Kinh thưa thày ạ.
Hôm nay con có đưa 1 người thanh niên khoảng 30 tuổi bị té xe máy bất tỉnh nhân sự đi bênh viên, anh ta bị té xe bên ngoài trày xước sơ sơ nhưng bất tỉnh chẳng biết gi, người lạnh toát và run rảy, chân tay giật giật, vào bênh viên bác sĩ lấy máy sưởi, sưởi ấm và kết luận là lạnh quá chi cần sưởi ấm là ok ( vi anh ta bị té xuống suối trên đường đi ăn đám cưới về, trong người có uống bia),nhân viên y tế đo huyết áp bằng thủ công kết luận là huyết áp thấp, 1 lúc sau bác sỹ tiếp tục đo điện tim bằng máy, nhìn vào máy con thấy chi số huyết áp như sau, nhip tim 120, huyết áp 115 lâu lâu lại tụt xuống 110, rồi 109, ô xi đo ở ngón tay máy báo là 94,như vậy là anh ta bị thiếu máu trầm trọng, vậy là anh ta bị mất 1 lượng máu quá lớn, mà bên ngoài ko bị chảy máu thì chác chắn là bị chảy máu bên trong, con lập luận như vạy có đúng ko thầy. khoảng 15 phút sau tháy bác sỹ lấy máy siêu âm và thấy ổ bụng có dịch nên bác sỹ chuyển lên tuyến trên.
Cuối năm con chúc gia đình thầy manh khỏe,
