Không biết những thông tin sau có giúp gì được cho bạn không.
(Thông tin do Phoenix sưu tầm)
Nguyên nhân ngáy
- Người có cằm nhỏ, hầu họng hẹp. Người có vòm khẩu cái mềm và đáy lưỡi to.
- Uống rượu trước khi ngủ hoặc uống các thuốc gây ngủ.
- Người béo phì, ở tư thế nằm, bụng mỡ sẽ tỳ vào cơ hoành gây trở ngại hô hấp, mỡ của vùng cổ tỳ vào các cơ hầu họng làm vùng này dễ bị hẹp hơn khi ngủ.
- Người có thói quen thở bằng miệng.
- Hút thuốc lá làm cho vùng hầu họng thường xuyên bị viêm nhiễm, tạo các mô hạt, gây hẹp hầu họng.
- Ăn no trước khi đi ngủ.
- Ngủ nằm ngửa.
- Ngáy mang tính di truyền.
- Ngáy do phong nhiệt phổi (đông y)
Chứng ngưng thở khi ngáy:
"Ngủ càng sâu thì đường thở càng hẹp, tiếng ngáy càng to và lưu lượng khí vào phổi càng thấp, vì vậy lượng ôxy trong máu cũng xuống thấp. Đến một giới hạn nhất định, người bệnh sẽ không thở được do đường thở đã quá hẹp."
Hậu quả:
- Giấc ngủ không sâu, mệt mỏi, thiếu máu
- Nhồi máu cơ tim (thiếu oxy lên não), đột quỵ
Khắc phục:
- Trị chứng phong nhiệt của Phổi
- Phẩu thuật (hiện có phương pháp phẫu thuật Pillar cấy ba sợi râu vào hàm ếch làm hết ngáy nhưng giá cũng hơi mắc khoảng trên 1000USD)
- Thở máy (như kiểu thở oxy)
- Giảm béo (loại trừ vì bạn gày)
- Nằm kê cao đầu, tránh nằm ngửa
- Trị bệnh viêm nhiễm mũi họng, tránh thở miệng.
- Không dùng thuốc giảm đau, an thần ban đêm.
Bạn đọc thêm bài tham khảo ở đây:
http://atoanmt.ucoz.com/load/m_o_tr_b_nh_thong_th_ng/ng_ngay/4-1-0-69