gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 15, 2012 11:01 am
Trả lời :
Hãy đo áp huyết ở hai cánh tay trước và sau khi ăn 30 để so sánh với áp huyết tiêu chuẩn, nếu áp huyết thấp hơn tiêu chuẩn thì không đủ máu nuôi các tế bào, thì đâu có đủ máu nuôi tóc, nên tóc bạc và rụng, lúc đó cần uống thuốc Bổ Hư Thang cho áp huyết lên đúng tiêu chuẩn. Nếu áp huyết còn thấp thì uóng Hà Thủ Ô cũng không có kết qủa. Tóc rụng mà muốn mọc lại tóc thì uống Đương Quy Tửu.
Ngược lại, nếu áp huyết đúng đủ tiêu chuẩn theo tuổi, mà tóc vẫn còn nhiều, không rụng, chỉ bị bạc, lúc đó mới do nguyên nhân tại chức năng thận, khi chức năng thận khỏe nó mới nuôi râu tóc, xương,răng...được.
Hà Thủ Ô bổ thận. Tên Hà Thủ Ô, có nghĩa là ông già họ Hà ở bên Tầu, bị giam trong ngục lâu ngày, ông đào được 1 loại củ trong ngục để ăn mỗi ngày. Khi mãn tù, người ta thấy tóc ông đen trẻ lại, người ta mới gọi ông tên là Ông họ Hà đầu đen, đầu tiếng tầu là Thủ, mầu đen gọi là Ô. Nên cái củ mà ông ăn được đen tóc được gọi là củ Hà Thủ Ô.
Như vậy đâu cần phải chế biến gì, cứ rửa ăn sống như ông già họ Hà trong 3 năm thì sẽ có mái tóc đen.
Thực tế, bào chế Hà Thủ Ô để uống thì từ trước đến nay, ngay ở bên Tầu chưa thấy ai được đen tóc, nếu đen tóc thì các lãnh tụ bên Tầu đã không cần nhuộm tóc. Nó chỉ là loại thuốc bổ Thận giúp thận khỏe thì cơ thể khỏe mạnh.
Thân
admin