BỆNH LẠ
Kính gửi Thầy và toàn thể các bạn đồng môn.
Đây là thông tin trên Internet, đưa lên thì không đúng lắm theo yêu cầu hỏi bệnh.
Nhưng đây hẳn cũng là vấn đề chúng ta đáng quan tâm, vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Ngành Y tế (tỉnh Quảng Ngãi và Bộ) hiện nay chưa biết là bệnh gì.
Theo em phán đoán thì đây là trường hợp bị nhiễm độc, chất độc trong môi trường, có thể là trong nguồn nước, trong đất trồng...Cách chữa trị là tăng chất lượng sống, thải độc gan...Nhưng cũng có thể là một loại bệnh Ung thư (Da) (?)
Xin Thầy và các bạn xem xét ạ.
http://sgtt.vn/Thoi-su/162645/Benh-%E2% ... -mang.html
--------------------
Điều đáng lo là bệnh đang bùng phát nhanh và diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Theo sở Y tế Quảng Ngãi, từ đầu năm 2012 đến hôm qua (5.4), địa phương có 66 trường hợp mắc bệnh lạ. Trong đó chủ yếu ở huyện miền núi Ba Tơ với 65 trường hợp, huyện Minh Long một trường hợp. Riêng tại xã Ba Điền (huyện Ba Tơ) có đến 56 trường hợp, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lạ của xã này từ năm 2011 đến nay là 148 trường hợp.
Ông Phạm Văn Bút, chủ tịch UBND xã Ba Điền nói nếu tính cả năm 2010 thì trên địa bàn xã đã có 15 người chết vì căn bệnh này (từ 3 – 15 tuổi). “Cả xã bây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ bị chết vì bệnh lạ. Bà con liên tục hỏi lãnh đạo xã, nhưng chúng tôi đâu có chuyên môn nên không thể giải thích”.
Ông Nguyễn Xuân Mến, phó giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi cho biết thêm, trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh lạ ở xã Ba Điền hiện nay, đa số đều bùng phát vào tháng 3 và đầu tháng 4 này, trong đó có bảy trường hợp tái phát bệnh. Cùng với ba trường hợp tử vong mới đây, từ năm 2011 đến nay, tỉnh có sáu trường hợp tử vong (riêng từ đầu năm 2012 đến nay có năm bệnh nhân tử vong). Các trường hợp mắc bệnh lạ đều có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau như: tổn thương da mu bàn tay, bàn chân, đầu và kẽ của các ngón tay, chân với những mảng da màu đỏ sậm, sưng nhẹ, đau nhẹ, ít ngứa; sau 4 – 7 ngày gan bàn tay, bàn chân có dấu hiệu nứt, nẻ và dày; một số người bệnh có tổn thương ở vùng má, hai bên cánh mũi, mặt trước – trong cẳng tay; ngày thứ 14 bắt đầu rụng tóc...
Theo sở Y tế Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của bệnh lạ, ngày 4.4 sở đã cử đoàn công tác đến các làng bản vùng cao xã Ba Điền để khảo sát tình hình bệnh lạ. “Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”, ông Nguyễn Xuân Mến nói.
Sở Y tế tỉnh này đã gửi công văn khẩn cấp đến bộ Y tế đề nghị cho điều tra, khảo sát để phát hiện nguyên nhân gây bệnh, tìm biện pháp ngăn chặn, ổn định đời sống cho người dân.
Phạm Anh – Minh Đức
Đây là thông tin trên Internet, đưa lên thì không đúng lắm theo yêu cầu hỏi bệnh.
Nhưng đây hẳn cũng là vấn đề chúng ta đáng quan tâm, vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Ngành Y tế (tỉnh Quảng Ngãi và Bộ) hiện nay chưa biết là bệnh gì.
Theo em phán đoán thì đây là trường hợp bị nhiễm độc, chất độc trong môi trường, có thể là trong nguồn nước, trong đất trồng...Cách chữa trị là tăng chất lượng sống, thải độc gan...Nhưng cũng có thể là một loại bệnh Ung thư (Da) (?)
Xin Thầy và các bạn xem xét ạ.
http://sgtt.vn/Thoi-su/162645/Benh-%E2% ... -mang.html
--------------------
Điều đáng lo là bệnh đang bùng phát nhanh và diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Theo sở Y tế Quảng Ngãi, từ đầu năm 2012 đến hôm qua (5.4), địa phương có 66 trường hợp mắc bệnh lạ. Trong đó chủ yếu ở huyện miền núi Ba Tơ với 65 trường hợp, huyện Minh Long một trường hợp. Riêng tại xã Ba Điền (huyện Ba Tơ) có đến 56 trường hợp, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lạ của xã này từ năm 2011 đến nay là 148 trường hợp.
Ông Phạm Văn Bút, chủ tịch UBND xã Ba Điền nói nếu tính cả năm 2010 thì trên địa bàn xã đã có 15 người chết vì căn bệnh này (từ 3 – 15 tuổi). “Cả xã bây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ bị chết vì bệnh lạ. Bà con liên tục hỏi lãnh đạo xã, nhưng chúng tôi đâu có chuyên môn nên không thể giải thích”.
Ông Nguyễn Xuân Mến, phó giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi cho biết thêm, trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh lạ ở xã Ba Điền hiện nay, đa số đều bùng phát vào tháng 3 và đầu tháng 4 này, trong đó có bảy trường hợp tái phát bệnh. Cùng với ba trường hợp tử vong mới đây, từ năm 2011 đến nay, tỉnh có sáu trường hợp tử vong (riêng từ đầu năm 2012 đến nay có năm bệnh nhân tử vong). Các trường hợp mắc bệnh lạ đều có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau như: tổn thương da mu bàn tay, bàn chân, đầu và kẽ của các ngón tay, chân với những mảng da màu đỏ sậm, sưng nhẹ, đau nhẹ, ít ngứa; sau 4 – 7 ngày gan bàn tay, bàn chân có dấu hiệu nứt, nẻ và dày; một số người bệnh có tổn thương ở vùng má, hai bên cánh mũi, mặt trước – trong cẳng tay; ngày thứ 14 bắt đầu rụng tóc...
Theo sở Y tế Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của bệnh lạ, ngày 4.4 sở đã cử đoàn công tác đến các làng bản vùng cao xã Ba Điền để khảo sát tình hình bệnh lạ. “Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”, ông Nguyễn Xuân Mến nói.
Sở Y tế tỉnh này đã gửi công văn khẩn cấp đến bộ Y tế đề nghị cho điều tra, khảo sát để phát hiện nguyên nhân gây bệnh, tìm biện pháp ngăn chặn, ổn định đời sống cho người dân.
Phạm Anh – Minh Đức