Con xin sám hối tự con làm ra bệnh đã đổ thừa cho oan gia tr

Con xin sám hối tự con làm ra bệnh đã đổ thừa cho oan gia tr

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 19, 2015 11:01 pm

Con xin sám hối tự con làm ra bệnh đã đổ thừa cho oan gia trái chủ .

Có nhiều Phật tử quyết chí tu Tịnh Độ một đời vãng sanh, thân thể chân tay đau nhức, uống thuốc giảm đau không khỏi, tây y tìm không ra bệnh, nhưng vẫn uống thuốc và cố ráng chịu đựng những cơn đau để tu hành cho tinh tấn.
Qúy vị Phật tử này để ý rằng càng niệm Phật, lạy Phật càng thấy tay chân tê đau buốt lại tin rằng càng tu thì các oan gia trái chủ càng khảo đảo trên con đường tu của mình, thì lại càng cố gắng tu cho mình được giải thoát và hồi hưóng công đức cho các oan gia trái chủ của mình cũng được giải thoát, cho đến một ngày cơn đau hành hạ chịu hết nổi, uống thuốc hay khám theo tây y cũng không khỏi, làm trở ngại đường tu, đành phải theo pháp thế gian tạm nghỉ ngơi, chỉ niệm Phật mà không thể đi chùa lạy Phật được, thế mà cái đau nhức càng ngày càng gia tăng, lại càng tin là do nghiệp, các oan gia trái chủ đến đòi nợ.

Nhiều người đã giới thiệu các Phật tử này đến tôi để chữa.
Khi đo áp huyết và máy đo đường tôi cho biết cô thể không đủ máu, không đủ đường làm mao mạch đầu ngón tay chân không đủ máu lưu thông đến nuôi làm tế bào chết, đầu tay chân và các móng ngón tay chân thâm đen.

Sau khi cho bệnh nhân uống thêm nước đường, chân kim vào các nơi đau, dùng ống giác hút máu, ban đầu không ra máu, sau hút ra được máu đen đặc, rồi ra bọt khí là đoạn mao mạch không có máu, đến khi hút ra được máu đỏ loãng, lúc đó ngón tay bàn tay, ngón chân bàn chân ấm nóng, cử động linh hoạt, hết đau, và có thể tập bài Cúi Lạy Phật dễ dàng không còn chút đau nào.

Cuối cùng các bệnh nhân Phật tử này buột miệng nói : Chúng con si mê có biết đâu bệnh này do thiếu đường thiếu máu mà cứ đổ thừa bệnh này là do oan gia trái chủ hành hạ, hóa ra không phải, chúng con xin thành tâm sám hối.

Cho nên mặc dù chúng ta tu Tịnh Độ có phát nguyện :

Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện
Thuờng xuyên đảnh lễ ngài
Cho đến lúc lâm chung
Thân thể không đau bệnh

Tuy nhiên khi đau bệnh cũng phải đi chữa cho khỏi giúp cơ thể khỏe mạnh mới có thể tu tiếp được khỏe mạnh tỉnh táo không đau bệnh để tới giờ vãng sanh không bị hôn mê, theo lời nguyện thứ hai mới gọi là tự tại vãng sanh được.

Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện
Thuờng xuyên đảnh lễ ngài
Cho đến lúc lâm chung
Tâm hồn không hôn mê


A Di Đà Phật
Cư sĩ Huệ Tâm Hải (doducngoc)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách