Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 10, 2016 11:39 pm
gửi bởi tuancao
Kính chào Thầy!
Nay con xin chia sẻ bài chữa Viêm họng cho người lớn và trẻ em mà con đã làm nhiều lần đều khỏi
Thành phần: 1 ly trà Bắc cỡ 100ml (trà khô các cụ thường uống)
1 muỗng mật ong
1/3 đến 1/2 quả chanh
Pha chung vào nhau, uống ngụm nhỏ, uống khoảng 2 ly một ngày là khỏi
Thân
Trần Văn Tuấn

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 30, 2016 9:59 am
gửi bởi tuyết phượng
em chào anh tuấn,anh dùng cách này có khỏi ngay không anh, mẹ em cũng bị viêm họng mà em không biết phải giúp mẹ thế nào, đi bs cho thuốc uống cũng k đỡ tý nào cả, mình dùng trà bình thường không phải trà bắc được không ạ,đau dạ dày dùng được không ạ, em cammr ơn

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 30, 2016 11:10 am
gửi bởi admin
Hớp từng ngụm giữ lại trong miệng, nằm ngửa, há họng khò khò cho nước sát trùng này thấm vào niêm mạc họng nơi bị nhiễm trùng chừng 3 phút nước này nóng lên thì nhổ đi không được nuốt vào, trong khi khò khò nước trong họng thì tay xoa bóp cổ họng nơi đau, sẽ cảm thấy có nhiều chỗ đau. Khi nhổ ngụm nước cũ đi thì hớp ngậm ngụm thuốc mới vào, lập lại khò khò như trên 3 phút tay xoa cổ họng, cứ tiế tục xúc họng hết ly nước sẽ thấy khi xoa bóp cổ họng hết đau . Ứng dụng bài này 2 hay 3 ly một ngày , bệnh nhẹ hết trong ngày, bệnh nặng thì 3 ngày cũng khỏi nhờ xoa bóp cổ họng cho thuốc sát trùng thấm vào các tế bào bệnh.
Ở nước ngoài thì pha 1 ly nước ấm với 2 thìa dấm táo, liều thuốc sát trùng mạnh hơn, còn áp dụng bằng 1/2 ly nước sôi với 1 hay 2 thìa dấm táo không pha mật ong, xông vào mũi hơi nước chạy xuống cổ họng vừa sát trùng viêm xoang mũi và viêm cổ họng, ngừa viêm mũi dị ứng, nếu nước mũi chẩy ra thì xịt nước mũi cho ra hết không cho chảy vào họng làm vi rút xuống họng gây bệnh viêm họng.

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 30, 2016 11:05 pm
gửi bởi tuyết phượng
Cách của admin là dùng công thức của a tuân hay là khác vậy ạ

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 31, 2016 4:05 am
gửi bởi audible
tuyết phượng đã viết:Cách của admin là dùng công thức của a tuân hay là khác vậy ạ


Có 2 công thức :

Sát trùng họng : Trà + chanh + mật ong

Xông mũi : nước + dấm táo

Thân

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 31, 2016 7:02 am
gửi bởi tuancao
Chào bạn
Mình dùng trong ngày là khỏi hoặc giảm 70%, Mình dùng trà bắc, chưa dùng trà xanh lần nào, bạn có thể dùng trà xanh cô đặc cho chát hơn xem sao, mình nghĩ là được.
Hớp từng ngụm nhỏ nên có bệnh dạ dày không sao đâu
Nếu bị Viêm họng thường xuyên thì Nhớ kiểm tra Huyết áp xem có bị thiếu máu rơi vào trường hợp ''Âm hư sinh Nội nhiệt'', nội nhiệt thiếu Âm (máu) giữ nên thoát ra ngoài gây lở họng, miệng, da....hay không, nếu rơi vào trường hợp này thì phải bổ máu mới hết Viêm họng.

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 06, 2016 10:45 pm
gửi bởi Loi Vu
Em bị viêm họng, amyđan hốc mủ mãn tính do trào ngược dạ dày gây lên thì liệu có khỏi được không ạ.

Re: Viêm họng các loại

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 07, 2016 12:07 am
gửi bởi admin
Sao không làm thử sẽ biết kết qủa hay không.
Thí dụ có ngưới đói bụng họ nói tôi ăn cơm xong hết đói. Mình cũng đói bụng mà đặt câu hỏi tôi bắt chước giống bạn không biết có khỏi hết đói không ? Nghe có lý không?
Ngoài ra mình đã có bác sĩ gia đình là máy đo áp huyết và máy đo đương để kiểm chứng, vừa tìm nguyên nhân, vừa cho biết kết quả chữa đúng hay sai.
Thí dụ bệnh trào ngược thực quản thì đo AH 2 tay và đường trước khi áp dụng, so sánh với kết quả sau khi áp dụng.
Vì viêm họng do trào ngược thực quản, mà bệnh trào ngược thực quản lại do ăn không tiêu, nguyên nhân ăn không tiêu lại do thiếu đường, có đường rồi lại do thiếu tập.
Do đó cần chữa gốc bệnh, sau khi ăn, uống đường cát vàng rối tập bài Chêm tay ép gối là chữa gốc, còn bài xông mũi, uống dấm táo mật ong xúc họng là chữa ngọn.

Ép bụng chêm bàn tay: 200-300 lần : Giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn, thông mao mạch tạng phủ. Trước khi ăn 30 phút, đo áp huyết 2 tay và đuòng, rồi tập 100 lần. Sau khi ăn 30 phút, tập lại 300 lần, rồi đo áp huyết 2 tay và đường.
https://www.youtube.com/watch?v=qCDR-BsvDnI