Kính chào các thầy.
Cháu có người mẹ già trên 65(dưới 70, hok biết chính xác)tuổi rồi. Người gầy ốm trông giống như là chỉ có da bọc xương. Có lẽ do biếng ăn. Vài tháng nay mẹ cháu cứ than ngắn thở dài vì đau hai bả vai, đau cổ gáy và đau thắt lưng. Cháu nghĩ chỉ là bệnh phong thấp do thời tiết vì có lúc nó đau, có lúc không đau khi trời nóng hay lạnh. Gần đây thì cơn đau kéo dài hơn và uống thuốc giảm đau cũng không thấy hiệu quả. Cứ mỗi lần đau thì cháu phải đấm vai day huyệt thì thấy đỡ. Mới hôm qua nghe mẹ than đau bả vai, cổ gáy và đau nhiều chổ thắt lưng quá. Cháu nghĩ mẹ cháu bị suy thận vì cháu ấn mạnh bên hông thắt lưng bên trái thì đau hơn bên phải. Mẹ cháu bị chứng khô mắt cũng nữa năm nay rồi, cộng thêm hay bị khô cổ họng. Áp huyết có lúc lên lúc xuống. Ngày nào cũng phải uống thuốc giảm áp huyết cho dù áp huyết xuống thấp. có khi áp huyết xuống chín mươi mấy(tâm thu) vì nghe lời bác sĩ là ngày nào cũng phải uống. Cũng may là cháu có đọc tài liệu trên trang web này nên bảo mẹ phải ngưng thuốc giảm áp huyết ngay nếu xuống tới 120, nếu để xuống thấp quá là Nằm luôn mẹ à. Mấy ngày này mẹ cháu ngừng thước giảm AP rồi.
Hôm qua mẹ cháu đó áp huyết tay phải là:
Trưa
Trước khi ăn: 125 70 86
Sau khi ăn: 132 67 75
tối:
Trước khi ăn: 116 63 71
Sau khi ăn: 120 64 77
chắng hiểu mẹ cháu nói có lúc đo AP thì số tâm thu chỉ có 96-98 thôi.
Dạ xin các thầy giúp cháu chỉ phương pháp nào giúp mẹ cháu hết những cơn đau nhức, hết khô mắt và khô cổ họng.
Xin cảm ơn quý thầy nhiều.