Tai nghẹt, bao tử có bọ, cổ khô khát, ngứa nứt da, nhói gan và bao tử...
Adelaide 19-4-2012. (miền Nam nước Úc)
Thư hỏi bệnh kính gửi thầy Ngọc.
Kính thưa thầy,
Tôi tên Hằng, 60 tuổi. Hôm nay mạo muội viết thư hỏi thầy cách chữa bệnh.Tôi biết thầy rất bận nên không dám kể lể dài dòng, tôi xin liệ tkê một số bệnh và là bệnh lâu năm rồi, hy vọng thầy có thể chỉ cho tôi cách chữa tận gốc .
1-Tai tôi ngoài việc nghe thấy đủ thứ tiếng í, u, xột xoẹt trong tai ngày đêm, tai tôi còn bị nghẹt (nhưng không bị điếc). Những lúc bị nặng làm đầu bị căng tức và tim bị mệt. Bác sĩ tai nói khí trong và ngoài tai không quân bình nên đặt một ống nhỏ lên màng nhĩ, vài tháng sau thì ống tự rớt ra. Tôi đã đặt tất cả ba lần nhưng ống rớt ra thì bệnh vẫn còn đó nên tôi không đặt ống nữa.Cả hai tai cùng bị nhưng bên phải tệ hơn bên trái.
2-Tôi bị khô cổ, uống nước không đã khát. Nước trôi qua thì cổ vẫn bị khô. Ban ngày ít bị hơn ban đêm. Nhiều khi khô đến đau cổ.Từ khi coi you tube của thầy, mỗi khi nhớ tôi có uốn lưỡi ngậm miệng, có lúc nước miếng ra nhiều, có lúc phải đợi rất lâu mới có một ít.
3-Bụng tôi kêu ột ột liên tục ngày đêm, ợ hơi và bỏ bom nguyên tử rất nhiều. Bao tử tôi có con bọ ở trong và đã uống thuốc trụ sinh, nhưng sau đó thì bao tử vẫn chua. Tôi có uống Nexium một thời gian dài và đã từ từ bỏ không uống nữa. Năm tối nay bao tử bị chua lại và tôi phải uống thuốc lại. Góc phía trên của bao tử và gan hay bị nhói nhưng chụp hình, siêu âm kết quả đều tốt. Gan thỉnh thỏang như đội lên đụng màng bụng.
4-Về câu hỏi này tôi xin lỗi thầy vì sự vô phép của tôi (vì bệnh liên quan đến vùng hạ bộ).Khởi đầu nách tôi bị ngứa, gải trầy cả da, vài ngày sau xuất hiện một, hai mụn nhỏ khoảng ¼ hạt gạo và vài nếp gấp da bị nứt ra. Sau đó đến kẽ giữa hai mông và hai háng. Hiện chỉ hai bên háng và trên mu là bị ngứa. Nhiều nếp gấp của da ở trong bộ phận sinh dục, chỗ đi tiểu và đi cầu bị nứt, có khi thấy dính ít máu trên khăn giấy.Có hai vết nứt dài từ hậu môn chạy lên bộ phận sinh dục và vùng da chỗ đó khô, hơi đỏ, đôi khi bị rát. Những vết nứt này xuất hiện vài ngày rồi khỏi nhưng lại xuất hiện lại Tôi đã từng bôi dầu olive, dầu dừa, bôi chất thạch bên trong lá aloe vera ,đắp khổ qua xay cho đỡ ngứa nhưng đều không có kết quả.
5- Tôi có tập tĩnh công, thường hay bị đau trong bụng, nhất là vùng bụng phía bên phải. Có khi bao tử, gan, ruột như bị kim châm vào, một lúc sau mới hết. Mỗi tối tôi đo áp huyết trước khi đi ngủ để biết nên đặt tay ở đan điền thần hay tinh. Tuần trước tôi được đọc bài “Năm cách nằm thư giãn “ của thầy tôi quyết định chọn cách đặt tay lên rốn. Còn về động công mỗi ngày tôi tập bảy bài trên vùng đầu, vỗ tay bốn nhịp 150 lần, vỗ tâm thận 200 lần, cúi ngửa bốn nhịp 10 lần, dịch chân kinh hai nhịp 30 lần, quay vặn khớp vai 3 lần, vặn mình 7 lần, dậm chân trước sau và chachacha bốn nhịp mỗi thứ ba lần bài hát bảy số, nạp khí ngũ hành, hạc tấn mở mắt,vuốt tay âm dương, đập và vuốt chân. Sau hai bữa ăn tôi đều tập bài nạp khí trung tiêu 5 lần và kéo gối ép ngực mềm bụng 200 lần. Sau hơn một tháng tập tôi xin phản hồi kết quả là hai số đo đầu đã lên dần, có vài lần số đầu vượt quá140. số thứ hai đa số vẫn chưa đạt được số tiêu chuẩn 80-90, số thứ ba trước khi ăn và đi ngủ vẫn thấp hơn số 68.Trên mặt có mọc một mụn to bằng nửa hạt gạo, mụn này lặn thì có mụn khác mọc lên ở vị trí khác (trước giờ mặt tôi rất ít khi nổi mụn).Bụng bớt kêu hẳn, ít ợ và ít thả bom. Mấy hôm nay bị chua bụng lại thì bị ợ lại nhưng không nhiều như hồi trước.Tóc tôi bắt đầu bị bạc năm tôi 40 tuổi, qua 50 tuổi thì trên đầu chỉ thấy muối , rất ít tiêu. Tôi tập khí công khỏang hai tuần thì thấy bắt đầu có ít tóc đen xuất hiện ở hai bên tóc mai và phía trước trán. Hôm nay sau năm tuần tập lại có thêm một ít tóc đen cũng ở vùng đó. Tối đầu tiên tôi tập đan điền thần thì tai thông lại, nhưng hôm sau lại bị nghẹt lại. Cách tập đan điền tinh hay hai tay đặt hai nơi không có kết quả như vậy.Sau khi tập động công áp huyết bao giờ cũng xuống, trước khi đi ngủ áp huyết lên.
Hôm nay áp huyết của tôi trước khi ăn trưa tay trái đo được 142/83-68, tay phải đo được 137/83-65 . Sau bữa ăn tay trái đo được 122/78-72, tay phải đo được 120/76-72.
Trước bữa ăn tối tay trái đo được 127/77-75, tay phải đo được 122/82-72. Sau bữa ăn tay trái đo được124/78-79, tay phải đo được 123/76-76.
Hai bàn tay,chân và trán ấm áp. Phân khúc đầu thấy có hình dáng, khúc sau là một đống nát bấy, không bị bón.
Chân thành cám ơn thầy. Kính chúc thầy và gia quyến an khang.
Kính thư,
Lưu Thúy- Hằng. thuyhang501020@yahoo.com