Cách tập, chữa bệnh.

Cách tập, chữa bệnh.

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Đình Thi » Thứ 2 Tháng 2 04, 2013 12:00 am

Con kính chào thầy Đỗ Đức Ngọc và các thầy. Con xin kính chúc các thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Con là Nguyễn Đình Thi, ở Mát xcơva-Liên Bang Nga, năm nay con 48 tuổi, cao 1m59, nặng 48-51kg.
Huyết áp trước khi ăn: tay trái 131/90/91, tay phải 136/87/85
Huyết áp sau khi tập các bài động công và tĩnh công, ăn: tay trái 121/77/89, tay phải 129/72/91.
Vừa rồi con có vào web của thầy con tập các bài động công và tĩnh công, khi tập bài Nạp khí trung tiêu / Ép gối thở ra làm mềm bụng, thì nghe tiếng cục một cái và bị đau ở xườn non khoảng 1 tuần sau thì hết đău, nhưng đến bây giờ ấn vào vẫn đau cả khu vực xườn phải. Con bị viêm tai giữa từ lúc còn nhỏ(thối tai), bây giờ có dáy tai ướt, khỏang gần một tháng kết khô lại một khoanh như tổ sâu kèn và thi thoảng hơi đau tai phải nhiều hơn. Trước kia con có siêu âm thì ống mật bị cong, do đó ăn uống kém, đi ngoài lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy, có lúc ban đầu thì táo sau đó lại tiêu chẩy. Ngoài ra ở bên trong hậu môn bị chẩy máu từ năm 2007 đi bệnh viện khám họ cho thuốc bôi và đặt, khỏi được một thời gian sau đó lại bị lại, lúc thì ra nước vàng, lúc thì ra mủ, máu.Đi khám bác sĩ kết luận bị viên nặng, phải phẫu thuật để lạo sạch và khử trùng thì mới khỏi được. Hai năm trở lại đây sinh lý giảm đi rõ rệt trước cách 1 ngày, bây giờ tuần chỉ 1 đến 2 lần. Vậy con xin các thầy hướng dẫn con cần phải tập những bài nào?
Kính thư!
Nguyễn Đình Thi
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 1:44 pm

Re: Cách tập, chữa bệnh.

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 2 Tháng 2 04, 2013 4:39 am

Con là Nguyễn Đình Thi, ở Mát xcơva-Liên Bang Nga, năm nay con 48 tuổi, cao 1m59, nặng 48-51kg.


Tuổi này sinh láy giảm chắc cũng bình thường. cái này phải hỏi thầy Liều vì thầy đã trải qua tuổi đó.

Huyết áp trước khi ăn: tay trái 131/90/91, tay phải 136/87/85

huyết áp này có chút vấn đề nhưng không phải là trầm trọng

Huyết áp sau khi tập các bài động công và tĩnh công, ăn: tay trái 121/77/89, tay phải 129/72/91.

sau khi tập động công cơ bản về tiểu chuẩn

Vừa rồi con có vào web của thầy con tập các bài động công và tĩnh công, khi tập bài Nạp khí trung tiêu / Ép gối thở ra làm mềm bụng, thì nghe tiếng cục một cái và bị đau ở xườn non khoảng 1 tuần sau thì hết đău, nhưng đến bây giờ ấn vào vẫn đau cả khu vực xườn phải.


Khi tập bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng nếu người nào có tính tham lam thì sẽ bị đau bên sườn như người này.
Tính tham ở đây là do khi buông chân xuống nếu đúng động tác sẽ không hít hơi vào hoặc hít vào ít, nhưng một số người do có tính tham hoặc đa nghi không tin tưởng vào bài tập nên bỏ chân xuống họ đã hít đầy bụng hơi sau đó kéo lên xả ra. điều này vừa không đúng động tác, Tâm thì bất an, khí thì không thông mà còn dồn nén gây tức ách đau đớn khu vực sườn non.
Cách k phục đơn giản nhất là tập đúng động tác sẽ hết.

Con bị viêm tai giữa từ lúc còn nhỏ(thối tai), bây giờ có dáy tai ướt, khỏang gần một tháng kết khô lại một khoanh như tổ sâu kèn và thi thoảng hơi đau tai phải nhiều hơn.

Viêm tai có thể dùng bài mật cá mè của thầy Liêu để chữa.

Trước kia con có siêu âm thì ống mật bị cong, do đó ăn uống kém, đi ngoài lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy, có lúc ban đầu thì táo sau đó lại tiêu chẩy
.
Ông mật bị cong cũng không phải chuyện gì lớn. cái mật là cái túi chứa dịch mật , nó cong thẳng gì thì cũng tiết mật ra cho bao tự tiêu hóa.
việc chính ở đây là gan và bao tử làm việc hợp tác với nhau không tốt . việc này anh đo huyết áp trước và sau khi ăn của của các loại thức ăn khác nhau anh sẽ thấy việc đó.

