Kính gửi các thầy Khí công y đạo!
Em bị tê ngón tay đã ba năm nay rồi. Lúc đầu chỉ tê 1 ngón, sau tăng dần lên 2, 3, 4 ngón ở bàn tay trái. Ban đầu chỉ thỉnh thoàng mới bị tê vào buổi sáng nhất là những khi trời lạnh nhưng đến trưa là hết. Cỏn bây giờ thì nó tê 4 ngón tay suốt ngày đêm rất khó chịu, có khi còn đau buốt như ngâm tay trong thao nước đá, nhất là vào nữa đêm. Thỉnh thoảng bị chuột rút bắp chuối chân vào ban đêm.
Em đi khám và làm điện tim thì bác sĩ chẩn đoán bị “Hội chứng viêm ống cổ tay”. Mới bị tê uống thuốc còn thây bớt, còn bây giờ uống thuốc cũng như không, bác sĩ kêu mỗ thì mới hết tê. Nhưng còn sợ mỗ 1 thời gian bệnh tái phát phải mổ lại.
Xin quý Thầy vui lòng chỉ giúp em cách ăn uống và luyện tập.
Thông tin bổ sung:
- Giới tính: nữ
- Tuổi: 45
- Số đo áp huyết ở 2 cánh tay:
+ Trước khi ăn 30 phút: 121/80
+ Sau khi ăn 30 phút: 132/86
-Mạch tim đập: 80->88
- Cảm giác bàn tay: lạnh và tê ở đầu ngón tay giữa, ngón trỏ, ngón cái của bàn tay trái
- Cảm giác bàn chân và trán: ấm
- Đi cầu: bình thường, thỉnh thoảng bị tiêu chảy.
Trước đây em bị cao huyết áp (140/90) và tim đập nhanh (nhịp tim có khi lên đến 110). Hiện nay, do uống thuốc tây và tập thể dục nên bây giờ mới hạ được như vây nhưng huyết áp & nhịp tim vần chưa ổn định.
Về nghề nghiệp: công việc văn phòng thường xuyên sử dụng máy tính.
Xin cảm ơn. Kính chúc các thầy luôn sống vui, sống khỏe!