cần uống thêm Đương Quy Tửu nữa.
Hiện tại thầy Ngọc có hướng dẫn chữa bệnh bằng tâm linh, nếu ba bạn chưa có tu theo pháp môn nào thì áp dụng theo cách của thầy. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Rz0UZuTLwI
thuongnhan
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 2:58 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách