Kinh nghiệm về trị bệnh Ung thư.
Tôi gặp 3 trường hợp được cho là ung thư khi đi khám và xét nghiệm sinh tiết tại bệnh viện nổi tiếng tại SG và có kết quả là đóng mộc tử thần.
Trường hợp thứ nhất. Người bố là một cựu chiến binh và bị thương binh, ông là một người nông dân thứ thiệt không biết đọc báo,mù tịt thông tin.
Ông đã được BV xét nghiệm cho kết quả ung thư , tế bào ung thư vành tai.
Cách chữa là ngời con không cho người bố biết . khi tôi khám thấy huyết áp thấp, và cắt cho ông mấy thang thuốc bổ máu tăng áp. ( Bổ Hư Thang, Và Đương quy Tửu) cho sức dầu gió Khuynh Diệp một tuần thì ông hết bệnh ở tai.
Vết sùi này làm biến dạng tai , Đã đi chữa bệnh cả năm trời , sử dụng rất nhiều loại thuốc đông tây y khác nhau, nhưng không lành .
Ngày lần làm đầu tiên thì nó đã bong các cục sùi bám ở tai, và chẩy máu mới đến nuôi lại tế bào vành tai.
Nếu ai không hiểu KCYD thì cho là dầu Khuynh Diệp chữa được ung thư vành tai
Vậy bệnh được khỏi do đâu. ? Do không biết sợ hãi khi không biết bệnh, do uống bổ máu tăng khí huyết,do can thiệp kích thích đưa máu mới đến nuôi tế bào mới ở tai. bệnh đã được khỏi hoàn toàn .
Trường hợp hai,hiện đang chữa
Một cụ 77 tuổi bị kết luận ung thu vòm họng và bắt ông xạ trị truyền hóa chất . nhưng cụ một mực khẳng định mình không bị ung thư, không sợ chết kiên quyết không truyền hóa chất và xạ trị , chấp nhận cái chết nhẹ nhàng sẵn sàng buông bỏ hết tất cả đi theo Phật,
Cụ đã được chữa bằng phương pháp chích nặn máu làm hạ huyết áp , thông kinh mạch, nay sức khỏe cụ đã hôi phục 60 % đi lại được và vui vẻ tập thể dục khí công mặt mũi khí sắc đã vượng lên, và lấy lại hoàn toàn tự tin chân tay hết phù nề đau nhức nói chuyện thoái mái
Vậy cụ khỏi bệnh nhờ đâu?
Là nhờ cụ sẵn sàng đón nhận cái chết, và tin chắc mình không bị ung thư quyết tâm chữa bệnh bằng Khí Công Y Đạo, tin rằng mình hết bệnh
Trường hợp ba. một người mới nhân kết quả xét nghiệm thì lo tìm đủ mọi loại thuốc cho vào người, nào xạ trị nào hoá chất, nào hạt phóng xạ, không tiếc tiền chỉ tiếc mạng,
Để rồi sụt một tuần 8 kg. sức khỏe xuống 80%
Sức sống đi theo từng lần hóa trị. tiền tài của cũng đi theo đó.
Khi ra đi cũng không được thanh thản mà quyến luyến vật chất thế gian....
Kết luận : sự lo lắng và sợ hãi không phải là thuốc chữa bệnh, tiền nhiều cũng không phải là thuốc chữa bệnh ung thư. chỉ có phước quả, công đức , và buông xả mơi là thuốc chữa ung thư.
Khi nào diệt được phiền não thì chừng đó hết bệnh.