Xin chào thầy,
Con có một số thắc mắc mong thầy giải đáp giúp con ạ:
1. Thực là cấp tính, hư là mãn tính. Vậy đây có phải là một cách gọi của tây y?
2. Cả thực và hư gọi là suy. Vậy Suy có phải là nan y?
3. Có phải thiếu đường hoặc thừa đường đều làm tim đập nhanh hoặc đập chậm?
4. Có phải thiếu máu làm tim đập nhanh?
5. Áp huyết chuẩn đo ở chân bằng số đo áp huyết đo ở tay với số đầu (tâm thu / khí lực) cộng thêm 10mmHg hay là cộng thêm 20mmHg
Con có anh trai năm nay được 34 tuổi, bị viêm gan (đi khám ở bệnh viện tỉnh cách đây vài tháng), có số đo áp huyết ở tay phải (chưa ăn) là: 110/70/100, số đo đường là 5.9 mmol/l. Thầy cho con hỏi, đây có phải là áp huyết giả, nhịp tim nhanh do thiếu máu? (Con đoán vậy vì lượng đường trong máu là 5.9 xấp xỉ với tiểu chuẩn là 6 đến 8 mmol/l, cơ thể gầy)
Xin cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe ạ!
Best Regards,
------------------------------------------------------
Nguyễn Văn Hương
Email: nguyenvanhuong87@gmail.com
Mobile: 0971630368
Trả lời :
Trả lời :
Câu 1 đúng
Câu 2 : Suy là yếu là hư chứng không phải thực chứng
Câu 3 đúng, đường làm rối loạn nhịp tim, có người cao, có người thấp có dấu hiệu chung đầu ngón tay lạnh.
Câu 4 : Đúng âm hư nội nhiệt, dương hư ngoại hàn, trong người rất nóng khô môi họng, nhưng ngoài lạnh phải mặc áo lạnh
Câu 5 :AH ờ chân chỉ có tâm thu cao hơn 10mmHg
Câu 6 :
Suy thận làm viêm gan do thiếu máu thiếu đường. Gan là con hư thì bổ mẹ là thận là phải bổ máu bổ đường, thận thiếu máu làm tăng áp huyết.
Thiếu đường thì tuyến thượng thận phải sản xuất nhiều cortison chuyển hóa protein thành đường glucose để làm tăng hệ miễn nhiễm chống bệnh, và thận thiếu máu thì áp huyết bị tăng giả, khi tuyến thượng thận suy yếu hết sản xuất cortison thì hết năng lượng nuôi con là gan nên bị viêm gan.
Thay vỉ cortison giúp thận chuyển hóa acid amin thành đường glucose, nếu thận sản xuất nhiều cortison thì chức năng thận suy, thì chúng ta phải ăn thêm đường thì cho tuyến thượng thận nghỉ không cần phải sản xuất cortison nữa, chức năng thận được phục hồi thì gan sẽ được thận nuôi thì bệnh gan sẽ khỏi.
Nằm thở thiền giúp thận phục hồi chức năng tuyến thượng thận sản xuất ra chất ACTH 1 loại hormon chính có tên gọi adreno-cotico-tropic để chữa thận và uống vit. B5 là acid pantothenic và pantothenate, giúp thức ăn cơ thể chuyển đổi thành đường cung cấp năng lượng cho cơ thể,
Do đó muốn không bị hư thận và gan thì cần uống đường, tập bài Kéo Ép Gối 15 phút lại uống 3 thìa đường rồi lại tập 15 phút, cứ 15 phút lại uống 3 thìa cà phê đường cát vàng, tập lâu 1 giờ, sau đó nằm thở thiền nghe huyệt Khí Hải và Mệnh Môn nóng ấm là lúc chức năng thận đang sản xuất ACTH điều chỉnh chức năng thận và gan, KEG cũng làm co bóp cơ thận và gan tốt.