Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh Gout và huyết áp thấp

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 11:38 am
gửi bởi tutamtichduc
"Chào cụ tutamtichduc cụ phán trường hợp này của em nhé. Em 50 t em bị gout từ 2001. Hôm nay em vừa đo ha của em xong,sáng sau khi đánh răng rửa mặt em đo tay trái 100/65 tim 50 phải 95/65. Đi ăn sáng về sau 30' đo dc như sau tay trái 112/70 phải 110/68 tim 55. Trước ăn cơm trưa trái phải giống nhau 110/75 tim 50. Sau cơm trưa 30' trái phải như nhau 112/70 tim 53. Năm 2002 em có đi kt tim vì hay bị đánh trống ngực và nhip tim lúc đó là 55, do em chơi tennis nên bs bảo chậm là do chơi thể thao. Hiện em vẫn đang chơi tennis, hoàn toàn khỏe mạnh chỉ tội mỗi bị gout. Cụ chuẩn đoán hộ em nhé, đội ơn cụ." :oops:

Căn cứ tiêu chuẩn huyết áp KCYD cháu mạn phép:

Khí huyết hư hàn, huyết áp thấp so độ tuổi.
Chơi môn thể thao không phù hợp so với thể trạng.

Huyết áp trước ăn như nhau, sau ăn như nhau cho thấy Gan và Tì Vị không làm đúng chức năng tiêu hóa cơ bản, rối loạn tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng, tạo đàm, vôi cặn trong máu.

Cách trị:
Về tinh:
Kiêng ăn đồ hàn lạnh: măng, cà, kem .v..v. kiêng đồ biển, đồ nhiều đạm. Ăn thức ăn bổ máu để làm tăng huyết áp theo đúng tiêu chuẩn độ tuổi ưu tiên những đồ có nguồn gốc thực vật như : củ dền đỏ, canh bí đỏ đậu xanh, chè táo đỏ hạt sen, chè bí đỏ v..v.

Cuối tuần xả độc gan bằng 1 nắm phan tả diệp ủ cốc nước nóng, uống vào buổi 9h tối.

Về khí:
Sau khi ăn 30' tập 200 lần kéo ép gối thở ra làm mềm bụng.
Mỗi ngày tập 3 cữ Vỗ Tay 4 nhịp, mỗi cữ vỗ 200 lần vỗ tay 4 nhịp.
Nhảy dậm chân trước sau mỗi ngày 3 cữ, mỗi cữ 5-10 phút.

****

Có gì thiếu sót quý vị đồng tu xin bổ sung giúp cháu với ạ !

Re: Bệnh Gout và huyết áp thấp

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 11:47 pm
gửi bởi Vương Văn Liêu
" Năm 2002 em có đi kt tim vì hay bị đánh trống ngực và nhip tim lúc đó là 55, do em chơi tennis nên bs bảo chậm là do chơi thể thao. Hiện em vẫn đang chơi tennis, hoàn toàn khỏe mạnh chỉ tội mỗi bị gout. "

Trong phần trình bày, sao mâu thuẫn thế nhỉ:"vì hay bị đánh trống ngực"..." hoàn toàn khỏe mạnh chỉ tội mỗi bị gout".
Đã bị gout thì sao nói hoàn toàn khỏe mạnh được, đó là sự rối loạn chuyển hóa. Nhịp tim dưới 60 bác sĩ bảo do chơi thể thao cũng là phán đại khái cho xong chuyện. Ở bệnh nhân này khí kém, thiếu máu nóng ở gan gây ra huyết hàn. Ấm thì ôn thông, hàn thì ngưng trệ do đó bệnh nhân này sẽ đau nhức nhiều. Cũng do máu chuyển vận chậm nên sẽ sinh ra lắng cặn ở các khớp xương, nhất là axit Uric- nguyên nhân của bệnh gout.
Xử trí:
1.Điều chỉnh Tinh:
- Không ăn các chất hàn lạnh, khó tiêu, phủ tạng động vật, đồ hải sản, bia, rượu.
- Trong khẩu phần ăn có thêm Hạt tiêu, Gừng, Quế; có thể dùng hỗn hợp mật Ong và bột Quế.
2. Điều chỉnh Khí:
- Tập toàn bài thể dục Khí công, bài Đứng hát kéo gối lên ngực để tăng HA, tăng nhịp tim; bài Nạp khí Trung tiêu và Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng để tăng HA và giúp cho bao tử và gan hoạt động tốt, vận hành khí Trung tiêu mạnh sẽ giúp sự chuyển hóa được tốt hơn.
3. Điều chỉnh Thần:
- Tối trước khi ngủ tập bài Thở Đan Điền thần để tăng sức nóng toàn thân, tăng HA, tăng sự chuyển hóa, an thần.
Ghi chú:
Có thể dùng kim của máy thử đường huyết châm và nặn máu ở những chỗ sưng do bị gout càng nhanh khỏi.
Vương Văn Liêu