Những bệnh uống thuốc suốt đời không bao giờ chữa khỏi, nếu không chữa đúng gốc bệnh.
Kính thưa Thầy,
Đã hơn 10 năm nay, người con lúc nào cũng sợ gió, sợ quạt. Vì nếu gặp gió, hay ngồi quạt, người rất mệt và dễ bị cảm. Khi đi ra ngoài, nếu trời nắng quá, hay gặp trời mưa, khoảng 2 ngày sau là cảm nặng! Ngày nào cũng phải tắm bằng nước nóng!
Bên cạnh đó, sau khi ăn xong (bất cứ đồ ăn mới hay cũ) rất thường xuyên có triệu chứng: nhẹ là ợ hơi, còn nặng là đau bụng, nhức đầu, chân tay mỏi rã rời, run tay, toát mồ hôi…
Bình thường bụng lúc nào cũng lạnh toát! Cơ thể hay đau nhức!
Con thường xuyên phải sử dụng thuốc bổ, thuốc chích ven Laroscorbin (Vit C) và truyền Đạm. Cơ thể mà có các loại thuốc này thì khoẻ được một thời gian rất ngắn (2-3 tuần).
Con chữa chạy hoài mà không hết bệnh!
Gần đây, con tìm hiểu cách chữa bệnh trên mạng. Con Thầy trang web của Thầy có những bài tập rất hay!
Với bệnh lý của con, xin Thầy cho con biết, con bị bệnh gì? Con cần phải tập như thế nào và uống những loại thuốc nào để điều trị hiệu quả?
Con cám ơn Thầy. Con mong được Thầy hồi âm.
Con kính chúc Thầy luôn trào tràn niềm vui và hạnh phúc trong công tác phục vụ và giúp đỡ mọi người.
Con là Nữ Tu Dòng Đaminh.
Tuổi: 40
Huyết áp trước ăn trưa: 10/7 - Nhịp tim: 70
Huyết áp sau ăn trưa: 10/7 - Nhịp tim: 88
Huyết áp trước ăn : tối 10/7 - Nhịp tim: 70
Huyết áp sau ăn tối: 10/6 - Nhịp tim: 60
Cảm giác bàn tay chân và trán lạnh, nhưng không thường xuyên; tuy nhiên con hay bị lở miệng khi ăn đồ nóng.
Đi cầu phân nhão và đen, đôi khi đi phân sống.
Con cám ơn Thầy. Con chúc Thầy luôn vui khoẻ.
Kính
Con Th H.
Trả lời :
Thân gửi soeur.
So áp huyết của soeur với tiêu chuẩn tuổi theo khí công dưới đây :
Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theokinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổithiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg,mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg,mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg,mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
Gốc bệnh của soeur là hậu qủa của bệnh áp huyết thấp như trẻ dưới 12 tuổi, có nghĩa là chỉ đủ máu và khí lực bơm máu đi nuôi một cơ thể nặng 20-30kgs tế bào, trong khi ở tuổi 40 trở lên cần phải đủ khí và huyết nhiều hơn, được đo bằng máy đo áp huyết từ 120-125mmHg mới đủ nuôi một cơ thể nặng 40-45 kgs tế bào. Vì thiếu máu đã hơn 10 năm, có nghĩa là tuổi tăng mà áp huyết không tăng theo sự phát triển của cơ thể, nên các tế bào chức năng tạng phủ không được nuôi dưỡng đầy đủ, thì chức năng hoạt động của tế bào yếu dần, nếu thêm 10 năm nữa áp huyết không tăng theo tuổi mà vẫn ở mức trẻ 12 tuổi thì các tế bào suy nhược chết dần, sẽ trở thành tế bào ung thư. Đa số những nguời lớn tuổi có áp huyết dưới 90 thì bắt đầu tế bào ung thư phát triển, có nghĩa là nguyên nhân gây ung thư là fo thiếu máu thiếu khí trầm trong một thời gian lâu từ 10 đến 20 năm trở lên, do đó mà bệnh ung thư khó chữa, vì khó phục hồi lại sự sống cho tế bào, khi áp huyết xuống 80 là đang bị ung thư, chữa hóa trị theo tây y lại mâu thuẫn tiêu diệt tế bào ung thư lại làm chết thêm tế bào lành, làm mất máu tụt áp huyết thêm nữa, do đó, bất cứ chữa theo phương pháp nào, áp huyết cơ thể tăng trở lại hơn 100mmHg tây y gọi là khỏi bệnh, nhưng theo KCYD vẫn còn bị thiếu khí huyết theo tuổi, tế bào vẫn không đủ khí huyết nuôi dưỡng, nên bị tái phát gọi là di căn, còn chữa cách nào mà áp huyết cứ tụt thấp dần đến 70mmHg thì các tế bào chức năng tạng phủ chết ngưng hoạt động. Đây là gốc bệnh thiếu máu, thiếu khí.
Người có cảm giác nóng bên trong, đông y gọi là âm huyết hư thiếu, sinh nội nhiệt, nhưng sờ chân tay bên ngoài thì lạnh đông y gọi là dương khí hư ngoại hàn
Nguyên nhân thiếu máu do ăn uống kém, ăn ít, lại ăn nhiều chất chua có nhiều vit.C như chanh, cam, bưởi, dứa, dưa, yaourt...người hay bị lạnh phải kiêng ăn những thức ăn lạnh mát như đậu xanh, giá, kem, nước đá.
Tây y không hiểu âm dương khí huyết như âm huyết hư sinh nội nhiệt, dương khí hư ngoại hàn, nhưng nhờ máy đo áp huyết đã chỉ ra được bệnh. áp huyết là khí lực, dưới tiêu chuẩn là khí hư, nhịp tim mạch dưới tiêu chuẩn là cơ thể trong ngoài đều hàn lạnh, thích ăn thứcv ăn nóng ấm, mạch cao hơn tiêu chuẩn là mạch nhiệt, chân tay phải nóng ấm, nhưng thiếu máu và thiếu khí đẩy máu ra đến ngoài da mà chỉ chạy sâu bên trong, thì mạch nhịp cao tăng nhiệt , chỉ tăng nhiệt trong cơ thể, chứ máu không đủ chạy ra ngoài, đông y gọi là bệnh nan y hư nhiệt giả hàn, hư nhiệt là thiếu máu, nên áp huyết của những trường hợp hư nhiệt giả hàn hay hư hàn giản nhiệt là bệnh nan y. Hư hàn giả nhiệt là sờ chân tay trán da nóng mà phải đắp chăn vẫn rét run, đó là bệnh sốt rét, khi đắp chăn nóng qúa, thì nhiệt lại ủ vào trong trở thành nội nhiệt ngoại hàn lại phải tung vất chăn đắp đi.
Xét về mạch của áp huyết mà soeur đo, nhịp cao nhất là 88 thuộc nhiệt, mạch thấp nhất 60 là hàn, soeur không để ý đây là hư hàn gỉa nhiệt, hư nhiệt gỉa hàn đều là bệnh do máu làm ra, có khi mạch nhiệt 88 nhưng chân tay lạnh trong người nóng, có khi mạch hàm 60 nhưng châ ntay nóng trong người lạnh. Cả hai trường hợp soeur chích Vit. C là chữa sai. Còn uống thuốc bổ mà 10 năm máu chưa lên đủ tiêu chuẩn áp huyết vì chiách Vit. C làm phá mất máu mất hồng cầu. Một người dùng chua suốt đời để áp huyết tụt thấp dần cũng có nguy cơ ung thư làm tăng bạch cầu, giảm hồng cầu.
Thực tế 4 số đo áp huyết này soeur đo sai, không bao giờ 4 lần đo giống nhau cả.
Khi soeur ăn thức ăn nóng hay bị lở miệng, miệng theo đông y thuộc chức năng bao tử, chứa thức ăn dù lạnh mát nhưng nó không tiêu hóa, chỉ là một túi đựng thức ăn lâu ngày trong bao tử không được chuyển hó, nên bị lên men, tăng nhiệt làm loét bao tử, hơi nhiệt của bao tử xông lên miệng làm lở miệng, chứng tỏ sau khi ăn cơ thể không đủ khí chuyển hóa để co bóp bao tử thành chất lỏng chuyển xuống ruột non thấm qua màng ruột thàng dưỡng trấp theo mao quản li ti lên xoang phổi nhân oxy để biến thành máu, qúa trình hấp thụ và chuyển hóa thức ăn không hoàn thành, trờ thành đàm đóng ở xoang phổi làm các xoang phổi thiếu nơi chứa oxy và trao đổi oxy, nên không đủ khí lực, hơi thở làm suy giảm hệ miễn nhiễm chống bệnh tật, Những thức ăn không được hấp thụ sẽ bị tống ra ngoài nên phân sống sít tiêu chảy, phân hão và đen là do nhiều độc tố là những thuốc uống vào bao tử cũng không được hấp thụ chuyển hóa cũng bị tống ra ngoài trở thành phân có mầu nâu, đen.
Bao tử muốn chuyển hóa thức ăn thì nhiệt trong bao tử ít nhất 41 độ C, cao hơn gọi là bao tử nhiệt, nếu ăn tiêu hóa tốt, chuyển hóa nhanh, thì cơ thể lại mau đói, ngược lại bao tử hàn thì nhiệt trong bao tử thường 35 độ, nên bên ngoài bụng sơ 2 thấy lạnh, có nghĩa là bao tử chỉ là nơi chứa thức an mà không làm việc co bóp. do đó ăn xong nặng bụng, nó bắt mình buồn ngủ mệt mỏi, nó cấn mình ngủ để dồn năng lượng cho nó chuyển hóa thức ăn, người xuất mồ hôi và lạnh toát mồ hôi là hàn nhiệt tương tranh trong bao tử không đều, bao tử hàn, thức ăn hàn làm nặng bụng, chứa thức ăn lâu trong bao tử sẽ trở thành thối, lên men, tăng khí bao tử thành ợ hơi, hơi không thoát ra được khỏi miệng làm thành hơi nhiệt lở miệng. bao tử khi làm việc chuyển hóa đúng, nó cho cơ thể tăng khí lực, khí lực nas2y nuôi con nó là thổ sinh kinh, khí bao tử mạnh giúp chức năng phổi mạnh, nhiệt bao tử không hàn không nhiệt thì nhiệt trong phổi cũng đúng tiêu chuẩn không hàn không nhiệt mới điều chỉnh được thời tiết nóng lạnh bên ngoài không bị ho càm lạnh, không bị sốt nhiệt, chức năng của phổi điều chỉnh mồ hôi và nhiệt độ da lông, biết đóng mở lỗ chân lông đúng chức năng, khi cơ thể nhiệt chức năng phổi mở lỗ chân lông cho thoát nhiệt bằng mồ hôi nhiệt, khi thời tiết lạnh, chức năng phổi đóng chặt lỗi chân lông không cho lạnh thời tiết xâm nhập qua lỗ chân lông vào cơ thể, nhìẹt cơ thể thoát ra bằng lỗ chân lông thuộc chức năng phổi, và nhiệt trong cơ thể cũng được xuất ra bằng đường tiểu thuộc chức năng bàng quang, nên đông y gọi hai chức năng phối hợp của phổi và bàng quang là hệ miễm nhiễm phòng chống bệnh tật bằng một tên gọi là Vệ Khí. Còn thức ăn đúng, chức năng hấp thụ chuyển hóa đúng tạo ra khí lực và tăng máu tăng hồng cầu nuôi tế bào khỏe mạnh, đông y gọi chức năng phế tâm tỳ là Dinh khí hay Vinh khí, khí dinh dưỡng nuôi dưỡng tế bào.
Cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần :
1-Điều chỉnh Tinh :
Uống thuốc bổ máu tăng áp huyết , giúp mạnh chức năng tỳ vị tăng vinh khí :
Ích khí dưỡng âm trị áp huyết thấp : Phù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị :
Hoàng Kỳ 30g, Sinh Địa 24g, A Giao, Mạch Đông, Chích Thảo, Trần Bì mỗi thứ 15g, Ngũ Vị Tử 12g, Chỉ Xác, Nhân Sâm, mỗi thứ 10g.
Sắc 4 chén nước, cạn còn 1 chén, uống nóng vào buổi tối. Trước khi uống đo áp huyết 2 tay, sáng dậy đo áp huyết 2 tay để so sánh xem áp huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn chưa, uống mỗi ngày 1 thang, khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn thì ngưng.
Kiêng ăn chất chua hàn lạnh hoặc lạm dụng dùng Vit.C Sau bữa ăn uống 1 ly trà gừng mật ong làm ấm bao tử, giữ áp huyết không bị tụt thấp và không bị ợ hơi, chống bị đi phân sống tiêu chảy.
2-Điều chỉnh Khí :
Tập bài Đứng Hát Keo Gối Lên Ngực 100 lần, mỗi ngày tập 8 lần làm tăng áp huyết.
Đứng hát kéo gối lên ngực : http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU
Sau khi ăn 30 phút, tập bài nằm Kép Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng 100 lần giúp bao tử co bóp nhồi thức ăn thành chất lỏng giúp ruột dễ hấp thụ và chuyển hóa.
Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) : http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk
Sáng tập toàn bài thể dục khí công :
Lớp tập khí công Toronto: http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y
3-Điều chỉnh Thần :
Tối trước khi đi ngủ 30 phút, tập thở thiền ở Đan Điền Thần, nữ đặt ngược bàn tay với nam :
Thở đan điền thần : http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI
Đo áp huyết kiểm tra cách ăn uống tập khí công mỗi ngày nếu áp huyết tăng dần đúng tiêu chuẩn là chữa đúng mới khỏi bệnh hoàn toàn, áp huyết lên chưa đủ thì bệnh vẫn còn.
Thân
doducngoc
