Thư hỏi bệnh u bướu Fibromatosis.

Kính thưa thầy Ngọc và các tiền bối,
Con tên Sơn, nam 30 tuổi.Con vừa được biết đến diễn đàn này thông qua một số web link về thanh lọc cơ thể. Con có thắc mắc về bệnh của con, mong thầy và các tiền bối tư vấn cho con:
Từ năm 2002, con bị một khối u ở bắp đùi phía sau (khoảng từ nhượng chân kéo dài lên phía dưới của mông) và đi khám ở bệnh viện Ung bướu tp.HCM, được các bác sĩ chẩn đoán là bệnh FIBROMATOSIS (xơ hóa sợi cơ , u lành tính tái phát tại chỗ). Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nhưng 2 năm sau khối u lại tái phát, con lại phải tiến hành phẫu thuật và có xạ trị. Từ sau khi phẫu thuật, chân trái của con không thể co lên gập sát vào bụng nữa (Gần đây con có tập bài kéo gối ép hơi của thầy hướng dẫn nhưng chân trái con chỉ có thể kéo vuông góc so với cơ thể khi nằm thôi)
Lần phẫu thuật cuối cùng của con là năm 2005, đến nay đã được 9 năm.Gần đây khối u của con lại tái phát và chèn các dây thần kinh + mạch máu làm cho con thấy rất đau đớn ( nhất là khi trời lạnh, thời tiết thay đổi) và có cảm gíac lúc nào cơ đùi cũng bị căng cứng. Kích thước khối u của con hiện giờ có đường kính khoảng 9cm và dài khoảng 45cm ( gồm 3 cục u tròn nằm sát nhau dọc phía sau xương đùi trái, chèn giữa các bó cơ, nhìn giống như nhân 1 cây bánh tét)
Con có tìm hiểu trên mạng, các website tây y cũng chỉ có 3 cách trị là PHẪU THUẬT + HÓA TRỊ + XẠ TRỊ, nhưng khối u của con khá lớn, nếu phẫu thuật lấy trọn thì con sẽ bị mất hoàn toàn chân trái và xác suất bị liệt do đứt dây thần kinh cũng khá cao- Con đã đi một số bác sĩ nổi tiếng về U bướu cơ nhưng họ đều không dám nhận phẫu thuật vì rủi ro lớn quá.
Nguyên nhân bệnh FIBROMATOSIS hiện nay vẫn chưa rõ nhưng con đọc thấy họ phỏng đoán là do chấn thương ( lúc trước con có chơi JUDO-nhu đạo và vùng đùi của con thường xuyên va đập xuống sàn tập, con nghĩ có thể là do nguyên nhân này)
Các chỉ số huyết áp và đường con đo theo hướng dẫn của thầy và các tiền bối:
BUỒI SÁNG:
TRƯỚC KHI ĂN:
TAY TRÁI : 118-69-58
TAY PHẢI : 117-69-55
CHÂN TRÁI ( CHÂN BỊ ĐAU):111-57-52
CHÂN PHẢI:113-62-57
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT : 87mg/dL
SAU KHI ĂN
TAY TRÁI: 111-61-57
TAY PHẢI: 129-67-61
CHÂN TRÁI: 120-61-61
CHÂN PHẢI: 119-60-59
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT: 146mg/dL
BUỔI TỐI
TRƯỚC KHI ĂN:
TAY TRÁI: 111-70-55
TAY PHẢI: 114-68-54
CHÂN TRÁI: 107-63-58
CHÂN PHẢI: 120-68-57
ĐƯỜNG HUYẾT: 80mg/dL
SAU KHI ĂN:
TAY TRÁI: 114-58-57
TAY PHẢI: 122-71-59
CHÂN TRÁI: 121-68-60
CHÂN PHẢI: 123-62-58
ĐƯỜNG HUYẾT: 127mg/dL
TRÁN, BÀN TAY, BÀN CHÂN: LUÔN MÁT
LÒNG BÀN TAY, LÒNG BÀN CHÂN: ẤM
Con cao 1m63, nặng 65kg- Không uống bia rượu, không hút thuốc lá.
Hiện tai các bác sĩ con đi khám đều từ chối phẫu thuật và khuyên con nên chung sống với bệnh này. Con xin thầy hướng dẫn cho con các bài tập phù hợp để chữa trị hoặc hạn chế sự phát triển của khối u.
