Kính thưa thầy Đỗ Đức Ngọc,
Lời đầu con xin được kính chúc thầy cùng gia quyến luôn mạnh khỏe và ngày càng thành công trong công việc.
Con cũng biết là công việc của thầy rất bận nhưng xin thầy hãy giúp mẹ con. Mẹ con năm nay 39 tuổi, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Cách đây 6 tháng, mẹ con bị đau bụng dữ dội. Đưa đi bệnh viện sau soi chụp bác sĩ có nói là u thận phải nên phải phẫu thuật cắt bỏ u và nghiễm nhiên là bỏ luôn cả trái thận đó. Sau khi đem đi xét nghiệm thì được kết luận là " Ung thư tiểu mô tế bào thận". Đến nay sức khỏe của mẹ con yếu đi rất nhiều. May mắn biết được trang web của thầy, mẹ con cũng đã học được 1 số động tác trong bài tập nhưng vì trên trang nhà chưa thấy có ai hỏi về cách chữa u thận nên mẹ con cũng không biết tập sao cho đúng. Vậy nên, con viết thư này kính mong thầy giúp đỡ và chỉ bảo cho mẹ con cách tập luyện và thuốc uống. Sau mỗi bữa ăn 30 phút, mẹ con có tập bài " Kéo gối thở ra làm mềm bụng " 200 lần sau đó tập bài " Nạp khí trung tiêu" 5 lần. Như vậy có đúng không hả thầy? Mẹ con hiện giờ rất hay bị đầy bụng, sôi bụng, đi ngoài phân nát. Huyết áp của mẹ con đo được trước ăn tay trái là 96/60/74, tay phải là 98/60/75. Sau ăn 30 phút tay trái là 108/78/75, tay phải là 102/71/75.
Con rất mong nhận được sự chỉ dạy của thầy thật sớm vì gia đình con ở tận một tỉnh miền núi của Việt Nam nên ít có điều kiện tiếp xúc với y học hiện đại. Con tha thiết mong thầy sớm nhận được thư con và giúp đỡ cho gia đình con.
Trân trọng cảm ơn thầy