Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi chữa bệnh dạ dày và gan

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 05, 2014 9:10 am
gửi bởi dotritiep
Kính chào thầy Ngọc cùng toàn thể các thầy trong diễn đàn.
Đầu tiên cho con được gửi lời chúc sức khỏe và may mắn nhất đến các thầy.
Nhờ thầy bớt chút thời gian quý báu để thăm bệnh tình cho con, giúp con chữa bệnh và cải thiện sức khỏe.

Con giới tính Nam, 27 tuổi <bổ xung>
Hiện tại con đang bị bệnh viêm xung huyết hang vị, trào ngược dạ dày, ăn uống không thấy ngon và hay mệt mỏi.
Cách đây 3 tháng con có đi siêu âm tại bệnh viện thì bác sỹ thấy một u máu trong gan và nỏi không phải chữa trị gì, chỉ cần theo dõi 3 - 6 tháng.
Bây giờ thi thoảng con thường đau lâm râm ở vùng dạ dày, gần xương ức, có bị đau ngực nhẹ và thi thoảng đau nhẹ ở phần cạnh sườn phải.
Trời lạnh con cũng hay bị lạnh chân và tay. Hiện tại con cũng khó ngủ, sáng thường tỉnh sớm.

Huyết áp con đo theo như hướng dẫn của thầy trên diễn đàn như sau:

Bữa trưa.
Trước ăn: Tay trái - 109/78/70 ; Tay phải: 111/77/75
Sau ăn: Tay trái - 122/78/78; Tay phải: 123/78/79

Bữa tối:

Trước ăn: Tay trái - 117/73/69 ; Tay phải: 114/76/68
Sau ăn: Tay trái - 109/82/69; Tay phải: 113/86/66

Con có đọc cách chữa trị trên diễn đàn và hiện tại con đang áp dụng bài nạp khí trung tiêu 3 lần và kéo gối làm mềm bụng 100 lần sau bữa ăn tối 30 phút. Sáng và trưa con đi làm ở công ty nên không có điều kiện tập được.

Tối trước khi ngủ con có tập thở Đan Điền Thần. Khi thở con thấy dễ ngủ hơn và ấm tay và chân lên rất nhiều.

Vậy nhờ thầy hướng dẫn con cách chữa trị sao cho hiệu quả.

Con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

Re: Hỏi chữa bệnh dạ dày và gan

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 06, 2014 4:35 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Theo số đo HA của bạn trước và sau khi ăn như vậy là do can vị bất hòa. Hay lạnh chân tay là do tỳ yếu và có khi mật độ đường trong máu cũng thấp.
Hướng chữa:
1. Điều chỉnh Tinh:
- Không ăn nhiều các chất chua, cay. Ăn các thức ăn dễ tiêu hóa như cá, gạo nếp; thức ăn nên nấu nhừ.
2. Điều chỉnh Khí:
- Tập các bài thể dục Khí Công để tăng cường dương khí.
- Tập bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm bụng sau khi ăn 30 phút, kéo gối 600 cái. Trước khí tập đo đường huyết, nếu đường huyết nhỏ hơn 7 mmol/l thì uống 2 thìa cà phê mật ong hoặc đường. Sau khi tập được 300 cái lại kiểm tra đường huyết, nếu đường huyết vẫn >=7 mmol/l thì không cần bổ sung đường.
Bài tập này vừa làm khỏe dạ dày, vừa làm khỏe gan, thải độc gan.
3. Điều chỉnh Thần:
Tối khi đi ngủ nằm thở Đan Điền Thần để tăng HA, hồng cầu, ấm nóng toàn thân.
Vương Văn Liêu

Re: Hỏi chữa bệnh dạ dày và gan

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 06, 2014 8:37 am
gửi bởi dotritiep
Con xin cám ơn thầy!
Trước con tự đọc và tập luyện, giờ được sự chỉ dẫn của thầy con sẽ cố gắng tập luyện cho khỏe.
Chúc thầy sức khỏe và hạnh phúc!