Nam mô A Di Đà Phật!
Kính thưa Thầy,
Thật hy hữu! Con đọc những lời Thầy khuyến tấn lần đầu tiên mà thấy rất quen thuộc và có thể cảm nhận được ngay vì con đang học Phật với tôn sư của con là Pháp sư Tịnh Không suốt mấy năm qua. Con hiện đang áp dụng theo phương thức mà Pháp sư ngài đề xướng "Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu" - "Chọn một vị thầy, một bộ kinh" để hành trì.
Con chọn Pháp sư Tịnh Không làm Tôn sư, kinh Vô Lượng Thọ làm Chánh Kinh của mình.
Con nguyện "Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm" như kinh này dạy để nhất định được một đời này thành tựu ước nguyện đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc!
Con có sưu tập các bài liên quan đến Chánh Tu (niệm Phật, học kinh) và Trợ Tu (học KCTĐ) của mình tại:
https://www.youtube.com/user/levanttran
http://tinhtong.org
Phật dạy phải Phước Huệ song tu. Về Huệ, con lấy trì danh, học kinh Vô Lượng Thọ là Chánh Tu; Về phần Phước, do nhân duyên theo dõi KCTĐ thấy phương thức chữa/chẩn bệnh rất khế lý, khế cơ, hơn nữa Thầy lại khế nhập câu Phật hiệu vào trong cách chữa bệnh thật "phương tiện thiện xảo" nên con khởi tâm dùng KCTĐ làm cơ hội tu Phước...
Vài hàng thành kính tri ân Thầy quan tâm, chia sẻ, khuyến tấn trên con đường tâm linh và đạo đức.
Kính chúc Thầy Phật sự hanh thông, kiết tường như ý!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính,
Con Diệu Âm Tịnh Giới