gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 1 26, 2012 10:28 am
Ý em là những bệnh hư hàn thì rõ là chữa bằng ĐQT và BHT là chuẩn quá rồi vì 2 thứ trên đều nóng và làm tăng huyết áp. Nhưng còn bệnh hư nhiệt? tại sao cũng chỉ định chữa bằng BHT và ĐQT? Nếu đúng hay sai như nào anh làm ơn chỉ giúp cho em với! Rõ hơn là Hư Nhiệt và Hư Nhiệt Giả Hàn đều có thể dùng BHT và ĐQT có đúng ko ạ(Hay tất cả các triệu chứng thiếu khí và huyết dù nhiệt hay hàn cũng đều có thể sử dụng 2 thang trên)???
Trả lời :
Âm hư là bệnh thuộc máu.
Nhịp tim đập là do khí đẩy máu tuần hoàn.
Máu đủ mà khí thiếu thì áp huyết số đầu thấp, khí dư thì áp huyết cao.
Khí và Huyết đều thiếu thì áp huyết số đầu thấp, nhịp tim thấp, người hàn, chân tay lạnh, đây là trường hợp bình thường dễ chữa, chỉ cần bổ máu thì Huyết sẽ sinh Khí, rồi Khí lại giúp cơ thể tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành máu, đông y gọi là Khí sinh huyết từ thức ăn, nếu không ăn thức ăn bổ máu thì không thể sinh huyết được.
Khí thiếu nhiều hơn Huyết, thì không đủ khí đẩy máu đi nuôi cơ thể ra bên ngoài nuôi da thịt, theo nguyên tắc âm từ trong ra ngoài, ngược lại, khí oxy của hơi thở và sự thẩm thấu oxy từ các lỗ chân lông không đi sâu vào tạng phủ theo nguyên tắc dương từ ngoài vào trong, để làm nhiệm vụ bảo trì máu, hồng cầu, và đẩy máu tuần hoàn. Theo lý thuyết đông y, nơi nào có máu chạy thì nơi đó nóng, nơi nào máu không chạy đến thì chỗ đó lạnh, do đó máu ngưng tụ ở phần âm nội tạng không ra đến phần dương được, thì đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt, dương hư sinh ngoại hàn.
Trường hợp Huyết hư gọi là âm hư nặng hơn sẽ gây ra biến chứng hư hàn giả nhiệt hay hư nhiệt giả hàn để gạt các thầy thuốc yếu tay nghề sẽ chữa sai lầm, hư làm thên hư, thực làm thêm thực khiến bệnh nhân vong mạng.
Theo định nghĩa hàn nhiệt cũa đông y căn cứ vào nhịp mạch tim đập, nhịp tim cao 81-120 là mạch nhanh thuộc mạch sác cơ thể bị nhiệt, nhịp tim thấp 50-69 là mạch chậm gọi là mạch trì thì cơ thể hàn. Trên thưc tế, nhờ máy đo áp huyết, chúng ta thấy nhịp tim nhanh 81-120,thay vì đông y kết luận là nhiệt nhưng chân tay lạnh, ...đó là bệnh nan y nhiệt gỉa hàn. Cách chữa nhất định phải cho thuốc mát, thức ăn lạnh, nhưng cơ thể phản ứng do vị giác sợ ăn uống thức ăn lạnh, thì thầy thuốc cũng phải biết đối chứng trị liệu lâm sàng tạo cho thức ăn hàn giả nhiệt bằng cách hâm nóng thức ăn thuốc uống, cho ăn uống lúc nóng khi qua miệng, khi thuốc vào đến trong cơ thể sẽ làm giảm nhiệt trong nội tạng.
Khi đo áp huyết có nhịp tim mạch thấp 50-69 đông y gọi là hàn, nhưng bệnh nhân khai trong người nóng, chân tay nóng, môi da khô nứt (do thiếu máu nuôi), bệnh này thuộc hư hàn giả nhiệt, bệnh nhân lại sợ ăn những thức ăn nóng mà thích ăn những thức ăn lạnh làm bệnh hư càng hư thêm, thầy thuốc bắt buộc phải cho dùng chất nóng như gừng, quế, phụ tử...nhưng phải bỏ vào tủ lạnh làm cho lạnh trước khi cho uống để gạt vị giác của bệnh nhân, khi thuốc vào trong nội tạng, mới làm cho tạng phủ mất hàn, đưa máu ra ngoài da, để đưa dương khí vào trong.
Như vậy thì cả hai trường hợp hư hàn hư nhiệt cũng đều thiếu máu cần phải uống thuốc bổ máu Bổ Hư Thang, nhưng điều chỉnh hàn nhiệt bằng những bài tập Khí Công, Nạp Khí Trung Tiêu và Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng để làm thông khí huyết trong nội tạng và toàn thân thì sẽ điều chỉnh được hàn nhiệt trở lại bình thường, đó là ưu điểm của môn KCYĐ.
Vừa tập khí công động công là thông khí toàn thân, khai mở Kỳ Kinh Bát Mạch thông đại chu thiên. Theo đông y, khi khí huyết chạy thông đủ 12 đường kinh thì cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng khí huyết dư thừa mới đem dự trữ vào Kỳ Kinh Bát Mạch, khi Kỳ Kinh Bát Mạch dư thừa thì cơ thể thông được Đại Chu Thiên, do đó KCYĐ tập các bài tập thể dục động công là làm thông Kỳ Kinh Bát Mạch
trước gồm Mạch Nhâm, Đốc, mạch Xung, Mạch Đới, Mạch Âm Dương Duy Mạch, Mạch Âm Dương Kiều Mạch, như vậy tập toàn bài theo thứ tự thì thông đủ 8 mạch. Còn tập thở thiền chỉ để thông khí huyết hai mạch Nhân-Đốc chính là thông Tiểu Chu Thiên, nên môn KCYD thông được cả Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên cùng một lúc, nên cơ thể không còn sợ bị bệnh tật.
Thân
admin