Kính chào Thầy Ngọc!
Em biết đến môn Khí Công Y Đạo khi em bị mất ngủ. Một người bạn đã giới thiệu KCYD cho em và em đã tập theo những bài tập mà Thầy chỉ dẫn ở trên mạng như là tập động công vào buổi sáng, tập kéo gối và nạp khí trung tiêu vào buổi tối trước khi đi ngủ. Em tập được nửa tháng rồi. Em đã ngủ được rồi và thấy người khỏe hơn. Em cảm ơn thầy nhiều .
Thưa Thầy, em là người có áp huyết thấp, mạch đập nhanh, tay chân không nóng, không lạnh. Em bị viêm loét hang vị, hành tá tràng. Thỉnh thoảng bị đầy hơi, trướng bụng nếu ăn nhằm thức ăn không hợp, hoặc nếu tâm trạng buồn phiền, lo nghĩ nhiều thì sẽ thấy đau ở vùng thượng vị, hay bị táo bón. Sau khi tập KCYD tình trạng táo bón có cải thiện.
Da mặt em rất xấu, mẫn cảm, hay nổi mụn, sần sùi, nám và phía dưới của mí mắt dưới thâm quầng và có bọng. Điều đó làm em rất mất tự tin trong giao tiếp ( ảnh hưởng đến công việc làm ăn – em là DN).
Năm nay em 46 tuổi sống tại Vũng Tàu – Việt Nam, cao 1.65m, nặng 59 kg.Em đo áp huyết của em như sau:
- Trước ăn ( tay trái) : 109/72 – 94 Trước ăn (tay phải) : 112/77 - 96
- Sau ăn ( tay trái) : 107/71 – 99 Sau ăn ( tay phải) : 105/69 – 95
Thường là áp huyết sau khi ăn 30 phút đo được bao giờ cũng thấp hơn trước khi ăn , nhưng mạch lại tăng . Áp huyết thường biến động liên tục lúc tăng lúc giảm, AH đo ở hai tay thường chênh lệch nhau.
Rất mong Thầy chỉ dẫn cho em phải làm gì để cải thiện làn da của mình ( luyện tập, dùng thuốc, ăn uống ntn?) Xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Thảo Nguyên Xanh