Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bướu vú của người HA cao

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 02, 2012 3:52 am
gửi bởi Moon
Kính thưa Thầy Ngọc và các thầy Khí công .

Thưa Thầy , xin Thầy vui lòng giải đáp và hướng dẫn dùm con ah.

Chị bạn con ( sinh năm 1958 - 55 tuổi ) , sau đợt khám sưc khỏe , siêu âm , kết quả như sau ( Con ghi nguyên văn ):

Tuyến vú (P) : vị trí 12 h cách núm vú 1 cm có cấu trúc echo kém giữa có vôi hòa d#7mm , nhu mô không đồng nhất . Ống dẫn không dãn
Tuyến vú (T) : Nhu mô kém đồng nhất , ống dẫn không dãn không u , không thấy hạch vùng .
bác sĩ kết luận : Bướu vú phải / thay đổi sợi bọc tuyến vú 2 bên

Chỉ số AH như sau :

Trưa : Sau khi ăn Tay trái : 145/96/99 Tay phải 161//87/95

Chiều : trước khi ăn Tay trái : 127/83/80 Tay phải 132//77/69
Chiều : Sau khi ăn Tay trái : 113/76/85 Tay phải 125//68/80

Kính thầy , con cũng tìm đọc bài bướu vú :( Bài 118) nhưng bài nầy chỉ cách chữa cho người HA thấp , còn chị nầy lại là dạng HA cao , vì chị ấy uống thuốc trị HA cao hàng ngày .
Con có đưa dĩa và khuyến khích chị ấy tập các bài :
Vỗ tay 4 nhip , văn mình 4 nhịp , dịch cân kinh 4 nhịp ,kéo ép gối thở ra làm mềm bụng thì hiện nay chị ấy đang tập nhưng vẫn uống thuốc song song luôn . đồng thời mỗi ngày đều theo dõi AH bằng máy đo AH .
Con có nói : nếu sau 1 thời gian tập ( chỉnh KHÍ ) thì thấy AH ổn rồi thì tự bỏ thuốc dần đi , có thể bỏ cách ngày rồi giảm hẳn và chỉ tập + đo AH theo dõi , đồng thời kỹ trong vấn đề ăn uống ( về TINH ) để tránh các TA làm tăng AH : sầu riêng , nhãn , thịt đỏ ...., còn riêng về THẦN thì chị ấy rất ổn ah -
Kính thầy , con đọc các bài của Thầy thấy nói : có bướu là chỗ đó máu không đến được hoặc bị tắc nên chỗ đó không được máu nuối trở thành bướu . Vậy trường hợp nầy không phải thiếu máu , mà do tắc , không thông nên phải tập nhiều bài : kéo ép gối và nạp khi`1 trung tiêu phải không Thầy ?, vì con nghe Thầy nói Nạp khí trung tiêu và kéo ép gối thở ra cho thông khí toàn thân là 2 bài trị bướu rất hiệu quả .

Thầy ơi, con tuy có may mắn gặp được KCYD của Thầy nhưng lại sắp phải tạm biết Thầy rồi , con tiếc lắm Thầy ah !
Chính thời gian nầy sao con thấy nó nhanh quá, chúng con trân trọng từng ngày Thầy còn bên chúng con
.
Hiện tại , vẫn còn đang đi làm nên con chưa có thời gian để học và hành nhiều được , nhưng cứ mỗi lần vào KCYD là con cứ như bị lực hút vô hình Thầy ơi , đọc hoài hết bài nọ bài kia mà không thấy chán .

Riêng trường hợp bướu vú của chị bạn con thì cách xửa lý như vậy đã đúng chưa hả Thầy , có gì sai sót nhờ Thầy chỉnh lại dùm chị ấy nhé Thầy .

Con kính chúc Thầy cùng các Thầy KC khác luôn khỏe , thân tâm an lạc để giúp nhiều người bệnh bớt đau khổ vì bệnh
Học trò qua mạng
dangthiminhnguyet.165@gmail.com

Re: Bướu vú của người HA cao

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 02, 2012 11:46 am
gửi bởi admin
Trả lời

Thay thuốc trị áp huyết bằng cách uống Trà Xanh đặc 1 ly sau 3 bữa ăn, sáng, trưa, chiều, làm giảm áp huyết một cách tự nhiên, những người thiếu máu, khi uống thuốc bổ máu làm tăng áp huyết trong 3-4 tháng, nhưng vẫn có thói quen uống nước trà xanh, khi đo áp huyết vẫn không tăng mà còn thấp, chứng tỏ trà xanh là vị thuốc thiên nhiên làm hạ áp huyêt hay hơn thuốc tây, không uống trà xanh vào buổi tối sẽ làm mất ngủ.

Còn bệnh nhân này sau khi ăn áp huyết thấp chứ không phải áp huyết cao, áp huyết cao là áp huyết giả. Tuyến vú là bao tử dành cho con bú, nó liên quan đến bao tử của người mẹ nên có những tuyến dẫn từ bao tử đến vú bị tắc, nếu đo nhiệt kế nơi vú có chỗ nóng đó là điểm tắc thuộc thực chứng, nếu đo nhiệt độ thấp 36 độ là tắc hàn hay không đủ khí huyết lưu thông qua đó nên tế bào bị kết khối cứng.
Do đó, bệnh nhân khi tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần thì dùng thêm một cái gối để đè lên vú, khi kéo gối thì ép đầu gối vào cái gối ép khí và huyết trong vú chẩy xuống bụng, nó sẽ tự động nhận thên máu và oxy mới thông vào vú, và lại đẩy khí huyết xấu trong vú ra, mỗi ngày tập đến 1000 lần thì các cơ tuyến vú mềm trở lại, sờ nắm không còn thấy bướu nữa.
Theo đông y, đề phòng bệnh sưng tắc tuyến vú, nên mua Bồ Công Anh khô nấu nước uống thay trà.

Thân
doducngoc