Thưa các thầy KCYD
mẹ tôi năm nay 72 tuổi , cách đây 3 tháng bị phù 2 mắt cá chân và cẳng chân , bàn chân không phù , chân năng tức , phải tới bênh viên , ở đó họ chẩn đoán là giãn tĩnh mạch và truyền thuốc 3 ngày thì khỏi , sau 1 tháng tái phát trở lại , lần này 2 chân không phù mà chỉ phù mắt cá chân , có uông đon thuốc bệnh viên cho Daflon , ru tin 1 tháng liền không bớt , chân tê nặng như kiến cắn , nặng hơn về đêm ,thỉnh thoảng co giật 2 bắp chân . đi đứng thì vẫn bình thường .
đo huyết ap thì như sau
tay trái 127/74-86
tay phải 128/91-88
chân trái 174/99-86
chân phải 182/87-85
bà hiên đang uống thuoc cao huyết áo và betalog diều chỉnh nhip tim
tôi cũng hướng dẫn cho bà tập dâm chân , vỗ đạp chân , ép gối nhung càng tập càng thấy đau tức , và cản giác rát bỏng ơ mặt ngoài 2 bên chân tù hông trở xuống , rát không thể chịu được , chân trái nặng hơn chân phải . cách đây 1 tuần có đi khám tay BVDHY hà nội , siêu âm mach máu thì không thấy có giãn tĩnh mạch hoặc tắc mạch , ở đó họ nghi do viêm dây thân kinh , trước bà cũng nhiều khi bị đaulưng phải thủy châm .
nhưng khong giai thích được tai sao phù mắt cá chân và rát bỏng , màu da chân có khi vàng bệch có khi hơi tái
tôi không biết phải giải thích như thế nào và giải quyết bệnh của mẹ như thế nào vì uong thuốc tây giờ cũng khong đo rát và tập dậm chân cũng không tiến triển gì hơn
MOng được sự giúp đõ của các thầy KCYD
trân trọng cảm ơn các thầy