Thưa thầy, sau 1 tháng tập luyện con thấy trong người có những thuyên giảm như bớt phong ngứa và dị ứng, đi tiêu dễ dàng, nhưng còn bệnh viêm đường hô hấp con thấy vẫn chưa thuyên giảm lắm, con vẫn còn bị nghẹn ở cổ họng, cảm giác bị đè nén ở cần cổ, ngủ không ngon giấc, hay thức giấc lúc nửa đêm . Hay ho hắng khạc nhổ đàm, đàm buối sáng ngủ dậy thì màu vàng, có đánh hơi 7-8 lần trong ngày . Bàn tay phải của con hiện tại cầm cái gì thì hơi bị tê tay
Con đã thực hành các bài tập trong 3 tuần như :
1. Ăn đồ có tính mát lạnh, kiêng đồ có tính nóng như Bò, xả, thịt chó...và Thuốc Tây (món này hại Gan hơi bị nhiều)
2. Sau khi ăn, ấn huyệt Trung Quản 15 phút, 15 phút sau Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 100 cái
3. Tập toàn bài khí công (Động Công) ngày trên 2 lần, sáng ngủ dậy ép gối 200 cái trước khi ra khỏi giường. Lúc tập bài nào hát One, two... thì nên hát nhiệt tình cho nhiệt độc, hơi độc ra theo hơi mình hát. Nếu nhờ được ai làm cho bài Thở Thông Cột Sống mà xịt ra thì hơi bị đỉnh.
4. Tối trước khi đi ngủ nằm thở Đan Điền Thần cho bụng sôi, réo vài phút rồi ngủ
-Hiện tại huyết áp của con trước khi ăn trưa là :
Tay trái: 114/67 nhịp tim 67, Tay phải :120/65 nhịp tim 67
-Sau khi ăn
Tay trái :117/66 nhịp tim 68, Tay phải: 123/63 nhịp tim 71