Con xin chân thành cảm ơn thầy và các tiền bối.
Con tên Sơn, nam 30 tuổi.Con vừa được biết đến diễn đàn này thông qua một số web link về thanh lọc cơ thể. Con có thắc mắc về bệnh của con, mong thầy và các tiền bối tư vấn cho con:
Từ năm 2002, con bị một khối u ở bắp đùi phía sau (khoảng từ nhượng chân kéo dài lên phía dưới của mông) và đi khám ở bệnh viện Ung bướu tp.HCM, được các bác sĩ chẩn đoán là bệnh FIBROMATOSIS (xơ hóa sợi cơ , u lành tính tái phát tại chỗ). Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nhưng 2 năm sau khối u lại tái phát, con lại phải tiến hành phẫu thuật và có xạ trị. Từ sau khi phẫu thuật, chân trái của con không thể co lên gập sát vào bụng nữa (Gần đây con có tập bài kéo gối ép hơi của thầy hướng dẫn nhưng chân trái con chỉ có thể kéo vuông góc so với cơ thể khi nằm thôi)
Lần phẫu thuật cuối cùng của con là năm 2005, đến nay đã được 9 năm.Gần đây khối u của con lại tái phát và chèn các dây thần kinh + mạch máu làm cho con thấy rất đau đớn ( nhất là khi trời lạnh, thời tiết thay đổi) và có cảm gíac lúc nào cơ đùi cũng bị căng cứng. Kích thước khối u của con hiện giờ có đường kính khoảng 9cm và dài khoảng 45cm ( gồm 3 cục u tròn nằm sát nhau dọc phía sau xương đùi trái, chèn giữa các bó cơ, nhìn giống như nhân 1 cây bánh tét)
Con có tìm hiểu trên mạng, các website tây y cũng chỉ có 3 cách trị là PHẪU THUẬT + HÓA TRỊ + XẠ TRỊ, nhưng khối u của con khá lớn, nếu phẫu thuật lấy trọn thì con sẽ bị mất hoàn toàn chân trái và xác suất bị liệt do đứt dây thần kinh cũng khá cao- Con đã đi một số bác sĩ nổi tiếng về U bướu cơ nhưng họ đều không dám nhận phẫu thuật vì rủi ro lớn quá.
Nguyên nhân bệnh FIBROMATOSIS hiện nay vẫn chưa rõ nhưng con đọc thấy họ phỏng đoán là do chấn thương ( lúc trước con có chơi JUDO-nhu đạo và vùng đùi của con thường xuyên va đập xuống sàn tập, con nghĩ có thể là do nguyên nhân này)
Các chỉ số huyết áp và đường con đo theo hướng dẫn của thầy và các tiền bối:
BUỒI SÁNG:
TRƯỚC KHI ĂN:
TAY TRÁI : 118-69-58
TAY PHẢI : 117-69-55
CHÂN TRÁI ( CHÂN BỊ ĐAU):111-57-52
CHÂN PHẢI:113-62-57
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT : 87mg/dL
SAU KHI ĂN
TAY TRÁI: 111-61-57
TAY PHẢI: 129-67-61
CHÂN TRÁI: 120-61-61
CHÂN PHẢI: 119-60-59
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT: 146mg/dL
BUỔI TỐI
TRƯỚC KHI ĂN:
TAY TRÁI: 111-70-55
TAY PHẢI: 114-68-54
CHÂN TRÁI: 107-63-58
CHÂN PHẢI: 120-68-57
ĐƯỜNG HUYẾT: 80mg/dL
SAU KHI ĂN:
TAY TRÁI: 114-58-57
TAY PHẢI: 122-71-59
CHÂN TRÁI: 121-68-60
CHÂN PHẢI: 123-62-58
ĐƯỜNG HUYẾT: 127mg/dL
TRÁN, BÀN TAY, BÀN CHÂN: LUÔN MÁT
LÒNG BÀN TAY, LÒNG BÀN CHÂN: ẤM
Con cao 1m63, nặng 65kg- Không uống bia rượu, không hút thuốc lá.
Hiện tai các bác sĩ con đi khám đều từ chối phẫu thuật và khuyên con nên chung sống với bệnh này. Con xin thầy hướng dẫn cho con các bài tập phù hợp để chữa trị hoặc hạn chế sự phát triển của khối u.
Con xin chân thành cảm ơn thầy và các tiền bối.