Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh động kinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 03, 2012 1:00 am
gửi bởi hdbao
Thưa thầy
Con tên là bảo, phái nam, 19 tuổi, con đã bị bệnh động kinh hơn 10 năm qua, mà giờ vẫn chưa tìm được cách chữa.
Đây là tình trạng bệnh của con: con vừa bị viêm xoang, vừa bị co giật, bố con cũng từng bị co giật và viêm xoang, nhưng bệnh co giật đến năm 30 tuổi thì bố con hết bệnh. Cứ mỗi khi thay đổi tư thế đột ngột như đang ngồi thì đứng lên hoặc đang đứng phải chạy, thì bắt đầu co giật. Khi bị co giật con vẫn ý thức được mọi thứ xung quanh, và chỉ bị trong vài giây.
Đây là số đo huyết áp của con:
Trưa trước khi ăn: trái 101-69-104, phải 105-68-100
Sau khi ăn: trái 112-66-91, phải 109-61-95
Tối trước khi ăn: 96-66-93,phải 109-68-96
Sau khi ăn: 115-73-90, phải 117-78-90
Đi cầu tiêu chảy
Đây là những thuốc con đang dùng được cô của con giới thiệu cho: thuốc xả độc gan, củ đậu. Hằng tuần cứ sáng thứ 4 và CN con đều xả máu độc ở huyệt trung xung trên tay phải. Ngoài ra, thuốc Di-hydan 100mg là thuốc chống co giật con đã dùng được 5 năm. Và con vẫn đang tập đều đặn kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Còn 1 vị thuốc nữa của cô con mà con không rõ tên, con sẽ báo cho thầy sau.
Con mong thư hồi âm của thầy
Chúc thầy luôn mạnh khỏe
Kính thư

Re: Bệnh động kinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 03, 2012 11:08 pm
gửi bởi admin
Trả lời

Đây là bệnh động kinh do thiếu máu nuôi não, áp huyết thấp hơn tiêu chuẩn không đủ máu nuôi tế bào thần kinh não bộ.
Áp huyết đo được cao nhất là 117/78mmHg mạch 90 ở tay phải sau khi ăn, và thấp nhất 96/66mmHg mạch 93 ở tay trái, còn áp huyết bên gan trước khi ăn 105/68mmHg mạch 100.
So sánh với áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 19 bên dưới, theo lý thuyết mạch cao hơn tiêu chuẩn là nhiệt, nhưng ngược lại đi cầu bị tiêu chảy là tỳ vị hư hàn, nên tất cả số đo áp huyết trên là áp huyết giả.
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)

Đổi sang áp huyết thất với nhịp mạch 70 thì áp huyết 117/78mmHg mạch 90 trở thành 97/78mmHg 70, áp huyết 96/66mmHg mạch 93 trở thành 73/66mmHg mạch 70, áp huyết 105/68mmHg mạch 100 trở thành 75/68mmHg mạch 70.

Cách chữa :
Ngưng ngay tất cả các loại thuốc xả độc gan, củ đậu làm mát hạ nhiệt, vì không phải bệnh động kinh do cao áp huyết nhiệt.
Cần chích B12 truyền dịch sérium sau đó dùng toa :
Ích khí dưỡng âm trị áp huyết thấp : Phù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị :
Hoàng Kỳ 30g, Sinh Địa 24g, A Giao, Mạch Đông, Chích Thảo, Trần Bì mỗi thứ 15g, Ngũ Vị Tử 12g, Chỉ Xác, Nhân Sâm, mỗi thứ 10g.
Sắc 4 chén nước, cạn còn 1 chén, uống nóng vào buổi tối. Trước khi uống đo áp huyết 2 tay, sáng dậy đo áp huyết 2 tay để so sánh xem áp huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn chưa, uống mỗi ngày 1 thang, khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn thì ngưng.

Tập 7 bài đầu khí công, bài Cúi ngửa 4 Nhịp 20 lần, Vỗ Tay 4 Nhịp 200 lần, Dậm Chân Phí Trước Phía Sau/Chachacha 10 phút...tất cả những bài này tập mỗi ngày 5 lần
Sau khiamỗi bữa ăn 30 phút tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần và bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần, rồi nằm nhắm mắt, cuốn lưỡi ngậm miệng thư giãn, hai bàn tay đặt chồng lên rốn, nghỉ 5-10 phút.

Viêm xoang thì xịt hết nước mũi ra, rồi xông mũi với 1 ly nước nóng với tinh dầu bạc hà hay với 1 thìa dấm thật chua, hay với lá bạc Hà và Tía Tô tươi. Khi nước mũi chãy ra lại xịt ra cho mũi khô mới xông tiếp.

Áp dụng trong 3 tháng, theo dõi áp huyết thật sai khi tập thở thiền ở huyệt Khí Hải 30 phút, so với áp huyết tiêu chuần.

Thân
doducngoc

Re: Bệnh động kinh

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 05, 2012 12:48 am
gửi bởi hdbao
Con cảm ơn thầy.