Ngoài ra ở bên trong hậu môn bị chẩy máu từ năm 2007 đi bệnh viện khám họ cho thuốc bôi và đặt, khỏi được một thời gian sau đó lại bị lại, lúc thì ra nước vàng, lúc thì ra mủ, máu.Đi khám bác sĩ kết luận bị viên nặng, phải phẫu thuật để lạo sạch và khử trùng thì mới khỏi được.

Việc ngày hôm qua có mạch của ngày hôm qua ngày hôm nay có mạch của ngày hôm này . nếu ngày đó anh tập bài nạp khí trung tiêu và kéo ép gối như bây giờ thì bệnh đã khỏi rồi không cần mổ nạo

Hai năm trở lại đây sinh lý giảm đi rõ rệt trước cách 1 ngày, bây giờ tuần chỉ 1 đến 2 lần. Vậy con xin các thầy hướng dẫn con cần phải tập những bài nào?


Tập toàn bài khí công đông và tĩnh công ngày hai lần.

thân
Trần Hữu
Sửa lần cuối bởi tranhuu76 vào ngày Thứ 2 Tháng 2 04, 2013 11:37 am với 1 lần sửa trong tổng số.
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Cách tập, chữa bệnh.

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 2 04, 2013 5:49 am

Nhìn số đo huyết áp, nhịp tim và các biểu hiện như đi ngoài lúc táo, lúc nát thì bạn bị Tỳ, Thận hư hàn. Nhịp tim của bạn cao so với tiêu chuẩn, đáng ra bạn bị nhiệt, nhưng đi ngoài lại nát, suy ra số đo huyết áp của bạn là giả. Nhìn số đo huyết áp sau khi ăn 121/77 -89, căn cứ vào bảng huyết áp tiêu chuẩn theo KCYD, nhịp tim tối đa của bạn là 75. Nếu đổi ra huyết áp thật là ( 121- (89-75))/77- 75= 107/77-75, vậy huyết áp tay trái ( liên quan đến bao tử) là thấp, tức khí kém. Tương tự như vậy suy ra huyết áp tay phải.
Mặt khác sau khi ăn 30 phút, huyết áp tay phải cao hơn tay trái là can vị bất hòa.
* Về số lần quan hệ tình dục:
Theo các sách Đông Y, người ta 40 tuổi trở ra, thận khí đã vơi đi một nửa, có nghĩa cơ thể bắt đầu suy kém. Hai năm về trước sinh lý bạn khỏe cũng là bình thường, bây giờ như vậy cũng đúng qui luật. Theo Tổ Chức Y tế Thế Giới: số lần quan hệ tình dục của nam giới bình thường là tích số của 9 với số hàng chục của tuổi, số kết quả là số có 2 chữ số, chữ số đầu biểu hiện tuần, chữ số thứ 2 biểu hiện số lần quan hệ tình dục.
Ví dụ : Bạn 48 tuổi ~ 50 => 9 x 5= 45. Như vậy 4 tuần người ta chỉ quan hệ tình dục 5 lần là bình thường, còn bạn tuần 1- 2 lần là nhiều.
Quan hệ tình dục cũng ví như cơm ăn, nước uống hàng ngày, điều độ người mới khỏe.

Hướng chữa:
1. Điều chỉnh tinh:
Ăn uống các thứ bổ máu như Cà rốt, táo đỏ, thịt bò. Hạn chế ăn các thứ chua, mát làm hạ huyết áp, hại dạ dày.
Ở nước ngoài không có thuốc Đông y thì có thể ép nước táo đỏ và Cà rốt uống hàng ngày.

2. Điều chỉnh khí:
Tiếp tục tập các bài thể dục khí công, Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng .
Để giảm đau chỗ xương sườn: lấy gừng giã ra, trộn với rượu xoa vào nơi đau, hoặc nằm trong bồn tắm nước ấm có hòa ít nước gừng.
3. Điều chỉnh thần:
Tối nằm thở Đan Điền Thần để tăng cường chuyển hóa, an thần.

* Chữa dò hậu môn:
Lấy 1 củ nghệ vàng khoảng 20 gr giã nát, 10 gr phèn chua, 2 lá trầu không, 10 gr Kim ngân hoa. Tất cả đổ vào nồi đun với 1 lít nước, sôi 10 phút, rồi đổ tất cả vào 1 cái bô, ngồi xông hơi hậu môn ( điều chỉnh khoảng cách hậu môn và nước xông để không bị bỏng hậu môn). Sau khi xông xong, nước còn ấm, đổ ra chậu, ngồi ngâm hậu môn 10- 15 phút, thấm khô hậu môn và mặc quần.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Cách tập, chữa bệnh.

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Đình Thi » Thứ 4 Tháng 2 06, 2013 2:41 pm

Cám ơn các thầy nhiều! Con sẽ tiếp tục tập theo hướng dẫn của các thầy để tự chữa bệnh cho mình. Nghiên cứu tiếp để chữa bệnh cho mọi ngừơi, rất mong sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy.
Kính thư!
Nguyễn Đình Thi
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 1:44 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách