Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi Phatminh » Thứ 5 Tháng 12 13, 2012 11:41 am

Xin kính thưa các thầy các bác .

-Con là Nam năm nay 19t 1.Ở Tp.HCM .
+Con mắc bệnh đã 2 năm . Da của con hay bị nổi lên những vết mày đay .Gây ngứa .Hoặc có khi bị gió vô cũng ngứa . Và da của con khi lấy móng tay kéo nhẹ lên người cũng bị nỗi lên những vết đỏ . Và trên mặt con nổi rất nhiều mụn .Hai bàn chân thường bị lạnh .

-Con có đi bệnh viện da liễu xét nghiệm thì có kết quả là " lge " bằng 1100 trong khi chỉ số bình thường là dưới 130 .Con có hỏi bác sĩ đây là chỉ số gì . Thì bác sĩ có nói .Là hệ miễn dịch của con mẫn cảm quá mức cần thiết . Nó nhận biết sai các tín hiệu và phản ứng cả với những tác nhân lành tính . Và nó cũng có hại cho cơ thể .Và dị ứng xảy ra .

-Con xin các thầy chỉ giúp cho con cách chữa trị bệnh này . Để hệ miễn dịch của con có thể trở lại bình thường . Và con hết bị dị ứng , và chân con hết bị lạnh .

. Số đo Huyết Áp của con
-Sáng
Tay trái : 120/67/65
Tay phải : 110/60/68

-Chiều 3h trước ăn
Tay trái : 112/66/78
Tay phải : 119/62/74

-6h chiều trước ăn
Tay trái : 101/61/75
Tay phải : 104/61/78

-7h30 sau ăn
Tay trái : 118/70/95
Tay phải : 115/68/92

- Tối 10h30
Tay trái : 105/68/90
Tay phải : 105/65/86

Con xin cảm ơn và mong nhận được chỉ dẫn của các quý thầy .
Phatminh
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 10:20 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi Phatminh » Thứ 6 Tháng 12 14, 2012 10:30 am

Huyết áp của con đo được ngày 14-12

trước ăn trưa
t.trái : 107/62/70
t.phải : 109/61/70

sau ăn trưa
t.trái:107/58/81
t.phải :108/62/81

chiều trước ăn 4h30
t.trái :111/65/75
t.phải :109/66/73

Con mong các thầy sớm hồi âm .Và hướng dẫn cho con cách chữa bệnh .
Con xin cảm ơn các thầy
Phatminh
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 10:20 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 3 Tháng 12 18, 2012 12:42 am

Chào bạn! Với bệnh của bạn tôi có một số ý kiến sau:

Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân của bệnh, khi biết được nguyên nhân gây ra bệnh, tìm được gốc bệnh mới đưa ra cách chữa trị đúng đắn. Tôi giải thích đơn giản thế này nhé. Cơ thể người giống như một quốc gia. Trên quốc gia đó, vùng biên cương có bộ đội biên phòng bảo vệ, Trong nội địa có bộ đội, công an, lực lưỡng bảo vệ dự phòng... Khi vùng biên cương bị giặc tấn công thì bộ đội biên phòng vùng đó sẽ đánh trả, khi biên phòng không đánh trả được để giặc lọt vào nội địa thì lực lượng bảo vệ nội địa sẽ ra tay và tiêu giệt giặc. Nếu cả 2 lực lượng đó đều không khống chế được thì coi như bị giặc xâm chiếm. Trên cơ thế người, da , mũi và các bộ phận bên ngoài tương đương với lực lượng biên phòng, còn hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể tương đương với lực lượng bảo vệ nội địa như công an, bộ đội, lực lượng dự bị...Trường hợp bệnh của bạn thuộc chứng bệnh mà Khoa học gọi nó là " hệ thống miễn dịch quá mẫn cảm". Đó là sự tiết ra các đội quân bảo vệ quá mức cho phép. Các đội quân kháng thể bảo vệ nội địa này bên trong cơ thể gồm có Glolubin A, B, C, D, E... mà gọi tắt là IgA, igB, IgE... Khi hệ thống biên phòng yếu thì đội quân nội địa tăng cường bổ sung để chống lại giặc, Trường hợp của bạn đội quân nội địa IgE tăng cường quá nhiều đến biên phòng, nó vượt quá mức cho phép không cần thiết. Hậu quả là sự tăng cường đó làm sản sinh ra một chất gọi là Histamine, Chất này làm giãn thành mạch máu, gây viêm, nổi mề đay, sốc và dị ứng... Hiện nay trong bệnh viện khi gặp trường hợp trên thì bác sĩ Tây y thường cho bệnh nhân dùng một loại thuốc phá hủy chất Histamine gọi là Anti- Histamine. Vậy bạn hình dung nếu là trường hợp bị dị ứng thông thường thì thuốc đó sẽ có tác dụng. Trường hợp của bạn nếu cứ dùng thuốc để phả hủy Histamine thì không bao giờ khỏi. Nguyên nhân vì khi uống thuốc thì hết bệnh, không uống bệnh lại tái phát . Giống như giải thích ở trên, khi đội quân nội địa tăng cường cho biên phòng quá nhiều mà sinh ra Histamine thì chữa vào gốc là phải điều chỉnh lại hệ thống lãnh đạo chỉ huy của nước đó sao cho việc chỉ huy quân không bừa bãi, quá mức như trên. Tức là phải điều chỉnh lại hệ thống miễn dịch cơ thế sao cho nó không sinh ra quá nhiều HIstamine. Đó mới là chữa gốc. Muốn điều chỉnh lại hệ thống miễn dịch thì phải làm cho cơ thể được cân bằng, âm dương hài hòa, .Khi cơ thể được hài hòa rồi thì cái gì vào cái đó, không lộn xộn nữa.

- Cách chữa đề nghị: Bệnh này muốn chữa gốc bệnh thì phải điều chỉnh cần bằng cơ thể bằng việc tập luyện khí công đều đặn, thường xuyên.
+Sau khi ăn 30 phút tập Kéo Ép gối thở ra làm mềm bụng 200 lần: http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM
+ tập tiếp bài Nạp khí trung tiêu 5 lần: http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGg
+ Tập toàn bài động công ít nhất 1 lần trong ngày: http://www.youtube.com/watch?v=AKiSfUb30Z8

- Ngoài cách tập ở trên, tôi đề nghị tập thêm bài chữa cụ thể bệnh dị ứng, nổi mề đay của bạn như link sau: https://www.youtube.com/watch?v=xnJejn6Rw44
Ngày tập 3 lần, mỗi lần 10 phút.
Bạn áp dụng trong 1 tháng sẽ có kết quả.
Chúc bạn mau bình phục
vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi Phatminh » Thứ 4 Tháng 12 19, 2012 11:53 am

Con xin cảm ơn Bác vanphu03 đã hướng dẫn con điều trị bệnh dị ứng . Con sẽ làm theo chỉ dẫn của bác .Con xin được hỏi thêm Huyết áp của con hơi thấp . Con có cần uống thêm thuốc bổ máu hay không ?

Con xin cảm ơn

Phát Minh
Phatminh
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 10:20 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 4 Tháng 12 19, 2012 9:46 pm

Chào bạn !
b Nhìn vào chỉ số áp huyết đo được ngày 14-12 của bạn thì rõ ràng áp huyết của bạn thấp hơn tiêu chuẩn KCYD, Sau khi ăn mà áp huyết Tay trái thuộc trực năng của bao tử không thay đôi ( chỉ số thứ nhất) mà nhịp tim tăng. Buổi chiều trước khi ăn, áp huyết tay trái cao hơn tay phải. Chứng tỏ bạn bao tử yếu, gan thiếu máu. Gan và dạ bao tử hoạt động không đồng bộ .
Cách trị bệnh theo Tinh - KHí - Thần như sau:
1. Về tinh.
- Tằng cường ăn thức ăn bổ máu như thịt bò, cà rốt, rau rền đỏ...
- Không ăn thức ăn phá máu như chất chua, dấm, chanh, chất hàn lạnh

2. Về khí : Tập như bài trả lời hôm trước
3. Thần: Trước khi đi ngủ thở đan điền thần.|
Ngoài ra bạn xem thêm Câu hỏi 248 : Nguyên nhân dị ứng ngoài da và cách chữa: http://khicongydaovietnam.wordpress.com ... u-hoi-248/
chúc bạn kiên trì tập luyện, Phải tin và kiên trì thì mới có thể hết bệnh được.
Vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi Phatminh » Thứ 5 Tháng 12 20, 2012 7:54 am

vanphu03 đã viết:Chào bạn !
b Nhìn vào chỉ số áp huyết đo được ngày 14-12 của bạn thì rõ ràng áp huyết của bạn thấp hơn tiêu chuẩn KCYD, Sau khi ăn mà áp huyết Tay trái thuộc trực năng của bao tử không thay đôi ( chỉ số thứ nhất) mà nhịp tim tăng. Buổi chiều trước khi ăn, áp huyết tay trái cao hơn tay phải. Chứng tỏ bạn bao tử yếu, gan thiếu máu. Gan và dạ bao tử hoạt động không đồng bộ .
Cách trị bệnh theo Tinh - KHí - Thần như sau:
1. Về tinh.
- Tằng cường ăn thức ăn bổ máu như thịt bò, cà rốt, rau rền đỏ...
- Không ăn thức ăn phá máu như chất chua, dấm, chanh, chất hàn lạnh

2. Về khí : Tập như bài trả lời hôm trước
3. Thần: Trước khi đi ngủ thở đan điền thần.|
Ngoài ra bạn xem thêm Câu hỏi 248 : Nguyên nhân dị ứng ngoài da và cách chữa: http://khicongydaovietnam.wordpress.com ... u-hoi-248/
chúc bạn kiên trì tập luyện, Phải tin và kiên trì thì mới có thể hết bệnh được.
Vanphu

Con xin cảm ơn bác đã hồi âm .

Hiện giờ hằng ngày con đều tập 1 lần bài Động công và Tĩnh Công . Và sau khi ăn con đều ép gối và nạp khí trung tiêu .Tối ngủ thì con không biết là thở đan điền tinh hay đan điền thần vì trong người con bị nóng .Lưỡi con bị đỏ .
-Và con xin hỏi thêm là hiện giờ người con đang bị dị ứng như vậy con ăn thịt bò có được không vậy bác

Xin bác hướng dẫn cho con
Phatminh
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 10:20 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 5 Tháng 12 20, 2012 8:32 am

Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi có ý kiến sau;
- Có nên ăn thịt bò không? Theo tôi, ăn thịt bò sẽ không bị dị ứng nếu hệ thống phòng thủ nội địa của bạn không coi thịt bò là kẻ thù. Nếu trước đây bạn ăn thịt bò mà bj dị ứng thì trước mắt không ăn. Có nhiều thức ăn làm bổ máu chứ ko phải chỉ có thịt bò thôi. Nếu trước đây ko bị dị ứng thịt bò thì bạn có thể ăn.

- Về bài tập khí công: bạn đã chăm chỉ nhưng cần phải kiên trì và tập đều đặn mới có kết quả. Riêng về bài tập , bạn hãy chú ý tập bài bổ sung như tôi chỉ dẫn.Bai nay se rat tot cho ban.

- bạn hãy vẫn thơ đan điền thần. Uống phan tả diệp như Thày chỉ dạy.
Vanphu
Sửa lần cuối bởi vanphu03 vào ngày Thứ 6 Tháng 12 21, 2012 9:28 am với 1 lần sửa trong tổng số.
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 5 Tháng 12 20, 2012 9:01 pm

Huyết áp thấp gốc bệnh là do thiếu máu
Cần phải bổ máu rồi mới bổ khí để dẫn máu đi nuôi tế bào
Nếu áp huyết thấp cần tập thường 3 bài sau trong ngày : đứng hát kéo gối lên ngực, nạp khí trung tiêu, kéo ép gối thở ra làm mềm bụng.
Trước khi tập tĩnh công cần đo áp huyết để xem cần phải tập thở bài nào cho phù hợp
Lúc rảnh đi đứng nằm ngồi niệm 1 câu gồm 4 chữ A Di Đà Phật , 5 câu trong 1 hơi thở để tăng tha lực, cũng là cách luyện thở làm tăng oxy, tăng hồng cầu trong máu, tâm định.

Thân !
audible
 
Bài viết: 601
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: Xin hỏi cách chữa bệnh dị ứng, nổi mày đay và lạnh chân

Gửi bàigửi bởi Phatminh » Thứ 6 Tháng 12 21, 2012 11:53 am

Con xin cảm ơn 2 bác Vanphu và bác Audible đã hướng dẫn giúp con .Con sẽ kiên trì làm theo hướng dẫn của 2 bác .Và sẽ tiếp tục theo dõi bệnh của mình trong 1 tuần và báo lại tình trạng và số đo huyết áp của con để cho các thầy và các bác có thể tiếp tục giúp con chữa khỏi bệnh .
Và cho con hỏi thêm là mặt và lưng của con hay bị nổi nhiều mụn .Xin các Bác và các Thầy có thể chỉ giúp cho con cách điêu trị .

Con Xin cảm ơn các Thầy và các Bác

Phat Minh
Phatminh
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 10:20 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách