Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh Hang vị trong huyết có vi trùng, khô mờ mắt, viêm họng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 10:54 pm
gửi bởi Peter Ánh
Con kính chào Qúy Thầy!
Lời đầu thư con kính chúc Quý Thầy sức khỏe, hạnh phúc và an khang
Hiện nay, con có người mẹ đang mang nhiều thứ bệnh trong người suốt 18 năm nay. Nên con gửi thư này kính mong Quý thầy giúp đỡ hướng dẫn cách chữa cho mẹ con được sớm lành bệnh. những căn bệnh điển hình như: hang vị trong huyết có vi trùng, khô, mờ mắt, suy nhược, viêm họng, thần kinh tọa, bao tử...mẹ con nay là 55 tuổi.
số đo áp huyết trong ngày:
buổi sáng:
Tay Trái: 81/53/91; 82/56/89: Tay Phải: 85/52/ 81; 84/53/82

buổi trưa:
Tay trái: 80/53/83; 76/50/ 79; Tay Phải: 86/52/75; 78/52/79

buổi chiều:
Tay Trái: 81/ 52/ 79;Tay phải:86/51/81

cảm giác chân tay lạnh, đi cầu bình thường. vì nhiều bệnh quá nên con không biết ưu tiên chữa bệnh nào trước, hiện bây giờ con đang tạm áp dụng những bài Thầy Ngọc chỉ dẫn như Ép gối thở ra làm mềm bụng, nạp khí trung tiêu, thở đan điền thần. con rất mong được sự giúp đỡ của Quý Thầy, hướng dẫn cách chữa cụ thề nên ưu tiên chữa bệnh nào trước để giúp chữa hiệu quả. Con rất mong sớm nhận được thư trả lời của Quý thầy để con mau chóng chữa cho mẹ con. Con xin cảm ơn Quý Thầy rất nhiều. Xin Quý Thầy gửi qua địa chỉ Email: peter_nguyenanh@yahoo.com

Re: Bệnh Hang vị trong huyết có vi trùng, khô mờ mắt, viêm h

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 11:30 pm
gửi bởi admin
Trong suốt 18 năm, cơ thể không đủ máu nuôi dưỡng tế bào, tế bào bị bỏ đói nhiều năm nên chức năng hoạt động suy giảm gây ra biến chứng của nhiều bệnh. Dấu hiệu bệnh đã được báo trước bằng máy đo áp huyết lúc nào cũng thấp không tăng theo tuổi, như cây thiếu nước tưới trong 18 năm, theo tiêu chuẩn áp huyết của môn KCYĐ.

Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Vì chỉ lo chữa ngọn bệnh như đau chỗ này chỗ kia, bệnh ở tạng phủ này tạng phủ kia, mà chỉ dùng thuốc giảm đau an thần, không khác nào bệnh đang đói mệt do thiếu ăn, mà cứ dùng thuốc giảm đau an thần thì làm sao chữa được bệnh đói mệt làm cơ thể suy nhược mất sức ốm gầy dần.
Đối với KCYĐ, những người đang có áp huyết 80 trở xuống là tế bào trong cơ thể đang bị bệnh ung thư vì thiếu máu nuôi dưỡng chúng. Việc cần cứu chúng là tiêm chích ngay 2 hộp thuốc B12 (20 ống), mỡi ngày 1 ống, ăn những thức ăn bổ máu/ Khi tế bào được phục hổi sự sống, thì cơ thể sẽ khỏe dần, lúc đó mới chữa đến ngọn bệnh cũng chưa muộn.

Thân
admin

Re: Bệnh Hang vị trong huyết có vi trùng, khô mờ mắt, viêm h

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 30, 2013 11:30 pm
gửi bởi audible
Nhiều bệnh chỉ là triệu chứng của 1 nguyên nhân gốc là thiếu máu gây ra
Ưu tiên hàng đầu phải là bổ máu rồi mới tập khí công để bổ khí dẫn máu đi nuôi tế bào
Tinh :
- Nhờ bác sỹ chích B12 mỗi ngày
- Uống toa thuốc Bổ hư thang hoặc Đương quy tửu
- Ăn uống các thức ăn bổ máu theo bài 387
- Sau ăn uống hỗn hợp trà gừng mật ong
- Kiêng ăn các chất chua hàn lạnh
Khí :
- Tập toàn bài khí công ngày 01 lần
- Sau các bữa ăn tập các bài : nạp khí trung tiêu, kéo ép gối thở ra làm mềm bụng, rồi tập lại bài nạp khí trung tiêu, tập tiếp bài đứng hát kéo gối lên ngực
Thần :
- Tập thở đan điền thần, thở Mệnh môn
- Thường xuyên niệm A Di Đà Phật, 1 câu gồm 4 chữ, 5 câu trong 1 hơi thở

Thân !
Audible