Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Công dụng của Yến Sào với phụ nữ mang thai

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 24, 2015 5:14 am
gửi bởi Tran Quynh
Kính chào các Thầy
Bà xã em năm nay 26 tuổi, huyết áp hai tay : 97/63 mạch 85 số này có thay đổi đôi chút nhưng chung quy là Khi thiếu, huyết thiếu, mạch nhiệt chân tay và người rất nóng. Qua tim hiểu KCYD thì em biết là vợ thiếu máu trầm trọng, nhưng hiện nay đang mang thai đầu lòng đc 1 tháng, sắc mặt tái nhợt, sức khỏe yếu. Em không biết có thang thuốc nào phù hợp với tình trạng trên không? em tính mua yến sào về nấu cho vợ ăn nhưng không rành lắm về công dụng của yến. Xin các thầy chỉ bảo giúp em.
Em 33 tuổi, tay trái: 114/71 - 75, tay phải 105/80 - 78, buổi tối ngủ mạch lại như vậy: tay trái 102/65 -65 tay phải 98/ 62-65 người lúc này rất mệt. Cho em hỏi tại sao lại có sự thay đổi như vậy ? Em có thể dùng Yến sào được không.
Rất mong đc sự giúp đỡ của quý thầy

Re: Công dụng của Yến Sào với phụ nữ mang thai

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 24, 2015 10:17 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Ăn uống gì, như Thầy Ngọc đã dạy: " Hỏi ông bác sỹ tốt nhất là máy đo huyết áp".
Vậy vợ bạn bị thiếu máu, huyết áp thấp thì xem loại nào ăn vào tăng huyết, tăng khí không. Ví dụ: thịt bò, thịt gà, cháo lươn bổ máu, tăng khí, bạn dùng thử xem. Rồi xoài, nhãn, chôm chôm... nữa chứ.
Nhịp tim thường tỷ lệ thuận với đường huyết. Nhịp tim của bạn thấp vào buổi tối, người mệt là đường xuống thấp rồi. Bạn hãy đo đường huyết ngay và so sánh với tiêu chuẩn của KCY Đ xem sao. Nếu đường huyết thấp, uống vài thìa đường người sẽ dễ chịu ngay.
Khí- huyết- đường, 3 cái đó luôn đi cùng nhau và phải đủ người mới khỏe.
Vương văn Liêu

Re: Công dụng của Yến Sào với phụ nữ mang thai

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 26, 2015 4:56 am
gửi bởi Tran Quynh
Dạ mấy thức ăn đó em cũng biết nên vẫn ăn hàng ngày nhưng không có tác dụng, kẹt quá nên em mới lên dây hỏi các thầy xem dùng Yến đc không, hoặc có thang thuốc nào co hiệu quả.
Huyết áp vẫn đo hàng ngày nhưng rất tệ. không bao giờ lên đc 100. mong thầy chỉ thêm

Re: Công dụng của Yến Sào với phụ nữ mang thai

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 26, 2015 6:42 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Hãy đo huyết áp 2 tay trước khi ăn và sau ăn 30 phút để biết sự chuyển hóa của gan và dạ dày. Nếu dạ dày yếu thì huyết áp khó lên.
Đo đường lúc đói, sau ăn để xem có đủ đường theo tiêu chuẩn KCY Đ không.
Từ các tham số có được, tư vấn sẽ chính xác.
Hai thiết bị quan trọng là máy đo huyết áp và máy đo đường huyết phải được sử dụng hàng ngày.
Vương Văn Liêu